Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 14/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyên

Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington
Quân đội Mỹ tối hôm qua, 12/07/2026, thông báo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để « bảo vệ tự do hàng hải ». Teheran tuyên bố tiếp tục tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh để trả đũa.
<!>
Thông báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, được đăng tải trên trang mạng chính thức Sepah News, cho biết lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Juffair ở Bahrain, và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền, tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran IRNA, trích nguồn tin của Vệ binh Cách mạng, cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Koweit và Jordanie cũng bị oanh kích.

Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz hôm qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cáo buộc Iran tấn công tàu container GFS Galaxy treo cờ Cyprus, dẫn đến hành động đáp trả từ phía Mỹ. Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã bắn vào một tàu do không đi theo « lộ trình được phép ». Oman thông báo đã giải cứu 23 thuyền viên và đang tìm kiếm một người mất tích sau vụ tấn công nhắm vào một tàu tại eo biển Hormuz.

Thông tín viên Loubna Anaki tường trình từ New York :
« Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Qeshm, nằm ở eo biển Hormuz, cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng Vệ binh Cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại eo biển này.

Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa ,mặc dù tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ, chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố ‘‘dầu mỏ đang được lưu thông tự do’’, giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra.

Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước, sau khi Washington và Teheran đạt được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. »

Bộ Ngoại Giao Iran hôm nay cáo buộc Mỹ phá hoại « mọi nỗ lực trong những tháng gần đây » nhằm khôi phục hòa bình tại khu vực, cụ thể là « can thiệp vào quá trình Iran thực hiện các biện pháp cần thiết tại eo biển này », gây ra mất an ninh trở lại tại eo biển Hormuz và làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại quốc tế.

Chuyên gia: Mỹ và Iran không có lựa chọn nào khác ngoài đàm phán
Thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký ngày 17/06 phải chăng không còn giá trị sau những vụ oanh kích nhau gần đây ? Trả lời RFI ngày 13/07, nhà nghiên cứu Thierry Coville, chuyên gia về Iran, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược - IRIS, cho rằng đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên :
« Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay : Thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ, tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này, ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran.

Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump, như chúng ta đã thấy ở đây, là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này ».

Oman : « Đe dọa nghiêm trọng nhất là từ Israel »
Hôm qua, các nước vùng Vịnh ra một thông báo chung lên án các cuộc tấn công do Teheran thực hiện nhằm đáp trả những đợt không kích của Mỹ diễn ra trước đó. Sau các vụ tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz hôm qua, Qatar kêu gọi « tạm ngưng hoạt động hàng hải nhằm đảm bảo an toàn ».

Ngoại trưởng Oman, Badr Al-Busaidi, trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde hôm nay, khẳng định « khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng Vịnh khiến khu vực bị tàn phá, đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan », cần xem xét lại chính sách cô lập Iran, vốn đã thể hiện rõ là « ảo tưởng ». Ông nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Teheran, mà là từ Israel.

Syria tổ chức kỳ họp Quốc Hội đầu tiên trong thời kỳ hậu Assad


Quốc Hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày 12/07/2026. Trong bài phát biểu khai mạc, tổng thống Ahmad Al Sharaa ca ngợi một « chương mới trong lịch sử » của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ « nêu gương về trách nhiệm và năng lực, giúp thiết lập văn hóa đối thoại, pháp quyền và tôn trọng các thể chế ».

Quốc Hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Các ủy ban này được thành lập bởi một Cao ủy do chính tổng thống Ahmad Al Sharaa bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Các nghị sĩ đã bầu luật gia Abdel Halim Al Awwak (đến từ tỉnh Hassakeh, miền đông Syria) làm chủ tịch Quốc Hội. Ông cũng là một trong những người soạn thảo Tuyên ngôn Hiến Pháp. Trong số hai phó chủ tịch Quốc Hội có một phụ nữ là bà Madonna Bechara, theo Cơ đốc giáo.

Theo giới phân tích, được AFP trích dẫn, với nhiệm kỳ 2,5 năm có thể được triển hạn, Quốc Hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo Hiến Pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. Người dân Syria trông đợi gì vào Quốc Hội mới ? Thông tín viên RFI Mohamed Errami tại Damas cho biết thêm :

« Các con phố xung quanh tòa nhà Quốc Hội bị lực lượng an ninh phong tỏa. Xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ Quốc Hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ.

Một người qua đường cho biết : « Tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo nhất với giá vài đô la. Tôi hy vọng Quốc Hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng ».

Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở Quốc Hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày. Các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định được đưa ra vào phút chót.

Một tiểu thương bày tỏ tức giận : « Họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh Quốc Hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay ? Lấy tiền đâu trả lương cho họ ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường ».

Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của Quốc Hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới ».

Chiến tranh Ukraina: Đồng minh sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Kiev


Ngày 13/07/2026, tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện giúp Ukraina. Cuộc họp có hai mục đích chính : Xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Binh lính 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh Quốc Khánh Pháp 14/07.

Theo Reuters, tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraina. Trả lời báo giới, một quan chức phủ tổng thống Pháp cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMP-T của Pháp-Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraina có thể phát triển.

Cụ thể, trước thềm thượng đỉnh, 9 nước (trong đó có Ý, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy) gặp khoảng 10 công ty, bao gồm nhà sản xuất SAMP-T là Eurosam, Leonardo, Thales và Saab để hối thúc đẩy mạnh sản xuất các hệ thống phòng không.

Ngoài ra, có khả năng Dự án Freyja của Ukraina sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot, có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMP-T và/hoặc Patriot, đồng thời giao cho Ukraina vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraina.

Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraina (MNFU) trong tương lai, « nhưng không phải ở Ukraina », cũng sẽ được tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến. Theo một nguồn tin, Đức sẽ tài trợ Ukraina mua 50.000 drone tấn công.

Kiev đã đổi chiến lược, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy và kho xăng dầu. Tuy nhiên, Ukraina cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do các đợt không kích hàng ngày của Nga vì thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, tên lửa đánh chặn. Chính quyền Kiev nhiều lần yêu cầu đồng minh hỗ trợ.

Về biện pháp trừng phạt Nga, các đồng minh của Ukraina sẽ nghiên cứu về cách hạn chế nguồn thu của Matxcơva, đặc biệt là nguồn thu thông qua « hạm đội ma » buôn bán dầu. Tuần tới, Liên Hiệp Châu Âu dự kiến thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga.

Không có nhận xét nào: