Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi xin đến bàn cà phê cùng các bạn với vài chuyện đời thường
1. Người ta liên tục lén chui xuống cống ngầm thành phố New York. Không ai biết lý do tại sao.
2. Chuyên gia báo động: Loài người diệt chủng là 'không tránh khỏi', chỉ là 'sớm hay muộn'
3. Bằng hữu hỏi “Cách đánh fonts thư pháp” Bác sĩ Giám góp ý vể củ beet
4. Khoảng 46 năm trước, vào năm 1980, nhà thiên văn học và nhà phổ biến khoa học nổi tiếng Carl Sagan đã có một cách rất dễ hiểu để giải thích chiều thứ tư trong chương trình truyền hình PBS Cosmos.
5. Góc đố vui và lời giải.
HCD 4-Sep-2026
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Nguồn tin và chi tiết: https://www.nytimes.com/2026/08/30/nyregion/manholes-sewers-nyc.html?campaign_id=190&emc=editid=b3f2c010c95068e650cb9a36cc42131c
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Thưa quý vị, xin tường thuật lại bản tin của tờ New York Times như sau:
Gần đây tại thành phố Nữu-ước, người ta thấy nhiều kẻ lạ trèo xuống cống thoát nước giữa lòng đất, khiến dân chúng bàn tán xôn xao, còn nhà đương cục thì lo ngại vì sự hiểm nghèo dưới đó.
Vào rạng sáng ngày 18 tháng Tám vừa qua, có người quay được cảnh ba nhân vật mặc đồ lội nước bằng cao su, trên trán đội đèn pin, lần lượt trèo lên khỏi một hầm ga ở đại lộ số Bảy, ngay trước nhà ga Pennsylvania. Người sau cùng ngồi xuống, dang hai chân qua miệng cống và kéo nắp sắt nặng nề đậy lại. Đoạn phim được tiếp tay trên mạng xã hội và làm nảy sinh đủ chuyện dị đoan về một xã hội ngầm, cũng như mấy lời bông đùa so sánh bọn họ với nhân vật Minions trong phim Kẻ Cắp Mặt Trăng, hay hai anh em Mario trong trò chơi điện tử, hoặc lũ rùa Ninja.
Theo lời kể và xác nhận của nhà chức trách, đây là vụ thứ tư được ghi lại từ tháng Năm đến nay. Thêm nữa, khuya ngày Thứ Năm vừa rồi, cảnh sát hạt Nassau cho biết có nhóm thứ năm bị quay phim khi đang xuống một hầm ga ở Wantagh thuộc đảo Long.
Hồi tháng Bảy, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông ở quận Brooklyn vì tội xuống cống trái phép. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa rõ động cơ của họ: có kẻ đoán là xuống mò kiếm đồ bỏ hay của quý, kẻ khác cho là chơi trò du lịch mạo hiểm trong lòng đất.
Giữa vô số lời bình phẩm hài hước trên mạng, một số người như ông Tony Hernandez, cựu nhân viên kiểm soát xe cộ công cộng, cũng tỏ ra lo lắng và cho rằng nhóm vừa xuất hiện hồi tháng này khá tinh tướng, chứ không phải trò chơi của bọn nhóc, vì họ dám ra vào nơi đông người giữa trung tâm thành phố mà vẫn ung dung thoát thân.
HCD : Trong link trên có cả video
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://www.aol.com/articles/human-extinction-inevitable-not-expert-060000000.html?utm_source=flipboard&utm_content=AOLcom/magazine/Science+%26+tech
HCD: Máy dịch nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Chuyên gia báo động: Loài người diệt chủng là 'không tránh khỏi', chỉ là 'sớm hay muộn'
Báo Mirror Sean Martin & Jane Lavender Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026 lúc 1:23 sáng theo giờ Thái Bình Dương
Dầu loài người có cái nhìn về mình khác hẳn với mọi sinh vật khác trên trái đất, chúng ta vẫn phải tuân theo những quy luật căn bản của thiên nhiên.
Một nhà nghiên cứu nói rằng tất cả sinh vật trên địa cầu rồi sẽ lần lượt biến mất, và loài người cũng không ngoại lệ.
Ông Nick Longrich, giảng viên cao cấp tại Đại học Bath, bên Anh, nói rằng loài người "không thể nào tránh khỏi" con đường diệt chủng, và vấn đề chỉ là khi nào, chứ không phải là có hay không.
Tại sao hè sang năm ai nấy sẽ mặc đồ tím, gen đặc biệt làm cho ta thông minh, dự tính đưa tàu rẻ tiền đến Alpha Centauri, và mộ của Chúa Jesus được tìm thấy - tất cả những điều này và còn hơn thế nữa trong bản tin khoa học kỳ lạ của chúng tôi.
Nhìn vào những giống loài cùng họ với nhân loại qua đường tiến hóa - như người Neanderthal, người Denisovan và người Homo erectus - thì thấy rõ là chúng ta rồi cũng sẽ cùng chung số phận.
Loài người đang đối mặt với nhiều hiểm nguy, từ biến đổi khí hậu cho đến những thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa phun và thiên thạch rơi, đó là lý do vì sao ông Longrich cho rằng sự diệt vong của nhân loại gần như là điều chắc chắn, theo báo Daily Star đưa tin.
Hình ảnh tận thế của trái đất từ không gian, với một cơn bão lửa khổng lồ bao phủ bầu khí quyển bên trên Âu Châu và vùng Địa Trung Hải, muôn vàn ánh đèn thành phố le lói hiện ra trên mặt tối của thế giới. Những ngọn lửa cam cháy bùng, quầng sáng plasma và mây cháy cuộn quanh đường chân trời cong cong, tượng trưng cho biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, thảm họa môi trường, tiêu hao năng lượng và kịch bản khoa học viễn tưởng ngày tàn, phô bày trên nền trời vũ trụ đầy sao đen thẫm, rất thích hợp cho những ý niệm về khủng hoảng, tai họa, sinh thái, công nghệ tương lai và thám hiểm không gian. Bản đồ trái đất do NASA cung cấp: https://visibleearth.nasa.gov/images/144875/earth-at-night-black-marble-2012-color-maps-v2
Nick Longrich nói rằng loài người diệt chủng là điều không thể tránh - Ảnh: DrPixel qua Getty Images
Ông viết cho The Conversation: "Rồi giống loài của chúng ta có bị tiêu diệt hết không? Câu trả lời vắn tắt là có. Sách đá ghi chép rằng mọi loài đều diệt vong, không có ngoại lệ. Hầu như tất cả giống loài từng có mặt, hơn 99,9%, đều đã biến mất.
"Có vài loài để lại con cháu. Phần lớn - như plesiosaurs, trilobites, Brontosaurus - thì không.
"Điều đó cũng đúng với những giống người khác. Neanderthal, Denisovan, Homo erectus tất cả đều biến mất, chỉ còn lại Homo sapiens.
"Loài người có nhiều chỗ yếu. Những sinh vật máu nóng lớn như chúng ta không chịu đựng được những rối loạn trong môi trường thiên nhiên.
"Những con rùa và rắn máu lạnh bé nhỏ có thể sống tháng ngày không ăn, nên chúng còn sống sót.
"Những thú lớn có sự trao đổi chất nhanh - như khủng long bạo chúa, hay loài người - cần rất nhiều thức ăn, luôn luôn. Điều đó làm cho chúng dễ bị tổn thương trước những sự gián đoạn trong chuỗi thức ăn dầu chỉ trong một thời gian ngắn, gây ra bởi những thảm họa như núi lửa, trái đất nóng lên, thời kỳ băng hà, hoặc mùa đông va chạm sau khi thiên thạch rơi.
"Loài người không thể nào tránh khỏi tiến đến chỗ diệt chủng. Vấn đề không phải là chúng ta có bị diệt hay không, mà là bao giờ."
Thế nhưng, còn có vài yếu tố có thể làm thay đổi cơ may của nhân loại.
Nhân số
Nhân loại có sức mạnh nhờ số đông - Ảnh: GETTY
Không thể chối cãi rằng chúng ta là giống loài có trí não tiến bộ nhất từng bước đi trên mặt đất, cho chúng ta một khả năng phi thường để thích nghi với hoàn cảnh chung quanh.
Con người đã xây dựng cộng đồng ở gần như mọi miền trên thế giới, trong đủ thứ môi trường khác biệt - một thành tựu mà không loài thú nào khác có thể sánh kịp.
Ông Longrich nói: "Những sinh vật phân bố rộng về phương diện địa lý thì sống sót tốt hơn trong các thảm họa như thiên thạch rơi, và giữa những kỳ đại diệt chủng.
"Vùng phân bố địa lý rộng có nghĩa là một giống loài không bỏ tất cả trứng vào một rổ. Nếu một chỗ ở bị phá hủy, nó có thể sống ở chỗ khác.
"Gấu trắng Bắc Cực và gấu trúc, với vùng phân bố hẹp, đang bị nguy hiểm. Gấu nâu và cáo đỏ, với vùng phân bố rộng, thì không.
"Loài người có vùng phân bố địa lý rộng nhất trong các loài thú có vú, ở khắp các châu lục, những đảo xa ngoài biển khơi, trong những chốn ở đa dạng như sa mạc, lãnh nguyên, và rừng mưa.
"Nhưng sự thích ứng này đôi khi làm cho chính chúng ta trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất, vì khôn ngoan quá hóa dại.
"Thay đổi thế giới đôi khi có nghĩa là làm cho thế giới xấu đi, tạo ra những nguy cơ mới: vũ khí nguyên tử, ô nhiễm, đông dân, biến đổi khí hậu, đại dịch.
"Vì vậy chúng ta đã làm giảm những rủi ro này với các hiệp ước về hạt nhân, sự kiểm soát ô nhiễm, kế hoạch hóa gia đình, năng lượng mặt trời giá rẻ, thuốc chủng ngừa. Chúng ta đã thoát khỏi mọi cái bẫy do mình đặt ra. Cho đến bây giờ."
HCD: Âu là:
Vạn vật hữu hình, chung cuộc rồi theo duyên sanh diệt;
Muôn loài hữu mạng, đến kỳ cũng chịu kiếp tồn vong.
——―⁕֍⁕―——
From: Kim Doan <kimbiggs321@
Date: 8/30/26 6:48 PM (GMT-08:00)
Subject: Cách đánh fonts thư pháp
Thưa thày ,
Trước đây tôi theo sự hướng dẫn của thày và đánh các fonts Ông Đồ hay Thư pháp không bị vấn đề gì nhưng gần đây tôi cần đánh vài câu theo font thư pháp thì có chữ được chữ không, nó cứ tự đông nhảy qua font Time New Roman hay mất chữ cái A v..v... vì lâu quá không xài nên có thể cách set up cho Uneykey sai hay sao đó. Xin thày cho xin lại cách hướng dẫn dùm.
Cám ơn thày.
TM,
Ms Kim Doan
HCD: Thưa chị kiểu chữ Ông Đồ hay Thư Pháp ngày xưa là font mã hóa theo VNI (của Kỷ Sư Hồ Thành Việt). Chúng ta chỉ có thể đánh vào được khi set Unikeys (và VPS) qua kiểu mã hóa VNI Windows . Tôi để chữ màu den từ đây. Xem hình cách set mã hóa font của software bỏ dấu Unikeys. (click cho check mark nằm ở VNI Windows)
Hình nầy set theo kiểu mã hóa Unicode
Vậy thì dễ nhất chúng ta có thể làm hai cách:
1. Fong chữ Ông Đồ có sẳn trong computer (Windows) chưa biết loại nào thì chúng ta thử sết qua mã VNI Windows đánh thữ. (Hay ngược lại). Tôi tin là kiểu chữ Thư Pháp chị đang có mã hóa theo VNI
2. Cách thứ hai không sét lại software Unikeys hay VPS, cứ để yên, chúng ta vào Internet download font chữ Thủ Pháp mã hóa theo Unicode vể dùng (Lưu ý font mã hóa theo VNI thường có tên khởi đầu bằng chữ VNI-).
Download font Ông đồ (Unicode) nơi đây:
Trong webpage nầy có chỉ cách download và install cũng như sử dụng.
Hiện có nhiểu kiểu rất hay mã hóa theo Unicode hay VNI và nhiều kiểu khác nữa
Một vài mẫu chữ kiểu Thư Pháp, còn rất nhiều:
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://www.upworthy.com/carl-sagan-beautifully-explained-fourth-dimension-using-a-sliced-apple-ex1/?utm_source=flipboard&utm_content=upworthy/magazine/Science
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Khoảng 46 năm trước, vào năm 1980, nhà thiên văn học và nhà phổ biến khoa học nổi tiếng Carl Sagan đã có một cách rất dễ hiểu để giải thích chiều thứ tư trong chương trình truyền hình PBS Cosmos.
Thông thường, con người nhận biết không gian qua ba chiều: chiều cao, chiều ngang và chiều sâu. Khó khăn là làm sao hình dung một chiều không gian thứ tư, trong khi mắt và trí óc chúng ta chỉ quen với thế giới ba chiều.
Sagan bắt đầu bằng một thí dụ về thế giới hai chiều.
Ông đề nghị tưởng tượng có những sinh vật sống trên một mặt phẳng, gọi là Flatland. Chúng chỉ biết hai chiều và hoàn toàn không có khái niệm “lên” hay “xuống”. Nếu một trái táo, tức một vật thể ba chiều, đi xuyên qua mặt phẳng của chúng, các sinh vật ấy không thể nhìn thấy toàn bộ trái táo.Lúc đầu, chúng không thấy gì.
Khi phần dưới của trái táo chạm vào mặt phẳng, chúng chỉ thấy một hình nhỏ.
Khi trái táo đi sâu hơn qua mặt phẳng, hình dạng nhìn thấy thay đổi liên tục.
Khi trái táo đi ra khỏi mặt phẳng, hình ảnh lại nhỏ dần rồi biến mất.
Sagan còn chấm trái táo vào mực rồi ép xuống mặt phẳng để cho thấy những sinh vật hai chiều chỉ có thể nhìn thấy phần trái táo tiếp xúc với thế giới của chúng. Đối với chúng, trái táo ba chiều sẽ là một chuỗi hình dạng thay đổi liên tục, chứ không thể nhận biết đó là một vật thể hoàn chỉnh.
Từ trái táo đến chiều thứ tư
Sagan dùng thí dụ ấy để giúp chúng ta nghĩ về chiều thứ tư.
Ông đưa ra tesseract, tức một khối lập phương bốn chiều. Cũng như sinh vật hai chiều không thể nhìn trọn một khối lập phương ba chiều, con người ba chiều không thể trực tiếp nhìn thấy một tesseract bốn chiều.
Sagan nói rằng ông không thể cho chúng ta thấy nguyên vẹn tesseract, bởi cả ông lẫn chúng ta đều bị giới hạn trong thế giới ba chiều. Tuy nhiên, có thể dùng một hình biểu diễn ba chiều để giúp chúng ta hình dung phần nào về nó.
Điều này tương tự như:Một vật thể ba chiều có thể tạo bóng hoặc hình chiếu trên mặt giấy hai chiều.
Một vật thể bốn chiều cũng có thể được biểu diễn bằng hình ảnh ba chiều, dù hình ảnh đó không phải là chính vật thể bốn chiều.
Chiều thứ tư có phải là thời gian?
Bài viết nhắc rằng nhiều người quen với cách gọi thời gian là chiều thứ tư. Cách hiểu này tương đối dễ: muốn xác định một vật thể trong vũ trụ, ta cần biết vị trí của nó trong ba chiều không gian và thời điểm nó hiện hữu.
Nhưng trong toán học và vật lý còn có khái niệm không gian bốn chiều, trong đó cả bốn chiều đều là chiều không gian. Đây mới là phần rất khó hình dung đối với con người.
Vì sao chuyện nầy đáng chú ý?
Nghiên cứu không gian bốn chiều không phải chỉ là chuyện tưởng tượng. Toán học và vật lý dùng những khái niệm như vậy để tìm hiểu cấu trúc của vũ trụ, kể cả những điều chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy.
Điểm hay trong cách giảng của Sagan là ông không bắt đầu bằng những công thức khó hiểu. Ông dùng trái táo, mặt giấy, hình khối và bóng của vật thể—những thứ quen thuộc với mọi người—rồi từ đó đưa người xem tới một ý niệm rất trừu tượng.
Bài viết cũng nhấn mạnh tài kể chuyện của Sagan: ông có khả năng biến những vấn đề khoa học khó thành những câu chuyện dễ hiểu, hấp dẫn và đầy sức gợi mở. Tác giả ví ông như một người thầy khoa học thân thiện, gần gũi với công chúng.
Tóm lại: Sagan không thật sự “cho thấy” chiều thứ tư—điều đó vượt quá khả năng nhìn nhận trực tiếp của con người. Ông chỉ cho chúng ta một phương pháp để suy từ điều mình hiểu sang điều mình chưa thể thấy: nếu một sinh vật hai chiều chỉ có thể nhìn từng lát cắt của trái táo ba chiều, thì con người ba chiều cũng có thể chỉ nhận biết được những “lát cắt” hay hình chiếu của một vật thể bốn chiều.
——―⁕֍⁕―——
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Sent: Thursday, September 3, 2026 4:07 SA
Subject: Re: củ dền (beet)
Thời xưa tôi biết beet dưới tên củ cải đường và biết nó là một loại thực phẩm thông dụng ở Âu Châu, nhất là trong những thời kỳ đói kém. Mấy năm sau này, có phong trào dùng beet và beet juice (BR,J) trong lãnh vực thể thao, rất có thể là vì người ta nghĩ nitrates (NO3) trong BR,J sẽ tạo ra NO (nitric oxide) có lợi cho sự tuần hoàn máu, và có thể có một lý do không thấy ai nói đến là NO là hóa chất tạo tác dụng của Viagra trong lãnh vực tính dục. Tôi một lô bài nghiên cứu về công dụng của nitrates trong beet trên chứng cao huyết áp và trên lãnh vực thể thao và sức khỏe não bộ và kết luận chung không đưa tới khuyến khích nào đáng kể.
Mặc dù bài báo trên NYT mở đầu nói về huyết áp, thật sự ra tác giả muốn nói về chuyện thể dục - cho giới trẻ - và sức khỏe não bộ - cho người già sợ Alzheimer's, và tác giả chỉ chọn lựa những kết quả hổ trợ cho việc dùng BR,J. Theo tôi đây chỉ là một bài viết loại infomercial không có giá trị gì cả. Tôi thường thấy loai bài viết này trong muc ẩm thực của NYT. Ta có thể hỏi: nếu BR,J giúp ngừa đươc bệnh mất trí thì người già ở Âu châu, nhất là Đông Âu. phải lành mạnh hơn các nơi khác?
NO3 có thể có ích cho những người thiếu nó, hay bị chứng cao huyết áp, nhưng củ cải đường chỉ là một trong những thức ăn từ thời trung cổ không có gì đặc sắc trừ khi không có gì khác để sống sót, như thời thế chiến thứ II. NO3 sẽ bị tiêu hóa thành nitrosamines và ta cần nhấn mạnh về hiểm họa bị ung thư do các chất này. Ngoài ra củ dền chứa rất nhiều oxalates và oxaltes là nguyên nhân chính của bệnh sạn thận.
HCD: Cám ơn Bác sĩ.
Bác sĩ nói đúng là cũng nên cẩn thận với việc quảng cáo quá mức củ dền. Tuy nhiên có vài chuyện tôi bàn thêm ở đây: Tôi để chữ màu den từ đây.
Nitrate không thể nói giản dịc là “bị tiêu hóa thành nitrosamines”. Một phần nitrate được chuyển thành nitrite do đó Nitrosamines có thể được tạo thành trong một số điều kiện qua quá trình nitrosation. Nói chung thì có rất nhiều rau cỏ chứa nhiều Nitrate, không riêng chi củ beet.
Điều đáng chú ý là nguồn nitrate trong rau không có cùng ảnh hưởng về sức khỏe như nhóm nitrate/nitrite được bỏ thêm vào một số loại thịt chế biến. Rau còn chứa vitamin C, polyphenol và những chất khác có thể ảnh hưởng đến việc nitrosation. Vì vậy không thể lấy nguy cơ nitrosamine rồi kết luận “củ dền có nguy cơ ung thư”.
--- ⁕ ---
Bác sĩ có nói rằng tác giả NYT chỉ chọn những kết quả có lợi cho củ dền. Thực tế, các phân tích tổng hợp mới hơn cho thấy hình ảnh khá cân bằng: Một phân tích 2024 trên người cao huyết áp tìm thấy giảm huyết áp tâm thu khoảng 5,3 mmHg, nhưng bằng chứng được xếp loại thấp.
Một phân tích rộng hơn về nitrate trong 75 thí nghiệm cũng tìm thấy mức giảm huyết áp tâm thu nhỏ theo liều nitrate, cho thấy cơ chế này không phải chuyện tưởng tượng.
Alzheimer còn liên quan đến tuổi tác, di truyền, mạch máu, chuyển hóa, giáo dục, vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác. Không phải ăn nhiểu củ dền là ít bịnh Alzheimer. Do đó nói người già ở Âu châu, nhất là Đông Âu ăn nhiều củ beet mà vẫn không ít bịnh hơn nơi khác thì chưa đúng hẳn.
——―⁕֍⁕―——
From: nang huynh <nlehuynh@ >
Sent: Thursday, September 3, 2026 12:43 CH
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: -1. ( 5-6 )
Câu 2: lật ngược 3 hai lần được 6 phút Sau đó, khi 7 chảy hết ( 3 đã chảy được 1 phút) thì lật ngược 3. Khi 3 chảy hết thì thêm 1 phút nữa; tổng cộng là 8 phút.
Câu 3: A và B ưu tiên như nhau, một xe nêm nhường bằng cách ra hiệu. ( vẫy tay) để tránh tai nạn.
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng.
Về câu xe hơi thì cũng có thể ra dấu nhường nhau hay mạnh ai nấy chạy canh sao cho đừng đụng nhau thôi.
——―⁕֍⁕―——
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/ban-van-tho-chinhtri/01a401dd3cc9%24d0a99290%2471fcb7b0%24%40gmail.com.
Loài người diệt chủng là 'không tránh khỏi', vẫn còn chui xuống cống, font Thư Pháp, Carl Sargan giải thích chiều thứ tư, Góc đố vui và lời giải..doc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét