Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

LỢI HẠI RA SAO NẾU MỸ RÚT KHỎI Liên hiệp quốc? - Nhất Hùng



Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 7/1/2026, quyết định rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 thực thể liên quan trực tiếp đến Liên Hợp Quốc (LHQ).Dưới đây là phân tích về những "Lợi" và "Hại" mà nước Mỹ đang và sẽ đối mặt khi thực hiện bước đi này: 1. Cái "LỢI" (Theo quan điểm của chính quyền đương nhiệm). Chính sách "Nước Mỹ trên hết" (America First) cho rằng việc rút lui mang lại các lợi ích thực dụng: Mỹ là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho LHQ. 
<!>
Việc cắt giảm tài trợ cho 31 thực thể (như UNFCCC về biến đổi khí hậu, UN Women, hay Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc - UNFPA) giúp tiết kiệm hàng tỷ USD tiền thuế của dân để tập trung vào các vấn đề quốc nội như cơ sở hạ tầng và an ninh biên giới - Washington cho rằng nhiều quy định của LHQ "áp đặt" và làm cản trở sự phát triển kinh tế của Mỹ (đặc biệt là các hiệp ước về môi trường và thuế toàn cầu). Rút lui giúp Mỹ tự do hoạch định chính sách mà không bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn đa phương. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố nhiều tổ chức quốc tế đã bị biến tướng thành công cụ để thúc đẩy các hệ tư tưởng đi ngược lại lợi ích Mỹ, hoặc hoạt động chồng chéo, gây lãng phí.

2. Cái "HẠI" (Theo góc nhìn của vài chuyên gia)

Việc rút lui hàng loạt đang tạo ra những hệ lụy sâu sắc về vị thế của Mỹ. Khi Mỹ rời đi, các quốc gia như Trung Cộng sẽ lấp vị trí lãnh đạo và tầm ảnh hưởng tại các tổ chức này. Mỹ mất đi "ghế tại bàn đàm phán" để định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ, thương mại và nhân quyền và như thế là tạo khoảng trống quyền lực cho đối thủ. Rút khỏi các cam kết lớn (như Công ước khung về Biến đổi khí hậu - UNFCCC) khiến Mỹ có thể bị cô lập. Các đồng minh thân cận như Anh, Pháp đang bày tỏ sự lo ngại và bắt đầu phải tự điều chỉnh chính sách mà không có sự dẫn dắt của Mỹ, tạo sự suy giảm uy tín và đồng minh. Nhiều tổ chức LHQ giúp duy trì sự ổn định tại các vùng xung đột thông qua gìn giữ hòa bình. Khi Mỹ cắt tài trợ, sự bất ổn có thể gia tăng, gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh và chuỗi cung ứng toàn cầu của chính nước Mỹ.
Chắc chắn sẽ có nhiều cuộc tranh cãi pháp lý và ngoại giao, dự kiến sẽ kéo dài suốt năm 2026.

Trên đây chỉ là những ghi nhận của chúng tôi để các bạn tham khảo. Nếu bạn có góc nhìn khác xin comment.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào: