Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Qua Hơn Một Tháng, Tuần Này Giã Từ World Cup 2026: Một Kỳ World Cup Của Những Kỷ Lục Và Cảm Xúc Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


TUẤN NÀY, GIÃ TỪ WORLD CUP 2026: HÔM NAY VÀ NGÀY MAI, HAI TRẬN BÁN KẾT ĐỈNH CAO – AI SẼ GIÀNH VÉ VÀO CHUNG KẾT?-Sau những trận tứ kết đầy kịch tính, FIFA World Cup 2026 chỉ còn lại bốn đội tuyển xuất sắc nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đây đều là những nền bóng đá giàu truyền thống, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu cùng các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Hai trận bán kết được chờ đợi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và giàu cảm xúc.
<!>
 

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT
Theo giờ Hoa Kỳ (Eastern Time – ET), lịch thi đấu 4 trận cuối của FIFA World Cup 2026 như sau:
Trận đấu Ngày (Hoa Kỳ) Giờ (ET) Địa điểm
-Tây Ban Nha và Pháp (Bán kết 1) Thứ Ba, 14/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) AT&T Stadium, Arlington (Texas)
-Anh và Argentina (Bán kết 2) Thứ Tư, 15/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) Atlanta Stadium, Georgia
-Trận tranh hạng Ba Thứ Bảy, 18/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) Miami Stadium, Florida
-Chung kết World Cup 2026 Chủ Nhật, 19/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
*Nếu theo giờ California (Pacific Time – PT), nơi có đông cộng đồng người Việt ở Bắc California, thì cả bốn trận đều bắt đầu lúc 12:00 trưa (Noon).
*Riêng trận Chung kết World Cup 2026 Chủ Nhật, 19/7/2026 3:00 PM ET (12:00 PM PT) MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey , muốn có có không khí hào hứng, có thể coi tại Grand Century Mall!

HÔM NAY: PHÁP – TÂY BAN NHA
Cuộc chiến giữa sức mạnh và kỹ thuật

Đây là trận đấu được xem như trận chung kết sớm của giải. Pháp bước vào bán kết với dàn cầu thủ giàu tốc độ, thể lực và khả năng phản công cực kỳ nguy hiểm. Kylian Mbappé vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi tuyến giữa và hàng phòng ngự của Pháp đang thi đấu rất ổn định.
Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha tiếp tục trình diễn lối đá kiểm soát bóng đặc trưng, phối hợp ngắn, kỹ thuật và giàu tính sáng tạo. Với nhiều cầu thủ trẻ tài năng kết hợp cùng kinh nghiệm của các cựu binh, La Roja đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Nhận định
Đây sẽ là trận đấu cân bằng, nơi đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

NGÀY MAI: ANH – ARGENTINA

Trận cầu của lịch sử và danh dự
Đây luôn là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Mỗi lần hai đội gặp nhau đều thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới.
Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel thi đấu rất kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Harry Kane cùng dàn cầu thủ trẻ đang có phong độ rất cao giúp "Tam Sư" trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Argentina vẫn là đương kim vô địch với Lionel Messi giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đã phải trải qua ba trận đấu loại trực tiếp đầy vất vả và dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, HLV Lionel Scaloni nhiều lần chứng minh khả năng điều chỉnh chiến thuật rất linh hoạt, giúp Argentina luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn.

Nhận định
Nếu Anh áp đặt được tốc độ, sức mạnh và những pha bóng bổng, họ sẽ tạo ra rất nhiều áp lực cho Argentina. Ngược lại, nếu Messi cùng các đồng đội kiểm soát được nhịp độ trận đấu và phát huy khả năng phối hợp nhỏ, Argentina hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.
Đây nhiều khả năng sẽ là trận bán kết hấp dẫn nhất World Cup 2026.

BÌNH LUẬN
Bốn đội tuyển còn lại đều xứng đáng góp mặt ở bán kết sau hành trình đầy thuyết phục. Không còn đội bóng nào yếu ở giai đoạn này; sự khác biệt sẽ đến từ bản lĩnh, khả năng điều chỉnh chiến thuật và phong độ của các ngôi sao.
Pháp và Tây Ban Nha đại diện cho hai trường phái bóng đá khác nhau: một bên giàu tốc độ và sức mạnh, một bên thiên về kiểm soát và kỹ thuật.
Trong khi đó, Anh và Argentina là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển giàu truyền thống, nơi chiến thuật, tinh thần thi đấu và kinh nghiệm ở những trận cầu lớn sẽ đóng vai trò quyết định.
Người hâm mộ có quyền kỳ vọng hai trận bán kết sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, xứng đáng với vị thế của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ còn hai bước nữa là đến chiếc cúp vàng World Cup, và chắc chắn không đội tuyển nào muốn dừng lại ở thời điểm này.

Qua Hơn Một Tháng, Tuần Này Giã Từ World Cup 2026: Một Kỳ World Cup Của Những Kỷ Lục Và Cảm Xúc


-Chỉ còn ít ngày nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ khép lại sau hơn một tháng tranh tài trên ba quốc gia đồng chủ nhà: Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, mở rộng lên 48 đội tuyển với tổng cộng 104 trận đấu, mang đến hàng triệu người hâm mộ những cung bậc cảm xúc khó quên.
Điều đầu tiên phải nhắc đến là quy mô chưa từng có của giải đấu. Lần đầu tiên, 48 đội tuyển góp mặt, biến World Cup thành ngày hội bóng đá toàn cầu thực sự. Những quốc gia lần đầu dự giải hay trở lại sau nhiều năm đều để lại dấu ấn, chứng minh khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng được thu hẹp.
Một trong những điểm nhấn lớn nhất là chất lượng chuyên môn. Từ vòng bảng đến tứ kết, người hâm mộ được chứng kiến nhiều cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, những màn lội ngược dòng ngoạn mục, các loạt sút luân lưu đầy kịch tính và nhiều bàn thắng đẹp mắt. Fox Sports đã bình chọn hơn 50 bàn thắng xuất sắc nhất của giải, cho thấy chất lượng tấn công rất cao của World Cup năm nay.

Giải đấu cũng chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều thế hệ cầu thủ.
Kylian Mbappé tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới khi dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng trước vòng bán kết.
Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn là linh hồn của Argentina. Kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật và những khoảnh khắc thiên tài của anh tiếp tục đưa đội bóng áo sọc xanh trắng tiến sâu, khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại sống.
Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu, World Cup 2026 cũng ghi dấu sự trưởng thành của một thế hệ trẻ đầy triển vọng. Lamine Yamal của Tây Ban Nha tiếp tục gây ấn tượng với kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin, trong khi nhiều tài năng trẻ khác cũng tận dụng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới để khẳng định tên tuổi.

Nếu phải chọn những trận đấu đáng nhớ nhất, người hâm mộ sẽ khó quên các cuộc đối đầu Argentina – Ai Cập, Argentina – Thụy Sĩ, Anh – Mexico, Tây Ban Nha – Bỉ hay Brazil – Na Uy. Đó đều là những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, giàu cảm xúc và góp phần làm nên sức hấp dẫn của vòng đấu loại trực tiếp.
World Cup năm nay cũng ghi nhận nhiều câu chuyện cổ tích. Morocco tiếp tục chứng minh thành công năm 2022 không phải là hiện tượng khi vào tới tứ kết. Na Uy tạo nên bất ngờ lớn khi loại Brazil. Colombia, Ai Cập, Paraguay hay Cape Verde đều có những màn trình diễn khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại vị thế của họ trên bản đồ bóng đá thế giới.
Ngoài sân cỏ, hàng triệu cổ động viên từ khắp năm châu đã tạo nên một bầu không khí lễ hội rực rỡ. Các sân vận động tại Bắc Mỹ luôn phủ kín khán giả, những lá cờ đủ mọi màu sắc tung bay, những bài hát cổ động vang lên không ngớt, biến World Cup thành ngày hội đoàn kết của người yêu bóng đá toàn cầu.
Bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết – Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina – đều là những cựu vô địch thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, cả bốn đội vào bán kết đều từng nâng cao Cúp Vàng FIFA, hứa hẹn một cái kết xứng đáng cho kỳ World Cup lịch sử này.

Dù chiếc cúp vô địch cuối cùng sẽ thuộc về ai, World Cup 2026 đã thành công trên nhiều phương diện: quy mô lớn hơn, chất lượng chuyên môn cao hơn, nhiều bất ngờ hơn và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của bóng đá.
Khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên vào cuối tuần này, người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ lại phải nói lời tạm biệt với một mùa hè đầy cảm xúc. Nhưng những bàn thắng đẹp, những pha cứu thua xuất thần, những giọt nước mắt hạnh phúc và tiếc nuối, cùng hình ảnh hàng triệu người cùng sống trong niềm đam mê bóng đá sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới.


Tạm biệt World Cup 2026! Hẹn gặp lại bốn năm nữa – với những giấc mơ mới, những kỷ lục mới và những huyền thoại mới của bóng đá thế giới.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Teheran Lại Đóng Eo Biển Hormuz, Oanh Kích Láng Giềng Sau Khi Hoa Kỳ Tấn Công 140 Mục Tiêu ở Iran


(Hình AP/Amirhosein Khorgooi, tư liệu: Các tàu thương mại được đi qua eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026.)
-Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 12/7/2026, sau khi Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cờ Chypre (Cyprus) với lý do “tắt tín hiệu nhận dạng” đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.

Theo CENTCOM, được thông tấn xã AFP trích dẫn, loạt tấn công lần thứ ba kể từ ngày 7/7 nhắm vào “các địa điểm phóng phi đạn và drone của Iran, các phương tiện Hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển”. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam tại Bandar Abbas, Sirik, Jask, đảo Qeshm, cũng như ở tỉnh Khuzestan, Tây-Nam giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth viết: “Iran đã chọn sai. Giờ họ trả giá”.
Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran:
“Iran hiện đang leo thang căng thẳng. Cho tới những tuần gần đây, phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng 12/7, các căn cứ của Hoa Kỳ ở 5 quốc gia trong khu vực, không chỉ ở Kuwait và Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordanie và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp.
Một lập trường khác của Teheran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận. Thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad, không chỉ được Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố, mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt là quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran”.
Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran, cũng bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman Irib, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tại cảng Duqm. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ngày 12/7, Ngoại trưởng Pakistan, Ishaq Dar, nước trung giam đàm phán, kêu gọi Hoa Kỳ và Iran “kiềm chế”, “làm giảm căng thẳng”.

Nhật báo Iran Hamshahri hôm 11/7/2026 công bố danh sách 13 nhân vật sẽ phải “trả giá” cho cái chết của Giáo chủ Ali Khamenei. Trong danh sách mà cơ quan ngôn luận của Teheran, nổi tiếng với lập trường bảo thủ cứng rắn và giọng điệu khiêu khích công bố, có tên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer...
Trong một thông điệp viết được công bố hôm 11/7, Giáo chủ Mojtaba Khamenei tuyên bố việc “báo thù” sau lễ tang của cha ông là “điều không thể tránh khỏi”, là “ý chí của dân tộc chúng ta và nhất định phải được thực hiện”.

Ukraine Thành Lập Bộ Chỉ Huy Chuyên Trách Các Chiến Dịch Tấn Công Tầm Sâu Vào Lãnh Thổ Nga


(Hình AFP - Nicolas Tucat: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 18/6/2026.)
-Hôm thứ Sáu (10/7/2026), Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo thành lập một Bộ Chỉ huy Chuyên trách các Chiến dịch Tấn công Tầm sâu vào Lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Urkaina vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 cây số, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Bộ Chỉ huy Chuyên trách các Chiến dịch Tấn công Tầm sâu vào Lãnh thổ Nga “sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga”.
Theo thông tấn xã Reuters, chỉ riêng trong ngày 10/7, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Ilskyi tại vùng Krasnodar - một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất miền Nam nước Nga - và nhà máy lọc dầu Ust-Luga, ở vùng Leningrad, phía tây bắc nước Nga.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng phi đạn-đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng phi đạn đánh chặn. Hôm 11/7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng phi đạn-đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 phi đạn-đạn đạo, 6 phi đạn hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 phi đạn hành trình và 111 drone.
Theo lời kể của một nhân chứng, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên trong thành phố trước khi còi báo động phòng không được kích hoạt. Trên Telegram, chính quyền quân sự Kiev cho biết một tòa nhà đã bị hư hại, hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà văn phòng.

Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
Trong khi đó, theo báo Le Figaro, thời gian qua, để trả đũa Ukraine, sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng các vụ tấn công nhắm vào các trạm xăng của đối phương. Theo ông Andriy Pivovarsky, Giám đốc WOG - một trong những hệ thống trạm xăng lớn nhất Ukraine, hơn 150 trạm xăng đã bị oanh tạc chỉ trong vòng 2 tháng.
Trước đây, Nga chủ yếu oanh kích các trạm xăng nằm gần tiền tuyến. Tuy nhiên, trong 2 tháng qua, tại miền Đông và miền Bắc Ukraine, nhiều cơ sở chưa từng bị ảnh hưởng cũng đã trở thành mục tiêu bị drone Nga tập trung tấn công, có nơi cách chiến tuyến từ 100 đến 200 cây số. Ông Serhii Kouïoun, chuyên gia về thị trường nhiên liệu, nhận định đây là một chiến thuật có chủ đích của Nga.

Nga: Sản Xuất Xăng Giảm Mạnh Do Các Cuộc Tấn Công Drone Ukraine


(Ảnh Social Media via REUTERS, minh họa: Cháy tại nhà máy lọc dầu Omsk sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, ngày 6/7/2026.)
-Sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa Hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của thông tấn xã Reuters.
Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có NORSI và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất của Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng thiếu hụt khoảng 40.000 đến 45.000 tấn mỗi ngày, tương đương 35% nhu cầu, cao hơn mức thiếu hụt 25% ghi nhận trong tháng 6. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè dao động từ 115.000–120.000 tấn/ngày.
Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất cảng dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập cảng nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập cảng nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại, với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.

Thiếu Xăng Dầu ở Nga: Nhiều Vùng Khuyến Khích Làm Việc Từ Xa và Giảm Đi Lại Bằng Xe Hơi


(Hình AP/Pavel Bednyakov: Xe hơi xếp hàng dài tại một trạm bán xăng ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 30/6/2026.)
-Đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
Theo thông tấn xã AFP, chính quyền vùng Novosibirsk – trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của Siberia – đã ban hành Sắc lệnh từ ngày 8/7/2026, nhưng đến ngày 10/7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.
Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng xe hơi cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ.
Tại vùng Tomsk, giáp Novosibirsk, chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác, trong bối cảnh khu vực này đã gặp khó khăn về nguồn cung nhiên liệu từ cuối tháng 6.
Ở thành phố Irkutsk, miền Trung Siberia, từ cuối tháng 6, Thị trưởng Ruslan Bolotov đã đề nghị các doanh nghiệp xem xét khai triển làm việc từ xa. Chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu.o
Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà thông tấn xã AFP thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt tại vùng Mordovia, phía Đông-Nam Mạc Tư Khoa, và vùng Krasnodar ven biển Azov.
Theo thống kê của thông tấn xã AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga ngày 11/7 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, chủ yếu tại các tỉnh Sumy, Zaporizhzhia và Odessa.

Hoa Kỳ Chi Gần 3 Triệu Mỹ Kim Bồi Thường Cho Các Nạn Nhân của “Hội Chứng Havana”


(Ảnh AP/Rebecca Blackwell, minh họa: Quốc kỳ Cuba tại Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 20/5/2026.)
-Hôm 10/7/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo đã chi gần 3 triệu Mỹ kim tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc “Hội chứng Havana”, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết: “Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu Mỹ kim tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ Đạo luật Havana”.
Với sự đồng thuận của lưỡng đảng, Đạo luật Havana được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 2021, nhằm bảo đảm hỗ trợ tài chánh và chăm sóc y tế cho các nhân viên của chính phủ mắc các triệu chứng mà đến nay, nguyên nhân vẫn còn gây tranh cãi.

Thông tấn xã AFP nhắc lại là từ năm 2016, nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại làm việc tại Cuba đã cho biết có các triệu chứng như đau nửa đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thị giác.... Những trường hợp này tại Cuba, mà Hoa Kỳ gọi là “biến cố sức khỏe bất thường”, sau đó cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Úc Ðại Lợi, Nga, Áo và thậm chí ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ.
Ngay khi mới xảy ra, sự việc đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân. Một số viên chức Hoa Kỳ ban đầu giảm thiểu tầm mức sự việc, cho rằng các triệu chứng có thể bắt nguồn từ tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều người khác nêu giả thuyết đây là các vụ tấn công có chủ đích và nghi ngờ Nga đứng sau những vụ này.
Cuối cùng, đến tháng 1/2025, một đánh giá chung của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận là “rất khó có khả năng” một đối thủ ngoại quốc là nguyên nhân gây ra “Hội chứng Havana”.
Dẫu vậy, một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm, do báo độc lập Nga The Insider, tạp chí Đức Der Spiegel và kênh truyền hình Mỹ CBS phối hợp thực hiện, cho rằng các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ có thể đã trở thành mục tiêu của một loại vũ khí sóng âm do Nga sử dụng. Mạc Tư Khoa dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc này, xem đó là những cáo buộc “vô căn cứ”.
Năm 2017, trong bối cảnh nghi ngờ xảy ra chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ khi đó vừa được mở lại tại Havana, đồng thời trục xuất một số nhà ngoại giao Cuba khỏi Hoa Kỳ.

Nhiều Nước Á Châu Liên Tiếp Hứng Chịu Các Hiện Tượng Thời Tiết Khắc Nghiệt


(Hình REUTERS - Go Nakamura: Cột điện bị bão Bavi quật đổ tại khu vực gần Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 12/7/2026.)
-Không chỉ Âu Châu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng chưa từng có, lần đầu tiên, Nam Hàn kích hoạt hệ thống cảnh báo mới, được áp dụng từ ngày 1/6/2026, liên quan đến “nắng nóng gay gắt” ở thành phố Gyeongsan và Pohang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nhiệt độ dự kiến sẽ đạt 39°C tại hai thành phố này trong ngày hôm 12/7.
Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Camille Ruiz của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước. Đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Nam Hàn bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn không hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt trong xe, đặc biệt là ở phía Nam tỉnh Bắc Gyeongsang.

Nhiệt độ 35°C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây, chỉ cần nhiệt độ đạt 38°C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ, những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.
Bởi vì, Giám đốc Cơ quan Khí tượng Nam Hàn cảnh báo “ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong”. Bà cho biết thêm “rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14/7”.”.
Trái với nắng nóng ở Nam Hàn, bão Ba Vì (Bavi) đã ập vào miền Đông Trung Quốc ngày 11/7 với sức gió tới 145 cây số/giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải di tản. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, theo thông tấn xã AFP, bão quét qua Đài Loan làm 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Phi Luật Tân, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích trên đảo Mindanao.
Tại Nam Á, mưa lớn do gió mùa gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bangladesh và Ấn Độ. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực (Chattogram, Cox’s Bazar, Bandarban, Rangamati, Khagrachhari, Moulvibazar và Habiganj). Theo thông tấn xã Reuters, mất điện, hư hỏng đường sá và gián đoạn liên lạc cản trở công tác cứu trợ.
Tại Ấn Độ, theo thông tín viên RFI, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở Tân Ðề Ly cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bắc Hàn: Phi Nguyên Tử Hóa Nên Bắt Đầu Từ Các Đồng Minh của Mỹ


(Ảnh AP - Evan Vucci, tư liệu minh họa: Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đảo Sentosa, Singapore, ngày 12/6/2018.)
-Theo hãng tin Reuters, sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) diễn ra trong tuần này, nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn ngày 11/7/2026 lên án Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Trong tuyên bố do thông tấn KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Cộng sản Bắc Hàn cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích Địa-chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới.
Theo Bộ Ngoại giao Cộng sản Bắc Hàn, liên minh NATO đã thể hiện đối đầu qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.

Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi nguyên tử hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Hoa Kỳ như Nam Hàn và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ nguyên tử, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình nguyên tử. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực nguyên tử để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7, các viên chức đã công bố hơn 50 tỷ Mỹ kim các thỏa thuận mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh các đồng minh Âu Châu tiếp tục chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump phải gánh vác nhiều hơn chi phí quốc phòng của liên minh.
Bên lề hội nghị, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung cho biết Hán Thành mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là các kỹ thuật tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
Trước đó, hôm thứ Sáu (10/7), KCNA đưa tin Cộng sản Bắc Hàn đã quyết định tăng cường lực lượng nguyên tử cả về quy mô lẫn chất lượng, trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa quân đội.

Chuyên Cơ Qatar Tặng Tổng Thống Mỹ Donald Trump Gây Lo Ngại Về An Ninh


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chiếc chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng. Ảnh chụp tại Căn cứ Không quân Andrews ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, ngày 9/7/2026.)
-Sau khi hôm 8/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tổ chức tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Do Thái cung cấp cho Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là còn những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống phi đạn của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của Không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm.

Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ.
Tại sao? Bởi Tổng thống Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có 1 năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém, nhưng không mang lại kết quả như mong đợi.
Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp, được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Tòa Bạch Ốc đang chờ 2 chiếc máy bay mới. Lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những kỹ thuật và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.

Báo Mỹ New York Times Bị Chính Quyền Trump Nhắm Tới Sau Bài Viết Về Chuyên Cơ Air Force One Mới Mà Qatar Tặng


(Hình Abdullah Güçlü/Pool Anadoluv: Chuyên cơ Air Foce One đưa Tổng thống Mỹ tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, dự thượng dỉnh NATO, ngày 7/7/2026.)
-Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Trump nhắm tới.
Hôm 11/7/2026, nhiều nhà báo của nhật báo Hoa Kỳ đã nhận được trát triệu tập của văn phòng công tố liên bang tại New York, do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư (15/7) tuần tới, vì “liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm Luật Hình sự Liên bang”.
Thông báo của New York Times được đưa ra hôm 11/7, sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Việc các Đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng Hiến pháp và quyền Tự do Báo chí đều cảm thấy choáng váng”. Đó là tuyên bố của Luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền.

Tổng cộng, có 4 nhà báo của nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được trát triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới.
Theo New York Times, sự việc này là có liên quan đến các bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xoay quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các lo ngại về an ninh, do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thong, sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo, cũng như các nguồn tin của mình”.

Theo thông tấn xã AFP, trong 2 bài báo đăng liên tiếp trong 2 ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng ông Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các Tổng thống Hoa Kỳ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của Tổng thống khuyến nghị, trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar, gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Ít nhất 25 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, trong đó có Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, sẽ có mặt tại Paris ngày 13/7/2026 để tham dự cuộc họp của “liên minh tình nguyện” hỗ trợ Ukraine, nhằm “tăng cường sự ủng hộ dành cho Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga”, theo thông báo hôm 10/7/2026 của điện Élysée. Tham dự cuộc họp còn có Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa. Mục tiêu của cuộc họp là “thúc đẩy” một Lệnh Ngừng bắn và “khởi động trở lại” các cuộc đàm phán hòa bình. Phủ Tổng thống Pháp cho biết có thêm Moldova và Bắc Macedonia tham gia liên minh.
(AFP/RFI) – Quốc hội Hoa Kỳ được Tòa Bạch Ốc bật đèn xanh để thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chất đốt của Nga. Các biện pháp này trước đó vẫn vấp phải sự phản đối của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tuy nhiên, hôm 10/7/2026, 4 Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ra Thông cáo chung cho biết đã đạt được Thỏa thuận với chính quyền Trump để thúc đẩy dự luật trừng phạt Nga. Chi tiết về các biện pháp mới hiện chưa được công bố ngay lập tức. Tòa Bạch Ốc cũng chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của thông tấn xã AFP.

(AFP/RFI) – Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một hỏa tiễn có khả năng tái sử dụng. Thông báo của Cơ quan Thám hiểm Hàng không-Không gian Nhật Bản (JAXA) được đưa ra hôm 10/7/2026. Phần lớn các hỏa tiễn hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất: Các tầng hỏa tiễn sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các hỏa tiễn tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Hoa Kỳ SpaceX hiện giờ đã áp dụng kỹ thuật này và khai thác hỏa tiễn tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9/7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một hỏa tiễn tái sử dụng, thách thức vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.
(AFP/RFI) – Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng 1/2025, do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm, theo một báo cáo Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UNIFEM) công bố hôm 10/7/2026. Cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Trong khi đó, “khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được viện trợ nhân đạo”. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột. 9 trong số 10 tổ chức “không còn khả năng đáp ứng các nhu cầu hiện nay” do nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) thường niên sụt giảm nhiều chưa từng có.

(AFP/RFI) – Gia đình Hoàng tử Harry, cùng vợ là Meghan và 2 con được Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla đón tiếp, lần đầu sau 4 năm. Cuộc gặp diễn ra tại Highgrove, tư dinh của Vua Charles ở phía Tây-Nam nước Anh. Truyền thông Anh Quốc cho biết cuộc gặp được Điện Buckingham mô tả là một “sự kiện gia đình riêng tư”. Khi được thông tấn xã AFP liên hệ, Điện Buckingham chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Cặp đôi Harry-Meghan sinh sống tại California (Mỹ), từ năm 2020, sau cuộc rạn nứt gây chấn động với Hoàng gia Anh. Lần gần đây nhất, Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi) gặp trực tiếp ông nội, Vua Charles III, là trong các hoạt động kỷ nième Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022.
(AFP/RFI) – Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của Ryanair sau sự việc vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt bị hút ra ngoài, sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức) ngày 10/7/2026 bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại và hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách. Hành khách gặp nạn là một du khách Serbia, chỉ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đã được đưa tới bệnh viện. Giới chức chuyên môn đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

(AFP/RFI) – Trung Quốc: Gần 900.000 người di tản trước khi bão Bavi đổ bộ. Hôm 11/7/2026, chính quyền Trung Quốc cho biết đã di tản gần 900.000 người tại miền Đông Trung Quốc khi bão Bavi tiến gần, sau khi càn quét Đài Loan và một số đảo của Nhật Bản với mưa lớn và gió mạnh. Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, khoảng 887.800 người đã được di dời trước khi bão dự kiến đổ bộ vào ngày 12/7. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xảy ra lượng mưa “đặc biệt lớn” tại nhiều khu vực ven biển. Tại Đài Loan, hơn 14.000 người đã rời khỏi nhà, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 170.000 gia đình bị mất điện.
(AFP/RFI) – Pháp: Nắng nóng cao độ, hôm 11/7/2026, 24 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, mức cao cao nhất, trong đó có các tỉnh của vùng Paris. Đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ ba trong vòng 2 tháng qua. Trong khi đó, miền Nam Pháp phải đối phó với nạn cháy rừng. Tại Paris, tháp Eiffel phải đóng cửa sớm từ 4 giờ chiều, thay vì nửa đêm như thường lệ. Tương tự là bảo tàng Louvre. Bảo tàng Orsay đóng cửa sớm vào 5 giờ chiều.

(Reuters/RFI) – Trung Quốc ngừng xuất cảng khí helium vì Hoa Kỳ-Iran giao tranh trở lại. Thông báo được Bắc Kinh đưa ra ngày 10/7/2026. Helium là loại khí nhẹ, rất cần cho quá trình sản xuất chất bán dẫn trong thiết bị điện, điện thoại thông minh, giao thông, chụp phim y tế…. Hoa Kỳ và Qatar là hai nhà sản xuất chính. 85% nhu cầu helium của Trung Quốc là nhập cảng. Qatar cung cấp đến một nửa nhu cầu nhập cảng helium của Trung Quốc trong những năm gần đây. Xung đột trở lại ở Trung Đông làm xáo trộn hoạt động xuất cảng của nước này.
(Yonhap/RFI) – Trung Quốc và Bắc Hàn cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày 11/7/2026, Thủ tướng Bắc Hàn Pak Thae Song được người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị giữa hai nước. Theo hãng tin KCNA ngày 12/7, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã “đạt đến một đỉnh cao mới”, được Thủ tướng Lý Cường miêu tả là “quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh”. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi, hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

(AFP/RFI) – Nam Dương: Viên chức chống tham nhũng từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng. Ngày 11/7/2026, ông Adriansyah Febrie, Viện phó phụ trách Các tội phạm Đặc biệt, từ chức sau các cuộc đột kích trong tuần tại ít nhất 12 địa điểm, bao gồm cả các bất động sản có liên quan đến ông ở thủ đô Jakarta và khu vực lân cận, trong đó có ngôi nhà ở quận Bogor (ngoại ô thủ đô Jakarta) và thu giữ 74 kg vàng thỏi, 5,8 triệu Mỹ kim và 17,2 triệu đồng Singapore tiền mặt. Trước đó, ông Febrie xác nhận ngôi nhà ở Bogor là nơi ở riêng của ông, nhưng phủ nhận rằng các tài sản bị thu giữ ở đó có liên quan đến tham nhũng. Theo truyền thông Nam Dương, cảnh sát đang điều tra 3 sự việc liên quan đến nghi ngờ tham nhũng và rửa tiền liên quan đến công ty bảo hiểm nhà nước PT Asabri và hợp đồng cung cấp than với công ty Điện lực Quốc gia (PLN).
(AFP/RFI) – Hơn 1/3 dân Pháp hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt ở mức báo động đỏ, mức cao nhất. Tổng cộng, hôm 12/7/2026, 37 tỉnh ở Pháp lục địa được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Đa phần các tỉnh có mức báo động cam. Các vụ cháy rừng đang xảy ra liên tiếp nhiefu địa phương có nguy cơ lan rộng. Theo Cơ quan An toàn Dân sự, hơn 25.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm 2025.

(AFP/RFI) – Pháp: Nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc Khánh 14/7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lực lượng cứu hỏa, theo truyen thống vẫn được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7, nhân dịp Quốc Khánh Pháp, cũng bị hủy. Tương tự, nhiều sự kiện thể thao ngoài trời hoặc tại những địa điểm không có điều hòa. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc Ban tổ chức Giải đua Xe đạp Vòng quanh nước Pháp - Tour de France - rút ngắn 1 chặng đua ở tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
(AFP/RFI) – Ba Lan dựng Bức tường Tưởng niệm Nạn nhân vụ Diệt chủng do những “người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine” tiến hành. Thông báo được Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk đưa ra hôm 11/7/2026, một ngày trước ngày kỷ niệm sự kiện được gọi là “Ngày Chủ Nhật đẫm máu” năm 1943, khi các đơn vị thuộc Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) và Tổ chức Những người Dân tộc chủ nghĩa Ukraine (OUN) đã sát hại hàng ngàn người Ba Lan tại vùng Volhynia, thuộc Tây-Bắc Ukraine ngày nay. Theo phía Ba Lan, từ 70.000 đến 100.000 thường dân Ba Lan đã bị thảm sát từ năm 1943 đến 1945. Nhưng các vụ trả đũa sau đó khiến có tới 12.000 người Ukraine thiệt mạng. Cuộc tranh cãi về ký ức lịch sử giữa Warsaw và Kiev kéo dài nhiều thập kỷ, làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

(Reuters/RFI) – Tân Tây Lan và Ấn Độ nâng cấp quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm Auckland, Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, và đồng nhiệm Tân Tây Lan, Christopher Luxon, hôm 11/7/2026 đã nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ “đối tác chiến lược”, dựa trên “những giá trị dân chủ chung, mối liên hệ sâu sắc giữa nhân dân hai nước và những lợi ích chung tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”, theo một tuyên bố chung. Đây là chuyến thăm Tân Tây Lan đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm trở lại đây, trong bối cảnh tâm lý chống Ấn Độ gia tăng tại Tân Tây Lan do hồ sơ di dân, cũng như căng thẳng trong liên minh cầm quyền liên quan đến một Hiệp định Tự do Mậu dịch giữa 2 nước. Tuy nhiên, hai nước cũng đã xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực an ninh, với việc ký kết một Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng và cam kết tăng cường phối hợp về an toàn hàng hải, phản ánh những quan ngại chung về sự ổn định tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
(Yonhap/RFI) – Tàu phá băng của Nam Hàn bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Nam Hàn khởi hành từ hôm 11/7/2026, kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương, nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương, theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Nam Hàn (KOPRI). Hán Thành đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với Âu Châu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía Đông-Nam của Nam Hàn trở thành một trung tâm quản lý hệ thống hậu cần (Logistic) tầm cỡ thế giới.

(AFP/RFI) – Cuba: Mạng lưới điện được khôi phục dần. Hơn 24 tiếng đồng hồ sau biến cố mất điện, dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10/7/2026, chỉ có khoảng 12% gia đình ở thủ đô Havana (dân số 1,7 triệu người) được khôi phục điện vào đầu tối 11/7, theo báo cáo của Công ty Điện lực Quốc gia (UNE) trên mạng X, nhiều hơn so với 7% vào buổi trưa cùng ngày. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần, Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận dầu mỏ của Hoa Kỳ. Người dân xuống đường bày tỏ phẫn nộ vì tình trạng cắt điện thường xuyên.
(RFI) – Mễ Tây Cơ thông báo khởi kiện ICE sau khi công dân nước này bị chết ở Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra ngày 10/7/2026, sau khi Lorenzo Salgado Araujo, công dân Mễ Tây Cơ sống tại Hoa Kỳ từ 35 năm, bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại Houston (tiểu bang Texas) bắn chết, mặc dù người đàn ông 52 tuổi này không phải là đối tượng của chiến dịch truy bắt người nhập cư trái phép. Mễ Tây Cơ cũng sẽ kiện các các công ty được ICE thuê lại để quản lý các trung tâm giam giữ.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Apple kiện OpenAI vì chiếm đoạt thông tin mật. Đơn kiện được đệ lên tòa án liên bang San Joe ở California ngày 10/7/2026, trong bối cảnh mối quan hệ giữa 2 công ty không ngừng xấu đi. Apple cáo buộc một số cựu nhân viên của họ đã chuyển giao nhiều tài liệu bí mật cho công ty khởi nghiệp đứng sau ChatGPT khi được tuyển dụng. Điều này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang xem xét việc bắt đầu sản xuất sản phẩm thật. OpenAi ra thông cáo khẳng định “không quan tâm đến thông tin mật của các công ty khác” nhưng cũng cho biết đang nghiên cứu cáo buộc chống lại họ.

Không có nhận xét nào: