Tả Quân Lê Văn Duyệt Hoàng Đế Quang Trung Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Kể từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có ba nước theo chế độ Cộng Hòa, tức thể chế điều hành quốc gia mà người lãnh đạo được bầu chọn và có nhiệm kỳ. Đó là: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Để truy tìm căn cước của ba nước Việt Nam này, ở đây sẽ xét qua các tờ giấy bạc và quốc kỳ mà ba nước Việt Nam này đã, hay đang, xử dụng.
<!>
Mỗi tờ giấy bạc của Việt Nam Cộng Hòa đều có hình một vị anh hùng dân tộc. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa luôn bảo tồn và phát huy tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc, giúp người Việt luôn nhớ những bài học lịch sử qua từng tờ giấy bạc. Hình tròn màu trắng bên phải có hình ẩn. Soi tờ giấy bạc ra ánh sáng sẽ hiện rõ hình vị anh hùng dân tộc bên trái. Hình ẩn này là cách dùng để chống nạn giấy bạc giả.
Gián Điệp Hồ Quang Gián Điệp Hồ Quang Gián Điệp Hồ Quang
GIẤY BẠC CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Nguyễn Tất Thành, sau ăn cắp bút danh chung Nguyễn Ái Quốc của bốn nhà cách mạng Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, và Nguyễn Thế Truyền. Năm 1931, tên cộng sản quốc tế tiếm danh Nguyễn Ái Quốc này bị cảnh sát Anh bắt giam và chết vì bệnh lao trong nhà tù Victoria ở Hồng Kông năm 1932. Nên hiểu là Nguyễn Tất Thành bị giết trong tù. Sau đó, Mao Trạch Đông sai tên gián điệp Hồ Quang thuộc Biệt Đoàn Dã Thú Số 5 đóng vai Hồ Chí Minh để nhuộm đỏ Việt Nam. Đây là lý do từ 1932 đến 1942 Nguyễn Ái Quốc biệt tăm biệt tích. Nhưng khi xuất hiện trở lại thì là Hồ Chí Minh. Điều này khiến nhà báo Sophie Quinn Judge lúng túng khi tìm hiểu hành tung của Hồ Chí Minh trong thời gian này. Đây là thời kỳ gián điệp Hồ Quang đang được huấn luyện để diễn vai Hồ Chí Minh.
Từ đó trở đi cái tên Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc bị dẹp bỏ xó, không được dùng nữa. Vì Hồ Quang (胡 光) vốn là tên gián điệp Tàu cộng sang Việt Nam hoạt động với cái tên Hồ Chí Minh (胡 志 明) dưới sự chỉ huy trực tiếp của vợ Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu. Cũng bởi Hồ Chí Minh chỉ là tên ảo, không phải người thật, do gián điệp Tàu xử dụng, nên có trường hợp cùng một lúc mà có đến 5 Hồ Chí Minh xuất hiện ở những nơi khác nhau. Điều này càng khiến nhiều người lúng túng, không biết thật hay giả. Xét kỹ ra, chỉ cần cùng một lúc xuất hiện hai người ở hai nơi, cũng đủ để người có đầu óc bình thường kết luận cả hai Hồ Chí Minh đều giả. Nói thì vậy, nhưng một khi cái tên Hồ Chí Minh bị gián điệp Tàu tuyên truyền nhồi sọ nhét vào đầu, thì vĩnh viễn không mấy ai có thể moi ra khỏi đầu được. Cho nên suốt đời tin là có nhân vật Hồ Chí Minh. Không hề biết rằng đã bị bọn gián điệp Tàu cộng của Tình Báo Hoa Nam bịp thê thảm.
Do vậy, trên các tờ giấy bạc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt buộc phải có hình của nhân vật ảo Hồ Chí Minh và phải ghi chữ Tàu. Hàng chữ Tàu 和 共 主 民 南 越, đọc từ phải sang trái, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tên nước Việt Nam này cũng do Mao Trạch Đông bịa ra, bắt gián điệp Hồ Quang phải xử dụng để cai trị dân Việt từ năm 1949 đến 1976. Cũng bởi là Tàu xì dầu chính gốc, Hồ Quang bắt chước dân Tàu gọi Mao Trạch Đông là Mao Bá. Nên nó bắt người Việt phải gọi nó là Bác Hồ. Bởi Tàu chỉ dùng họ, không dùng tên như người Việt. Chỉ riêng việc dùng họ, không dùng tên, đủ để xác nhận căn cước xì dầu tàu vị yểu của tên gián điệp Hồ Quang.
Ba chữ Tàu trong khung đỏ của tờ 20 đồng, đọc từ phải sang trái 元 拾 貳 là Nhị Thập Nguyên. Có hai điều tào lao ở đây. Chữ 貳 thuộc bộ Bối 貝 là đẳng cấp, như tiền bối hậu bối. Chữ 貳 có nghĩa là người thứ hai, sẽ thừa kế. Không phải số 2. Chữ 拾 có nghĩa là thu thập, không phải số 10. Viết đúng phải là 元 十 弍. Trong khung đỏ trên tờ 50 đồng, đọc từ phải sang trái 元 拾 伍 là Ngũ Thập Nguyên. Chữ 伍 thuộc bộ Nhân 人 là người đứng đầu một toán 5 người, gọi là ngũ [trưởng], không phải số 5. Viết đúng phải là 元 十 五. Trong khung đỏ trên tờ 100 đồng, đọc từ phải sang trái 元 佰 壹 là Nhất Bách Nguyên. Cũng có hai điều bá láp trên tờ 100 đồng. Chữ 壹 thuộc bộ Sĩ 士 tức người có học, thêm chữ Đậu 豆 ở dưới, có nghĩa là người giỏi hạng nhất, không phải số 1. Chữ 佰 thuộc bộ Nhân 人 là người đứng đầu trong đoàn 100 người, gọi là bách [trưởng], không phải số 100. Viết đúng phải là 元 百 一. Giấy bạc cho người Việt xử dụng mà lại ghi chữ Tàu. Quả là điều thú vị và hay ho mà người Việt ít để ý. Lại càng lếu láo và khôi hài hơn nữa. Dùng chữ Tàu sai bét, bởi không hiểu gì cả. Nhưng không sao. Miễn có chữ Tàu, ghi trên tờ giấy bạc, để xác nhận căn cước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Tàu là đủ.
Gián Điệp Hồ Quang Gián Điệp Hồ Quang Gián Điệp Hồ Quang
GIẤY BẠC CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Năm 1978, nhận thấy cứ để mấy hàng chữ Tàu như trên giấy bạc của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước 1975 thì quá lộ liễu. Đám tay sai cướp nước được chủ cho phép bỏ mấy chữ Tàu trên giấy bạc mới của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng hình Hồ Quang bắt buộc phải giữ nguyên. Không được thay thế bằng bất cứ hình nào khác. Nghĩa là khởi đầu từ những tờ tem phiếu cho đến nay, mọi tờ giấy bạc của Việt cộng bắt buộc phải có hình của nhân vật ảo Hồ Chí Minh nhằm quyết giữ mãi ách nô lệ Tàu do gián điệp Hồ Quang tròng lên đầu dân Việt từ năm 1945. Nhìn qua con số hàng trăm ngàn trên các tờ giấy bạc sau năm 1975 đủ biết cuộc sống người dân Việt khốn nạn như thế nào khi toàn cõi Việt Nam bị loài ma quỷ phương bắc nhuộm đỏ. Chỉ trong 10 năm người Việt đã bị cướp tài sản đến 4 lần qua 4 đợt đổi tiền (1975, 1978, 1985, 1986). Cũng bởi vốn là đảng cướp nên chúng luôn miệng hô hào “cướp chính quyền.”
Một điều người Việt ít để ý là tất cả bọn tay sai cướp nước đầu sỏ gốc Việt đều được Tình Báo Hoa Nam của Tàu cộng nuôi dưỡng và huấn luyện từ nhỏ tại trường đào tạo gián điệp Dục Tài, Lư Sơn, Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nhằm sản xuất một lực lượng xác Việt hồn Tàu trước khi đưa về Việt Nam thi hành nhiệm vụ cai trị dân Việt ở phương nam. Lũ tiểu yêu này không dốt như vài người lầm tưởng. Trong danh sách 174 tên gián điệp xuất sắc và có khả năng nhất, được giao những nhiệm vụ đặc biệt trong âm mưu nhuộm đỏ Việt Nam, có vài tên như: Đoàn Mạnh Giao, Hoàng Trung Hải, Hồ Thể Lan, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Tuyên (con Phạm Quỳnh), Trần Đình Huấn, Trương Tấn Sang, Vũ Khoan, Vũ Mão, Vũ Quốc Hùng.
Trái: Trần Đình Huấn, Vũ Khoan. Giữa: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quốc Anh trong đợt bầy tiểu yêu xác Việt hồn Tàu lũ lượt kéo nhau về thăm hang động cũ. Phải: Nguyễn Thiện Nhân đọc lịch sử của xưởng sản xuất gián điệp Lư Sơn bằng chữ Tàu trong chuyến về thăm trường xưa nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập (1953-2008). Biểu tượng của xưởng sản xuất gián điệp xác Việt hồn Tàu ở Lư Sơn là chiếc nón lá, bình nước, và túi xách đeo vai. Dưới biểu tượng gián điệp Lư Sơn là hàng chữ Tàu đọc từ trái sang phải 中 越 人 民 友 谊 长 存 là Trung Việt Nhân Dân Hữu Nghị Trường Tồn. Hàng chữ Việt ở dưới ghi là “Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt muôn năm!” Từ 1959 đến 2013, tại nơi này, Tình Báo Hoa Nam đã sản xuất trên 7000 tên gián điệp xác Việt hồn Tàu để cai trị dân Việt.
Kỷ niệm 55 năm nhớ về trường xưa (1953-2008). Hàng chữ Tàu có nghĩa là “Nhiệt liệt chào mừng phó thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn phái đoàn về thăm trường xưa.” Bảng tưởng lục danh dự có hình Nguyễn Thiện Nhân được gắn trên tường của trường gián điệp Dục Tài, Lư Sơn. Ba chữ Tàu, ngay dưới bức hình chân dung, đọc từ trái sang phải 阮 善 仁 là Nguyễn Thiện Nhân.
Từ trái sang phải: (1) Cờ Quẻ Càn của Đại Nam (1890-1945) từ vua Thành Thái. (2) Cờ Quẻ Ly của Việt Nam (1945) vua Bảo Đại. (3) Cờ Quẻ Càn của Quốc Gia Việt Nam (1946-1955) quốc trưởng Nguyễn Vĩnh Thụy. (4) Cờ Quẻ Càn của Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975).
Từ trái sang phải: (1) Cờ của lính Tàu cộng (1930-1949). Hàng chữ Tàu 中 國 人 民 志 願 軍 đọc từ trên xuống dưới là Trung Quốc Nhân Dân Chí Nguyện Quân. (2) Cờ của chi bộ cộng sản tỉnh Phúc Kiến (1933-1939). (3) Cờ của Việt Minh (1945-1954) cũng là cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1954-1976). (4) Cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (1976-2026). Sau khi sai tên gián điệp Hồ Quang sang Việt Nam thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mao Trạch Đông bắt Hồ Quang phải dùng cờ của lính Tàu, cũng là cờ của cộng sản Phúc Kiến, làm quốc kỳ cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này. Bởi cũng do Mao Trạch Đông của Tàu cộng bày ra. Sẽ có người cho là sự trùng hợp. Ngụy biện giỏi đến vậy, quả xứng đáng sống kiếp nô lệ dưới sự cai trị của giặc Xì Dầu phương bắc.
Dẹp ba cái chủ nghĩa này ma thuyết nọ, toàn là chuyện tào lao bá láp, vốn chỉ để bịp người. Chỉ cần nhìn qua các tờ giấy bạc cùng quốc kỳ của ba nước Việt Nam trong thời cận đại, trừ kẻ đã bị tẩy não và quen sống kiếp nô lệ, người Việt nào cũng nhận ra ngay nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng như nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay, chỉ là cái ách nô lệ của Tàu cộng tròng lên đầu người dân Việt. Trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa mới là quốc gia độc lập, tự chủ, luôn bảo tồn truyền thống hào hùng của dân tộc.
Thêm nữa. Mấy chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là chữ Việt viết theo tiếng Tàu. Trong tiếng Việt, danh từ luôn đi trước, tính từ mới theo sau. Người Việt luôn nói Cờ Vàng, Xoài Xanh, Áo Tím. Chỉ có Tàu xì dầu mới nói ngược lại là Hoàng Kỳ, Xanh Xoài, Tím Áo mà thôi. Viết đúng văn phạm tiếng Việt thì phải là Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hòa. Bởi tên nước Việt Nam là danh từ. Còn Xã Hội Chủ Nghĩa và Cộng Hòa là tính từ, bổ nghĩa, tức nói rõ thêm về hai thể chế của nước Việt Nam này. Nhắc lại ở đây. Chỉ cần xét qua các tờ giấy bạc và quốc kỳ, cũng đủ biết căn cước của hai nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ là cái ách nô lệ của giặc Xì Dầu phương bắc tròng lên đầu dân Việt. Không hề có độc lập và tự chủ của một quốc gia. Đơn giản và rõ ràng như vậy mà nhìn không ra, hiểu không nổi, tức cái đầu đã bị loài giặc đỏ cướp nước tẩy não nặng nề. Có giải thích thêm cũng vô ích.
Như vậy, sau bao thay đổi hổ lốn, rồi cũng phải quay trở lại Thẻ Căn Cước của Việt Nam Cộng Hòa. Điều quan trọng nữa là hai chữ Nhân Dân của Tàu cộng đã bị ném vào thùng rác. Dẹp luôn bốn chữ Xã Hội Chủ Nghĩa thì mọi chuyện sẽ hoàn trở lại như trước. Tức Việt Nam Cộng Hòa (Republic of Viet Nam). Dù bị bầy cướp nước cấm suốt 50 năm qua, nhưng di sản văn hóa và âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa vẫn được người Việt hâm mộ yêu thích. Đây là biểu hiện tâm tình sâu đậm của người Việt và sự trở về cội nguồn dân tộc vậy.
Có những thay đổi qua từng chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng mà ít người để ý. Một cuộc cách mạng không đổ máu đang âm thầm xảy ra, cho biết tương lai của Việt Nam trong thế kỷ 21 chắc chắn vô cùng rực rỡ. Việt Nam Minh Châu Trời Đông là điều phải đến. Không thể khác hơn được. "Viet Nam is the Very Heart of the Indo Pacific Region.” - Donald J. Trump, tổng thống 45-47 của Hoa Kỳ, 10/11/2017.
(1721-1918) (1918-1993) (1993-20nn) (1890-1945) (1945-2026) (202n-2nnn)
Từ trái sang phải: (1) Cờ Nga (1721-1918). (2) Cờ Nga cộng (1918-1993). (3) Cờ Nga (1993-20nn) (1) Cờ Việt (1890-1945). (2) Cờ Việt cộng (1945-2026). (3) Cờ Việt (202n-2nnn). Nga cộng là cái nôi của loài ma quỷ cộng sản quốc tế, mà cũng chỉ ồn ào múa may 75 năm là bị xóa sổ. Thì bầy Việt cộng tay sai cóc nhái lại có đáng gì. Việc phục hồi nền độc lập tự chủ của dân tộc, cùng trở lại lá cờ truyền thống của người Việt là điều chắc chắn phải xảy ra. Một cái cây bị chặt đứt gốc thì cành ngọn sẽ khô héo tàn lụi là điều ai cũng hiểu. Năm 1924, thành phố Petersburg của Nga bị loài cộng đỏ tiếm danh đổi tên thành Leningrad. Năm 1991, tên Leningrad bị xóa bỏ, trả lại tên cũ là Petersburg. Cũng vậy, năm 1976, thành phố Sài Gòn của Việt bị bầy cộng đỏ cướp nước tiếm danh đổi tên thành Hồ Chí Minh. Cũng như Leningrad, chắc chắn cái tên Hồ Chí Minh cũng phải bị xóa bỏ, và trả lại tên Sài Gòn như trước 1975. Không thể khác hơn được. Nhìn sang Nga biết đến Việt chính là điều này vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét