Donald Trump sẽ gặp tổng thống Ukraina và Syria bên lề thượng đỉnh NATO Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có các cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed al-Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 07 và 08/07, theo thông báo của Nhà Trắng hôm qua, 05/07/2026. AFP ghi nhận cuộc gặp giữa ông Trump và tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraina đã kéo dài gần 4 năm rưỡi.
<!>
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraina, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả tổng thống Putin và tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gặp gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Matxcơva nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.
Bên cạnh Ukraina, cuộc gặp giữa tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sharaa cũng thu hút sự quan tâm. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, tổng thống al-Sharaa đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damas chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban, chứ không tìm kiếm vai trò quân sự.
Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraina và Trung Đông.
Trong hai ngày 07 và 08/07 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại nhiều khu vực trong thành phố.
Trước thềm thượng đỉnh NATO, giao tranh giữa Nga và Ukraina gia tăng cường độ
Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm Chủ Nhật, rạng sáng thứ Hai, 06/07/2026, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraina, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev. Ukraina cũng đáp trả, tấn công vào hơn 20 khu vực ở Nga, gây mất điện trên diện rộng ở bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập năm 2014.
Lực lượng phòng không Ukraina cho biết Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev, hơn 60 người bị thương.
Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von Der Leyen khẳng định Ukraina đang « cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp ». Bà cho biết sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara.
Trên mạng Facebook, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những « quyết định quan trọng » tại thượng đỉnh này, hỗ trợ vũ khí phòng không cho Kiev.
Bán đảo Crimée bị mất điện do các cuộc oanh kích của Ukraina
Ukraina cũng đã mở một đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Thành phố Sebastopol, căn cứ của Hạm đội Biển Đen, đã tạm thời bị mất điện.
Theo AFP, thống đốc Crimée Mikhail Razvojaiev được Matxcơva bổ nhiệm thông báo « các quy trình vận hành đặc biệt » được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Chính quyền cũng đang nỗ lực khôi phục nguồn điện cho các hộ gia đình. Thành phố khuyến cáo người dân nên tiết kiệm pin điện thoại, đồng thời cho biết các trạm xe buýt điện cũng ngừng hoạt động.
Từ tháng Sáu, bán đảo Crimée đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraina, chủ yếu nhắm vào các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng cũng như các tàu chở nhiên liệu cho khu vực hơn 500.000 cư dân.
Bộ Quốc Phòng Nga cho biết đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraina, tại hơn 20 vùng ở Nga. Một người đã thiệt mạng. Các drone của Ukraina cũng đã làm hư hại các cảng quan trọng của Nga, chuyên xuất khẩu dầu, như ở Vissotsk và Oust-Louga.
Pháp chuẩn bị đón đợt nóng thứ ba, cháy rừng vẫn hoành hành tại nhiều tỉnh
Hôm nay, 06/07/2026, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền tây và nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40°C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó.
Theo nhà khí tượng học Gilles Matricon, được AFP trích dẫn, đợt nắng nóng này được dự đoán sẽ có nhiệt độ "thấp hơn một chút so với đợt nóng trước đó" và sẽ kéo dài đến cuối tuần tới. Cơ quan khí tượng Pháp cũng xếp bảy tỉnh ở miền nam vào nhóm "nguy cơ cháy rừng rất cao". Tại tỉnh Gard, một vụ cháy bùng phát vào giữa trưa Chủ nhật đã thiêu rụi hơn 540 hecta rừng, trong khi tại tỉnh Drôme, diện tích rừng bị cháy đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau một đêm từ thứ Bảy sang Chủ nhật. Hơn 300 nhân viên cứu hỏa đã phải làm việc suốt ngày Chủ nhật để ngăn đám cháy lan rộng.
Các vụ nắng nóng khắc nghiệt đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về y tế. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, số ca tử vong đã tăng gần 30% trên toàn quốc và tăng 62% chỉ riêng tại vùng Paris kể từ ngày 22/06, trong đợt nắng nóng kỷ lục gần đây.
Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở tây và nam Âu cũng được dự báo sẽ trải qua đợt nóng gay gắt, như Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng Bảy. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét