BẮC CALI HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TIN VUI ĐẦU NĂM: XA LỘ MANG TÊN, “LITTLE SAIGON FREEWAY”, SẮP TRỞ THÀNH HIỆN THỰC TẠI SAN JOSE! -Sau dấu mốc lịch sử tại Nam California, nơi đoạn xa lộ 405 chính thức mang tên Little Saigon Freeway, cộng đồng người Việt Bắc California đang hân hoan đón nhận một tin vui lớn: Bắc Cali cũng đang trên lộ trình có Little Saigon Freeway. Tại buổi lễ gắn bảng tên “Little Saigon Freeway” ở thành phố Westminster, do Trí Tạ – tác giả Dự luật AB 2689 – chủ trì, nhiều dân cử, lãnh đạo cộng đồng và cơ quan truyền thông đã cùng chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào của người Việt tỵ nạn sau 50 năm viễn xứ.
<!>
Dự luật AB 2689 đã được lưỡng viện Quốc Hội Tiểu bang California thông qua và Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành, chính thức đặt tên đoạn xa lộ 405 (từ Bolsa Chica đến Bolsa) là Little Saigon Freeway.
Đặc biệt, sự hiện diện của Ash Kalra (Địa hạt 25 – Bắc California) đã mở ra hy vọng lớn cho cộng đồng người Việt tại San Jose và vùng phụ cận. Trong bài phát biểu, ông Ash Kalra long trọng tuyên bố sẽ đệ trình một dự luật tại Quốc Hội Tiểu bang California nhằm đặt tên một số đoạn xa lộ 101 tại Bắc California là “Little Saigon Freeway”, tương tự mô hình thành công ở Nam Calị
(Anh Hải, đội nón)
(Phái đoàn Bắc Cali, trong ngày khánh thành xa lộ little saigon nam cali, Anh Hải là người tổ chức gây quỹ và cầm chi phiếu ủng hộ Nam Cali)
Đại diện cộng đồng người Việt Bắc California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, có Ông Triệu Hà cùng phái đoàn đã đến chúc mừng và riêng Anh Lê Văn Hải đã trao tặng ngân phiếu 8,000 Mỹ kim – do đồng hương Bắc Cali đóng góp – để yểm trợ chi phí thực hiện bảng tên Little Saigon Freeway. Nghĩa cử này thể hiện tinh thần đoàn kết Nam – Bắc và quyết tâm gìn giữ danh xưng Little Saigon cho các thế hệ mai sau
Buổi lễ khép lại trong bầu không khí xúc động, khi tấm bảng “LITTLE SAIGON FREEWAY” được kéo vải che, đánh dấu một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và căn cước của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
ĐẾN GIỜ LỊCH SỬ ĐANG ĐIỂM TẠI BẮC CALI: THƯ KÊU GỌI THAM DỰ BUỔI ĐIỀU TRẦN & BIỂU QUYẾT DỰ LUẬT ACR-71 NGÀY MAI! ĐẶT TÊN “LITTLE SAIGON FREEWAY” CHO CÁC ĐOẠN XA LỘ 101 – 280 – 680 (BẮC CALI)
Kính thưa quý vị đại diện Cộng đồng, Đoàn thể, Hội đoàn, Cơ quan Truyền thông và toàn thể đồng hương,
-Chúng tôi trân trọng kính mời và tha thiết kêu gọi quý vị tham dự buổi điều trần và biểu quyết Dự luật ACR-71, do Dân biểu Ash Kalra là tác giả và Dân biểu Trí Tạ đồng ký tên.
Thời gian & Địa điểm
-Thời gian: Thứ Ba, 13 tháng 1 năm 2026, lúc 1:30 chiều
-Địa điểm: Thượng Viện Tiểu Bang California
1021 O Street, Sacramento, CA 95814 – Phòng 1200
Buổi điều trần do Dave Cortese, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Thượng viện, chủ tọạ Sự hiện diện đông đảo của cộng đồng có ý nghĩa quyết định đối với kết quả biểu quyết. Thực tế đã chứng minh: chính sức mạnh cộng đồng đã giúp dự luật Little Saigon Freeway tại Westminster được thông qua 100%.
Cách phát biểu (khoảng 1 phút/người):
“Tôi tên là …, cư ngụ tại … Tôi mạnh mẽ ủng hộ Dự luật ACR-71.”
Tổ chức di chuyển
-Điểm tập trung: Lion Plaza – góc Tully Rd & King Rd
-Giờ tập trung: 10:00 sáng
-Khởi hành: 10:30 sáng (sắp xếp carpool)
LỜI KÊU GỌI
Danh xưng Little Saigon Freeway không chỉ là một tấm bảng giao thông, mà là biểu tượng của lịch sử, hy sinh và thành tựu của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Sự hiện diện của quý vị chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất để đưa Little Saigon chính thức hiện diện trên các xa lộ Bắc California, đặc biệt tại San Jose.
Trân trọng kính mời và mong được gặp quý vị tại Sacramento
Triệu Hà
“HOA TỰ DO, PHẢI TƯỚI BẰNG MÁU!” TRÊN 540 NGƯỜI ĐÃ THIỆT MẠNG! NHIỀU DẤU HIỆU CHẾ ĐỘ THẦN QUYỀN ĐỘC TÀI IRAN, ĐANG LUNG LAY DỮ DỘI, TRÊN ĐÀ SỤP ĐỔ!
1) Trấn áp đẫm máu, thông tin bị bóp nghẹt
-Trong khoảng hai tuần, lực lượng cầm quyền tại Tehran đã bắn giết và bắt giữ hàng loạt người biểu tình.
-Các tổ chức nhân quyền ghi nhận hơn 540 người thiệt mạng, trên 10.000 người bị bắt; con số thực tế có thể cao hơn vì Internet và điện thoại bị cắt nhiều ngày.
-Bệnh viện quá tải, bác sĩ xác nhận nhiều nạn nhân bị bắn vào đầu và tim.
2) Biểu tình lan rộng – xã hội rạn nứt
-Khởi phát từ khủng hoảng kinh tế, phong trào nhanh chóng phủ khắp hơn 100 thành phố, với khẩu hiệu đòi chấm dứt nền cai trị thần quyền.
-Đường phố ban đêm thưa vắng vì đe dọa trừng phạt, cho thấy nỗi sợ được dùng làm công cụ cai trị.
3) Chính quyền vừa cứng rắn vừa xuống thang
-Một mặt tuyên bố “đã kiểm soát tình hình”, đe dọa trấn áp không khoan nhượng.
-Mặt khác lại nói “sẵn sàng đàm phán” với Mỹ – dấu hiệu mâu thuẫn nội tại khi sức ép trong–ngoài cùng dâng caọ
4) Sức ép quốc tế tăng mạnh
-Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo có thể dùng biện pháp quân sự nếu tiếp tục sát hại người biểu tình, đồng thời khẳng định ủng hộ khát vọng tự do của người Iran.
-Liên Hiệp Quốc bày tỏ bàng hoàng trước bạo lực; châu Âu lên án đây là biểu hiện yếu hèn của một chính quyền dựa vào đàn áp.
-Khu vực Trung Đông căng thẳng, Israel theo dõi sát; Iran đe dọa trả đũa nếu Mỹ can thiệp – lời đe dọa cho thấy thế phòng thủ.
5) Lãnh đạo tối cao bị thách thức trực diện
-Nhiều tuần liền, người dân công khai đòi chấm dứt vai trò của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei – điều hiếm thấy, phản ánh độ mất chính danh.
6) Tâm lý “điểm bùng phát”
-Một bộ phận người Iran lưu vong cho rằng can thiệp bên ngoài có thể rút ngắn đau thương; dù tranh cãi, nhận định này cho thấy xã hội đã bị đẩy tới giới hạn.
KẾT LUẬN
-Đàn áp càng mạnh → phản kháng càng lan; cắt mạng → mất niềm tin; đe dọa bên ngoài → lộ thế yếu.
-Khi máu đổ, kinh tế kiệt quệ, xã hội phẫn nộ, và áp lực quốc tế hội tụ, chế độ thần quyền Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.
-Các dấu hiệu cho thấy thời khắc sụp đổ không còn xa, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
California bị cáo buộc có gian lận y tế quy mô cực lớn, vượt cả Minnesota
(Trí Đạ)
-Chính phủ Mỹ đang gia tăng nỗ lực trấn áp các tội phạm gian lận. Các quan chức liên bang hôm thứ Sáu (9/1) tiết lộ, tại California có thể tồn tại một mạng lưới gian lận y tế với quy mô ít nhất lên tới hàng chục tỷ USD, thậm chí có thể lớn hơn cả vụ gian lận ở bang Minnesotạ Giới chức cho biết, một trong những trọng điểm điều tra là các “cơ sở chăm sóc cuối đời (hospice) bất hợp pháp” bị các thế lực nước ngoài thao túng.
“Quy mô của vấn đề gần như vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, cũng vượt quá khả năng kiểm soát hiện tạị Vì vậy, chúng tôi sẽ lập một tổ chuyên trách để xử lý việc nàỵ” – Trợ lý công tố viên liên bang thứ nhất tại Văn phòng Công tố liên bang khu vực trung tâm California, ông Bill Essayli, nói thẳng trong buổi gặp gỡ báo chí sáng thứ Sáu (9/1) tại Los Angeles, và nhấn mạnh: “So với California, thì vấn đề ở Minnesota chỉ là ‘múa rìu qua mắt thợ’ mà thôị”
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), bác sĩ Mehmet Oz, lấy Quận Los Angeles làm ví dụ: 18% tổng chi tiêu của cả nước cho dịch vụ chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà đều phát sinh từ khu vực Los Angeles. Ông nói: “Số cơ sở chăm sóc cuối đời tại quận Los Angeles đã tăng gấp bảy lần, điều này tuyệt đối không bình thường; nhưng số người qua đời tại Los Angeles đâu có tăng gấp bảy lần so với năm năm trước.”
Ông cho biết thêm: “Chỉ riêng một quận Los Angeles, chi phí cho chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà đã lên tới 3,5 tỷ USD.” Các con số điều tra cho thấy một bức tranh đáng lo ngạị “Chúng tôi tin rằng đằng sau các đường dây này có sự can dự với số lượng lớn từ các thế lực nước ngoài, chủ yếu do các băng nhóm, mafia Nga và Armenia cầm đầụ Họ cấu kết với những bác sĩ sẵn sàng làm giả, nói dối… để làm hại người dân Mỹ.” – ông Oz nóị
“Cơ sở chăm sóc cuối đời chui” với tỷ lệ tử vong 0%
Bác sĩ Oz trình bày tại cuộc họp báo về thủ đoạn hoạt động của các cơ sở chăm sóc cuối đời bất hợp pháp: những kẻ lừa đảo chủ động gọi điện cho người bệnh, lừa dối rằng họ mắc bệnh nặng, dùng những câu như “dịch vụ của chúng tôi có thể giúp ông/bà” hay “với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi tin cuối cùng ông/bà rồi cũng sẽ chết vì ung thư” để dụ dỗ họ ký tên sử dụng dịch vụ. Thực tế, những bệnh nhân này vốn không đến mức cận kề cái chết, đa số còn không ý thức được rằng mình đang ký vào thỏa thuận chăm sóc cuối đờị
Một khi đã ký, bệnh nhân lập tức bị xếp vào diện người bệnh sắp qua đời, từ đó mất quyền được tiếp cận các dịch vụ điều trị y khoa thông thường. Về mặt nguyên tắc, cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ áp dụng khi bác sĩ dự đoán bệnh nhân sẽ qua đời trong vòng 6 tháng. “Bình quân mà nói, một khi vào các cơ sở chăm sóc cuối đời, xác suất bệnh nhân tử vong trong 6 tháng lên đến khoảng 90%; nhưng ở những cơ sở (bất hợp pháp) này, tỉ lệ tử vong là 0%, dường như tất cả bệnh nhân đều sống được.” – ông Oz nêu rõ nghịch lý.
Theo ông, hiện có khoảng 100.000 người đã giao số hiệu bảo hiểm y tế liên bang (Medicare number) của mình cho các cơ sở kiểu nàỵ Sau lưng là hàng nghìn đối tượng phạm tội và hàng trăm bác sĩ vô lương tâm liên tục tham gia vào các trò lừa đảo, nhiều lần khai man tình trạng bệnh của bệnh nhân. “Trong một hồ sơ bệnh án tôi xem sáng nay, ngay trang đầu bác sĩ còn tuyên thệ cam đoan bệnh nhân sẽ chết trong vòng sáu tháng; nhưng lật vào bên trong thì chỉ thấy chẩn đoán tăng huyết áp và tăng mỡ máụ Nếu không xảy ra biến cố lớn nào khác, gần như không thể có căn cứ hợp lý để dự đoán bệnh nhân sẽ chết trong sáu tháng.” – ông nóị
Bang California: “sẽ phối hợp với liên bang”
Ông Essayli cho biết liên bang đã thành lập tổ chuyên án để điều tra các vụ việc kiểu này, “tội phạm sẽ bị bắt giữ, truy tố và hy vọng sẽ phải nhận những bản án nặng”. Giới chức nói thêm, phía liên bang cũng sẽ thông báo cho chính quyền California để phối hợp trấn áp gian lận.
Trong thư trả lời phóng viên, Cơ quan Chăm sóc sức khỏe California (DHCS) cho hay việc triệt phá hành vi gian lận trong chương trình Medicaid của bang vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm. Ngay từ năm 2022, California đã lập một nhóm chuyên trách nhằm đối phó với gian lận trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời; để tăng cường bảo vệ bệnh nhân và ngăn ngừa lạm dụng, Sở Y tế bang từ tháng 1/2022 đã tạm ngừng cấp giấy phép mới cho các cơ sở chăm sóc cuối đờị DHCS và Sở Y tế khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang, truy cứu trách nhiệm những đơn vị, cá nhân vi phạm.
Tổng thống Trump: “California có khi còn tham nhũng hơn Minnesota”
Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social: “Dưới sự cai trị của Thống đốc Newsom, California còn có khi tham nhũng hơn cả Minnesota, không phải là không thể đâu nhé? Cuộc điều tra gian lận nhắm vào California đã chính thức khởi động. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vụ việc này!”.
Ông Elon Musk cáo buộc Anh đang nỗ lực “đàn áp tự do ngôn luận”
(Minh Hoàng)
(Paris, Pháp – Ngày 16/6/2023: ông Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, tại sự kiện VIVA Technology (Vivatech). Nguồn: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock)
-Tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc Chính phủ Anh đàn áp tự do ngôn luận sau khi các quan chức đe dọa cấm Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo của nền tảng X của ông, vì những báo cáo cho rằng nó tạo ra hình ảnh deepfake khiêu dâm không được sự đồng ý của phụ nữ và trẻ em.
Cơ quan giám sát truyền thông Anh Ofcom cho biết họ đang điều tra khả năng của Grok trong việc tạo ra các hình ảnh mang tính chất tình dục từ ảnh chụp người thật.
Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall cho biết bà sẽ ủng hộ Ofcom nếu cơ quan này chặn quyền truy cập toàn quốc vào chatbot.
Bà cho biết bà kỳ vọng Ofcom, cơ quan vừa tuyên bố tuần này rằng họ đang tìm kiếm câu trả lời khẩn cấp từ nền tảng này, sẽ công bố hành động trong vòng “vài ngày chứ không phải vài tuần”.
“X cần phải chấn chỉnh lại và ghi chép lại những tài liệu này,” bà nóị “Và tôi muốn nhắc nhở họ rằng trong Đạo luật An toàn Trực tuyến, có các điều khoản cho phép chặn truy cập vào các dịch vụ nếu họ từ chối tuân thủ luật pháp đối với người dân ở Vương quốc Anh. Và nếu Ofcom quyết định sử dụng các điều khoản đó, họ sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ.”
Những lo ngại của Chính phủ Anh đã được Thủ tướng Úc, Anthony Albanese, nhắc lạị Phát biểu tại Canberra hôm thứ Bảy, ông Albanese nói rằng “công dân toàn cầu xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn”. Úc gần đây đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hộị
Ông nói: “Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để bóc lột hoặc tình dục hóa con người mà không có sự đồng ý của họ là điều đáng ghê tởm”.
“Việc công cụ này bị lợi dụng để người dùng sử dụng chức năng tạo ảnh thông qua Grok là hoàn toàn đáng lên án. Điều này một lần nữa cho thấy mạng xã hội thiếu trách nhiệm xã hộị”
Vị tỷ phú này tuyên bố Grok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store của Anh vào tối thứ Sáu sau khi các bộ trưởng đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu chức năng tạo hình ảnh quấy rối tình dục không bị loại bỏ.
Hôm thứ Bảy (10/1), một người dùng X đã chỉ ra rằng Gemini của Google và ChatGPT của OpenAI cũng sẽ tạo ra các video deepfake mặc bikini của người khác khi được yêu cầu, và đã đăng tải hai bức ảnh bikini của Thủ tướng Anh Keir Starmer từ hai chatbot nàỵ
“Họ chỉ muốn đàn áp tự do ngôn luận,” ông Musk đáp lạị
Chỉ một ngày trước đó, nền tảng X đã thông báo rằng các công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh của Grok đã bị giới hạn chỉ dành cho người dùng trả phí. Ông Musk cũng cảnh báo rằng bất kỳ ai sử dụng nền tảng này để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý tương tự như khi họ tải nội dung đó trực tiếp lên.
Hàng ngàn phụ nữ đã phải đối mặt với sự lạm dụng từ những người sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo này, vốn ban đầu được dùng để chỉnh sửa ảnh chụp phụ nữ mặc quần áo đầy đủ thành những hình ảnh họ mặc bikini siêu nhỏ, và sau đó được sử dụng để thao túng hình ảnh ở mức độ cực đoan.
Những bức ảnh của các thiếu nữ và trẻ em đã bị chỉnh sửa để cho thấy chúng mặc đồ bơi, khiến các chuyên gia cho rằng một số nội dung có thể được xếp vào loại tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Một số người dùng bắt đầu yêu cầu được thấy vết bầm tím trên cơ thể những người phụ nữ, và phải thêm máu vào các hình ảnh. Phụ nữ được cho thấy trong tình trạng bị trói, bịt miệng và bị bắn.
Hôm thứ Sáu, X đã hạn chế một phần quyền truy cập vào Grok. Tài khoản công khai của họ đã mất khả năng tạo ảnh theo yêu cầu của người dùng miễn phí, chỉ còn chức năng này dành cho người dùng trả phí. Họ cũng dường như đã ngừng tạo ảnh bikinị
Tuy nhiên, ứng dụng Grok, dù không tạo ra hình ảnh công khai, vẫn có khả năng tạo ra nội dung khiêu dâm từ ảnh của phụ nữ.
Các ứng dụng xóa ảnh khỏa thân khác vẫn còn tồn tạị Nghị sĩ đảng Lao động Jess Asato, người vận động chống lại lạm dụng và quấy rối tình dục phụ nữ, cho biết cần khẩn cấp ban hành luật cấm các ứng dụng như vậỵ
Bà đăng tải trên mạng xã hội: “Không chỉ có XAị Công cụ xóa ảnh khỏa thân này đã được quảng cáo hôm qua trên @YouTube”.
“Không có quy tắc nào bị vi phạm, @Google cho biết khi nhận được báo cáọ”
“Luật về xóa ảnh khỏa thân của chúng ta cần được thông qua nhanh chóng.”
Người phát ngôn của Google cho biết: “Những quảng cáo này không có chỗ trên nền tảng của chúng tôi và chúng tôi đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của nhà quảng cáo nàỵ Các dịch vụ tạo nội dung khiêu dâm hoặc khỏa thân giả mạo bị nghiêm cấm quảng cáo trên nền tảng của chúng tôị”
Tỷ phú công nghệ này từ lâu đã cáo buộc Thủ tướng Starmer đàn áp tự do ngôn luận và bắt giữ người dân vì các bài đăng trên mạng xã hội, trong bối cảnh chính phủ đang tiến hành một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ sau các cuộc bạo loạn chống người nhập cư làm rung chuyển Vương quốc Anh năm ngoái
Một số đợt bất ổn đã xảy ra sau vụ đâm dao hàng loạt ở Southport do con trai của hai người nhập cư gây ra, và một lần nữa sau vụ tấn công tình dục một bé gái bởi một người nhập cư.
Trước đó, Tỷ phú Musk và Thủ tướng Starmer đã có một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng sau khi tỷ phú công nghệ này cáo buộc Thủ tướng Anh xử lý sai vụ bê bối băng đảng dụ dỗ trẻ em, trong đó các nhóm đàn ông chủ yếu là người Pakistan đã cưỡng hiếp hàng ngàn bé gái người Anh dễ bị tổn thương trong suốt hai thập kỷ. Vào tháng Sáu, Thủ tướng Starmer đã ra lệnh mở cuộc điều tra mới về các băng đảng dụ dỗ trẻ em sau áp lực ngày càng tăng khi vụ bê bối này được đưa trở lại tâm điểm chú ý.
Thư ký Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên tiết lộ về vũ khí sóng âm trong vụ bắt giữ Maduro
(Bảo Minh)
-Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt hôm 10/1 đã chia sẻ một bản lời khai phỏng vấn của nhân viên an ninh bảo vệ Tổng thống Maduro, cho thấy quân đội Mỹ trong chiến dịch đột kích Venezuela gần đây đã sử dụng nhiều trang bị quân sự tiên tiến, trong đó có một “vũ khí bí mật” mà bên ngoài chưa từng được biết đến. Theo lời khai này, quân đội Mỹ với lực lượng quy mô nhỏ đã kiểm soát được tình hình trong điều kiện không có thương vong. Chiến dịch cũng phơi bày sự chênh lệch rõ rệt giữa năng lực thực chiến của hệ thống phòng không Venezuela và những gì từng được tuyên truyền trước đó.
Thư ký Nhà Trắng chia sẻ lời khai của vệ binh Maduro, mô tả ưu thế công nghệ của quân đội Mỹ
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 10/1 đã chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội X lời khai phỏng vấn của một vệ binh từng trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolás Madurọ Lời khai này do người dẫn chương trình phát thanh và video podcast tại California (Mỹ) là Mike Net ghi nhận và biên soạn.
“Chúng tôi đang canh gác thì đột nhiên toàn bộ hệ thống radar bị tắt mà không có bất kỳ lời giải thích nào,” vệ binh này nóị “Điều tiếp theo chúng tôi thấy là các máy bay không người lái, rất nhiều máy bay không người lái, bay phía trên vị trí của chúng tôị Chúng tôi không biết phải phản ứng thế nàọ”
Như vậy theo hồi ức của vệ binh này, khi chiến dịch của quân đội Mỹ bắt đầu, toàn bộ hệ thống radar của phía Venezuela đồng loạt tê liệt mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, khiến hệ thống phòng thủ ngay lập tức rơi vào trạng thái mù thông tin. Sau đó, số lượng lớn máy bay không người lái xuất hiện trên không phận trận địa, khiến lực lượng phòng thủ hoàn toàn bị động, thậm chí không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng cảnh báo hiệu quả nàọ
Giai đoạn tác chiến trên mặt đất sau đó càng khiến vệ binh được phỏng vấn cảm thấy kinh hãị Theo mô tả của ông, quân đội Mỹ chỉ điều động khoảng 8 trực thăng, triển khai lực lượng khoảng 20 binh sĩ, nhưng các binh sĩ này được trang bị vượt xa nhận thức thông thường.
“Họ có công nghệ cực kỳ tiên tiến,” vệ binh này nóị “Chúng trông không giống bất cứ thứ gì mà chúng tôi từng đối đầu trước đâỵ”
“Chúng tôi có hàng trăm người, nhưng hoàn toàn không có cơ hội,” ông nóị “Họ bắn với độ chính xác và tốc độ kinh khủng; cảm giác như mỗi binh sĩ bắn 300 viên đạn mỗi phút.”
Vệ binh này cho rằng đối mặt với hàng trăm binh sĩ phía Venezuela, quân đội Mỹ đã gây tổn thất nặng nề cho đối phương trong điều kiện không có thương vong, tạo nên một dạng “thu hoạch một chiều” về mặt quân sự.
Vệ binh đề cập đến “vũ khí sóng âm”
Ngoài việc áp chế bằng hỏa lực thông thường, một “loại vũ khí mới” được nhắc đến trong lời khai phỏng vấn được xem là yếu tố then chốt đánh sập tinh thần của lực lượng phòng thủ.
“Có lúc họ phóng ra thứ gì đó; tôi không biết phải mô tả thế nào,” ông nóị “Nó giống như một làn sóng âm thanh cực mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình như nổ tung từ bên trong.”
“Tất cả chúng tôi đều chảy máu mũi,” ông nói thêm. “Một số người nôn ra máụ Chúng tôi ngã xuống đất, không thể cử động. Sau thứ vũ khí âm thanh đó — hay bất cứ thứ gì đó — chúng tôi thậm chí không thể đứng dậỵ”
“20 người đó, không một ai thương vong, đã giết hàng trăm người trong số chúng tôi,” nhân chứng tuyên bố. “Chúng tôi không có cách nào cạnh tranh với công nghệ và vũ khí của họ. Tôi thề là chưa bao giờ thấy thứ gì như vậỵ”
Vệ binh này không đưa ra mô tả kỹ thuật cụ thể về “vũ khí sóng âm”, nhưng cho rằng nó “không phải là hỏa lực truyền thống”.
Theo báo New York Post, Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi về việc chia sẻ bài đăng nói trên của bà Leavitt, điều này làm dấy lên câu hỏi liệu Chính phủ Mỹ có đang xác minh tính xác thực của lời khai nhân chứng hay không.
Tuy nhiên, Washington Post dẫn lời một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết quân đội Mỹ từ nhiều năm qua đã nắm giữ công nghệ vũ khí năng lượng định hướng, có thể thông qua vi sóng hoặc laser để tập trung năng lượng ở mức cao nhằm phá hủy mục tiêụ Chiến dịch quân sự lần này có thể là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí này trong môi trường tác chiến thực tế.
Theo các tài liệu công khai, vũ khí năng lượng định hướng (directeđenergy weapons) chủ yếu bao gồm vũ khí laser, vũ khí điện từ, vũ khí chùm hạt và vũ khí sóng âm. Vũ khí sóng âm (sonic weapons) tác động lên cơ thể người thông qua sóng âm hoặc sóng siêu âm cường độ cao, có thể gây ảnh hưởng đến mô và các cơ quan nội tạng.
Hiệu quả thực chiến của hệ thống vũ khí Trung – Nga bị đặt dấu hỏi
Khoảng hơn 22:00 ngày 2/1 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ triển khai chiến dịch quân sự mang mật danh “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve) nhằm vào Venezuelạ Đến khoảng 3:20 rạng sáng, quân đội Mỹ hoàn tất việc khống chế vợ chồng ông Maduro và áp giải rời khỏi Venezuela, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 5 giờ.
Những năm gần đây, Venezuela liên tục gia tăng đầu tư cho hệ thống phòng không. Theo nhiều báo cáo trước đó của truyền thông Trung Quốc, mạng lưới phòng không của nước này lấy radar băng tần mét JY-27 do Tập đoàn Điện tử Trung Quốc sản xuất làm nòng cốt, đồng thời được trang bị radar giám sát tầm xa ba tọa độ JYL-1.
Về lực lượng mặt đất, Venezuela trang bị các phương tiện do Trung Quốc sản xuất như xe tấn công đổ bộ VN-16, xe chiến đấu bộ binh VN-18 và hệ thống rocket phóng loạt SR-5. Trước đây, giới chức Venezuela từng mô tả hệ thống này là “một trong những hệ thống phòng thủ hiện đại nhất Nam Mỹ”.
Tuy nhiên, trong chiến dịch lần này của quân đội Mỹ, mạng lưới phòng không do Trung Quốc và Nga hỗ trợ cho Venezuela đã không thể cung cấp cảnh báo hiệu quả, nhiều cơ sở quân sự bị áp chế trong thời gian rất ngắn.
Sau khi ông Maduro bị bắt giữ, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh để Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm chức Tổng thống lâm thời và chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5/1. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News ngày 8/1, Tổng thống Trump tiết lộ rằng chính phủ đương nhiệm của Venezuela “hợp tác ở mức độ rất cao” trong các vấn đề liên quan.
Minneapolis: Bắt nhiều người biểu tình chống ICE vì tụ tập trái phép, ném đá vào cảnh sát
(Thiên Vân)
-Cuộc biểu tình chống ICE tại Minneapolis tối 9/1/2026 bị nhà chức trách tuyên bố là tụ tập trái phép “unlawful assembly” sau khi người biểu tình không giải tán sau khi có lệnh và có hành vi bị coi là gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã bắt giữ hoặc tạm giữ nhiều người, với các nguồn tin đưa ra con số khác nhau, đồng thời ghi nhận có cảnh sát bị thương và một số thiệt hại tài sản. Sự việc nằm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ một người phụ nữ bị nhân viên ICE bắn chết và làn sóng phản đối hoạt động của ICE tại khu vực Minneapolis–St. Paul.
(Hôm ngày 7/1, tại thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ trong một chiến dịch thực thi pháp luật.)
Theo một số tờ báo dòng chính, người biểu tình đã tập trung bên ngoài Canopy by Hilton (Đường South Third) vì tin rằng đặc vụ liên bang đang ở đó; khoảng 9:45 p.m. đám đông quay lại khu vực khách sạn, có thông tin một số người cố vào bên trong qua lối hẻm, rồi cảnh sát tuyên bố tụ tập bất hợp pháp (unlawful assembly) và ra lệnh giải tán.
Cảnh sát nói cả đêm có việc ném tuyết/đá băng/đá về phía cảnh sát và phương tiện; có người bị tạm giữ, lập biên bản rồi thả.
Con số bắt giữ/giữ người: vì sao các nguồn tin đưa ra con số khác nhau
Trong buổi họp báo, thị trưởng Jacob Frey nói 29 người bị bắt qua đêm, và 1 cảnh sát bị thương.
Một số tờ báo dòng chính cánh tả viết “ít nhất 30 người bị giữ lại, lập biên bản rồi thả” (detained/cited/released), có thể không giống với “29 người bị bắt” — hai con số đó không nhất thiết phải trùng 1–1, vì họ có thể đang đếm hai loại xử lý khác nhaụ
Một số tờ báo dòng chính cánh hữu tường thuật theo mốc thời gian tại hiện trường: khoảng 10:45 p.m. tuyên tụ tập bất hợp pháp (unlawful assembly); khoảng 11:15 p.m. họ nghe loa “arrest order” và đếm được 4 người bị bắt quanh lúc 11 p.m. (tức là chỉ tường thuật một lát cắt thời điểm, chưa phải tổng cả đêm).
Thiệt hại/tình hình xung quanh
Có thông tin cho biết đêm 9/1 có hơn 200 nhân sự được triển khai; có thiệt hại khoảng 6.000 USD tại Khách sạn Depot Renaissance Hotel do vẽ graffiti, hư hại cửa kính).
Bối cảnh rộng hơn: vì sao Minneapolis thành “điểm nóng”
Một số tờ báo dòng chính cánh tả mô tả vụ nổ súng với bà Renee Good xảy ra trong bối cảnh DHS nói họ triển khai khoảng 2.000 nhân sự liên bang tới khu Minneapolis–St. Paul trong một chiến dịch lớn; phía Minnesota và phía DHS/Chính quyền liên bang đưa ra tường thuật trái ngược về việc nổ súng.
Ngoài ra, Bộ trưởng DHS Kristi Noem tuyên bố sẽ gửi “hàng trăm” nhân sự liên bang bổ sung tới Minneapolis; và trong các cuộc biểu tình cuối tuần, nhà chức trách nói có người bị bắt và có cảnh sát bị thương do một cục băng ném trúng.
“Unlawful assembly” thường có nghĩa gì trong thực tế?
Nói một cách đơn giản nhà chức trách coi đám đông đã trở thành nguy cơ gây rối trật tự công cộng (ví dụ cản trở giao thông, leo thang xô xát, ném vật thể, phá hoại, cùng những hành vi khác), nên ra lệnh giải tán. Ai không rời đi sau cảnh báo có thể bị giữ/bắt theo các tội danh liên quan (tùy bang/thành phố và hành vi cụ thể).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Người xin tị nạn chuyển tiền về nước sẽ bị cắt trợ cấp
(Bình Minh)
-Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Năm (8/1), Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết nếu người xin tị nạn có đủ tiền để gửi về nước, họ sẽ không được nhận trợ cấp từ Mỹ. Chính quyền Trump đã tăng cường các biện pháp chống lại hành vi lạm dụng trợ cấp xã hội để chuyển tiền ra nước ngoàị
Ông Bessent, người cũng là quyền Giám đốc Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS), cho biết Bộ Tài chính đang điều tra hành vi gian lận tiền trợ cấp tại bang Minnesota và sẽ theo dõi dòng tiền.
Ông nói Hoa Kỳ đã chống lại các tổ chức Mafia, cũng như các tổ chức buôn bán ma túy, và giờ Hoa Kỳ sẽ chống lại những kẻ gian lận đến từ Somalia (quốc gia ở Đông Phi). Bộ Tài chính Hoa Kỳ có một cơ quan gọi là Mạng lưới Thực thi chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đang tham gia điều trạ
Ông Bessent cho biết cơ quan này đang điều tra 4 công ty chuyển tiền và tin rằng các công ty này có thể đã chuyển một lượng lớn tiền bất hợp pháp và tiền bẩn từ Mỹ ra nước ngoài, đặc biệt là đến Trung Đông và Somaliạ
Thông báo của Bộ Tài chính vào thứ Sáu (9/1) cho biết, nhiều nhóm gian lận tại bang Minnesota đã lấy cắp hàng tỷ USD từ các chương trình phúc lợi liên quan đến dịch vụ xã hội và dinh dưỡng trẻ em. Họ dùng tiền đó để mua bất động sản, hàng xa xỉ, xe cộ, máy bay và thanh toán cho các chuyến bay quốc tế và các chi tiêu xa xỉ khác ở cả trong và ngoài Mỹ.
Trong khuôn khổ của chiến dịch này, vào thứ Sáu (9/1), Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành thông báo yêu cầu FinCEN ban hành Lệnh Chỉ định Mục tiêu Khu vực (Geographic Targeting Order), yêu cầu các ngân hàng và công ty chuyển tiền tại 2 quận Hennepin và Ramsey của bang Minnesota (gồm Minneapolis và St. Paul) báo cáo thêm thông tin về người nhận tiền quốc tế, nhằm giúp theo dõi dòng tiền ra nước ngoàị
FinCEN đã giảm đáng kể ngưỡng yêu cầu báo cáo, yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền quốc tế trên 3.000 USD thay vì ngưỡng 10.000 USD như thông thường.
Ông Bessent cho biết nếu số tiền chuyển đi đạt một ngưỡng nhất định, sẽ kích hoạt báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
Theo hướng dẫn mà FinCEN phát hành vào tháng 10/2025, các tổ chức tài chính phải nộp SAR khi biết, nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ rằng một giao dịch hoặc một loạt giao dịch nhằm tránh các yêu cầu báo cáo giao dịch tiền tệ.
Ngoài việc giảm ngưỡng SAR, ông Bessent còn cho biết từ giờ trở đi, bất kỳ ai chuyển tiền qua các dịch vụ chuyển tiền này đều phải đánh dấu một tùy chọn cho biết liệu họ có đang nhận trợ cấp xã hội hay không.
[Ông Bessent bổ sung rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cấm người nhận trợ cấp xã hội chuyển tiền ra nước ngoàị Bởi vì sự hào phóng của người nộp thuế Mỹ đã bị lạm dụng.]
Ông cũng nhấn mạnh nếu một người xin tị nạn chuyển tiền ra nước ngoài, điều này cho thấy họ đã nhận trợ cấp quá mức và số tiền này cần phải giảm bớt, hoặc họ có thể đang tham gia vào một âm mưu gian lận.
Ông cho biết thêm rằng bang Minnesota sẽ là điểm khởi đầu cho việc triển khai các cơ chế chống gian lận trên toàn nước Mỹ, những cơ chế tương tự đã được sử dụng ở biên giới phía Nam để theo dõi dòng tiền của các băng nhóm ma túy Mexicọ
Người Ukraina sinh sống tại Mỹ đã bị cắt trợ cấp thực phẩm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quy định về điều kiện nhận Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).
Giám đốc quỹ từ thiện Hope for Ukraine, ông Yury Boyechko cho biết, hiện có khoảng 300.000 người Ukraina đang cư trú tại Mỹ và phần lớn trong số này đã nhận được trợ cấp SNAP, với mức hỗ trợ trung bình khoảng 210 USD mỗi người hoặc 1.000 USD cho gia đình có con nhỏ mỗi tháng.
Theo ông Boyechko, từ cuối tháng 10/2025, nhiều người tị nạn bắt đầu nhận được thư thông báo chính thức cho biết chương trình SNAP sẽ chỉ áp dụng cho công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp, người Cuba, người Haiti và những cá nhân cư trú theo Hiệp ước Liên kết Tự dọ Những người không thuộc các nhóm này sẽ bị loại khỏi chương trình.
Thay đổi này xuất phát từ đạo luật “To và Đẹp” (One Big Beautiful Bill – OBBB) mà ông Trump ký hồi tháng 7/2025, nhằm cắt giảm các khoản hỗ trợ liên bang cho những người đang sống tại Mỹ theo diện bảo vệ tạm thời hoặc ân xá nhân đạọ Đây là hai diện mà nhiều người Ukraina được cấp kể từ năm 2022.
Giới chức Mỹ cho hay, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tiền thuế của người dân chỉ được sử dụng cho công dân và người cư trú hợp pháp, thay vì “trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp”.
Mỹ phê duyệt SpaceX triển khai thêm 7.500 vệ tinh, mở rộng mạng Starlink
(Redmond, bang Washington, Mỹ, ngày 2/7/2023. Mặt tiền tòa nhà Starlink với biển hiệu phát sáng vào lúc rạng đông).
-Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 9/1 đã cấp một giấy phép quan trọng cho SpaceX. Theo đó, SpaceX được phép xây dựng, triển khai và vận hành thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai (Gen2), nâng tổng số vệ tinh trên toàn cầu lên 15.000 chiếc.
FCC nói rằng SpaceX của ông Musk hiện có thể vận hành thêm 7.500 vệ tinh Starlink Gen2, qua đó nâng tổng số vệ tinh mà công ty được phép khai thác trên toàn cầu lên 15.000 chiếc. Cơ quan này cũng cho phép SpaceX nâng cấp vệ tinh và hoạt động trên 5 dải tần, đồng thời miễn trừ các yêu cầu trước đây về tránh chồng lấn vùng phủ sóng và các ràng buộc liên quan đến nâng cao dung lượng.
Theo FCC, loạt vệ tinh mới sẽ cung cấp dịch vụ direct-to-cell connectivity (kết nối trực tiếp tới điện thoại di động) cho các khu vực ngoài nước Mỹ, đồng thời bổ sung vùng phủ ở nội địa Mỹ. Điều này mở đường cho việc tung ra các dịch vụ thông tin di động thế hệ mới, cho phép tốc độ internet có thể lên tới 1 gigabit mỗi giây (1 Gbps).
Chủ tịch FCC Brendan Carr tuyên bố: “Sự chấp thuận này của FCC là một bước ngoặt cho việc hiện thực hóa các dịch vụ thế hệ kế tiếp. Bằng việc phê chuẩn triển khai 15.000 vệ tinh tiên tiến mới, FCC đã bật đèn xanh cho SpaceX cung cấp năng lực băng rộng vệ tinh chưa từng có, tăng cường cạnh tranh và giúp bảo đảm không cộng đồng nào bị bỏ lại phía saụ”
Trước đó, SpaceX đã đề nghị được phép triển khai gần 30.000 vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai, nhưng FCC cho biết hiện mới chỉ phê chuẩn 15.000 chiếc trong số đó.
FCC nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng, ngay cả khi các vệ tinh Starlink Gen2 phiên bản nâng cấp vẫn chưa được thử nghiệm trên quỹ đạo, thì việc cho phép triển khai thêm vệ tinh vẫn phù hợp với lợi ích công chúng.” Cơ quan này tạm hoãn phê chuẩn 14.988 vệ tinh Starlink Gen2 còn lại mà SpaceX đề xuất, bao gồm những vệ tinh dự kiến hoạt động ở độ cao trên 600 km.
Theo các điều kiện kèm theo, SpaceX phải phóng ít nhất 50% số vệ tinh Starlink Gen2 được phê chuẩn, đưa chúng vào đúng quỹ đạo chỉ định và đưa vào vận hành trước ngày 1/12/2028. SpaceX phải phóng nốt số vệ tinh còn lại trước năm 12/2031; đồng thời, công ty cũng buộc phải hoàn tất việc triển khai toàn bộ 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ thứ nhất vào quỹ đạo trước cuối tháng 11/2027.
Tuần trước, Starlink cho biết sẽ tiến hành tái cấu hình chòm vệ tinh trong năm 2026, hạ toàn bộ các vệ tinh hiện đang bay ở quỹ đạo khoảng 550 km (342 dặm) xuống còn 480 km để nâng cao mức độ an toàn trong không gian.
Công ty này cũng tiết lộ hồi tháng 12 năm ngoái rằng một vệ tinh của họ đã gặp trục trặc trên quỹ đạo, tạo ra một lượng nhỏ mảnh vỡ và mất liên lạc với trạm điều khiển khi đang bay ở độ cao 418 km; đây là sự cố hiếm gặp đối với “gã khổng lồ” internet vệ tinh nàỵ
Nhờ mạng lưới Starlink, SpaceX hiện đã trở thành nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới, với khoảng 9.400 vệ tinh đang hoạt động, cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho khách hàng cá nhân, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.
Cựu Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel từng kêu gọi vào năm 2024 rằng Mỹ cần tăng cường cạnh tranh đối với Starlink, đồng thời chỉ ra khi đó Starlink đã kiểm soát gần hai phần ba số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo toàn cầụ
Mỹ tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào ISIS ở Syria
(Trương Đình)
(CENTCOM cùng với các đối tác đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ISIS trong lãnh thổ Syria hôm thứ bảy 10/1/2025.)
-Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Bảy (10/1) cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) trong lãnh thổ Syria, nhằm đáp trả vụ phục kích gây chết người nhằm vào lực lượng Mỹ do tay súng ISIS thực hiện hồi tháng 12 năm ngoáị
CENTCOM đăng thông báo trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Bảy, nêu rõ: “Hôm nay, vào khoảng 12:30 trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ, lực lượng CENTCOM cùng với các đối tác đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ISIS trong lãnh thổ Syria”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm giải thích rằng các đợt không kích này là một phần của “Chiến dịch Tấn công Mắt Diều hâu” (Operation Hawkeye Strike). Chiến dịch được khởi động ngày 19/12/2025 theo chỉ thị của Tổng thống Trump, nhằm trực tiếp đáp trả cuộc tấn công gây chết người do ISIS thực hiện ngày 13/12/2025 tại Palmyra, Syria, nhằm vào lực lượng Mỹ và Syriạ Khi đó, một cuộc phục kích do một phần tử khủng bố ISIS tiến hành đã khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 phiên dịch dân sự người Mỹ thiệt mạng.
CENTCOM cho biết, mục tiêu của các đợt không kích hôm thứ Bảy là ISIS trong lãnh thổ Syria, “đây là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đã tấn công các quân nhân đang làm nhiệm vụ của chúng tôi, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đối tác tại khu vực. Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục kiên quyết truy đuổi những kẻ khủng bố tìm cách làm hại nước Mỹ”.
“Thông điệp của chúng tôi vẫn rất rõ ràng: nếu các ngươi làm hại các chiến binh của chúng tôi, dù các ngươi có tìm cách trốn tránh pháp luật thế nào, chúng tôi cũng sẽ tìm thấy và tiêu diệt các ngươi ở bất cứ nơi đâu trên thế giớị” CENTCOM nêu rõ, đồng thời đăng tải trên nền tảng X đoạn video về chiến dịch không kích lần này của quân đội Mỹ.
Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria, ông Tom Barrack, cho biết ông đã gặp ban lãnh đạo mới của Syria tại thủ đô Damascus để thảo luận về tương lai của quốc gia nàỵ
“Hôm nay, thay mặt Tổng thống Donald J. Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, tôi đã gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cùng các thành viên trong ê-kíp của họ tại Damascus,” ông Barrack viết trên nền tảng X.
Tổng thống Syria Sharaa đã thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm ngoái và có cuộc gặp với Tổng thống Trump.
Sau đó, Syria chính thức gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm cùng nhau chống lại các lực lượng ISIS còn sót lạị
Mỹ khẩn cấp cảnh báo công dân rời khỏi Venezuela ngay lập tức!
(Lý Ngọc)
-Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (9/1) đã khẩn cấp ban hành cảnh báo du lịch ở mức cao nhất, yêu cầu toàn bộ công dân Hoa Kỳ “lập tức rời khỏi Venezuela”, với lý do tình hình an ninh tại nước này đang rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng và khó lường.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng, mặc dù các chuyến bay quốc tế đã được khôi phục, nhưng rủi ro an ninh trong nước vẫn ở mức cực kỳ caọ Hiện tại, phía Mỹ không thể cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp nào cho công dân Mỹ đang ở Venezuelạ
Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành một chiến dịch đột kích tại Caracas. Rạng sáng ngày 3/1, quân đội Mỹ đã thực hiện chiến dịch ban đêm mang tên ‘Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối’, bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ là Cilia Flores tại thủ đô. Hai người sau đó bị đưa sang Mỹ xét xử và đã tuyên bố không nhận tội trước Tòa án Liên bang New York đối với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm cả tội danh “khủng bố ma túy”.
An ninh xấu đi và mối đe dọa từ dân quân
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hiện nay tại Venezuela xuất hiện các lực lượng dân quân thân chính phủ, được gọi là “colectivos”, lập các chốt chặn, dừng xe kiểm tra và tìm kiếm dấu hiệu mang quốc tịch Mỹ hoặc ủng hộ Hoa Kỳ. Washington kêu gọi các công dân Mỹ còn ở lại Venezuela theo dõi sát tình hình các chuyến bay, nhanh chóng rời đi, đồng thời thiết lập nhiều kênh liên lạc và chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn cấp.
Trong bối cảnh Mỹ yêu cầu công dân khẩn trương sơ tán, thủ đô Caracas đang ở trong tình trạng báo động cao, với các biện pháp kiểm soát an ninh được tăng cường rõ rệt. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, dựa trên lời kể của người dân địa phương, mô tả bầu không khí căng thẳng và sợ hãi bao trùm xã hội Venezuela sau vụ bắt giữ ông Madurọ
Một tài xế xe buýt công cộng ngoài 40 tuổi tại Caracas cho biết, cứ khoảng mỗi km lại có một trạm kiểm soát. Ngày 8/1, xe buýt của ông bị cảnh sát chặn lại, lực lượng an ninh lên xe kiểm tra giấy tờ tài xế và quan sát từng hành khách, cuối cùng đưa một người xuống xe với lý do “đáng ngờ”, nhưng không giải thích cụ thể.
Theo các nguồn tin, sau chiến dịch của quân đội Mỹ, chính quyền Venezuela đã tăng cường triển khai an ninh và cảnh báo sẽ trấn áp các hành vi bị cho là hợp tác với “thế lực nước ngoài”. Ngoài lực lượng chính quy, các dân quân vũ trang “colectivos” ủng hộ ông Maduro cũng xuất hiện dày đặc trên đường phố. Những người này thường che mặt, mang theo vũ khí, chặn người dân để kiểm tra điện thoại, tìm kiếm các nội dung liên quan đến ủng hộ Mỹ hoặc chống chính phủ.
Quan hệ ngoại giao có dấu hiệu chuyển biến
Hiện Mỹ vẫn xếp Venezuela vào cấp độ cảnh báo du lịch 4: Không được đi lại, mức cao nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Venezuela tồn tại các “rủi ro cực đoan đối với công dân Mỹ”, bao gồm bắt giữ tùy tiện, tra tấn trong giam giữ, khủng bố, bắt cóc, tội phạm nghiêm trọng, bất ổn xã hội, cũng như hệ thống y tế và y tế công cộng yếu kém.
Trên thực tế, từ năm 2019, Mỹ đã cảnh báo công dân không nên đến Venezuela và vào tháng 3 cùng năm đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại Caracas. Cơ quan này đến nay vẫn đóng cửạ
Tuy nhiên, ngay trước khi cảnh báo du lịch mới được ban hành, cả Mỹ và Venezuela đều xác nhận đang có những tiếp xúc ban đầu nhằm xem xét khả năng khôi phục quan hệ ngoại giaọ Một phái đoàn Mỹ đã tới Venezuela để đánh giá khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.
Gia tăng sức ép quân sự và kinh tế
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, Washington đã rõ rệt gia tăng áp lực đối với chính quyền xã hội chủ nghĩa Venezuela và các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc giạ Trong khuôn khổ ‘Chiến dịch Nam Mũi Giáo’ khởi động từ tháng 9 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ma túy tại Thái Bình Dương và vùng Caribẹ
Về kinh tế, Mỹ đồng thời mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Venezuelạ Gần đây, ông Trump đã ra lệnh trừng phạt các tàu chở dầu ra vào Venezuelạ Ngày 10/1, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu tại vùng Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.
Sau khi ông Maduro bị bắt, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp nhận khoảng 30–50 triệu thùng dầu thô bị trừng phạt, với nguồn thu do ông giám sát, nhằm “mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ”. Ông cũng chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thúc đẩy các sắp xếp liên quan, đồng thời khuyến khích các công ty năng lượng Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela để hỗ trợ khôi phục năng lực sản xuất.
Ông Trump: Mỹ phải kiểm soát Greenland để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc và Nga
(Bảo Minh)
-Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (9/1) cho biết, vì lý do an ninh quốc gia, Mỹ cần phải “sở hữu” Greenland nhằm ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc “tiếp quản” hòn đảo này trong tương laị Ông cũng nói rằng nếu Mỹ không hành động, Trung Quốc và Nga có thể trở thành “láng giềng” của Mỹ.
Phát biểu tại Nhà Trắng khi tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí, ông Trump chỉ ra rằng dù từ năm 1951 Mỹ đã có căn cứ quân sự tại Greenland, nhưng các thỏa thuận thuê hiện nay không đủ để bảo đảm an ninh quốc phòng lâu dàị
“Chúng tôi sẽ hành động với Greenland, dù họ có muốn hay không,” ông Trump nóị “Bởi vì nếu chúng tôi không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ tiếp quản Greenland, và chúng tôi sẽ không để Trung Quốc hay Nga trở thành láng giềng của mình.”
Ông Trump nói thêm rằng ông hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Đan Mạch, đồng thời cho biết: “Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu bằng ‘cách dễ dàng’, hoặc bằng ‘cách khó khăn’”.
Greenland có dân số khoảng 57.000 người, là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Do nằm giữa Bắc Mỹ và Vòng Bắc Cực, khu vực này từ thời Chiến tranh Lạnh đã là tuyến phòng thủ ngắn nhất giữa Mỹ và Liên Xô. Căn cứ Không gian Pituffik trên đảo (Pituffik Space Base, trước đây là Căn cứ Không quân Thule) từ Thế chiến II đến nay vẫn do quân đội Mỹ vận hành, hiện do Lực lượng Không gian Mỹ quản lý, là hạt nhân của hệ thống cảnh báo sớm toàn cầu và mạng lưới giám sát không gian của Mỹ.
Nhà Trắng trước đó cho biết chính phủ đang cân nhắc việc mua vùng lãnh thổ bán tự trị này, nhưng không loại trừ khả năng xem xét sử dụng sức mạnh quân sự nếu các biện pháp ngoại giao thất bạị
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trump nói thêm rằng chiến lược quốc gia không thể chỉ dựa vào các thỏa thuận thuê mướn.
“Bạn sẽ bảo vệ nó vì quyền sở hữu, chứ không phải vì một hợp đồng thuê. Chúng ta sẽ phải bảo vệ Greenland,” ông Trump nóị “Chúng ta phải sở hữu nó thì mới có thể bảo vệ nó.”
Ông Trump cho biết, vùng biển gần Greenland hiện nay “đầy rẫy tàu thuyền và tàu ngầm của Trung Quốc và Nga”. Ông cảnh báo rằng Bắc Kinh đã thể hiện tham vọng trở thành một “quốc gia cận Bắc Cực”.
Kế hoạch giành quyền kiểm soát Greenland cũng nhận được sự ủng hộ của một số nhân vật lưỡng đảng. Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman cho rằng việc mua Greenland mang lại “lợi ích chiến lược to lớn”.
Ngoài ra, Greenland còn sở hữu trữ lượng dồi dào các khoáng sản đất hiếm, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Cùng với biến đổi khí hậu khiến băng tan, giá trị khai thác của những tài nguyên này ngày càng trở nên rõ rệt.
Hiện tại, cả Greenland và Đan Mạch đều đã khẳng định hòn đảo này là “không phải để bán”.
Hôm thứ Ba, các đồng minh châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh cần phải tôn trọng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cũng khẳng định họ, giống như Mỹ, coi trọng an ninh Bắc Cực, nhưng cho rằng điều này phải được thực hiện theo cách “tập thể” giữa các đồng minh.
Đan Mạch còn cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể chấm dứt quan hệ trong liên minh NATỌ
Theo báo cáo độc quyền từ Reuters, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiên cứu nhiều phương án chính sách liên quan đến tương lai của Greenland, trong đó bao gồm thảo luận về việc phát tiền mặt một lần cho cư dân Greenland nhằm thúc đẩy vùng lãnh thổ này gia nhập Hoa Kỳ.
Hai nguồn tin giấu tên cho biết, số tiền được hình dung nằm trong khoảng từ 10.000 USD đến 100.000 USD cho mỗi người, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa rạ
Dự kiến vào tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp các quan chức Đan Mạch để tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan.
Vụ xả súng liên hoàn tại Mississippi khiến 6 người thiệt mạng, nghi phạm đã bị bắt
(Lý Ngọc)
(Một loạt vụ xả súng ở miền đông Mississippi vào tối thứ Sáu (ngày 9 tháng 1) đã khiến sáu người thiệt mạng. Ảnh minh họa khu vực phong tỏa hiện trường vụ án.)
-Tối thứ Sáu, khu vực phía đông bang Mississippi rơi vào tình trạng hoảng loạn. Đến thứ Bảy (10/1), nhà chức trách xác nhận một tay súng đã gây án tại nhiều địa điểm trong một thị trấn vốn yên bình, khiến 6 người thiệt mạng. Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, động cơ gây án vẫn đang được điều trạ Mối đe dọa đối với cộng đồng hiện đã được loại bỏ.
Vụ xả súng liên hoàn xảy ra tại thị trấn West Point, nằm gần biên giới bang Alabamạ Cảnh sát trưởng hạt Clay, ông Eđie Scott, xác nhận với đài địa phương WTVA rằng vụ bạo lực không diễn ra tại một địa điểm duy nhất, mà xảy ra ở ba hiện trường khác nhau trong thị trấn.
Cảnh sát trưởng Scott đã đăng bài tưởng niệm trên Facebook, cho biết “nhiều sinh mạng vô tội” đã mất đi trong vụ việc nàỵ Theo hãng tin AP, cả 6 nạn nhân đều tử vong trước khi lực lượng chức năng tới nơi và trên đường được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm vào sáng thứ Bảỵ Ông Scott cho biết: “Nghi phạm đã bị tạm giữ, hiện không còn gây ra mối đe dọa nào đối với cộng đồng”.
Mặc dù nghi phạm đã bị bắt, cảnh sát chưa công bố danh tính cụ thể của các nạn nhân cũng như động cơ gây án.
CBS News cho biết đã liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng vào sáng thứ Bảy nhưng chưa nhận được thêm thông tin chi tiết.
“Tôi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ”, cảnh sát trưởng Scott viết trên Facebook. “Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác thu thập chứng cứ một cách tỉ mỉ. Chúng tôi sẽ công bố thông tin mới nhất ngay khi có thể”.
West Point là một thị trấn nhỏ ở đông bắc bang Mississippi, với dân số khoảng 10.000 người, thuộc hạt Clay có khoảng 20.000 dân. Nơi đây vốn nổi tiếng với đời sống cộng đồng yên bình, vì vậy vụ xả súng liên hoàn đã khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Clay dự kiến sẽ tổ chức họp báo chính thức vào cuối ngày hôm nay để công bố diễn biến mới nhất của vụ án.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét