Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2026

TIN SINH HOẠT ĐẤU TRANH: NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALIFORNIA, SẼ BIỂU TÌNH NGÀY MAI! THỨ TƯ, ĐÚNG NGÀY 2/9/2026, TẠI SAN FRANCISCO! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


NHẮC NHỞ! LỜI MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH TRUYỀN THỐNG, ĐÚNG NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2026 (NGÀY MAI!) TẠI SAN FRANCISCO
<!>


San Jose, ngày 21 tháng 8 năm 2026,

ỦY BAN CHỐNG VIỆT CỘNG VÀ TAY SAI BẮC CALIFORNIA
Trân trọng kính mời:
•Quý đồng hương người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California;
•Quý đại diện các Hội đoàn Quân đội – QLVNCH;
•Quý tổ chức, đoàn thể, chính đảng;
•Quý Hội Đồng Hương, Ái Hữu;
•Quý cơ quan truyền thông, báo chí;
•Quý sinh viên, học sinh và các thế hệ hậu duệ VNCH.
Kính thưa quý vị,
-Ngày 2 tháng 9 hằng năm được chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tổ chức là ngày Quốc khánh, bắt nguồn từ sự kiện ngày 2/9/1945, khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhưng đối với nhiều người Việt tị nạn cộng sản, ngày 2 tháng 9 còn gợi lại một trang lịch sử đầy tranh luận và đau thương.
Theo quan điểm của những người tham gia cuộc biểu tình, những lời tuyên bố về độc lập, tự do và quyền làm chủ của nhân dân đã không trở thành hiện thực trọn vẹn trong đời sống đất nước. Sau nhiều thập niên chiến tranh, chia cắt, tù đày, vượt biển và lưu vong, biết bao gia đình Việt Nam đã phải trả một giá quá đắt.
Chúng ta không xuống đường để chống lại quê hương Việt Nam.
Chúng ta xuống đường vì yêu quê hương Việt Nam.
Chúng ta phản đối một thể chế độc tài và những chính sách mà chúng ta cho rằng đã tước đoạt hoặc hạn chế những quyền căn bản của con người; chúng ta lên tiếng cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và một nền pháp quyền công bằng cho mọi người dân Việt Nam.
Chúng ta cũng muốn gửi đến thế hệ con cháu một thông điệp:
VIỆT NAM KHÔNG THUỘC ĐỘC QUYỀN CỦA BẤT CỨ MỘT ĐẢNG PHÁI NÀO.
VIỆT NAM LÀ QUÊ HƯƠNG CHUNG CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM!
Vì vậy, với tinh thần đấu tranh ôn hòa, bất bạo động và đúng luật pháp Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi quý đồng hương Bắc California, các hội đoàn, đoàn thể, cựu quân nhân QLVNCH, giới trẻ và hậu duệ VNCH:
XIN HÃY CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG!
Sự hiện diện của mỗi người là một tiếng nói.
Một lá cờ được giương cao là một lời nhắc nhớ.
Một biểu ngữ được cầm lên là một thông điệp.
Và hy vọng với hàng trăm tiếng nói cùng cất lên trong ôn hòa, sẽ tạo thành tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Bắc California, trước công luận Hoa Kỳ và quốc tế.


CHƯƠNG TRÌNH BIỂU TÌNH
ĐỊA ĐIỂM 1 – SAN FRANCISCO CITY HALL
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102
Thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026
Lúc 10:30 sáng
Cuộc tập hợp nhằm bày tỏ lập trường của cộng đồng trước việc lá cờ đỏ sao vàng được treo tại City Hall nhân ngày 2 tháng 9.

ĐỊA ĐIỂM 2 – TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
1700 California Street
San Francisco, CA 94109
Từ 12:30 PM đến 1:45 PM
Tại đây, đoàn biểu tình tiếp tục lên tiếng về nhân quyền, tự do, dân chủ, chủ quyền quốc gia và quyền được sống dưới một nền pháp luật công bằng của người dân Việt Nam.
CÓ XE BUS ĐƯA ĐÓN ĐỒNG HƯƠNG
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý đồng hương tại San Jose và vùng phụ cận tham dự, Ban Tổ Chức có xe bus đưa đón, cùng thực phẩm và nước uống phục vụ đồng hương.
ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
LION SUPERMARKET
1710 Tully Road
San Jose, CA 95122
Tập trung: 9:00 sáng, Thứ Tư, ngày 2/9/2026
Xe bus đến điểm tập trung khoảng 9:30 sáng và sẽ khởi hành theo giờ của Ban Tổ Chức.
Xin quý đồng hương đến sớm để việc sắp xếp được thuận tiện.
BTC Trân Trọng Kính Mời.


Tin vui giờ chót!
Như nhiều lần trước đây, một mạnh thường quân, có lời mời, tất cả Đồng Hương tham dự buổi biểu tình khi đã hoàn tất, xin bỏ chút thời giờ, ghé Nhà hàng: Pho 21, 2569 S. King Rd, San Jose 95122. (669) 275-9099. Dùng bữa cơm chiều, hoàn toàn miễn phí! như một lời cảm tạ của BTC, trước khi chúng ta chia tay!...ăn mừng đã xong công tác!

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CẦN LÊN TIẾNG, BẰNG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 2 THÁNG 9? NGÀY MÀ ĐẢNG CSVN, LỪA ĐỐI CÁC ĐOÀN THỂ QUỐC GIA, ĐƯA CẢ DẤT NƯỚC CHÌM XUỐNG “ĐỊA NGỤC ĐỎ!”
*Với nhiều người Việt quốc gia, ngày 2 tháng 9, không phải là ngày để ăn mừng, mà là ngày để nhắc lại một câu hỏi lớn: Độc lập có ý nghĩa gì nếu người dân, mà qua gần một thế kỷ, vẫn chưa thấy thực sự có đầy đủ tự do?


-Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là một sự kiện lịch sử không thể phủ nhận.
Nhưng đối với nhiều người Việt quốc gia, đặc biệt những người từng sống dưới 2 nền Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng tị nạn hải ngoại, sau năm 1975, ngày 2 tháng 9 mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

1. ĐỘC LẬP KHÔNG THỂ CHỈ LÀ, MỘT LỜI LƯỜNG GẠT TUYÊN BỐ!
Tuyên Ngôn năm 1945, nói đến quyền tự do và độc lập của dân tộc. Thế nhưng câu hỏi của những người biểu tình hôm nay là:
Sau hơn 80 năm, năm nay thứ 81, người dân Việt Nam đã thực sự được hưởng đầy đủ những quyền tự do trong tuyên ngôn ấy hay chưa?
Theo Human Rights Watch mới nhất, trong báo cáo năm 2026, Việt Nam vẫn là quốc gia do một đảng duy nhất nắm độc quyền chính trị; quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa và tự do tôn giáo bị hạn chế nghiêm ngặt. Đụng vào những quyền ấy, là …đi tù! Tổ chức này cũng cho biết trong năm 2025, Việt Nam có hơn 200 tù nhân chính trị và ít nhất 40 người khác bị bắt vì chỉ trích chính quyền.
Bởi vậy, với người xuống đường phản đối, độc lập của một quốc gia, phải đi cùng tự do của người dân.

2. NGÀY 2/9, CŨNG ĐÁNH DẤU SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT NHÀ CẦM QUYỀN DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO!
Chính các nguồn chính thức của Việt Nam xác nhận, ngày 2/9/1945 là ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau cuộc giành chính quyền do lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản tiến hành.
Đối với nhà nước Việt Nam hiện nay, đây là Quốc Khánh! và là một ngày được tưng bừng ăn mừng và ca ngợi.
Nhưng đối với nhiều người Việt quốc gia, đó lại là khởi điểm của một chế độ chính trị mà họ phản đối. Vì thế, họ không phản đối nền độc lập của Việt Nam; trái lại, họ cho rằng mình đang đòi hỏi một nền độc lập trọn vẹn hơn — trong đó người Việt Nam phải được hưởng tự do chính trị, tự do ngôn luận và quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước.

3. BIỂU TÌNH KHÔNG PHẢI CHỐNG QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM, MÀ LÀ CHỐNG CHẾ ĐỘ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ!
Điều này cần nói thật rõ:
Phản đối một chính quyền không đồng nghĩa với chống lại đất nước.
Người biểu tình có thể yêu quê hương Việt Nam, nhưng đồng thời có quyền phản đối chế độ chính trị đang độc quyền cai trị Việt Nam.
Đối với cộng đồng người Việt quốc gia, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ còn tượng trưng cho ký ức Việt Nam Cộng Hòa, những quân dân cán chính đã hy sinh, những người trải qua tù cải tạo và hàng triệu người Việt rời quê hương sau năm 1975, trong đó có ít nhất nửa triệu Thuyển Nhân, đã bò mình trên đại dương trên đường đi tìm tự do!

Bởi vậy, xuống đường ngày 2 tháng 9, còn là cách họ khẳng định căn tính và quan điểm chính trị của cộng đồng mình.


4. ĐÒI HỎI NHỮNG QUYỀN TỰ DO CĂN BẢN CỦA NGƯỜI DÂN!
Cuộc biểu tình ngày 2 tháng 9 có thể cô đọng vào những yêu cầu:
Tự do ngôn luận! Tự do báo chí! Tự do tôn giáo! Quyền lập hội và hội họp ôn hòa! Trả tự do cho những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền dân sự, chính trị một cách ôn hòa! Một Việt Nam trong đó quyền con người được tôn trọng!
Những vấn đề này không chỉ là khẩu hiệu của cộng đồng hải ngoại. Human Rights Watch năm 2026 tiếp tục ghi nhận, những hạn chế đàn áp nghiêm trọng, đối với tự do biểu đạt, hội họp, lập hội và tôn giáo tại Việt Nam.

VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI GỌI 2/9 LÀ “NGÀY Ô NHỤC”?
Những người Việt quốc gia dùng cách gọi ấy, vì họ cho rằng lời hứa lừa đảo về “tự do và độc lập” năm 1945, dù qua gần thế kỷ, đã không đưa đến một thể chế đa nguyên, dân chủ và bảo đảm đầy đủ các quyền tự do căn bản.
Vì vậy, khi xuống đường ngày 2 tháng 9, thông điệp của họ có thể được nói thật ngắn gọn:

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỐNG VIỆT NAM! CHÚNG TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM!
Chính vì yêu quê hương, chúng tôi mong một ngày người dân Việt Nam được sống trong một đất nước mà hai chữ ĐỘC LẬP luôn đi cùng hai chữ TỰ DO.

Độc lập mà người dân không được tự do lên tiếng — chưa phải là độc lập trọn vẹn.

Đất nước là của dân tộc Việt Nam — không phải tài sản riêng của bất cứ độc quyền một đảng phái nào. Chính vì thế “phải lên tiếng, đừng im tiếng!”
Đó là lý do nhiều người Việt quốc gia xuống đường vào ngày 2 tháng 9.
Tin vui giờ chót!
Như nhiều lần trước đây, một mạnh thường quân, có lời mời, tất cả Đồng Hương tham dự buổi biểu tình khi đã hoàn tất, xin bỏ chút thời giờ, ghé Nhà hàng: Pho 21, 2569 S. King Rd, San Jose 95122. (669) 275-9099. Dùng bữa cơm chiều, hoàn toàn miễn phí! như một lời cảm tạ của BTC, trước khi chúng ta chia tay!...ăn mừng đã xong công tác!

Du học sinh Việt ở Úc ăn mừng ngày 2/9: Tung hô chế độ, tung hô cách mạng. Nhưng chạy trốn cách mạng để sống trong đất nước tự do.


(Tin Ls Nguyễn Văn Đài)
-Các du học sinh Việt Nam tại Úc vừa qua "ăn mừng" ngày 30/4 (VÀ SẮP TỚI LÀ NGÀY 2/9) ngay trước mắt cộng đồng người Việt tị nạn không còn là chuyện thiếu hiểu biết lịch sử, mà là sự băng hoại về nhân cách. Nhưng xét cho cùng, chẳng thể trách được các cháu, khi hình mẫu mà các cháu soi vào chính là bộ máy cầm quyền, những kẻ năm nào cũng phô diễn hận thù, nổ pháo ăn mừng trên vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu của hàng triệu người miền Nam ngay trên chính quê hương mình.
Đây không phải câu chuyện về tri thức hay trình độ chính trị, mà là câu chuyện của đạo đức làm người tối thiểu. Người ta không cần phải sang Úc mới hiểu được rằng: Khi nhà hàng xóm có tang, nhà mình không nên mở tiệc ăn mừng, dù đó là quyền của mình. Việc nhảy múa trước nỗi đau của đồng bào không phải là yêu nước, đó là sự vô ý thức, nếu không muốn nói là băng hoại về nhân cách.
Nếu một người có tri thức, nhìn vào sẽ được một trận cười no nê cho hành động này. Bởi các cháu tung hô cho chế độ, tung hô cách mạng, nhưng đang chạy trốn cách mạng, để sống trong đất nước tự do.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Nhìn Nhận Chiến Tranh Đè Nặng Nền Kinh Tế và Kêu Gọi Khôi Phục Thỏa Thuận Tạm Thời


(Ảnh AP/Vahid Salemi, minh họa: Tấm biển mô phỏng hình ảnh cố lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei (giữa) trao quốc kỳ cho con trai Mojtaba Khamenei (phải) tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Teheran của Iran, ngày 10/3/2026.)
-Ngày 29/8/2026, các nhà lãnh đạo Iran công khai thừa nhận những tổn thất kinh tế do cuộc chiến với Hoa Kỳ gây ra. Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kêu gọi chính phủ giải quyết chuỗi khó khăn về đời sống, trong khi Tổng thống Iran cho biết hoạt động thương mại của nước này giảm mất một phần ba do các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ.
Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian cho biết xuất cảng và nhập cảng Iran giảm gần 35%. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong giai đoạn hưu chiến ngắn ngủi trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran ngày 17/6. Vào thời điểm đó, Hoa Thịnh Ðốn cho phép Teheran tạm thời xuất cảng dầu trở lại.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran kêu gọi khôi phục bản thỏa thuận tạm thời nhưng đã nhanh chóng sụp đổ vì những bất đồng liên quan đến nội dung đã cam kết, đặc biệt là về quy chế của eo biển Hormuz. Theo ông, văn kiện đó từng mang lại cho Iran nhiều lợi ích, bao gồm việc được nới lỏng ngay lập tức các Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và giải phóng số tài sản bị phong tỏa.

Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei, trong một thông điệp mang tên ông, đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt để giải quyết "chuỗi thách thức về kinh tế và đời sống, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa cũng như là dịch vụ".
Xin nhắc lại là ông Mojtaba Khamenei chưa bao giờ xuất hiện công khai, từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28/2 khiến thân phụ là cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cùng nhiều thành viên khác trong gia đình thiệt mạng.
Theo thông tấn xã Reuters, làn sóng trừng phạt của Hoa Kỳ đang làm cho tình hình kinh tế Iran thêm khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp tại Iran trong tháng 7 là 66%. Tuy nhiên, bất chấp việc Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt các tổ chức có giao dịch với Iran, chính quyền Teheran cũng tỏ ra không nhượng bộ.
Trong một tuyên bố ngày 29/8, Iran khẳng định tiếp tục chống chọi trước sức ép từ Hoa Thịnh Ðốn, đồng thời theo đuổi con đường ngoại giao và duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược giúp Iran có đòn bẩy nhờ khả năng gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Iceland: Trưng Cầu Dân Ý Về Nối Lại Đàm Phán Gia Nhập Liên Hiệp Âu Châu


(Hình AP/Marco Di Marco: Những người phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu biểu tình tại Austurvollur ở Reykjavik, thủ đô của Iceland ngày 27/8/2026.)
-Hôm 29/8/2026, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Nếu phe "Thuận" giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Kết quả trưng cầu dân ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thỏa thuận này sẽ còn phải được đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý khác.
Iceland đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2009, sau khủng hoảng tài chánh. Nhưng đến năm 2013, chính phủ mới lên nắm quyền lại thuộc phe chống hợp nhất Âu Châu, nên đã đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập. Đến năm 2015, Iceland chính thức rút đơn xin gia nhập.

Với dân số chưa đến 400.000 người, nếu được thâu nhận, Iceland sẽ trở thành quốc gia thành viên ít dân nhất Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, theo trang tin Âu Châu Euronews, những vấn đề đặt ra trong cuộc bỏ phiếu này lớn hơn rất nhiều so với quy mô dân số của Iceland. Cuộc trưng cầu dân ý tại Iceland hôm 29/8 này vì thế cũng thu hút sự chú ý của Liên Hiệp Âu Châu. Từ Brussels (Bỉ), thông tín viên Elena Louazon của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Đúng là như vậy, nhất là bởi vì các mối liên hệ giữa Iceland và Liên Hiệp Âu Châu vốn đã rất chặt chẽ. Iceland hiện là thành viên của cả Khu vực Kinh tế Âu Châu và Không gian Schengen.Theo ông Sébastien Maillard, chuyên gia về chính sách mở rộng Liên Hiệp Âu Châu tại Viện Jacques Delors, lợi ích lớn nhất đối với Liên Hiệp Âu Châu sẽ là khả năng tiếp cận vùng biển của Iceland.

Ông giải thích: "Iceland mở ra con đường tiến vào Bắc Cực, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Hiệp Âu Châu, cũng như về nguồn nguyên liệu".

Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe "Thuận" giành chiến thắng. Chuyên gia Sébastien Maillard phân tích tiếp: "Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này là dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của Âu Châu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, sẽ có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp".
Trong khi chờ đợi kết quả, ủy viên Âu Châu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos, tuyên bố nếu phe "Thuận" mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên Hiệp Âu Châu chỉ trong vòng 2 năm".

Iceland Vẫn Nói "Không" Với Liên Hiệp Âu Châu

 
(Hình AFP - Jonathan Nackstrand: Những người phản đối việc Iceland gia nhập Liên Hiệp Âu Châu tại Reykjavik, thủ đô của Iceland, ngày 27/8/2026.)
-Iceland sẽ không nối lại đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Ngày 30/8/2026, một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, 52,8% người dân đã không ủng hộ tiến trình này. Gia nhập Liên Hiệp Âu Châu hay không là chủ đề gây chia rẽ tại đảo quốc từ năm 2013. Đặc phái viên Sophia Khatsenkova của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Reykjavik của Iceland:
"Công việc kiểm phiếu kéo dài suốt đêm. Bởi vì ở đất nước rộng lớn và dân cư thưa thớt như Iceland, một số lá phiếu phải được chuyển từ các làng mạc hẻo lánh, đôi khi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy và máy bay. Sau đó, chúng phải được tập trung tại các trung tâm kiểm phiếu để thống kê.
Cho dù chờ đợi, xu hướng hiện nay rất khó đảo ngược. Lá phiếu "Không" dẫn trước với khoảng cách gần như không thể vượt qua cho dù vẫn còn phải chờ thống kê những lá phiếu từ khu vực bầu cử cuối cùng trước khi công bố kết quả chính thức vào tầm trưa, giờ địa phương.

Nếu chiến thắng của bên không ủng hộ được xác nhận thì các cuộc đàm phán với Brussels tiếp tục bị đình chỉ, như từng xảy ra từ năm 2013. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất tham vấn về mặt pháp lý, nhưng Thủ tướng Iceland - người ủng hộ Âu Châu, đã cam kết tôn trọng lựa chọn của cử tri. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi. Iceland sẽ vẫn ở trong Khu vực Schengen và thị trường chung Âu Châu, nhưng không có tiếng nói trong các định chế Âu Châu ở Brussels".

COP17 Về Chống Sa Mạc Hóa Kết Thúc Tại Mông Cổ Sau 2 Tuần Đàm Phán Căng Thẳng


(Ảnh AP - Manish Swarup, minh họa: Một nhà chăn nuôi cùng đàn gia súc của gia đình thực hiện hành trình dài 24 cây số (15 dặm) để di chuyển đến địa điểm mới tại khu vực Munkh-Khaan thuộc huyện Sukhbaatar, Đông-Nam Mông Cổ, ngày 14/5/2023.)
-Tại thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về Chống sa mạc hóa đã khép lại ngày 28/8/2026, với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn.
Đối với xã hội dân sự và các quốc gia Phi Châu, riêng về việc huy động tài chánh cho công cuộc phục hồi đất đai, đây lại là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước Phi Châu yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản.
Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chánh. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một hội nghị COP được tổ chức tại Mông Cổ, trong Năm Quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc.

Về mặt ngoại giao, COP17 tại Mông Cổ chưa phải là dấu chấm hết đối với các kỳ COP về chống thoái hóa đất như một số người lo ngại, nhất là trong bối cảnh ngay từ đầu kỳ họp, Hoa Kỳ đã tìm mọi cách ngăn cản những quyết định chủ chốt và làm suy yếu khuôn khổ hợp tác quốc tế về chống sa mạc hóa.
Mới đây là ý định của Hoa Kỳ muốn cắt 10% ngân sách hoạt động của Công ước trong giai đoạn 2026-2028, qua đó hạn chế quyền hạn và phạm vi hoạt động của tổ chức này. Cho đến phút cuối, Hoa Kỳ vẫn từ chối ủng hộ những vấn đề mà các tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy, như bình đẳng giới hay sự tham gia của các cộng đồng bản địa. Từ Ulan-Bator, thông tín viên Etienne Cholez của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi các phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP, và đó mới là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP được duy trì. Những điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ.
Yasmin Afuad, Tổng Thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa nói: "Trong mỗi kỳ COP, cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng. Và càng qua nhiều năm, mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là các quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp, thay vì phá bỏ". Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuad.

Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn, nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào, như các quốc gia Phi Châu đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Burger, Chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận: "Hệ quả đáng tiếc là Công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hai tiến trình COP còn lại. Đây thực sự là một điều đáng xấu hổ".
Hai kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay: COP về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia, và COP về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ".

Mỹ và Venezuela Thông Báo Đạt Thỏa Thuận Khai Thác Dầu Mỏ "Mang Tính Lịch Sử"


(Ảnh AP - Matias Delacroix, minh họa: Nhà máy lọc dầu Amuay tại Los Taques, Venezuela, ngày 14/1/2026.)
-Ngày 28/8/2026, Hoa Thịnh Ðốn và Caracas thông báo, hai bên đã đạt được một Thỏa thuận Dầu mỏ "mang tính lịch sử", theo đó Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỉ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới, với hơn 303 tỉ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mô tả đây là "thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới", đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được "thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez" và "thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân".

Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc "phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỉ thùng, với khoản đầu tư hơn 100 tỉ Mỹ kim". Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Theo Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Hoa Kỳ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela.
Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Hoa Kỳ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân lớn như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn sẽ phải đưa ra các cam kết bảo đảm, cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự.
Tổng thống Hoa Kỳ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một mặt, một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chánh khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11".

Quyền Tổng Thống Rodriguez: Thỏa Thuận Dầu Khí Với Mỹ Không Làm Mất Chủ Quyền của Venezuela


(Hình AFP - Lucas Aguayo: Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez họp báo ở Căn cứ Không quân Generalisimo Francisco de Miranda tại Caracas, thủ đô của Venezuela, ngày 2/7/2026.)
-Hôm 29/8/2026, Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết Thỏa thuận dầu khí với Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực trong 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng/ngày. Bà gọi đây là một "thỏa thuận lịch sử", có thể góp phần phục hồi ngành dầu khí và thúc đẩy nguồn thu cho chính phủ.
Theo bà Rodriguez, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thỏa thuận bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, đồng thời mở rộng sang 8 lô dầu mới. Venezuela dự kiến có thể thu về khoảng 209 tỉ Mỹ kim trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực, dựa trên mức giá dầu tham chiếu 65 Mỹ kim 1 thùng. Bà nhấn mạnh rằng Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi tận dụng vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành của Hoa Kỳ để khôi phục ngành dầu khí.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ giới lãnh đạo Venezuela, theo tường thuật của thông tín viên Alice Campaignolle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Caracas của Venezuela:
"Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ", Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi Thỏa thuận được ký kết vào tối 28/8, gần như lặp lại tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Bộ trưởng Dầu khí Paula Henao giải thích trên truyền hình quốc gia về những lợi ích của quyết định này: "Hơn 100 triệu Mỹ kim đầu tư vào các mỏ dầu. Đối với Venezuela, trong suốt giai đoạn này, Thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỉ Mỹ kim tiền thuế. Và khoản tiền này sẽ được được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục".
Vì vậy, đây được xem là một Thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc "cướp bóc" đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela.
Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang "trở mình dưới mồ".

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn sẽ giành quyền kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu mỏ của Venezuela. Nước này hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thực tế chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và bị cấm vận.
Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal, chính phủ Hoa Kỳ dự kiến nắm 35% cổ phần thụ động tại North American Blue Energy Partners, công ty của doanh nhân Venezuela, ông Alejandro Betancourt. Khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các chứng quyền, giúp Hoa Thịnh Ðốn có quyền sở hữu cổ phần, mà không cần bỏ ra khoản vốn lớn.

Trung Quốc: Chủ Tịch Tập Cận Bình Bắt Đầu Chuyến Công Du Kyrgyzstan Trước Khi Đến Ai Cập


(Hình AP / Ng Han Guan: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 17/7/2026.)
-Ngày 30/8/2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đến Kyrgyzstan để tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một khối Á-Âu mà Bắc Kinh muốn thiết lập như một đối trọng với phương Tây.
Sau Bishkek, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây. Thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh tường thuật:
"Chặng dừng đầu tiên là Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian.

Bắc Kinh muốn sử dụng cuộc họp thượng đỉnh này nhằm phô trương sức mạnh. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hiện tập trung đến 40% dân số thế giới. Trung Quốc xem tổ chức này như là một trong số các trụ cột của một trật tự thế giới đa phương, ít bị Hoa Kỳ chi phối hơn. Nhiều cuộc gặp song phương dự kiến sẽ giúp thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ chính trị.
Nhưng đằng sau hình ảnh hợp nhất này là những lợi ích lại khác nhau. Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa là đối thủ cạnh tranh ở Trung Á. Còn Ấn Độ vẫn cảnh giác Trung Quốc và hiện đang có xung đột với Pakistan. Về phần Iran, nước này trên hết hy vọng cùng với các đối tác của mình tìm cách giải tỏa áp lực từ các biện pháp trừng phạt.
Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ đến Ai Cập, chuyến thăm đầu tiên từ 10 năm qua. Một chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược: Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương hiện đang bị gián đoạn do chiến tranh Iran.
Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tìm cách đóng vai trò như là người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và kỹ thuật Trung Quốc tại Ai Cập, nơi đang trở thành một địa bàn cạnh tranh mới với Hoa Kỳ".

Trung Quốc Cách Chức Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương Bị Điều Tra Về Tham Nhũng


(Hình AP - Ng Han Guan: Trương Hựu Hiệp lúc còn đương chức, trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 5/3/2025.)
-Theo truyền thông quốc gia, hôm 28/8/2026, chính quyền Trung Quốc đã cách chức Tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực.
Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng 1, ông Trương Hựu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Bắc Kinh:
"Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Trương Hựu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28/8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.
Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), Tổng tham mưu trưởng Liên quân, cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này, từ tháng 1/2026 đều bị điều tra về tội "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng.

Nhưng trường hợp của Trương Hựu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung-Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng giờ đây, cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành cũng không bảo vệ được các viên chức quân đội cấp cao nhất.
Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang".

Trung Quốc và Nga Cân Nhắc Mở Tuyến Vận Tải Hàng Hóa Trên Sông Irtych Tới Bắc Cực


(Ảnh AP - Vladimir Chistyakov, tư liệu: Tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử Rossiya của Nga đang từ Bắc Cực quay về, ngày 8/8/2007. Mạc Tư Khoa đang hỗ trợ Bắc Kinh trong việc lập ra Con đường Tơ lụa mới Bắc Cực.)
-Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Nga đang xem xét khai thác tuyến sông Irtych dài 4.248 cây số nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối Á Châu với vùng cực Bắc.
Sông Irtych bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương (Tây Trung Quốc) chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày 30/8/2026, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược.
Từ ngày 15/8, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachev, Giám đốc tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga và quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay.

Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Hoa Kỳ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Hoa Thịnh Ðốn có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Hoa Kỳ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng, theo Giáo sư Marc Lanteigne, Đại học Bắc Cực (Na Uy). Từ năm 2015, Hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Tháng 7/2024, lần đầu tiên, máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này.

Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long, tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhận định "mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm". Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy Tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày 29/8, Mạc Tư Khoa vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa Âu Châu và Á Châu. Tập đoàn năng lượng Rosatom quản lý Tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(Japan Times /RFI) – Hai phần ba dân Nam Hàn ủng hộ vũ khí nguyên tử. Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần hai phần ba người dân Nam Hàn ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí nguyên tử riêng, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò của Gallup Korea được công bố hôm 28/8/2026, 65% số người được hỏi cho rằng Nam Hàn nên có vũ khí nguyên tử, trong khi 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Nam Hàn vào đầu tháng này.
(Reuters/RFI) – Ukraine: Ít nhất 37 người thiệt mạng sau vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kyiv. Vụ oanh kích diễn ra đêm 28 rạng sáng 29/8/2026 còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải di tản khỏi khu vực bị oanh tạc ở Boutcha, cách thủ đô Kyiv 25 cây số. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky sau đó ra lệnh không đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporijjia, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) hôm 28/8 cho biết đã được thông báo về nhiều sự việc liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia, khiến 2 nhân viên bị thương.

(Kyiv independent/RFI) – Tổng thống Ukraine, ông Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Trong thông điệp đưa ra hôm 28/8/2026, Tổng thống Zelensky còn cho biết hiện giờ Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày, nhưng cần tăng đáng kể. Hôm 28/8, Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, tại vùng Yaroslavl. Các viên chức Ukraine cũng cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bị hư hại tại căn cứ Không quân Engels, thuộc vùng Saratov. Hôm 29/8, một vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào vùng Belgorod đã khiến ít nhất 3 người chết, 9 người bị thương, theo thông báo trên Telegram của chính quyền Nga.
(AFP/RFI) – Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine làm Cố vấn cho Bộ trưởng Ý Ðại Lợi. Hôm 28/8/2026, ông Mykhailo Fedorov thông báo ông sẽ trở thành Cố vấn cho người đồng cấp Ý Ðại Lợi, Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, bị Tổng thống Zelensky cách chức hồi tháng 7/2026 trong một cuộc cải tổ Nội các gây tranh cãi, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Ðại Lợi đã mời ông đảm nhiệm vai trò "Cố vấn về đổi mới quốc phòng". Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh rằng ông "vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với các dự án nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế".

(AFP/RFI) – Na Uy bước sang triều đại Haakon VIII. Hôm 29/8/2028, Na Uy bước sang một chương mới trong lịch sử dưới triều đại của tân vương, Haakon VIII, sau khi vua cha Harald băng hà hôm 28/8, thọ 89 tuổi, sau 35 năm trị vì. Trong suốt ngày 28/8, hàng ngàn người dân đã tập trung bên ngoài Hoàng Cung ở Oslo để bày tỏ lòng thành kính với Vua Harald V. Con trai ông, Haakon (53 tuổi), lên kế vị với vương hiệu Haakon VIII, vào thời điểm chế độ Quân chủ Na Uy đang bị suy yếu bởi một loạt các vụ bê bối.
(AFP/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn sẽ cấm chi nhánh ngân hàng quốc gia Ai Cập Misr tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tiếp cận hệ thống tài chánh Hoa Kỳ. Chi nhánh này của ngân hàng Ai Cập Misr bị cáo buộc tham gia các giao dịch tài chánh với Iran, theo thông cáo hôm 28/8/2026 của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Ngân hàng này như vậy sẽ không thể sử dụng đồng Mỹ kim trong các giao dịch thường ngày. Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết đang "liên hệ với phía Hoa Kỳ về những biện pháp trên". Đây là biện pháp cụ thể đầu tiên được chính phủ Hoa Kỳ đưa ra kể từ khi Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent hồi đầu tuần tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn muốn cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran, nhằm cô lập hoàn toàn chế đọ Teheran.

(AFP/RFI) – Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ đến Ngũ Giác Đài, thay vì đến New York. Thông báo của ông Trump được đưa ra hôm 28/8/2026. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Ngũ Giác Đài. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance sẽ đại diện cho chính phủ đến New York dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
(AFP/RFI) – Donald Trump: Hoa Kỳ sẽ thành lập Học viện Không gian Quốc gia. Mục tiêu là nhằm đào tạo các thế hệ nhân sự tương lai cho Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) và Lực lượng Vũ trang Không gian, trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt, đặc biệt với Trung Quốc. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 28/8/2026 tại buổi lễ trao huân chương ở Trung tâm Không gian Johnson của NASA, tại Houston. Ông cho biết cơ sở này sẽ phục vụ NASA, ngành công nghiệp không gian tư nhân, cũng như Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (United States Space Force), quân chủng thứ sáu của các lực lượng vũ trang Mỹ do ông thành lập trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.

Không có nhận xét nào: