Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát - Lion Nguyên

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Ba khi căng thẳng leo thang trở lại tại Trung Đông đẩy chi phí vay vốn của chính phủ trên toàn cầu lên mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm — thước đo tham chiếu chính cho các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng — đã tăng 3 điểm cơ bản lên mức 4.788%. Trước đó trong ngày, lợi suất này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 14/1/2025. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm — loại trái phiếu thường biến động theo các sự kiện địa chính trị — cũng tăng hơn 1 điểm cơ bản lên mức 5.261%.
<!>
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm — loại thường biến động cùng chiều với các quyết định về lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) — đã tăng hơn 3 điểm cơ bản lên mức 4.385%.

Một điểm cơ bản tương đương 0.01% (hay 1/100 của 1%); lợi suất và giá trái phiếu luôn biến động ngược chiều nhau. Chi phí vay vốn đã chạm mức cao nhất trong ngày khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông. Sự chú ý của thị trường đổ dồn vào khu vực này sau khi quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran và một tàu chở dầu bị trúng vật thể lạ ngoài khơi Oman, thuộc eo biển Hormuz.

Tình trạng leo thang căng thẳng đã đẩy giá dầu tăng cao. Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng 4%, vượt mốc 89 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent — chuẩn giá dầu quốc tế — cũng tăng 4% lên trên mức 94 USD/thùng. "Do chưa có lộ trình rõ ràng để mở lại eo biển này sau sáu tháng xung đột, những lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao. Sự bất định về triển vọng chính sách của Fed, những lo ngại về tài khóa và việc gia tăng phát hành nợ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đều đang gây áp lực lên thị trường trái phiếu," bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc Đầu tư khu vực Châu Mỹ kiêm Giám đốc toàn cầu mảng cổ phiếu tại UBS, nhận định trong một bản tin ngày thứ Ba. "Biến động lợi suất nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới." Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 tại Asheville, Bắc Carolina – sự kiện dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối ngày thứ Ba – cũng như hàng loạt dữ liệu kinh tế trong nước, trong đó có số liệu về việc làm phi nông nghiệp dự kiến ​​được công bố vào thứ Sáu.

Chỉ số Sản xuất ISM tháng 8 đã giảm 1 điểm so với tháng 7 xuống còn 54.6; mức này thấp hơn một chút so với con số 55.3 mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự báo. Trong khi đó, số lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 7 ghi nhận ở mức xấp xỉ dự kiến.
10-year Treasury yield hits highest since January 2025 amid inflation worries

Tehran kêu gọi quay lại thỏa thuận tháng 6, giá dầu tăng khi ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh vào Iran

THỨ HAI, 31/8/2026 Anniek Bao
- Một tàu chở dầu đã bị trúng ba vật thể lạ khi đang di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz vào thứ Hai.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng ngày thông báo đã đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ ở khu vực phía đông eo biển Hormuz.
- Mặc dù dường như không bên nào muốn leo thang thành chiến tranh toàn diện, cả hai đều phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả nếu có thêm các cuộc tấn công.

Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Ba khi giới giao dịch cân nhắc nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran tái diễn cùng những bất ổn mới tại eo biển Hormuz.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết trong một thông báo vào thứ Ba (giờ châu Á) rằng một tàu chở dầu đã bị trúng ba vật thể lạ khi đang đi qua eo biển Hormuz vào thứ Hai. UKMTO cho biết con tàu đang di chuyển trên tuyến đường hàng hải phía nam, gần bờ biển Oman, và không có báo cáo về thương vong.

Iran đã tấn công hai căn cứ của Mỹ tại Jordan vào thứ Hai để trả đũa vụ Mỹ tấn công đảo Larak của nước này. Trước đó, vào Chủ nhật, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak – khiến ba người thiệt mạng theo các báo cáo – với cáo buộc rằng Tehran có ý định phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.
Hòn đảo nhỏ nằm trong eo biển Hormuz này là điểm kiểm soát quân sự và hàng hải quan trọng đối với lực lượng Iran, giúp họ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động giao thông tàu bè qua một trong những tuyến đường biển huyết mạch của thế giới.

Theo Hãng tin Sinh viên Iran (ISNA), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào thứ Ba rằng Tehran sẽ ngay lập tức có động thái đáp lại tương xứng nếu Washington đồng ý quay lại thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời đã ký vào tháng 6. Chuỗi hành động thù địch qua lại này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau sau hơn một tháng. Mặc dù dường như không bên nào muốn quay lại cuộc chiến tranh toàn diện, cả hai đều phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả nếu có thêm các cuộc tấn công. "Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ," Tổng thống Donald Trump phát biểu trên kênh Fox News hôm thứ Hai, khẳng định rằng "sẽ có sự đáp trả" đối với các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các nhà phân tích phần lớn coi vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak là nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc hơn là một sự thay đổi về chiến lược. "Bằng cách tấn công các bệ phóng thay vì cơ sở hạ tầng quân sự rộng lớn hơn của Iran, Mỹ dường như đang trừng phạt một hành động cụ thể thay vì mở rộng mục tiêu chiến tranh, ít nhất là vào thời điểm hiện tại," Ali Vaez, phó giám đốc chương trình tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), nhận định.
"Đó là hành động thực thi lệnh phong tỏa," Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức United Against Nuclear Iran (Đoàn kết Chống Iran Hạt nhân), cho biết. Ông nói thêm rằng mục tiêu của chính quyền Trump là làm suy yếu hơn nữa khả năng rải thủy lôi của Tehran tại eo biển Hormuz, đồng thời tập trung vào các biện pháp cưỡng chế kinh tế khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Washington đã gia tăng sức ép nhằm siết chặt nền kinh tế vốn đã suy kiệt của Iran thông qua các "lệnh trừng phạt thứ cấp" nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp mua dầu thô của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Hai, bên lề cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20, cho biết Iran đang "phản ứng bằng hành động quân sự" vì các lệnh trừng phạt mới đang gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế nước này.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục hôm thứ Hai, ông Trump được cho là đã nói rằng hệ thống tài chính, lực lượng vũ trang và bộ máy lãnh đạo của Iran phần lớn đã suy yếu. "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không giáng đòn vào họ để xem chuyện gì xảy ra," Tổng thống nói.
Cuộc xung đột, hiện đã bước sang tháng thứ bảy, đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và gây chấn động các thị trường tài chính thế giới. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng vọt vượt mốc 90 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại và giao dịch ở mức 92,35 USD vào lúc 5:30 sáng thứ Ba (giờ miền Đông). Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng 2,64%, lên mức 88,02 USD/thùng.
"Về cơ bản, đây là một cuộc đua về sức bền," ông Brodsky nhận định, khi ông Trump thể hiện sự "khó lường" khiến phía Iran phải lo ngại, và Tehran có thể sẽ có những hành động quân sự quyết liệt hơn khi áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.
Tanker struck by three projectiles in Hormuz as U.S.-Iran conflict escalates

Ông Trump cho rằng tăng trưởng của Mỹ có thể đạt mức 20% – điều mới chỉ xảy ra một lần kể từ Thế chiến II

Thứ Hai, 31/8/2026 Luke Fountain

- Tổng thống Donald Trump nhận định nền kinh tế Mỹ có thể đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 20%, đồng thời lập luận rằng mức tăng trưởng nhanh như vậy không nên là lý do khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
- Kể từ năm 1947, GDP của Mỹ mới chỉ ghi nhận mức tăng trưởng (tính theo tỷ lệ hàng năm) từ 20% trở lên trong duy nhất một quý: đó là đợt phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 vào quý 3 năm 2020.
- Nền kinh tế đã tăng trưởng ở mức 1,5% (tính theo tỷ lệ hàng năm) trong quý 2 năm 2026, trong khi lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed. Vào thứ Hai,

Tổng thống Donald Trump cho biết nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng tới 20%, đồng thời khẳng định rằng ngay cả tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy cũng không nên khiến Fed phải tăng lãi suất.
"Chúng ta có thể đạt mức tăng trưởng GDP là 14, 15, 16 và thậm chí 20%," ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục nhằm công bố các thỏa thuận giảm giá thuốc kê đơn. "Thành công trong tăng trưởng không gây ra lạm phát."
Những bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông tiếp tục thúc đẩy giảm chi phí vay vốn, ngay cả khi các quan chức Fed đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%.

Fed đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5% - 3,75% trong tháng 7, với ba nhà hoạch định chính sách bỏ phiếu bất đồng và ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Nhiều chuyên gia theo dõi Fed dự đoán Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng tiệm cận những con số mà ông Trump đưa ra gần như chưa từng có tiền lệ trong nền kinh tế Mỹ hiện đại.

Theo dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) bắt đầu từ năm 1947, GDP thực tế mới chỉ ghi nhận mức tăng trưởng (tính theo tỷ lệ hàng năm) từ 20% trở lên trong duy nhất một quý. Đó là quý 3 năm 2020, khi nền kinh tế tăng vọt ở mức 34,9% (tính theo tỷ lệ hàng năm) nhờ các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau giai đoạn đóng cửa diện rộng vì Covid-19. Sự phục hồi này diễn ra sau mức sụt giảm 28% (tính theo tỷ lệ hàng năm) trong quý trước đó.
Quý có mức tăng trưởng cao thứ nhì là quý 1 năm 1950, khi GDP thực tế tăng trưởng ở mức 16,7% (tính theo tỷ lệ hàng năm) trong bối cảnh Mỹ và thế giới vừa bước ra khỏi Thế chiến II và thế hệ bùng nổ dân số (baby boom) bắt đầu chào đời. Chưa có quý nào khác trong chuỗi dữ liệu kéo dài gần tám thập kỷ này đạt tới mức 20%.

Nền kinh tế hiện nay đang tăng trưởng với tốc độ thấp hơn nhiều so với các mức đó. Theo ước tính mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế (BEA), GDP thực tế đã tăng trưởng ở mức 1,5% (tính theo tỷ lệ hàng năm) trong quý 2 năm 2026, giảm so với mức 2,1% của quý 1.
Tăng trưởng GDP hàng quý được báo cáo theo tỷ lệ hàng năm; nghĩa là con số 20% không có nghĩa là nền kinh tế tăng trưởng 20% ​​chỉ trong một quý duy nhất.
Ông Trump coi triển vọng tăng trưởng nhanh hơn là một lý do nữa cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nên hạ lãi suất thay vì tăng lãi suất.

"Chúng ta lẽ ra phải có mức lãi suất thấp nhất thế giới," ông Trump nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Fed tăng lãi suất. "Trước đây... nếu chúng ta công bố các số liệu khả quan, lãi suất sẽ giảm xuống. Còn bây giờ, nếu công bố số liệu tốt, lãi suất lại tăng lên vì họ quá lo ngại về lạm phát."
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ không nhất thiết dẫn đến lạm phát. Một nền kinh tế có thể mở rộng nhanh chóng mà không gặp áp lực lớn về giá cả nếu năng suất và năng lực sản xuất tăng tương ứng với nhu cầu. Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, giá cả có thể bị đẩy lên cao.
Trump says U.S. growth could hit 20%. It’s happened only once since WWII

Iran nói tàu chở dầu siêu lớn đâm phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, Mỹ bác bỏ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai (31/8) tuyên bố một tàu chở dầu siêu lớn đã đâm phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz và buộc phải dừng hoạt động. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngay sau đó bác bỏ thông tin này
.

Eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố một tàu chở dầu siêu lớn đi theo tuyến hàng hải phía Nam của eo biển Hormuz đã chạm phải hai quả thủy lôi và hoàn toàn dừng hoạt động. Tuyên bố này là không đúng sự thật,”CENTCOM viết trong một tuyên bố đăng trên tài khoản chính thức trên X hôm thứ Hai.
“Thực tế là không có tàu nào đâm phải thủy lôi trong eo biển Hormuz,” tuyên bố nói thêm, đồng thời cáo buộc IRGC một lần nữa tìm cách sử dụng thông tin sai lệch để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.

Trước đó cùng ngày, IRGC đưa ra tuyên bố thông qua Đài Truyền hình Quốc gia Iran và các phương tiện truyền thông nhà nước khác, nói rằng một “tàu chở dầu siêu lớn vi phạm quy định” đã “bất hợp pháp” đi qua tuyến hàng hải phía Nam của eo biển Hormuz, chạm phải hai quả thủy lôi và gây ra một vụ cháy nghiêm trọng, khiến con tàu hoàn toàn mất khả năng hoạt động.
Phía Iran không công bố tên con tàu, quốc kỳ đăng ký hay thông tin về thủy thủ đoàn, cũng không nêu rõ con tàu đã vi phạm quy định cụ thể nào.

IRGC nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định đi lại do lực lượng này ban hành là bắt buộc, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào vi phạm các quy định an ninh của Iran sẽ phải chịu hậu quả tương tự. Hải quân IRGC cũng cảnh báo các hãng vận tải thương mại không nên bị Mỹ “đánh lừa” để lựa chọn các tuyến đường thay thế, nhằm tránh gây nguy hiểm cho tài sản và thủy thủ đoàn.
CENTCOM cho rằng tuyên bố của Iran là “một nỗ lực khác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhằm sử dụng thông tin sai lệch để đe dọa hoạt động vận tải thương mại trong khu vực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết quân đội Mỹ và các nhà thầu đã hoàn tất hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Ông nói quân đội Mỹ hoàn toàn kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này và eo biển đã trở lại trạng thái “hoạt động bình thường”. Dữ liệu do Nhà Trắng công bố cũng cho thấy, dưới sự hộ tống và phong tỏa của Mỹ, lượng dầu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư đã phục hồi lên khoảng hai phần ba so với trước khi chiến dịch bắt đầu.
Cuộc khẩu chiến này diễn ra sau khi Mỹ và Iran tái bùng phát xung đột tại tuyến hàng hải chiến lược này. Hôm Chủ nhật (30/8), CENTCOM cho biết họ đã tấn công đảo Larak nằm trong eo biển Hormuz sau khi phát hiện các lực lượng IRGC đang “chuẩn bị phóng rocket mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz”. Cuộc tấn công đã phá hủy hai bệ phóng rocket của Iran và được Mỹ mô tả là một “chiến dịch hạn chế, chính xác” nhằm đối phó với mối đe dọa tức thời.

Trong bối cảnh giao tranh tái diễn vào cuối tuần và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, thị trường bắt đầu lo ngại về an toàn vận chuyển năng lượng qua Vịnh Ba Tư. Sau khi thị trường châu Á mở cửa hôm thứ Hai, giá dầu quốc tế lập tức tăng. Dầu Brent tăng 3%, lên 90,72 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,8%, vượt 85 USD/thùng.Ông Trump thông tin về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ, thề sẽ đáp trả mạnh mẽ
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times

EU ủng hộ Mỹ cô lập kinh tế Iran

Hôm thứ Hai (31/8), Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các đối tác khác trong Nhóm Bảy (G7) để gây sức ép lên Iran. EU nhấn mạnh ủng hộ chiến dịch “Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế” (Operation Economic Outcast) mà Mỹ gần đây triển khai, nhằm buộc Iran tham gia đàm phán hòa bình và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn.

Tòa nhà Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 21/7/2023. (Ảnh: Lavinia Savu/ The Epoch Times)
Trong tuyên bố đưa ra nhân cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm Hai mươi (G20), Ủy ban Châu Âu hôm thứ Hai cho biết: “EU từ lâu đã kêu gọi Iran kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, chấm dứt các hoạt động gây bất ổn tại khu vực Trung Đông và châu Âu, ngừng hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời chấm dứt bạo lực và đàn áp đối với người dân trong nước”.

Cuộc họp G20 diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9 tại Asheville, bang North Carolina, Mỹ.
“EU cho rằng cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp hòa bình, khôi phục ổn định khu vực, đồng thời bảo đảm tất cả các tàu thuyền được hưởng đầy đủ quyền tự do và an toàn hàng hải khi đi qua eo biển Hormuz,”Ủy ban châu Âu cho biết, đồng thời nhấn mạnh EU sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
“EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm ngăn Iran lợi dụng hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu để duy trì các hành động thù địch và làm suy yếu an ninh quốc tế. Khi cần thiết, EU vẫn sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, trong đó có việc bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải của tàu thuyền qua eo biển Hormuz,” EU tuyên bố.

“EU hoan nghênh những nỗ lực nhằm thúc đẩy Iran chấm dứt các hoạt động gây bất ổn và tham gia đàm phán hòa bình một cách thiện chí, đồng thời đạt được mục tiêu này thông qua việc tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế, trong đó có chiến dịch ‘Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế’ do Mỹ dẫn đầu.”
Ủy ban châu Âu cũng cho biết EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ, các thành viên G7 khác và các đối tác quốc tế nhằm duy trì sức ép đối với Iran, đồng thời góp phần hạ nhiệt căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố khởi động “Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế”, mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào Iran và những bên hỗ trợ Iran ở nước ngoài, tập trung vào 5 lĩnh vực gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.
Đây là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, nhằm cắt đứt từng nguồn sống kinh tế còn lại đang hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran.Ông Bessent: Kinh tế Iran sụp đổ, Tehran chuyển sang dùng vũ lực để trả đũa
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Ông Trump thông tin về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ, thề sẽ đáp trả mạnh mẽ

Mỹ và Iran đã tái giao tranh sau một tháng tạm lắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (31/8) tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan. Ông cũng nói Iran đã trở thành một quốc gia thất bại, với bộ máy lãnh đạo rơi vào hỗn loạn
.

Tổng thống Donald J. Trump hôm 7/8/2026 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, D.C. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
“Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News hôm thứ Hai.
“Chắc chắn sẽ có hành động đáp trả,” Tổng thống nói, đồng thời tóm lược tình hình vụ căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công.

Ông cho biết đêm trước, quân đội Mỹ đã không đánh chặn một tên lửa đang bay tới vì tên lửa này sẽ không đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào, trong khi tất cả các tên lửa khác đều bị đánh chặn.
“Các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng mạnh mẽ”
Mặc dù hai bên lại giao tranh, vẫn còn một tia hy vọng cho các cuộc đàm phán.
“Họ rất muốn đàm phán,” ông Trump nói. “Tôi chỉ không chắc liệu chúng ta có thể trông đợi đạt được một thỏa thuận với họ hay không.”
“Các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng mạnh mẽ,” Tổng thống nói.

Các quan chức Mỹ hôm Chủ nhật (30/8) cho biết quân đội Mỹ trước đó cùng ngày đã tấn công hai bệ phóng rocket trên đảo Larak của Iran, sau khi phát hiện lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn bị phóng rocket mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gọi đây là một “chiến dịch có giới hạn và chính xác” nhằm vào lực lượng đặt mìn của Iran, vốn tạo ra “mối đe dọa sắp xảy ra” đối với hoạt động vận tải thương mại và sự lưu thông tự do của thương mại toàn cầu.

Một nguồn tin Mỹ nói với Fox News rằng để trả đũa, Iran sau đó đã phóng ít nhất 8 tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan, nhưng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran và tăng cường thực thi lệnh phong tỏa trên biển, ngày càng có nhiều quan chức Iran thừa nhận những tổn thất do các lệnh trừng phạt và phong tỏa hàng hải của Mỹ gây ra. Trong khi đó, các cơ quan tình báo khu vực cảnh báo tình trạng kinh tế ngày càng khó khăn có thể châm ngòi cho những bất ổn mới tại Iran.
Tỷ giá đồng rial Iran so với USD đã giảm xuống khoảng 2,1 triệu rial đổi 1 USD, mức thấp kỷ lục.
“Iran chính thức trở thành một quốc gia thất bại”

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran hôm thứ Hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran vẫn tìm cách giải quyết xung đột với Mỹ thông qua đàm phán sau khi hai bên tái giao tranh.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, ông Pezeshkian nói rằng cuộc chiến kéo dài không có lợi cho bất kỳ bên nào, đồng thời cho rằng đối thoại và hợp tác là con đường giải quyết các vấn đề hiện nay.

Hôm thứ Hai, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Iran chính thức trở thành một quốc gia thất bại. Họ đã kết thúc! Họ không có hải quân, không có không quân, không có tiền; họ không thể trả lương cho quân đội hoặc cảnh sát, lạm phát lên tới 300%; bộ máy lãnh đạo của họ rơi vào hỗn loạn và hoàn toàn bất lực trong việc đại diện cho đất nước một cách thích đáng”.
“Họ chỉ còn có ‘tin giả’ từ Mỹ, ý chí sát hại người biểu tình (hiện đã có hơn 100.000 người thiệt mạng. Họ phải bị xét xử vì những tội ác chiến tranh chống lại loài người), cùng một loạt ‘lời nói nhảm nhí’ được diễn đạt một cách hoa mỹ,” ông Trump nói.Ông Trump nói không sống trong sợ hãi dù nhiều lần bị ám sát
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Ông Trump: Đảo Kharg của Iran “đang bị ném bom tan tành”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (30/8) đăng trên mạng xã hội rằng đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, “đang bị ném bom tan tành”. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng độc lập nào xác nhận hòn đảo này đang bị tấn công. Trong khi đó, Mỹ và Iran lại tiếp tục giao tranh, khiến giá dầu quốc tế tăng hơn 2% và các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống.

Toàn cảnh cảng dầu trên đảo Kharg của Iran. (Ảnh: Aerial Viewer/ Shutterstock)
Bài đăng của ông Trump nói đảo Kharg bị tấn công
Hôm Chủ nhật, ông Trump đăng một bài viết chỉ gồm một câu trên Truth Social, kèm theo một đoạn video ngắn dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nói rằng đảo Kharg đang bị “ném bom tan tành”.
“Đảo Kharg đang bị ném bom tan tành!!! Tổng thống DJT,” ông Trump viết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Reuters cho biết hiện chưa có bằng chứng nào khác cho thấy trung tâm năng lượng này của Iran đang bị tấn công. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận do thời điểm đó đã ngoài giờ làm việc bình thường.
Đoạn video do ông Trump đăng kèm cho thấy những cảnh tượng nổ dữ dội, nhưng đây không phải video do quân đội Mỹ cung cấp và dường như được tạo bằng AI.
Đảo Kharg có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công ngày 28/2, dẫn đến chiến tranh với Iran, hòn đảo này đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Nếu Kharg bị tấn công, hoạt động thương mại năng lượng của Iran có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, đồng thời gia tăng áp lực lên nền kinh tế nước này.
Iran trả đũa, tấn công các căn cứ Mỹ tại Jordan

Trước khi ông Trump đăng bài, Mỹ và Iran đã tái diễn xung đột quân sự. Các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này hôm Chủ nhật đã tấn công hai bệ phóng rocket trên đảo Larak của Iran. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ vào Iran được ghi nhận công khai kể từ cuối tháng 7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch “có giới hạn và chính xác” nhằm vào lực lượng đặt mìn thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vì lực lượng này tạo ra “mối đe dọa sắp xảy ra” đối với eo biển Hormuz.

Một nguồn tin Mỹ cho biết lực lượng IRGC được phát hiện đang chuẩn bị phóng “rocket mang theo thủy lôi” vào eo biển Hormuz. Vì vậy, quân đội Mỹ đã tấn công hai trận địa phóng rocket của Iran trên đảo Larak.
IRGC tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak khiến một số quân nhân và dân thường thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ “đáp trả và trừng phạt”. Sau đó, Iran tiến hành trả đũa.

Truyền thông Iran dẫn nguồn tin từ IRGC cho biết Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordan, nhắm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.
Đài truyền hình nhà nước Jordan đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn 8 tên lửa đi vào không phận Jordan. Trong khi đó, một phóng viên Fox News dẫn nguồn tin Mỹ cho biết gần như toàn bộ số tên lửa tấn công “đã bị đánh chặn” và không gây ra thiệt hại đáng kể.
Giá dầu tăng hơn 2%, chứng khoán châu Á giảm
Làn sóng giao tranh mới nhất nhanh chóng tác động đến các thị trường tài chính quốc tế. Tính đến 2h41 phút GMT ngày thứ Hai, giá dầu Brent giao tháng tới tăng 2,85%, lên 90,61 USD/thùng; dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,55%, lên 85,53 USD/thùng.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, nhận định: “Có vẻ như chúng ta đang bước vào một giai đoạn leo thang căng thẳng mới. Không thể biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tuần”.
Giá dầu tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm trong phiên thứ Hai. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,6% trong đầu phiên; chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 1,15%; chứng khoán Hàn Quốc giảm 2,2%; chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 1,2%.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm, với S&P 500 giảm 0,4% và Nasdaq giảm 0,5%.
Rủi ro lạm phát do xung đột Mỹ-Iran, cùng với việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh hôm thứ Sáu tuần trước nhấn mạnh Fed vẫn cần tiếp tục nỗ lực kiểm soát lạm phát, cũng khiến thị trường nâng dự báo về khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất. Hiện thị trường ước tính xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã lên 57%.

Ông Michael Feroli, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ của JPMorgan, cho biết: “Chúng tôi vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng cũng đồng ý rằng cuộc họp tháng 9 vẫn có khả năng tăng lãi suất”.
Thứ Sáu tuần này, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8. Đến ngày 11/9, nước này sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng. Hai báo cáo này có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất tiếp theo của Fed.
Rủi ro đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz gia tăng

Khi Mỹ và Iran tái giao tranh, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi chiến tranh nổ ra, gần 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường thủy này.
Dữ liệu hàng hải cho thấy trong dịp cuối tuần, số tàu chở hàng hóa quy mô lớn có thể theo dõi đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày đã giảm xuống còn 5 tàu, cho thấy các công ty vận tải biển đang thận trọng do lo ngại tàu thuyền có thể bị tấn công.
Tuy nhiên, số tàu thực tế đi qua có thể cao hơn, bởi một số tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị tấn công.

Văn phòng Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm Chủ nhật cho biết một tàu chở dầu đã bị một vật thể phóng tới đánh trúng khi đi vào eo biển Hormuz hôm thứ Bảy.
Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran hiện vẫn bế tắc, trong khi các bên trung gian tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, ông Trump cho biết các thủy lôi trong vùng biển quốc tế của eo biển đã được kích nổ hoặc dọn sạch, đồng thời cảnh báo Iran rằng bất kỳ tàu nào tái triển khai thủy lôi sẽ bị phá hủy.Mỹ tấn công 2 bệ phóng rocket của Iran mang thủy lôi tại eo biển Hormuz
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: