Văn Nghệ: Chồng Mê World Cup!
(Truyện ngắn của Lê Văn Hải)
Chiều gần giữa tháng Bảy, ở San Jose, bắc Cali.
Nắng vẫn còn vàng óng ánh trên những hàng cọ, như những hình cây dừa cao, dọc theo con đường Tully. Gió mang theo mùi cà phê thơm lừng, từ góc tiệm Việt và tiếng reo hò vọng ra từ những quán ăn ngưới bản xứ, đang mở những màn hình khổng lồ, chiếu những trận đấu World Cup gây cấn năm 2026.
Chưa bao giờ thành phố nhỏ của nhiều người Việt, lại có cảm giác giống một ngôi làng thể thao toàn cầu đến thế!
Cờ Tây Ban Nha, cờ Argentina, cờ Anh, cờ Pháp, cờ Mexico... treo cạnh cờ Mỹ trước các cửa tiệm. Người nói tiếng Anh, người nói tiếng Tây Ban Nha, Mễ, người nói tiếng Việt... nhưng khi trái bóng lăn, thì tất cả chỉ còn một thứ ngôn ngữ.
Tiếng reo! Ồ! Wow! Vang cả một góc trời
Người chung quanh đều biết, Tuấn có máu mê World Cup đến mức... khá là đáng lo ngại! Hễ có trận đấu, là anh không còn biết gì đến người chung quanh!
Trong buổi ăn tối, vợ anh, Mai, nhìn chồng lắc đầu:
— Nếu FIFA tổ chức giải quanh năm, chắc em thành... góa phụ sống!...bên cạnh đời anh!
Tuấn cười tỉnh bơ, vô tội.
— Có bốn năm mới một lần mà!...bà xã!
— Nhưng cách anh coi, giống như... bốn mươi năm! mới có một lần ấy!
Rồi Mai giơ bàn tay đếm.
Sáng xem bình luận.
Trưa xem phân tích.
Chiều xem dự đoán.
Tối xem trực tiếp.
Nửa đêm xem lại.
Sáng hôm sau lại xem người ta... phân tích, giải thích vì sao tối qua trận mình đã xem.
Cả nhà cười bò.
Đứa con trai tám tuổi ngây thơ hỏi:
— Ba ơi, trái banh có họ hàng, thân thiết gì với gia đình mình không ba?
Tuấn ngơ ngác không hiểu.
— Sao con hỏi gì kỳ vậy?
— Tại, cả tháng nay, ba thương nó, mê trái banh…hơn mẹ!
Mai ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tuấn chỉ biết gãi đầu! không còn kiếm ra câu nào để giải thích!
***
Chủ nhật ấy, trước quảng trường San Pedro Square, khu thương mại thành phố San Jose đông nghịt.
Trước màn hình khổng lồ!
Người chen kín, lúc nhúc như ổ kiến!
Chung quanh có các lều vải bán, bia, nước ngọt, xúc xích, bánh mì Việt Nam, taco Mexico, pizza Ý...
Khác với không khí ở nhà, nơi đây mới đúng là có không khí hừng hực World Cup!
Trước khi trận bán kết bắt đầu, Mai bảo:
— Em qua quầy mua nước, năm phút thôi, rồi trở lại.
Tuấn vừa nghe, gật đầu ngay, không để ý, vì mắt đã dính chặt vào màn hình.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút!
Tiếng quốc ca trước trận đấu vang lên.
Ủa sao Mai vẫn chưa quay lại?
Lần đầu tiên trong hơn ba tuần lễ World Cup, Tuấn rời mắt khỏi trái bóng hấp dẫn bắt đầu lăn.
Rồi sực nhớ đến vợ mình, anh chạy đi tìm.
***
Mai không đứng ở quầy nước!
Đảo quanh mắt, cô đang ngồi dưới gốc cây.
Bên cạnh là một bà cụ người Mexico, tóc bạc trắng, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay run run!
Dưới đất, một hộp thuốc đã rơi, văng tung tóe.
Mai đang cúi mình, nhặt từng viên thuốc cẩn thận bỏ lại vào hộp.
Bà cụ dù hai tay đang ôm ngực, hơi thở ngắn, vẫn cười hiền:
— Gracias! Gracias! ...
Mai chẳng hiểu nhiều tiếng Tây Ban Nha.
Cô chỉ biết nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy, vỗ vỗ nhẹ!
Một cô gái đứng gần đó dịch lại:
— Bà nói cảm ơn chị đấy. Bà đang trong cơn tụt huyết áp trầm trọng!
Nhìn hình ảnh bà cụ với Mai này, Tuấn đứng lặng im…như tượng!
Tiếng hò reo từ quảng trường, bỗng vang như sấm.
Có lẽ lại vừa có bàn thắng!
Nhưng chẳng ai, trong ba người quay đầu lại!
***
Xe cấp cứu đến.
Bà cụ được đưa đi.
Trước khi đẩy lên xe, bà tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh trắng của đội tuyển mình đang ủng hộ.
Bà khoác lên vai Mai.
Rồi ôm cô thật chặt!
Cả hai, nước mắt lưng tròng! Chực lăn trên gò má!
Không cần phiên dịch.
Cả hai đều hiểu.
Lòng tốt là ngôn ngữ…quốc tế! không cần từ điển!
***
Xong trận đấu, Tuấn lái xe hướng về nhà.
Mọi người trong xe, đang tranh cãi bàn thắng vừa rồi có việt vị hay không? Thẻ vàng, thẻ đỏ, có hợp lý hay không?
Anh chẳng cần biết!
Lần đầu tiên trong đời, anh bỏ lỡ một bàn thắng gây cấn nhất của World Cup!
Nhưng kỳ lạ thay...
Anh không cảm thấy một chút tiếc nuối nào cả!
***
Rồi bất ngờ cả nhà rủ nhau đi ăn phở.
Tuấn bỗng nhìn vợ nói:
— Hôm nay anh bỏ lỡ xem một bàn thắng đẹp nhất giải!
Mai ngạc nhiên, rồi hiểu ra an ủi.
— Anh xem lại trên YouTube cũng được mà.
Tuấn lắc đầu.
— Không phải bàn thắng trên sân.
Anh nhìn vợ.
— Là bàn thắng của em!
Mai bật cười, ngơ ngác
— Em có đá trái nào đâu.
— Có chứ.
— Trái gì?
— Trái banh hình trái tim!...đã lọt vào lưới của anh!
Quán phở bỗng im đi một nhịp.
Ông chủ quán đang bưng tô, hiểu ra cũng mỉm cười.
Một bà khách lớn tuổi bàn bên cạnh đã nghe, khẽ nói:
— Thằng chồng mê bóng đá này... cuối cùng nó cũng biết ghi bàn!
Cả quán cười ồ!
***
World Cup rồi cũng khép lại.
Chiếc cúp danh giá rồi sẽ có chủ.
Những bàn thắng sẽ thành kỷ lục.
Những siêu sao rồi cũng già đi.
Bốn năm sau lại có giải mới.
Nhưng trong ngăn tủ nhà Tuấn, vẫn còn giữ lại nguyên chiếc khăn quàng màu xanh trắng.
Mỗi lần nhìn thấy, anh lại nhớ buổi chiều World Cup hôm ấy.
Một trận bóng có thể làm cả tỷ người trên thế giới reo hò.
Nhưng chỉ một bàn tay tử tế, chìa ra đúng lúc, cũng đủ cứu mạng, làm thay đổi một cuộc đời!
***
Từ hôm đó, Tuấn vẫn mê, vẫn ghiền bóng đá.
Vẫn thức khuya.
Vẫn tranh luận chiến thuật.
Vẫn thuộc tên từng cầu thủ.
Chỉ khác một điều.
Mỗi khi Mai cần bảo:
— Anh đi giúp em một chút được không?
Như cái máy, anh luôn bật dậy, bấm nút tắt TV ngay lập tức!
Bạn bè thấy thay đổi lạ này, rất ngạc nhiên hỏi:
— Mày hết mê World Cup rồi à?
Tuấn cười.
— Không.
— Thế sao lại có can đảm tắt nhanh vậy?
Anh nhấp ngụm cà phê, nhìn về phía ánh hoàng hôn phủ xuống San Jose, chậm rãi đáp:
— Vì tao đã hiểu ra một điều.
World Cup chỉ bốn năm mới đến một lần.
Nhưng người mình yêu... chỉ có một!
Và nếu lỡ bỏ qua những khoảnh khắc “làm bàn” tuyệt vời của cầu thủ này, thì chẳng có trận chung kết nào cho mình đá lại.
Ngoài hiên, tiếng lũ trẻ đá bóng vang lên trong nắng chiều.
Trái bóng cứ lăn.
Tiếng cười cứ nối nhau.
Còn trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, có một người chồng, đã thôi đếm số bàn thắng.
Anh bắt đầu mê bóng tròn đá theo kiểu mới, đếm những trái bóng hình trái tim, kiếm cách lừa…vào lưới! làm cho vợ mỉm cười!
Anh đã nhận ra, có lẽ...
Đó mới là chiếc cúp đẹp nhất đời người!
(LVH. Mùa World Cup 2026!)
TUẤN NÀY, GIÃ TỪ WORLD CUP 2026: HÔM NAY, TRẬN BÁN KẾT CUỐI CÙNG ĐỈNH CAO – AI SẼ GIÀNH VÉ VÀO CHUNG KẾT?
-Sau những trận tứ kết đầy kịch tính, FIFA World Cup 2026 chỉ còn lại các đội tuyển xuất sắc nhất: Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đây đều là những nền bóng đá giàu truyền thống, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu cùng các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Trận bán kết được chờ đợi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và giàu cảm xúc.
Kết Quả Hôm Qua: Tây Ban Nha Thắng Thuyết Phục Pháp 2-0, Hiên Ngang Vào Chung Kết World Cup 2026
(ARLINGTON, Texas) – Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở trận bán kết đầu tiên của FIFA World Cup 2026, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt trong trận chung kết diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19 Tháng Bảy, gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina.
-Dù được đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha đã trình diễn một lối chơi kỷ luật, kiểm soát và hiệu quả, khiến đội tuyển Pháp gần như không thể phát triển thế trận quen thuộc.
Phút 20, tài năng trẻ Lamine Yamal mang về quả phạt đền sau tình huống xử lý khéo léo trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Mikel Oyarzabal dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho La Roja.
Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 58, hậu vệ Pedro Porro phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo trước khi tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-0.
Ở tuyến giữa, đội trưởng Rodri, cùng Fabian Ruiz và Dani Olmo, đã hoàn toàn áp đảo khu trung tuyến, khiến những ngôi sao tấn công của Pháp như Kylian Mbappé hay Michael Olise gần như không có nhiều cơ hội tạo đột biến.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng lối chơi gắn kết, khoa học và bản lĩnh. Chiến thắng 2-0 không chỉ đưa La Roja vào trận chung kết mà còn cho thấy họ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.
Giờ đây, Tây Ban Nha sẽ chờ xác định đối thủ sau trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina, hứa hẹn một trận chung kết đỉnh cao của bóng đá thế giới.
LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT
Theo giờ Hoa Kỳ (Eastern Time – ET), lịch thi đấu các trận cuối của FIFA World Cup 2026 như sau:
- Hôm nay, Anh và Argentina (Bán kết 2) Thứ Tư, 15/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) Atlanta Stadium, Georgia
-Trận tranh hạng Ba Thứ Bảy, 18/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) Miami Stadium, Florida
-Chung kết World Cup 2026 Chủ Nhật, 19/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
*Nếu theo giờ California (Pacific Time – PT), nơi có đông cộng đồng người Việt ở Bắc California, thì cả các trận đều bắt đầu lúc 12:00 trưa (Noon).
*Riêng trận Chung kết World Cup 2026 Chủ Nhật, 19/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey , muốn có có không khí hào hứng, có thể coi tại Grand Century Mall!
HÔM NAY: ANH – ARGENTINA
Trận cầu của lịch sử và danh dự
Đây luôn là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Mỗi lần hai đội gặp nhau đều thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới.
Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel thi đấu rất kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Harry Kane cùng dàn cầu thủ trẻ đang có phong độ rất cao giúp "Tam Sư" trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Argentina vẫn là đương kim vô địch với Lionel Messi giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đã phải trải qua ba trận đấu loại trực tiếp đầy vất vả và dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, HLV Lionel Scaloni nhiều lần chứng minh khả năng điều chỉnh chiến thuật rất linh hoạt, giúp Argentina luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn.
Nhận định
Nếu Anh áp đặt được tốc độ, sức mạnh và những pha bóng bổng, họ sẽ tạo ra rất nhiều áp lực cho Argentina. Ngược lại, nếu Messi cùng các đồng đội kiểm soát được nhịp độ trận đấu và phát huy khả năng phối hợp nhỏ, Argentina hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.
Đây nhiều khả năng sẽ là trận bán kết hấp dẫn nhất World Cup 2026.
BÌNH LUẬN
Các đội tuyển còn lại đều xứng đáng góp mặt ở bán kết sau hành trình đầy thuyết phục. Không còn đội bóng nào yếu ở giai đoạn này; sự khác biệt sẽ đến từ bản lĩnh, khả năng điều chỉnh chiến thuật và phong độ của các ngôi sao.
Pháp và Tây Ban Nha đại diện cho hai trường phái bóng đá khác nhau: một bên giàu tốc độ và sức mạnh, một bên thiên về kiểm soát và kỹ thuật. Cuối cùng Tây Ban Nha đã thắng.
Trong khi đó, Anh và Argentina là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển giàu truyền thống, nơi chiến thuật, tinh thần thi đấu và kinh nghiệm ở những trận cầu lớn sẽ đóng vai trò quyết định.
Người hâm mộ có quyền kỳ vọng các trận bán kết sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, xứng đáng với vị thế của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ còn hai bước nữa là đến chiếc cúp vàng World Cup, và chắc chắn không đội tuyển nào muốn dừng lại ở thời điểm này.
Qua Hơn Một Tháng, Tuần Này Giã Từ World Cup 2026: Một Kỳ World Cup Của Những Kỷ Lục Và Cảm Xúc
-Chỉ còn ít ngày nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ khép lại sau hơn một tháng tranh tài trên ba quốc gia đồng chủ nhà: Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, mở rộng lên 48 đội tuyển với tổng cộng 104 trận đấu, mang đến hàng triệu người hâm mộ những cung bậc cảm xúc khó quên.
Điều đầu tiên phải nhắc đến là quy mô chưa từng có của giải đấu. Lần đầu tiên, 48 đội tuyển góp mặt, biến World Cup thành ngày hội bóng đá toàn cầu thực sự. Những quốc gia lần đầu dự giải hay trở lại sau nhiều năm đều để lại dấu ấn, chứng minh khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng được thu hẹp.
Một trong những điểm nhấn lớn nhất là chất lượng chuyên môn. Từ vòng bảng đến tứ kết, người hâm mộ được chứng kiến nhiều cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, những màn lội ngược dòng ngoạn mục, các loạt sút luân lưu đầy kịch tính và nhiều bàn thắng đẹp mắt. Fox Sports đã bình chọn hơn 50 bàn thắng xuất sắc nhất của giải, cho thấy chất lượng tấn công rất cao của World Cup năm nay.
Giải đấu cũng chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều thế hệ cầu thủ.
Kylian Mbappé tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới khi dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng trước vòng bán kết.
Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn là linh hồn của Argentina. Kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật và những khoảnh khắc thiên tài của anh tiếp tục đưa đội bóng áo sọc xanh trắng tiến sâu, khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại sống.
Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu, World Cup 2026 cũng ghi dấu sự trưởng thành của một thế hệ trẻ đầy triển vọng. Lamine Yamal của Tây Ban Nha tiếp tục gây ấn tượng với kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin, trong khi nhiều tài năng trẻ khác cũng tận dụng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới để khẳng định tên tuổi.
Nếu phải chọn những trận đấu đáng nhớ nhất, người hâm mộ sẽ khó quên các cuộc đối đầu Argentina – Ai Cập, Argentina – Thụy Sĩ, Anh – Mexico, Tây Ban Nha – Bỉ hay Brazil – Na Uy. Đó đều là những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, giàu cảm xúc và góp phần làm nên sức hấp dẫn của vòng đấu loại trực tiếp.
World Cup năm nay cũng ghi nhận nhiều câu chuyện cổ tích. Morocco tiếp tục chứng minh thành công năm 2022 không phải là hiện tượng khi vào tới tứ kết. Na Uy tạo nên bất ngờ lớn khi loại Brazil. Colombia, Ai Cập, Paraguay hay Cape Verde đều có những màn trình diễn khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại vị thế của họ trên bản đồ bóng đá thế giới.
Ngoài sân cỏ, hàng triệu cổ động viên từ khắp năm châu đã tạo nên một bầu không khí lễ hội rực rỡ. Các sân vận động tại Bắc Mỹ luôn phủ kín khán giả, những lá cờ đủ mọi màu sắc tung bay, những bài hát cổ động vang lên không ngớt, biến World Cup thành ngày hội đoàn kết của người yêu bóng đá toàn cầu.
Bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết – Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina – đều là những cựu vô địch thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, cả bốn đội vào bán kết đều từng nâng cao Cúp Vàng FIFA, hứa hẹn một cái kết xứng đáng cho kỳ World Cup lịch sử này.
Dù chiếc cúp vô địch cuối cùng sẽ thuộc về ai, World Cup 2026 đã thành công trên nhiều phương diện: quy mô lớn hơn, chất lượng chuyên môn cao hơn, nhiều bất ngờ hơn và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của bóng đá.
Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên vào cuối tuần này, người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ lại phải nói lời tạm biệt với một mùa hè đầy cảm xúc. Nhưng những bàn thắng đẹp, những pha cứu thua xuất thần, những giọt nước mắt hạnh phúc và tiếc nuối, cùng hình ảnh hàng triệu người cùng sống trong niềm đam mê bóng đá sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới.
Tạm biệt World Cup 2026! Hẹn gặp lại bốn năm nữa – với những giấc mơ mới, những kỷ lục mới và những huyền thoại mới của bóng đá thế giới.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Chiến Tranh Ukraine: Đồng Minh Sẽ Tăng Cường Năng Lực Phòng Không Cho Kiev
(Hình AFP - Handout: Cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine tại thủ đô Kiev, tháng 2/2026.)
Ngày 13/7/2026, tại thủ đô Paris của nước Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh Tình nguyện giúp Ukraine. Cuộc họp có 2 mục đích chính: Xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ Thỏa thuận Hòa bình nào. Binh lính 35 nước tham gia Liên minh Tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh Quốc Khánh Pháp 14/7.
Theo thông tấn xã Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh Tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một viên chức Phủ Tổng thống Pháp cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm phi đạn đánh chặn Patriot của Hoa Kỳ, thúc đẩy khai triển hệ thống phòng không SAMP-T của Pháp-Ý Ðại Lợi, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu và Ukraine có thể phát triển.
Cụ thể, trước thềm thượng đỉnh, 9 nước (trong đó có Ý Ðại Lợi, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy) gặp khoảng 10 công ty, bao gồm nhà sản xuất SAMP-T là Eurosam, Leonardo, Thales và Saab để hối thúc đẩy mạnh sản xuất các hệ thống phòng không.
Ngoài ra, có khả năng Dự án Freyja của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống phi đạn-đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot, có chi phí thấp hơn và được Âu Châu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước Âu Châu hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMP-T và/hoặc Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine.
Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine (MNFU) trong tương lai, “nhưng không phải ở Ukraine”, cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến. Theo một nguồn tin, Đức sẽ tài trợ Ukraine mua 50.000 drone tấn công.
Kiev đã đổi chiến lược, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy và kho xăng dầu. Tuy nhiên, Ukraine cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do các đợt không kích hàng ngày của Nga vì thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, phi đạn đánh chặn. Chính quyền Kiev nhiều lần yêu cầu đồng minh hỗ trợ.
Về biện pháp trừng phạt Nga, các đồng minh của Ukraine sẽ nghiên cứu về cách hạn chế nguồn thu của Mạc Tư Khoa, đặc biệt là nguồn thu thông qua “hạm đội ma” buôn bán dầu. Tuần tới, Liên Hiệp Âu Châu (EU) dự kiến thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga.
Ukraine Tiến Hành Cải Tổ Nội Các Lần Thứ Hai Kể Từ Đầu Năm
(Hình REUTERS - Andrii Nesterenko: Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Svyrydenko tham dự phiên họp của Quốc hội Ukraine tại thủ đô Kiev, ngày 17/7/2025.)
-Hôm 12/7/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svyrydenko, mới được bổ nhiệm vào mùa Hè năm 2025, sẽ phụ trách “quan hệ với một đối tác chủ chốt”.
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại, bao gồm khai triển Thỏa thuận với Hoa Thịnh Ðốn về sản xuất phi đạn phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do Âu Châu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng Ba Lan và Hung Gia Lợi.
Tổng thống Zenlensky nhấn mạnh: “Mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm”. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm khai triển một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ Nội các, bởi việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.
Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denys Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mykhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Serhii Koretski, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukrnafta, và thị trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov.
Đợt cải tổ Nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng 1/2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp, và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko, cùng Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak”.
Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người chết ở khu vực thủ đô Mạc Tư Khoa, theo chính quyền địa phương hôm 13/7.
Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 13/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc dỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn thuộc cảng Chornomorsk, gần thành phố miền Nam Odessa.
Syria Tổ Chức Kỳ Họp Quốc Hội Đầu Tiên Trong Thời Kỳ Hậu Assad
(Hình AP/Ghaith Alsayed:Tổng thống Syria, ông Ahmad Al Sharaa phát biểu tại phiên họp khai mạc của Quốc hội Syria ở thủ đô Damascus, ngày 12/7/2026.)
-Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damascus ngày 12/7/2026. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Ahmad Al Sharaa ca ngợi một “chương mới trong lịch sử” của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm, đồng thời kêu gọi các Nghị sĩ “nêu gương về trách nhiệm và năng lực, giúp thiết lập văn hóa đối thoại, pháp quyền và tôn trọng các thể chế”.
Quốc hội mới bao gồm 210 Nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Các ủy ban này được thành lập bởi một Cao ủy do chính Tổng thống Ahmad Al Sharaa bổ nhiệm. Số 70 Nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Các Nghị sĩ đã bầu Luật gia Abdel Halim Al Awwak (đến từ tỉnh Hassakeh, miền Đông Syria) làm Chủ tịch Quốc hội. Ông cũng là một trong những người soạn thảo Tuyên ngôn Hiến pháp. Trong số 2 Phó Chủ tịch Quốc hội có một phụ nữ là bà Madonna Bechara, theo Cơ đốc giáo.
Theo giới phân tích, được thông tấn xã AFP trích dẫn, với nhiệm kỳ 2,5 năm có thể được triển hạn, Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo Hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. Người dân Syria trông đợi gì vào Quốc hội mới? Tại thủ đô Damascus của Syria, thông tín viên Mohamed Errami của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Các con phố xung quanh tòa nhà Quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa. Xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các Nghị sĩ Quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ.
Một người qua đường cho biết: “Tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các Nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo nhất với giá vài Mỹ kim. Tôi hy vọng Quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng”.
Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở Quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày. Các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định được đưa ra vào phút chót.
Một tiểu thương bày tỏ tức giận: “Họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh Quốc hội đóng cửa. Sáng nay, tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damascus. Quả thật là tình hình này không bình thường”.
Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của Quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới”.
Pháp: Cháy Lớn Tại Rừng Fontainebleau, Di Sản Quốc Gia và “Lá Phổi” của Paris
(Hình REUTERS / Benoit Tessier: Cháy rừng tại Noisy-sur-École, gần Fontainebleau, phía Nam thủ đô Paris của Pháp, ngày 12/7/2026.)
-Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris, để dập lửa tại rừng Fontainebleau, lá phổi lớn phía Nam thủ đô Pháp. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta bị thần hỏa thiêu rụi.
Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez hôm 13/7/2026 cho biết “có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý”. Đám cháy bùng phát vào chiều 12/7 và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng thủ đô Paris, 2 máy bay chuyên dụng Canadair, có khả năng chứa hơn 6.000 lít, đã được huy động dập lửa.
Theo Bộ trưởng Nội vụ, tính đến sáng 13/7, khoảng 900 người đã được di tản, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên, không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
Rừng Fontainebleau, nằm cách thủ đô Paris 60 cây số về phía Đông-Nam, thu hút khoảng 15 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, là ứng viên cho danh hiệu Di sản Thế giới của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) – với tư cách là phần mở rộng của Lâu đài Fontainebleau (phần Lâu đài đã được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1981). Năm 2020, rừng Fontainebleau được chính thức đưa vào danh sách Quốc gia các Di sản dự kiến đệ trình lên UNESCO.
Đợt nắng nóng gay gắt bao trùm vùng Île-de-France và phần lớn nước Pháp trong nhiều ngày qua đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng, nhất là do tình trạng đất đai khô cằn. Theo Bộ Nội vụ, khoảng 32.000 héc-ta rừng đã bị thiêu rụi tại Pháp kể từ đầu năm đến nay, vượt xa tổng diện tích rừng bị cháy trong cả năm 2025.
Pháp: Nắng Nóng Khiến 3 Lò Phản Ứng Nguyên Tử Phải Ngừng Hoạt Động
-Do điều kiện thời tiết nắng nóng, 3 lò phản ứng nguyên tử sử dụng nước sông để làm mát đã phải ngừng hoạt động và 7 lò khác đang vận hành với công suất thấp hơn, theo EDF.
Để hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh do nhiệt độ của nước xả từ các nhà máy, Cơ quan An toàn Nguyên tử (ASN) Pháp quy định các giới hạn nhiệt độ nước cụ thể cho từng địa điểm. Các giới hạn này buộc EDF phải giảm mức vận hành của các nhà máy nguyên tử trong những điều kiện nhất định.
Pháp hiện có 57 lò phản ứng nguyên tử, đóng góp khoảng 70% sản lượng điện của cả nước.
Bất kỳ đợt nắng nóng nào – chẳng hạn như đợt nắng nóng bắt đầu tại Pháp vào ngày 4/7 – đều dẫn đến việc sụt giảm sản lượng điện nguyên tử.
Nhật Bản Thừa Nhận Cần Tăng Cường Chống Gián Điệp Ngoại Quốc Sau Cáo Buộc của Báo Mỹ
(Ảnh REUTERS/Franck Robichon/Pool, tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo chung tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/12/2016.)
-Ngày 13/7/2026, chính phủ Nhật Bản thừa nhận cần tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của ngoại quốc, sau khi nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một “ổ gián điệp” và nguồn cung cấp quan trọng các thiết bị cho ngành công nghiệp quốc phòng của Mạc Tư Khoa.
Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12/7, do Luật về Chống Gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin tình báo và tiếp cận các kỹ thuật lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Phát biểu trước báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo ngoại quốc, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia, ngày càng trở nên cấp thiết.
Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần giải quyết vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn.
Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% phi đạn và drone của Nga có các thiết bị do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maksim Vladimirovich Filchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo, điều phối.
Để né tránh các lệnh hạn chế xuất cảng trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp bình phong và các nước thứ ba để vận chuyển thiết bị tới Nga.
Ông Kihara cũng cho biết là trong năm nay, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một Cơ quan Tình báo Quốc gia mới, nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Quốc hội Hung Gia Lợi được kêu gọi phế truất Tổng thống Tamas Sulyok thân Orbán. Để làm được việc này, ngày 13/7/2026, Quốc hội Hung Gia Lợi phải thông qua một Tu Chính án Hiến pháp do chính phủ đề xuất. Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày, thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tamas Sulyok bị Thủ tướng Peter Magyar coi là “con rối” của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán, sau khi ông Peter Magyar giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng Tư. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hung Gia Lợi, Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
(Reuters/RFI) – Ngoại trưởng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển “cụ thể” trong kế hoạch hòa bình. Lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, Ngoại trưởng Miến Điện họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan ngày 12/7/2026, Ngoại trưởng Miến Điện khẳng định bà Aung San Suu Kyi “có sức khỏe tốt” và hứa “chăm sóc bà”. Ngoại trưởng Phi Luật Tân, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, đang gây sức sép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm một phần ba. Nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
(AFP/RFI) – Thái Lan: Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở thủ đô Vọng Các. Tai nạn xảy ra tối 12/7/2026, được chính quyền và nhiều nhân chứng cho là vụ cháy “tồi tệ nhất” từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày 13/7, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng đứng gần lối thoát hiểm, dường như cửa này bị chặn. Trong số 73 người bị thương, có 41 người phải nhập viện.
(RFI) – Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án việc Hoa Kỳ trục xuất người di cư lần thứ tư đến một nước Phi Châu. Theo Amnesty International, 11 người nhập cư bị Hoa Kỳ trục xuất đã đến Eswatini (Đông-Nam Phi Châu) ngày 8/7/2026. Tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu Eswatini tiết lộ danh tính, nơi giam giữ và cơ sở pháp lý cho việc giam giữ những người này. Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ thực hiện các đợt trục xuất đến Nam Sudan, Ghana, Cameroon. Amnesty International kêu gọi các nước và các tổ chức trong vùng lên án và từ chối chính sách này của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham qua đời, Liên Hiệp Âu Châu (EU) ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Hôm 13/7/2026, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen khẳng định Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham để lại một “khoảng trống lớn”, sau sự ra đi đột ngột của ông. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng, Chủ tịch Ursula von der Leyen ca ngợi người đã “đấu tranh đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược”. Theo Văn phòng của Thượng Nghị sĩ, ông Lindsey Graham (71 tuổi) qua đời “đột ngột”, sau một “cơn bạo bệnh”.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) xem xét áp dụng cơ chế tiếp cận “có lộ trình” với mạng xã hội để bảo vệ trẻ em. Một báo cáo của các chuyên gia, công bố hôm 13/7/2026, đưa ra khuyến nghị như trên. Để phục vụ cho các cuộc thảo luận về vấn đề này, Ủy Ban Âu Châu (EC) lập một nhóm làm việc do nhà Dịch tễ học người Pháp Maria Melchior và Học giả người Đức Jörg Fegert, một chuyên gia về tâm thần học trẻ em, đồng chủ trì. Một trong các đề xuất chính của nhóm là, cấm trẻ em dưới 13 tuổi trên toàn Liên Hiệp Âu Châu truy cập mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến khác (bao gồm cả các Phụ tá ảo AI), ngoại trừ truy cập trong thời gian giới hạn dưới sự giám sát của phụ huynh, hoặc trong môi trường giáo dục. Một đề xuất khác là cho phép thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi truy cập các nền tảng đã khai triển hệ thống xác minh độ tuổi phù hợp, và chứng minh được nguyên tắc “an toàn ngay từ khâu thiết kế” (safety by design).
Tin Việt Nam
Tokyo Dùng Vốn ODA Hỗ Trợ 10 Nước, Trong Đó Có Việt Nam, Hạn Chế Nạn Vi Phạm Bản Quyền
-Theo một viên chức chính phủ Nhật Bản, được báo Japan Today trích dẫn ngày 13/7/2026, nạn vi phạm bản quyền truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi điện tử Nhật Bản ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lên tới 10,4 ngàn tỷ Yen vào năm 2025.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự định sẽ lần lượt chọn một số mục tiêu ở Đông Nam Á, Trung Đông và Phi Châu và cử các chuyên gia pháp lý, tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức, và mời nhân viên của các công ty đến Nhật Bản để được đào tạo về bản quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét