Ngoại trưởng Marco Rubio công du Mỹ Latinh nhằm củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua 07/09/2026, bắt đầu chuyến công du ba nước Mỹ Latinh, trong bối cảnh Washington muốn củng cố ảnh hưởng tại khu vực vốn được coi là sân sau của Hoa Kỳ. Chuyến đi diễn ra khi nhiều chính phủ cánh hữu, theo đường lối dân túy và có quan hệ gần gũi với tổng thống Donald Trump, đang nắm quyền. Từ New York, thông tín viên Gwendal Lavina cho biết thêm một số thông tin:
<!>
Washington muốn củng cố học thuyết Monroe, theo đó Mỹ Latinh được coi là khu vực có tầm ảnh hưởng đặc biệt của Hoa Kỳ. Nhất là trong bối cảnh lực lượng cánh hữu dân túy, tự nhận có quan hệ gần gũi với tổng thống Mỹ, vừa lên nắm quyền tại nhiều nước trong khu vực.
Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Rubio là Barranquilla, Colombia. Tại đây, ông Marco Rubio sẽ gặp tổng thống Abelardo de la Espriella, mới nhậm chức cách đây một tháng.
Ngoại trưởng Mỹ dự kiến đề cập tới sự hỗ trợ của Washington đối với công cuộc tái thiết Colombia sau trận động đất ngày 10 tháng 8 vừa qua, khiến hơn 330 người thiệt mạng.
Một vấn đề nóng khác là cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và buôn bán ma túy.
Kể từ khi lên nắm quyền, tổng thống mới của Colombia đã tỏ ra cương quyết trong các hồ sơ này và có thể sẽ nhận được thêm những cam kết hỗ trợ từ Washington.
Tại Ecuador, cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và hoạt động buôn bán ma túy cũng được dự kiến là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Quito từ lâu đã là một đối tác của Washington, với hai bên thường xuyên tiến hành các chiến dịch phối hợp.
Cuối cùng, tại Peru, ông Marco Rubio sẽ gặp bà tổng thống Keiko Fujimori, vừa nhậm chức vào cuối tháng 7. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Một số hợp đồng có thể được ký nhân chuyến thăm này.
Xung đột thương mại với Mỹ : Biện pháp đáp trả của Canada bắt đầu có hiệu lực
Kể từ hôm nay 08/09/2026, các khoản thuế bổ sung mà chính quyền Canada áp đặt đối với hàng loạt sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Đây là biện pháp trả đũa các mức thuế quan mới mà Hoa Kỳ áp đặt đối với nước láng giềng Canada hồi cuối tháng 08 vừa qua.
Các mức thuế quan 15%, 25% hoặc 50% áp lên khoảng 20 tỷ đô la sản phẩm Mỹ, tương đương với 27,6 tỷ đô la Canada, liên quan đến nhiều mặt hàng, từ thép, các sản phẩm sữa cho đến hàng điện tử và bột giấy. Theo Ottawa, con số này « khớp từng đô la » với giá trị các sản phẩm Canada bị Mỹ áp thuế bổ sung kể từ ngày 22/08.
Tại Canada, sản xuất đồ nội thất cũng là lĩnh vực đang chịu nhiều áp lực. Trong khi thị trường xuất khẩu chủ lực là Hoa Kỳ ngày càng trở nên khó tiếp cận, trong lúc hàng nhập khẩu châu Á đang ngày càng chiếm thị phần.
Từ Quebec, thông tín viên Nafi Alibert gửi về bài tường trình :
« Pierre Lemieux điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Montréal. Những khách hàng lớn nhất của ông lại ở Hoa Kỳ. Giữa hai bên, các rào cản thuế quan cứ liên tục chồng chất.
Pierre Lemieux nói : « Ở đây, chúng tôi chuyên về bàn và ghế băng (…) Chúng tôi thường xuyên phải chi trả các loại thuế. Với một dự án trị giá 100.000 đô la, nếu mức thuế là 25%, thì chúng tôi mất đi 25.000 đô la Mỹ. Hiện giờ tình hình là như vậy. Biên lợi nhuận của chúng tôi đã giảm rất mạnh.
Và cuộc chiến thương mại giờ đây còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khác, theo cảnh báo của Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Québec. Chủ tịch hiệp hội, Gilles Pelletier, giải thích : « Khi Donald Trump áp thuế, ông ấy không chỉ áp thuế đối với Canada, mà còn áp thuế với khắp nơi ».
Ông Gilles Pelletier cho rằng một phần đồ nội thất châu Á, vốn cũng gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, đang chuyển hướng sang Canada, với những mức giá mà các nhà sản xuất Canada không thể cạnh tranh.
Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Québec nói thêm : « Đây là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Điều đó gây bất lợi cho chúng tôi. Cần phải kiểm soát tình trạng bán phá giá đồ nội thất nhập khẩu vào Canada. Với chúng tôi, đây là điều rất quan trọng ».
Do bị sức ép, mùa hè này, chính phủ đã áp dụng mức thuế tạm thời 25% đối với một số mặt hàng nội thất nhập khẩu. Và kể từ tuần này, chính phủ Canada cũng xem xét lại các biện pháp hạn chế vốn đã được áp dụng đối với đồ nội thất của Trung Quốc và Việt Nam. Quyết định đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra muộn nhất là vào cuối tháng 01/2027 ».
Mỹ - Canada tiếp tục đấu khẩu
Việc nối lại các cuộc đàm phán về thuế giữa Mỹ và Canada hiện chưa được đặt ra, trong khi những màn đấu khẩu giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt suốt 2 tuần nay.
Hôm qua 07/09, ngay trước khi các biện pháp đáp trả của Canada có hiệu lực, tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ nhắm vào hoạt động bán máy bay của tập đoàn chế tạo máy bay Canada Bombardier. Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố : « Bombardier sẽ không bán thêm được máy bay nào cho Mỹ ».
Đáp lại, theo AFP, Bombardier nhấn mạnh rằng các máy bay của tập đoàn « tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại Mỹ ». Bombardier hiện diện ở khoảng 20 bang và hợp tác với 2.800 nhà cung cấp tại Mỹ.
Trước đó, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent và bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã chế giễu quân đội Canada, tỏ ý nghi ngờ khả năng nước láng giềng này tự bảo vệ mình. Scott Bessent còn cho rằng Canada « không thể tiến hành một chính sách ăn miếng trả miếng với một bên có quy mô lớn mạnh hơn mình gấp 13 lần ».
Đối với thủ tướng Canada Mark Carney, đây là những phát biểu « không thể chấp nhận được ». Ông kêu gọi chính quyền Trump chấm dứt những hành vi không mang tính xây dựng.
Cuba : Trong một năm qua, thiệt hại tài chính lên đến 8 tỷ đô la do Mỹ cấm vận
Ngày 07/09/2026, Cuba tố cáo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã gây ra những thiệt hại tài chính « kỷ lục » 8 tỷ đô la chỉ trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 02/2026. Con số này chưa bao gồm lệnh cấm vận dầu hỏa và những biện pháp trừng phạt được áp dụng gần đây chống đảo quốc. Hoa Kỳ đã tiến hành cấm vận đối với Cuba từ năm 1962.
Trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định đây là một con số kỷ lục, cao hơn cùng kỳ năm 2025 đến 7%. Số liệu được công bố vào lúc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 10, sẽ tiến hành bỏ phiếu hàng năm một nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.
Vẫn theo lãnh đạo ngành ngoại giao Cuba, số tiền thiệt hại này « chưa bao gồm các tổn thất do lệnh phong tỏa năng lượng cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp » gây ra.
AFP nhắc lại, vào cuối tháng 01/2026, chính quyền Trump đe dọa trừng phạt bất kỳ nước nào có ý định cung cấp dầu hỏa cho Cuba. Tháng 5/2026, Washington còn ban hành chế độ « trừng phạt thứ cấp » đối với những doanh nghiệp nước ngoài nào hợp tác với Cuba.
Lời đe dọa này đã dẫn đến việc nhiều tập đoàn nước ngoài hoạt động trong ngành du lịch và khai thác khoáng sản, hai lĩnh vực mang lại nhiều nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, phải rời đảo quốc. Ngoại trưởng Cuba tố cáo những lệnh phong tỏa trên là một « kế hoạch được tính toán lạnh lùng », đang « trừng phạt cuộc sống thường nhật của cả một dân tộc » chứ « không chỉ trừng phạt một chính phủ ».
Biện pháp này của Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động nặng nề đến việc cung cấp nước, giao thông và đặc biệt là các dịch vụ y tế. Nhiều ca phẫu thuật được thực hiện nhờ vào ánh sáng điện thoại di động của nhân viên y tế. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng vọt từ mức 4/1000 trẻ (2018) lên thành 9,9/1000 vào năm 2025.
Ngoại trưởng Rodriguez cũng cho biết thêm các cuộc đàm phán giữa La Habana với Washington vẫn được duy trì, nhưng vẫn chưa có những tiến bộ nào. Ông chỉ trích chính quyền Trump không thực hiện đầy đủ lời hứa viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu đô la. Được đưa ra từ tháng Năm, từ đó đến nay, Cuba chỉ nhận được một lần chi viện chỉ vừa đủ cho khoảng 700 hộ gia đình.
AFP nêu ra một chi tiết đáng chú ý : Thông báo về thiệt hại tài chính mà La Habana quy trách nhiệm cho Washington trùng hợp với mức tăng chưa từng có hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ lĩnh vực tư nhân ở Cuba. Các số liệu do Hải quan Mỹ công bố cho thấy, chỉ riêng trong tháng 7/2026, Cuba nhập khẩu gần 150 triệu đô la hàng hóa Mỹ, mức nhập khẩu trong tháng cao nhất tính từ năm 1992. Còn nếu tính trong giai đoạn từ tháng 01/2026 đến tháng 07/2026, tổng giá trị nhập khẩu là 674 triệu, gần như bằng cả năm 2025.
Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa
Teheran tiếp tục lên giọng cứng rắn với Hoa Kỳ. Truyền thông Nhà nước Iran hôm 07/09/2026 tuyên bố, một tên lửa đạn đạo được nâng cấp cho thấy nước này sẽ thực thi một học thuyết quân sự mới: Đánh phủ đầu. Teheran sẽ hành động trước mọi mối đe dọa, ngay cả khi mối đe dọa đó chưa được thực hiện.
Theo Reuters, ngày hôm qua 07/09, Iran cảnh báo Mỹ về một cuộc “chiến tranh kinh tế”, đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa tiên tiến nhằm vào các tàu chiến Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.
Giới chức Iran mô tả tên lửa QassemBasir là một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng. Tên lửa được cho là có tầm bắn ít nhất 1.200 km, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng khoảng nửa tấn.
Hãng thông tấn Nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nói rằng một tên lửa mới đã được “thử nghiệm” nhằm vào một tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ loại tên lửa được thử nghiệm có phải Qassem Basir hay không.
Căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi được Teheran hậu thuẫn đã tấn công nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út, khiến 73 người bị thương.
Iran cũng đe dọa thiết lập một “khu vực loại trừ hàng hải” trên Vịnh Ba Tư, kéo dài tới vùng quân đội Mỹ hiện đang phong tỏa.
Trong khi đó, số tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong tuần qua. Bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gây lo ngại cho các nước vùng Vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cảnh báo không một quốc gia nào được kiểm soát eo biển Hormuz. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận để các tuyến hàng hải trở thành “lá bài mặc cả” trong tính toán của các bên.
Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể lực lượng quy ước của Iran và các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, Teheran vẫn duy trì năng lực tên lửa và drone.
Trong khi đó, tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran, sẽ khiến giá dầu tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, các mục tiêu mà Washington đặt ra, trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và làm suy yếu chính quyền Teheran, đến nay vẫn chưa đạt được.
Chính quyền Iran vẫn tồn tại và tuyên bố muốn bước ra khỏi cuộc chiến với vị thế mạnh hơn trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét