Tổng thống Trump ‘chơi lớn’: Một mình đối mặt 4 nhà báo thù địch suốt 2 giờ không cần trợ lý - Theo thông tin từ Apollo News, vào ngày 7 tháng 1, Tổng thống Trump đã thực hiện một cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ đồng hồ với tờ New York Times. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là thời lượng, mà là bối cảnh đặc biệt của buổi làm việc: Ông Trump không tiếp một hay hai người, mà là bốn phóng viên cùng lúc. Đáng kinh ngạc hơn, ông xuất hiện hoàn toàn đơn độc, không có nhân viên hỗ trợ để sàng lọc các câu hỏi hóc búa và cũng không sử dụng bất kỳ thẻ ghi chú nội dung nào được chuẩn bị trước.
<!>
Ông đã trực tiếp đối thoại “một chấp bốn” với nhóm phóng viên vốn được xem là có thái độ không mấy thiện chí trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Một cư dân mạng tên Liuping Xu đã đăng bài bình luận vào ngày 8 tháng 1, nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt giữa phong cách của ông Trump và giới lãnh đạo đương nhiệm. Người này nhận định rằng Tổng thống Biden và bà Harris chưa bao giờ làm được điều tương tự. Đội ngũ báo chí của họ luôn kiểm duyệt tầng tầng lớp lớp, nghiêm ngặt như pháo đài Fort Knox, đến mức ngay cả những phóng viên có cảm tình với họ (vốn chiếm đa số) cũng hiếm khi có cơ hội phỏng vấn mà không bị hạn chế.
Sự kiện này đã thu hút hàng loạt bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Tài khoản ChenSystem cho rằng: “Công khai minh bạch thì tự nhiên sự mờ ám sẽ ít đi, ít nhất người dân cũng thấy được phương châm trị quốc thực sự của ông ấy”. Trong khi đó, tài khoản kavguodawei nhận định sự hỗn loạn của Hoa Kỳ đã đẩy những người mạnh mẽ như ông Trump ra vũ đài chính trị. Người này gọi ông Trump và tỷ phú Elon Musk là những “kẻ dị biệt tỉnh táo” từng bị giới tinh hoa bài xích, và sự hiện diện của họ chứng tỏ Hoa Kỳ đang ở vào thời khắc then chốt.
Nhiều ý kiến khác bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của cựu Tổng thống. Tài khoản Paul Chuo thốt lên: “Uy vũ! Tổng thống Trump không ngán phóng viên tin giả! Đấu tay đôi không đủ thì cứ việc lên cả nhóm!”. Tài khoản Ken Wu thì dành lời khen ngợi cho sự kiên nhẫn: “Riêng về độ kiên nhẫn thì chấm điểm tuyệt đối. Đối mặt với truyền thông không thiện chí cần trí tuệ và sự nhẫn nại cực cao”.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng đây là kỹ năng cơ bản của chính trị gia. Tài khoản porco2 bình luận: “Có gì đâu mà tâng bốc? Hãy nhìn các nhân vật chính trị ở Đài Loan, đối mặt với những người dân khó tính mà vẫn cười nói vui vẻ, chính trị gia Hoa Kỳ được phóng viên o bế sao so sánh được”.
Dù yêu mến hay phản đối, đa số đều thừa nhận rằng phong cách chính trị “dốc toàn lực” như ông Trump là điều hiếm thấy và khó lặp lại. Cư dân mạng Liuping Xu kết luận rằng, bất chấp sự thù địch từ truyền thông, Tổng thống Trump đã hành động “hết mình” vì lợi ích của Hoa Kỳ và các thế hệ tương lai.
Donald Trump thông báo Hoa Kỳ chuẩn bị « tấn công trên bộ » chống các băng đảng ma túy
Ngày 08/01/2026, tổng thống Donald Trump cho biết, sau các đợt oanh kích tầu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribê và Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ tiến hành tấn công « trên bộ » chống các băng đảng nhưng không nêu rõ ở đâu.
Tuyên bố này được nguyên thủ Mỹ nêu ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News. AFP nhắc lại, hôm Chủ Nhật 04/01, Donald Trump đã thúc giục đồng cấp Mêhicô, bà Claudia Sheinbaum, cho phép Washington gởi quân đội đến chống các băng đảng ma túy hoạt động tại Mêhicô, một đề xuất mà bà đã từ chối trước đó.
Đề nghị được đưa ra một ngày sau vụ đặc nhiệm Mỹ đột nhập Caracas và bắt giữ vợ chồng tổng thống Venezuela đưa về Mỹ để xét xử với cáo buộc « khủng bố ma túy » nhập khẩu « hàng tấn cocaine ».
Giới công nghiệp dầu mỏ Venezuela trông chờ Mỹ trở lại
Cũng trên kênh truyền hình Fox New, tổng thống Mỹ cho biết thêm ông có cuộc họp với ít nhất 14 lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ trong ngày hôm nay, bao gồm cả lãnh đạo các hãng Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, theo như nguồn tin NBC News.
Tổng thống Trump khẳng định rằng những hãng này sẽ « chi ít nhất 100 tỷ đô la » vào Venezuela. Ông cũng không che giấu tham vọng đặt dầu hỏa vào trọng tâm chiến lược của mình. Theo ông, với một nguồn dự trữ to lớn nhưng sản lượng khai thác thấp do đầu tư kém trong nhiều thập niên, dầu hỏa Venezuela là nguồn nhiên liệu cần khai thác cho phép hạ giá dầu thô, đây là một trong những ưu tiên của ông.
Tại Venezuela, giới chuyên gia trong ngành năng lượng xem thông báo của Donald Trump cho phép các hãng dầu Mỹ trở lại nước này là một cơ hội thực sự, theo như ghi nhận từ thông tín viên Alice Campaignolle tại Caracas.
« Với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela trước đây có một nền công nghiệp dầu khí rất thịnh vượng.
Vanessa là một kỹ sư hóa học, cho biết, cô có bằng tốt nghiệp vào năm 2000. Vào thời điểm đó, giấc mơ Mỹ của cô là được học một lĩnh vực có thể dẫn đến ngành công nghiệp dầu mỏ. Điều này cho phép họ có một cuộc sống ổn định, có nhà cửa, xe cộ…
Nhưng trong suốt những năm 2000, sản xuất dầu hỏa bị sụp đổ. Và hầu như không còn một công ty quốc tế nào trên lãnh thổ Venezuela. Việc ông Trump thông báo sự trở lại của những hãng Mỹ, đối với Vanessa, giờ là giáo sư đại học, là một cơ hội.
Cô nói : "Nếu như sinh viên hỏi tôi vào cuối năm 2025, khi ấy, tôi có lẽ sẽ nói là có nhiều cơ hội ở nước ngoài. Nhưng bây giờ thì phải nói, thật tuyệt vời, hãy tiếp tục học đi, một khi có bằng, các em sẽ bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên mới vào nghề ở rất nhiều công ty".
Andrea, đã có bằng kỹ sư hóa học, giờ đang chuẩn bị cho điều đó. Theo cô, trước tiên, cần phải ôn lại kiến thức cũ, bởi vì, tuy có bằng tốt nghiệp năm 2019, nhưng cô chưa bao giờ đi làm đúng nghề. Công việc của cô hiện nay là trong lĩnh vực thương mại và tiếp thị, chẳng liên quan gì đến bằng cấp của cô.
Ngành công nghiệp dầu khí Venezuela giờ đang trông chờ vào các thông báo từ Washington. »
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox New, tổng thống Mỹ cho biết ông có thể sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, giải Nobel Hòa Bình 2025. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn New York Times, tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ rất có thể kiểm soát Venezuela trong nhiều năm nữa.
Đảng đối lập lớn nhất tại Greenland kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ, bỏ qua Đan Mạch
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động kế hoạch tiếp quản Greenland, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại đảo Bắc Cực này đã kêu gọi Greenland nên bỏ qua Đan Mạch và trực tiếp đàm phán với Chính phủ Mỹ.
Tổng thống Trump gần đây đã khẳng định lại ý tưởng mà ông đã đề xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2019 – tiếp quản Greenland. Là đảo lớn nhất thế giới, Greenland có vị trí chiến lược quan trọng nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, là một vị trí then chốt cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Ngoài ra, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland cũng phù hợp với mục tiêu của Washington trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Hiện tại, Greenland là lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch. Mặc dù có nghị viện và chính phủ riêng, nhưng các vấn đề đối ngoại và quốc phòng vẫn thuộc quyền quản lý của chính quyền Copenhagen.
Ông Pele Broberg, lãnh đạo đảng Naleraq, đảng đối lập lớn nhất tại Greenland, đã phát biểu với Reuters rằng: “Chúng tôi khuyến khích chính phủ hiện tại của Greenland tiến hành đàm phán trực tiếp với Chính phủ Mỹ mà không có sự tham gia của Đan Mạch”.
Là một tiếng nói quan trọng trong phong trào độc lập của Greenland, ông Broberg cho rằng: “Sự can thiệp của Đan Mạch đang khiến Greenland và Mỹ gặp phải sự đối đầu”.
Trong cuộc bầu cử năm ngoái, đảng Naleraq, với lập trường mạnh mẽ ủng hộ độc lập nhanh chóng, đã giành được 8 ghế, tăng gấp đôi so với trước đó, và giành được 25% số phiếu bầu ở một hòn đảo với chỉ 57.000 dân.
Mặc dù không vào được liên minh cầm quyền, đảng này cho biết họ muốn đạt được một thỏa thuận quốc phòng với Washington và có thể thúc đẩy mô hình “hợp tác tự do” (free association) – theo đó Greenland sẽ không chính thức trở thành lãnh thổ của Mỹ, nhưng Mỹ sẽ được quyền quân sự ở Greenland đổi lấy sự hỗ trợ và bảo vệ từ phía Mỹ.
Tất cả các đảng phái ở Greenland đều ủng hộ độc lập, nhưng quan điểm về cách thức và thời gian thực hiện lại khác nhau.
Bộ trưởng Ngoại giao Greenland, Vivian Motzfeldt, cho biết do các hạn chế về pháp lý, Greenland không thể đàm phán trực tiếp với Mỹ mà không có sự tham gia của Đan Mạch.
Vào tối ngày 6/1, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, Lars Løkke Rasmussen, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với quốc hội. Sau cuộc họp, lãnh đạo của Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha đã phát hành tuyên bố chung, nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân của mình. Các vấn đề liên quan đến Greenland chỉ có thể được quyết định bởi Đan Mạch và Greenland”.
Chính phủ Đan Mạch đã cam kết đầu tư hơn 60 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ của Greenland, bao gồm việc mua các máy bay chiến đấu F-35 và máy bay tuần tra P-8 của Mỹ, nhằm chứng minh rằng Copenhagen có khả năng bảo vệ an ninh Bắc Cực.
Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch và Greenland sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào tuần tới để giải quyết căng thẳng giữa các đồng minh NATO.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết, ông Rubio có vẻ không ủng hộ việc hành động quân sự, nhưng các quan chức khác trong chính quyền Trump vẫn cho rằng phương án này vẫn đang được xem xét.
Một số chính trị gia châu Âu đề xuất lập căn cứ quân sự để bảo vệ Groenland
Ngày 08/01/2026, phó tổng thống Mỹ J.D Vance "khuyên" các nhà lãnh đạo châu Âu "xem xét nghiêm túc" ý định của tổng thống Trump về vấn đề Groenland. Trước quyết tâm của Hoa Kỳ, quân đội Đan Mạch được lệnh đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Một số đề xuất về việc các nước châu Âu điều quân đến Groenland cũng được nêu lên, chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn ý đồ của đồng minh Mỹ.
Theo AFP, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 08/01, phó tổng thổng Mỹ J.D Vance nhấn mạnh : "Điều chúng tôi yêu cầu các bạn hữu châu Âu là hãy coi trọng hơn nữa vấn đề an ninh của khu vực này, bởi vì nếu họ không làm vậy, Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp".
Washington liên tục đưa ra nhiều giải pháp để có được Groenland vì lý do an ninh, từ "mua" lại, thậm chí dùng vũ lực và ý tưởng mới nhất là chi tiền cho người dân Groenland.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để "đối thoại tế nhị" thay vì "tranh cãi ầm ỹ", theo ngoại trưởng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. Theo trang 7sur7, bộ trưởng Quốc Phòng Bỉ Theo Francken cho rằng "vấn đề này cần được thảo luận một cách chín chắn" và "không ai được lợi từ một cuộc tranh cãi trong NATO, ngoại trừ kẻ thù của chúng ta".
Chương trình thời sự tối 08/01 của đài truyền hình tư nhân Pháp LCI đề cập đến lời kêu gọi của một dân biểu Đan Mạch đưa quân đội của một số nước châu Âu đến Groenland, chủ yếu nhằm mục đích "ngăn cản" ý đồ của Mỹ. Tuy nhiên, bộ trưởng Quốc Phòng Bỉ cho biết "hiện tại không có yêu cầu nào về vấn đề đó, dù là từ NATO, Liên Hiệp Châu Âu hay từ Đan Mạch" và việc điều quân nhân Bỉ đến Groeland cũng không nằm trong chương trình nghị sự.
Nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphaël Glucksmann đề xuất thành lập một căn cứ quân sự thường trực của châu Âu tại Groenland. Theo ông, việc này sẽ gửi "một tín hiệu mạnh mẽ tới Trump và bác bỏ lập luận của Mỹ về việc Liên Âu không có khả năng bảo đảm an ninh cho Groenland". Trước đó, vào tháng 01/2025, ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Pháp "sẵn sàng xem xét việc gửi quân đội châu Âu đến Groenland, nếu lợi ích an ninh của Liên Âu bị đe dọa".
Tổng thống Pháp lên án "chủ nghĩa thực dân mới và đế quốc mới"
Nhân dịp năm mới, trong cuộc gặp thường niên các đại sứ Pháp, tại Paris, nhằm xác định các chủ đề lớn định hình hoạt động ngoại giao của Pháp trong năm 2026, tổng thống Emmanuel Macron hôm qua, 08/01/2026, đã mạnh mẽ lên án "chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa đế quốc mới" trong quan hệ quốc tế. Ông đặc biệt chỉ trích chính sách đối ngoại của tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo AFP, những bình luận của tổng thống Pháp về Hoa Kỳ gây chú ý nhất. Ông Macron đặc biệt lên án "thế giới của các cường quốc", "chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa đế quốc mới", cũng như những chính sách đối ngoại của tổng thống Trump, người đang "dần quay lưng" với các đồng minh và "bỏ qua các quy tắc quốc tế". Trước tình hình đó, tổng thống Pháp kêu gọi các thành viên trong nhóm G7 liên kết với các quốc gia mới trỗi dậy để cải tổ cơ chế quản trị toàn cầu và Liên Hiệp Quốc. Ông Macron đồng thời nhấn mạnh rằng G7 không nên biến thành "câu lạc bộ bài xích BRICS".
Trong bài phát biểu, ông Macron chỉ trích Trung Quốc về các hành động "hung hăng" trong lĩnh vực thương mại và Nga, "một thế lực gây mất ổn định" tại Ukraina.
Về mối quan hệ với các nước châu Phi, tổng thống Pháp khẳng định việc rút các căn cứ quân sự của Pháp ở châu lục này không phải là "một sự rút lui" mà là một chính sách giúp "tái xây dựng mối quan hệ đối tác quân sự phù hợp". Ông cũng cho biết Paris sẽ hợp tác "bình đẳng, ngang hàng" với các nước châu Phi và không còn nhất thiết ưu tiên các đối tác nói tiếng Pháp.
Bất chấp sự phản đối của Pháp, đa số các nước Liên Âu đồng ý ký thỏa thuận thương mại EU-Mercosur
Trong cuộc họp cấp đại sứ của 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm nay, 09/01/2026, tại Bruxelles, đa số các nước đã bật đèn xanh cho việc ký kết thỏa thuận thương mại với khối Mercosur ở Nam Mỹ.
Thỏa thuận thương mại này đã gây ra nhiều chia rẽ giữa các nước thành viên của Liên Âu.
Theo Reuters, các quốc gia như Đức và Tây Ban Nha cho rằng thỏa thuận này là một trụ cột quan trọng trong chiến lược của Liên Âu nhằm mở ra các thị trường mới, qua đó giảm thiểu tác động của các mức thuế quan từ Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là đối với các loại khoáng sản như lithium dùng cho pin.
Ngược lại, một số ít các nước phản đối, đứng đầu là Pháp, nước sản xuất nông nghiệp lớn nhất Liên Âu, lo ngại rằng các sản phẩm nông sản giá rẻ của châu Mỹ Latinh sẽ ồ ạt đổ vào châu Âu, gây tổn hại cho nền nông nghiệp của khối. Do vậy, hôm qua, tổng thống Pháp nhắc lại là Paris sẽ bỏ phiếu chống.
Trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, Pháp, Ba Lan, Hungary, Ireland và Áo đã bỏ phiếu chống, nhưng không đủ đề ngăn cản việc ký kết thỏa thuận thương mại với nhóm Mercosur. Theo quy định của Liên Hiệp Châu Âu, « thiểu số ngăn chặn », phải đáp ứng hai điều kiện : Có ít nhất 4 nước và chiếm hơn 35% tổng dân số của toàn khối.
Với kết quả bỏ phiếu hôm nay, thứ Hai 12/01, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến Paraguay để ký kết văn bản này.
Để có hiệu lực, hiệp định thương mại Liên Âu-Mercosur cần phải được Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn. Pháp và một số nước hy vọng sẽ ngăn cản được việc phê chuẩn văn bản này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét