Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

HÔM NAY, HAPPY LABOR DAY 2026! LỜI CHÚC MỪNG LỄ LAO ĐỘNG HOA KỲ! HÔM QUA, BUỔI VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CỦA MARY HIỀN POLLETT, GÂY NHIỀU ẤN TƯỢNG ĐẸP! VÀ KÍNH CHUYỂN VÀI TIN ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


HÔM NAY, HAPPY LABOR DAY 2026! LỜI CHÚC MỪNG LỄ LAO ĐỘNG HOA KỲ! Nhân Lễ Lao Động Hoa Kỳ, xin thân ái gửi đến Quý Anh Chị, quý thân hữu cùng toàn thể gia đình lời chúc thật nồng ấm: Một cuối tuần lễ thật vui tươi – bình an – khỏe mạnh – hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười bên những người mình thương quý!
<!>


Lễ Lao Động không chỉ là một ngày nghỉ cuối tuần, mà còn là dịp để chúng ta trân trọng và biết ơn những bàn tay, khối óc và biết bao giọt mồ hôi của hàng triệu người lao động, đã góp phần xây dựng nên một nước Hoa Kỳ tự do, phồn thịnh và đầy cơ hội nhất thế giới!
Đối với nhiều gia đình người Việt trên quê hương thứ hai này, hai chữ “lao động!” lại càng mang một ý nghĩa thật gần gũi.
Nửa thế kỷ, từ sau 75. Từ những ngày đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng, biết bao thế hệ cha mẹ đã cần cù làm việc, chắt chiu từng đồng, chịu khó học hỏi, hy sinh cho con cái ăn học và từng bước xây dựng một mái ấm. Chính từ những công việc bình dị mỗi ngày, nhiều gia đình đã tạo dựng được tương lai và tiếp tục vun đắp Giấc Mơ Hoa Kỳ cho thế hệ mai sau.
Vì vậy, hôm nay cũng là dịp để chúng ta nói với nhau một lời thật giản dị:


Cảm ơn những người đã và đang lao động! Cảm ơn cha mẹ đã hy sinh cho con cái. Cảm ơn những người đang ngày đêm làm việc để chăm lo gia đình.
Và cảm ơn tất cả những bàn tay âm thầm góp sức làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Sau những ngày tất bật với công việc, hôm nay xin cho phép mình được… “lười” một chút!
Tạm gác công việc sang một bên, cùng gia đình ăn một bữa cơm ngon, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, cười thật nhiều và dành thời gian cho những người thân yêu.
Bởi sau tất cả những thành công trong cuộc đời, mái ấm gia đình, sức khỏe, tình thân và những phút giây được ở bên nhau vẫn là những thành quả quý giá nhất của một đời lao động.

HAPPY LABOR DAY!
Kính chúc Quý Anh Chị và toàn thể gia đình một Lễ Lao Động Hoa Kỳ 2026 thật vui vẻ, an lành, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.
Chúc cho những bàn tay lao động luôn mạnh khỏe; những mái ấm luôn đầy tiếng cười; và Giấc Mơ Hoa Kỳ tiếp tục được vun đắp bằng nghị lực, tình yêu gia đình và niềm tin vào ngày mai!

MỪNG LỄ LAO ĐỘNG HOA KỲ 2026!
Vui bên gia đình – Ấm tình thân hữu – Trân quý thành quả lao động!

Ý NGHĨA LỄ LAO ĐỘNG HOA KỲ VÀ CÁCH NGƯỜI MỸ ĐÓN MỪNG RA SAO?


(LVH sưu tầm)
-Mỗi năm, vào thứ Hai đầu tiên của tháng Chín, người dân Hoa Kỳ đón mừng Labor Day – Lễ Lao Động, một ngày lễ liên bang dành để tôn vinh những người lao động và những đóng góp của họ đối với sự phát triển, thịnh vượng và sức mạnh của đất nước.
Nhưng với nhiều người Mỹ ngày nay, Labor Day còn mang một ý nghĩa rất đời thường và thân tình: đó là kỳ nghỉ dài cuối cùng của mùa Hè, dịp gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, cùng đi chơi, cắm trại, dự hội chợ, xem thể thao hay quây quần bên những bữa tiệc nướng ngoài trời.
Đằng sau không khí vui tươi ấy, là một chặng đường lịch sử dài của giới lao động Hoa Kỳ.

TỪ PHONG TRÀO LAO ĐỘNG ĐẾN MỘT NGÀY LỄ QUỐC GIA
Lễ Lao Động Hoa Kỳ bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, vào thời kỳ nước Mỹ đang công nghiệp hóa mạnh mẽ. Nhà máy, đường sắt, hầm mỏ và nhiều ngành kỹ nghệ phát triển nhanh chóng, nhưng điều kiện làm việc của công nhân lúc bấy giờ thường rất nặng nhọc.
Từ hoàn cảnh đó, phong trào lao động ngày càng phát triển. Người lao động và các tổ chức nghiệp đoàn vận động cho tiền lương, giờ làm việc và điều kiện lao động tốt hơn, đồng thời đề nghị dành một ngày trong năm để ghi nhận những đóng góp của giới lao động đối với quốc gia.
Hai nhân vật thường được nhắc đến trong lịch sử hình thành Labor Day là Peter J. McGuire, một lãnh đạo nghiệp đoàn thợ mộc, và Matthew Maguire, một thợ máy kiêm nhà hoạt động lao động. Các tài liệu lịch sử vẫn còn bàn luận ai là người đầu tiên đề nghị ngày lễ này, nhưng cả hai đều gắn liền với phong trào Labor Day thuở ban đầu.
Ngày 5 tháng 9 năm 1882, cuộc lễ Labor Day đầu tiên được tổ chức tại thành phố New York. Hàng ngàn công nhân tham gia diễn hành, sau đó cùng gia đình dự những sinh hoạt vui chơi và hội hè.
Đó chính là hình thức căn bản của Labor Day kéo dài cho đến ngày nay: vinh danh lao động nhưng đồng thời dành thời gian cho gia đình và cộng đồng.


OREGON ĐI TIÊN PHONG!
Ngày 21 tháng 2 năm 1887, Oregon trở thành tiểu bang đầu tiên thông qua luật chính thức công nhận Labor Day.
Phong trào nhanh chóng lan rộng. Trong cùng năm, Colorado, Massachusetts, New Jersey và New York cũng ban hành luật công nhận ngày lễ.
Đến năm 1894, hàng chục tiểu bang đã chính thức đón mừng Labor Day.
Ngày 28 tháng 6 năm 1894, Tổng Thống Grover Cleveland, ký đạo luật quy định thứ Hai đầu tiên của tháng Chín, là ngày lễ dành để vinh danh người lao động.
Từ đó, Labor Day trở thành một ngày lễ quan trọng trên toàn Hoa Kỳ.

LABOR DAY CÓ Ý NGHĨA GÌ?
Trước hết, đây là ngày tri ân người lao động.
Từ công nhân xây dựng, nông dân, tài xế, giáo viên, nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên nhà hàng, kỹ sư, giới chuyên môn cho đến hàng triệu người đang làm việc trong vô số ngành nghề khác nhau, tất cả đều góp phần vận hành và xây dựng đất nước.
Labor Day vì thế nhắc lại một điều căn bản: sự thịnh vượng của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi những công trình lớn hay những tập đoàn nổi tiếng, mà còn từ công sức mỗi ngày của hàng triệu con người bình thường.
Ngày lễ cũng gợi nhớ đến lịch sử tranh đấu của phong trào lao động Hoa Kỳ, nhằm cải thiện giờ làm việc, tiền lương, sự an toàn tại nơi làm việc và phẩm giá của người lao động.
Qua thời gian, Labor Day đã vượt khỏi phạm vi của các nghiệp đoàn, để trở thành ngày lễ chung của toàn xã hội.


NGƯỜI MỸ ĐÓN LỄ LABOR DAY NHƯ THẾ NÀO?
Một trong những truyền thống lâu đời nhất là diễn hành Labor Day. Nghiệp đoàn, công nhân, tổ chức cộng đồng và nhiều gia đình cùng xuống đường trong những cuộc diễn hành tại một số thành phố.
Tuy nhiên, với phần đông người Mỹ ngày nay, Labor Day còn đồng nghĩa với một cuối tuần ba ngày.
Đây là dịp rất phổ biến để tổ chức những bữa barbecue – tiệc nướng ngoài trời. Hamburger, hot dog, thịt hoặc sườn nướng, bắp và nhiều món ăn mùa hè thường xuất hiện trên bàn ăn.
Các công viên, bãi biển, hồ nước và khu cắm trại, cũng trở thành những điểm đến đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ để thực hiện một chuyến đi ngắn trước khi mùa hè kết thúc.
Hội chợ, hòa nhạc ngoài trời, lễ hội địa phương và các sinh hoạt thể thao cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi của cuối tuần Labor Day.
Đây cũng là thời điểm thể thao Hoa Kỳ bước vào một giai đoạn sôi động, đặc biệt khi mùa bóng bầu dục bắt đầu trong lúc mùa bóng chày vẫn tiếp diễn.

MỘT TRONG NHỮNG CUỐI TUẦN MUA SẮM LỚN NHẤT!
Labor Day còn trở thành một dịp mua sắm đáng chú ý.
Các cửa hàng thường tung ra những chương trình giảm giá cho xe hơi, đồ gia dụng, nệm, quần áo, vật dụng ngoài trời và nhiều sản phẩm khác.
Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo. Hai chữ “Labor Day Sale” không đương nhiên có nghĩa đó là mức giá thấp nhất trong năm. So sánh giá giữa nhiều nơi và kiểm tra giá trước khi giảm vẫn là cách mua sắm khôn ngoan.

LABOR DAY – ĐƯỢC COI LÀ DẤU CHẤM HẾT KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA MÙA HÈ!
Trong văn hóa Hoa Kỳ, Labor Day từ lâu được xem là ngày kết thúc không chính thức của mùa hè.
Các hồ bơi công cộng và sinh hoạt mùa hè, ở một số nơi bắt đầu khép lại. Trường học tại nhiều địa phương đã khai giảng, hoặc chuẩn bị bước vào niên học mới. Những chuyến nghỉ hè dần nhường chỗ cho nhịp sống mùa thu.
Vì vậy, cuối tuần Labor Day, thường có một không khí khá đặc biệt: vừa náo nhiệt, vui vẻ, vừa có chút lưu luyến những ngày hè sắp qua.


NHỮNG NƠI CHÍNH THỨC THƯỜNG ĐÓNG CỬA
Vì Labor Day là ngày lễ liên bang, các văn phòng chính phủ liên bang đóng cửa. Nhiều cơ quan tiểu bang và địa phương, trường học, thư viện và ngân hàng cũng nghỉ.
Bưu điện Hoa Kỳ thường không giao thư thông thường trong ngày lễ.
Các thị trường chứng khoán lớn của Hoa Kỳ như New York Stock Exchange và Nasdaq cũng đóng cửa.
Trong khi đó, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khu vui chơi và cửa hàng bán lẻ vẫn hoạt động, thậm chí Labor Day còn là một trong những dịp kinh doanh nhộn nhịp của họ. Giờ mở cửa có thể thay đổi tùy từng cơ sở.
Các bệnh viện và dịch vụ cấp cứu thiết yếu vẫn hoạt động, trong khi nhiều phòng khám và văn phòng y tế thông thường có thể nghỉ lễ.

LAO ĐỘNG – NỀN TẢNG LÀM NÊN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI!
Sau hơn một thế kỷ, ý nghĩa của Labor Day đã thay đổi và mở rộng rất nhiều.
Từ một ngày được hình thành trong phong trào lao động cuối thế kỷ 19, Labor Day ngày nay, vừa là ngày tri ân người lao động, vừa là ngày nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình và sinh hoạt cộng đồng.
Giữa những cuộc diễn hành, những chuyến đi chơi, tiếng nhạc hội hè hay làn khói thơm từ những bếp barbecue, ý nghĩa căn bản của ngày lễ vẫn còn nguyên giá trị:
Đằng sau sức mạnh và sự phồn thịnh của Hoa Kỳ là công sức, trí tuệ, mồ hôi và sự bền bỉ của biết bao thế hệ người lao động.
Vì vậy, Labor Day không chỉ là một ngày được nghỉ làm.
Đó còn là dịp để nước Mỹ nói lời cảm ơn, những người đang làm việc, tưởng nhớ những thế hệ đã góp sức xây dựng đất nước, và nhắc nhở rằng mọi nghề nghiệp lương thiện đều đáng được trân trọng.

Happy Labor Day!
Chúc mọi người một cuối tuần Lễ Lao Động an vui, sum họp, nhiều tiếng cười bên gia đình và bạn hữu; đồng thời dành một phút để trân trọng những bàn tay và khối óc đã, đang và sẽ góp phần xây dựng quê hương Hoa Kỳ.
Tin Vui: EDD Giới Thiệu Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Và Cơ Hội Nghề Nghiệp Cho Người Dân California Nhân Ngày Lễ Lao Động 2026!


(SACRAMENTO) — Trong bối cảnh lực lượng lao động California tiếp tục thay đổi, Sở Phát triển Việc làm California (EDD) đang kết nối người tìm việc và nhà tuyển dụng với các cơ hội nghề nghiệp, nguồn hỗ trợ lực lượng lao động và thông tin cần thiết để giúp họ thích ứng với thị trường việc làm. Nhân Ngày Lễ Lao Động năm nay, EDD chỉ ra 5 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại từng khu vực của tiểu bang, cùng với các công cụ hỗ trợ nghề nghiệp, chương trình phát triển lực lượng lao động, hỗ trợ tuyển dụng, thông tin thị trường lao động.
“Lực lượng lao động California không ngừng thay đổi, và người dân California cần những công cụ rõ ràng, dễ tiếp cận để giúp họ tìm việc, phát triển kỹ năng và kết nối với nhà tuyển dụng,” Giám đốc EDD Nancy Farias cho biết. “Thông qua các đối tác phát triển lực lượng lao động, các chương trình và nỗ lực hiện đại hóa, EDD đang giúp mọi người thích ứng với những thay đổi này, đồng thời xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn.”
Trang mạng EDD https://edd.ca.gov/en/jobs_and_training/california-jobs-at-a-glance/ cho cái nhìn tổng quan về thị trường việc làm đang thay đổi của tiểu bang. Vào tháng 7 năm 2026, California có 18.1 triệu việc làm phi nông nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề chính; từ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội đến các dịch vụ chuyên môn và kinh doanh. Trong năm qua, California chiếm 36% tổng số việc làm mới được tạo ra trên toàn Hoa Kỳ, vượt xa tỷ lệ 11.5% của tiểu bang trong tổng lực lượng lao động cả nước.
Trang mạng EDD nêu bật những cơ hội việc làm hàng đầu tại California, cũng như tại tất cả 15 khu vực trên toàn tiểu bang. Người tìm việc có thể sử dụng thông tin này để tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong cộng đồng của mình, trong khi nhà tuyển dụng có thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ phục vụ nhu cầu tuyển dụng và phát triển lực lượng lao động.


Đối với Gilberto Cruz, một cư dân California, các chương trình phát triển lực lượng lao động cỉa EDD có thể mở ra con đường dẫn đến một nghề nghiệp mới. Gilberto tham gia chương trình Highway to Work, được hỗ trợ bởi Chương trình Lộ trình Nghề nghiệp dành cho Thanh niên (Opportunity Young Adult Career Pathway Program). Tại đây, anh có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong khi theo đuổi mục tiêu trở thành Kỹ thuật viên Y tế Cấp cứu. Câu chuyện của Gilberto là một ví dụ cho thấy các chương trình và nguồn hỗ trợ phù hợp có thể giúp người tìm việc tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ năng và tiến thêm một bước hướng tới công việc có ý nghĩa.
Trang web của EDD kết nối người dân California với các nguồn hỗ trợ lực lượng lao động miễn phí tại địa phương thông qua https://edd.ca.gov/en/jobs_and_training/TCLobby/ . Người tìm việc có thể nhận được hỗ trợ về lập kế hoạch nghề nghiệp, đào tạo và tìm việc, trong khi nhà tuyển dụng có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng.
Các dự báo của EDD cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về những nơi có cơ hội việc làm dự kiến sẽ tăng trưởng trong tương lai trên toàn California và tại 15 khu vực của tiểu bang. Trang này nêu bật những ngành nghề được dự báo có nhiều cơ hội việc làm nhất trên toàn tiểu bang và theo từng khu vực, giúp người tìm việc khám phá các lựa chọn nghề nghiệp trong cộng đồng của mình, đồng thời giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn nhu cầu lực lượng lao động để lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo trong tương lai.
EDD đang hiện đại hóa các dịch vụ để giúp người dân dễ dàng hơn trong việc nộp đơn xin trợ cấp, tìm câu trả lời, quản lý hồ sơ yêu cầu trợ cấp và tiếp cận hỗ trợ trực tuyến. Những cải tiến gần đây bao gồm:


Đơn giản hóa các câu hỏi xác nhận điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp: giúp người dân dễ dàng hơn trong việc xác nhận điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp trực tuyến bằng cách đơn giản hóa các câu hỏi, hướng dẫn và chỉ dẫn, dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng và kết quả nghiên cứu.
Thông tin hồ sơ yêu cầu trợ cấp được cá nhân hóa thông qua chatbot: người dân nhận trợ cấp thất nghiệp hiện có thể kiểm tra an toàn hồ sơ yêu cầu trợ cấp, thông tin thanh toán, điều kiện nhận trợ cấp và thông tin xác nhận thông qua chatbot, với các hướng dẫn từng bước giúp họ hiểu những việc cần làm tiếp theo. Những người có hồ sơ yêu cầu Trợ cấp Khuyết tật hoặc Nghỉ phép Có lương vì Lý do Gia đình cũng có thể truy cập thông tin cụ thể về trạng thái hồ sơ thông qua chatbot của EDD.
Tăng cường bảo mật cho tài khoản của nhà tuyển dụng: bổ sung xác thực đa yếu tố cho Employer Services Online, bao gồm e-Services for Business, eWOTC và SIDES. Bước xác minh nhanh này tiếp tục tăng cường bảo vệ tài khoản của nhà tuyển dụng, đồng thời vẫn giúp quá trình đăng nhập đơn giản và thuận tiện.
Những nỗ lực như trên thể hiện cam kết liên tục của EDD trong việc giúp các dịch vụ về lực lượng lao động và việc làm trở nên dễ tìm hơn, dễ sử dụng hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tìm việc, người lao động và nhà tuyển dụng.

HÔM QUA, BUỔI VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CỦA MARY HIỀN POLLETT: NHÀ HÀNG HẾT GHẾ! NHƯNG LÒNG ỦNG HỘ THÌ...CÒN ĐẦY!


(LVH)
(SAN JOSE, California) – Buổi vận động tranh cử và gây quỹ ủng hộ Mary Hiền Pollett, ứng cử viên Ủy Viên Giáo Dục Khu Học Chính Evergreen, diễn ra hôm qua, Chủ Nhật, 6 Tháng Chín, đã trở thành một cuộc hội ngộ cộng đồng khá đặc biệt: đông đảo, trang trọng nhưng không thiếu tiếng cười, với nhiều tiết mục và những khoảnh khắc để lại ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự.
Nói buổi sinh hoạt “đông” có lẽ vẫn còn hơi… khiêm nhường!
Nhà hàng gần như trở thành quá nhỏ trước số người đến tham dự. Ghế không còn trống, nhiều quan khách phải đứng, người trước người sau chen kín không gian. Nhưng có lẽ đây lại là một trong những cảnh tượng mà ban vận động rất vui khi nhìn thấy: thiếu ghế nhưng không thiếu người; chật chỗ nhưng đầy ắp sự ủng hộ!

CHÀO CỜ CŨNG… TRANG TRỌNG ÍT CÓ!
Ngay từ phần nghi thức khai mạc, chương trình đã tạo được nét trang trọng và đặc biệt với Toán Quốc Kỳ của Gia Đình Mũ Đỏ, đầy đủ súng ống! xuất hiện trong quân phục chỉnh tề cùng nghi thức danh dự.
Hình ảnh những cựu quân nhân VNCH hiện diện trang nghiêm, trong phần chào quốc kỳ khiến không khí buổi sinh hoạt vừa long trọng, vừa gợi lên tinh thần trách nhiệm công dân của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Có thể nói, đây không chỉ là một buổi gây quỹ tranh cử thông thường, mà còn mang dáng dấp của một cuộc hội ngộ giữa nhiều thế hệ trong cộng đồng.


TỪ GIỚI CHỨC ĐẾN ĐỒNG HƯƠNG: RẤT NHIỀU KHUÔN MẶT ĐẾN ỦNG HỘ!
Ngoài quan khách người Mỹ và một số giới chức chính quyền địa phương, buổi sinh hoạt còn quy tụ đông đảo những khuôn mặt sinh hoạt quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tại Bắc California.
Đáng chú ý có sự hiện diện và lên tiếng ủng hộ của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, tạo thêm một điểm nhấn cho chương trình.
Nhiều đại diện hội đoàn, thân hữu, phụ huynh, những người hoạt động xã hội và giáo dục cũng đến chung vui, cho thấy cuộc tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục, tuy là một cuộc bầu cử địa phương, nhưng giáo dục luôn là câu chuyện có thể kéo mọi thế hệ ngồi lại với nhau.
Bởi chuyện trường học, giáo dục hôm nay chính là chuyện tương lai con em ngày mai.

MARY HIỀN POLLETT VÀ “BỘ NHỚ” KHIẾN CẢ NHÀ HÀNG NỂ PHỤC!
Một trong những màn thú vị nhất lại do chính ứng cử viên đảm nhiệm.
Mary Hiền Pollett thay cho MC, tự mình giới thiệu quan khách!
Điều đáng nói là trước một nhà hàng đông kín người, cô lần lượt đi vòng, nêu tên từng vị khách, từ giới chức, đại diện cộng đồng, đến những người từng cộng tác, phụ huynh học sinh và thân hữu.
Tên người này nối tiếp tên người kia, mà hầu như không hề lúng túng.
Có người vui miệng nhận xét: Nếu trí nhớ của một ứng cử viên về ngân sách giáo dục cũng chính xác như trí nhớ tên quan khách hôm nay, cử tri chắc có thể… yên tâm khá nhiều!
Một chút vui, nhưng cũng là một lời khen ngợi!
Bởi nhớ được tên một người, đôi khi không chỉ chứng tỏ trí nhớ tốt; nó còn cho thấy người ấy quan tâm đến những con người đã từng gặp và từng làm việc cùng mình.


VTLV GÓP MỘT TIẾNG NÓI – VÀ NHẬN NHIỀU TRÀNG PHÁO TAY!
Một điểm nhấn khác của chương trình là phần phát biểu của phái đoàn Văn Thơ Lạc Việt (VTLV).
Trong lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy nhiệt tình, đại diện VTLV nhấn mạnh hành trình khoảng 25 năm hoạt động, một phần tư thế kỷ! trong ngành giáo dục của Mary Hiền Pollett, từ giáo viên, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, công tác quản trị tài chính học đường đến vai trò ủy viên giáo dục.
Phần phát biểu nhấn mạnh:
“Có người nói: Muốn biết tương lai của một đất nước, cộng đồng, hãy nhìn vào trường học hôm nay!”
Và:
“Giáo dục không chỉ là chuyện điểm số hay bằng cấp. Đó là chuyện tương lai của con em chúng ta!”
Những lời giới thiệu đặc biệt ấy, nhận được rất nhiều tràng pháo tay của quan khách!
VTLV cũng trao tặng Mary Hiền Pollett một bức tranh lưu niệm, như một món quà văn nghệ và lời chúc tốt đẹp thành công, dành cho chặng đường tranh cử phía trước.
Không phải chi phiếu vận động, cũng chẳng phải một bài diễn văn dài… mà là một bức tranh cùng những lời chúc từ giới văn nghệ. Có lẽ đó cũng là cách rất độc đáo của “Văn Thơ Lạc Việt” để góp mặt trong một ngày đáng nhớ!


KINH NGHIỆM GIÁO DỤC LÀ ĐIỂM NHẤN CỦA ỨNG CỬ VIÊN
Theo thông tin được giới thiệu tại chương trình, Mary Hiền Pollett có lâu năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều trách nhiệm từ lớp học đến quản trị nhà trường.
Bà từng giữ vai trò hiệu trưởng tại Trường Trung Học Yerba Buena và được bầu vào Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Dục Evergreen năm 2022.
Trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2026, chiến dịch của cô nhấn mạnh những ưu tiên gần gũi với phụ huynh và học sinh: nâng cao thành quả học tập, xây dựng môi trường học đường an toàn, hỗ trợ giáo viên và nhân viên, quản trị ngân sách hữu hiệu, minh bạch và mở rộng cơ hội giáo dục cho mọi học sinh.
Đây cũng chính là tinh thần được cô đọng trong khẩu hiệu:
“VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA!”
MỘT BUỔI GÂY QUỸ – NHƯNG CŨNG LÀ MỘT NGÀY HỘI NHỎ
Điều đáng ghi nhận của buổi sinh hoạt không chỉ nằm ở số người tham dự, mà còn ở bầu không khí.
Từ nghi thức chào cờ đặc biệt, sự hiện diện của nhiều giới chức và đại diện cộng đồng, những lời phát biểu ủng hộ “cháy hết mình!”, màn giới thiệu quan khách bằng một trí nhớ đáng nể, đến món quà của VTLV, tất cả đã tạo nên một chương trình vừa có tính vận động tranh cử, vừa mang nét thân tình của một cuộc hội ngộ cộng đồng.
Ghế đã hết từ sớm, nhưng những tràng pháo tay thì dường như chưa bao giờ hết!
Dĩ nhiên, trong một cuộc bầu cử dân chủ, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cử tri.
Nhưng ít nhất, qua buổi vận động đặc biệt này, Mary Hiền Pollett đã bước vào chặng đường tranh cử Tháng Mười Một, với một hình ảnh khá đẹp: một ứng cử viên giáo dục được nhiều thành phần trong cộng đồng đến gặp gỡ, lắng nghe và bày tỏ sự ủng hộ.
Từ một nhà hàng chật kín người, đến phòng phiếu Tháng Mười Một vẫn còn một chặng đường.
Nhưng với những tiếng vỗ tay, những lời chúc và khí thế của buổi gặp gỡ hôm qua, những người ủng hộ Mary Hiền Pollett đã có lý do để bước ra về với nhiều hy vọng.
Và có lẽ câu kết thích hợp nhất cho ngày hôm ấy vẫn là:
BẦU CHO MARY HIỀN POLLETT: Kinh nghiệm trong giáo dục – Trách nhiệm trong quản trị – Tận tâm với học sinh. TẤT CẢ “VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA!”

Chiến đấu cơ F-4 Phantom gặp nạn tại triển lãm hàng không Hy Lạp, 2 phi công thiệt mạng


(Lý Ngôn)
-Chiều thứ Bảy (5/9), một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra trong khuôn khổ Triển lãm hàng không “Athens Flying Week” của Hy Lạp. Một máy bay chiến đấu F-4 Phantom (còn được gọi là “Bóng ma”) đã rơi và phát nổ, bốc cháy ngay trước mắt khán giả trong lúc trình diễn.
Theo thông tin mới nhất do Reuters dẫn lời các quan chức quân sự, 2 phi công trên máy bay đã không may hy sinh.
Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, chiếc F-4AUP Phantom hai chỗ ngồi số hiệu 01504 thuộc Phi đội 338, Liên đoàn Không quân Chiến đấu số 117 của Không quân Hy Lạp (HAF), đã mất kiểm soát khi thực hiện màn trình diễn bay thấp tại Căn cứ Không quân Tanagra, cách Athens khoảng 60 km về phía bắc. Máy bay sau đó lao xuống đất, phát nổ và bốc cháy.
Phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hy Lạp (ERT) có mặt tại hiện trường cho biết, tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi màn trình diễn của Không quân Hy Lạp bắt đầu. Chiếc máy bay thực hiện cú ngoặt ở độ cao thấp và đang cố gắng “recover/pull out” (đưa máy bay trở lại trạng thái bay thẳng, ổn định và cân bằng) thì đột ngột mất độ cao, sau đó đâm xuống mặt đất và vỡ làm đôi. Một cột khói đen khổng lồ nhanh chóng bốc lên tại hiện trường.
Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được hàng nghìn khán giả có mặt tại triển lãm chứng kiến. Địa điểm máy bay rơi nằm bên ngoài đường băng, trong khu vực công nghiệp Tanagra và vùng rừng lân cận. Các nhà máy gần đó đều đang tạm ngừng hoạt động vào thời điểm xảy ra tai nạn, và không có khán giả nào bị thương.
Giới chức Hy Lạp ngay lập tức điều động 85 lính cứu hỏa cùng 11 phương tiện cứu hộ trên không bao gồm trực thăng chữa cháy để phun nước từ trên cao, khống chế hai đám cháy tại hiện trường. Sau tai nạn, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias khẩn cấp rời Tanagra để trở về Athens; ban tổ chức cũng lập tức đình chỉ triển lãm hàng không và sơ tán khán giả khỏi khu vực.
“Tuần lễ Bay Athens” năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 6/9, quy tụ các máy bay quân sự và đội bay biểu diễn nhào lộn đến từ Hy Lạp và nhiều quốc gia khác. Chiếc máy bay gặp nạn mới hoàn thành thuận lợi toàn bộ bài bay trình diễn trong buổi tổng duyệt vào ngày hôm trước (4/9), trong khuôn khổ “Ngày dành cho truyền thông và diễn tập” (Media Day). Nguyên nhân chi tiết của vụ rơi hiện vẫn đang chờ Không quân Hy Lạp tiến hành điều tra.
Hy Lạp là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn còn sử dụng máy bay chiến đấu F-4 Phantom (mẫu máy bay đã phục vụ hơn 50 năm). Sau vụ tai nạn lần này, số lượng F-4 còn lại trong biên chế Không quân Hy Lạp đã giảm xuống còn 16 chiếc.
Hy Lạp cũng là một trong những quốc gia sẽ sử dụng F-35A “Lightning II” (Tia chớp II) trong tương lai. Ngoài 20 chiếc đã ký hợp đồng mua, nước này hiện đang cân nhắc mở rộng quy mô đơn hàng.

Các trường Đại học Mỹ hạ chuẩn tuyển sinh, giảm học phí để thu hút tân sinh viên
(Vương Lan)

-Theo phóng viên Vương Lan của Epoch Times, để thu hút tân sinh viên nhập học, các trường đại học lớn trên khắp nước Mỹ đã hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh, đồng thời cung cấp các khoản giảm học phí và học bổng.
Theo các bản tin ngày 3/9 của nhiều hãng truyền thông, trong đó có Wall Street Journal, hiện có hàng trăm trường đại học tại Mỹ áp dụng hệ thống “tuyển sinh trực tiếp”, theo đó chỉ yêu cầu bảng điểm trung học là có thể đánh giá học sinh và gửi thông báo trúng tuyển.
Học sinh chỉ cần điền vào một mẫu đơn đăng ký đơn giản trên nền tảng liên quan, sau đó chính học sinh hoặc trường trung học của các em nộp bảng điểm cho trường. Các trường đại học sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho những em đáp ứng điều kiện tuyển sinh của trường. Tuy nhiên, nếu thành tích học tập của học sinh trong năm cuối trung học giảm sút đáng kể thì tư cách nhập học có thể bị hủy bỏ.
Ông Angel Pérez, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tư vấn Tuyển sinh Đại học Quốc gia (NACAC), cho biết: “Hiện nay, các trường đại học chủ động tuyển sinh, chứ không phải sinh viên nộp đơn vào đại học nữa”. Ông chỉ ra rằng điều này “giúp sinh viên không phải trải qua quy trình nộp hồ sơ rườm rà mà vẫn có thể vào đại học”.

Kể từ niên khóa 2023–2024, số lượng các trường đại học tham gia tuyển sinh trực tiếp thông qua nền tảng ứng tuyển đại học của Mỹ “Common App” đã tăng hơn gấp đôi. Nền tảng trực tuyến này cho phép sinh viên chỉ cần sử dụng một mẫu đơn chính để đăng ký vào hơn 1.000 trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới, trong đó có Đại học Harvard và Đại học Yale.
Khoảng 1/5 số trường đại học hợp tác với hệ thống Common App hiện đang triển khai hình thức tuyển sinh trực tiếp. Hơn 12 tiểu bang cũng đã áp dụng hệ thống tuyển sinh trực tiếp riêng của mình.
Nguồn tuyển sinh giảm dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các trường đại học
Nguyên nhân lớn nhất khiến các trường đại học hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh là số lượng người ở độ tuổi 18, nhóm tuổi bước vào đại học đang giảm. Những trường đại học ít được biết đến hoặc không có tính cạnh tranh cao trong tuyển sinh đang phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút tân sinh viên.

Bà Karolyn Crowley, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kellogg (Kellogg Community College) ở bang Michigan, cho biết: “Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ sinh viên tìm đến nữa; chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới”.
Sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế cũng gây áp lực lên tình hình tài chính của các trường đại học. Theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế (Institute of International Education) và các tổ chức khác, số tân sinh viên quốc tế nhập học tại các trường đại học Mỹ vào mùa thu năm ngoái đã giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.
Do sinh viên quốc tế thường phải trả mức học phí cao hơn sinh viên Mỹ nên số lượng sinh viên quốc tế giảm sẽ dẫn đến doanh thu của các trường đại học giảm. Vì vậy, các trường đại học và cao đẳng đều đang nỗ lực thu hút nguồn sinh viên trong nước.
Giảm mạnh học phí, cung cấp học bổng
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump siết chặt các quy định về thị thực sinh viên và chương trình thực tập nên sinh viên nước ngoài có thể vì vậy mà e ngại việc sang Mỹ du học. Đặc biệt, các trường kinh doanh (MBA), do có tỷ lệ sinh viên nước ngoài khá cao, đã bắt đầu đưa ra các chương trình giảm học phí và học bổng nhằm thu hút sinh viên.

Trường Kinh doanh Mitchell E. Daniels thuộc Đại học Purdue (Purdue University) sẽ giảm 40% học phí vào mùa thu năm nay.
Trường Kinh doanh Paul Merage thuộc Đại học California, Irvine (University of California, Irvine) cũng đã quyết định giảm tới 38% học phí đối với các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới nổi.
Trường Kinh doanh Olin thuộc Đại học Washington ở St. Louis (Washington University in St. Louis) sẽ cấp học bổng 10.000 USD cho sinh viên theo học chương trình thạc sĩ Kinh doanh Trí tuệ Nhân tạo.
Tháng 7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ chính thức công bố quy định mới, hủy bỏ chính sách “thời hạn lưu trú theo tình trạng” (D/S) đã được áp dụng trong thời gian dài. Theo quy định mới, một số người đã được cấp thị thực sẽ phải tuân theo thời hạn lưu trú cố định, được quy định rõ ràng.
Quy định mới sẽ ảnh hưởng đến những người mang thị thực sinh viên loại F, thị thực giao lưu, trao đổi loại J và thị thực truyền thông loại I, đồng thời dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9 năm nay.
Ngày 3/9, Tòa án Liên bang Khu vực Massachusetts đã tổ chức phiên điều trần về vụ kiện yêu cầu đình chỉ và hủy bỏ quy định mới này của Bộ An ninh Nội địa. Tuy nhiên, thẩm phán không đưa ra phán quyết trong ngày hôm đó và cũng không tiết lộ quan điểm về phán quyết.

Canada mời 229 bác sĩ nước ngoài nộp đơn xin định cư
(Chu Hành)


(Hôm thứ Năm, Canada đã mời 229 bác sĩ nước ngoài nộp đơn xin nhập cư để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. (Ảnh: Sean Kilpatrick/Thông tấn xã Canada)
-Hôm thứ Năm tuần này (3/9), Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông qua hình thức rút thăm, gửi thư mời đến 229 bác sĩ nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Canada, mời họ nộp đơn xin tư cách định cư Canada (thường trú nhân).
Các ứng viên tham gia đợt rút thăm này cần đáp ứng 2 điều kiện: Điểm tối thiểu theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) là 198 điểm; và đã tạo hồ sơ ứng viên Express Entry (EE) trước 7h40 phút tối ngày 6/8/2026.
Tính cả đợt rút thăm mới nhất này, số lần rút thăm của hệ thống nhập cư Express Entry trong năm 2026 đã lên tới 52 lần. Trong đó, Chương trình Đề cử Tỉnh bang có số lần rút thăm nhiều nhất, với 17 lần; tiếp theo là diện Kinh nghiệm Canada (CEC) với 15 lần, diện tiếng Pháp với 10 lần, sau đó là diện bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada với 3 lần.
Chương trình Đề cử Tỉnh bang và diện Kinh nghiệm Canada từ lâu đã là những kênh chính để Canada lựa chọn người nhập cư; diện tiếng Pháp là diện mà chính phủ Canada tuyên bố sẽ tăng cường gần đây. Diện bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada được chú trọng là do Canada đang thiếu bác sĩ.

Xét theo điểm CRS tối thiểu được yêu cầu, diện bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada có mức điểm yêu cầu thấp nhất trong tất cả các diện: Trong đợt rút thăm dành cho bác sĩ ngày 19/2 năm nay, mức điểm CRS tối thiểu là 169 điểm; trong đợt rút thăm ngày 24/6, mức điểm tối thiểu là 223 điểm; trong đợt rút thăm ngày 3/9, mức điểm tối thiểu là 198 điểm. Ba đợt rút thăm đã phát tổng cộng 891 thư mời.
Trong khi đó, điểm CRS tối thiểu của diện Kinh nghiệm Canada đều trên 500 điểm, còn diện tiếng Pháp yêu cầu mức điểm khoảng 400 điểm.
Hệ thống nhập cư Express Entry có 3 loại hình rút thăm thư mời: Thư mời chung, thư mời dành cho các chương trình nhập cư cụ thể và thư mời dựa trên ngành nghề.
Trong hình thức thư mời dựa trên ngành nghề, Bộ trưởng Di trú sẽ xác định một nhóm ngành nghề cụ thể nhằm hỗ trợ một ngành nhất định. Chỉ những ứng viên đáp ứng yêu cầu mới được tham gia đợt rút thăm thư mời.

Xét kết quả của 3 đợt rút thăm dành cho diện bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada, phần lớn những người được mời nếu tham gia các loại rút thăm khác sẽ không được lựa chọn, bởi điểm CRS của họ khá thấp.
Để đáp ứng nhu cầu bác sĩ của Canada, năm nay chính phủ đã thiết lập diện rút thăm “bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tại Canada”.
229 ứng viên nhận được thư mời lần này cần nộp đầy đủ hồ sơ xin thường trú lên chính phủ trong thời hạn quy định.

Ai Cập trấn áp ma túy, tuyên án treo cổ 12 người, trong đó có MC nổi tiếng
(Lâm Yến)


(Nữ MC Sarah Khalifa. Ảnh: Instagram của Sarah Khalifa)
-Theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Bảy (5/9), một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình một nữ người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng cùng 11 người khác với cáo buộc sản xuất và buôn bán ma túy.
Nữ MC Sarah Khalifa, 39 tuổi, nổi tiếng với chương trình “Nhiệm vụ bất khả thi” (Mission Impossible), chủ yếu đề cập đến các vấn đề an ninh và tội phạm.
Tờ Al-Ahram, một cơ quan truyền thông có quan hệ mật thiết với chính quyền Ai Cập, đưa tin hôm thứ Bảy rằng một tòa án ở Cairo đã tuyên án treo cổ bà Khalifa cùng 11 bị cáo khác với cáo buộc “thành lập một băng nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên thu mua nguyên liệu để sản xuất ma túy, nhằm mục đích buôn bán ma túy, đồng thời tàng trữ và mang theo trái phép súng đạn”.
Nhà chức trách được cho là đã thu giữ hơn 750 kg ma túy và nguyên liệu, đồng thời phát hiện hai căn hộ được sử dụng làm phòng thí nghiệm sản xuất ma túy cùng súng đạn không có giấy phép.
Trước khi đưa ra phán quyết, tòa án đã tham vấn ý kiến tôn giáo của Đại giáo trưởng Hồi giáo Ai Cập (Grand Mufti), một thủ tục được pháp luật Ai Cập quy định đối với các vụ án có án tử hình.

Phán quyết này có thể được kháng cáo.
Theo tờ báo nhà nước Ai Cập Akhbar Al-Youm, các bị cáo bị cáo buộc “sản xuất ma túy tổng hợp với mục đích buôn bán bằng cách nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài”.
Ngoài ra, trong một vụ án khác liên quan đến việc bắt cóc và đánh đập một thanh niên, tòa án cũng tuyên phạt bà Khalifa và những người khác 5 năm tù.
Bà Khalifa còn sở hữu một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và một công ty sản xuất chuyên tổ chức các bữa tiệc và sự kiện.
Ai Cập áp dụng án tử hình đối với các tội giết người có chủ ý, khủng bố, một số trường hợp hiếp dâm và buôn bán ma túy.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân quyền và Tự do Ai Cập, trong năm 2025, Ai Cập đã tuyên án tử hình 541 người.

Bác sĩ Lục quân Mỹ: Điều tra 28 quân nhân tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19
(Lý Ngọc)


(Các binh sĩ Lục quân Mỹ chất trang thiết bị quân sự lên một phương tiện tại Fort Benning, bang Georgia, ngày 8/4/2026. Nguồn: John Fredricks / The Epoch Times)
-Bác sĩ Lục quân Mỹ Theresa Long cho biết bà đang phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth để điều tra liệu vắc-xin Covid-19 có liên quan đến cái chết của các quân nhân sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden áp dụng yêu cầu tiêm chủng đối với lực lượng vũ trang năm 2021.
Bà Long tiết lộ vai trò này trong một cuộc lấy lời khai ngày 14/8 được POLITICO thu thập. Theo lời khai, ông Hegseth đã điều bà Long sang làm cố vấn quân y cấp cao cho ông Kennedy tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), một nhiệm vụ trước đây chưa được công bố.
Trong vai trò mới, bà Long cho biết bà đang xem xét 2.544 trường hợp tử vong chưa được xác minh được báo cáo lên Hệ thống Báo cáo Biến cố Bất lợi do Vắc-xin (VAERS) của HHS để xác định liệu các trường hợp này có liên quan đến vắc-xin Covid-19 hay không. Bà hy vọng có thể hoàn tất nghiên cứu về các biến chứng tiềm ẩn của vắc-xin “trong vòng một năm”.
Đáng chú ý, bà Long khai trước tòa rằng bà biết 28 người đã tử vong do vắc-xin Covid-19, nhưng không được phép cung cấp thêm thông tin về những trường hợp này. Bà cũng tập trung vào khả năng các vắc-xin mRNA của Pfizer và Moderna làm tăng nguy cơ viêm cơ tim, một tình trạng viêm ở cơ tim.
Tuy nhiên, những tuyên bố của bà Long vẫn là nội dung đang được điều tra và chưa đồng nghĩa với việc 28 trường hợp tử vong đã được xác nhận là do vắc-xin. Một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2026 về tình trạng sức khỏe của quân nhân tại ngũ sau tiêm vắc-xin Covid-19 cho thấy số ca viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim tăng “trong thời gian ngắn sau tiêm chủng, nhưng không kéo dài trong khoảng thời gian một năm”. Báo cáo này không đề cập đến trường hợp tử vong.
Bà Long cho biết bà được ông Kennedy và ông Hegseth giao nhiệm vụ “điều tra hệ thống giám sát sức khỏe trong đại dịch” cùng hai cơ sở dữ liệu y tế quân sự. Một trong những cơ sở dữ liệu này từng cho thấy số ca bệnh ở quân nhân tăng mạnh trong năm 2021. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sau đó kết luận mức tăng này xuất phát từ một lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu, dù sai sót đã góp phần thúc đẩy các tuyên bố hoài nghi về vắc-xin trên mạng xã hội.
Bà Long cũng thừa nhận mình hoài nghi về dữ liệu chính thức. Theo bản ghi lời khai, bà cho rằng các số liệu đã được điều chỉnh theo cách khiến vắc-xin “trông như đã chữa khỏi mọi thứ” và mang lại lợi ích.

Trong khi đó, ông Kennedy từ lâu đã bày tỏ quan điểm hoài nghi về an toàn vắc-xin và đặc biệt nhắm vào vắc-xin Covid-19. Ông từng gọi chúng là “những vắc-xin nguy hiểm nhất trong lịch sử”, một nhận định mà các chuyên gia an toàn vắc-xin cho rằng là sai. Các tổ chức y khoa cũng tiếp tục khuyến nghị người dân tiêm chủng, trong bối cảnh tỷ lệ người trưởng thành Mỹ tiêm vắc-xin Covid-19 đã giảm trong những năm gần đây.
Đối với quân đội, Bộ Quốc phòng cho biết chưa có thông báo chính thức về vai trò của bà Long. Trước đó, gần 9.000 quân nhân đã bị cho xuất ngũ vì từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi Quốc hội yêu cầu Bộ Quốc phòng chấm dứt quy định này trong một đạo luật năm 2022.
Bà Long đưa ra lời khai trong một vụ kiện liên quan đến cựu bác sĩ CIA Terry Adirim và người có ảnh hưởng bảo thủ Ivan Raiklin. Vụ kiện bắt nguồn từ việc Adirim bị sa thải sau khi Raiklin chỉ trích bà trên mạng vì tham gia thực thi quy định tiêm vắc-xin Covid-19 đối với quân nhân dưới thời chính quyền Biden.
Một nghiên cứu do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tài trợ năm 2024 ghi nhận mối liên hệ giữa vắc-xin mRNA và viêm cơ tim ở một số người, đồng thời FDA yêu cầu bổ sung cảnh báo về nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau tiêm. Tuy nhiên, tài liệu được cung cấp không đưa ra bằng chứng xác nhận 28 trường hợp tử vong

Không có nhận xét nào: