Lời kêu gọi góp bài cho, ĐẶC SAN XUÂN BÍNH NGỌ 2026, Kỷ niệm 35 năm thành lập Thi Đàn Văn Thơ Lạc Việt - Kính thưa quý văn hữu, -Mỗi độ Xuân về, dù ở bất cứ phương trời nào, lòng người Việt lại lắng sâu để nhớ về quê hương, nguồn cội, tiếng mẹ ru, câu thơ cũ và những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng chúng ta suốt một đời ngườịTrong tinh thần ấy, Thi Đàn Văn Thơ Lạc Việt trân trọng thực hiện Đặc San Xuân Bính Ngọ 2026, như một nén tâm hương văn hóa gửi về quê mẹ, đồng thời cũng là số đặc san kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển của thi đàn.
<!>
Ban Biên Tập kính mời quý văn thi sĩ, giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu, ký giả, phóng viên, cùng tất cả những tấm lòng yêu chữ nghĩa Việt, yêu văn hóa dân tộc, cùng chung tay đóng góp tác phẩm cho số Xuân đặc biệt nàỵ
Ban Biên Tập trân trọng đón nhận các thể loại tác phẩm sau:
- Văn xuôi, tản văn, tùy bút
- Thơ (cổ điển, hiện đại, lục bát, tự do…)
- Truyện ngắn, truyện vui – truyện cười Xuân
- Câu đối Xuân, thư pháp.
- Khảo cứu, hồi ký, cảm niệm văn hóa, văn học
- Những bài viết mang hương vị Tết, tình quê, tình người, hoài niệm, nhân văn.
Để Đặc san thật sự là đóa hoa xuân ngát hương trong tinh thần hòa hợp và nhân văn, xin vui lòng tránh những nội dung gây tranh luận hoặc chia rẽ.
Thể lệ:
- Mỗi tác giả gửi tối đa 2 bài viết, mỗi bài 5- 7 trang
- Tối đa 4 bài thơ
- Hạn chót gửi bài: 15 tháng 2, 2026
Sách sẽ Ra mắt trong ngày Đại Hội Mừng Xuân Bính Ngọ nhân dịp VTLV kỷ niệm 35 Năm ngày thành lập. Riêng các tác giả ở xa, có thể mua sách theo giá nhà in + cước phí và sách sẽ được gửi tới tận nhà.
Kính chúc quý văn hữu một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 an lành.
Trân trọng,
Hội Trưởng VTLV
Lê Văn Hải
Ban Biên Tập:
Phương Hoa
Thái Phạm
Thông Báo Buổi Họp Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali: Sửa Soạn Cho Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Và Mừng Tết Bính Ngọ 2026!
Hí Họa Thời Cuộc! (Mõ thực hiện, họa và ý, theo báo chí Mỹ)
‘Chủ nghĩa Trump’ thành hình: Chiến lược cứng rắn định hình lại Tây Bán cầu
(Lộ Khắc)
-Theo tổng hợp đưa tin của Daily Mail và Fox News, cùng với việc Mỹ tiến hành đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, chiến lược đối ngoại do Tổng thống Trump dẫn dắt đang ngày càng trở nên rõ ràng.
Một tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia mới được công bố cho thấy Washington đang lấy phiên bản tăng cường của Học thuyết Monroe làm hạt nhân, xây dựng một khuôn khổ địa – chính trị được gọi là ‘Chủ nghĩa Trump’, với mục tiêu bảo đảm Tây Bán cầu không rơi vào sự kiểm soát của các thế lực đối thủ, đồng thời tái định hình trật tự khu vực dựa trên ưu thế quân sự và năng lượng của Mỹ.
Tài liệu nêu rõ việc tuyên bố và thực thi cái gọi là “Hệ luận Trump” – được xem là sự mở rộng của Học thuyết Monroe – trong đó kết hợp răn đe quân sự, gây sức ép chính trị và tái cấu trúc kinh tế thành một thể thống nhất, nhấn mạnh “tích hợp sức mạnh” của Mỹ và ưu tiên tuyệt đối cho việc duy trì vị thế thống trị.
Mô hình Venezuela: “tái thiết năng lượng” sau can thiệp quân sự
Trong khuôn khổ chiến lược này, Venezuela được coi là “dự án mẫu” đầu tiên. Tổng thống Trump công khai tuyên bố Mỹ sẽ “tạm thời tiếp quản” các vấn đề then chốt của quốc gia này, đồng thời để các tập đoàn dầu khí Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong việc tái thiết hệ thống năng lượng của Venezuela Ông cho biết quá trình tái thiết sẽ tiêu tốn nguồn kinh phí rất lớn, nhưng chi phí có thể được thu hồi thông qua lợi nhuận từ năng lượng; trong trường hợp cần thiết, không loại trừ khả năng người nộp thuế Mỹ sẽ phải tham gia gánh vác.
Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng trước khi bộ máy quốc gia cơ bản được khôi phục, việc tổ chức bầu cử là không thực tế, và “trước hết phải chăm sóc đất nước cho đến khi trở lại trạng thái khỏe mạnh”. Truyền thông Mỹ tiết lộ rằng khoảng một tháng trước khi hành động diễn ra, ông Trump đã yêu cầu các lãnh đạo ngành năng lượng Mỹ chuẩn bị sẵn sàng, cho thấy chiến dịch này không phải là quyết định nhất thời, mà là một phần của kế hoạch triển khai mang tính hệ thống.
Colombia có thể trở thành “điểm chịu áp lực” tiếp theo dưới ‘Chủ nghĩa Trump’
Việc thúc đẩy ‘Chủ nghĩa Trump’ nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong khu vực. Tổng thống Colombia Gustavo Petro, sau hành động của Mỹ, đã cảnh báo rằng nếu Washington sử dụng vũ lực với Colombia, ông sẽ “cầm lại vũ khí” để kháng cự.
Tổng thống Trump sau đó đáp trả rằng Colombia “cũng đang mắc bệnh rất nặng”, và khi được hỏi liệu có khả năng hành động quân sự hay không, ông thẳng thắn nói: “Nghe có vẻ không tệ”. Trước đó, Mỹ đã thu hồi thị thực nhập cảnh của ông Petro với cáo buộc có “hành vi kích động”. Các nhà phân tích cho rằng chuỗi động thái này phát đi tín hiệu rõ ràng: bất kỳ chính quyền nào bị xem là dung túng ma túy hoặc thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ đều có thể bị đưa vào danh sách mục tiêu của ‘Chủ nghĩa Trump’.
Mở rộng toàn cầu: Từ Mỹ Latinh đến Greenland – sự tích hợp chiến lược
Đáng chú ý, ‘Chủ nghĩa Trump’ không chỉ giới hạn ở Mỹ Latinh. Cố vấn về an ninh nội địa của Mỹ, Stephen Miller, gần đây công khai đặt nghi vấn về cơ sở chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland, cho rằng để bảo đảm lợi ích an ninh của NATO và Mỹ tại Bắc Cực, Greenland “nên thuộc về Mỹ”, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.
Theo giới phân tích, logic này hoàn toàn tương đồng với chính sách tại Mỹ Latinh: lấy danh nghĩa an ninh và tài nguyên để tái xác định phạm vi ảnh hưởng, đồng thời kết hợp quân sự, năng lượng và hệ thống liên minh thành một bố cục toàn cầu đặt lợi ích Mỹ lên hàng đầụ
Từ sự can thiệp cứng rắn tại Venezuela, lời đe dọa công khai với Colombia, cho tới những thăm dò chiến lược quanh vấn đề Greenland, ‘Chủ nghĩa Trump’ đã không còn dừng ở khẩu hiệu, mà đang chuyển hóa thành một lộ trình chính sách có thể thực thị Cốt lõi của chiến lược này không nằm ở một cuộc xung đột đơn lẻ, mà là nỗ lực mang tính hệ thống nhằm tái định hình trật tự do Mỹ dẫn dắt.
Hí Họa Thời Cuộc! (Mõ thực hiện, họa và ý, theo báo chí Mỹ)
Học thuyết Monroe mà ông Trump viện dẫn liên quan đến vụ bắt ông Maduro là gì?
(Thiên Vân)
-WASHINGTON – Ngày 28 tháng 2 năm 2025: Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một. (Ảnh: Shutterstock)
Monroe Doctrine là học thuyết năm 1823 tuyên bố châu Mỹ không chấp nhận sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, đặc biệt từ châu Âu, đổi lại Mỹ không can dự vào châu Âụ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viện dẫn học thuyết này khi nói về Venezuela, cho rằng Mỹ có quyền bảo vệ lợi ích và an ninh ở Tây bán cầu trước ảnh hưởng của các đối thủ. Cách diễn giải này gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia cho rằng nó mở rộng quá mức Học thuyết Monroe và xâm phạm chủ quyền quốc giạ
Học thuyết Monroe (Monroe Doctrine) là một chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ được Tổng thống James Monroe tuyên bố năm 1823, với hai điểm chính:
Chống bất kỳ sự can thiệp, tái xâm lược hay thuộc địa hóa mới nào của các nước châu Âu vào các nước châu Mỹ.
Đổi lại, Mỹ hứa không can thiệp vào các công việc nội bộ hay chiến tranh ở châu Âụ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trích dẫn học thuyết Monroe Doctrine trong bối cảnh gì?
Trong cuộc tấn công quân sự và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đầu năm 2026,
Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn lại học thuyết Monroe Doctrine để biện minh rằng Mỹ đang hành động để bảo vệ “an ninh và ảnh hưởng ở Tây bán cầu”.
Vị Tổng tư lệnh Hoa Kỳ gọi cách diễn giải của mình là “Don-roe Doctrine” — ghép tên mình vào Monroe
“Học thuyết Monroe là một [chính sách đối ngoại] rất lớn, nhưng chúng tôi đã vượt xa nó rất nhiều, thật sự là rất nhiều Giờ người ta gọi nó là ‘học thuyết Donroe’. Thế thượng phong của nước Mỹ tại Tây Bán Cầu sẽ không bao giờ còn bị đặt dấu hỏi nữa,” ông Trump phát biểu
Ông Trump còn tuyên bố rằng Mỹ sẽ “quản lý” Venezuela tạm thời (Mỹ duy trì phong toả dầu, không cai quản đời sống hằng ngày tại Venezuela) cho tới khi có một sự chuyển tiếp ổn định, và lý giải đây là cách bảo vệ lợi ích năng lượng cũng như an ninh khu vực.
Lịch sử thực thi Học thuyết Monroe qua các thời kỳ
Từ thế kỷ 19 đến nay, Học thuyết Doctrine đã được nới rộng giải thích và biến tấu nhiều lần:
Roosevelt Corollary (1904): bổ sung quyền can thiệp vào các nước Mỹ Latinh để “giữ ổn định”, được dùng như lý do cho nhiều can thiệp sau đó.
Chiến tranh lạnh (1960s–80s): Học thuyết được dùng để chống sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, ví dụ trong khủng hoảng tên lửa Cubạ
Những năm gần đây, các chính quyền khác cũng thỉnh thoảng nhắc tới nó khi lên tiếng về sự ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc, Iran ở Mỹ Latinh.
Cách chính quyền Trump thứ hai sử dụng học thuyết này trong thực tế (vụ Venezuela)
Mỹ cần bảo vệ an ninh nội địa cùng giải quyết dứt điểm vấn nạn khủng bố ma tuý khiến hàng trăm ngàn người dân Hoa Kỳ thiệt mạng mỗi năm.
Theo cáo trạng, chính phủ Mỹ đã đưa ra 4 cáo buộc trọng tội đối với ông Maduro và gia đình, bao gồm:
Âm mưu khủng bố ma túy
Âm mưu đưa cocaine vào Hoa Kỳ
Tàng trữ vũ khí và thiết bị hủy diệt
Âm mưu tàng trữ vũ khí và thiết bị hủy diệt
Mỹ cần bảo vệ “ổn định và năng lượng” ở vùng Tây bán cầu
Mỹ cần duy trì ảnh hưởng chính trị chiến lược tại sân sau biên giới phía Nam của Hoa Kỳ, chống lại những “đe dọa an ninh Mỹ” từ những quốc gia ngoại bang.
Hậu quả về kinh tế và dầu khí
Tin tức bắt giữ ông Maduro đã khiến các chỉ số thị trường như Dow Jones tăng mạnh, do kỳ vọng Mỹ có thể kiểm soát các nguồn dầu khí khổng lồ của Venezuela
Ông Trump tuyên bố muốn mời các công ty năng lượng Mỹ vào khai thác và phục hồi ngành dầu khí Venezuela – điều này cũng gây tranh cãi vì liên quan lợi ích kinh tế hơn là chỉ mục tiêu an ninh.
Hí Họa Thời Cuộc! (Mõ thực hiện, họa và ý, theo báo chí Mỹ)
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela
(Bảo Minh)
(Ảnh: US. European Command)
-Quân đội Mỹ hôm thứ Tư (7/1) đã tịch thu tàu chở dầu treo cờ Nga mang tên Marinera tại Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi hơn 2 tuần trong khuôn khổ nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, theo các quan chức Mỹ.
Con tàu, trước đây mang tên Bella 1, đã bị chặn lại tại vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ”.
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh [phụ trách khu vực] châu Âu của Mỹ, hành động này do Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa phối hợp với quân đội tiến hành.
“Con tàu đã bị tịch thu tại Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của một tòa án liên bang Mỹ, sau khi bị theo dõi bởi tàu USCGC Munro,” thông cáo cho biết.
Bộ Tư lệnh [phụ trách khu vực] châu Âu của Mỹ lưu ý rằng hành động này nhằm ủng hộ “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào các tàu bị trừng phạt gây đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc tịch thu con tàu có liên quan đến “lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp”.
Tàu chở dầu này lần đầu lọt vào tầm ngắm của Mỹ sau khi được cho là đã tìm cách tiếp cận Venezuela vào cuối năm ngoái Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ con tàu, song thủy thủ đoàn từ chối cho phía Mỹ lên tàu và tiếp tục di chuyển ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị truy đuổi, con tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga
Ngay sau khi tàu Marinera bị bắt giữ, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết họ đã tịch thu một con tàu khác tại vùng biển Caribe, mô tả đây là “một tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối, không quốc tịch và đang bị trừng phạt”.
“Con tàu bị chặn giữ, M/T Sophia, đang hoạt động tại vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp tại biển Caribe Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý cuối cùng,” Bộ Tư lệnh cho biết.
Việc bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ đột kích Caracas trước bình minh hôm thứ Bảy trong một chiến dịch nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông tới Mỹ. Quân đội Mỹ sau đó đã bàn giao ông cho các cơ quan liên bang để truy tố với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy
Ông Nicolas Maduro và vợ ra tòa, nói gì tại tòa án Mỹ?
(By TV News)
(Ảnh: Đông đảo đặc vụ vũ trang Mỹ áp giải ông Maduro tới tòa án ở New York)
-New York Times, cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ – bà Cilia Flores – đã xuất hiện tại phiên điều trần ở một tòa án tại New York (Mỹ) vào ngày 5-1, hai ngày sau khi họ bị bắt trong đợt tập kích của Mỹ vào Caracas.
Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút do thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì. Ông Hellerstein tuyên bố nhiệm vụ của mình là đảm bảo một phiên tòa công bằng và quá trình tố tụng minh bạch.
Luật sư của ông Maduro là ông Barry Pollack, còn luật sư của bà Flores là Mark Donnellỵ
Hàng chục người biểu tình, cả ủng hộ và phản đối ông Maduro, đã tập trung bên ngoài tòa án trước phiên điều trần, theo Hãng tin Reuters.
Sau khi đọc tóm tắt cáo trạng, thẩm phán yêu cầu ông Maduro xác định danh tính.
Ông Maduro trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, tự xưng là tổng thống Venezuela và cho biết ông có mặt ở đây vì đã bị “bắt cóc” từ nhà riêng ở Caracas.
Khi ông bắt đầu nói nhanh, thẩm phán Hellerstein ngắt lời, nói rằng “sẽ có thời gian và địa điểm để bàn tất cả những điều này”, và hiện tại ông chỉ yêu cầu xác nhận danh tính. Ông Maduro nhắc lại rằng ông thực sự là Nicolas Maduro Moros.
Ông Maduro nói rằng đây là lần đầu tiên ông cầm bản cáo trạng trong taỵ Thẩm phán Hellerstein hỏi: “Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe không?”. Ông Maduro trả lời qua phiên dịch: “Tôi muốn tự mình đọc”.
Đối với bốn tội danh hình sự, bao gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và sở hữu súng máy cùng các thiết bị gây nổ, ông Maduro tuyên bố: “Tôi vô tộị Tôi không có tộị Tôi là một người đàng hoàng. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi”.
Trả lời câu hỏi của thẩm phán, ông Maduro cho biết ông chưa từng xem bản cáo trạng trước khi ra hầu tòa và không biết rõ các quyền của mình
Vợ ông Maduro, bà Cilia Flores cũng tuyên bố tại tòa rằng mình “không có tội, hoàn toàn vô tội”. Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3. Vợ chồng ông Maduro sau đó được dẫn ra bên ngoài để trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn.
Trước đó, luật sư Pollack nói ông Maduro có vấn đề về sức khỏe và cần được chăm sóc. Luật sư của bà Flores cũng nói bà gặp vấn đề sức khỏe và cũng cần được điều trị.
Cả hai đều không nêu cụ thể tình trạng sức khỏe của thân chủ.
Toàn bộ phiên điều trần diễn ra trong khoảng 30 phút.
Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, ngày 5-1, tại Quốc hội Venezuela, bà Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của nước này, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, bị bắt trong cuộc tập kích của Mỹ vào Caracas.
Tại buổi lễ, bà Rodríguez bày tỏ đau xót trước việc “những người hùng của chúng ta bị bắt bóc, những con tin ở Mỹ”, ý chỉ đến vợ chồng ông Maduro và quyết tâm “đưa tổng thống trở về”.
Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế bay tại Caribe, các chuyến bay nối lại
(Lý Hinh)
-Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện đã cho phép các hãng hàng không khôi phục hoạt động bay tại khu vực Caribe, sau khi các chuyến bay buộc phải hủy vào thứ Bảy (3/1) do Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào Venezuela
Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy tối thứ Bảy thông báo trên mạng xã hội X rằng: “Lệnh hạn chế không phận Caribe được ban hành trước đó sẽ hết hiệu lực vào lúc 0 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ, và các chuyến bay có thể được nối lại”.
Ông nói thêm: “Các hãng hàng không đã được thông báo và sẽ nhanh chóng cập nhật lịch baỵ Nếu chuyến bay của quý vị bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế, xin tiếp tục phối hợp với hãng hàng không của mình để được hỗ trợ”.
Từ đêm muộn thứ Sáu (2/1) đến rạng sáng thứ Bảy, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela, bắt giữ nhà lãnh đạo bị coi là độc tài của nước này, ông Nicolás Maduro, cùng phu nhân Cilia Flores. Sau đó, FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay đối với khu vực Caribe, khiến các hãng hàng không lớn của Mỹ phải hủy hàng trăm chuyến bay
Sau khi FAA thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế vào rạng sáng Chủ nhật, các hãng hàng không lớn của Mỹ như United Airlines, American Airlines và Delta Air Lines lập tức chuẩn bị khôi phục các đường bay Caribe
United Airlines cho biết trong một tuyên bố rằng hãng dự kiến thực hiện một chuyến bay tới San Juan (Puerto Rico) vào tối thứ Bảy, đồng thời nhấn mạnh:
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ khai thác phần lớn các chuyến bay thường lệ trong khu vực này vào Chủ nhật”.
Delta Air Lines cũng cho biết họ dự kiến bay các đường Caribe theo lịch trình bình thường từ Chủ nhật, dù đã điều chỉnh lại việc phân bổ nguồn lực.
American Airlines thông báo hãng đang chuẩn bị cho việc không phận Đông Caribe mở cửa trở lại vào Chủ nhật, đồng thời ngoài việc khôi phục các chuyến bay thường lệ, còn bổ sung hơn 3.700 ghế cho các chuyến bay đến và đi từ khu vực nàỵ
Hãng cho biết, nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng không phận bắt buộc của FAA, American Airlines đang tăng chuyến và sử dụng máy bay cỡ lớn hơn, bao gồm cả máy bay thân rộng, để “tối đa hóa năng lực vận chuyển”.
Spirit Airlines cũng cho biết, sau khi FAA dỡ bỏ lệnh đóng không phận, hãng đã khôi phục các chuyến bay đi và đến Caribe từ ngày 4 tháng 1.
Người phát ngôn của JetBlue Airways cho hay, hãng đã hủy 215 chuyến bay, đồng thời thông báo sẽ trở lại hoạt động bình thường từ Chủ nhật.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tình Báo Anh: Sau Vụ Mỹ Bắt Maduro, Giáo Chủ Iran, Ông Ali Khamenei Tính Kế Trốn Sang Nga
(Hình AP: Lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc tập hợp tại thủ đô Teheran của Iran, ngày 3/1/2026.)
-Lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng trong trường hợp cuộc đàn áp người biểu tình thất bại: Bỏ trốn sang Ngạ Một báo cáo của tình báo Anh, mà nhật báo The Times tiếp cận được, khẳng định “Kế hoạch B” liên quan đến “Khamenei và nhóm nhỏ những người thân cận và thành viên gia đình, bao gồm cả con trai Mojtaba, người thừa kế được chỉ định”.
Theo báo cáo nói trên, trước khi chạy trốn, khoảng 20 cộng sự viên của ông Ali Khamenei được giao nhiệm vụ thu thập “tài sản, bất động sản ở ngoại quốc và tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển”. Điểm đến của Giáo chủ Iran, mặc dù không được tình báo tiết lộ, được cho là Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, đồng minh của chế độ Teheran.
Báo Pháp Le Figaro trích dẫn Beni Sabti, một nhà nghiên cứu người Do Thái từng làm việc cho các cơ quan an ninh Do Thái, cho rằng “không còn nơi nào khác” cho Giáo chủ Iran, và kế hoạch đào thoát này được mô phỏng theo cuộc chạy trốn trước đây của nhà độc tài Syria, Bachar al-Assad.
Trong khi đó, hôm 6/1, phong trào biểu tình phản đối tình trạng vật giá leo thang tại Iran bước sang ngày thứ 10. Hôm 5/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dọa sẽ tấn công Iran nếu Teheran tiếp tục đàn áp, giết hại người biểu tình. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Các viên chức Iran đang xem xét rất nghiêm túc những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Một số nhà lãnh đạo Iran đã cảnh cáo Hoa Kỳ, cũng như Do Thái, rằng Teheran sẽ đáp trả cứng rắn và ngay lập tức đối với bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Iran.
Trong dân chúng, dĩ nhiên là mọi người đều đang bàn tán về những lời đe dọa của ông Donald Trump, đặc biệt là sau vụ lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Madurọ
Nhưng một chiến dịch kiểu như vậy sẽ rất khó thực hiện ở Iran. Quả thực, thủ đô Teheran của Iran nằm cách Vịnh Ba Tư, nơi đặt các căn cứ chính của Hoa Kỳ trong khu vực, tới hơn 1.000 cây số.
Tuy vậy, hồi tháng 6/2025, trong cuộc chiến 12 ngày do Do Thái phát động chống lại Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng tuyên bố rằng lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, là một mục tiêu dễ nhắm tới, nhưng Mỹ không tìm cách ám sát ông vào thời điểm đó.
Sau những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Do Thái ủng hộ các cuộc biểu tình, lãnh đạo ngành Tư pháp Iran khẳng định sẽ không khoan dung với những kẻ gây rốị Kể từ khi phong trào biểu tình nổ ra, đã có hàng trăm người bị bắt giữ. Hôm 5/1, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô Teheran và một số thành phố ở các tỉnh, trong khi lực lượng cảnh sát chống bạo động được khai triển dày đặc”.
Ukraine: Tranh Cãi Về Thay Đổi Nhân Sự Lãnh Đạo Bộ Máy An Ninh
(Ảnh AFP - Handout, do bộ phận Báo chí Phủ Tổng thống Ukraine phổ biến: Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh Vasyl Malyouk tại Kiev, Ukraine, ngày 1/6/2025.)
-Vài ngày sau thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan Tình báo Quân sự Kyrylo Boudanov làm Chánh văn phòng Tổng thống, hôm 5/1/2026, chính quyền Kiev thông báo, lãnh đạo cơ quan an ninh Vasyl Maliouk, gây nhiều tranh cãi, đã đệ đơn từ chức dưới sức ép của Tổng thống Volodymyr Zelenskỵ
Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Sau nhiều ngày đồn thổi, lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine SBU, ông Vasyl Maliouk đã chấp nhận từ nhiệm trước sức ép của ông Volodymyr Zelenskỵ Dù vậy, Tổng thống Ukraine tuyên bố ông Maliouk sẽ vẫn ở lại cơ quan này để tập trung vào các chiến dịch chống Ngạ
Ông Maliouk rất thành thạo trong công việc này, vì ông từng chỉ huy các cuộc tấn công táo bạo vào Mạc Tư Khoa, bao gồm cả chiến dịch “Mạng Nhện” hồi tháng 6/2025, cũng như các cuộc tấn công bằng drone ngầm hay chiến dịch bắn phá cây cầu được xây dựng bất hợp pháp tại bán đảo Crimea bị chiếm đóng để nối liền với Ngạ
Đơn xin từ nhiệm này còn phải được Nghị viện thông quạ Trong giới xã hội dân sự, Maliouk bị coi là người đã tìm cách cản trở hoạt động của các cơ quan chống tham nhũng hồi mùa Hè năm rồị Nhưng nhờ các chiến dịch quân sự thành công của ông trên lãnh thổ Nga hay vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã giúp ông có được các binh sĩ nể trọng.
Trong quân đội, nhiều nhân vật cao cấp đã công khai bày tỏ ủng hộ ông Maliouk, chẳng hạn như Mykhailo Drapatyi, Chỉ huy các Lực lượng hỗn hợp của Ukraine và Robert Magyar, lãnh đạo Lực lượng Điều khiển dronẹ Cả hai sĩ quan này đều đặt nghi vấn về những thay đổi nhân sự cấp cao trong ngành an ninh và tình báo vào một thời điểm quan trọng đối với Ukraine”.
Theo hãng tin AFP, hôm 6/1/2026, các nước đồng minh Âu Châu của Ukraine cùng Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể của Tổng thống Trump) có cuộc họp cấp cao tại thủ đô Paris của Pháp, nhằm thể hiện sự “đồng thuận” về những bảo đảm an ninh cần thiết cho Ukraine, đồng thời nêu chi tiết những đường nét chính về một “lực lượng đa quốc gia” trong trường hợp đạt được một Thỏa thuận Ngừng bắn giữa Ukraine với Ngạ
Thủ Tướng Đan Mạch: Nếu Hoa Kỳ Chiếm Đảo Greenland, Liên Minh Âu-Mỹ Sẽ Tan Vỡ
(Hình AP - Mads Claus Rasmussen: Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu nhân ngày đầu năm mới tại Marienborg ở Kongens Lyngby, Đan Mạch, 1/1/2026.)
-Tham vọng của chính quyền Donald Trump chiếm đoạt đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, ngày càng lộ rõ, buộc nhiều nước Âu Châu phản ứng mạnh hơn.
Hôm 5/1/2026, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn “ngừng đe dọa đồng minh lịch sử” và cảnh báo “nếu Mỹ can thiệp vũ trang chống một quốc gia thành viên trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), đây sẽ là dấu chấm hết cho cả NATO cùng hệ thống an ninh đã được thiết lập kể từ sau Đệ nhị Thế chiến”.
Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 6/1, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã ra một Tuyên bố Chung khẳng định chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có thẩm quyền quyết định về quan hệ giữa hai bên và an ninh tại vùng Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu đối với Âu Châu và đối với an ninh quốc tế, an ninh Âu-Mỹ. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về thái độ của các nước Âu Châu:
“Các nước Âu Châu chắc chắn không cần Hoa Kỳ kiểm soát hộ Greenland”, Ủy Ban Âu Châu đã đáp trả Donald Trump. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng vào điều này, theo các tuyên bố của ông. Đối với người phát ngôn của Ủy Ban Âu Châu Anitta Hipper, đây trước hết là vấn đề nguyên tắc:
“Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới bất khả xâm phạm, cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đây là những nguyên tắc phổ quát mà chúng ta sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ, nhất là khi toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu bị thách thức. Chúng tôi tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Đan Mạch và Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, và bất kỳ thay đổi nào về quy chế của khu vực này đều hoàn toàn là do quyết định của người dân Greenland và người dân Đan Mạch”.
Các nước Âu Châu đang phải hết sức thận trọng với ông Donald Trump, bởi họ muốn tiếp tục tham gia vào các đàm phán về giải pháp hòa bình cho Ukrainẹ Hầu hết các nước Âu Châu đã kiềm chế, không lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Hoa Kỳ tại Venezuela, nhưng Âu Châu đã thể hiện thái độ kiên quyết hơn nhiều đối với Greenland. Các lãnh đạo Anh, Thụy Điển và Phần Lan bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch. Ngoại trưởng Pháp khẳng định Greenland “không thể được bán, cũng không thể bị chiếm đoạt”.
Hôm 5/1, Thủ tướng vùng tự trị Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen kêu gọi “bình tĩnh”, sau tuyên bố của ông Donald Trump tái khẳng định mục tiêu đặt vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn “khôi phục mối quan hệ tốt” với Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Greenland “sẽ có lập trường cứng rắn hơn”.
Theo thông tấn xã AFP, 85% người dân Greenland phản đối việc Hoa Kỳ sáp nhập đảo, theo một cuộc thăm dò được công bố trên báo chí Đan Mạch tháng 1/2025. Chỉ có 6% ủng hộ.
Duy Trì Hòa Bình Ổn Định Tại Khu Vực: Trọng Tâm của Thượng Đỉnh Trung Quốc-Nam Hàn
(Hình AP - Liu Bin: Các lãnh đạo Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu (bên trái) hội đàm với phái đoàn Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung tại Đại lễ đường Nhân dân, ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 5/1/2026.)
-Trong cuộc hội đàm hôm 5/1/2026, tại Bắc Kinh, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bắc Hàn”, để làm giảm căng thẳng và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Wi Sung Lac cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã được bảo đảm là chính quyền Trung Quốc sẽ đóng vai trò “xây dựng” trong việc thực thi mục tiêu nàỵ Theo thông tấn xã AFP, Trung Quốc và Nam Hàn thỏa thuận tổ chức họp thường niên và mở rộng các kênh liên lạc, trao đổi giữa Bộ Quốc phòng hai nước để “xây dựng lòng tin, góp phần cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Nam Hàn, Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Nam Hàn hành động vì lợi ích chung, chống lại “chủ nghĩa bảo hộ” và chính sách “nước Mỹ trên hết”. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
“Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Lee Jae Myung đã họp thượng đỉnh tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trao đổi sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầụ
Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Nam Hàn và Trung Quốc cần tăng cường lòng tin, tôn trọng con đường phát triển của nhau và giải quyết bất đồng trên cơ sở xem xét lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Lãnh đạo họ Tập cũng trực tiếp nhắm vào khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi hai nước cùng phản đối chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực chất, đóng góp vào trật tự kinh tế toàn cầu cởi mở và bao trùm.
Chủ tịch Trung Quốc cũng nhắc lại lịch sử chung trong cuộc đấu tranh chống phát-xít Nhật và thời kỳ kháng chiến chống quân phiệt Nhật Bản, coi đây là nền tảng lịch sử – đạo lý quan trọng cho quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình cho rằng việc tôn trọng sự thật lịch sử và đứng về “phía đúng của lịch sử” là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Bắc Á.
Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Nam Hàn coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trên cơ sở tìm điểm chung, tôn trọng khác biệt. Ông khẳng định Hán Thành sẵn sàng mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương thông qua đối thoại, hợp tác thực chất và quản lý ổn định các bất đồng. Tổng thống Nam Hàn cũng nhắc lại hai nước đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại sự xâm lược của quân phiệt Nhật Bản, bày tỏ sự biết ơn đối với Bắc Kinh đã bảo vệ các di tích lịch sử của phong trào độc lập Triều Tiên trên lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Hán Thành tôn trọng các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của Bắc Kinh và ủng hộ chính sách “một nước Trung Quốc”.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh, kinh tế người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động phức tạp”.
Nhảy Múa: Giọt Nước Tràn Ly Khiến Tổng Thống Venezuela Bị Bắt Sang Hoa Kỳ?
-Trước khi bị bắt sang Hoa Kỳ, ngày 3/1/2026, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận về “chống buôn bán ma túy”, sẵn sàng mở cửa cho công ty Mỹ đầu tư vào dầu mỏ, “bất cứ ở đâu và bằng bất cứ cách nào”. Tuy nhiên, ông Maduro vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng với các điệu nhảy, mà nhiều người thân cận với Donald Trump cho là để chế nhạo Hoa Kỳ.
Cùng với một số động thái được cho là nhân nhượng nói trên, ông Maduro vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng với các điệu nhảy và những lời lẽ phản đối chiến tranh, ngay vào lúc quân đội Hoa Kỳ áp sát biên giới, và Tổng thống Mỹ liên tục đe dọa biến lời nói thành hành động.
Theo báo Mỹ New York Times, các biểu hiện nói trên trong những tuần gần đây của ông Maduro bị nhiều người thân cận với Tổng thống Donald Trump cho rằng Tổng thống Venezuela chế nhạo lãnh đạo Hoa Kỳ, và không thành thật hợp tác. Và rất có thể đây đã là giọt nước tràn ly khiến Tòa Bạch Ốc quyết định ra taỵ
Theo New York Times, hiện khó có thể kiểm chứng được thông tin này thực hư ra saọ
Trong khi đó, trang mạng Pháp France Info đưa ra bình luận châm biếm: Lãnh đạo các nước đối thủ của Tòa Bạch Ốc kể từ giờ trở đi có thể sẽ phải nát óc suy nghĩ, trước khi quyết định nhảy múa trước công chúng.
Theo tuần báo Pháp Le Point, nhà độc tài Venezuela đã quá trễ trong việc đưa ra quyết định nhân nhượng, và điệu nhảy trên nền nhạc điện tử ngày cuối năm là dịp cuối cùng ông Maduro nhảy múa trên đất Venezuelạ
Tại Tòa Án New York, Tổng Thống Venezuela Khẳng Định Mình Vô Tội, Tố Cáo Bị Mỹ “Bắt Cóc”
(Hình REUTERS - Jane Rosenberg: Hình vẽ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores, trước Tòa án New York, Manhattan, New York, Hoa Kỳ, ngày 5/1/2026.)
-Hai ngày sau khi bị bắt đưa sang Mỹ, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro và vợ lần đầu tiên ra trình diện trước một tòa án Hoa Kỳ, hôm 5/1/2026. Theo thông tấn xã AFP, trong phiên tòa mang tính thủ tục ở tòa án liên bang quận Manhattan, New York, kéo dài khoảng 40 phút, ông Maduro và vợ khẳng định vô tội, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, trong đó có tội danh chính là “khủng bố ma túy”.
Người từng nắm quyền tại Venezuela với bàn tay sắt trong hơn một thập niên, biết rằng phiên tòa được toàn thế giới chú ý, đã sử dụng cơ hội này để lên án chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và khẳng định ông là một “tù binh chiến tranh”. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tôi vô tội, tôi là một người trung thực, và tôi vẫn là Tổng thống của đất nước tôi”. Đây là những gì mà ông Nicolas Maduro tuyên bố với Thẩm phán chủ tọa phiên tòạ Nicolas Maduro, khi nêu danh tính, tự giới thiệu mình là Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela và khẳng định đã bị bắt cóc tại nhà riêng ở Caracas.
Ông Nicolas Maduro và vợ không nhận tội đối với tất cả cáo buộc: Khủng bố ma túy, buôn bán cocaine và tàng trữ vũ khí chiến tranh. Đây là một phiên tòa mang tính thủ tục, chỉ kéo dài khoảng 40 phút, chủ yếu để thông báo cho các bị cáo về các quyền của họ, bao gồm cả quyền được thăm viếng lãnh sự trong tù.
Nicolas Maduro xác nhận ông muốn nói chuyện với các đại diện của chính quyền Venezuela, mặc dù hiện không còn Tòa Ðại sứ Venezuela tại Hoa Kỳ. Khi đứng lên rời khỏi tòa án, Nicolas Maduro đã bị một đối thủ chính trị chặn lại, nói rằng ông sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Đáp lại, Maduro khẳng định sẽ làm mọi cách để giành lại tự do.
Ông Nicolas Maduro và vợ được đưa trở lại nhà tù ở Booklyn, New York. Hai vợ chồng Tổng thống Venezuela sẽ ra tòa lần tới vào ngày 17/3/2026, đối mặt với các án phạt nặng nề, với tổng hình phạt có thể lên đến mức tù chung thân.
Cũng tại tòa án nói trên ở New York năm 2024, cựu Tổng thống Juan Orlando Hernández của Honduras đã bị kết án 45 năm tù vì tội buôn bán ma túỵ Nhưng ông đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào đầu tháng 12/2025.
Theo kênh CNN, chủ tọa các phiên xử vợ chồng ông Maduro là Alvin Hellerstein (92 tuổi), một vị Thẩm phán “rất giàu kinh nghiệm, đã từng xét xử nhiều vụ án nổi tiếng”, đặc biệt là những vụ liên quan đến cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, hay việc quân đội Mỹ ngược đãi tù nhân.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Pháp: Tuyết rơi nhiều ở vùng Paris, giao thông rối loạn, nhiều tai nạn giao thông xảy ra, 5 người chết khi di chuyển trên đường. Hôm 6/1/2026, Bộ trưởng Giao thông Pháp thừa nhận Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Météo France đã không dự báo đúng mức độ tuyết rơi ngày 5/1/2026. Hậu quả là 15% số chuyến bay từ các phi trường ở vùng Paris đã bị hủỵ Giao thông ùn tắc tại vùng thủ đô nhiều ở mức kỷ lục, kéo dài 990 cây số vào lúc 5 giờ 40 phút chiềụ Xe bus ngừng hoạt động ở Paris cho đến giữa sáng hôm 6/1 mới được khôi phục, nhưng nhiều tuyến tàu xe công cộng vẫn bị rối loạn.
(AFP/RFI) – Trung Quốc gia tăng kiểm soát xuất cảng hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra hôm 6/1/2026, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng do vấn đề Đài Loan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết biện pháp, có hiệu lực ngay từ hôm 6/1, là nhằm đề phòng nguy cơ Nhật Bản sử dụng các sản phẩm của Trung Quốc vào mục đích quân sự, cũng như tránh để Tokyo tăng cường năng lực quốc phòng.
(AFP/RFI) – Cam Bốt thông báo với Thái Lan: Do lỗi tác chiến, họ đã vô tình bắn sang lãnh thổ Thái Lan. Trước đó, hôm 6/1/2026, Vọng Các cáo buộc Cam Bốt vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn, bắn đạn cối sang Thái Lan làm một binh sĩ Thái Lan ở khu vực biên giới Chong Bok bị thương. Cam Bốt khẳng định không có chủ ý tấn công.
(AFP/RFI) – Tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ không phải nộp thuế tối thiểu 15% lợi nhuận, theo một thỏa thuận quốc tế. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hôm 5/1/2025, khẳng định “các công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ sẽ chỉ phải chịu mức thuế tối thiểu của Mỹ”, được miễn trừ thuế tối thiểu 15%, sắc thuế mà chính quyền tiền nhiệm Joe Biden chấp thuận trước đó. Cuối năm 2021, gần 140 quốc gia cam kết đánh thuế tối thiểu 15% với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu lớn, thông qua một Thỏa thuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ((OCDE) làm trung gian, nhằm chặn đứng nạn doanh nghiệp lợi dụng các “thiên đường thuế” để lách thuế. Thỏa thuận có hiệu lực từ đầu năm 2024. Tháng 6/2025, trong bối cảnh chính quyền Trump đe dọa trả đũa, các nước G7 buộc phải chấp nhận các tập đoàn Mỹ sẽ không phải nộp loại thuế nàỵ
(AFP/RFI) – Ai Cập ủng hộ lập trường của Ả Rập Saudi về các xung đột tại Yemen, Sudan và Somaliạ Theo một thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập, hôm 5/1/2026, trong cuộc gặp tại thủ đô Cairo giữa Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan, hai bên đã đạt đồng thuận về việc “cần thiết đạt được các giải pháp hòa bình cho các khủng hoảng trong khu vực”. Tuyên bố của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc khu vực Ả Rập Saudi và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trước đây vốn đoàn kết chống Iran và các đồng minh của Teheran. Ả Rập Saudi cáo buộc UAE ủng hộ phe ly khai tại Yemen, một cáo buộc mà Abu Dhabi phủ nhận.
(Reuters/RFI) – Mỹ giảm số mũi tiêm chủng ngừa bệnh cho trẻ em. Theo thông báo hôm 5/1/2026 của Bộ Y tế Hoa Kỳ, 4 loại vac-xin phòng bệnh rotavirus, cúm, viêm màng não do não mô cầu và viêm gan A sẽ bị loại khỏi chương trình tiêm chủng định kỳ của trẻ em, việc quyết định tiêm là do phụ huynh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thống nhất. Quyết định này xuất phát từ ý tưởng của Bộ trưởng Y tế RobertKennedy Jr., một nhân vật nổi tiếng bài vac-xin, và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Sự thay đổi này trong lịch tiêm chủng cho trẻ em bị đánh giá là kết quả của một quy trình bất thường, vì thông thường các khuyến nghị được đưa ra bởi một ủy ban gồm các chuyên gia bên ngoài, những người đánh giá lợi ích và hạn chế của từng loại vac-xin từ góc độ sức khỏe cộng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét