- Giá dầu đã tăng sau khi lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu củan Iran và Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng củan Iran. - Mỹ đã tấn công các cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), khí tài hải quân và hệ thống phòng thủ bờ biển: Centcom Giá dầu biến động trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi lực lượng Mỹ thực hiện một đợt tấn công khác nhắm vào Tehran, đồng thời Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.
<!>
Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 8 tăng 0,45%, lên mức 79,70 USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn Brent (chuẩn quốc tế) giao tháng 9 tăng 0,68%, lên mức 85,31 USD/thùng.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) cho biết vào cuối ngày thứ Ba (giờ Mỹ) rằng họ đã thực hiện một đợt tấn công khác nhắm vào Iran, nhắm mục tiêu vào hàng chục khí tài quân sự gần eo biển Hormuz và dọc theo bờ biển Iran trong một chiến dịch kéo dài 7 giờ.
Centcom cho biết các cuộc tấn công – với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân – đã đánh vào các cơ sở tên lửa và UAV, khí tài hải quân cũng như hệ thống phòng thủ bờ biển nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại của Iran.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền ra vào cảng của Iran trước đó cùng ngày.
Trong một tuyên bố sau đó trên mạng xã hội, Tư lệnh Centcom Brad Cooper cho biết Iran đã "cố ý" nhắm mục tiêu vào dân thường và tấn công 7 tàu thương mại trong tuần qua, khiến khoảng hơn 10 thuyền viên thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương.
"Sự leo thang mới nhất này cho thấy những kỳ vọng về việc eo biển sớm được mở lại là quá vội vàng," Saul Kavonic, chuyên gia phân tích năng lượng cấp cao tại MST Marquee, nhận định.
"Các hành động thù địch và việc tái áp đặt lệnh phong tỏa đã đẩy xung đột trở lại quỹ đạo leo thang," ông chia sẻ với CNBC qua email. "Giá dầu có thể quay lại mức 100 USD nếu cường độ xung đột hiện tại kéo dài vài tuần, hoặc thậm chí tăng cao hơn nữa nếu cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực trở thành mục tiêu tấn công."
Oil rises after another round of U.S. strikes against Iran, naval blockade of the country's ports
Ông Trump gặp tân Thủ tướng Iraq tại Nhà Trắng, đạt nhiều thỏa thuận
Hôm thứ Ba (14/7), tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ khi nhậm chức và hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên thông báo đã đạt được nhiều thỏa thuận.

Tổng thống Donald J. Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Ông al-Zaidi cho biết việc chọn Mỹ là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện tầm quan trọng của quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Trước đó, Chính phủ Iraq tiết lộ trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông al-Zaidi sẽ ký kết nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt.
Theo hãng tin AP, Chính phủ Iraq dự kiến sẽ ký thỏa thuận với hai công ty của Mỹ là Chevron và TI Capital, cùng với công ty xây dựng UCC của Qatar, để xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu kết nối Iraq với các cảng biển của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Trước cuộc hội đàm kín, ông Trump nói với báo giới: “Iraq có tiềm năng rất lớn, không chỉ vì dầu mỏ mà còn vì nhiều lợi thế khác, nhưng chủ yếu vẫn là dầu mỏ. Chúng tôi sẽ đạt được rất nhiều thỏa thuận”.
Tổng thống nói thêm: “Chúng tôi sẽ tạo ra rất nhiều việc làm cho cả hai nước, đồng thời sẽ khai thác rất nhiều dầu mỏ. Một lượng lớn dầu sẽ sớm được đưa vào khai thác”.
Trong khi đó, ông al-Zaidi cho biết chuyến thăm lần này “khác với bất kỳ chuyến thăm nào trước đây” và gọi đây là sự khởi đầu của một “quan hệ đối tác kinh tế”.
Ông nói quan hệ Mỹ – Iraq đang chuyển từ quan hệ quân sự sang quan hệ kinh tế.
Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq trước ngày 30/9
Hai bên xác nhận toàn bộ lực lượng Mỹ còn lại tại Iraq sẽ được rút khỏi nước này trước ngày 30/9.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ không còn cho rằng cần phải duy trì hiện diện quân sự tại Iraq. Theo ông, sức mạnh của Iran đã suy yếu đến mức Iraq có thể tự xử lý tình hình an ninh trong nước, đồng thời Mỹ cũng đang chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ của lực lượng liên quân tại Iraq vào cuối năm 2026.
“Chúng tôi cho rằng không còn cần phải đồn trú ở đó nữa,” ông Trump nói. “Chúng tôi có mặt ở đó để giúp họ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ họ. Nhưng chúng tôi cho rằng điều đó không còn cần thiết.”
Tổng thống cho biết môi trường an ninh của Iraq đã thay đổi căn bản vì tình hình hiện nay của Iran “rất bất ổn”, và sức mạnh quân sự của nước này hiện đã “không còn bằng” so với 4 tháng trước.
Thủ tướng Iraq cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông al-Zaidi cho biết chính phủ của ông sẽ kiểm soát toàn bộ vũ khí và cam kết đưa tất cả vũ khí về dưới sự quản lý của nhà nước.
Trước khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Iraq vào tháng 9/2025, khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ vẫn đồn trú tại nước này, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Iraq năm 2007 với khoảng 170.000 quân. Phần lớn binh sĩ Mỹ đã rút khỏi Iraq vào năm 2011, trước khi khoảng 5.000 quân Mỹ quay trở lại nước này vào năm 2014 để tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS).
Ông al-Zaidi cũng một lần nữa cam kết các lực lượng vũ trang tại Iraq sẽ giải giáp đúng vào ngày Mỹ hoàn tất việc rút quân, đồng thời khẳng định lực lượng an ninh Iraq đủ khả năng tự bảo vệ đất nước.
Ông nói việc đưa toàn bộ vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước là “một quyết định, chứ không phải một sự lựa chọn”. Trước đây, các lực lượng bán quân sự này từng nhận được sự hậu thuẫn hoặc lôi kéo từ Iran.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau khi nhậm chức, ông al-Zaidi từng cam kết sẽ giải giáp các lực lượng bán quân sự trên khắp Iraq, nhưng không nêu rõ sẽ thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này bằng cách nào.
Ông Trump: Không chấp nhận bất kỳ bên nào thu phí qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ cho biết không bên nào nên “được phép thu phí” đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, đồng thời từ chối đề cập đến việc “thu phí”.
Việc Iran phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz cũng đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Iraq. Khoảng 90% trong tổng số 3,4 triệu thùng nhiên liệu hóa thạch xuất khẩu mỗi ngày của Iraq phải đi qua tuyến hàng hải này.
Tại Nhà Trắng, ông al-Zaidi nói với các phóng viên rằng Iraq cần được Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phân bổ một “thị phần công bằng”, vì nước này cần tái thiết nền kinh tế sau cuộc chiến chống ISIS.
Iraq chính thức tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào năm 2017.
“Iraq đã chịu thiệt hại hơn 400 tỷ USD. Cho đến nay, vẫn còn nhiều người Iraq mất nhà cửa và phải sống trong các trại tị nạn,” ông nói. “Tôi có một kế hoạch để giúp họ trở về nhà. Đó là lý do tôi hy vọng Iraq sẽ nhận được một thị phần công bằng trong OPEC.”
Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Trump công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông al-Zaidi. Tân Thủ tướng Iraq là một doanh nhân và không có nền tảng chính trị.
Đầu năm nay, ông Trump từng công khai phản đối việc cựu Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tái tranh cử.
Ông al-Maliki, người được cho là có quan hệ mật thiết với Iran, sau đó đã rút khỏi cuộc đua vào chức thủ tướng hồi tháng Tư.Ông Trump hủy kế hoạch thu phí hộ tống 20% qua eo biển Hormuz
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:25, 15/07/2026
Ông Trump hủy kế hoạch thu phí hộ tống 20% qua eo biển Hormuz
Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời dự kiến thu 20% phí đối với hoạt động vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với lãnh đạo các nước vùng Vịnh, đến thứ Ba (14/7), ông Trump thông báo hủy bỏ kế hoạch này vì muốn ưu tiên thu hút đầu tư từ các quốc gia vùng Vịnh vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Khi công bố kế hoạch thu phí hôm thứ Hai, ông Trump cho biết khoản phí 20% sẽ được sử dụng để bù đắp toàn bộ chi phí Mỹ phải bỏ ra nhằm bảo đảm an ninh và an toàn tại khu vực này.
Tuy nhiên, hôm thứ Ba, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông cho biết sau khi công bố kế hoạch thu phí, ông đã nhận được điện thoại từ nhiều đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh. Họ đề nghị giải quyết vấn đề theo một cách khác.
“Hôm qua tôi đã công bố kế hoạch (thu phí)… Nhiều người, nhiều quốc gia, các Quốc vương, các Tiểu vương và tất cả những người mà chúng ta biết và quý mến đều đã gọi điện cho tôi. Thành thật mà nói, họ luôn là những đối tác rất mạnh của chúng ta. Họ nói: ‘Chúng tôi rất sẵn lòng giải quyết việc này theo một cách khác. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ USD vào nước Mỹ’, đồng thời tiếp tục xu hướng đầu tư kỷ lục hiện nay,” ông Trump nói.
Ông cho biết, vì vậy Mỹ sẽ không còn thu phí hộ tống nữa. “Các nước vùng Vịnh sẽ đầu tư rất lớn vào Mỹ và tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Tôi cho rằng cách này thực sự tốt hơn nhiều so với việc thu phí.”
Cùng ngày, ông Trump cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Sau những cuộc trao đổi hết sức hiệu quả với các nhà lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định dùng các thỏa thuận thương mại và đầu tư của các nước vùng Vịnh với Mỹ để thay thế khoản ‘Phí hoàn trả cho Mỹ’ ở mức 20% đã được đề xuất trước đó”.
Ông Trump cho biết các khoản đầu tư này có quy mô rất lớn, đồng thời cũng mang lại lợi ích to lớn cho chính các quốc gia vùng Vịnh và tương lai của họ. “Như mọi người đều biết, Mỹ hiện là quốc gia thu hút lượng vốn đầu tư bằng USD lớn nhất trong lịch sử, và những khoản đầu tư mới này sẽ còn đưa con số đó lên cao hơn nữa. Chúng ta sẽ chứng kiến các nhà máy và thiết bị đổ vào nước Mỹ với quy mô chưa từng có, qua đó tạo ra hàng triệu việc làm có thu nhập cao cho người dân Mỹ.”
Trong bài đăng, ông Trump cũng viết: “Nhờ sức mạnh vượt trội của quân đội Mỹ, lưu lượng vận chuyển dầu mỏ hiện đang đạt mức cao chưa từng có. Tôi đặc biệt muốn gửi lời tri ân tới Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper”.
Ông Trump nói thêm: “Chính nhờ họ, cùng toàn thể những quân nhân thuộc lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới, eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ Iran. Đó là vì giới lãnh đạo dối trá, bạo lực và đầy ác ý của nước này đang đưa chính đất nước họ đến con đường hủy diệt hoàn toàn”.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết: “Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện phong tỏa toàn diện, nhưng chỉ nhằm vào các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran hoặc vận chuyển bất kỳ loại hàng hóa nào có liên quan đến Iran”.
Cuối cùng, ông Trump khẳng định Mỹ một lần nữa đã giành chiến thắng, và là chiến thắng “chưa từng có”. Ông nói thời kỳ Iran “tàn sát hàng trăm ngàn người (bao gồm 52.000 người biểu tình)” đã chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ngoài ra, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran.
Ông cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa đối với tất cả các quốc gia, ngoại trừ Iran. Chỉ những tàu thuyền có liên quan đến Iran mới bị hạn chế.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Hai cho biết lệnh phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran sẽ có hiệu lực từ 16h ngày thứ Ba theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Trong khi đó, dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Giá dầu Brent, tiêu chuẩn tham chiếu của thị trường dầu mỏ quốc tế, cũng tăng mạnh.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nếu Israel bị tấn công trước, nước này sẽ đáp trả Iran với sức mạnh lớn hơn nhiều.
Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông nói: “Tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo Iran rằng: nếu các ông tấn công chúng tôi, đừng nghĩ rằng tình hình sẽ còn tiếp tục yên ổn như hiện nay”.Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran; ông Trump: Tuần tới sẽ tấn công dữ dội hơn
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:13, 15/07/2026
Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran; ông Trump: Tuần tới sẽ tấn công dữ dội hơn
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Ba (14/7) cho biết, quân đội Mỹ trong ngày đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran, đồng thời chính thức triển khai lệnh phong tỏa trên biển đối với nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục ném bom Iran vào tối thứ Tư và thứ Năm.

Ảnh: Ngày 14/7/2026, quân đội Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa đối với Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố thông tin này và đăng tải hình ảnh các tàu chiến Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ. (Nguồn: Tài khoản X của CENTCOM)
CENTCOM đăng trên nền tảng X rằng: “Vào 3h chiều nay theo giờ miền Đông nước Mỹ, lực lượng CENTCOM đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào Iran, tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz”.
Bài đăng cho biết: “Đợt không kích này diễn ra trong lúc quân đội Mỹ chuẩn bị khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran”.
Khoảng nửa giờ sau, CENTCOM tiếp tục đăng bài viết khác, cho biết: “Vào 4h chiều nay theo giờ miền Đông nước Mỹ, Hải quân Mỹ đã khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với các tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran”.
CENTCOM cho biết: “Hiện có hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ cùng hàng trăm máy bay quân sự đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông. Quân đội Mỹ luôn duy trì trạng thái cảnh giác, năng lực tấn công mạnh và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào”.
Hôm thứ Hai (13/7), Tổng thống Trump đã tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran. Ông cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ chỉ nhằm ngăn các tàu của Iran hoặc các tàu phục vụ khách hàng của Iran ra vào nước này. Tất cả các quốc gia khác vẫn sẽ được đi lại qua eo biển Hormuz một cách công bằng và tự do.
Trong lúc CENTCOM thông báo tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin hôm thứ Ba rằng đã xảy ra 3 vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam nước này.
Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết khu vực Sirik ở miền nam Iran cũng ghi nhận các vụ nổ trong ngày thứ Ba. Trong khi đó, Hãng thông tấn Fars, một cơ quan truyền thông khác có liên hệ với IRGC, đưa tin thành phố Ahvaz ở tây nam Iran cũng vang lên nhiều tiếng nổ.
Ngoài ra, Đài Phát thanh – Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin đảo Qeshm đã bị tấn công trong ngày thứ Ba. Các quan chức địa phương cáo buộc Mỹ là bên thực hiện cuộc tấn công.
Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa đối với các cuộc không kích của Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng hành động của Mỹ chỉ làm trì hoãn việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran sẽ không để một giọt dầu nào rời khỏi khu vực này.
Ông Trump: Iran chỉ còn một con đường là quay lại bàn đàm phán
Trong bối cảnh chiến dịch quân sự tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump tiết lộ rằng khoảng một giờ trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra, đại diện Mỹ vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Iran.
Ông cho biết Iran luôn muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng sau mỗi lần đạt được thỏa thuận lại phá vỡ cam kết, vì vậy lần này Tehran phải đưa ra lựa chọn.
Ông Trump cảnh báo: “Tốt nhất các ông nên đạt được một thỏa thuận, nếu không thì sẽ chẳng còn ai sống sót”.
Ông cho biết quân đội Mỹ sẽ cố gắng hết sức để tránh gây thương vong cho dân thường, nhưng Iran phải nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán, nếu không các cuộc tấn công quân sự sẽ không dừng lại.
Ông Trump cũng nói rằng sau nhiều đợt không kích, năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu xuống mức rất thấp và các chiến dịch của quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi ông quyết định dừng lại.
Ông Trump: Tuần tới sẽ mở rộng tấn công vào nhà máy điện và cầu
Ông Trump tiếp tục cảnh báo rằng nếu trong vài ngày tới Tehran vẫn từ chối đàm phán, quân đội Mỹ sẽ nâng chiến dịch quân sự lên một cấp độ mới.
Ông nói: “Tối nay chúng tôi sẽ tấn công, tối mai sẽ tấn công, tối hôm sau cũng sẽ tấn công”.
Ông Trump cho biết sang tuần tới, quân đội Mỹ sẽ mở rộng mục tiêu sang các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran như nhà máy điện và cầu. “Trừ khi họ quay lại bàn đàm phán, nếu không tất cả những mục tiêu này sẽ bị phá hủy.”
Bộ Tài chính Mỹ đồng thời siết chặt trừng phạt mạng lưới né tránh lệnh cấm vận của Iran
Song song với các hoạt động quân sự, Mỹ cũng tăng cường sức ép về kinh tế.
Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tiếp tục trấn áp mạng lưới vận tải biển bất hợp pháp và né tránh các lệnh trừng phạt của Iran có liên quan đến Mohammad Hossein Shamkhani.
Bộ này cho biết động thái trên là một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, sau khi nước này gần đây nối lại các hoạt động tấn công gây mất ổn định tại eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định rằng “mạng lưới Shamkhani” là một trong những nguồn tài chính quan trọng và sinh lợi nhất của chính quyền Iran.
Ông cho biết chính quyền Iran từ lâu dựa vào các hành vi lừa dối và các mạng lưới tài chính bất hợp pháp để duy trì hoạt động. Mỹ đang tiếp tục cắt đứt các nguồn tài chính này nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ cũng như an toàn của hoạt động hàng hải toàn cầu.Ông Trump: Dự luật trừng phạt Nga có thể bao gồm cả Iran và Hezbollah
Bảo Minh (t/h)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét