Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

Mỹ mở loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công tàu chở dầu - Lion Nguyên



Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Ba (7/7) thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu ở Iran, để đáp trả việc Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ công bố hôm 28/2 cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Iran. (Nguồn: CENTCOM) Trong tuyên bố đăng trên nền tảng X, CENTCOM cho biết các cuộc không kích nhằm “buộc Iran phải trả giá đắt vì đã tấn công các tàu thương mại do dân thường điều khiển trên tuyến đường thủy quốc tế”.
<!>
Tuyên bố nêu rõ: “Các cuộc tấn công của quân đội Mỹ là phản ứng trước việc Iran tấn công 3 tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran không có bất kỳ cơ sở chính đáng nào, mang tính nguy hiểm và rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.
Đến nay, Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi về các cuộc không kích của Mỹ.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr Newscủa Iran, rạng sáng thứ Tư theo giờ địa phương, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại huyện Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.
Vài giờ trước đó, Mỹ đã phát đi cảnh báo đối với Iran liên quan đến các vụ tấn công tàu thuyền gần eo biển Hormuz.
Mehr News cho biết hiện chưa có bất kỳ cơ quan chức năng hay đơn vị quân sự địa phương nào xác nhận hoặc bác bỏ nguyên nhân của các vụ nổ.

Ngoài các cuộc không kích, chiều 7/7, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã hủy bỏ quy định miễn trừ trừng phạt từng cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm hóa dầu. Động thái này được cho là sẽ giáng đòn mạnh vào một trong những nguồn thu quan trọng của chính quyền Iran.
Một quan chức Mỹ nói với CNBC hôm thứ Ba: “Như Tổng thống Donald Trump và chính quyền đã nhiều lần khẳng định, bản ghi nhớ ký với Iran hoàn toàn dựa trên hành động thực tế của phía Iran”.

Vị quan chức nói thêm: “Iran chỉ có thể được hưởng lợi từ thỏa thuận nếu có những hành động phù hợp. Đối với Mỹ, những gì Iran thực hiện tại eo biển Hormuz là hoàn toàn không thể chấp nhận và chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Trong 3 tàu bị Iran tấn công gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba, một chiếc là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al-Rekayyat của Qatar. Sau vụ tấn công, phòng máy của tàu bốc cháy. Nguồn tin trong lĩnh vực an ninh hàng hải nói với Reuters rằng đám cháy có thể khiến con tàu đối mặt với nguy cơ phát nổ.
Một tàu khác bị hư hại là tàu chở dầu Wedyan của Ả Rập Xê Út.

Ngoài ra, còn một tàu chở dầu khác cũng bị tấn công trong ngày nhưng chỉ bị hư hại nhẹ. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), cơ quan trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, con tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình đến cảng kế tiếp.
Qatar và Ả Rập Xê Út đều tuyên bố Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tạm dừng do Iran đang tổ chức tang lễ cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Linh cữu của ông Khamenei đã được đưa tới thành phố Qom của Iran và 2 thánh địa của người Hồi giáo Shiite tại Iraq là Najaf và Karbala để tổ chức các lễ tưởng niệm, trước khi được đưa về quê nhà Mashhad để an táng.
Lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.Mỹ thu hồi quyền bán dầu của Iran sau các vụ tấn công tàu chở dầu
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 09:40, 08/07/2026

Mỹ thu hồi quyền bán dầu của Iran sau các vụ tấn công tàu chở dầu

Sau khi Iran tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Bộ Tài chính Mỹ chiều thứ Ba (7/7) đã hủy bỏ quy định miễn trừ trừng phạt từng cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm hóa dầu. Động thái này được cho là sẽ giáng đòn mạnh vào một trong những nguồn thu quan trọng của chính quyền Iran.

(Ảnh minh họa: Max Sky/Shutterstock)
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 7/7.
Trước đó, ngày 21/6, dựa trên bản ghi nhớ gồm 14 điểm đạt được giữa Mỹ và Iran, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp miễn trừ trừng phạt, cho phép Iran bán dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và sản phẩm dầu mỏ trong thời gian hai bên tiến hành đàm phán.

Trong thông báo ngày 7/7, OFAC cho biết Giấy phép Chung X dành cho Iran đã bị thu hồi và được thay thế hoàn toàn bằng Giấy phép Chung X1 kể từ ngày 7/7.
Theo OFAC, Giấy phép Chung X1 cho phép các doanh nghiệp hoàn tất đến ngày 17/7 những giao dịch đã được triển khai trước đó theo Giấy phép Chung X, nhưng cấm mọi giao dịch mới kể từ ngày 7/7, bao gồm việc mua hoặc bốc xếp dầu thô, sản phẩm hóa dầu hoặc các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

OFAC cũng cho biết mọi khoản thanh toán dành cho các cá nhân hoặc tổ chức bị phong tỏa tài sản phải được gửi vào tài khoản phong tỏa có hưởng lãi tại Mỹ.
Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra sau khi Iran bị cáo buộc tấn công nhiều tàu chở dầu gần eo biển Hormuz trong ngày 7/7, làm dấy lên sự lên án mạnh mẽ từ Qatar và nhiều nước khác.

Cùng ngày, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ông Jassim Mohammed Al-Budaiwi, ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế có “lập trường kiên quyết và đủ sức răn đe” đối với các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, đồng thời ngăn chặn những hành động thù địch đe dọa ổn định khu vực tái diễn.

Một quan chức Mỹ nói với CNBC hôm thứ Ba: “Như Tổng thống Trump và chính quyền đã nhiều lần khẳng định, bản ghi nhớ ký với Iran hoàn toàn dựa trên hành động thực tế của phía Iran”.
Vị quan chức này nói thêm: “Iran chỉ có thể được hưởng lợi từ thỏa thuận nếu có những hành động phù hợp. Đối với Mỹ, những gì Iran thực hiện tại eo biển Hormuz là hoàn toàn không thể chấp nhận và chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả”.

Sau quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, giá dầu thế giới tăng mạnh.
Đến chiều thứ Ba, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng hơn 3,5%, trong khi giá dầu Brent tăng khoảng 3,9%.
Trước đó, việc các tàu chở dầu được phép nối lại hành trình qua eo biển Hormuz đã khiến giá dầu giảm trở về mức trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ cấp vào cuối tháng 6 cho phép Iran sản xuất, vận chuyển và bán dầu đến ngày 21/8, nhưng không cho phép bán dầu cho Trung Quốc, Triều Tiên hoặc một số khu vực ở Ukraine.
Xuất khẩu dầu là nguồn thu quan trọng của Iran, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới. Tuy nhiên, nước này đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ trong nhiều thập niên.

Chính quyền Iran nhiều lần khẳng định các tàu chở dầu chỉ được phép đi qua eo biển Hormuz theo tuyến hàng hải do Tehran phê duyệt.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như vẫn tạm dừng sau lễ an táng cố lãnh tụ Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng khi chiến tranh bùng phát.
Trong lễ tang tại Tehran, nhiều người tham dự đã hô vang các khẩu hiệu kêu gọi tiêu diệt nước Mỹ, lặp lại thông điệp mà chính quyền Hồi giáo Iran thường xuyên đưa ra kể từ khi lên nắm quyền năm 1979.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cảnh báo chính quyền Iran rằng họ cần phải “đạt được một thỏa thuận, nếu không chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm.”
Ông nói: “Tôi vẫn muốn đạt được một thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người dân. Chúng tôi có thể đánh sập các cây cầu của họ chỉ trong một giờ. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa hệ thống cung cấp năng lượng của họ”.
Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ: “Có thể phá hủy hệ thống điện và các nhà máy phát điện của họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn của buổi chiều. Tất cả các nhà máy sẽ biến mất, và họ biết điều đó.”Iran tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Qatar và Ả Rập Xê Út lên án
Bảo Minh (t/h
Cập nhật lúc 07:08, 08/07/2026

Iran tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Qatar và Ả Rập Xê Út lên án

Hôm thứ Ba (7/7), 3 tàu chở dầu đã bị tấn công gần eo biển Hormuz, trong đó có tàu của Qatar và Ả Rập Xê Út. Sau các vụ việc, hai nước yêu cầu Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, trong khi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lên án các cuộc tấn công của Iran là một hành động leo thang nguy hiểm.

Ảnh minh họa. Eo biển Hormuz. (Nguồn: GreenOak/ Shutterstock)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X hôm thứ Ba rằng tàu “Al-Rekayyat” của Qatar đã bị tấn công khi đang di chuyển gần eo biển Hormuz.
Ông nhấn mạnh đây là hành động không thể chấp nhận, là cuộc tấn công của Iran nhằm vào an toàn hàng hải quốc tế và an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời là sự vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định bảo đảm quyền tự do hàng hải và lưu thông an toàn trên các tuyến đường thủy quốc tế.

Qatar yêu cầu Iran “chấm dứt mọi hành động gây phương hại đến an ninh khu vực hoặc đe dọa an toàn hàng hải quốc tế”, đồng thời khẳng định Iran “phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với vụ tấn công này cũng như mọi thiệt hại và hậu quả phát sinh”.
Theo Reuters, đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp mà hãng tin này thu thập được cho thấy thuyền trưởng tàu Al-Rekayyat đã phát tín hiệu cấp cứu khi bị tấn công: “Cứu! Cứu! Cứu! Đây là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al-Rekayyat. Phần phía trên phòng máy bên mạn trái của chúng tôi đã bị máy bay không người lái tấn công. Hiện phòng máy đang bốc cháy với khói dày đặc. Chúng tôi chưa thể đánh giá thêm về mức độ thiệt hại”.

Mặc dù toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn, một nguồn tin trong lĩnh vực an ninh hàng hải nói với Reuters rằng đám cháy trên tàu có thể khiến con tàu đối mặt với nguy cơ phát nổ.
Trong một vụ việc khác, một tàu chở dầu thô treo cờ Ả Rập Xê Út đã bị hư hại gần bờ biển Oman.
Sau đó, Ả Rập Xê Út ra tuyên bố lên án Iran tấn công tàu chở dầu “Wedyan”.
Riyadh cho rằng vụ tấn công “là hành động nhằm vào an toàn hàng hải quốc tế và an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu”, đồng thời yêu cầu Iran “ngay lập tức chấm dứt” mọi hành động đe dọa. Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Trong một sự cố khác xảy ra cùng ngày, một tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz. Con tàu chỉ bị hư hại nhẹ và vẫn có thể tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo, theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), cơ quan trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh.
Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, ra tuyên bố hôm thứ Ba cho rằng các cuộc tấn công “man rợ” của Iran đã đe dọa an toàn của các thủy thủ và là “một sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực”.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có “lập trường kiên quyết và đủ sức răn đe” trước các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm ngăn chặn những hành động thù địch tương tự tái diễn.
Theo CNN, một quan chức Mỹ xác nhận Iran đã nổ súng vào 3 tàu thương mại trong vùng lãnh hải Oman gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba.

Vị quan chức này cho rằng hành động đó “vi phạm nghiêm trọng” bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã ký kết trước đó.
Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Iran tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao quá cố Ali Khamenei.
Tranh cãi về tuyến hàng hải và phí quá cảnh có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận hòa bình

The Hill ngày 7/7 cho biết việc sắp xếp các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz là một trong những nội dung quan trọng của bản ghi nhớ gồm 14 điểm mà Washington và Tehran ký kết vào tháng trước.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó giảm áp lực tăng giá dầu và giá xăng tại Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng đáng kể về quyền kiểm soát tuyến hàng hải và việc thu phí quá cảnh.
Mỹ và các nước vùng Vịnh cho rằng tàu thương mại có thể đi qua tuyến hàng hải thay thế gần bờ biển Oman, trong khi Iran khẳng định các tàu phải đi theo tuyến do Tehran phê duyệt và cuối cùng phải chấp nhận cơ chế thu phí.

Trước đó, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (Joint Maritime Information Center – JMIC), do Hải quân Mỹ giám sát, đã thông báo với các công ty vận tải biển rằng tuyến hàng hải thay thế gần bờ biển Oman đã được mở rộng và tiếp tục mở cửa cho tất cả các tàu.
Tờ The Economic Times cũng cho biết việc các cơ quan hàng hải của Hải quân Mỹ mở rộng tuyến hàng hải gần Oman được xem là động thái nhằm đối phó với nỗ lực của Iran trong việc kiểm soát quyền đi lại qua eo biển Hormuz và áp đặt phí quá cảnh.

Theo bài báo, vụ tấn công tàu chở dầu lần này cho thấy dù Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và có các sắp xếp về hoạt động hàng hải, eo biển Hormuz vẫn là một khu vực có mức độ rủi ro rất cao.
Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, mối nguy không chỉ nằm ở việc một con tàu bị tấn công, mà còn ở khả năng các hãng vận tải biển có thể coi tuyến đường này không còn an toàn, kéo theo chi phí bảo hiểm, cước vận chuyển và giá dầu khí đồng loạt tăng trở lại.Ông Trump: Nếu Iran không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ “giải quyết dứt điểm”
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:01, 08/07/2026

Ông Trump: Nếu Iran không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ “giải quyết dứt điểm”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (6/7) đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ “dù bằng cách nào cũng sẽ chiến thắng”.Nếu không thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để “giải quyết dứt điểm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chọn một trong hai cách. Hãy nghe đây, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thắng. Hoặc chúng tôi đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Và việc đó cũng không khó”.
Mặc dù thể hiện lập trường cứng rắn, ông Trump cũng phát đi tín hiệu hòa dịu khi cho biết ông vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, vì ông “không muốn gây ảnh hưởng đến 91 triệu người dân Iran”.

Khi được hỏi về phương án quân sự, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.
Ông nói Mỹ có thể phá hủy các cây cầu của Iran chỉ trong vòng một giờ, đồng thời làm tê liệt hệ thống cung cấp năng lượng của nước này. Theo ông, quân đội Mỹ chỉ cần “không quá một buổi chiều” để phá hủy các nhà máy điện hiện đại của Iran.
Ông cũng cho rằng Iran hiện đang chịu áp lực tài chính nghiêm trọng, đồng thời khẳng định các hoạt động phong tỏa trên biển mà Mỹ triển khai trước đó đã mang lại hiệu quả đáng kể.

Hiện các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tạm gián đoạn do Iran tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao quá cố Ali Khamenei.
Ông Trump tiết lộ Iran đã có một số nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân, nhưng cũng thừa nhận các đề xuất này vẫn chưa được chốt. Ông nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ được phép đưa kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi nước này, mặc dù Tehran chưa từng xác nhận đã đồng ý với điều đó.

Trước phát biểu của ông Trump, nhân vật theo đường lối cứng rắn của Iran, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Mohammad Baqer Zolqadr, đã phản ứng gay gắt.
Phát biểu trên truyền thông nhà nước, ông Zolqadr nói: “Người dân Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa. Hãy đối thoại với nhân dân Iran bằng sự tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng một ngôn ngữ khác”.

Trong khi đó, Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và là người kế nhiệm ông, vẫn tiếp tục vắng mặt trong thời gian diễn ra tang lễ.
Mặc dù giới chức Iran cho biết Mojtaba bị thương trong các cuộc không kích trước đó, nhưng kể từ khi kế nhiệm, ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng mà chỉ liên lạc thông qua các tuyên bố bằng văn bản. Điều này tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như nơi ở hiện nay của ông.Ông Netanyahu phủ nhận rạn nứt giữa Israel và Mỹ về vấn đề Iran
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: