Thứ Bảy, Ngày Mai! Sinh Hoạt Vui Lạ Có Ích! - Lời Mời Đặc Biệt Tham Dự Buổi Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Hiếm Có Tại San Jose, Thứ Bảy Ngày Mai! Ra Mắt Hai Tác Phẩm Của Nhà Văn Nữ Phong Thu (Từ Hoa Thịnh Đốn)
<!>
-Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý văn hữu, quý độc giả yêu văn học nghệ thuật và toàn thể thân hữu, đến tham dự một buổi sinh hoạt văn hóa đặc biệt, đậm tình quê hương, nơi văn chương, âm nhạc và tình người cùng hội ngộ trong một ngày cuối tuần này, đầy ý nghĩa, lâu lắm mới có một lần!
Đây không chỉ là buổi ra mắt sách thông thường, mà còn là dịp để gặp gỡ một nữ nhà văn, đã nhiều năm miệt mài sáng tác, mang tiếng Việt và những tác phẩm song ngữ Việt–Anh đến với bạn đọc khắp nơi trên thế giới.
Buổi giới thiệu hai tác phẩm mới:
TRÁI TÌNH YÊU
The Fruit of Love
(Song ngữ Việt – Anh)
Một tuyển tập những câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, gia đình, tình bạn và lòng nhân ái. Những trang sách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhắc chúng ta biết yêu thương, biết gìn giữ những giá trị đẹp giữa cuộc sống hiện đại.
BÍ MẬT NỤ HÔN TỬ THẦN
The Mysterious Kiss of Reaper
(Song ngữ Việt – Anh)
Một tiểu thuyết gây cấn, lôi cuốn, hấp dẫn, pha trộn giữa tình cảm, hiện thực xã hội, trinh thám và huyền bí, mở ra nhiều suy ngẫm về sự thật, trách nhiệm, lòng can đảm và những lựa chọn của con người, trước những biến động của thời đại.
Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc
Ngoài phần giới thiệu sách và phần tiếp xúc thân mật với tác giả, chương trình còn có nhiều màn văn nghệ phong phú:
Ca nhạc đặc sắc với những giọng ca được yêu mến.
Những tiết mục khiêu vũ nghệ thuật hấp dẫn.
Ký tặng sách lưu niệm cho độc giả.
Đặc biệt nhất, nhà báo Lê Văn Hải. sẽ gửi tặng 10 phần quà văn nghệ đặc biệt dành cho những khán giả may mắn tham dự chương trình, như một lời tri ân dành cho những người luôn yêu quý văn học nghệ thuật Việt Nam.
Có phục vụ thức ăn nhẹ và giải khát.
Vào cửa hoàn toàn miễn phí.
Thời gian – Địa điểm buổi RMS:
Thứ Bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2026.Từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. 2072 Lucretia Avenue. San Jose, CA 95122
Thưa Quý Vị,
Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, hiếm có dịp nào cộng đồng chúng ta lại cùng ngồi bên nhau, để lắng nghe những câu chuyện về tình yêu, quê hương, con người và tiếng Việt qua những trang sách.
Sự hiện diện của quý vị không chỉ là niềm vui dành cho tác giả, mà còn là nguồn động viên quý báu đối với những người vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy văn hóa, văn học Việt Nam nơi hải ngoại.
Xin dành một một buổi sáng cuối tuần để thưởng thức văn chương, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và mang về những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
Ban Tổ Chức hân hạnh chào đón quý vị!
TM Ban Tổ Chức
Văn thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An
Nhà báo Lê Văn Hải.
Một Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Đang Được Chú Ý Khác:
Hội Chợ Hè Santa Clara County!
Thảm cảnh gia đình đau thương: Vợ gốc Việt ở Toronto bị chồng đang ly thân đâm chết! để lại con thơ 6 tuổi!
(TORONTO, Canada) – Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng sau khi bị đâm nhiều nhát dao tại khu vực trung tâm thương mại Fairview Mall ở Toronto, Canada, vào khoảng 2 giờ 37 phút chiều 18 Tháng Bảy.
Đài CTV News của Toronto dẫn tin từ Sở Cảnh Sát Toronto cho biết, cảnh sát nhận được tin báo về một người mang theo dao ở khu vực gần đường Fairview Mall Drive và Don Mills Road. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện một phụ nữ bị thương do dao đâm.
(Cô Nguyễn Thị Hồng Như. Hình: Trang X @TorontoPolice)
Ban đầu, cảnh sát cho biết chưa rõ mức độ thương tích của nạn nhân. Tuy nhiên, trong thông tin cập nhật sau đó, các điều tra viên xác nhận người phụ nữ này đã chết tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hồng Như, 29 tuổi, cư trú tại Toronto. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi.
Theo báo CityNews, tin từ các điều tra viên cho biết nghi phạm là Martin Lý, 28 tuổi, cư dân thành phố Vaughan, đã bị bắt giữ sau đó. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho CityNews biết rằng nạn nhân và nghi phạm là vợ chồng đã ly thân, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về vụ án mạng.
Trang web chính thức của Sở Cảnh Sát Toronto sau đó đăng tin cho biết đây là vụ án mạng thứ 21 tại Toronto tính đến thời điểm này của năm 2026.
Nghi phạm Martin Lý đã ra hầu tòa tại Trung Tâm Bảo Lãnh Khu Vực Toronto
(Toronto Regional Bail Centre), địa chỉ 2201 Finch Avenue West, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, tại phòng xử án số 106. Người này bị cáo cuộc các tội danh: Giết người cấp độ một và vi phạm điều kiện tại ngoại.
Hồ sơ tòa án mà báo Toronto Star thu thập được cho thấy ông Martine Lý từng bị bắt vào ngày 14 Tháng Bảy do hành hung vợ mình, cô Hồng Như, và cướp điện thoại của cô. Sau khi bị bắt, ông Martin Lý được tại ngoại với các điều kiện do tòa án quy định trong thời gian chờ hầu tòa lần tới, thay vì bị giam giữ.
Phóng viên Catherine McDonald của đài truyền hình Global News, Canada, tường thuật về vụ án thương tâm này, cho biết thêm chi tiết về nghi phạm Martin Lý rằng ông ta từng bị lệnh của tòa cấm không được đến gần cô Hồng Như trong phạm vi 200 mét, “ở bất cứ nơi nào như trường học, nơi làm việc, các nơi tôn nghiêm hoặc những nơi cô Hồng Như thường xuyên lui tới.”
‘Một cô gái tài năng với trái tim ấm áp’
Những trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt ở Toronto, đặc biệt là những người thuộc ca đoàn Thánh Giuse Scarborough, đã chia sẻ rất nhiều về cái chết của cô Hồng Như, có tên thánh là Maria. Trang Facebook Hội Người Việt Tại Canada cho hay, cô Hồng Như là trưởng ca đoàn của Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Rose of Lima (Scarborough).
“Với những ai từng biết em, Hồng Như luôn là một người hiền lành, sống chân thành, tận tâm phục vụ và hết lòng với cộng đoàn. Tiếng hát của em từng mang đến sự bình an trong các thánh lễ. Hôm nay, tiếng hát ấy đã mãi mãi lặng im.”
Danh khoản Trang Lưu chia sẻ: “Điều khiến mọi người đau xót hơn cả là phía sau sự ra đi của em còn có một đứa con trai nhỏ, bé Matcha, sẽ phải lớn lên với một mất mát không gì có thể bù đắp được.”
Một danh khoản tên Phú Nguyễn Quang ghi nhận trên trang Facebook cá nhân:
“Đến hôm nay mình vẫn không tin vào sự thật là em đã ra đi. Một cô gái tài năng với trái tim ấm áp. Em ra đi để lại nhiều dự định và ước mơ, để lại đứa con nhỏ, người thân, bạn bè và rất nhiều người thương mến em. Những kỷ niệm về âm nhạc cùng em, cùng The 23 Band, cùng ca đoàn Thánh Giuse Scarborough sẽ ở mãi trong lòng mọi người.”
Theo lời chia sẻ của người này, cô Hồng Như là cô gái có tiếng hát hay, chơi đàn piano giỏi. Cô có thể chơi được cả trống. Cô biết viết nhạc, hòa âm.
“Cái gì em cũng giỏi… Bây giờ chỉ mong em thanh thản và về trong vòng tay Chúa,” danh khoản Phú Nguyễn Quang viết. “Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Hồng Như được mau lên thiêng đàng. Và xin hãy mở lòng giúp đỡ cho đứa con bé nhỏ của Như, cũng như gia đình vượt qua đau đớn mất mát này.”
Hội Người Việt Tại Canada còn đăng tải nội dung kêu gọi sự chung tay của cộng đồng:
“Hiện nay, Cha Giuse Phạm Quốc Thông, quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Rose of Lima (Scarborough) đang kêu gọi quyên góp trong cộng đoàn. Việc quyên góp tại nhà thờ hiện chỉ nhận tiền mặt và xin vui lòng ghi rõ tên người đóng góp.”
Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để lo hậu sự cho cô Hồng Như và gửi lại cho gia đình để chăm lo cho con của cô trong chặng đường phía trước, theo thông báo của Hội Người Việt Tại Canada.
Một trang gofundme.com cũng được thiết lập để giúp đỡ nạn nhân Hồng Như, người đã chết vì những nhát dao của người chồng đã ly thân.
“Tôi thay mặt gia đình tạo ra quỹ này để giúp hỗ trợ con trai nhỏ 6 tuổi của cô ấy trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Không đứa trẻ nào phải đối mặt với sự mất mát của cha mẹ và mặc dù không gì có thể thay thế được tình yêu của người mẹ, chúng tôi hy vọng cộng đồng của chúng ta có thể cùng nhau mang lại sự ổn định và chăm sóc cho bé.”
Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Sắp Nhận Được Bệ Phóng Phi Đạn Vác Vai Đầu Tiên Từ Trung Quốc
(Ảnh AP/Vahid Salemi, minh họa: Một nhóm phụ nữ đứng cạnh một phi đạn “phá hủy Khaybar” trong lễ cưới tập thể dành cho các cặp đôi tham gia chiến dịch ủng hộ chính phủ “Janfada” (“Sự hy sinh vì Iran”) ở thủ đô Teheran của Iran, ngày 18/5/2026.)
-Theo hãng tin Anh Reuters hôm 28/7/2026, trong bối cảnh nguồn lực tiêu hao trong cuộc chiến với Hoa Kỳ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là sắp nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng 400 bệ phóng phi đạn vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60-70 triệu Mỹ kim.
Theo 3 nguồn thạo tin được thông tấn xã Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn đầu tư quốc tế Trung Thanh Bảo Thượng (Zhongqing Baoshang International Investment), trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống phi đạn vác vai, trong đó có các phi đạn QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất.
Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không, từ Urumqi ở phía Tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một viên chức Iran cho biết Teheran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ, để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn, giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn.
Các nguồn tin xin ẩn danh cũng cho biết mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi.
Theo các Nhà Phân tích Quốc phòng được hãng tin Anh Quốc trích dẫn, QW-12 và FN-16 là các hệ thống phi đạn địa-đối-không có hồng ngoại tuyến điều hướng, phóng từ bệ phóng vác vai, được thiết kế để tấn công các phi cơ bay thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được khai triển nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác.
Trước đó, thông tấn xã Reuters cũng đã đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua phi đạn liên lục địa chống hạm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, còn Iran không đưa ra phản hồi nào.
Tổng Thống Ukraine và Hoa Kỳ Thảo Luận Về Sản Xuất Phi Đạn Patriot
(Ảnh Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Jacek Marczewski, minh họa: Các hệ thống phi đạn Patriot Tích hợp tại căn cứ của Lữ đoàn Phi đạn Phòng không Warsaw số 3 ở Sochaczew, Ba Lan, ngày 18/12/2025.)
-Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc hôm 28/7/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về khả năng Kyiv được phép sản xuất phi đạn phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và “quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin” trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng Bầu Dục trong gần 1 tiếng đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc “cấp phép cho Kyiv sản xuất phi đạn Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine”.
Ông Zelesnky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Hoa Kỳ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao, nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất “tích cực và hiệu quả”.
Theo Liên Hiệp Quốc, tháng Sáu là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022, do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng phi đạn-đạn đạo. Hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ có khả năng bắn hạ hiệu quả phi đạn này. Tuy nhiên, Kyiv đang thiếu hụt trầm trọng phi đạn Patriot, do Hoa Kỳ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông.
Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News hôm 28/7, được thông tấn xã AFP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin “không muốn chấm dứt chiến tranh”, dù quân đội Nga “hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng”. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga.
Theo thông tấn xã AFP, hôm 28/7 Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một Dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như các khoản thuế 100% đối với các nước nhập cảng dầu và khí đốt của Nga, như Trung Quốc và Ấn Độ.
Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, được Mạc Tư Khoa sử dụng để lách các Lệnh Trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
Về tình hình chiến sự, đêm 28/7, Ukraine tuyên bố tấn công vào một số cơ sở công nghiệp của Nga ở Riazan và một cơ sở dầu khí. Phía Mạc Tư Khoa thì cho biết đã tấn công vào 2 tàu chở vũ khí của Kyiv gần Odessa, đồng thời chiếm thêm 2 ngôi làng ở vùng Sumy.
Nga Phát Lệnh Truy Nã Quốc Tế Đối Với Pavel Durov, Nhà Sáng Lập Telegram
(Hình REUTERS / Albert Ge: Nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram, Pavel Durov, phát biểu khai mạc tại Triển lãm Di động Thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 23/2/2016.)
-Hôm 29/7/2026, chính quyền Nga thông báo đã phát Lệnh Truy nã Quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc “đồng lõa với khủng bố”.
Pavel Durov, sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và hiện đang ở Pháp. Theo thông tấn xã AFP, trong một thông cáo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ban hành “lệnh truy nã quốc tế” đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. FSB cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Match Bot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Mạc Tư Khoa là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia “các hoạt động khủng bố và phá hoại”.
Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, kể từ tháng 7/2025, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga, trong độ tuổi từ 12 đến 22, tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Match Bot - vốn đã bị cấm tại Nga - để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông.
FSB cho biết toàn bộ những người bị bắt đều được các nhân viên tình báo Ukraine tiếp cận thông qua chatbot này. Theo Mạc Tư Khoa, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép, thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng.
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nga đã liên tục siết chặt không gian mạng trong nước. Trong những tháng gần đây, Mạc Tư Khoa hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram, cũng như WhatsApp, cáo buộc 2 nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga.
Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại phi trường ở Pháp vào tháng 8/2024 trong một sự việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov, nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021, đã bị cơ quan Tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Giới chức Pháp cho rằng Telegram đã không có các biện pháp đủ hiệu quả nhằm ngăn chặn việc phát tán các nội dung phạm pháp trên nền tảng này.
Hiện giờ, ông Pavel Durov đang chịu sự giám sát Tư pháp nghiêm ngặt và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp, nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
Pháp: Nguy Cơ Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp Rất Cao Do Nắng Nóng, Cháy Rừng và Ô Nhiễm Ozone
(Hình AP/Emma Da Silva: Lính cứu hỏa cố gắng dập đám cháy rừng gần Lacanau, tỉnh Gironde, miền Tây-Nam nước Pháp, ngày 25/7/2026.)
-Trong khi các vụ cháy rừng quy mô lớn ở nhiều nơi vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, hôm 29/7/2026, nước Pháp lại bước vào đợt nắng nóng thứ tư kể từ tháng 5.
Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp Colas Tcherakian, công tác tại Bệnh viện Foch ở Paris, lưu ý không chỉ có nhiệt độ cao, mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người, và không ai có thể chắc là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Bác sĩ Colas Tcherakian, giải thích:
“Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp.
Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%. Đây là con số rất cao.
Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là sự thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể bị co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nóng gay gắt.
Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi, và tôi cũng không rõ vì lý do gì, phụ nữ dường như dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn”.
Nhật Bản: Động Đất Lớn, Nhiều Người Vẫn Bị Kẹt Trong Khu Trung Tâm Thương Mại Bị Sập
(Hình REUTERS - Kyodo: Trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập sau trận động đất tại thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 28/7/2026.)
-Thủ tướng Sanae Takaichi cho hay hôm thứ Ba, ngày 28/7/2026, trận động đất với cường độ 7,1° Richter xảy ra tại miền Tây-Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm 29/7, lực lượng cấp cứu đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tín viên Frédéric Charles của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Tokyo tường trình:
Ít nhất khoảng 20 người vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. Phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Aeon, nằm ở thành phố Kashima. Một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được di tản. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí gas. Một tầng của tòa nhà đã bị sập. Một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại.
Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện nguyên tử trong khu vực.
Tỉnh Kumamoto được coi là “Thung lũng Silicon của Nhật Bản”. Trong số nhiều cơ sở ở đây, có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn.
Trong những ngày tới, dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Cấm nhập cảng robot hình người, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách “đàn áp” doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc của Trung Quốc được đưa ra hôm 29/7/2026, ít tiếng đồng hồ sau khi Hoa Thịnh Ðốn thông báo cấm nhập cảng vào lãnh thổ Hoa Kỳ các loại robot hình người và robot 4 chân được sản xuất ở ngoại quốc, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần robot hình người bán tại Hoa Kỳ là được sản xuất ở ngoại quốc, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp, trong những không gian khép kín như nhà máy sản xuất xe hơi hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Hoa Kỳ cho rằng những robot này có thể tạo ra các điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, hoặc đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Một hiệu sách ở Hồng Kông, từng bị Cảnh sát An ninh Quốc gia khám xét trong tháng Bảy, thông báo đóng cửa sau 50 năm hoạt động. Thông báo được đưa ra hôm 29/7/2026. Một nhà sách khác cũng đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến. Đây được xem là một bước leo thang mới trong chiến dịch trấn áp các nhà sách độc lập tại Hồng Kông. Trong tháng này, cảnh sát đã khám xét 2 nhà sách và bắt giữ 5 người bị tình nghi trưng bày và bán các “sản phẩm có tính chất kích động nổi loạn”. Sau các cuộc khám xét, người đứng đầu Cơ quan An ninh Hồng Kông, ông Chris Tang (Đặng Bính Cường) tuyên bố các chủ nhà sách phải bảo đảm rằng những tác phẩm họ bán “không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.
(AFP/RFI) – Nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc: Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên tập đoàn bán dẫn Nvidia của Hoa Kỳ. Hôm 29/7/2026, một nguồn tin theo dõi sát hồ sơ cho biết theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24/7. Nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng Năm, cơ quan Công tố Đài Loan thông báo mở cuộc điều tra về việc xuất cảng sang Trung Quốc đại lục, Macao và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất cảng do Hoa Kỳ áp đặt. Tính đến nay, đã có tổng cộng 7 người bị tạm giam trong vụ án này.
(AFP/RFI) – Dân số Nhật Bản giảm xuống dưới ngưỡng 120 triệu người, lần đầu tiên tính từ 42 năm trở lại đây. Số liệu của chính phủ Nhật Bản được công bố hôm 29/7/2026, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới và tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Dân số Nhật Bản đã giảm liên tiếp trong vòng 17 năm, sau khi đạt mức đỉnh vào năm 2009. Trái lại, số người ngoại quốc cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê người ngoại quốc, từ năm 2013. Trong những năm gần đây, giới nhà lãnh đạo Nhật Bản, ở cả cấp quốc gia lẫn địa phương, đã nỗ lực khuyến khích hôn nhân và gia tăng tỷ lệ sinh, nhưng các nỗ lực này chỉ đạt được kết quả hạn chế.
(AFP/RFI) – Chính quyền Donald Trump thông báo thay đổi quy trình xét đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Cải cách có hiệu lực ngay lập tức sau thông báo hôm 28/7/2026. Được giới thiệu là một biện pháp đơn giản hóa thủ tục, cải cách này trên thực tế có thể đẩy nhanh tiến trình trục xuất hàng trăm ngàn người xin tị nạn. Theo quy định mới, đơn xin tị nạn sẽ được chuyển trực tiếp đến các Thẩm phán Di trú để xem xét, thay vì người nộp đơn trải qua vòng phỏng vấn ban đầu với một viên chức phụ trách tị nạn thuộc Cơ quan Di trú như trước đây. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các quy định mới sẽ rút ngắn tổng thời gian cần thiết để cơ quan chức năng đưa ra quyết định cuối cùng, hạn chế tình trạng người nhập cư “lợi dụng những kẽ hở của hệ thống” để tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Gần 445.000 người có thể bị ảnh hưởng, trong tổng số gần 1,5 triệu hồ sơ xin tị nạn hiện đang chờ xét duyệt.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Do Thái: Cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ “rất thành công”, tập trung vào hồ sơ nguyên tử Iran. Ngày 28/7/2026, trong video được công bố sau cuộc gặp Thủ tướng Do Thái, ông Benyamin Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thảo luận về “mục tiêu chung” là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí nguyên tử. Theo Thủ tướng Do Thái, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Teheran phát triển năng lực nguyên tử quân sự.
(AFP/RFI) – 2025: Năm “tang thương” nhất trong hơn 30 năm qua, xét về số vụ tấn công bài Do Thái trên thế giới. Thông tin được nêu trong báo cáo được tổ chức chống chủ nghĩa bài Do Thái, Liên đoàn Chống Phỉ báng (ADL), công bố hôm 29/7/2026. Liên đoàn Chống Phỉ báng nhấn mạnh tổng cộng 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, khiến năm 2025 trở thành “năm gây nhiều thương vong nhất cho cộng đồng người Do Thái hải ngoại do bạo lực bài Do Thái”, kể từ vụ tấn công năm 1994 tại thủ đô Buenos Aires của Á Căn Ðình. ADL cho biết đã ghi nhận hơn 23.000 sự việc mang tính bài Do Thái tại 7 quốc gia Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Pháp, Anh Quốc, Đức, Á Căn Ðình và Úc Ðại Lợi. Đây là những nước có cộng đồng người Do Thái lớn nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét