Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Tehran kêu gọi quay lại thỏa thuận tháng 6; giá dầu tăng khi ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran - Lion Nguyên


Một tàu chở dầu đã bị trúng ba vật thể lạ khi đang di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz vào thứ Hai. - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai thông báo đã đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ ở khu vực phía đông eo biển Hormuz. - Mặc dù dường như không bên nào muốn leo thang thành chiến tranh toàn diện, cả hai phía đều phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo. Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Ba khi các nhà giao dịch cân nhắc nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran tái diễn cùng những bất ổn mới tại eo biển Hormuz.
<!>
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết trong một thông báo vào thứ Ba (giờ châu Á) rằng một tàu chở dầu đã bị trúng ba vật thể lạ khi đang đi qua eo biển Hormuz vào thứ Hai.
UKMTO cho biết con tàu đang di chuyển trên tuyến đường hàng hải phía nam, gần bờ biển Oman, đồng thời xác nhận không có thương vong nào được ghi nhận.

Iran đã tiến hành tấn công hai căn cứ của Mỹ tại Jordan vào thứ Hai để trả đũa vụ Mỹ tấn công đảo Larak của nước này. Trước đó, vào Chủ nhật, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak – khiến ba người thiệt mạng theo các báo cáo – với cáo buộc rằng Tehran có ý định phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.

Hòn đảo nhỏ nằm trong eo biển Hormuz này đóng vai trò là điểm kiểm soát quân sự và hàng hải quan trọng đối với lực lượng Iran, giúp họ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động giao thông tàu thuyền qua một trong những tuyến đường biển huyết mạch của thế giới.

Theo Hãng tin Sinh viên Iran (ISNA), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm thứ Ba rằng Tehran sẽ ngay lập tức có động thái đáp lại tương xứng nếu Washington đồng ý quay lại thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời đã ký vào tháng 6. Chuỗi hành động thù địch qua lại này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ và Iran trực tiếp tấn công lẫn nhau sau hơn một tháng.

Mặc dù dường như không bên nào muốn leo thang thành chiến tranh toàn diện, cả hai phía đều phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo. "Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ," Tổng thống Donald Trump phát biểu với Fox News hôm thứ Hai, đồng thời khẳng định "sẽ có sự đáp trả" đối với các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các nhà phân tích phần lớn coi vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak là nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc hơn là một sự thay đổi về chiến lược. Ali Vaez, phó giám đốc chương trình tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), nhận định: "Bằng cách tấn công các bệ phóng thay vì cơ sở hạ tầng quân sự rộng lớn hơn của Iran, Mỹ dường như đang trừng phạt một hành động cụ thể thay vì mở rộng các mục tiêu chiến tranh, ít nhất là vào thời điểm hiện tại."

Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức United Against Nuclear Iran, cho biết: "Động thái này nhằm thực thi lệnh phong tỏa." Ông nói thêm rằng mục tiêu của chính quyền Trump là làm suy yếu hơn nữa khả năng rải thủy lôi tại eo biển Hormuz của Tehran, đồng thời tập trung vào các biện pháp cưỡng chế kinh tế khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Washington đã gia tăng sức ép nhằm bóp nghẹt nền kinh tế vốn đã kiệt quệ của Iran thông qua các "lệnh trừng phạt thứ cấp" nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp mua dầu thô của nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu hôm thứ Hai, bên lề cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20, rằng Iran đang "phản ứng bằng hành động quân sự" vì các lệnh trừng phạt mới đang gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế nước này.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục hôm thứ Hai, ông Trump được cho là đã nói rằng hệ thống tài chính, lực lượng vũ trang và bộ máy điều hành của Iran phần lớn đã suy yếu. "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không giáng đòn vào họ để xem chuyện gì xảy ra," Tổng thống nói.

Cuộc xung đột, hiện đã bước sang tháng thứ bảy, đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và gây chấn động các thị trường tài chính thế giới. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã vọt lên trên mức 90 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại và giao dịch ở mức 91,99 USD/thùng vào lúc 4:14 sáng thứ Ba (giờ miền Đông). Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng 1,77%, lên mức 87,28 USD/thùng.
Ông Brodsky nhận định: "Về cơ bản, đây là một cuộc đua về sức bền." Ông cho rằng ông Trump đã thể hiện sự "khó lường" khiến phía Iran phải lo ngại, và Tehran có thể sẽ có những hành động quân sự quyết liệt hơn khi áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.
Tanker struck by three projectiles in Hormuz as U.S.-Iran conflict escalates

Ông Trump công bố thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Venezuela. Tại sao giá xăng sẽ không sớm giảm?

THỨ HAI, 31/8/2026 Spencer Kimball
- Tổng thống Donald Trump cam kết rằng thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Venezuela sẽ "giảm đáng kể giá xăng cho tất cả người dân Mỹ trong thời gian dài."
- Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp sau nhiều năm bị chính quyền xã hội chủ nghĩa quản lý yếu kém.
- Các chuyên gia cho biết sẽ cần nhiều năm và nguồn vốn đầu tư khổng lồ để tăng sản lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ này. Họ cũng nhận định rằng tính khả thi lâu dài của thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ.

Người lái xe tại Mỹ sẽ không thấy giá xăng giảm nhờ thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn giữa Tổng thống Donald Trump và Venezuela, bởi lẽ sẽ mất nhiều năm để tăng đáng kể sản lượng của quốc gia này.
Hôm thứ Sáu, ông Trump thông báo rằng Mỹ đã giành được quyền kiểm soát đa số đối với 65 tỷ thùng trong tổng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela – chiếm khoảng 20% ​​trong số 303 tỷ thùng mà quốc gia Nam Mỹ này được cho là đang sở hữu.

Tuy nhiên, cần có nguồn vốn đầu tư khổng lồ để khai thác trữ lượng đó. Các chuyên gia cho biết tính pháp lý và khả thi lâu dài của thỏa thuận với Caracas cũng chưa chắc chắn do chính quyền Trump vẫn chưa công bố các điều khoản cụ thể.
"Chưa có thông tin nào được công bố chính thức, vì vậy chúng tôi thực sự vẫn chỉ dựa vào các dòng tweet và tin đồn," ông David Goldwyn, cựu đặc phái viên Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề năng lượng quốc tế dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhận định.

Hôm thứ Sáu, ông Trump cam kết rằng thỏa thuận này sẽ "giảm đáng kể giá xăng cho tất cả người dân Mỹ trong thời gian dài." Theo dữ liệu từ AAA, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ vào thứ Hai là 4,08 USD/gallon, cao hơn gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng đang tăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga và tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông bắt nguồn từ cuộc chiến liên quan đến Iran. Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, cho biết gần như chắc chắn giá xăng sẽ thiết lập mức cao kỷ lục mới vào dịp lễ Lao động (Labor Day). Ông De Haan cho biết kỷ lục trước đó vào dịp lễ Lao động là 3,83 USD/gallon, được ghi nhận vào năm 2012. “Trừ khi có một sự sụt giảm giá thần kỳ tới 20 xu – điều gần như không thể xảy ra – thì đây sẽ là dịp lễ Lao động (Labor Day) có mức giá xăng trung bình toàn quốc cao kỷ lục,” ông De Haan nhận định. “Thật không may, giá xăng chưa bao giờ cao đến thế vào thời điểm muộn trong năm như hiện nay.”

Hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sẽ không mang lại sự giảm nhiệt nào trong ngắn hạn cho người lái xe tại Mỹ. Cơ sở hạ tầng dầu khí của quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp sau nhiều năm bị chính quyền xã hội chủ nghĩa quản lý yếu kém. Hiện tại, Venezuela sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, giảm so với mức đỉnh 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990.
Hồi tháng 1, Rystad Energy ước tính rằng cần khoản đầu tư khoảng 180 tỷ USD từ nay đến năm 2040 để đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại mức đỉnh trước đây. Hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết thỏa thuận của ông Trump sẽ thu hút gần 100 tỷ USD vốn đầu tư từ khu vực tư nhân vào quốc gia này.
“Thỏa thuận này sẽ hoàn toàn không có tác động gì đến giá xăng dầu hay sản lượng của Venezuela trong nhiều năm tới,” ông Goldwyn nhận xét.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết hiện chưa rõ công ty dầu khí nào sẽ đầu tư vào Venezuela để khai thác trữ lượng dầu tại đây cũng như cấu trúc của các thỏa thuận đó sẽ ra sao. Chevron là công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ đang hoạt động tại quốc gia này thông qua các liên doanh với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 31 tháng 7, Giám đốc Tài chính Eimear Bonner cho biết sản lượng của Chevron tại Venezuela đã tăng 15%, đạt mức 280.000 thùng/ngày trong năm nay. Bà Bonner cũng cho biết tập đoàn dầu khí lớn này dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng thêm tới 50% từ nay đến năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng của Chevron tại Venezuela sẽ đạt khoảng 400.000 thùng/ngày trong vòng hai năm tới.

Tuy nhiên, ông Lipow cho rằng đà tăng sản lượng tại Venezuela sẽ bị kìm hãm bởi những hạn chế tại các bến cảng xuất khẩu. Theo vị chuyên gia này, các tàu chở dầu phải chờ tới 30 ngày mới có thể nhận hàng dầu thô từ Venezuela do những khó khăn liên quan đến cơ sở hạ tầng cũ kỹ và tình trạng mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng.
Ông Goldwyn nhận định: “Các bến cảng này cần phải được mở rộng để có thể xử lý khối lượng sản xuất lớn hơn.” “Hiện chưa rõ ai sẽ đảm nhận dự án đó,” ông nói.

Hôm thứ Bảy, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết thỏa thuận kéo dài 25 năm này sẽ phát triển 17 mỏ dầu và ban đầu giúp nâng sản lượng lên mức 1,5 triệu thùng/ngày. Theo danh sách được chia sẻ với Reuters, phần lớn trữ lượng dầu nằm tại tám lô thuộc vành đai Orinoco, số còn lại nằm ở khu vực hồ Maracaibo.
Ông Goldwyn nhận định rằng các mỏ dầu tại vành đai Orinoco hầu như không có hoặc có rất ít cơ sở hạ tầng hỗ trợ. “Sẽ mất từ ​​5 đến 7 năm, trong trường hợp thuận lợi nhất, để các mỏ này có thể cung cấp thêm sản lượng cho thị trường,” ông nói.

Ngoài ra, còn có nhiều nghi ngại về tính khả thi lâu dài của thỏa thuận này. Ông Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy, cho biết thỏa thuận đang đối mặt với những rủi ro chính trị đáng kể tại cả Washington và Caracas.
Ông McNally nhận định rằng một tổng thống thuộc đảng Dân chủ vào năm 2029 có thể sẽ xem xét lại hoặc hủy bỏ thỏa thuận này. Ngay cả khi một ứng viên đảng Cộng hòa thắng cử trong kỳ bầu cử tổng thống tới, chính quyền tương lai của Venezuela vẫn có thể hủy bỏ thỏa thuận, giống như Caracas từng làm trước đây.
Theo ông McNally, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ trong những thập kỷ tới, nguồn cung dầu từ Venezuela có thể bổ sung một lượng lớn và rất cần thiết cho thị trường. Tuy nhiên, ông cho rằng đây "không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá xăng dầu tại các trạm bơm trong ngắn hạn".
Trump announced a huge oil deal with Venezuela. Why it won't lower gas prices

Cập nhật trực tiếp hội nghị G20: Ông Bessent và ông Warsh mở màn hội nghị bằng các phát biểu tập trung vào tăng trưởng

Kevin Breuninger Jeff Cox
Đây là bài tường thuật trực tiếp của CNBC về hội nghị bộ trưởng tài chính G20 của Hoa Kỳ diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina. Vui lòng quay lại để xem các cập nhật mới nhất.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh đã mở màn cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20 vào thứ Hai tại Asheville, Bắc Carolina, bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
"Thế giới đang ngập trong nợ nần," ông Bessent phát biểu với các phóng viên trước khi bắt đầu hội nghị kéo dài hai ngày, "và cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là thông qua tăng trưởng."
Ông Bessent dự kiến ​​sẽ trả lời phỏng vấn CNBC vào lúc 10:20 sáng (giờ miền Đông - ET).

Trong bài phát biểu mở đầu trước các nhà lãnh đạo tài chính quốc tế, thống đốc ngân hàng trung ương và các quan chức cấp cao khác, ông Warsh đã bác bỏ ý tưởng về "trình trạng trì trệ dài hạn" (secular stagnation) — điều mà ông mô tả là sự đồng thuận từng phổ biến trong giới học thuật cho rằng "mọi phát kiến ​​vĩ đại đều đã được tạo ra rồi."
"Giai đoạn mới này là thời kỳ của sự tăng trưởng dài hạn," ông Warsh nói. "Nếu phải mô tả thời điểm hiện tại, tôi sẽ gọi đó là giai đoạn bùng nổ đầu tư toàn cầu."

Tuy nhiên, hội nghị diễn ra vào thời điểm đầy bấp bênh đối với nền kinh tế thế giới, khi cuộc xung đột của Tổng thống Donald Trump với Iran, khoản nợ khổng lồ của Hoa Kỳ và những lo ngại dai dẳng về lạm phát đã làm gia tăng sự bất định trên toàn cầu.
Sự kiện tài chính G20 này đã thu hút nhiều CEO tên tuổi, bao gồm Jamie Dimon của JPMorgan Chase, David Solomon của Goldman Sachs và Dave Ricks của Eli Lilly.
Cả ông Solomon và ông Ricks đều dự kiến ​​sẽ có cuộc trao đổi với CNBC vào sáng thứ Hai.

CNBC đang đưa tin về hội nghị G20 từ Asheville, Thành phố New York, Washington D.C. và Englewood Cliffs, New Jersey.
Live:%20G20%20meeting%20live%20updates%3A%20Bessent,%20Warsh%20kick%20off%20summit%20with%20growth-focused%20remarks

Ông Tập Cận Bình gia tăng vị thế ngoại giao qua các chuyến thăm cấp nhà nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh với ông Trump

Thứ Hai, 31/08/2026 Evelyn Cheng Priyanka Salve
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bắt đầu một chuỗi các chuyến công du quốc tế hiếm hoi kéo dài vài tuần.
- Ông Tập dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ kể từ năm 2019.
- An ninh trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một chủ đề trọng tâm cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa ông Trump và ông Tập tại Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước hiếm hoi tới Ai Cập và nhiều khả năng là Ấn Độ, trước chuyến đi dự kiến ​​tới Mỹ vào cuối tháng 9.
Ông Tập đã "hạn chế đáng kể các chuyến công du nước ngoài trong những năm gần đây, vì vậy lịch trình dày đặc sắp tới là thước đo quan trọng cho các ưu tiên của ông," Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành tại Teneo, chia sẻ với CNBC qua email.

Tính đến nay trong năm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc mới chỉ ra nước ngoài một lần: chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên vào tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên sau bảy năm. Trong khi đó, thế giới lại tìm đến Trung Quốc; theo ghi nhận của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hơn 20 nhà lãnh đạo — bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump — đã đến thăm Bắc Kinh trong nửa đầu năm nay.

Tầm quan trọng của các vấn đề toàn cầu ngày càng gia tăng, với cuộc chiến tại Iran, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và những rủi ro an ninh ngày càng lớn từ trí tuệ nhân tạo. Đối với Bắc Kinh, điều này tạo cơ sở cho sự chuyển mình trong vai trò toàn cầu của đất nước.
"Đã đến lúc Trung Quốc có lẽ cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn và cung cấp nhiều hàng hóa công toàn cầu hơn," ông Hải Triệu (Hai Zhao), Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính trị quốc tế tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (một tổ chức tư vấn trực thuộc nhà nước), nhận định.
"Do sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, Trung Quốc là một phần không thể thiếu của giải pháp," ông nói, dù là vấn đề an ninh chuỗi cung ứng, dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz hay an ninh mạng.

Ông Tập đã đến Bishkek, Kyrgyzstan vào Chủ Nhật. Quốc gia này đang đăng cai hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) — tập trung vào vấn đề an ninh — trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Sự kiện thường niên này quy tụ các nhà lãnh đạo của Nga, Ấn Độ và các quốc gia ngoài phương Tây khác. Trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài đến hết thứ Năm, ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ai Cập sau một thập kỷ. Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez thông qua việc thiết lập một khu hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Sau đó, ông Tập dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS – một nhóm các nhà lãnh đạo không thuộc phương Tây – diễn ra tại New Delhi từ ngày 12 đến 13 tháng 9. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa xác nhận việc ông Tập sẽ tham dự sự kiện này. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019 và là lần đầu tiên kể từ sau các cuộc đụng độ biên giới gây thương vong giữa hai nước vào năm 2020.

Washington đang theo dõi sát sao
Các chuyên gia nhận định rằng Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS. Mỹ đang tìm cách cải thiện quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng có kế hoạch áp dụng biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến của Moscow tại Ukraine.

Năm ngoái, khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa của Bắc Kinh và New Delhi, một đoạn video ghi lại cảnh ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng cười nói vui vẻ tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân đã lan truyền mạnh mẽ.
Cuộc gặp này đã khiến Washington phật ý; ông Trump khi đó tuyên bố rằng Mỹ đã "để mất Ấn Độ và Nga vào tay Trung Quốc – một thế lực đen tối và sâu xa nhất".

Nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Vào tháng 2 năm nay, ông Trump thông báo sẽ giảm thuế đối với Ấn Độ từ mức 50% xuống còn 18%, và hai nước hiện đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận thương mại. Ông Trump cũng đã có chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Trung Quốc vào đầu năm nay, và ông Tập dự kiến ​​sẽ đến thăm Washington vào tháng 9, sau hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Tuy nhiên, cả Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp mức thuế lên tới 100% nếu Hạ viện Mỹ thông qua dự luật Graham – văn bản nhằm trừng phạt các quốc gia mua dầu của Nga. Theo dữ liệu từ Kpler, hơn 50% nguồn cung dầu thô của Ấn Độ đến từ Nga trong tháng 6 và tháng 7, và con số này ở mức khoảng 43% tính đến tuần trước.

Ông Richard M. Rossow, cố vấn cấp cao kiêm chủ tịch phụ trách mảng Kinh tế Ấn Độ và Châu Á mới nổi tại CSIS, chia sẻ với CNBC rằng "sự thân mật rõ rệt" giữa ông Modi và ông Putin "có thể ảnh hưởng đến các tính toán của Tổng thống [Trump] về việc sử dụng các thẩm quyền áp thuế thứ cấp mới" liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu của Nga. Trong khi đó, các chuyên gia dự đoán New Delhi sẽ tận dụng sự hiện diện của mình tại các hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS để làm nổi bật sức mạnh từ chính sách đa phương của mình. Dù Ấn Độ có quan hệ gần gũi với Mỹ hơn nhiều so với Nga hay Trung Quốc, nước này vẫn sẽ sử dụng các diễn đàn SCO và BRICS để cho Washington thấy rằng họ còn có những đối tác khác, theo nhận định của giới chuyên gia.

Ông Pramit Pal Chaudhuri, người đứng đầu bộ phận phụ trách khu vực Nam Á tại Eurasia Group, chia sẻ với CNBC rằng thông qua các cuộc gặp này, phía Ấn Độ muốn truyền tải thông điệp tới Mỹ rằng: "Sẽ có cái giá phải trả nếu các bạn cứ tiếp tục giữ thái độ thiếu dứt khoát".

Điệu nhảy giữa "Voi" và "Rồng"
Sau cuộc gặp tại hội nghị SCO, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Modi dự kiến ​​sẽ gặp lại nhau tại New Delhi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này đã có những bước cải thiện trong năm qua, kể từ sau cuộc gặp giữa ông Modi và nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Thiên Tân. Các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã được nối lại, một số tuyến thương mại cổ xưa thuộc Con đường Tơ lụa đã được mở ra, và vào tháng 3 vừa qua, Ấn Độ cũng đã nới lỏng các quy định đối với dòng vốn đầu tư từ Bắc Kinh.

Tuần trước, hai bên cũng đã nhất trí nỗ lực giải quyết các tranh chấp biên giới kéo dài. Tuy nhiên, những vấn đề giữa hai bên vẫn còn lâu mới được giải quyết dứt điểm. Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, giới doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ đang gặp "những khó khăn đáng kể" trong việc xin thị thực (visa) vào Trung Quốc.
"Thật tốt khi thấy căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc chỉ giới hạn ở lĩnh vực thương mại và thị thực!" – ông Rossow chia sẻ với CNBC, đồng thời cho rằng đây là một bước cải thiện so với tình trạng đối đầu quân sự trước đó.

Các chuyên gia nhận định rằng hai bên đang cố gắng cân bằng các mối liên kết thương mại.
Trong khi Ấn Độ nới lỏng các quy định đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nước này cũng áp đặt một số hạn chế thương mại đối với hàng hóa thuộc các lĩnh vực mà Ấn Độ đã tiến gần đến khả năng tự cung tự cấp. Trong khi đó, Trung Quốc lại tỏ ra thận trọng đối với việc chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ, do lo ngại điều này có thể làm suy yếu vai trò của Bắc Kinh trong các chuỗi cung ứng toàn cầu trọng yếu.

Ví dụ, Ấn Độ đang nổi lên như một nhà cung cấp quan trọng cho điện thoại thông minh của Apple sau khi hãng này bắt đầu đa dạng hóa cơ sở sản xuất, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo số liệu từ chính phủ Ấn Độ, quốc gia này hiện đã trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới.

Trọng tâm công nghệ trong quan hệ Mỹ - Trung
Công nghệ đang nhanh chóng trở thành vấn đề then chốt tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại Washington, D.C. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận chuyến thăm này. Các quan chức cấp cao của hai bên đã gặp gỡ tại Bắc Kinh vào tuần trước – trong bối cảnh chính quyền Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn về cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho Iran.

Tuần trước, ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) – Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc – cũng đã gặp gỡ các đại diện phía Mỹ tại Bắc Kinh để tham gia cuộc đối thoại bán chính thức theo mô hình "Track 1.5". Cuộc đối thoại này có sự tham gia điều phối của Asia Society (Hiệp hội Châu Á) – một tổ chức phi lợi nhuận do gia đình Rockefeller sáng lập. Ông Kevin Rudd, Giám đốc điều hành của tổ chức này, cho biết cuộc họp đã thảo luận về khả năng thiết lập các cơ chế kiểm soát (guardrails) đối với trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như hợp tác song phương trong nghiên cứu ung thư toàn cầu.

Ông Zhao nhận định rằng nếu các mô hình ngôn ngữ lớn với sức mạnh ngày càng tăng rơi "vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ rất tai hại đối với cả Mỹ, Trung Quốc lẫn nền kinh tế toàn cầu". Ông kỳ vọng hai nhà lãnh đạo có thể thiết lập cơ chế định hướng phát triển AI, đồng thời cho rằng việc gia hạn thỏa thuận đình chiến về thuế quan sẽ đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, ông Wildau từ công ty Teneo lại tỏ ra kém lạc quan hơn, do "quan điểm phổ biến cho rằng phát triển AI là một cuộc chơi có tổng bằng không" (tức là lợi ích của bên này đồng nghĩa với tổn thất của bên kia).
China's Xi builds diplomatic clout with multiple state visits ahead of Trump summit

Nga chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine sau vụ tấn công gây thương vong cao nhất trong năm

Thứ Hai, 31/08/2026 Sam Meredith
- Nga tuyên bố đang chuẩn bị các cuộc tấn công "quy mô lớn" nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
- Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga vào một nhà kho ở phía tây Kyiv hôm thứ Sáu đã tăng lên 38 người, cùng với 4 người mất tích.
- Ukraine đang đối mặt với nỗi lo ngại về một mùa đông khắc nghiệt trong bối cảnh thiếu hụt hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công "quy mô lớn" vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chỉ vài ngày sau khi tiến hành một cuộc tấn công tàn khốc vào nhà kho gần Kyiv, làm gia tăng lo ngại về một đợt tấn công mới trong mùa đông.

Trong một bài đăng trên Telegram vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga mô tả các cuộc tấn công dự kiến ​​này là hành động đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga.
"Tuân theo các chỉ thị đã nhận, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của chính quyền Kyiv nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga," Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố (theo bản dịch của Google).

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga vào một nhà kho ở phía tây Kyiv vào tối thứ Sáu đã tăng lên 38 người, với 4 người mất tích, theo thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Các quan chức Ukraine cho biết vụ tấn công – được ghi nhận là cuộc tấn công gây thương vong cao nhất của Nga tại Ukraine tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay – đã đánh trúng một kho chứa đạn dược tại làng Myla, gây ra hỏa hoạn và các vụ nổ.

Ông Zelenskyy cho biết lực lượng cứu hộ đã dập tắt phần lớn các đám cháy; ông mô tả sự việc này là một "tình huống tồi tệ" và là hậu quả của "sự tắc trách khủng khiếp từ phía những người lưu trữ chất nổ ngay sát khu dân cư."

Tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng một cuộc điều tra đã được khởi động để làm rõ cách thức và lý do số đạn dược này được lưu trữ tại đó. Các lực lượng Nga đã gia tăng số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine trong bối cảnh Kyiv đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt thiết bị phòng không. Về phần mình, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần của Nga, nhằm gia tăng cái giá phải trả cho Moscow trong cuộc chiến và thử thách quyết tâm của Tổng thống Vladimir Putin sau hơn bốn năm rưỡi xung đột.

"Mùa đông đang đến"
Các quan chức Ukraine, lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái và các chuyên gia an ninh quốc gia trước đó đã cảnh báo rằng đất nước có thể phải đối mặt với một mùa đông cực kỳ khó khăn nữa, trong bối cảnh lo ngại về những đợt tấn công quân sự dồn dập và kéo dài nhắm vào lưới điện quốc gia khi nhiệt độ xuống thấp.

Kể từ tháng 4, Tổng thống Zelenskyy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo các cơ sở hạ tầng thiết yếu và hệ thống năng lượng của đất nước hoạt động ổn định cũng như được bảo vệ an toàn cho mùa sưởi ấm sắp tới.
Chia sẻ với CNBC hồi đầu tháng này, bà Iryna Terekh, Giám đốc điều hành (CEO) của Fire Point – một công ty sản xuất máy bay không người lái của Ukraine – cho biết Kyiv cần nhìn nhận thực tế về những mối đe dọa đang hiện hữu, đặc biệt là khi nước này đang thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không.

"Rõ ràng là mùa đông đang đến gần; mùa đông năm ngoái đã rất khắc nghiệt đối với Ukraine nói chung và các thành phố lớn nói riêng. Mùa đông năm nay cũng sẽ chẳng dễ dàng hơn chút nào – và thậm chí có thể còn khó khăn hơn," bà Terekh nhận định.
Russia warns of ‘massive strikes’ on Ukraine energy infrastructure

Không có nhận xét nào: