Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Giới Thiệu Ngày Vui Hiếm Có Của Cả Cộng Đồng: “Ngày Hè Của Lính Và Gia Đình 2026” Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Đặc Biệt Giới Thiệu Sinh Hoạt Vui Chơi, Nhiều Ý Nghĩa, Truyền Thống Của Cộng Đồng: “NGÀY HÈ CỦA LÍNH VÀ GIA ĐÌNH 2026!” Một Ngày Hội Đoàn Kết – Tri Ân – Vui Tươi Dành Cho Mọi Gia Đình Việt Nam Cộng Hòa Tại Bắc Cali
(Người Lính LVH, góp lời quảng bá)
<!>


NHỚ NHÉ! ĐỪNG BỎ LỠ! MỘT NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN!
Chỉ còn một tuần nữa thôi, một trong những sinh hoạt truyền thống được mong đợi nhất vào mỗi mùa Hè, của cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Bắc California sẽ trở lại.

"PICNIC NGÀY HÈ CỦA LÍNH VÀ GIA ĐÌNH 2026!" sẽ được tổ chức vào:
-Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026
-Từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
-Lake Cunningham Park (Cypress Pavilion Picnic Site)
2306 S. White Road, San Jose, CA 95146
Đây là ngày hội Hè truyền thống, quy tụ đông đảo các hội đoàn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gia đình, thân hữu và đồng hương từ khắp Bắc California, về tham dự trong bầu không khí thân tình, “Quân & Dân” vui tươi và đầy ý nghĩa.

MỘT NGÀY HỘI DÀNH CHO CẢ GIA ĐÌNH! CẢ CỘNG ĐỒNG!
Ban Tổ Chức đã chuẩn bị chu đáo một chương trình phong phú suốt cả ngày với nhiều sinh hoạt hấp dẫn: Nghi lễ khai mạc trang trọng. Trao giải thưởng khuyến học cho học sinh xuất sắc niên khóa 2025–2026. Chương trình văn nghệ đặc sắc. Ẩm thực phong phú phục vụ miễn phí. Xổ số may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn. Gặp gỡ bạn bè, đồng đội và gia đình trong bầu không khí đầm ấm của đại gia đình Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.
Đặc biệt, Ban Tổ Chức sẽ trao 400 vé đậu xe miễn phí cho những đồng hương đến sớm.

MỘT TRUYỀN THỐNG ĐẸP CỦA CỘNG ĐỒNG
Suốt nhiều năm qua, Ngày Hè Của Lính và Gia Đình đã trở thành một sinh hoạt truyền thống được gìn giữ với tinh thần: Gắn kết tình chiến hữu. Gặp gỡ các thế hệ hậu duệ. Gìn giữ văn hóa Việt Nam. Tôn vinh lý tưởng Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm. Xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt tự do tại Bắc California.
Đây không chỉ là một buổi picnic ngoài trời, đây còn là dịp để các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp, để con cháu hiểu thêm về truyền thống của cha ông và thêm yêu mến cộng đồng của mình.


NÊN ĐỪNG BỎ QUA! KÍNH MỜI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ
Ban Tổ Chức trân trọng kính mời quý cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý gia đình, quý thân hữu và toàn thể đồng hương cùng dành một ngày Chủ Nhật ý nghĩa để tham dự, gặp gỡ và chung vui trong ngày hội mùa Hè truyền thống này!
Hãy cùng đưa ông bà, cha mẹ, con cháu và bạn bè đến Lake Cunningham Park vào Chủ Nhật tuần sau, ngày 19 tháng 7 năm 2026, để cùng nhau tạo nên một ngày hội đoàn kết, thân tình và lưu lại những kỷ niệm đẹp của mùa Hè năm nay.
Hẹn gặp nhau tại "Ngày Hè Của Lính và Gia Đình 2026" — nơi tình chiến hữu, dù qua nửa thế kỷ, vẫn còn nguyên vẹn! tình đồng hương luôn được gìn giữ và những nụ cười mùa Hè sẽ nối kết mọi thế hệ.
Thay Mặt BTC, Trân Trọng Kính Mời.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Tổ Chức Y Tế Thế Giới Cảnh Báo: Dịch Ebola tại Congo đã cướp đi 600 sinh mạng, lây lan nhanh nhất lịch sử!
(Lý Hạo Nguyệt)

-Hôm thứ Năm (9/7), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số liệu mới nhất cho thấy số người tử vong do dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã tăng lên 600 người. Chỉ 3 ngày trước, số ca tử vong tại nước này mới vượt mốc 500.
Theo số liệu mới nhất của WHO, kể từ khi công bố bùng phát dịch vào giữa tháng 5, CHDC Congo đã ghi nhận 1.759 ca mắc Ebola, trong đó có 600 ca tử vong được xác nhận, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 34%. Ngoài ra, 285 bệnh nhân đã hồi phục.
Bên cạnh đó, hiện còn 304 ca nghi nhiễm Ebola đang được điều tra.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) hôm thứ Năm nhận định, đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.

Đại diện WHO tại CHDC Congo, bà Anne Ancia, hôm thứ Ba (7/7) cho biết: “Đáng tiếc là dịch bệnh hiện vẫn đang tiếp tục lan rộng. Chúng tôi hy vọng có thể tuyên bố dịch đã ổn định, nhưng thành thật mà nói, hiện vẫn chưa thể đưa ra kết luận như vậy”.
Đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, khác với chủng Zaire từng gây ra 16 đợt bùng phát Ebola trước đây tại CHDC Congo. Vì vậy, các loại vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu được phát triển trước đây dường như không phát huy hiệu quả. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng số ca mắc và số người tử vong thực tế tại CHDC Congo có thể còn cao hơn số liệu được công bố.
Dịch bệnh cũng đã lan sang nước láng giềng Uganda, nơi hiện ghi nhận 20 ca mắc được xác nhận; trong đó 17 người đã hồi phục và 2 người tử vong.
Bệnh do virus Ebola là một dạng sốt xuất huyết do virus có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, chứ không lây chủ yếu qua đường không khí như bệnh cúm. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm virus, động vật hoang dã mang mầm bệnh hoặc thi thể người tử vong trong các nghi lễ mai táng.
Theo WHO, thời gian ủ bệnh của Ebola kéo dài từ 2 đến 21 ngày, với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%. Trong các đợt bùng phát trước đây, tỷ lệ tử vong dao động từ 25% đến 90%, trong đó chủng Zaire có tỷ lệ tử vong cao hơn.

SOS! Trung Cộng ghi nhận thêm 79.000 ca mắc covid-19 mới trong tháng 6!
(Phương Hiểu)
-Ngày 12/7, chủ đề “COVID-19” một lần nữa trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Trung Quốc. Những ngày gần đây, dữ liệu do chính quyền Trung Quốc công bố cho thấy trong tháng 6 năm nay, cả nước ghi nhận 79.000 ca mắc COVID-19 mới, với số ca được báo cáo có xu hướng gia tăng. Khi số ca nhiễm tăng lên, các cuộc thảo luận về việc virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tồn tại cũng như những thay đổi đối với hệ miễn dịch sau khi mắc bệnh lại thu hút sự quan tâm.
Ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố báo cáo “Tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc (tháng 6/2026).”
Theo báo cáo, từ ngày 1 đến 30/6/2026, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Binh đoàn Sản xuất – Xây dựng Tân Cương ghi nhận 79.000 ca mắc mới, trong đó có 130 ca bệnh nặng và 1 ca tử vong. Tổng số ca được báo cáo nhìn chung có xu hướng tăng.

Tại các bệnh viện giám sát trọng điểm, trong các tuần từ tuần 23 đến tuần 26 của năm 2026, tỷ lệ mẫu bệnh nhân có triệu chứng giống cúm xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại khoa cấp cứu và ngoại trú tăng liên tục, lần lượt đạt 2,9%, 4,1%, 5,3% và 6,4%.
Kết quả giám sát biến thể virus ở các ca mắc trong nước cho thấy, từ ngày 1 đến 30/6, toàn quốc đã gửi 3.741 trình tự gene hợp lệ của virus SARS-CoV-2 từ các ca bệnh nội địa và tất cả đều thuộc biến thể Omicron.
Ngày 9/7, cơ quan chức năng tiếp tục công bố báo cáo “Tình hình giám sát các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính trên toàn quốc (tuần 27 năm 2026).” Theo đó, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đứng thứ hai trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện giám sát. Ba loại virus đứng đầu lần lượt là: virus cúm (11,6%), virus SARS-CoV-2 (9,6%) và enterovirus (9,1%).
Báo cáo cũng cho biết trong tuần 27 (từ ngày 29/6 đến 5/7), tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng giống cúm trong tổng số lượt khám ngoại trú và cấp cứu tại các bệnh viện giám sát là 4,3%.
Trong số các bệnh nhân nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng, ba tác nhân gây bệnh có tỷ lệ phát hiện cao nhất là rhinovirus (7,1%), virus metapneumovirus ở người (5,4%) và virus cúm (4,5%).

Do trong giai đoạn dịch bệnh trước đây, việc công bố thông tin của chính quyền Trung Quốc thường bị dư luận quốc tế đặt nghi vấn, nên nhiều người dân vẫn hoài nghi về tính chính xác của các số liệu chính thức, cho rằng tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với báo cáo.
Ngày 12/7, chủ đề “COVID-19” từng vươn lên vị trí số một trên Weibo và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, thu hút sự bàn luận sôi nổi.
Blogger thời sự nổi tiếng tại Chiết Giang, tài khoản Weibo đã được xác minh “Lâm Bộ Lý”, viết:
“Chỉ cần báo cáo chính thức nói không có ai tử vong vì COVID-19 thì những di chứng như rối loạn miễn dịch, mệt mỏi mạn tính, tim đập nhanh, đau tim, ho kéo dài, dị ứng, tiểu đường, tổn thương thận, lo âu, trầm cảm, rối loạn chức năng thần kinh tự chủ… chẳng lẽ đều không đáng nhắc đến sao?”
“Lâm Bộ Lý” cũng là người điều hành một chuyên mục cộng đồng trên Weibo, sở hữu khoảng 234.000 người theo dõi và lâu nay thường xuyên đăng tải nội dung về COVID-19, hội chứng COVID kéo dài (Long COVID) và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.

Trong khi đó, tài khoản y tế nổi tiếng “Y học Thủ Trát”, có khoảng 1,961 triệu người theo dõi, cho rằng nhiều người hiện vẫn không phân biệt được giữa cảm lạnh thông thường, cúm mùa và COVID-19. Tài khoản này nhấn mạnh: “COVID-19 sẽ không biến mất và không thể xem nhẹ.”
Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân.
Một người dùng ở Quảng Đông với tài khoản “Thiên Thiên Nhất Luật Cao Thủ Tịch Mịch” cho biết:
“Lần trước tôi mắc bệnh, ba ngày đầu cứ nghĩ chỉ là cảm lạnh nên uống thuốc cảm. Sau khi xét nghiệm mới biết là COVID-19, lúc đó mới đổi thuốc, mất công điều trị sai”.
Một cư dân mạng ở Sơn Đông, tài khoản “Pyruvate Trạng Thái Tự Do”, viết:
“Tháng 4 tôi đã dương tính rồi”.
Một người dùng ở Cát Lâm, tài khoản “Hoàn Toàn Không Tìm Được ID Khả Dụng”, chia sẻ:
“Tôi biết dịch COVID-19 chưa kết thúc, nhưng khi biết lại có nhiều người nhiễm bệnh thì vẫn rất bất ngờ”.
Một cư dân mạng ở Quảng Tây, tài khoản “Nam Đức 0”, bình luận:
“COVID-19 vẫn luôn tồn tại, chỉ là không còn được đưa tin nhiều nữa”.
Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cho rằng thời gian gần đây vẫn có không ít người mắc COVID-19, virus chưa hề biến mất, và “mỗi lần dương tính lại gây thêm tổn hại cho hệ miễn dịch”. Theo họ, việc duy trì sự thận trọng trong phòng chống dịch vẫn luôn cần thiết.

Lũ lụt ở bang Missouri: Trực thăng Black Hawk giải cứu hơn 200 người tại trại hè!
(Trương Đình)


(Hình ảnh máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ. Nguồn ảnh: Public Domain).
-Mưa lớn gây lũ lụt đã tấn công một số khu vực của bang Missouri vào thứ Sáu (10/7). Đến thứ Bảy, vẫn còn một người mất tích. Sau khi lũ bùng phát, giới chức đã điều động 8 trực thăng Black Hawk để giải cứu hơn 200 trẻ em và nhân viên mắc kẹt tại một trại hè.
Hôm thứ Sáu, lượng mưa tại khu vực đông nam bang Missouri đạt từ 6 đến 12 inch (khoảng 152–305 mm), khiến tất cả các tuyến đường dẫn vào khu vực này bị chia cắt. Thống đốc bang Missouri Mike Kehoe cho biết Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang đã điều động tám trực thăng Black Hawk để đưa 202 trại viên và cố vấn tại Trại hè Camp Taum Sauk, nằm ở thị trấn Lesterville, hạt Reynolds, đến nơi an toàn bằng đường không.

Trại hè Camp Taum Sauk đã đăng bài trên Instagram để cảm ơn lực lượng cứu hộ, viết rằng: “Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các bạn trong việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng trại hè của chúng tôi”.
Trong một tuyên bố, Thống đốc Kehoe nói: “Các lực lượng ứng phó khẩn cấp của bang Missouri một lần nữa đã thể hiện lòng dũng cảm, tính chuyên nghiệp và tinh thần nhân ái phi thường khi giải cứu hàng trăm người dân Missouri khỏi trận lũ nguy hiểm. Khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và dự báo sẽ còn có thêm mưa, tôi kêu gọi tất cả những người sống tại các khu vực dễ bị ngập lụt và vùng trũng thấp hãy theo dõi sát các bản tin thời tiết, bảo đảm có nhiều phương thức để nhận cảnh báo và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo vệ”.
Thống đốc cũng cho biết lũ lụt đã quét qua nhiều hạt ở đông nam bang Missouri, bao gồm các hạt Crawford, Iron, Madison, Reynolds và Wayne. Một số khu vực trong đó đã hứng chịu lượng mưa lớn được đánh giá là “nghìn năm có một”.
Ông Eddie Young, thuộc lực lượng Tuần tra Xa lộ bang Missouri, cho biết một phụ nữ ở hạt Crawford đã mất tích sau khi ngôi nhà của bà bị nước lũ cuốn bật khỏi nền móng.

Khi cơn bão tiếp tục di chuyển về phía nam, một số bang khác cũng đối mặt với nguy cơ xảy ra dông mạnh và lũ quét.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, kéo dài từ dãy núi Ozark ở miền nam bang Missouri về phía đông, tới phần lớn lưu vực các sông Ohio và Tennessee.
Cơ quan khí tượng cho biết cơn bão có thể mang đến gió mạnh có sức tàn phá, mưa lớn và lũ quét cho nhiều bang, trong đó tác động tại một số khu vực sẽ kéo dài đến hết Chủ nhật.

Bão Bavi đã tấn công nhiều quốc gia châu Á, Trung Cộng di tản hơn 1,8 triệu người!
(Trương Đình)


-Những con sóng lớn ập vào đảo Bạch Sa, Chu Sơn, Chiết Giang vào ngày 11/7/2026.
Bão Bavi đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại Philippines, ít nhất 17 người đã thiệt mạng; Trung Quốc đại lục khẩn cấp sơ tán hơn 1,8 triệu người; Đài Loan có ít nhất 113 người bị thương, hơn 14.000 người phải sơ tán và hơn 240.000 hộ dân từng bị mất điện; tại các đảo phía nam tỉnh Okinawa của Nhật Bản, cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo sóng lớn, gió mạnh và triều cường, khiến ít nhất 12 người bị thương và hơn 200 chuyến bay bị hủy.
Dưới đây là tình hình tại các quốc gia và khu vực chịu ảnh hưởng chính của bão Bavi.

Đài Loan
Vành đai gió mạnh của bão Bavi đã chạm đến khu vực phía bắc, đông bắc và phía đông Đài Loan vào sáng sớm thứ Bảy (11/7), mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Ứng phó Thảm họa Trung ương Đài Loan công bố vào tối thứ Bảy, bão Bavi đã dần rời xa hòn đảo. Tính đến 19 giờ cùng ngày, cơn bão đã khiến 113 người bị thương, trong đó một số trường hợp bị tai nạn khi điều khiển xe máy trên đường trơn trượt trong điều kiện mưa to và gió lớn. Toàn Đài Loan đã sơ tán khoảng 14.600 người.
Trong thời gian bão đổ bộ, tổng cộng đã ghi nhận 2.156 vụ sự cố, chủ yếu là cây xanh đổ, hư hỏng cột đèn và dây điện bị đứt rơi. Do ảnh hưởng của bão, nhiều trường học và cơ quan tại một số khu vực của Đài Loan đã phải tạm ngừng hoạt động trong ngày thứ Bảy.
Cơ quan Kinh tế Đài Loan cho biết, tính đến 20 giờ tối thứ Bảy, hơn 240.000 hộ dân trên toàn đảo từng bị mất điện, trong đó hơn 230.000 hộ đã được khôi phục nguồn điện, đạt tỷ lệ khôi phục trên 95%.

Nhật Bản
Theo hãng thông tấn Kyodo, cơn bão số 9 Bavi với cường độ mạnh đã quét qua quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản trong ngày thứ Bảy, gây mưa lớn và gió mạnh.
Tại thành phố Miyakojima và một số địa phương khác, sức gió giật cực đại được ghi nhận vượt 40 m/giây, lượng mưa trong 24 giờ vượt 190 mm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đề phòng sạt lở đất, lũ trên sông và các thảm họa khác.
Theo chính quyền tỉnh Okinawa, tính đến thứ Bảy đã có 12 người bị thương nhẹ, bao gồm các trường hợp bị sóng lớn đánh ngã hoặc bị gió mạnh quật ngã. Hai hãng hàng không ANA và Japan Airlines đã hủy liên tiếp nhiều chuyến bay đi và đến Okinawa và khu vực Amami.

Trung Quốc đại lục
Theo Đài Khí tượng tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 23 giờ 20 phút tối thứ Bảy (giờ địa phương), tâm bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực Kanmen, thành phố Ngọc Hoàn, thuộc địa cấp thị Thái Châu của tỉnh Chiết Giang, với sức gió cực đại gần tâm bão đạt cấp 13 (40 m/giây).
Khi bão đổ bộ, sức gió tại các khu vực ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến tiếp tục tăng mạnh, nhiều địa phương đã ban hành cảnh báo sóng biển màu đỏ.
Theo cơ quan khí tượng Chiết Giang, “dải mây xoắn ốc do bão Bavi tạo ra đã bao phủ toàn bộ bầu trời tỉnh Chiết Giang.”
Trước khi bão đến, thành phố Thượng Hải đã hủy gần 400 chuyến bay. Tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 1,7 triệu người, trong khi tỉnh Phúc Kiến lân cận cũng sơ tán hơn 100.000 người. Giới chức dự báo “Bavi sẽ mang đến những trận mưa đặc biệt lớn” cho khu vực phía đông Chiết Giang và đông bắc tỉnh Phúc Kiến.

Philippines
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết trong ngày thứ Bảy rằng mưa gió mùa được tăng cường bởi bão Bavi đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở miền nam nước này, khiến số người thiệt mạng tăng lên 17 người, ngoài ra còn có 9 người mất tích.
Trong số 17 nạn nhân, có 10 người thiệt mạng do sạt lở đất tại thị trấn Malapatan, tỉnh Sarangani; 2 người chết đuối tại tỉnh Bukidnon; và 5 người khác thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất tại tỉnh Lanao del Sur.
Ngoài ra, còn có 4 người bị thương trong các vụ sạt lở đất.
Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến hơn 500.000 người trên khắp Philippines, trong đó hơn 11.000 người buộc phải sơ tán khỏi nơi ở.

Thượng nghị sĩ nổi tiếng, kỳ cựu đảng Cộng hòa Lindsey Graham đột ngột qua đời ở tuổi 71
(Lộ Khắc)


(Ảnh chụp Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, Lindsey Graham, đang phát biểu tại một phiên điều trần trên Đồi Capitol ở Washington, D.C., vào ngày 3/12/2025. Ảnh: Madalina Kilroy)
-Theo Daily Mail của Anh ngày 12/7, Thượng nghị sĩ liên bang kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mỹ và là đồng minh chính trị lâu năm của Tổng thống Donald Trump, Lindsey Graham, đã qua đời ở tuổi 71 sau một cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột. Sau khi thông tin được công bố, giới chính trị Mỹ cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt bày tỏ lời tiếc thương.
Văn phòng xác nhận tin qua đời
Văn phòng của ông Graham ra tuyên bố xác nhận vị chính trị gia kỳ cựu của Đảng Cộng hòa, đại diện bang Nam Carolina và đã giữ cương vị thượng nghị sĩ liên bang hơn 20 năm, qua đời vào tối thứ Bảy (giờ địa phương).

Tuyên bố cho biết: “Gia đình Thượng nghị sĩ Graham cảm ơn những lời cầu nguyện từ mọi người và kính mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm vô cùng khó khăn này”.
Theo NBC News, lực lượng cấp cứu tại Washington D.C. đã được điều đến nơi ở của ông Graham vào tối hôm đó để xử lý một trường hợp ngừng tim, song giới chức chưa công bố thêm nguyên nhân tử vong cụ thể.
Ngay sau đó, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng Truth Social để tưởng niệm ông: “Lindsey Graham là một trong những người tuyệt vời nhất và cũng là một trong những thượng nghị sĩ xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Ông luôn nỗ lực vì đất nước và là một người yêu nước đích thực của nước Mỹ. Tất cả chúng ta sẽ vô cùng nhớ ông”.

Vài ngày trước còn thăm Ukraine
Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông Graham vừa kết thúc chuyến thăm Ukraine và hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thảo luận về cuộc chiến Nga–Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga. Đây cũng là lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông.
Sau chuyến thăm, Graham cho biết ông đã đạt được đồng thuận với chính quyền Trump nhằm thúc đẩy một dự luật trừng phạt mới, nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, với mục tiêu gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow bằng cách nhắm vào các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.
Sau khi hay tin ông qua đời, Tổng thống Zelensky cho biết Graham luôn là một trong những người thúc đẩy mạnh mẽ nhất sự ủng hộ Ukraine từ cả hai đảng ở Mỹ và trong những tuần gần đây vẫn tích cực vận động tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga nhằm thúc đẩy hòa bình.
Ông viết: “Nước Mỹ và cả thế giới đã mất đi một nhà lãnh đạo kiên định. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ sự ghi nhận và ủng hộ mà ông dành cho lòng dũng cảm của nhân dân Ukraine”.

Từ người chỉ trích Trump đến đồng minh thân cận
Ông Graham đắc cử Thượng viện Mỹ năm 2002, trước đó từng được bầu vào Hạ viện năm 1994. Trong nhiều năm, ông là thành viên của các ủy ban quan trọng như Ủy ban Chuẩn chi, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Môi trường và Công trình công cộng của Thượng viện; những năm gần đây còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện.
Trong lĩnh vực đối ngoại, ông nổi tiếng với lập trường cứng rắn, được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu của phe “diều hâu” trong Đảng Cộng hòa. Ông từ lâu chủ trương áp dụng chính sách cứng rắn đối với Iran, đồng thời kiên định ủng hộ Israel và Ukraine.
Mặc dù từng công khai chỉ trích ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2016, nhưng sau khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên gắn bó. Ông Graham sau đó trở thành một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Quốc hội, thường xuyên đưa ra các ý kiến về đối ngoại, an ninh và quốc phòng, nhiều lần cùng Trump chơi golf và công khai bảo vệ các chính sách quan trọng của ông.
Đối với nhiều biện pháp ngoại giao và trừng phạt mà chính quyền Trump áp dụng trong những năm gần đây đối với Iran và Nga, ông Graham luôn là một trong những người ủng hộ tích cực nhất.

Nhiều lãnh đạo thế giới bày tỏ tiếc thương
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã mất đi một trong những người bạn kiên định nhất, còn nước Mỹ mất đi một người yêu nước đích thực. Ông nói Graham luôn tin rằng an ninh của Mỹ và Israel gắn bó mật thiết với nhau và đã dành cả đời để củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng cho biết ông Graham luôn kiên định ủng hộ an ninh và quyền tự vệ của Israel trong những thời khắc khó khăn nhất, là “một trong những người ủng hộ đáng tin cậy và kiên định nhất” của nước này.
Ngoài sự nghiệp chính trị, ông Graham từng là sĩ quan pháp lý của Không quân Mỹ, phục vụ tại ngũ khoảng 6 năm rưỡi, sau đó gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân bang Nam Carolina và từng được triệu tập phục vụ trong Chiến tranh Vùng Vịnh. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm đại tá trong lực lượng dự bị Không quân và chính thức nghỉ hưu vào năm 2015.

Ông Graham sinh năm 1955 tại thị trấn Central, hạt Pickens, bang Nam Carolina, xuất thân trong một gia đình bình thường và là người đầu tiên trong gia đình hoàn thành chương trình đại học. Ông tốt nghiệp Đại học Nam Carolina với bằng cử nhân và bằng luật, đồng thời là một tín đồ Tin Lành Baptist lâu năm.
Ông chưa từng kết hôn và để lại em gái Darline Graham Nordone cùng các thành viên khác trong gia đình. Do sống độc thân trong thời gian dài, đời tư của ông nhiều năm là đề tài đồn đoán, nhưng ông Graham từng công khai bác bỏ các tin đồn liên quan đến xu hướng tính dục của mình.
Ngoài ra, hãng tin AP cho biết việc ông Graham qua đời diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ những năm gần đây liên tục đối mặt với những chỉ trích về việc thiếu minh bạch đối với tình trạng sức khỏe của các nghị sĩ lớn tuổi, sau khi một số nghị sĩ vắng mặt trong thời gian dài vì lý do sức khỏe nhưng không kịp thời công khai với công chúng

Eo Biển Hormuz: Mỹ và Iran Tiếp Tục Oanh Kích Lẫn Nhau

(Hình Social Media via REUTERS. Ảnh trích xuất từ một video trên mạng xã hội: Khói bốc lên từ một cảng biển gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 8/7/2026.)
-Hôm 9/7/2026, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới.
Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Hoa Kỳ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Qeshm, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz.
Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhằm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh Cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait.
Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc Teheran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận Ngừng bắn.
Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình Quốc gia Iran, các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Teheran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
Giới chức quốc phòng Do Thái đang theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Do Thái. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, khai triển cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) để ứng phó với mọi kịch bản.

Iran Cáo Buộc Mỹ Oanh Kích Khu Vực Gần Nhà Máy Nguyên Tử Dân Sự Bushehr

(Ảnh AFP - Hamed Malekpour, tư liệu: Lò phản ứng tại nhà máy điện nguyên tử Bushehr do Nga xây dựng ở miền Nam Iran, ngày 26/10/2010.)
-Theo quân đội Iran, đêm 9/7/2026, một căn cứ quân sự gần cơ sở nguyên tử dân sự Bushehr đã bị Hoa Kỳ tấn công. Đây là cơ sở nguyên tử dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
Theo hãng tin IRNA Iran đêm 9/7, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Jahanian cho biết một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Hoa Kỳ-Do Thái oanh kích. Nhưng một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định với thông tấn xã AFP rằng quân đội Hoa Kỳ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua.
Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo Vệ binh Cách mạng hôm 9/7, 10 phi đạn-đạn đạo của Iran đã nhắm vào một sở chỉ huy của Hoa Kỳ tại Jordan. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn được nhiều phi đạn. Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định "nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, không căn cứ quân sự nào của Hoa Kỳ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội".

Theo thông báo của bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Sayyid Badr Al-Busaidi và người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, tối 9/6, hai bên đã ra một tuyên bố chung, kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các "giải pháp chính trị hòa bình", tính đến lợi ích của tất cả các bên.
Theo dữ liệu của Kpler, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại Vùng Vịnh, kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể. Về giá cả dầu mỏ, sau khi tăng vọt vào ngày 8/7, giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm trở lại xung quanh mức 77 Mỹ kim 1 thùng.

Hoa Kỳ Sẽ Cho Phép Ukraine Tự Sản Xuất Phi Đạn Patriot


(Hình AP - Sean Murphy: Một bệ phóng phi đạn Patriot di động được trưng bày bên ngoài căn cứ quân sự Fort Sill gần Lawton, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, ngày 21/3/2023.)
-Ngày 8/7/2026, Tổng thống Donald Trump gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất phi đạn Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này, do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào phi đạn Patriot để chống các cuộc tấn công bằng phi đạn-đạn đạo của Nga, đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, bên lề thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, nguyên thủ Hoa Kỳ nói: "Chúng tôi sẽ cấp cho các vị giấy phép sản xuất phi đạn Patriot. Như vậy, các vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa".

Tổng thống Hoa Kỳ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép. Tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo. Tuy nhiên, theo ông Trump, "mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp". Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những phi đạn đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không. Còn Tổng thống Ukraine bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng "các nhóm đàm phán" của hai bên "sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận hôm nay".
Theo thông tấn xã AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại Phòng Bầu Dục vào tháng 2/2025. Chính ông Trump xác nhận điều này với lời nói đùa "chúng ta đã phát triển được mối quan hệ tốt. Thật khó tin, phải không!" Tuyên bố của thượng đỉnh NATO, bế mạc ngày 8/7, cũng theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định "sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên Đại Tây Dương". Đây là kết quả của chiến lược "không làm phật lòng" nguyên thủ Hoa Kỳ, theo tường trình của đặc phái viên Julien Chavanne của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Ankara thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ:
"Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Hoa Kỳ là điều chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đả kích Tây Ban Nha, Madrid phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với NATO, hoặc khi ông lại đe dọa chiếm Groenland. Các phái đoàn Âu Châu không hề hoảng loạn, họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Hoa Kỳ. Không thể kiểm soát Donald Trump, các đồng minh của ông đã học cách lèo lái. Và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị không có bất kỳ sửa đổi nào và đoàn kết trong khối NATO được bảo toàn".

Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án "những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa" và cáo buộc NATO đang "tái vũ trang Âu Châu".
Trên thực địa, Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại phi đạn đánh chặn do Hoa Kỳ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng phi đạn-đạn đạo và drone trong suốt ngày 8/7. Ba người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 drone của Nga.
Mạc Tư Khoa cũng thông báo bắn chặn 72 drone của Ukraine trong đêm 8 qua ngày 9/7. Drone của Ukraine đã tấn công 2 tàu dầu của Nga ở biển Azov (phía Nam) và gây hỏa hoạn cho một bể chứa dầu của công ty Tver Oil Base ở tỉnh Tver (phía Đông). Đến sáng 9/7, đám cháy đã được khống chế.

Drone Ukraine Tấn Công Thêm Nhiều Cơ Sở Hạ Tầng Dầu Lửa Miền Nam Nga


(Hình AFP: Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng drone vào nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, Nga, ngày 29/4/2026.)
-Một nhà máy lọc dầu và 2 kho xăng dầu ở miền Nam nước Nga đã bị tấn công đêm 9/7, rạng sáng 10/7/2026. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần một phần tư so với cùng kỳ năm 2025.
Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar, trong một thông báo trên Telegram, khẳng định "một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ilsky sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống". Tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết 2 kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối, giờ địa phương, hôm 9/7, đến 7 giờ sáng 10/7, lực lượng Nga đã phá hủy 376 drone của Ukraine.

Theo thông tấn xã Reuters hôm 9/7, dẫn các nguồn thạo tin, nhà máy lọc dầu Saratov, tỉnh Saratov, miền Nam, với công suất 140.000 thùng mỗi ngày, đã ngừng hoạt động từ hôm 8/7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỉ Euro, giảm gần 23%, theo số liệu do Bộ Tài chánh Nga công bố hôm 9/7. Bộ này giải thích việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn "trong các giai đoạn trước đó".
Trong khi đó, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov đe dọa Mạc Tư Khoa sẽ buộc phải kéo dài "chiến dịch quân sự đặc biệt", nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga.
Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm 9/7, quân đội Nga oanh kích vào một chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, khiến ít nhất hai người chết.
Hôm 9/7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống phi đạn đạn đạo "tương đương với Patriot", với sự hỗ trợ của các đối tác Âu Châu, trong khuôn khổ dự án mang tên Freyja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot, nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Tổng thống Zelensky nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.

Tổng Thống Mỹ Thông Báo Sẽ Rút Syria Khỏi Danh Sách Các Quốc Gia Tài Trợ Khủng Bố


(Hình AP /Alex Brandon: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp đồng cấp Syria Ahmad al-Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria bên lề thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7/2026. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố.
Quyết định này, vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979, với việc dỡ bỏ các Lệnh Trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba, Bắc Hàn trong danh sách này. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế, để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damascus đưa ra kể từ khi ông Ahmed al-Charaa tiếp quản Syria.

Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số Nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các Lệnh Trừng phạt.
Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này, vì một số công ty Mỹ, như Chevron và ConocoPhillips, đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc".

Thủ Tướng Đức: Hoa Kỳ Chấp Thuận Bán Phi Đạn Tomahawk Cho Bá Linh


(Hình REUTERS / Christian Mang: Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại thủ đô Bá Linh của Đức, ngày 5/5/2026.)
-Hôm 9/7/2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức phi đạn liên lục địa tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch khai triển loại phi đạn này trên lãnh thổ Đức.
Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz nói: "Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các phi đạn Tomahawk của Mỹ, và số phi đạn này sẽ được khai triển tại Đức". Tuy nhiên, Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể.
ộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Đức đã ký văn kiện này hôm 7/7, sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các viên chức an ninh cấp cao của hai nước.

Theo chính phủ Đức, phía Hoa Kỳ đã cam kết, thông qua một Ý Định thư, cấp phép cho Đức vào tháng 8/2026 để mua phi đạn Tomahawk cùng các bệ phóng trên bộ Typhoon tương thích.
Số lượng phi đạn và bệ phóng mà Bá Linh dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo thông tấn xã AFP, đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các phi đạn Tomahawk của Mỹ sẽ giúp Bá Linh "lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ" của Đức.
Theo Bá Linh, việc khai triển phi đạn Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Mạc Tư Khoa hiện giờ đã khai triển các phi đạn liên lục địa Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở Âu Châu.
Hồi tháng Năm vừa qua, sau khi Hoa Kỳ thông báo sẽ rút một phần quân số đồn trú tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz từng để ngỏ khả năng là kế hoạch khai triển tại Đức các phi đạn tầm xa Tomahawk của Hoa Kỳ, được công bố từ thời Joe Biden, sẽ tạm thời không được thực hiện.
Trong thông cáo gửi thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh "Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà Âu Châu không thể thiếu", nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là "cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO)", nhưng Đức cũng "đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng Âu Châu và khai triển các hệ thống này trên lục địa".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ý Ðại Lợi thông báo trục xuất gián điệp Nga. Hôm 9/7/2026, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Antonio Tajani thông báo chính phủ Ý Ðại Lợi đã trục xuất 2 Tùy viên Quân sự tại Tòa Ðại sứ của Nga ở Ý Ðại Lợi, bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động gián điệp. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ý Ðại Lợi, Ivan Petrovich Gorbachev et Mikhail Vasilyevich Astakhov, phải rời khỏi Roma trong vòng 3 ngày. Truyền thông Nga cho biết Mạc Tư Khoa sẽ có kế hoạch đáp trả. Thông báo trục xuất này được đưa ra 2 ngày sau khi hai cựu Đặc vụ Tình báo Ý Ðại Lợi bị bắt giữ vì cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm cho Mạc Tư Khoa, cụ thể là thông tin về viện trợ cho Ukraine.
(Le Figaro/AFP) - Ái Nhĩ Lan cấm nhập cảng hàng hóa từ các khu định cư Do Thái ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, mà Liên Hiệp Quốc xem là bất hợp pháp. Hạ viện Ái Nhĩ Lan ngày 7/7/2026 đã bỏ phiếu thông qua Dự luật nói trên. Lệnh cấm chỉ áp dụng với hàng hóa như sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, không bao gồm dịch vụ như du lịch hay kỹ thuật. Dự luật vẫn cần được Thượng viện Ái Nhĩ Lan thông qua. Ái Nhĩ Lan và Tây Ban Nha là hai nước Âu Châu có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến ở Gaza và đã công nhận Quốc gia Palestine vào năm 2024.

(REUTERS/RFI) – Gaza: Hội đồng Hòa bình của ông Trump đang lên kế hoạch thí điểm nhân đạo. Theo nguồn tin được tiết lộ hôm 8/7/2026, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ khởi xướng ở Gaza đang thí điểm một khu vực nhân đạo, "an toàn cho người dân", có thể tiếp đón hàng chục ngàn người. Khu vực này sẽ được tiếp tế hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của những người sẵn sàng chuyển đến đó. Viên chức của Hội đồng Hòa bình cho biết khu vực thí điểm nhân đạo này không phụ thuộc vào thỏa thuận với Hamas và việc tham gia vào chương trình này là hoàn toàn tự nguyện.
(NHK/RFI) – Đài Loan kêu gọi phản ứng quốc tế trước áp lực từ Trung Quốc. Tại Diễn đàn về An ninh Hàng hải Quốc tế ở Đài Bắc hôm 8/7/2026, Đài Loan kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp, ví dụ như thiết lập cơ chế cảnh báo sớm về các hoạt động của Bắc Kinh ở Chuỗi đảo thứ nhất, khu vực nối quần đảo Nansei ở phía Tây-Nam Nhật Bản và Phi Luật Tân. Lãnh đạo Hội đồng Về các Vấn đề Đại dương của Đài Loan cũng cảnh báo rằng nguyên trạng của hòn đảo đang thay đổi do áp lực từ quân đội Trung Quốc ngày càng gia tăng, dù chiến tranh chưa xảy ra.

(AFP/RFI) – Tối cao Pháp viện Nam Hàn y án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Hôm 9/7/2026, Tối cao Pháp viện ở Hán Thành đã ra phán quyết y án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về vụ ban hành Thiết quân luật bất thành và những hậu quả sau đó. Cựu lãnh đạo 65 tuổi trước đó đã bị kết án tù chung thân vì tội "âm mưu nổi dậy". Hồi đầu năm nay, ông Yoon cũng bị kết án 5 năm tù trong một vụ xử khác và án được tăng lên thành 7 năm trong phiên xử Phúc thẩm vì tội cản trở thực thi công lý. Do đó, đội ngũ Luật sư bào chữa cho ông đã kháng cáo lên Tối cao Pháp viện.
(CNA/RFI) – Nhật Bản: Một phụ nữ bị bắt giữ vì dùng kim khâu môi bạn cùng nhà. Hôm 9/7/2026, Cảnh sát ở Koga, gần thủ đô Tokyo, cho biết đã bắt giữ bà Masae Sakurai (49 tuổi) vì bị cáo buộc hành hung với bạn cùng nhà. Vào cuối tháng Sáu, nạn nhân 42 tuổi đã trốn thoát khỏi căn nhà sống chung, và đưa mảnh giấy "cứu tôi" cho nhân viên của một cửa hàng gần đó. Trả lời cảnh sát sau đó, nạn nhân cho biết nghi phạm nổi giận vì một số chuyện và đã khâu môi bà lại.

(RFI) – Cứ 5 người sẽ có một người phải đối mặt với bệnh ung thư trong đời. Con số gây sốc này được nêu trong báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo thẩm định, đến năm 2050, có thể sẽ có 35 triệu người bị mắc ung thư, so với 20 triệu bệnh nhân năm 2024. Tuy nhiên, tác động của bệnh lại không giống nhau tùy vào nơi sinh sống. Tiến sĩ Isabelle Soerjomataram của WHO cho biết tỷ lệ mắc bệnh ở Âu Châu cao bất thường so với dân số, nhưng Phi Châu là nơi có tỷ lệ chết cao nhất. Bốn trong số 10 trường hợp ung thư liên quan đến các nguyên nhân có thể phòng ngừa được (nhiễm trùng, uống rượu hoặc sử dụng thuốc lá). Béo phì đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong sự phát triển của ung thư.
(AFP/RFI) – Pháp: Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua có một người tự tử. Bức thư của các nhân viên y tế, nhà nghiên cứu và các hiệp hội, gửi đến chính phủ Pháp hôm 9/7/2026, chỉ ra rằng cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ trôi qua tại Pháp, lại có một người tự tử, tức là có khoảng 500 người tự kết liễu đời mình mỗi ngày. Tự tử là nguyên nhân chết chủ yếu thứ hai ở người trẻ từ 15 đến 25 tuổi. Những người ký vào bức thư chung này cho rằng chính phủ chưa có đủ biện pháp phòng ngừa. Theo cơ quan Y tế Công cộng của Pháp, khoảng 9.000 người tự tử mỗi năm, một trong những tỷ lệ cao nhất Âu Châu.

(RFI) – Quyền lợi mới cho hành khách đi máy bay ở Âu Châu. Ngày 7/7/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua luật mới nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hành khách đi máy bay. Luật này vẫn giữ quy định bồi thường từ 250 đến 600 Euro nếu chuyến bay bị trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Điểm mới là các hãng hàng không phải thông báo rõ ràng cho hành khách về việc hoàn tiền và bồi thường trong vòng 4 ngày khi chuyến bay bị hủy hoặc trễ. Ngoài ra, các hãng không được quyền thu lệ phí sửa lỗi chính tả tên hành khách, in thẻ lên máy bay tại phi trường và phải cho phép người lớn ngồi cạnh trẻ dưới 14 tuổi miễn phí. Tuy nhiên, các hãng hàng không cho rằng những quy định mới sẽ làm tăng chi phí và có thể khiến giá vé máy bay tăng trong tương lai.
(AFP/RFI) – Ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm 8/7/2026 tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler, tên thật là Gaynor Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như "It’s a Heartache" và đặc biệt là "Total Eclipse of the Heart" (1983), một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh vì những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 1980 với phong cách rock mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.

Không có nhận xét nào: