Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 27/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyên

Đêm thứ 2 liên tiếp Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ Sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm qua 25/07/2026 là đêm thứ 2 liên tiếp Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Teheran hôm nay 26/07 cảnh báo chiến tranh « sẽ lan rộng hơn nữa » nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran, Mohammad Akraminia, được truyền hình Nhà nước Iran trích dẫn, được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Israel, Benyamin Netanyahu vào tuần tới.
<!>
Hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Teheran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tóm lược tình hình :
« Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy Lực lượng Qods thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen, vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua.

Trong 2 ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí, cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út.
Về phần mình, Teheran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Irak. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực : nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel, nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran ».

Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran hôm nay 26/07 thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo APF, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết nhiều vòng đàm phán giữa thứ trưởng Ngoại Giao Iran và Oman đã diễn ra trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tại Teheran. Theo ông Esmaeil Baqaei, các cuộc thảo luận tập trung vào những « nguyên tắc chung » và « các cơ chế triển khai » nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin.

Hôm qua, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO), ghi nhận một sự cố liên quan đến một tàu chở dầu và các « lực lượng quân sự » chưa được xác định. Trong khi đó, Iran cho biết đã « phong tỏa » 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz, « sau khi bắn chỉ thiên cảnh cáo ».
Cũng vào hôm qua, bộ Dầu Mỏ Iran cho biết Teheran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Theo thông cáo, Iran đã thu về 11,5 tỷ đô la (tương đương 10 tỷ euro) từ xuất khẩu dầu mỏ trong giai đoạn từ ngày 28/02, thời điểm chiến sự bùng phát, đến ngày 08/04, khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Từ ngày 08/04 đến ngày 07/07, thời điểm giao tranh bùng phát trở lại, Iran tiếp tục bán được lượng dầu trị giá 6,5 tỷ đô la (tương đương 5,7 tỷ euro). Thông cáo của bộ Dầu Mỏ Iran nhấn mạnh : « Con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp cuộc khủng hoảng đang diễn ra ».

Cháy rừng tại Pháp : Gần 100.000 hecta bị thiêu rụi, mức cao kỷ lục trong lịch sử


Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu mùa cháy rừng đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km², gần bằng diện tích Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức « lịch sử » ở Pháp.
Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền tây nam nước Pháp, đặc biệt tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22/07, tính cho đến 4 giờ sáng nay đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán, theo số liệu chính quyền tỉnh Gironde công bố hôm nay 26/07/2026. Riêng đêm qua, có thêm gần 50.000 dân, của 5 xã - thị trấn, đã phải sơ tán, theo AFP.

Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động miền tây nam Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống, không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và 1 máy bay vận tải quân sự A400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 máy bay chống cháy chuyên dụng Canadair, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A400M, có khả năng rải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan.

Vẫn theo AFP, tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới, do đám cháy tiếp tục lan rộng. Chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ Hai 27/07.
Liên quan đến giải đua xe đạp Vòng Quanh Nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày Chủ Nhật đã được rút ngắn từ 133km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ, vốn đang được điều động nhiều đến miền tây nam do cháy rừng.

Ngân Hàng Châu Âu chuẩn bị phát hành mẫu tiền euro mới


Đến cuối năm 2026, nhiều loạt tiền giấy euro mới từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. Mười mẫu thiết kế đã được giới thiệu ngày 23/07, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên Hiệp Châu Âu.

Thông tín viên Jean-Jacques Héry tại Bruxelles cho biết thêm thông tin :
« Mẫu tiền giấy mới gồm sáu mệnh giá của đồng tiền châu Âu - từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề "văn hóa châu Âu", nửa còn lại tập trung vào chủ đề "sông ngòi và chim chóc".

Những tờ tiền mang chủ đề "văn hóa" chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng, như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp-Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttner, người đoạt giải Nobel Hòa bình.

Còn những tờ tiền mang chủ đề "chim chóc" có thể ít hấp dẫn ơn, vì mặt trước có hình chim sẻ, chim bói cá hoặc những loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn. Bà giải thích : « Mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu, phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu, ví dụ, Nghị Viện Châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro ».

Trên trang web của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (BCE), người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp BCE đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trước năm 2030 ».
Trung Quốc lên án Mỹ, Nhật Bản, Philippines tập trận chung ở Biển Đông


Ngày 26/07/2026, quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản, kéo dài từ ngày 21 đến 25/07 tại Biển Đông. Cùng ngày, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc, được trang China Daily trích dẫn, lên án « các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông làm suy yếu hòa bình khu vực ».

Theo quân đội Philippines, được trang CNA trích dẫn, ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển, cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định « mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ».

Các cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal). Bắc Kinh khẳng định tàu của Philippines tấn công trước và lao vào tàu Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra tập trận, Lực lượng Cảnh sát biển Philippines cho biết lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24/07. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines « cố tình xâm nhập » bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập chung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây trong bối cảnh Philippines, nhờ hậu thuẫn của Mỹ và Nhật Bản, đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Ngày 25/07, tân tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, ông Antonio Nafarrete, đã đến thăm đảo Thị Tứ (Thitu Island), hiện do Philippines kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines khoảng 300 dặm về phía tây.

--

Không có nhận xét nào: