Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

Iran tổ chức các cuộc điện đàm về eo biển Hormuz với Ả Rập Xê Út và Oman khi Trump ca ngợi “các cuộc đàm phán tốt đẹp” - Lion Nguyên



Iran cho biết họ đã tổ chức các cuộc điện đàm về eo biển Hormuz với các đại diện của Ả Rập Xê Út và Oman để “thiết lập sự ổn định trong khu vực và loại bỏ tình trạng bất ổn trên eo biển Hormuz”. - Việc tạm ngừng giao tranh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn tiếp diễn vào thứ Ba sau hai tuần tấn công. - Trump ca ngợi “các cuộc đàm phán tốt đẹp” — nhưng Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra.Các cuộc thảo luận về tương lai của eo biển Hormuz tiếp tục vào thứ Ba khi Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán về tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng này với các đối tác Ả Rập Xê Út và Oman.
<!>
Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araqchi đã có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan và Ngoại trưởng Oman Badr Al-Busaidi về “những diễn biến song phương và khu vực mới nhất”, theo một tuyên bố trên Telegram được Google dịch lại.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc điện đàm “nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung để thiết lập ổn định trong khu vực và xóa bỏ tình trạng bất ổn trên eo biển Hormuz do các hành động gây hấn của Hoa Kỳ gây ra”.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tạm ngừng các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran dường như được duy trì sau hai tuần tấn công giữa hai bên tạm dừng vào thứ Sáu.
Thị trường nhìn chung đã phản ứng tích cực với sự tạm ngừng này, với cổ phiếu tăng và giá dầu giảm vào thứ Hai, tâm lý được nâng cao bởi khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Tuy nhiên, các bên khác ở Trung Đông đã tiếp tục các hành động quân sự trong những ngày gần đây, với việc Ả Rập Xê Út báo cáo đêm qua rằng họ đã chặn được một “số máy bay không người lái” được cho là do các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq phóng nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của vương quốc.

Tuy nhiên, các nhóm dân quân Iraq chưa nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bất thành, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, theo Reuters – khiến thủ phạm vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm viết bài này.
Quân đội Jordan cũng cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái trong không phận của mình đêm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi “các cuộc đàm phán tốt đẹp” với Iran vào cuối ngày thứ Hai. Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, nhưng cho rằng các thông điệp đang được trao đổi thông qua các trung gian.

Tuy nhiên, Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ được nối lại nếu các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển.
Về các cuộc đàm phán với Iran, tổng thống đã phát biểu riêng tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Michigan: “Các bạn không thể mua chuộc họ. Các bạn phải đánh bại họ, và chúng ta sẽ đánh bại họ một cách triệt để. Nhưng chúng ta sẽ xem kết quả ra sao. Hiện tại, đang có những cuộc đàm phán rất thân thiện diễn ra.”
Iran hosts Hormuz calls with Saudi Arabia, Oman as Trump hails ‘good talks’

Chính quyền Trump lên kế hoạch đối phó chiến dịch thâm nhập toàn cầu của ĐCSTQ

Thứ Ba, 28/07/2026
Chính quyền Trump đang khôi phục và mở rộng các kế hoạch nhằm đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của ĐCSTQ. Chính quyền đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch chi 175,8 triệu USD để nâng cấp hệ thống cáp viễn thông ngầm tại khu vực Caribe và Trung Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang cân nhắc đầu tư gần 500 triệu USD để thúc đẩy các dự án tại Tây Bán cầu, châu Phi và châu Á trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cảng biển, khoáng sản chiến lược, không gian vũ trụ và công nghệ giám sát.

Một bức ảnh dữ liệu của một tàu ngầm tấn công hạt nhân Virginia. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ / Public domain)Hãng AP đã tiếp cận được một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong tài liệu này, Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Hoa Kỳ phải ứng phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của ĐCSTQ trên toàn cầu về kinh tế, công nghệ và ngoại giao, bởi ảnh hưởng đó đang gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của chúng ta”.
Năm ngoái, nhiều chương trình liên quan đã bị đình trệ do chính phủ Mỹ cắt giảm mạnh ngân sách và nhân sự. Hiện nay, chính quyền Trump đang xem xét khôi phục một số dự án nhằm “giành lại ảnh hưởng ngoại giao”.
Mỹ dự chi 176 triệu USD nâng cấp cáp viễn thông ngầm

Hôm thứ Sáu tuần trước (24/7), chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đầu tư 175,8 triệu USD để thay thế các tuyến cáp viễn thông ngầm đã cũ và xuống cấp tại khu vực Caribe và Trung Mỹ, nhằm ngăn chặn Bắc Kinh can dự vào hạ tầng thông tin liên lạc của khu vực.
Dự án mang tên “Chương trình đối phó sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với cáp ngầm tại Caribe và Trung Mỹ”.

Theo thông báo, dự án sẽ tài trợ việc lắp đặt “hạ tầng cáp ngầm được lựa chọn dựa trên các cân nhắc chiến lược”, đồng thời hỗ trợ các chính phủ nước ngoài hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân chuyên lắp đặt cáp ngầm.
Mục tiêu cốt lõi của chương trình là “thay thế các tuyến cáp viễn thông ngầm đã cũ tại khu vực Caribe và Trung Mỹ bằng các giải pháp an toàn của Mỹ và những phương án thay thế đáng tin cậy khác”.

Nguồn kinh phí dự kiến sẽ hỗ trợ các dự án cáp ngầm phục vụ El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Haiti. Do quan hệ giữa Washington và chính phủ Nicaragua đang căng thẳng, phía Mỹ sẽ không trực tiếp hợp tác với chính phủ nước này.
Trước đó, chính quyền Trump nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động của ĐCSTQ tại Tây Bán cầu, bao gồm việc doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ các cảng ở hai đầu Kênh đào Panama, các dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”, cũng như các khoản đầu tư của Trung Quốc vào ngành viễn thông trong khu vực.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết, các phương án do Trung Quốc đề xuất đôi khi có vẻ rẻ hơn, nhưng cuối cùng có thể trở nên tốn kém hơn do đội vốn, phát sinh chi phí bảo trì ẩn và hiệu suất hoạt động kém.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của AP.
Bộ Ngoại giao Mỹ cân nhắc đầu tư gần 500 triệu USD trên toàn cầu


Dự án cáp ngầm chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Trump.
Theo tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao, Washington đang xem xét đầu tư thêm gần 500 triệu USD để triển khai các chương trình đối trọng với ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Tây Bán cầu, châu Phi và châu Á.

Nhiều dự án được đề xuất nhằm tái đầu tư vào những lĩnh vực mà Mỹ từng hỗ trợ nhưng đã bị dừng vào năm ngoái, với mục tiêu “giành lại ảnh hưởng ngoại giao.”
Năm ngoái, Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk lãnh đạo đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân sự liên bang; Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị giải thể; hàng trăm vị trí ngoại giao trên toàn cầu cũng bị cắt giảm, khiến nhiều chương trình đối phó ĐCSTQ đã được phê duyệt trước đó bị ảnh hưởng.
Một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận chính quyền Trump có ý định tăng ngân sách để đối trọng với ảnh hưởng của ĐCSTQ, đồng thời cho biết nhiều dự án quy mô lớn hiện vẫn đang được thảo luận.
Hơn 50 dự án về an ninh mạng, cảng biển và khoáng sản

Tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao cho thấy, trong kế hoạch tổng thể gần 500 triệu USD, có một danh mục cụ thể gồm hơn 50 dự án, với tổng kinh phí vượt 340 triệu USD.
Các dự án bao gồm việc thành lập các trung tâm hành động an ninh tại Argentina và Belize nhằm giám sát các mối đe dọa từ ĐCSTQ đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nền tảng mạng trong khu vực.
Những dự án khác sẽ hỗ trợ Ecuador, Jamaica, Mexico, Paraguay, Peru và Uruguay ngăn chặn sự xâm nhập của Trung Quốc vào hoạt động khai thác cảng biển, đánh bắt hải sản trái phép ngoài khơi và khai thác trái phép các loại khoáng sản chiến lược.

Đề xuất cũng bao gồm các biện pháp đối phó việc ĐCSTQ xuất khẩu công nghệ giám sát và kiểm duyệt ra nước ngoài, đồng thời làm suy giảm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chương trình không gian của Trung Quốc.
Trong lĩnh vực tôn giáo và an ninh thông tin, Mỹ dự định ngăn chặn ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với quá trình lựa chọn người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời phát triển công nghệ độc quyền nhằm bảo đảm an toàn cho liên lạc và hoạt động thu thập thông tin.
Quan hệ Mỹ – Trung dịu bớt bề ngoài nhưng cạnh tranh vẫn tiếp diễn

Mặc dù Tổng thống Trump và Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình trên bề mặt vẫn duy trì quan hệ tương đối tốt, đồng thời ông Tập được cho là sẽ tới New York vào tháng 9 nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để gặp ông Trump, nhưng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa hề dừng lại. Kế hoạch ngân sách của chính quyền Trump cho thấy Washington vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong việc đối đầu với Bắc Kinh.

Trước đó, trong một bài phát biểu trên toàn quốc, ông Trump đã cáo buộc ĐCSTQ can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, làm dấy lên sự quan tâm của dư luận đối với các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Mỹ.
Các hồ sơ liên bang của Mỹ cũng cho thấy, trong năm 2025, các cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông nhà nước và các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc và Hồng Kông đã khai báo chi tiêu hơn 100 triệu USD tại Mỹ. Phần lớn khoản tiền này được sử dụng để vận hành các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ hoặc chi trả cho các hoạt động vận động hành lang nhằm tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hoặc lệnh cấm của Mỹ, đồng thời tác động đến các dự luật liên quan đến an ninh quốc gia.
Điều này cho thấy ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục đầu tư lượng lớn nguồn lực để mở rộng hoạt động tuyên truyền truyền thông, vận động chính sách và gia tăng ảnh hưởng kinh tế – thương mại tại Mỹ.

Bài báo cũng cho biết các cơ quan truyền thông nhà nước của ĐCSTQ thường xuyên phát tán các quan điểm thiên tả về biến đổi khí hậu và nhập cư, chỉ trích chính sách thuế quan và an ninh công cộng của chính quyền Trump, nhằm xây dựng hình ảnh nước Mỹ quản trị yếu kém và xã hội bất ổn.
Tuy nhiên, những con số nêu trên chỉ phản ánh các hoạt động đã được đăng ký và công khai, chưa thể phản ánh đầy đủ quy mô các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Mỹ.
Trần Đình/ Epoch Times

Chính quyền Trump bắt tay đồng minh, tăng tốc cuộc đua 6G với Trung Quốc

Thứ Ba, 28/07/2026
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 27/7 đã cùng 24 quốc gia đồng minh, trong đó có Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Úc, khởi động một sáng kiến hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy phát triển mạng không dây 6G an toàn, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế cho công nghệ thế hệ mới và giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Theo Cơ quan Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia Mỹ (NTIA), hơn 20 chính phủ đã chính thức ủng hộ tuyên bố mang tên “Lời kêu gọi hành động vì vai trò lãnh đạo và an ninh 6G”. Sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ thống truyền thông toàn cầu mở, an toàn, có khả năng tương thích, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường khả năng đổi mới và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Theo Politico, chương trình sẽ thiết lập cơ chế phối hợp giữa các nước tham gia, chia sẻ nguồn lực kỹ thuật và tạo nền tảng cho việc thương mại hóa công nghệ 6G trong tương lai. Đây cũng là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực viễn thông thế hệ tiếp theo. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành Đạo luật One Big Beautiful Bill, đặt nền tảng phát triển mạng 6G, đồng thời Nhà Trắng cũng chỉ đạo xây dựng liên minh quốc tế để thúc đẩy mục tiêu này.

Giới chức Mỹ cho rằng việc tăng cường hợp tác với các đồng minh là cần thiết nhằm đối trọng với tham vọng công nghệ của Trung Quốc và sự mở rộng toàn cầu của các tập đoàn viễn thông như Huawei và ZTE. Washington cũng muốn thống nhất lập trường với các nước trước Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới (WRC) năm 2027 dự kiến tổ chức tại Thượng Hải, nơi các quốc gia sẽ đàm phán các tiêu chuẩn quan trọng quyết định tương lai của công nghệ không dây.

Giám đốc NTIA Arielle Roth nhấn mạnh mạng 6G sẽ khác biệt đáng kể so với 5G và việc duy trì vai trò dẫn đầu đòi hỏi một chiến lược hoàn toàn mới. Bà cho rằng hợp tác sớm với các đối tác đáng tin cậy sẽ giúp bảo đảm các mạng thế hệ tiếp theo phản ánh lợi ích an ninh chung, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới.
Sáng kiến hiện có sự tham gia của 25 quốc gia, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và châu Mỹ. Đây được xem là bước đi mới nhất của Washington trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, sau nhiều năm Mỹ vận động các nước hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE vì các lo ngại về an ninh quốc gia.
Lý Ngọc t/h

Mỹ bãi bỏ diện lưu trú D/S: Sinh viên quốc tế cần lưu ý những thay đổi gì?

Thứ Ba, 28/07/2026
Trong thời gian dài, những người mang thị thực du học F-1, thị thực trao đổi J-1 và thị thực dành cho cơ quan truyền thông nước ngoài loại I khi nhập cảnh vào Mỹ, trên hồ sơ nhập cảnh I-94 thường được ghi thời hạn lưu trú là “không xác định thời hạn” (Duration of Status, D/S), thay vì một ngày hết hạn cụ thể.

Ngày 21/8/2025, chính quyền Trump tuyên bố đang xem xét lại hơn 55 triệu người có thị thực hợp lệ. Ảnh chụp khuôn viên trường Đại học Washington. (Ernie/The Epoch Times)
Điều này có nghĩa là, chỉ cần duy trì tình trạng cư trú hợp pháp, chẳng hạn như du học sinh học toàn thời gian hoặc học giả trao đổi hoàn thành đúng chương trình đã được phê duyệt, họ có thể tiếp tục lưu trú hợp pháp tại Mỹ mà không cần xin gia hạn vì hết thời hạn lưu trú.

Tuy nhiên, cơ chế quản lý đã được áp dụng suốt nhiều thập kỷ này sắp thay đổi. Tháng 7 năm nay, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã chính thức ban hành quy định mới, theo đó từ ngày 15/9/2026, Mỹ sẽ chính thức bãi bỏ cơ chế D/S hiện hành và thay bằng cơ chế “thời hạn lưu trú cố định” (Fixed Period of Admission).
Quy định mới này tiếp tục siết chặt việc quản lý thị thực đối với sinh viên quốc tế, học giả và đại diện các cơ quan truyền thông nước ngoài. Trong tương lai, nếu muốn gia hạn thời gian lưu trú tại Mỹ, các đối tượng này sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), thay vì chỉ do nhà trường hoặc đơn vị trao đổi quản lý như trước. Đồng thời, các thủ tục hành chính và quá trình xét duyệt về nhập cư cũng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn.
Những điểm chính của quy định mới

1. Thời hạn lưu trú tối đa khi nhập cảnh là 4 năm
Khi nhập cảnh, ngày hết hạn trên mẫu I-94 sẽ được xác định theo “ngày kết thúc chương trình được ghi trong hồ sơ” hoặc tối đa 4 năm, tùy theo mốc nào đến trước.
Nếu chương trình học hoặc nghiên cứu kéo dài hơn 4 năm, như chương trình tiến sĩ, y khoa hoặc các khóa đào tạo dài hạn khác, sinh viên sẽ không còn chỉ cần xin trường cấp mẫu I-20 mới thông qua Văn phòng Sinh viên Quốc tế (DSO). Thay vào đó, họ phải chủ động nộp mẫu I-539 để xin gia hạn lưu trú lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) hoặc rời khỏi Mỹ rồi nhập cảnh trở lại.
Nói cách khác, việc sinh viên có được tiếp tục ở lại Mỹ hay không sẽ không còn chỉ do nhà trường quản lý, mà phải trải qua thêm quy trình xét duyệt của cơ quan di trú liên bang.

2. Rút ngắn thời gian ân hạn sau khi tốt nghiệp (Grace Period)
Theo quy định mới, người mang thị thực F-1 sau khi hoàn thành chương trình học hoặc kết thúc chương trình Thực tập Đào tạo Tùy chọn (OPT) sẽ chỉ còn 30 ngày được phép lưu trú tại Mỹ, thay vì 60 ngày như hiện nay.
Đối với người mang thị thực J-1, thời gian ân hạn vẫn được giữ nguyên là 30 ngày.

3. Siết chặt quy định về chuyển trường và thay đổi chương trình học
Quy định mới cũng áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc chuyển trường và thay đổi kế hoạch học tập của sinh viên quốc tế.
Sinh viên đại học chưa học đủ một năm học hoàn chỉnh tại trường hiện tại về nguyên tắc sẽ không được tự do chuyển trường hoặc thay đổi mục tiêu học tập.

Đối với nghiên cứu sinh và học viên sau đại học, việc chuyển chuyên ngành hoặc thay đổi bậc học trong thời gian theo học cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn.
Ngoài ra, sinh viên về nguyên tắc sẽ không được tiếp tục theo học một chương trình có cùng hoặc thấp hơn bậc học mà họ đã hoàn thành trước đó.

4. Quá hạn lưu trú có thể bị tính là cư trú bất hợp pháp
Sau khi quy định mới có hiệu lực, nếu sinh viên quốc tế hoặc người tham gia chương trình trao đổi không được chấp thuận gia hạn sau khi thời hạn ghi trên I-94 kết thúc, thì về nguyên tắc, kể từ ngày hôm sau sẽ bắt đầu bị tính là “cư trú bất hợp pháp”(Unlawful Presence).
Nếu thời gian cư trú bất hợp pháp tích lũy từ 180 ngày trở lên, người đó có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 3 năm.

Nếu thời gian cư trú bất hợp pháp tích lũy từ 365 ngày trở lên, họ có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 10 năm.

Những nhóm sinh viên chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ quy định mới

Các chuyên gia cho biết quy định mới sẽ tác động mạnh hơn đến những sinh viên có thời gian học kéo dài hoặc có kế hoạch học tập linh hoạt, bao gồm:Nghiên cứu sinh tiến sĩ có thời gian học thường kéo dài trên 4 năm;
Sinh viên các chương trình đào tạo dài hạn như y khoa, nha khoa;
Sinh viên cần kéo dài thời gian tốt nghiệp do nghiên cứu hoặc các lý do khác;
Người có kế hoạch chuyển trường, đổi chuyên ngành hoặc điều chỉnh hướng nghiên cứu;
Sinh viên dự định nộp đơn xin chương trình Thực tập Đào tạo Tùy chọn (OPT) sau khi tốt nghiệp.

Đối với các nhóm trên, nếu không thể hoàn thành chương trình học hoặc nghiên cứu trong thời hạn lưu trú ghi trên mẫu I-94, về nguyên tắc họ sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), thay vì chỉ cần Văn phòng Sinh viên Quốc tế của trường cập nhật mẫu I-20 để kéo dài thời gian lưu trú như trước đây.
Quy định chuyển tiếp (Transition Rules)
Chính sách mới có các điều khoản chuyển tiếp dành cho sinh viên quốc tế và học giả trao đổi trong những trường hợp khác nhau.

Đối với những người hiện đang ở Mỹ và đang có tình trạng lưu trú theo diện D/S, nếu đã nhập cảnh trước khi quy định mới có hiệu lực, về nguyên tắc vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng cơ chế quản lý cũ theo điều khoản chuyển tiếp.
Tuy nhiên, nếu rời khỏi Mỹ và nhập cảnh trở lại sau ngày 15/9/2026 – thời điểm quy định mới có hiệu lực – thì khi quay trở lại Mỹ, họ sẽ được áp dụng cơ chế thời hạn lưu trú cố định. Khi đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ cấp mẫu I-94 mới, trong đó ghi rõ ngày hết hạn lưu trú.

Nói cách khác, sau khi quy định mới có hiệu lực, nếu sinh viên quốc tế xuất cảnh rồi quay trở lại Mỹ thì sẽ không còn tự động được áp dụng cơ chế D/S, mà sẽ được quản lý theo quy định mới.
Khuyến nghị của các chuyên gia
Theo dõi chặt chẽ hồ sơ I-94
Sau khi quy định mới được áp dụng, thời hạn lưu trú ghi trên I-94 sẽ trở thành căn cứ quan trọng để xác định tình trạng cư trú hợp pháp.

Các chuyên gia khuyến nghị sinh viên quốc tế và học giả trao đổi sau mỗi lần nhập cảnh vào Mỹ nên nhanh chóng truy cập hệ thống để kiểm tra thông tin trên mẫu I-94, xác nhận thời hạn lưu trú có chính xác hay không, thay vì chỉ dựa vào ngày ghi trên I-20 hoặc DS-2019.
Chủ động lên kế hoạch xin gia hạn
Đối với những người có khả năng không thể hoàn thành chương trình học hoặc nghiên cứu trong thời hạn hiệu lực của I-94, nên chủ động chuẩn bị kế hoạch xin gia hạn từ sớm.

Do trong tương lai sẽ phải nộp mẫu I-539 lên USCIS, các chuyên gia khuyến cáo nên dành đủ thời gian để tránh việc hồ sơ bị chậm xử lý làm ảnh hưởng đến tình trạng cư trú hợp pháp.
Thận trọng khi sắp xếp lịch trình xuất nhập cảnh
Nếu dự định rời Mỹ và quay trở lại sau ngày 15/9/2026, sinh viên nên tìm hiểu kỹ các quy định mới trước khi lên kế hoạch.

Sau khi nhập cảnh trở lại, mẫu I-94 sẽ ghi rõ ngày hết hạn lưu trú và không còn áp dụng cơ chế D/S truyền thống.
Theo dõi các thông báo chính thức
Do các chính sách liên quan có thể tiếp tục được điều chỉnh thông qua các biện pháp hành chính hoặc các thủ tục tư pháp, sinh viên quốc tế nên thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ (Department of State), Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng như Văn phòng Sinh viên Quốc tế của trường đang theo học.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, đối với những sinh viên quốc tế và học giả trao đổi hiện đang ở Mỹ và vẫn mang diện D/S, ở thời điểm hiện tại không cần quá lo lắng.
Dù chính sách có thay đổi như thế nào, việc duy trì hồ sơ trong “Hệ thống Thông tin Sinh viên và Khách trao đổi (SEVIS)” của DHS luôn ở trạng thái hợp lệ, tuân thủ các quy định về thị thực và cập nhật kịp thời thông tin cá nhân cũng như địa chỉ cư trú vẫn là yếu tố then chốt để duy trì tình trạng lưu trú hợp pháp.
Ngô Hương Liên/ Epoch Times

Giá dầu giảm hơn 2% khi sự tạm lắng trong căng thẳng Mỹ-Iran làm dấy lên hy vọng hạ nhiệt xung đột

Thứ Hai, ngày 27/7/2026 Lee Ying Shan
- Giá dầu đã giảm vào thứ Ba sau khi tình trạng tạm lắng trong giao tranh giữa Mỹ và Iran được duy trì.
- Sự tạm lắng này diễn ra sau các báo cáo cho thấy việc kho dự trữ đạn dược của Mỹ bị sụt giảm đang ảnh hưởng đến các quyết định quân sự. Giá dầu tiếp tục đà giảm vào thứ Ba khi sự tạm lắng trong giao tranh giữa Mỹ và Iran được duy trì, làm dấy lên hy vọng về việc hạ nhiệt cuộc xung đột tại Trung Đông vốn đã gây xáo trộn nguồn cung năng lượng.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 9 – chuẩn mực quốc tế – đã giảm hơn 2% xuống còn 86,52 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ kỳ hạn giao tháng 9 giảm 2,3% xuống còn 80,71 USD/thùng.
Mặc dù Tehran đã bác bỏ các thông tin cho rằng họ đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ, nhưng thực tế đã có sự tạm lắng trong các hành động thù địch.

Diễn biến này theo sau các báo cáo về việc kho đạn dược của Mỹ bị sụt giảm. Theo tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump – người hôm thứ Sáu đã nói với Axios rằng ông đang cân nhắc một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào Iran – sau đó đã gác lại các kế hoạch này do những lo ngại về kho dự trữ vũ khí.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào thứ Hai khi đang trên đường đến Michigan, ông Trump đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Mỹ đang thiếu hụt vũ khí, khẳng định quân đội vẫn có "dư thừa" đạn dược.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết vào thứ Ba rằng đà giảm gần đây của giá dầu phản ánh việc những lo ngại về sự leo thang tức thì giữa Mỹ và Iran đã dịu bớt, nhưng ngân hàng này cũng cảnh báo rằng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn ở mức cao.

Trong một bản tin, ngân hàng nhận định rằng mặc dù "sự tạm lắng trong căng thẳng Mỹ-Iran dường như đã làm giảm bớt kỳ vọng rằng xung đột sẽ leo thang thành các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng", nhưng những bất đồng về tuyến đường vận tải biển huyết mạch – eo biển Hormuz – "có thể khiến xung đột bùng phát trở lại".
Oil price drop more than 2% as a pause in U.S.-Iran hostilities raises de-escalation hopes

Giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX hiện đã sụt giảm một khoản tương đương với toàn bộ giá trị của Tesla

Thứ Hai, 27/07/2026
Một nghìn tỷ đô la có nghĩa lý gì giữa một tỷ phú sở hữu khối tài sản nghìn tỷ và những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ông?
SpaceX hiện đã "bốc hơi" hơn 1.2 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ mức đỉnh 225.64 USD vào tháng 6 – con số gần như tương đương với giá trị của một công ty khác do Elon Musk sáng lập là Tesla, công ty vừa chứng kiến ​​cổ phiếu rớt xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua. Vào thứ Hai, cổ phiếu SpaceX đã giảm phiên thứ 13 trong tổng số 16 phiên giao dịch gần nhất, mất hơn 1% giá trị và đóng cửa ở mức 113.50 USD.

Mặc dù dòng giao dịch quyền chọn đang dần cân bằng hơn giữa phe đầu cơ giá lên (bulls) và phe đầu cơ giá xuống (bears), các giao dịch đơn lẻ lớn nhất đối với SpaceX trong ngày thứ Hai lại mang tính trung lập hoặc thiên về chiều hướng tăng giá. Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ vẫn tiếp tục mua những hợp đồng quyền chọn mua (call options) có xác suất thành công rất thấp – những hợp đồng đòi hỏi cổ phiếu đang lao dốc phải nhanh chóng đảo chiều và tăng gấp đôi giá trị.

Xét về khối lượng giao dịch trong ngày thứ Hai, số lượng hợp đồng quyền chọn mua được giao dịch nhiều hơn quyền chọn bán (put options), với 106.000 hợp đồng mua so với 77,000 hợp đồng bán; tuy nhiên, phần lớn trong tổng số 442 triệu USD phí quyền chọn (premium) lại tập trung vào các hợp đồng quyền chọn bán. Hợp đồng phổ biến nhất xét về khối lượng là quyền chọn mua với giá thực hiện (strike price) 330 USD đáo hạn vào thứ Sáu; theo dữ liệu từ ThinkOrSwim, hợp đồng này có giá 10 cent và xác suất sinh lời chỉ vào khoảng 1/3 của 1%.

Dữ liệu từ Cboe LiveVol cho thấy bốn trong số năm giao dịch lớn nhất xét về giá trị phí quyền chọn đều mang tính trung lập hoặc kỳ vọng giá tăng. Trong đó bao gồm hai giao dịch bán chênh lệch quyền chọn bán (put-spread) quy mô lớn: một giao dịch trị giá hàng triệu USD liên quan đến các hợp đồng chênh lệch quyền chọn bán đang có lãi (in-the-money) – loại hợp đồng đòi hỏi giá cổ phiếu SpaceX phải tăng lên; và một giao dịch khác thu về 1,8 triệu USD từ việc bán 5,200 hợp đồng quyền chọn bán giá thực hiện 100 USD (đáo hạn ngày 16/10) kết hợp với mua 7,000 hợp đồng quyền chọn bán giá thực hiện 85 USD (cùng ngày đáo hạn).

"Đối với nhà đầu tư dài hạn thì còn quá sớm để kết luận, nhưng dưới góc độ nhà giao dịch, Phố Wall hiện đang trừng phạt các cổ phiếu AI vì chi tiêu vốn (capex) quá lớn," Charles Moon, chuyên gia về lĩnh vực công nghệ và giao dịch theo đà (momentum) tại Prosper Trading Academy (Chicago), nhận định. Có một điều chắc chắn: SpaceX đang mang đến cho các nhà giao dịch một trong những biến động mạnh nhất trên thị trường. Mặc dù các đợt công bố kết quả kinh doanh thường là những sự kiện giúp giảm bớt sự biến động, nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra sau báo cáo vào tuần tới.

Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của SpaceX kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ mở đường cho các nhà đầu tư bán ra 20% lượng cổ phiếu thuộc diện hạn chế chuyển nhượng (lock-up) đủ điều kiện — với tổng khối lượng lên tới 911,5 triệu cổ phiếu — vào ngày giao dịch trọn vẹn thứ hai ngay sau ngày công bố báo cáo, tức là ngày 6 tháng 8.
"Tôi không cho rằng quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu SpaceX sẽ gây ra tác động tiêu cực như mọi người lo ngại," Moon nhận định. "Tuy nhiên, nó cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho tình hình hiện tại."
SpaceX has now lost the equivalent of a full Tesla in market capitalization

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận 7 năm, lên kế hoạch tái thiết kho dự trữ tên lửa

Trong bối cảnh Mỹ nhiều năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, triển khai các chiến dịch phòng thủ tên lửa ở Trung Đông và cuộc chiến với Iran gần đây tiếp tục mở rộng, kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt. Để khắc phục tình trạng này, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai (27/7) chính thức công bố việc ký một thỏa thuận sản xuất mới có thời hạn 7 năm, nhằm triển khai toàn diện kế hoạch tái thiết kho dự trữ quân sự.

Ảnh chụp từ trên cao tòa nhà Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia. (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/ The Epoch Times)
Theo Fox News, phần lớn các cuộc xung đột nói trên bùng phát hoặc leo thang trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Trước đó, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cũng đã chỉ rõ trong một báo cáo rằng quân đội Mỹ cần bổ sung hàng chục tỷ USD để bù đắp lượng vũ khí đã chuyển giao cho Ukraine.

Phó Bộ trưởng phụ trách mua sắm và hậu cần của Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Michael Duffey, cho biết khi công bố thỏa thuận hôm thứ Hai (27/7):
“Để tái thiết ‘kho vũ khí của thế giới tự do và dân chủ’, chúng ta cần hành động nhanh chóng và chính xác nhằm mở rộng toàn diện năng lực sản xuất các loại đạn dược then chốt.”

Theo thỏa thuận mới, Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ hợp tác với L3Harris Technologies và Lockheed Martin để mở rộng năng lực sản xuất các bộ phận động cơ đẩy cho tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE và THAAD. Đây là hai hệ thống đánh chặn chủ lực dùng để bảo vệ quân đội Mỹ và các đồng minh trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay đối phương.

L3Harris cho biết, theo thỏa thuận này, năng lực sản xuất các linh kiện liên quan đến PAC-3 dự kiến sẽ tăng gần gấp 3.
Tạm dừng không kích và tình hình Trung Đông
Trong khi kho dự trữ tên lửa đang chịu áp lực, tình hình chiến sự tại Trung Đông cũng xuất hiện những chuyển biến mới.

Theo các nguồn tin, một phái đoàn Oman gần đây đã tới Tehran để tiến hành ngoại giao con thoi, nhằm đạt được thỏa thuận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và các tuyến hàng hải lân cận. Sau đó, các quan chức Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ hiện đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran, với mục đích tạo không gian cho các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp.

Theo The Wall Street Journal cùng phân tích của nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược, nếu các cuộc đàm phán ngoại giao thất bại và Tổng thống Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của liên quân Mỹ – Israel nhiều khả năng sẽ tập trung vào các cơ sở hạt nhân còn lại hoặc đang được Iran khôi phục, bao gồm:Núi Pickaxe: Nằm ở phía nam Natanz. Iran đang đào một cơ sở ngầm mới ở độ sâu từ 80–100 mét trong lớp đá granite, được cho là để bố trí các máy ly tâm tiên tiến nhằm chống chịu các cuộc tấn công bằng bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57.
Taleghan 2: Nằm trong căn cứ quân sự Parchin. Ảnh vệ tinh gần đây cho thấy khoang thử nổ bằng bê tông ngầm, từng bị hư hại trước đó, đang được xây dựng lại.
Các cơ sở hỗ trợ mặt đất tại Fordow và Natanz: Dù từng bị máy bay ném bom B-2 của Mỹ tấn công gây thiệt hại nặng, một số cơ sở trên mặt đất như nhà máy sản xuất đồng vị và cơ sở lắp ráp máy ly tâm đã xuất hiện dấu hiệu được sửa chữa.

Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan: Mặc dù các đường hầm ngầm đã bị phong tỏa, hoạt động của các phương tiện trên mặt đất vẫn diễn ra thường xuyên. Theo tình báo, Iran có thể đang khẩn trương thu hồi hoặc di chuyển các nguyên liệu hạt nhân chưa bị phá hủy.
Theo Lý Ngôn/ Epoch Time
Cập nhật lúc 07:35, 28/07/2026

Ông Trump: Nếu đàm phán với Iran thất bại, Mỹ đã sẵn sàng cho hành động quân sự cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (27/7) cho biết, ông quyết định tạm dừng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran để tạo thêm một cơ hội cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, ông có thể ra lệnh nối lại và mở rộng chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Nhà Trắng)
Ông Trump đưa ra những phát biểu trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang tin Axios hôm thứ Hai.

Hiện các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động lại các cuộc thương lượng về thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Các cuộc đàm phán chủ yếu diễn ra giữa Iran và Oman, nước đóng vai trò trung gian. Qatar, Pakistan, Ai Cập, cùng Đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner cũng tích cực tham gia tiến trình này.
“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán rất sâu rộng với Iran. Nếu không thành công, chúng tôi sẽ nối lại các hành động quân sự hết sức cứng rắn,” ông Trump nói.

Tổng thống cũng cho biết ông quyết định tạm dừng các cuộc không kích hôm thứ Sáu tuần trước (24/7) sau khi các nước tham gia hòa giải cùng một số quốc gia khác trong khu vực đề nghị ông cho đàm phán thêm một cơ hội.
“Tất cả những người đang làm việc với Iran đều cầu xin tôi: ‘Xin đừng nổ súng’,” ông nói, đồng thời giải thích rằng ông đã đồng ý với đề nghị của các bên trung gian vì “thử thêm một lần cũng chẳng mất gì, ngay cả khi không đạt được kết quả”.

Khi được hỏi sẽ dành bao nhiêu thời gian cho nỗ lực ngoại giao, ông Trump trả lời: “Không còn nhiều thời gian. Hoặc sẽ nhanh chóng đạt được tiến triển, hoặc mọi thứ sẽ hoàn toàn thất bại”.
Trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay đến bang Michigan hôm thứ Hai, ông Trump cũng bác bỏ những tin đồn cho rằng Mỹ đang thiếu đạn dược.
“Chúng tôi có đủ đạn dược. Chúng tôi có rất nhiều đạn dược, đủ mọi chủng loại,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn muốn tăng cường nguồn cung đối với một số loại vũ khí công nghệ tiên tiến nhất.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã ra lệnh cho quân đội tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Iran ở khu vực ven biển phía nam nước này và vùng eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên Mỹ tạm ngừng không kích sau gần hai tuần liên tiếp.

Trước đó, ông Trump đã họp với các cố vấn cấp cao và các quan chức quân sự, những người đã trình lên ông một kế hoạch tác chiến mới.
Các nguồn tin nói với Axios rằng trong những ngày trước cuộc họp, ông Trump vẫn nghiêng về phương án nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, đến tối thứ Năm (23/7), quan điểm của ông bắt đầu thay đổi và cuối cùng ông đã quyết định tạm dừng chiến dịch không kích vào ngày hôm sau.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết Mỹ “hiện đang” có “các cuộc đàm phán tốt đẹp” với Iran.

Khi được hỏi về khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran, ông nói: “Rất có khả năng sẽ có điều gì đó xảy ra”.
Các nguồn tin trong khu vực cũng nói với Axiosrằng các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran đã đạt được một số tiến triển, song vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Được hỏi về thông tin cho rằng Nga đã cung cấp ảnh vệ tinh cho Iran để hỗ trợ nước này tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, ông Trump trả lời: “Tôi sẽ hỏi ông Putin. Rồi chúng ta sẽ biết”.

Ông nói thêm rằng ngay cả nếu Nga thực sự đã hỗ trợ Iran thì điều đó cũng không tạo ra nhiều khác biệt, bởi quân đội Mỹ đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự của Iran.
“Nếu điều đó là thật thì cũng chẳng tạo ra nhiều khác biệt, vì chúng tôi đã đánh họ tan tác.”
Các lực lượng thân Iran dùng UAV tấn công các nước láng giềng
Trong khi ông Trump phát đi tín hiệu muốn đàm phán, tình hình khu vực vẫn tiếp tục căng thẳng.

Hôm thứ Hai, Ả Rập Xê Út, Jordan và Iraq đều báo cáo bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Ả Rập Xê Út cho biết quân đội nước này đã bắn hạ nhiều UAV nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, trong đó có các mục tiêu gần thủ đô Riyadh. Riyadh cáo buộc các UAV này được các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn phóng từ lãnh thổ Iraq và tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả.
Trong khi đó, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố đã tấn công tuyến đường ống dẫn dầu Đông – Tây (East-West Pipeline) dài khoảng 1.200 km của Ả Rập Xê Út.

Đường ống này vận chuyển dầu tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Houthi cho biết cuộc tấn công nhằm trả đũa việc máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út xâm nhập không phận Yemen.
Giá dầu thế giới lao dốc sau khi Mỹ tạm dừng không kích
Sau khi Mỹ tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích Iran sau 13 đêm liên tiếp, cùng với thông tin ông Trump xác nhận Mỹ và Iran đang đàm phán, giá dầu thế giới đã giảm mạnh.

Giá dầu Brent từng vượt mốc 100 USD/thùng vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 5, nhưng đến thứ Hai đã giảm khoảng 8,2%, xuống dưới 89 USD/thùng và có thời điểm chạm mức thấp nhất 87,55 USD/thùng.
Theo một quan chức Mỹ và nhiều hãng truyền thông Mỹ, ông Trump quyết định tạm dừng không kích sau khi quân đội đánh giá chiến dịch đã gần đạt đến giới hạn về hiệu quả quân sự.

Quan chức này nói với Reuters rằng các chỉ huy quân đội đã báo cáo với Tổng thống rằng số mục tiêu còn có thể tấn công đang ngày càng ít đi.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz hôm Chủ nhật cũng cho biết ông Trump quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Trước đó, ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều quan chức Mỹ từng tuyên bố Iran đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Iran chưa bao giờ chủ động đề nghị nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ.
Ông cho biết hai bên hiện vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian và Iran cũng chưa từ bỏ các nỗ lực ngoại giao.
Ông Trump bác bỏ lập trường của ông Netanyahu phản đối bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Trump cũng khẳng định không có bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào có quyền quyết định Mỹ bán vũ khí cho quốc gia nào, đồng thời bác bỏ lập trường của Thủ tướng Netanyahu phản đối việc Washington bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tôi cho rằng ông ấy đã làm rất tốt và cũng xử lý rất tốt vấn đề Syria. Ông ấy là bạn của tôi,” ông Trump nói.“Nhưng không ai có thể bảo tôi Mỹ nên bán hay không nên bán thứ gì. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vẫn là một đồng minh quan trọng của chúng tôi.”

Ông Netanyahu từ lâu đã thúc giục Washington không bán tiêm kích F-35 cũng như động cơ cho loại máy bay này cho Ankara, vì cho rằng điều đó sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực và ảnh hưởng đến ưu thế quân sự của Israel.
Thổ Nhĩ Kỳ từng bị loại khỏi chương trình F-35 sau khi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Tuy nhiên, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng thay đổi chính sách này.

Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan hôm 7/7, ông Trump cho biết Mỹ chắc chắn sẽ cân nhắc thương vụ này.
Ngoài ra, ông Trump còn cho biết các tài sản của Iran do Mỹ kiểm soát sẽ được sử dụng để bồi thường cho những thiệt hại mà các tàu thuyền phải gánh chịu tại eo biển Hormuz.Iran: Nếu Mỹ ngừng tấn công, Iran cũng sẽ ngừng bắn
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:18, 28/07/2026

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đã đạt tiến triển

Hai quan chức khu vực cho biết hôm thứ Hai (27/7), các nỗ lực trung gian nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông đã đạt được tiến triển. Sau giai đoạn căng thẳng leo thang nhanh chóng trước đó, các cuộc tấn công của hai bên hiện đã tạm dừng.

Hình minh họa Eo biển Hormuz. (Nguồn: AndryDj/Shutterstock)
Theo hãng tin AP, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, các nhà hòa giải đang nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran, với mục tiêu khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã bị phá vỡ.

Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ và Iran không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào, tạo ra khoảng lặng sau gần hai tuần liên tục xảy ra các đợt không kích.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói với Fox News: “Tổng thống Donald Trump đang dành không gian cho các cuộc đàm phán. Trong vài tuần qua, đặc biệt là trong những ngày gần đây, chúng tôi đã để Oman, Iran và các nhà đàm phán khác của chúng tôi tham gia đối thoại ở mọi cấp độ, từ cấp cao nhất đến cấp kỹ thuật”.

Một quan chức khu vực trả lời phỏng vấn AP cho biết công tác hòa giải đã đạt được “tiến triển đáng kể”. Theo ông, các bên trung gian đang phối hợp với Iran và Oman để xây dựng một cơ chế quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, nơi đã trở thành ngòi nổ của vòng xung đột mới nhất giữa Mỹ và Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các nhà hòa giải hiện đang chuyển thông điệp giữa các bên, song Iran và Mỹ vẫn chưa tiến hành đàm phán trực tiếp.

Ông cho biết Iran và Oman, quốc gia nằm ở bờ bên kia eo biển Hormuz, đã tổ chức nhiều vòng đàm phán vào thứ Sáu và thứ Bảy để thảo luận về cách thức quản lý hoạt động vận tải hàng hải qua tuyến đường thủy này.
Chính phủ Iran khẳng định thỏa thuận tạm thời đạt được với Mỹ cho phép Tehran hiện quản lý hoạt động hàng hải trên tuyến đường này. Iran phản đối đề xuất của Mỹ về việc thiết lập một tuyến hàng hải khác đi qua vùng biển gần Oman.

Quân đội Mỹ hôm thứ Bảy cho biết lệnh phong tỏa trên biển được tái áp đặt đối với Iran vẫn đang được duy trì. Đã có hơn 10 tàu thương mại buộc phải đổi hướng, trong đó 2 tàu bị mất khả năng hoạt động và hai tàu bị lực lượng Mỹ lên kiểm tra. Quân đội Mỹ khẳng định vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Kể từ khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận tạm thời vào giữa tháng Sáu, thời hạn 60 ngày của thỏa thuận này hiện đã trôi qua hơn một nửa. Để duy trì đối thoại giữa hai bên, các nhà hòa giải tạm thời gác lại vấn đề cốt lõi gây căng thẳng là chương trình hạt nhân của Iran.Iran: Nếu Mỹ ngừng tấn công, Iran cũng sẽ ngừng bắn
Theo Chu Hành/ Epoch Times
Cập nhật lúc 06:53, 28/07/2026

Iran: Nếu Mỹ ngừng tấn công, Iran cũng sẽ ngừng bắn

Sau gần 2 tuần giao tranh leo thang, tình hình Trung Đông đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt. Một quan chức cấp cao Iran hôm Chủ nhật (26/7) cho biết, nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công, Iran cũng sẽ ngừng các hoạt động quân sự của mình.

Tháp quan sát tại lối vào cảng Muttrah, vương quốc Oman. (Ảnh: Shutterstock)
Kể từ đêm muộn thứ Sáu tuần trước, quân đội Mỹ đã dừng chiến dịch không kích kéo dài liên tiếp 13 đêm. Trong cả thứ Bảy và Chủ nhật đều không có thông tin về các đợt không kích mới của Mỹ. Phía Iran cũng đã ngừng tấn công liên tiếp trong 2 ngày.
Theo Reuters, một quan chức Iran cho biết lập trường hiện nay của Tehran vẫn là “đáp trả bằng tấn công”. Ông nói: “Nếu các cuộc tấn công chấm dứt, Iran cũng sẽ dừng các hành động của mình. Thông điệp này đã được chuyển tới Mỹ.”

Hôm Chủ nhật, người phát ngôn quân đội Iran cũng nói với Đài Truyền hình Quốc gia Iran rằng do Mỹ đã ngừng tấn công trong 2 đêm qua, Iran cũng đã tạm dừng các hoạt động quân sự.
Mỹ: Tạm dừng tấn công để tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng Tổng thống Donald Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
“Ông ấy đang dành thêm không gian cho các cuộc đàm phán, để lại một chút dư địa cho ngoại giao,” ông Waltz nói.

Ông cho biết: “Trong vài tuần qua, đặc biệt là trong vài ngày gần đây, Oman, Iran cùng nhiều nhà đàm phán của chúng tôi đã liên tục tiếp xúc ở mọi cấp độ, từ cấp cao nhất đến cấp kỹ thuật”.
Ngoài yếu tố ngoại giao, việc đánh giá các mục tiêu tấn công và lượng đạn dược còn lại cũng có thể là một trong những lý do khiến Mỹ tạm dừng chiến dịch.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc không kích trong 2 tuần qua nhằm đối phó với các mối đe dọa của Iran đối với các tuyến hàng hải. Phần lớn những mục tiêu đã được xác định trước, như radar, bệ phóng tên lửa và trung tâm chỉ huy, đều đã bị phá hủy. Điều đó đồng nghĩa, khi không còn nhiều mục tiêu có giá trị cao mới, hiệu quả của việc tiếp tục tiến hành các đợt không kích quy mô lớn sẽ giảm đáng kể.
Reuters cũng cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine từng cảnh báo riêng với Tổng thống Trump rằng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn là một lựa chọn, nhưng có thể kéo theo rủi ro do tiếp tục làm tiêu hao kho dự trữ đạn dược.

Tuy nhiên, ông Waltz bác bỏ thông tin cho rằng lượng tên lửa đánh chặn quan trọng của Mỹ dùng để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran đang suy giảm.
Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông dự kiến sẽ tới Mỹ và gặp Tổng thống Trump tại Washington vào thứ Ba.

Ông Netanyahu nói với Fox News hôm Chủ nhật rằng ông “hoàn toàn” ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm làm suy yếu Iran và buộc nước này chấm dứt chương trình hạt nhân.
“Nếu ông ấy có thể đạt được điều đó mà không khiến khu vực rơi trở lại một cuộc xung đột quân sự khốc liệt, thì đó là điều rất tốt. Tại sao lại không chứ?”, ông nói.
Giá dầu giảm hơn 6%, giá vàng tăng

Thông tin hai bên tạm dừng các cuộc tấn công nhanh chóng tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (27/7), giá dầu thô giảm hơn 6%, trong đó giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống dưới 90 USD/thùng.
Các nhà phân tích của ING nhận định trong báo cáo gửi khách hàng: “Diễn biến giá dầu sáng nay phản ánh rõ ràng sự mong đợi mạnh mẽ của thị trường đối với những tín hiệu tích cực”.

Giá dầu giảm đã góp phần làm dịu bớt lo ngại về lạm phát. Cùng với việc đồng USD suy yếu, giá vàng giao ngay tăng 0,9%, lên 4.087,79 USD/ounce.
Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của KCM Trade, cho biết: “Diễn biến đồng thời của giá dầu và đồng USD hôm nay rõ ràng đang có lợi cho giá vàng”.

Ông nói thêm: “Về dài hạn, tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với vàng. Triển vọng của vàng trong thời gian tới có liên quan chặt chẽ đến xu hướng của giá dầu. Trước khi một nền hòa bình bền vững được thiết lập, đà tăng của giá vàng có thể vẫn sẽ nhiều biến động và chịu tác động mạnh từ các diễn biến địa chính trị”.

Mặc dù giao tranh giữa Mỹ và Iran tạm lắng, căng thẳng trong khu vực vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Trong dịp cuối tuần, số tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn dưới 10 chiếc. Sau khi lực lượng Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ ven Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út, số tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb trong ngày Chủ nhật cũng giảm đáng kể.
Bên cạnh tình hình Trung Đông, giới đầu tư trong tuần này cũng sẽ theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Apple.Giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng giao tranh
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: