VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC! Anh Em chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi hay tin: Chiến hữu KQ DƯƠNG HỒNG PHÚC Cựu Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 6/69 Cựu Trung Úy Không Quân Phi Đoàn Thiên Long Thuộc Sư Đoàn 5 Không Quân QLVNCH Đã vĩnh viễn ra đi, hưởng thọ 77 tuổi. Sự ra đi của Chiến hữu Dương Hồng Phúc, là một mất mát lớn đối với gia đình tang quyến, đồng môn Khóa 6/69 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, cũng như đại gia đình Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Xin thành kính phân ưu, chia sẻ nỗi đau thương sâu sa nhất, cùng Gia đình tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Chiến hữu Dương Hồng Phúc, sớm được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa
Xin kính chào tiễn biệt một Chiến hữu – Một Người Lính VNCH đã trọn đời sống cho danh dự, trách nhiệm và tình đồng đội
Vô cùng thương tiếc.
Ký tên:
-KQ Lê Văn Hải và Gia Đình
-Nhóm 73A Phi Hành Bắc Cali
CHÚT LỜI TIỄN BIỆT
“Bầu trời nào đó, anh đã bay cao…”
-Trong Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali, Anh Dương Hồng Phúc là một chiến hữu hiền hòa, chân tình và tận tụy – người mà tôi luôn kính quý như ruột thịt. Suốt những năm tháng còn đủ sức, anh âm thầm gánh vác mọi công tác của Hội, không nề hà, không kể công, cho đến khi sức khỏe không còn cho phép.
Tình thân càng sâu đậm khi anh em chúng tôi, cùng xuất thân Cư An Tư Nguy – Thủ Đức – Không Quân, cùng chung một bầu trời lý tưởng. Anh thuộc Phi Đoàn Thiên Long 718, nơi mà mỗi chuyến bay là một lần đối diện sinh tử. Giờ đây, anh đã hoàn tất phi vụ cuối cùng của đời mình, nhẹ cánh bay xa, trở về với Chúạ! Xin nguyện cầu Thiên Đàng rộng mở đón anh trong bình an vĩnh cửu.
Nhân đây, tôi xin được giới thiệu và nét về Phi Đoàn Thiên Long 718 EC-47 Không Thám Điện Tử, là một đơn vị tác chiến tình báo tuyệt mật, hoạt động trong thầm lặng từ năm 1973 đến ngày tàn cuộc chiến. Với hơn 500 quân nhân và 36 phi cơ, phi đoàn mang trên vai sứ mệnh sinh tử: bay sâu trên vùng địch, lượn vòng nhiều giờ liền để dò tìm, ghi nhận, và chuyển tải tin tức chiến trường tối quan trọng – những chuyến bay tưởng như yên bình, nhưng luôn treo lơ lửng giữa lằn ranh sống chết.
Không vũ khí, không danh xưng, không hình ảnh lưu niệm. Phi hành đoàn Thiên Long chỉ có lòng can đảm, kỷ luật thép và lời thề giữ kín đến hơi thở cuối cùng. Nhiều phi vụ mang số Thiên Long 13 đã đi vào lịch sử bằng máu và nước mắt: có chuyến trở về trong tan nát, có chuyến vĩnh viễn không hạ cánh. Đặc biệt, phi vụ ngày 13-5-1974, chiếc EC-47 bị hỏa tiễn SA-7 bắn rơi trên vùng trời Tây Ninh – gần núi Bà Đen – đã cướp đi sinh mạng của hầu hết phi hành đoàn, để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng Không Quân Việt Nam Cộng Hòạ
Anh Dương Hồng Phúc là một phần của thế hệ ấy – thế hệ bay trong bóng tối để người khác được sống trong ánh sáng. Hôm nay tiễn anh, chúng tôi tiễn luôn một mảnh bầu trời xưa, một thời tuổi trẻ hiến dâng trọn vẹn cho Tổ Quốc và đồng độị
Vĩnh biệt anh, người chiến hữu Không Quân.
Bầu trời nào đó, xin cho anh tiếp tục bay cao –
không còn hiểm nguy, không còn chiến tranh,
chỉ còn bình an và ánh sáng muôn đờị!
(KQLVH)
Rất Cần Thiết Trong Đời Sống: Thông Báo Lớp Viet Senior CERT (Kiến Thức Để Biết Cách Cứu Sinh Mạng, Gia Đình, Người Thân! Trong Những Trường Hợp Khẩn Cấp!)
Kính gửi quý cô chú, anh chị em đồng hương,
Có những lúc, chỉ cần biết thêm một kỹ năng …là có thể cứu được một mạng người.
Thiên tai, hỏa hoạn, động đất hay những tai nạn bất ngờ không bao giờ báo trước. Và trong những phút giây đầu tiên đó, người ở gần nhất chính là mình — chứ không phải cứu hỏa hay xe cấp cứụ
Vì lý do đó, chúng tôi trân trọng giới thiệu Khóa Học CERT – Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng bằng tiếng Việt, được tổ chức đặc biệt dành cho cô chú cao niên, bảo trợ bởi văn phòng Nghị Viên Biên Đoàn, nhằm giúp mỗi người có thể:
• Bảo vệ chính mình trong tình huống khẩn cấp
• Giúp đỡ gia đình, hàng xóm khi biến cố xảy ra
• Giữ bình tĩnh và biết phải làm gì, thay vì hoảng loạn
Đây không chỉ là một lớp học.
Đây là sự chuẩn bị cho bình an.
Là món quà thiết thực nhất dành cho bản thân và những người mình thương yêụ
Địa điểm:
San Jose Fire Training Center
1591 Senter Rd, San Jose, CA 95112
Thời gian:
• Thứ Sáu 23/1 | 6:00 PM – 10:00 PM
• Thứ Bảy 24/1 | 9:00 AM – 5:00 PM
• Chủ Nhật 25/1 | 9:00 AM – 5:00 PM
Tham gia đầy đủ 3 buổi sẽ được:
• Cấp Bằng CERT chính thức
• Nhận quà tặng từ chương trình
Ghi danh tại đây:
Kính mong quý cô chú và anh chị em sắp xếp thời gian tham gia, vì sự an toàn của chính mình hôm nay là sự bình an cho cả gia đình ngày mai.
Trân trọng,
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran: Giáo Chủ Ali Khamenei Công Nhận Các Đòi Hỏi Kinh Tế của Người Biểu Tình Là “Chính Đáng”
(Hình AP: Lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tại Teheran, Iran, ngày 3/11/2025.)
-Hôm 3/1/2026, phong trào biểu tình của người dân Iran chống lạm phát, giá cả đắt đỏ, bước sang ngày thứ bảỵ Áp lực với chính quyền ngày càng gia tăng khi phong trào biểu tình ngày càng lan rộng, với nhiều khẩu hiệu chống chính phủ.
Hôm 3/1, Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei công nhận là các yêu cầu về kinh tế của người biểu tình ở Iran là “chính đáng”, rằng chính phủ nhận thức được về điều này và đang đối thoại với người biểu tình ôn hòa, nhưng ông nói thêm rằng những kẻ “gây bạo loạn” phải bị “trừng phạt”. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
“Ngày thứ Sáu (2/1) được đánh dấu với các cuộc biểu tình ở thủ đô Teheran, cũng như ở khoảng 30 thành phố tại các tỉnh, với nhiều khẩu hiệu chống chính quyền hoặc ủng hộ chế độ Quân chủ Pahlavị
Các cuộc biểu tình, mỗi cuộc tập hợp từ vài chục đến vài trăm người, diễn ra ở nhiều khu phố, khiến nhiệm vụ của lực lượng an ninh trở nên khó khăn. Tại Qom, thủ phủ tôn giáo của đất nước, người biểu tình đã đốt các thùng rác và một chiếc xe hơị
Chính quyền đã phản ứng gay gắt trước tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp để ủng hộ những người biểu tình ở Iran. Các viên chức Iran khẳng định Teheran sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn và ngay lập tức đối với bất kỳ sự can thiệp nào của Do Thái hoặc Hoa Kỳ, và rằng tính mạng của binh lính Mỹ trong khu vực có thể bị đe dọạ
Trong nước, một số viên chức tuyên bố rằng cần phải tách biệt các cuộc biểu tình ôn hòa và chính đáng của các chủ chợ, thương nhân và hành vi của những kẻ gây rốị Các hãng tin chính phủ cũng phát các video về những người cầm súng Kalashnikov bắn chỉ thiên và cảnh quốc kỳ Iran bị đốt cháy, cho thấy đất nước hiện đang phải đối mặt với những kẻ gây rối có liên hệ với ngoại quốc”.
Ukraine Họp Với Đồng Minh Âu Châu Tại Kiev Để Bàn Về Bảo Đảm An Ninh Thời Hậu Chiến
(Ảnh REUTERS / Yves Herman, tư liệu: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, Bỉ, ngày 13/2/2025.)
-Ngày 3/1/2026, các Cố vấn An ninh của nhiều nước Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã đến Kiev, để tiếp tục các cuộc thảo luận với Ukraine về những biện pháp bảo đảm an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ngạ Một nhóm cố vấn Hoa Kỳ tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến.
Trên Telegram và được thông tấn xã AFP trích dẫn, ông Rustem Umerov, nhà đàm phán chính của Ukraine, cho biết: “Hôm nay (3/1), chúng tôi sẽ có một ngày bận rộn: Các vấn đề an ninh và kinh tế, soạn thảo các văn kiện khung, phối hợp các bước tiếp theo với các đối tác”.
Trước đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết có khoảng 15 nước, cũng như đại diện của Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), đã xác nhận tham gia cuộc họp nhằm thảo luận về các bảo đảm an ninh mà đồng minh của Ukraine có thể cung cấp. Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc “Liên minh các quốc gia tình nguyện” ủng hộ Ukraine, được tổ chức tại Pháp vào tuần tớị
Tổng thống Ukraine đã gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, tiểu bang Florida ngày 28/12/2025 để thảo luận về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm. Tuy nhiên, nhiều vấn đề nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết. Sau đó, Nga tuyên bố sẽ “cứng rắn hơn trong lập trường” sau khi cáo buộc Kiev dùng drone tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, và một vụ tấn công khác vào đêm Giao thừa mà Mạc Tư Khoa khẳng định đã giết chết 28 thường dân tại khu vực Kherson của Ukraine, nhưng do quân đội Nga kiểm soát.
Trong bài phát biểu Năm mới 2026, ông Zelensky tuyên bố rằng một Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh đã “sẵn sàng 90%”, đồng thời cảnh báo rằng 10% còn lại sẽ quyết định “số phận của hòa bình”, trong đó tương lai của các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng vẫn là một vấn đề then chốt. Việc Mạc Tư Khoa thông qua phiên bản mới nhất của thỏa thuận được cho là khó xảy ra, vì đã từ bỏ một số yêu cầu chính của Ngạ
Ukraine: Zelensky Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Cơ Quan Tình Báo Quân Đội Làm Chánh Văn Phòng Tổng thống
-Hôm 2/1/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân đội Kyrylo Boudanov làm Chánh văn phòng Tổng thống, thay cho Andriy Yermak, người đã mất chức cách nay vài tháng do tai tiếng tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.
Ông Zelensky cũng dự kiến thay Bộ trưởng Quốc phòng, trong bối cảnh trên chiến trường, Ukraine đang chịu nhiều áp lực từ kẻ thù. Từ Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Kyrylo Budanov được biết đến là một chiến lược gia táo bạo, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ukraine từ năm 2020. Từ nay, ông đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Văn phòng Tổng thống. Volodymyr Zelensky giải thích ông chọn đặt sĩ quan quân đội này vào vị trí trung tâm của bộ máy chính phủ do ông muốn tập trung vào mối ưu tiên bảo đảm an ninh và quốc phòng cho Ukrainẹ
Kyrylo Budanov (39 tuổi) rất được lòng dân Ukraine và khiến Nga e ngạị Mạc Tư Khoa từng tìm cách ám sát ông khoảng 10 lần.
Một thay đổi khác, được Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky công bố, liên quan đến chức Bộ trưởng Quốc phòng, hiện do cựu Thủ tướng Denys Shmyhal nắm giữ. Chức này dự kiến sắp tới sẽ được giao cho Mykhailo Fedorov, hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển Đổi số.
Ở tuổi 34, ông Mykhailo Fedorov đã giám sát một cuộc cải cách cơ bản các định chế của Ukraine. Fedorov nổi tiếng là người thiết kế ứng dụng Diia, nhằm số hóa tất cả những dịch vụ công có thể số hóạ Ông cũng là người chỉ đạo nền tảng hỗ trợ United24 và là người thúc đẩy tỉ phú Hoa Kỳ Elon Musk kích hoạt hệ thống internet vệ tinh Starlink tại Ukraine”.
Kiev Mong Muốn Anh và Pháp Gửi Quân Đến Ukraine Để Bảo Đảm An Ninh Thời Hậu Chiến
(Hình AP - Danylo Antoniuk: Các Cố vấn An ninh Quốc gia của các nước Âu Châu tham dự diễn đàn an ninh tại Kiev, thủ đô của Ukraine, ngày 3/1/2026.)
-Cố vấn An ninh của 18 nước đồng minh Ukraine đã họp tại Kiev ngày 3/1/2026 để xem xét chi tiết phiên bản mới nhất của kế hoạch ngừng xung đột với Nga, cũng như các bảo đảm an ninh, thỏa thuận kinh tế và kế hoạch hành động. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục ở Paris vào ngày 6/1 tại thượng đỉnh “Liên minh các Quốc gia Tình nguyện” bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Nguyên thủ Ukraine cũng hy vọng sẽ tổ chức được một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước đồng minh tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 1, để thảo luận về những đề xuất chấm dứt chiến tranh với Ngạ Theo thông tấn xã AFP, ông Zelensky phát biểu nếu Mạc Tư Khoa phá hoại ngoại giao, Ukraine sẽ phải tiếp tục “tự vệ”. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Kharkiv cho biết thêm:
“Thứ Bảy (3/1), tại Kiev, các chi tiết của Thỏa thuận khung về hòa bình một lần nữa được các đồng minh của Ukraine xem xét lạị Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Donald Trump, tham gia qua hình thức trực tuyến, còn các đồng minh Âu Châu, Gia Nã Ðại và đại diện Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), họp trực tiếp.
Ba điểm chính đã được thảo luận, bao gồm tái thiết đất nước, một khuôn khổ hòa bình thực sự theo Kiev, và các đảm bảo an ninh. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, sự hiện diện của quân đội Pháp và Anh trên lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ “Liên minh các Quốc gia Tình nguyện” là một yếu tố quan trọng trong các đảm bảo mà Ukraine mong đợị Ông cũng hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ gửi quân tới Ukraine.
Về chính trị trong nước, Tổng thống Zelensky tiếp tục cải tổ chính phủ. Tên của Denys Shmyhal, cựu Thủ tướng và hiện là Bộ trưởng Quốc phòng, đã được đề cử lên Quốc hội Ukraine cho vị trí Bộ trưởng Năng lượng. Bộ này không có người đứng đầu kể từ tháng 11/2025, sau vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng”.
Nước Pháp và Những Điều Tốt Đẹp Bị Quên Lãng
-Xã luận của tuần báo Le Nouvel Obs nhấn mạnh đến sự lạc quan – tuy người Pháp vốn bi quan.
Năm 2025 có một loạt sự kiện không vui: nợ công chiếm 117,5% GDP, chính trường bất ổn, dân số giảm, ngân sách chưa được thông qua, viện bảo tàng Louvre bị trộm viếng, cực hữu lên ngôị... Dân Pháp có hàng ngàn lý do để bi quan, trong khi việc Nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại và Thế Vận hội Paris rất thành công đã trôi vào quên lãng. Nhưng đừng quên năm 2025 vẫn là một năm tuyệt vờị
Tác giả đưa ra 7 ví dụ:
1) Pháp đoạt được 2 giải Nobel: Về Vật lý với Michel Devoret về cơ chế lượng tử, và về Kinh tế cho Philippe Aghion vì các nghiên cứu liên quan đến tác động của kỹ thuật mới đối với tăng trưởng.
2) Pháp đạt kỷ lục Âu Châu về sản xuất điện phi carbonẹ
3) Câu lạc bộ túc cầu PSG dẫn đầu châu lục với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan.
4) Thêm 2 trường Đại học Pháp trong bảng xếp hạng Thượng Hảị
5) Chiến đấu cơ Rafale trở thành mặt hàng xuất cảng ngôi sao, đến nay đã có 533 chiếc được đặt hàng.
6) Video quảng cáo ngắn của Intermarché về chú chó sói bị ghét bỏ vượt 1 tỉ lượt xem trên thế giớị
7) Trò chơi Clair Obscur Expedition 33 đạt 9 giải thưởng quốc tế, trở thành “Game trong năm”.
Người ngoại quốc nhìn nước Pháp như thế nàỏ
Tuần báo Courrier International trích dịch ý kiến của nhà báo Anh Anthony Peregrine trên tuần báo The Daily Telegraph, về những thay đổi của Pháp trong 50 năm quạ Ít tai nạn giao thông hơn, khách sạn sang trọng hơn, toa-lét ít dơ hơn.... Nhưng tác giả sẵn sàng đổi tất cả các Starbucks, Columbus Café... để lấy duy nhất một quán cà-phê kiểu Pháp: Những chiếc ghế sắt rít lên trên sàn gạch bông, ảnh câu lạc bộ túc cầu địa phương từ 1976. Ở phía quầy, 6 ông khách già quen thuộc có tổng cộng 17 cái răng, phì phà khói thuốc dưới tấm bảng “Cấm hút thuốc”....
Brigitte Bardot, Từ Ánh Sáng Đến Bóng Tối
-Những bức ảnh chân dung xinh đẹp của Brigitte Bardot chiếm lĩnh trang nhất các tuần báo kỳ này.
Tuần báo Le Nouvel Obs chạy tít “Từ ánh sáng đến bóng tối”, tuần báo Le Point ngắn gọn “Brigitte Bardot: 1934-2025”, với tuần báo Le Figaro Magazine, ngôi sao điện ảnh này là “Người không thể khuất phục nổi”.
Brigitte Bardot đã qua đời hôm 28/12 ở tuổi 91, một định mệnh độc nhất vô nhị. Là một phụ nữ tự do, nữ minh tinh trở thành ngôi sao điện ảnh toàn cầu từ rất sớm, bà đã chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật từ 1973 để dành toàn tâm toàn ý cho việc bảo vệ động vật.
Tuần báo The Economist ghi nhận, BB không làm việc gì nửa vờị Toàn bộ trang sức của bà được bán để thành lập Quỹ Brigitte Bardot, chủ yếu để xây dựng nơi trú ẩn cho những con lừa, ngựa hoặc gấu bị ngược đãi ở nhiều nơi trên thế giớị Bà vận động chống lại việc giết mổ hải cẩu ở Gia Nã Ðại, việc nuôi gà công nghiệp, trò đấu bò và buôn bán lông thú, lên án người Do Thái và người Hồi giáo vì phương pháp giết mổ của họ. Bà sống với 14 con chó, 60 con mèo và một đàn dê, chúng tự do đi lại trong biệt thự của bà ở Saint Tropez.
Tuần báo Le Nouvel Obs cho biết, cô thiếu nữ mới 16 tuổi thuộc gia tộc Bardot giàu có, gia giáo, được hai tạp chí tên tuổi phát giác đưa lên trang bìa, nhưng gia đình chỉ đồng ý cho đăng với tên viết tắt là B.B. Điều trớ trêu là chính cái tên tắt này đã trở nên nổi tiếng thế giớị
Tuần báo Le Point nhận định Brigitte Bardot không được quốc tang, và càng không được đưa vào điện Panthéon dành cho các danh nhân. Nhưng với sự ra đi của bà, là một mảng lịch sử nước Pháp cũng mất đị Bà là một người tự do, không ngại nói thẳng những gì mình nghĩ, bất chấp phản ứng. BB cũng là biểu tượng cho việc giải phóng phụ nữ trong thập niên 1950, 1960, 1970, khi nam giới thống trị tất cả.
Mỹ Nghiên Cứu Mọi Thói Quen, Sinh Hoạt của Vợ Chồng Maduro Để Chuẩn Bị Cho Chiến Dịch Chớp Nhoáng
(Hình Truth Social / Donald Trump: Ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bịt mắt, còng tay và đeo tai nghe chống ồn trên chiếm hạm USS Iwo Jima được Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng Truth Social ngày 3/1/2026.)
=Chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối” (Absolute Resolve) được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tháng. Lực lượng tinh nhuệ, trong đó có Delta Force, đã diễn tập trên mô hình theo đúng khu phức hợp của Tổng thống Venezuela. Mọi hoạt động, thói quen của vợ chồng Tổng thống Maduro đều được quan sát tỉ mĩ, nghiên cứu kỹ lưỡng. Vụ tấn công dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2025 nhưng bị hoãn vì nhiều yếu tố và cần thời tiết thuận lợị
Theo hãng thông tấn AP, vào lúc 10 giờ 46 phút tối (giờ Hoa Thịnh Ðốn) ngày 2/1/2026, Tổng thống Trump bật đèn xanh. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Dan Caine cho biết sau khi chờ 4 ngày để mây tan, “thời tiết chuyển biến đủ tốt, mở ra một con đường mà chỉ những phi công lành nghề nhất thế giới mới có thể di chuyển qua”. Hơn 150 máy bay (bao gồm chiến đấu cơ F-35 và F-22, oanh tạc cơ B-1, drone, máy bay trực thăng và máy bay trinh sát) cất cánh từ khoảng 20 căn cứ trên bộ và trên biển trải khắp Tây bán cầụ Đội máy bay trực thăng chở lực lượng giải cứu bay ở độ cao chưa đến 50 mét trên mặt biển để tránh bị radar phát giác.
Khi tiến gần đến bờ biển Venezuela, Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của nước nàỵ Một phần thủ đô Caracas chìm trong bóng tối vì bị tấn công mạng và điện tử trước đó. Những tiếng nổ đầu tiên vang lên trước 2 giờ sáng (giờ địa phương), trong đó có các cơ sở quân sự gần thủ đô Caracas, căn cứ Không quân La Carlotạ Cựu sĩ quan Pháp Guillaume Ancel nhận định với Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI): “Đây là một chiến thuật đánh lạc hướng cực kỳ hiệu quả”. Trong lúc hỗn loạn, các máy bay trực thăng có thể tiếp cận mục tiêu chính: Nicolás Madurọ Tổng thống Venezuela được xác định ở “trong một pháo đài” nhưng “không kịp vào căn phòng được bảo vệ bằng thép dày”, theo phát biểu của ông Trump với Fox News.
Ít nhất 7 vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Caracas. Theo chính quyền Caracas, khoảng 40 thường dân và quân nhân Venezuela bị thiệt mạng. Về phía Hoa Kỳ, một vài đặc nhiệm Mỹ bị thương, nhưng không ai thiệt mạng, một chiếc trực thăng bị trúng đạn khi đang tiến gần đến khu nhà của Maduro, nhưng đã có thể bay trở lại an toàn.
Tổng cộng chiến dịch kéo dài chưa đầy 30 phút. Lúc 3 giờ 29 sáng 3/1 (giờ Hoa Thịnh Ðốn, 9 giờ 29 giờ GMT), Tổng thống Nicolas Maduro và vợ bị đưa lên chiến hạm Mỹ USS Iwo Jima, ngoài khơi Venezuela. Đến 4 giờ 21 sáng, ông Trump thông báo về chiến dịch trên mạng xã hội Truth Social. Vài tiếng đồng hồ sau, ông công bố bức ảnh đầu tiên cho thấy Nicolás Maduro, bị còng tay, bị bịt mắt và đeo tai nghe chống ồn.
Ấn Độ: 15 Người Chết Vì Uống Nước Máy Bị Nhiễm Nước Xả Từ Nhà Vệ Sinh Công Cộng
(Ảnh REUTERS/Amit Dave, minh họa: Một báo cáo của các chuyên gia cho biết ít nhất 40% dân số Ấn Độ sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch vào năm 2030.)
-Tại Ấn Độ, ít nhất 15 người chết, gần 2.500 người bị bệnh tại một khu phố ở Indore sau khi uống nước máy, vài trăm người đã phải nhập viện cấp cứụ Kết quả phân tích cho thấy nước đã bị nhiễm vi khuẩn.
Theo trang The Guardian ngày 2/1/2026, lý do là nước thải từ nhà vệ sinh công cộng được xây dựng phía trên đã xâm nhập vào đường ống nước sạch. Thảm kịch xảy ra tại thành phố được bầu là “sạch nhất” Ấn Độ trong 8 năm liên tiếp và gây ra làn sóng phẫn nộ những ngày đầu năm mớị Thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tân Ðề Ly cho biết thêm:
“Tại Indore, ở miền Trung Ấn Độ, người dân khẳng định có ít nhất 15 người, trong đó có một trẻ sơ sinh mới 6 tháng tuổi, bị chết sau khi uống nước máỵ Thị trưởng thành phố đã được thông báo về khoảng 10 trường hợp tử vong.
Đây là một thảm kịch khó có thể hiểu nổi, theo Aditya Anand, một thành viên của nhóm Các nhà Khoa học vì Xã hội (Scientists for Society): “Chúng tôi rất sốc khi biết rằng vào thời điểm cả thế giới đang chào đón Năm mới, người dân lại chết chỉ vì uống nước”.
Những sự kiện này lại càng khó hiểu hơn khi trung tâm công nghiệp và thương mại này được chính quyền công nhận là thành phố sạch nhất Ấn Độ trong 8 năm liên tiếp. Danh hiệu chính thức này được chính phủ Ấn Độ trao tặng trong khuôn khổ chương trình Khảo sát Swachh quốc gia (Swachh Survekshan), nhằm đánh giá mức độ sạch sẽ của đô thị.
Ông Aditya Anand nói tiếp: “Làm thế nào mà ở một thành phố được coi là sạch nhất đất nước, người dân lại chết sau khi uống nước mà chính quyền không hề hay biết?”. Theo báo chí Ấn Độ, người dân từng lên tiếng cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nước. Về phía chính quyền, họ viện dẫn những chậm trễ trong quá trình sửa chữạ
Nước uống an toàn vẫn là một vấn đề quốc giạ Tại Delhi, một báo cáo được Hội đồng Nước ngầm Trung ương (Central Ground Water Board) công bố gần đây đang gây lo ngại, theo nhà hoạt động xã hội Summy Singh. Ông cho biết: “Hiện tại ở Delhi, một báo cáo chỉ ra dấu vết uranium trong nước được phân phối cho người dân”. Báo cáo nhấn mạnh rằng sự ô nhiễm chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và khuyến nghị tăng cường khử lọc trước khi sử dụng”.
Tổng thống Nam Hàn Công Du Trung Quốc Để Cải Thiện Quan Hệ và Phát Triển Giao Thương
(Hình AP - Lee Jin-man: Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hea Kyung chuẩn bị rời thủ đô Hán Thành để sang Trung Quốc tại phi trường ở Seongnam, Nam Hàn, hôm 4 tháng 1 năm 2026.)
-Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung đã đến Bắc Kinh ngày 4/1/2026, bắt đầu chuyến công du cấp Quốc gia cho tới ngày 7/1. Khoảng 200 lãnh đạo doanh nghiệp Nam Hàn tham gia phái đoàn, trong đó có Chủ tịch các tập đoàn Samsung, SK, Hyundai Motor....
Đây là lần thứ hai chỉ trong hai tháng, nguyên thủ hai nước gặp nhaụ Điều này cho thấy Bắc Kinh rất quan tâm đến việc tăng cường hợp tác kinh tế và du lịch với Hán Thành. Nam Hàn mong muốn khép lại nhiều năm căng thẳng và tái lập mối quan hệ với Trung Quốc. Thông tín viên Clea Broadhusrt của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh cho biết thêm:
“Đối với Trung Quốc, chuyến thăm này đánh dấu một bước ngoặt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nam Hàn kể từ năm 2019, sau nhiều năm mối quan hệ song phương bị xấu đị Tại Bắc Kinh, ông Lee Jae Myung sẽ gặp ông Tập Cận Bình để thể hiện cam kết chung về việc “khôi phục toàn diện” quan hệ đối tác chiến lược.
Hai nước nhấn mạnh vào nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể: Chuỗi cung ứng, đầu tư, kinh tế số và môi trường. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với Bắc Kinh, trong khi Hán Thành đang phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ Mỹ về việc giảm phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc.
Sau đó, Tổng thống Nam Hàn sẽ đến thăm Thượng Hải, một trung tâm kinh tế và mang tính biểu tượng cho tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các tập đoàn Nam Hàn. Chuyến công du của Tổng thống Nam Hàn là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc: mong muốn ổn định quan hệ với các nước láng giềng bất chấp những căng thẳng trong quá khứ, vào thời điểm cạnh tranh với Hoa Thịnh Ðốn đang gia tăng.
Tình hình bán đảo Triều Tiên cũng là một chủ đề thảo luận giữa hai nước. Trung Quốc hy vọng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Hán Thành về vấn đề Triều Tiên, trong khi ông Lee Jae Myung cẩn trọng tránh những chủ đề có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Đây là một biện pháp cân bằng có chủ ý trong một Á Châu ngày càng phân cực”.
Bắc Hàn Thử Phi Đạn-Đạn Đạo Đúng Ngày Tổng Thống Nam Hàn Thăm Trung Quốc
(Hình AP: Trong bức ảnh do chính phủ Cộng sản Bắc Hàn cung cấp, lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một nhà máy đạn dược lớn tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Bắc Hàn vào ngày 3 tháng 1 năm 2026.)
-Vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 4/1/2026, Cộng sản Bắc Hàn đã phóng ít nhất 2 phi đạn ra biển Nhật Bản, đúng lúc Tổng thống nước đối địch Nam Hàn bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng. Theo quân đội Nam Hàn và Nhật Bản, các phi đạn đã bay được khoảng 900 cây số và 950 cây số.
Theo Yonhap News của Nam Hàn, Văn phòng An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống Nam Hàn đã tổ chức họp khẩn cấp, và “kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt các hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc”. Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên án vụ phóng phi đạn đe dọa hòa bình và an ninh của nước láng giềng, khu vực và cộng đồng quốc tế.
Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Cộng sản Bắc Hàn trong năm 2026. Sự kiện diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Tổng thống Nam Hàn khởi hành đến Bắc Kinh và ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro của Venezuela và vợ trong cuộc đột kích bất ngờ tại thủ đô Caracas. Ngày 4/1, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã lên án vụ bắt Tổng thống Maduro là “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền” của Venezuela.
Choi Boyun, phát ngôn viên của Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất, cho rằng Bắc Hàn đang tìm cách cản trở tiến trình tái thiết quan hệ Nam Hàn-Trung Quốc và cũng có thể là để phản ứng về vụ bắt ông Madurọ
Giáo sư Lim Eul Chul, Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Hán Thành, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, có chung nhận định, đồng thời cho rằng đây là cách “phản đối lập trường của Trung Quốc về phi nguyên tử hóa”. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng muốn gửi đi thông điệp rằng “chúng tôi khác với Venezuela” - với tư cách là một cường quốc nguyên tử và quân sự, sẵn sàng đáp trả bằng “những răn đe mạnh mẽ”. Còn theo Giáo sư thỉnh giảng Bong Youngshik, Đại học Yonsei, “sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở Venezuela hiện nay, người sợ hãi nhất chính là Kim Jong Un”.
Lần cuối cùng Bình Nhưỡng thử nghiệm phi đạn-đạn đạo là vào ngày 7/11/2025. Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm nhiều nhà máy sản xuất vũ khí, cũng như một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, và kêu gọi gia tăng sản xuất trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên năm 2026 và được cho là sẽ đề ra các mục tiêu chính sách quan trọng.
Grok: Trí Tuệ Nhân Tạo của Elon Musk Bị Cáo Buộc Tạo Ảnh Khỏa Thân
(Ảnh AFP / Lionel Bonaventure, minh họa: Tỉ phú Elon Musk và logo của trí tuệ nhân tạo Grok.)
-Grok, trí tuệ nhân tạo (AI) do tập đoàn xAI của nhà tỉ phú Elon Musk phát triển, đã gây tranh cãi trong những tháng gần đây do bị cáo buộc tạo ảnh khỏa thân.
Trí tuệ nhân tạo này đã nhận được hàng chục phản ánh trong những ngày qua vì tạo ra những bức ảnh có tính chất tình dục từ những hình ảnh vô hạị Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là phụ nữ, nhưng cũng có cả trẻ vị thành niên. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Các biện pháp bảo vệ còn thiếu sót và những lỗ hổng đã cho phép người dùng thực hiện những thao tác dựng ảnh bất hợp pháp này, và chính Grok đã thừa nhận điều đó. Trí tuệ nhân tạo do công ty của Elon Musk phát triển thừa nhận, theo yêu cầu của một số người dùng, AI này đã sửa đổi ảnh để tạo ra nội dung mang tính khiêu dâm trẻ em.
Trên nhiều bức ảnh của trẻ em và thanh thiếu niên, trí tuệ nhân tạo đã thay thế quần áo của các em bằng bikini, mà không quan tâm đến độ tuổi hay ngoại hình của những người trong ảnh.
Một chuyên viên kỹ thuật của xAI khẳng định công ty đang nỗ lực siết chặt các biện pháp bảo vệ. Tình hình rất cấp bách bởi vấn đề này đã khiến chính quyền Ấn Độ phẫn nộ. Tân Ðề Ly đã đưa ra thời hạn 72 tiếng đồng hồ để Grok khắc phục sự cố.
Nếu không có biện pháp nào được thực hiện từ giờ đến thứ Hai (5/1) để hạn chế việc phát tán những nội dung khiếm nhã, khiêu dâm, dung tục, bất lịch sự, liên quan đến ấu dâm hoặc có tính chất tình dục, Ấn Độ dọa sẽ có những hành động pháp lý chống lại tập đoàn của Elon Musk.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Ukraine cáo buộc Nga dùng phi đạn-đạn đạo tấn công trung tâm thành phố Kharkiv vào hôm 2/1/2026, khiến ít nhất 19 người bị thương. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở miền Đông-Bắc. Trong số nạn nhân có một em bé 6 tháng tuổị Mạc Tư Khoa bác bỏ cáo buộc của đối phương. Còn tại vùng Zaporijjia và Dnipropetrovsk, trước đà tiến của kẻ thù, chính quyền hôm 2/1 đã ra lệnh di tản hơn 3.000 trẻ em và cha mẹ của các em khỏi khoảng 44 thị trấn và làng mạc.
(AFP/RFI) – Cam Bốt yêu cầu Thái Lan rút toàn bộ quân khỏi những khu vực mà họ coi là lãnh thổ của mình. Chính quyền Nam Vang đưa ra yêu cầu này vào hôm 3/1/2026, một tuần sau khi hai bên ký kết Thỏa thuận Ngừng bắn chấm dứt các cuộc giao tranh đẫm máu tại biên giới chung trong vòng nhiều tuần trước đó. Trong cuộc xung đột từ ngày 7 đến 27/12/2025, đã có hơn 40 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải di dờị Trước đó vào hôm 2/1, Cam Bốt đã cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm ngôi làng Chouk Chey ở khu vực biên giớị Vọng Các đã bác bỏ cáo buộc nàỵ
(AFP/RFI) – Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thăm Hoa Kỳ vào mùa Xuân 2026. Lời mời được nguyên thủ Mỹ đưa ra tối 2/1/2026, trong cuộc điện đàm kéo dài 25 phút. Hai nhà lãnh đạo Takaichi và Trump khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump cũng trao đổi các quan điểm, nhất là về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và tái khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với nhaụ
(Yonhap/RFI) – Mỹ “giải thể” một phi đội Không quân của Lục quân tại Nam Hàn. Báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ (CRS), được công bố ngày 1/1/2026, cho biết Phi đội Kỵ binh Không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17, đang làm nhiệm vụ trinh sát tại Nam Hàn, đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 15/12/2025, trong bối cảnh lo ngại Hoa Kỳ giảm quân số ở Nam Hàn. Đơn vị này đóng quân tại căn cứ Humphreys (Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi), cách thủ đô Hán Thành của Nam Hàn 60 cây số về phía Nam, để hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2 từ tháng 5/2022. Quân đội Hoa Kỳ chưa xác nhận thông tin. Còn một viên chức Ngũ Giác Đài xác nhận chưa có quyết định nào được đưa ra về số phận đơn vị nàỵ
(AFP/RFI) – Pháp: Tòa án hình sự Paris sẽ ra phán quyết vào ngày 5/1/2026 về phiên tòa xử 10 người bị cáo buộc quấy rối Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron trên mạng xã hộị Những người này bị cáo buộc đã phát tán hoặc chia sẻ những lời lẽ xúc phạm và tin đồn về bà, liên quan đến giới tính và sự chênh lệch tuổi tác giữa bà và Tổng thống Emmanuel Macron. Các bị cáo có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 12 tháng tù treo và bị phạt 8.000 Eurọ
(AFP/RFI) – 2025 là năm thứ hai liên tiếp Pháp đánh bại kỷ lục của chính mình về xuất cảng điện. Thông báo của cơ quan điều hành mạng lưới điện cao thế RTE của Pháp được đưa ra hôm 2/1/2026. Xuất cảng ròng đạt 92,3 terawatt/giờ (TWh), tương đương lượng điện nước Bỉ tiêu thụ trong 1 năm, và đạt 5,4 tỉ Euro trong năm 2025 so với 5 tỉ Euro năm 2024. Điện của Pháp được xuất chủ yếu sang Ý Ðại Lợi, Đức, Bỉ, Anh và Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, góp phần tích cực vào cán cân thương mại của Pháp.
(AFP/RFI) – 2025 là năm nóng nhất từng ghi nhận tại Vương quốc Anh. Mùa Xuân và mùa Hè đã phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, gây ra hàng chục ngàn vụ cháy và có thể đã khiến hàng triệu người thiệt mạng trên khắp Vương quốc Anh. Mức nhiệt mùa Đông và mùa Thu cũng cao hơn so với mức trung bình mọi năm. Theo thông báo hôm 2/1/2026 của Cơ quan Khí tượng Quốc gia, Met Office, đây là “một minh chứng rõ ràng” về biến đổi khí hậụ Bốn trong 5 năm gần đây nằm trong danh sách 5 năm nóng nhất được ghi nhận tại Vương quốc Anh kể từ khi nhiệt độ bắt đầu được đo vào năm 1884.
(Franceinfo/RFI) – Trong vòng 10 năm, Trung Quốc trở thành nhà xuất cảng trứng cá tầm (caviar) lớn nhất thế giớị Trung Quốc đã vượt các nhà xuất cảng hàng đầu trước đây là Pháp và Iran với các trang trại nuôi cá tầm mọc lên như nấm. Phải mất nhiều năm, lên đến 25 năm, cá mới đẻ trứng. Gần một nửa lượng trứng cá tầm tiêu thụ trên toàn thế giới đến từ Trung Quốc. Pháp là thị trường chính của các thương hiệu caviar Trung Quốc. Tại Paris trong những ngày lễ cuối năm 2025, trứng cá tầm Trung Quốc được bán với giá giao động từ 3.000 đến 9.000 Euro/kg. Một hộp 250gr có giá 825 Eurọ Trứng cá tầm Trung Quốc còn được một khách hàng ở Paris đánh giá là ngon nhất thế giới về “kích thước, mùi vị...”.
(AFP/RFI) – Ấn Độ trưng bày nhiều bảo vật liên quan đến Phật. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được phát giác, bộ trang sức Piprawa gắn liền với Đức Phật, được trưng bày tại thủ đô Tân Ðề Ly ngày 3/1/2026. Bộ trang sức gồm hơn 300 viên đá quý và đồ trang sức, có niên đại khoảng 200 năm trước Công nguyên, được cho là đã được chôn cùng xá lợi Đức Phật trong một bảo tháp ở Piprawa, Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ) và được khám phá năm 1898. Những bảo vật này được hồi hương vào tháng 7/2025 sau khi Ấn Độ chặn được cuộc bán đấu giá của Sotheby’s tại Hồng Kông hồi tháng 5, với giá khởi điểm hơn 1,2 triệu Mỹ kim. Tập đoàn Ấn Độ Godrej Industries Group, hợp tác với chính phủ Ấn Độ, đã mua lại nhưng số tiền giao dịch không được tiết lộ.
(Les Echos/RFI) – 96% xe hơi bán ra tại Na Uy năm 2025 là xe điện. Theo thống kê chính thức được công bố ngày 2/1/2026, Na Uy suýt đạt được mục tiêu 100% xe hơi điện (trừ xe hybride) được đề ra cho năm 2025. Trong số các nhà sản xuất, Tesla củng cố vị trí số 1 tại Na Uy, chiếm 19,1% tổng số xe đăng ký mớị Đan Mạch, một quốc gia khác ở Bắc Âu, cũng ghi nhận 67,2% xe mới đăng ký là xe hơi điện.
(RFI) – Nam Dương: Jakarta vượt Tokyo, trở thành thành phố đông dân nhất thế giớị Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố tháng 12/2025, thủ đô Jakarta của Nam Dương, có khoảng 42 triệu dân, trở thành thành phố đông dân nhất thế giớị “Đô thị khổng lồ” này phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, gây ra hàng ngàn ca tử vong hàng năm. Người phụ trách chương trình Khí hậu và Năng lượng tại tổ chức Greenpeace ở Nam Dương, ông Bondan Andriyanu cho biết “30% ô nhiễm không khí ở Jakarta là do các nhà máy nhiệt điện than”. Trẻ em nằm trong số nạn nhân chịu hậu quả cho sức khỏe: “Vào mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 10, rất nhiều trẻ em không đến trường. Lý do là bị ho, cúm và đau đầu do ô nhiễm không khí”.
(AFP/RFI) – Miến Điện: Hơn 6.000 tù nhân được ân xá nhân dịp Ngày Độc lập. Theo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, người đứng đầu chính quyền quân sự, ông Min Aung Hlaing đã ân xá cho 6.134 công dân Miến Điện đang bị giam giữ. 52 người ngoại quốc cũng sẽ được thả và sau đó trục xuất khỏi Miến Điện. Các tù nhân đã được đưa lên các xe buýt và rời khỏi nhà tù Insein ở Yangon, vào hôm 4/1/2026. Đa số những tù nhân này là những nhà hoạt động bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2021.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Ái Nhĩ Lan công du Trung Quốc. Hôm 4/1/2026, ông Micheal Martin, với tư cách là Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu (EU), đến thăm Trung Quốc. Mục tiêu là nhằm thắt chặt quan hệ thương mại cũng như các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châụ Ông sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.
(AFP/RFI) – Anh và Pháp phối hợp tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ngày 4/1/2026, Bộ Ngoại giao Anh cho biết lực lượng Anh đã nhắm vào một cơ sở do Daesh chiếm giữ, “nhiều khả năng được sử dụng để cất giữ vũ khí và chất nổ”, ở vùng núi phía bắc thành phố cổ Palmyra ở miền Trung Syriạ Còn quân đội Pháp xác nhận trên kênh X là đã “tấn công vào các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo” để “ngăn chặn sự trỗi dậy của Daesh” nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Những cuộc oanh kích này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch Operation Inherent Resolve (OIR) do Hoa Kỳ điều phốị
(RFI) – Thụy Sĩ mở điều tra hình sự đối với 2 nhà quản lý quán bar Le Constellation. Thông tin được công bố ngày 3/1/2026, chỉ một ngày trước khi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức sáng Chủ Nhật (4/1). Quán bar bị cháy trong đêm Giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, khiến hơn 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vấn đề sửa chữa trong quán, các vật liệu được sử dụng, đặc biệt là lớp xốp cách nhiệt dường như đã bắt lửa, và các biện pháp an toàn phòng hỏa, cứu hỏạ Cặp vợ chồng quản lý là người Pháp, còn sở hữu nhiều cơ sở khác ở trong vùng, khẳng định cơ sở đã được kiểm tra 3 lần trong 10 năm và tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn.
(AFP/RFI) – Biểu tình tiếp diễn tại khoảng 40 thành phố ở Iran. Tối 3/1/2026, các cuộc tập hợp tiếp tục diễn ra ở thủ đô Teheran của Iran có khoảng 10 triệu dân, nhưng bị “hạn chế”, “chủ yếu gồm các nhóm từ 50 đến 200 thanh niên”, theo cơ quan thông tấn Fars. Tình hình tại thủ đô lại khác hoàn toàn với “cảnh bạo lực gia tăng và các cuộc tấn công có tổ chức ở nhiều vùng khác, đặc biệt là ở phía Tây Iran”. Theo số liệu dựa trên các thông báo chính thức, tính đến ngày 4/1, có ít nhất 12 người thiệt mạng kể từ ngày 30/12.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét