Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng niềm tin vào khả năng lãnh đạo lực lượng vũ trang Mỹ của Bộ trưởng bộ Chiến tranh Pete Hegseth đang suy giảm khi cuộc chiến với Iran kéo dài mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Họ cũng cảnh báo rằng sự thành công của một " cuộc tấn công quy mô lớn " có thể nhắm vào Iran sẽ rất quan trọng để củng cố sự ủng hộ cho cuộc xung đột không được lòng dân này. Một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đang đặt câu hỏi về việc chính quyền không lường trước được việc eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài – điều đã khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh kể từ tháng Hai – hoặc không lường trước được việc Iran sẵn sàng tấn công các đồng minh láng giềng, như Jordan, Kuwait và Ả Rập Xê Út.
<!>
Việc xung đột leo thang trong những ngày gần đây sang Biển Đỏ, nơi các phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn nhắm mục tiêu vào các chuyến hàng dầu của Ả Rập Xê Út, là một diễn biến đáng lo ngại khác mà một số đảng viên Cộng hòa cho rằng đã khiến Lầu Năm Góc bất ngờ.
“Tôi không còn tin tưởng ông ấy nữa. Tôi nghĩ ông ấy đang hành động rất thiếu nhất quán — ông ấy đang đẩy nhanh quá trình nghỉ hưu hoặc buộc một số nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong Bộ Chiến Tranh phải rời nhiệm sở,” Thượng nghị sĩ Thom Tillis (RN.C.) nói với tờ The Hill, đề cập đến Bộ Chiến Tranh (DOD).
“Tôi nghĩ ông ấy mắc chứng mặc cảm tự ti nghiêm trọng, thiếu kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức lớn, và quản lý quá chi tiết. Ông ấy đã đánh mất lòng tin của tôi”, Tillis nói thêm, người gần đây đã chỉ trích Tổng thống Trump và một số phụ tá của ông gay gắt hơn kể từ khi tuyên bố năm ngoái rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Lá phiếu của Tillis sẽ rất quan trọng để thông qua bất kỳ nghị quyết ngân sách nào trước kỳ nghỉ tháng Tám, nhằm tạo tiền đề cho việc thông qua gói điều chỉnh ngân sách trị giá 95 tỷ đô la, trong đó bao gồm 73 tỷ đô la dành cho Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ Tillis cho rằng đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng gia tăng vào khả năng lãnh đạo của ông Hegseth trong nội bộ đảng Cộng hòa tại Thượng viện khi chi phí leo thang và Iran dường như vẫn chưa tiến gần hơn đến việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Ông nói: “Tôi nghĩ có những người khác có lẽ chỉ cần một quyết định nào đó nữa là sẽ lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Lầu Năm Góc”.
Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thân cận với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng tại Quốc hội cho biết ông Hegseth đang mất dần sự ủng hộ trong giới quân đội cấp cao, và điều đó đang làm dấy lên lo ngại trong số các đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa.
“Tôi nghe nói từ Lầu Năm Góc rằng có sự mất lòng tin — ngay trong nội bộ Lầu Năm Góc. Và dĩ nhiên, mọi người ở đây trên Đồi Capitol cũng nghe thấy những lo ngại tương tự,” vị nghị sĩ đảng Cộng hòa nói, yêu cầu giấu tên để có thể thảo luận về các cuộc trò chuyện riêng tư liên quan đến Hegseth.
Tờ The Hill đã liên hệ với Bộ Chiến Tranh để yêu cầu phản hồi về những lời chỉ trích từ Tillis và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác.
Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đặc biệt lo ngại về việc ông Chris Donahue, Tư lệnh cao cấp nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu, bị buộc phải nghỉ hưu hồi đầu tháng này.
Hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Susan Collins (đảng Cộng hòa, bang Maine) đã chỉ trích việc các quan chức quân đội cấp cao từ chức khi ông Hegseth ra điều trần trước ủy ban của bà.
“Tôi thấy điều này vô cùng đáng lo ngại,” Collins nói tại phiên điều trần được tổ chức để thảo luận về yêu cầu cấp ngân sách khẩn cấp cho quốc phòng của chính quyền. “Đây là những người đàn ông và phụ nữ đã tình nguyện phục vụ đất nước và tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp của chúng ta.”
Sau phiên điều trần, bà Collins cho biết bà muốn có “thêm thông tin” từ chính quyền về “chiến lược và kết cục của cuộc chiến”.
“Tôi nghĩ phiên điều trần hôm qua phần nào hữu ích, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp,” bà giải thích.
Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác, người yêu cầu giấu tên khi thảo luận về tương lai của ông Hegseth với tư cách là Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh, cho biết có những "lời xì xào" về việc không lường trước được việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz và khả năng Iran đe dọa các đồng minh trong khu vực.
“Tôi nghĩ có cảm giác rằng quá trình này kéo dài hơn chúng ta dự kiến và có lẽ chiến lược của chúng ta đã không tính đến eo biển Hormuz hoặc khả năng [của Iran] sẵn sàng tấn công các nước láng giềng. Tôi nghĩ có lẽ đã có một số tính toán sai lầm,” thượng nghị sĩ nói.
Tuy nhiên, một số người theo chủ nghĩa diều hâu trong phe Cộng hòa tại Thượng viện cho rằng Trump và Hegseth vẫn có thể giành được chiến thắng quyết định để mở lại eo biển Hormuz và buộc Iran phải nhượng bộ đáng kể trong chương trình làm giàu uranium bằng cách phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này trong tương lai gần.
Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Roger Wicker (đảng Cộng hòa, bang Mississippi) đang thúc giục Trump "hoàn thành công việc" bằng cách tăng cường cường độ các cuộc tấn công.
Thượng nghị sĩ John Cornyn (đảng Cộng hòa, bang Texas), một người theo đường lối cứng rắn khác, lập luận rằng Hoa Kỳ có đủ sức mạnh quân sự để buộc Iran mở lại eo biển mà không cần nhượng bộ lớn.
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải thể hiện ưu thế quân sự quyết định và mở lại eo biển Hormuz vì chúng ta không thể trông cậy vào chế độ Iran,” Cornyn nói. “Nếu ai đó có thể làm được điều đó, thì đó chính là Hoa Kỳ.”
“Theo tôi, vấn đề của những cuộc chiến tranh không hồi kết là sự leo thang dần dần. Cho đến lúc đó, bạn sẽ bị mắc kẹt và không có lối thoát nào khác ngoài việc đầu hàng,” ông nói thêm. “Vì vậy, tôi nghĩ mục tiêu nên là đạt được kết quả quyết định bằng cách mở cửa eo biển Hormuz.”
Nhưng nhìn chung mọi người đều cảm thấy thất vọng vì cuộc xung đột đã kéo dài gần năm tháng, bất chấp dự đoán của ông Trump hồi đầu tháng 3 rằng nó sẽ chỉ kéo dài bốn hoặc năm tuần.
“Tôi nghĩ rằng công chúng Mỹ đang ngày càng mệt mỏi,” Thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito (RW.Va.) nói với NewsNation, kênh truyền hình chị em của The Hill, trong một cuộc phỏng vấn.
Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền đã không chuẩn bị đầy đủ cho họ về chi phí của cuộc xung đột, mà theo ông Hegseth tuần trước đã lên tới 37,5 tỷ đô la, mặc dù các nhà phân tích độc lập như Moody Analytics dự đoán con số này ít nhất là 132 tỷ đô la.
Thượng nghị sĩ Joni Ernst (đảng Cộng hòa, bang Iowa), thành viên Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho biết: “Tất cả chúng tôi trong Quốc hội đều lo ngại về chi phí liên quan đến Bộ Chiến tranh và vấn đề minh bạch”.
“Tôi nghĩ… tại sao họ lại yêu cầu ông ấy đến Quốc hội và trình bày các con số, và tôi vẫn chưa rõ ràng về điều đó. Tôi nghĩ đó là điều mà nhiều người lo ngại,” bà nói về lời khai của Hegseth trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo rằng hiện tại không có đủ sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa để thông qua một khoản chi tiêu quân sự mới thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách như ông Trump yêu cầu. Khoản tài trợ này cần phải được thông qua theo một lộ trình ngân sách đặc biệt để vượt qua sự cản trở của đảng Dân chủ.
Việc thông qua khoản ngân sách quân sự bổ sung 73 tỷ đô la để giúp trang trải chi phí chiến tranh — điều mà Hạ viện đã phê duyệt trong khuôn khổ ngân sách tuần trước — đang trở nên phức tạp hơn do sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky), người đã không bỏ phiếu kể từ ngày 11 tháng 6 vì vấn đề sức khỏe.
Tillis chỉ trích chính quyền vì đã không lường trước được việc Iran sẽ mở rộng xung đột sang các điểm nghẽn chiến lược khác, chẳng hạn như eo biển Bab el-Mandeb, nơi dẫn đến Biển Đỏ, nếu Hoa Kỳ không nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc xung đột.
Thượng nghị sĩ bang North Carolina đặt câu hỏi liệu sự thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội dưới thời Hegseth có ảnh hưởng tiêu cực đến việc lập kế hoạch chiến lược hay không.
“Ai cũng biết về một số chuyện kiểu ‘Trò chơi vương quyền’ đang diễn ra giữa một số thư ký dịch vụ khác và ông Hegseth. Có vẻ như ông ta muốn điều hành toàn bộ mọi việc,” Tillis nói.
“Khi bạn là một nhà lãnh đạo, bạn phải chắc chắn rằng mình có những người thông minh hơn mình trong phòng. Bạn phải đóng vai trò điều phối cho tất cả những người tài giỏi này, vậy mà ông ta lại đang làm suy yếu sự thành công của Bộ Quốc phòng bằng cách làm suy yếu những người tài giỏi đã cống hiến cả sự nghiệp trong quân đội,” ông nói về các chỉ huy cấp cao đã bị sa thải trong nhiệm kỳ của Hegseth.
Ông nói rằng các tướng lĩnh cấp cao đã rời đi có thể đã cảnh báo tổng thống về khả năng của Iran trong việc cản trở giao thông đường thủy ở eo biển Hormuz trong nhiều tháng hoặc huy động lực lượng dân quân Houthi đồng minh để đe dọa các tuyến đường vận chuyển qua Biển Đỏ.
NND
July 27.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét