Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Chùa Duyên Giác Ở San Jose Bị Cháy Rụi! Tin Đáng Chú Ý Và Tin Quốc Tế Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Mới đầu năm 2026, tin thật không vui: Chùa Duyên Giác ở San Jose bị cháy rụi! *Như điềm báo trước, sau lần cháy đầu tiên 20 tháng trước! -SAN JOSE (California) – Mới đầu năm 2026, cộng đồng Phật tử và cư dân khu Đông San Jose bàng hoàng đón nhận tin không vui: Chùa Duyên Giác gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào rạng sáng Thứ Hai, ngày 5 Tháng Giêng, chỉ chưa đầy hai năm sau lần cháy nghiêm trọng trước đó.
<!>
Theo Sở Cứu Hỏa San Jose, nhà chức trách nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy ngay sau 5 giờ 30 phút sáng tại ngôi chùa tọa lạc trên đường Foss, cách khu Vietnam Town khoảng 10 phút lái xe Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, tòa nhà hai tầng đã bị lửa bao trùm dữ dội; mái nhà sụp đổ, khói lửa bốc cao


Ngọn lửa được khống chế vào khoảng 7 giờ sáng. Bà Hannah Denys, phát ngôn viên SJFD, cho biết công trình bị hư hại hoàn toàn, các bức tường bên ngoài còn sót lại có nguy cơ sập tiếp, buộc nhà chức trách phải phong tỏa và phải chống đỡ thêm để khu vực bảo đảm an toàn.


Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có ai bên trong chùa và không ghi nhận thương tích. Tuy nhiên, sức nóng và tàn lửa đã ảnh hưởng đến các nhà lân cận. Ông David Hồ, cư dân sống sát bên chùa, kể lại khoảnh khắc hỗn loạn: “Khoảng 5 giờ rưỡi sáng tôi thức dậy, thấy lửa bùng lên bên ngoài Khi chạy ra thì lửa đã quá lớn, tôi buộc phải rút luị” Tàn lửa làm chảy một phần mái che sau nhà ông, và lính cứu hỏa phải phá hàng rào chung để tiếp cận dập lửa.


SJFD cho biết đơn vị điều tra phóng hỏa đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháỵ Việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại cho các gia đình chung quanh sẽ được giải quyết thông qua bảo hiểm tư nhân; cơ quan cứu hỏa sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin khi cần thiết.
Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 20 tháng chùa Duyên Giác đối diện với một vụ cháy nghiêm trọng. Trước đó, vào Tháng Năm năm 2024, một vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại đáng kể cho phần phía sau của ngôi chùa
Chùa Duyên Giác, do Thượng tọa Thích Thiện Tâm trụ trì, được xây dựng từ năm 2002, là một cơ sở sinh hoạt tôn giáo quen thuộc của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại San Jose. Nơi đây không chỉ là chốn tu học, lễ bái mà còn là điểm quy tụ văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Vụ cháy đầu năm mới 2026 vì thế để lại nỗi mất mát lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần, đối với nhiều Phật tử và cư dân địa phương.

Tin cần biết: Các luật giao thông của California đáng chú ý, áp dụng trong năm 2026!

– Bước sang năm 2026, hàng loạt luật mới liên quan đến lái xe, giao thông, và an toàn giao thông ở California chính thức có hiệu lực, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười Hai, 2025.
Sau đây là một số luật mới do Thống Đốc Gavin Newsom ký, theo thông tin từ Sở Cảnh Sát California (CHP) và Nha Lộ
An toàn xe đạp điện (E-bike)
-Xe đạp điện bắt buộc phải có tấm phản quang màu đỏ hoặc đèn đỏ (sáng liên tục hoặc nhấp nháy) kèm phản quang ở phía sau mọi lúc khi sử dụng, không chỉ khi trời tối như trước đâỵ
-Một luật khác nhằm nâng chuẩn an toàn cho xe đạp điện và các thiết bị di chuyển chạy điện và pin “lithium-ion,” theo đó, các thiết bị và linh kiện (như pin và hệ thống sạc) phải được kiểm nghiệm, do phòng thí nghiệm được công nhận xác định, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cụ thể và dán nhãn chứng nhận để người tiêu dùng biết.

-Cấm phân phối, bán hoặc cho thuê xe đạp điện và thiết bị liên quan nếu không đạt tiêu chuẩn, nhằm giảm nguy cơ cháy nổ và dính đến điện.
An toàn cho người đi bộ
-Từ ngày 1 Tháng Giêng, 2031, giới hạn tốc độ trong khu vực trường học sẽ giảm từ 25 mph xuống còn 20 mph.
-Trong thời gian chờ áp dụng, chính quyền địa phương có thể hạ giới hạn tốc độ xuống 20 mph tại khu vực trường học bằng nghị quyết hoặc sắc lệnh.
Chạy quá tốc độ và an toàn giao thông
-Sở Giao Thông California (Caltrans) được phép triển khai chương trình thí điểm giám sát tốc độ tại khu vực thi công, sử dụng “radar” cố định hoặc di động, hoặc hệ thống “laser” để phát hiện xe chạy quá tốc độ và chụp hình bảng số. Giấy phạt sẽ gửi cho chủ xẹ
-Một luật tương tự cho phép chính quyền địa phương sử dụng “camera” tự động để xử phạt vượt đèn đỏ.
-Luật “giảm tốc độ và chuyển làn đường” được mở rộng, áp dụng cho mọi xe bảo trì xa lộ hoặc bất kỳ xe đang dừng có đèn cảnh báo nhấp nháỵ Tài xế phải chuyển sang làn khác, xa xe dừng, hoặc giảm tốc nếu không thể đổi làn xe
-Caltrans cũng được phép giảm giới hạn tốc độ thêm 5 mph trên xa lộ, trong 30 ngày đầu sau khi giảm tốc độ, chỉ được phát cảnh cáo, không phạt tiền.

Tội ngộ sát bằng xe khi say rượu hoặc chất kích thích (DUI)
Luật mới tăng thời hạn án treo từ 2 năm lên 3–5 năm đối với người bị kết án ngộ sát bằng xe hoặc ngộ sát nghiêm trọng khi đang say rượu/bị ảnh hưởng chất kích thích (DUI).
Thủ thuật che bảng số xe
-Tại California, việc sản xuất bất kỳ sản phẩm hay thiết bị nào che khuất hoặc can thiệp vào việc đọc bảng số bằng mắt thường hay điện tử sẽ bị xem là vi phạm, với mức phạt $1,000.
-Luật này nhắm vào việc che bảng số trái phép giúp tài xế né trạm thu phí.

Thông Báo Cộng Đồng: Tranh Đấu Cho “Xa Lộ Little Sài Gòn” San Jose!


Hí Họa Thời Cuộc: “Thấy Người Mà Gẫm Đến Ta!” (Mõ Vẽ Lại Theo Báo Chí Hoa Kỳ)


Thơ diễn tả thêm về bức hí họa trên:

Thấy người bị tóm lôi ra ép dầu,
Quan ta đứng nép, mồ hôi nhỏ đầu!
Mồm thì hô khẩu hiệu cho oai,
Chân run bần bật, hỏi: “Bao giờ tới tao?”

Nhạc cùng chủ đề:

Chúc Mừng Người Dân Venezuela, Thoát Ách Độc Tài Maduro!


Sau Venezuela, hầu như ai cũng nghĩ, án tử đang treo lơ lửng trên đầu, chờ tới phiên độc tài CS Cuba!
(Theo TP/NV)
-Sự kiện Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ bắt ngày 3 Tháng Giêng, 2026, đã gây chấn động toàn khu vực Mỹ Latin.
Cuba, đồng minh thân cận nhất của Venezuela, đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tổng Thống Donald Trump nói “Cuba trông như sắp sụp đổ” và đảo quốc này “không còn thu nhập nào nữa” vì mất nguồn dầu mỏ trợ cấp từ Venezuelạ Phát biểu này không chỉ là lời cảnh báo mà còn hé lộ khả năng Washington mở rộng áp lực lên Havana những ngày sắp tớị
Mất thế chống lưng về kinh tế
Quan hệ giữa Cuba và Venezuela được vun đắp mạnh từ thời Tổng Thống Hugo Chávez, khi Caracas trở thành “nguồn máu” kinh tế cho Havanạ Trong hơn 25 năm, quan hệ Cuba-Venezuela không chỉ là ngoại giao hay ý thức hệ mà là quan hệ sinh tồn.
Kể từ khi Hugo Chávez lên nắm quyền ở Venezuela năm 1999, Caracas trở thành phao cứu sinh cho Havana sau cú sốc Liên Xô tan rã. Tình “đồng chí” giữa Hugo Chávez và Fidel Castro “như keo sơn” đến mức Castro đã đích thân can thiệp để bảo vệ Chávez trong một âm mưu đảo chính năm 2002.
Nhà lãnh đạo Venezuela đáp lại lòng biết ơn bằng cách hỗ trợ tài chính cho Cuba, cung cấp nguồn sống kinh tế dưới dạng dầu mỏ, một chính sách được duy trì vào thời tổng thống kế nhiệm Nicolás Madurọ

Theo chuyên gia năng lượng Jorge Piñon thuộc Đại Học Texas, tính đến quý IV năm 2025, Cuba nhận trung bình 35,000 thùng dầu/ngày từ Venezuela, cộng thêm một ít từ Mexico và Ngạ Với tình trạng Venezuela đang rơi vào hỗn loạn sau vụ Tổng Thống Maduro bị bắt, nguồn dầu từ Venezuela gần như bị cắt đứt hoàn toàn và ngay lập tức, ít nhất thời điểm hiện tạị Piñon nhận định: “Đây là bản án tử nếu Venezuela ngừng cung cấp dầu cho Cubạ”
Kinh tế Cuba vốn kiệt quệ bởi cấm vận Mỹ, quản lý yếu kém và đại dịch COVIÐ19, nay càng rơi vào khủng hoảng sâu sắc: mất điện kéo dài, thiếu thực phẩm, thuốc men, và làn sóng “ngay cả cột điện” phải bỏ xứ mà đị Hơn một triệu người đã rời Cuba kể từ 2021, tương đương 10% dân số.
Cuba không có tài nguyên hấp dẫn như dầu mỏ Venezuela nên khả năng Mỹ can thiệp quân sự là rất thấp. Trong thực tế, Mỹ không cần thực hiện một chiến dịch quân sự để lật đổ chính quyền Miguel Díaz-Canel. Cuba có thể tự sụp đổ vì họ đang cheo leo bên bờ vách núị

Một tháng trước khi Nicolás Maduro bị bắt, áp lực Mỹ lên Venezuela đã khiến chính quyền Cuba lo lắng. Có quá nhiều ngòi nổ âm ỉ ở đất nước nàỵ Không chỉ kinh tế khó khăn, những ngày cuối năm, người dân còn vật lộn sống sót sau trận bão Melisạ Đó là chưa kể sự bùng nổ của dịch sốt xuất huyết. Bây giờ, cơn ác mộng khiến chính quyền Cuba mất ăn mất ngủ đã thành sự thật.
Ngày 4 Tháng Giêng, Ngoại Trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nói, việc lật đổ Nicolás Maduro “buộc chúng ta phải đối mặt một thế tiến thoái lưỡng nan mang tính sống còn, với tư cách là quốc gia độc lập và có chủ quyền.”
Dân Cuba có thể “tự xử”?
Nhiều năm qua, cả Havana lẫn Caracas đều bị bủa vây bởi chính sách “Áp Lực Tối Đa” (“Maximum Pressure”) của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, được thiết kế nhằm vào “Bộ Ba Chuyên Chế” (“Troika of Tyranny”), gồm Cuba, Venezuela và Nicaraguạ

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu, Tổng Thống Trump áp dụng chính sách khắc nghiệt hơn; đồng thời tăng cường hỗ trợ thành phần đối lập. Đòn này được thiết kế với ý nghĩa rằng cấm vận khiến dân chúng điêu đứng và họ tự khắc nổi dậy lật đổ chính phủ.
Dù ngân sách chung của USAID (ỤS. Agency for International Development) bị cắt nhưng Ngoại Trưởng Marco Rubio (kiêm ghế cố vấn an ninh quốc gia) đã nới lỏng phần ngân sách USAID dành hỗ trợ những người chống đối chính phủ Cubạ Song song, gần như tất cả dân Cuba đều bị cấm đến Mỹ, và Washington cũng tăng cường thực thi các lệnh cấm đối với hầu hết người Mỹ đến Cubạ

Ngày 30 Tháng Sáu, Trump ra lệnh cho tất cả nhánh của chính phủ phải thắt chặt các lệnh trừng phạt hiện có.
Áp lực Mỹ đã khiến Cuba lẫn Venezuela rơi vào tình trạng bi thảm. Năm 2014, kim ngạch thương mại Cuba-Venezuela chỉ đạt dưới $1 tỷ, so với $4.2 tỷ năm 2015. Cách đây 10 năm, Caracas chở hơn 100,000 thùng dầu mỗi ngày cho Havanạ Năm 2025, con số này còn chưa đến một phần bạ Một thập niên trước, có hàng chục liên doanh giữa hai quốc gia, trong khi năm 2024 không có liên doanh nàọ Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ liên doanh nào vẫn còn hoạt động ở Venezuelạ

Tháng Bảy, 2025, Bộ Trưởng Kinh Tế Cuba Joaquin Alonso cho biết, kinh tế quốc gia đã giảm hơn 11% kể từ năm 2019; nông nghiệp, chăn nuôi và khai thác mỏ giảm 53.4% trong cùng thời kỳ, và sản xuất giảm 23%.
Đòn trừng phạt nặng của Mỹ, từ Trump 1.0 sang thời Joe Biden rồi đến Trump 2.0 không thể loại trừ khỏi những nguyên nhân khiến Cuba điêu đứng nhưng sự khốn khó của Cuba cũng đến từ chính họ. Cho đến tận giờ, nhà nước Cuba vẫn không sẵn lòng đoạn tuyệt với mô hình kế hoạch hóa tập trung cứng nhắc. Việc mở rộng khu vực tư nhân trong lĩnh vực kinh tế vẫn không được thực hiện đến nơi đến chốn, trong khi chính sách tiền tệ sai lầm tiếp tục góp phần gây ra lạm phát nghiêm trọng. Còn nữa, chính phủ cũng không muốn có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với hệ thống độc đảng.

Những ngày cuối cùng đang đến?
Dù trên lý thuyết chủ tịch nước Cuba là Miguel Díaz-Canel nhưng Raúl Castro, hiện 94 tuổi, em của Fidel Castro, vẫn là “quan nhiếp chính.”
Năm 2010, Raúl Castro nói: “Chúng ta phải cải cách, nếu không chúng ta sẽ sụp đổ.” Raúl Castro đã làm gì? Ông cho thu hẹp bộ máy nhà nước cồng kềnh bằng cách sa thải nửa triệu người; mở rộng khu vực kinh tế tư nhân để người dân “tự làm chủ;” các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm cổ phần đa số trong các dự án; và nhà nước sẽ giao đất công bỏ hoang cho nông dân.
Tuy nhiên, kế hoạch được thực thi rất nửa vờị Thí dụ, nông dân được giao đất nhưng họ phải bán lại sản phẩm cho hệ thống phân phối giá cả được nhà nước kiểm soát, chứ không được bán ra thị trường tự dọ Thời Tổng Thống Barack Obama, quan hệ Cuba-Mỹ được nới lỏng. Dù vậy, Cuba vẫn không nắm bắt cơ hộị Giới đầu tư Mỹ nhanh chóng cuốn gói khi đụng phải vô số rào cản hành chính. Đến thời Trump 1.0, toàn bộ các cánh cửa bị đóng sập.

Năm 2018, Miguel Díaz-Canel được Raúl Castro chọn làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, không ai có thể “hốt vỏ” với một đống di sản tệ hại thâm căn cố đế.
Hè 2020, Miguel Díaz-Canel công bố một chiến lược mới để xử lý tình trạng khẩn cấp ngày càng leo thang. Tuy nhiên, như được Giáo Sư Michael J. Bustamante (Đại Học Miami) phân tích trong bài viết trên Foreign Affairs (“Cuba on the Brink”) ngày 1 Tháng Giêng, 2026, việc thực hiện và trình tự thực hiện những cải cách này chỉ cho thấy nhà nước Cuba tạo ra thêm thảm họạ
Cụ thể, thay vì ưu tiên mở rộng khu vực tư nhân, chính quyền lại “tái cơ cấu tiền tệ,” thống nhất tỷ giá hối đoái trên toàn nền kinh tế ở mức 24 peso đổi $1 vào đầu năm 2021. Với các doanh nghiệp nhà nước vốn quen hoạt động ở tỷ giá 1 đổi 1, việc phá giá đã gây áp lực tăng giá đối với hàng nhập cảng. Tiếp đó, việc tăng lương cho công chức nhà nước bắt đầu làm trầm trọng thêm lạm phát. Vụ in tiền để tài trợ cho thâm hụt ngân sách cũng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Hậu quả, thị trường tiền tệ chợ đen bùng nổ. Đến cuối năm 2021, giá trị của đồng peso đã giảm 75%, giao dịch ở mức 100 peso đổi $1, dù tỷ giá chính thức vẫn là 24 peso đổi $1.

Ngày 11 Tháng Bảy, 2021, 50 thành phố và thị trấn xuống đường. Chính phủ đáp trả bằng đàn áp bạo lực. Cuối cùng, Havana cầu cứu hai người anh lớn là Bắc Kinh và Moscow. Tuy nhiên, đời vốn rất “phũ” và chính trị còn… “đểu” hơn. Nga hứa đến năm 2023, họ đầu tư $1 tỷ vào Cubạ Phần mình, Trung Quốc bắt đầu xây dựng hàng chục trang trại năng lượng mặt trờị Cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều giục Cuba giảm trợ cấp cho các công ty nhà nước thua lỗ, cũng như giảm các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân.
Trong khi đó, Cuba tiếp tục thâm hụt thương mại với cả hai quốc gia trên và thường xuyên nài nỉ xin “tái cấp vốn” (Cuba hiện nợ Trung Quốc vài tỷ đô la). Trong thực tế, Nga và Trung Quốc không dại dột bỏ thêm tiền để nuôi một con bệnh đang chờ chết. Sở dĩ Bắc Kinh và Moscow còn ban chút ân tình với Havana vì họ nhìn thấy ít nhiều yếu tố địa chính trị của Cuba trong mối quan hệ an ninh với họ…
Giờ đây, đồng hồ dường như đang đếm ngược. Không ai biết chính quyền Trump làm gì với Cuba những ngày sắp tới nhưng số phận Cuba, một tiền đồn cộng sản ở Mỹ Latin, có thể thật sự đang đếm những ngày cuối cùng!

Donald Trump Đe Dọa Nhiều Quốc Gia Độc Tài Khác, Sau Vụ Bắt Giữ Tổng Thống Venezuela!


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường từ Florida đến Căn cứ quân sự ở Maryland, Hoa Kỳ, ngày 4/1/2026.)
-Sau khi Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, hôm 4/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa nhiều quốc gia khác, bao gồm Colombia, Cuba và cả Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quốc tế.
Colombia: Không Loại Trừ Can Thiệp Quân Sự
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Colombia liên quan đến sản xuất và buôn bán cocain sang Hoa Kỳ. Dường như ám chỉ Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, ông Trump nói: “Colombia cũng đang rất ốm yếụ Đất nước này do một kẻ bệnh hoạn lãnh đạo, thích sản xuất cocain và bán sang Hoa Kỳ. Ông ta sẽ không thể làm điều đó lâu được nữa”.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có tiến hành một chiến dịch quân sự chống Colombia hay không, ông Trump trả lời: “Với tôi, điều đó có vẻ tốt”.
Cuba Sắp Sụp Đổ Không Cần Can Thiệp
Cũng trên Air Force One, ông Trump tuyên bố Cuba “sắp sụp đổ” sau khi mất nguồn hỗ trợ từ Venezuela, nguồn cung cấp dầu mỏ chủ yếụ Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Cuba “có lẽ là không cần thiết”.
Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Cuba khó có thể duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh hiện tại và sự sụp đổ của chính quyền Havana có thể xảy ra mà không cần hành động trực tiếp từ Hoa Thịnh Ðốn.

Greenland: Tái Khẳng Định Tham Vọng Kiểm Soát
Vẫn trong mạch tuyên bố trên, Donald Trump tái khẳng định mong muốn đặt Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ.
Ông Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ “cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia” và cho rằng Đan Mạch không đủ khả năng quản lý phần lãnh thổ nàỵ Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn sẽ “giải quyết vấn đề Greenland trong khoảng 2 tháng tới”.
Trước đó 1 ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, khẳng định Greenland “không phải để bán” và yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ ngưng đe dọa sáp nhập Greenland. Bà nhấn mạnh Đan Mạch là thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Greenland được bảo vệ bởi các cam kết an ninh của Liên minh.

Sau cuộc can thiệp vào Venezuela, những phát biểu nói trên của Donald Trump làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể sử dụng sức mạnh quân sự như một công cụ chủ chốt, để bảo vệ lợi ích an ninh và tài nguyên chiến lược trong thời gian tớị
Hơn 30 Người Cuba Thiệt Mạng Trong Vụ Tập Kích Venezuela
Hôm 4/1/2026, chính phủ Havana cho biết 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Hoa Kỳ tại Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Madurọ Cuba thông báo quốc tang trong 2 ngày 5 và 6/1 để tưởng niệm các nạn nhân.
Theo tuyên bố chính thức, những người thiệt mạng đều là thành viên lực lượng an ninh và tình báo Cuba, tử vong trong các cuộc giao tranh trực tiếp hoặc trong các đợt không kích. Chính quyền Havana cho biết các lực lượng này đã “hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm” và đã anh dũng hy sinh. Chính quyền không công bố chi tiết về vị trí cụ thể hoặc hoàn cảnh từng trường hợp.

Cuba đảm nhận một phần nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Venezuela, Nicolás Madurọ Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Cuba trực tiếp bảo vệ ông Maduro vào thời điểm xảy ra cuộc đột kích và bao nhiêu người thiệt mạng ở các địa điểm khác.

Quyền Tổng Thống Venezuela: Sẵn Sàng Hợp Tác Với Mỹ Trên Cơ Sở “Quan Hệ Cân Bằng” và “Luật Pháp Quốc Tế”


(Hình REUTERS - Leonardo Fernandez Viloria: Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, bà Delcy Rodriguez phát biểu trước giới truyền thông tại Caracas, Venezuela, ngày 10/3/2025.)
-Hai ngày sau vụ quân đội Hoa Kỳ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela hôm 4/1/2026, Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hoa Thịnh Ðốn trong khuôn khổ “quan hệ cân bằng và tôn trọng, dựa trên nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và không can thiệp”.
Theo thông tấn xã AFP, sau cuộc họp Nội các đầu tiên kể từ khi nhậm chức Quyền Tổng thống, bà Delcy Rodriguez cho biết chính quyền Venezuela “mời chính phủ Mỹ phối hợp xây dựng lộ trình hợp tác, tập trung vào việc cùng phát triển trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

Về phía Hoa Thịnh Ðốn, trả lời báo giới tối 4/1, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ “đang điều hành” Venezuela, đồng thời cảnh báo Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez sẽ gánh chịu số phận tồi tệ hơn Tổng thống Maduro “nếu không tuân phục”.
Tuy nhiên, chưa có gì cho thấy chế độ Venezuela sẵn sàng khuất phục Tổng thống Hoa Kỳ. Đài Nhật Bản NHK, dẫn lại phát biểu trên truyền hình của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Vladimir Padrino, hôm 4/1, khẳng định chính quyền đương nhiệm tiếp tục điều hành đất nước và lên án “tham vọng thực dân” của Mỹ.

Từ Caracas, thông tín viên Alice Compagnole của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự, cho thấy thái độ hoang mang của dân chúng Venezuela trước tương lai bất định của quốc gia Nam Mỹ này:
“Mặc dù cuộc sống đã trở lại bình thường trên đường phố thủ đô Caracas hôm 4/1, nhưng sự hoang mang vẫn còn đọng lại trong tâm trí người dân. Cô Maria Mercedes nói: Chúng tôi vẫn đang mù mịt về tiến trình chính trị hiện naỵ Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy rạ Vẫn còn những người nắm quyền đáng lẽ cũng phải bị bắt giữ. Họ đã đóng vai trò chính trong việc đàn áp người dân”.

Đối với người phụ nữ trẻ này, đã đến lúc phải nhường chỗ cho lãnh đạo phe đối lập. Cô nói: “Họ chắc hẳn phải có chiến lược, và tôi cảm thấy bà Maria Corina Machado có vai trò trong đó. Nhưng đây chỉ là những giả định. Từ 2 ngày nay chỉ toàn là các giả định!”

Những người ủng hộ ông Nicolas Maduro đã tập trung tại trung tâm thành phố hôm 4/1. Đối với họ, bất chấp vụ tấn công, đời sống chính trị vẫn tiếp diễn bình thường, như giải thích của hai người ủng hộ Maduro: “Mọi việc đang diễn ra một cách có trật tự, các nhà lãnh đạo vẫn tại vị. Phó Tổng thống nay trở thành Tổng thống”, “chính bà Delcy Rodriguez đang điều hành đất nước”, “tôi nghĩ họ đã tính sai, họ tưởng rằng đất nước này sẽ rơi vào hỗn loạn”.
Liệu Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez sẽ đàm phán với chính quyền Hoa Thịnh Ðốn, sẽ tuân theo mệnh lệnh của Donald Trump? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong những ngày tới”.
Hôm 4/1, Quyền Tổng thống Venezuela quyết định thành lập một ủy ban cấp cao để vận động trả tự do cho cựu Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores. Ủy ban do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez và Ngoại trưởng Iván Gil đồng chủ trì.

Hoa Kỳ Can Thiệp Quân Sự Vào Venezuela: Một Tiền Lệ Hữu Ích Cho Nga và Trung Quốc?


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Tổng thống Donald Trump họp báo sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 3/1/2025.)
-Ngoài việc “lên án” hành vi của siêu cường số 1 thế giới can thiệp quân sự vào Venezuela, đâu là những hậu quả sau này về địa-chính trị và an ninh của thế giớỉ Nga từng mở một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào một quốc gia có chủ quyền là Ukraine. Trung Quốc liệu có điều chỉnh những tính toán chiến lược với toàn khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hay không?
“Cái đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài mang theo luật pháp quốc tế và trật tự thế giới hiện hành từ sau Ðệ nhị Thế chiến”. Tổng thống Trump khai tử nguyên tắc quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế đó là khái niệm “chủ quyền quốc gia”.
Báo chí quốc tế và các chuyên gia đồng loạt đánh giá như trên sau vụ Hoa Kỳ đơn phương can thiệp quân sự vào Venezuela, không thông qua bất kỳ một định chế quốc tế nàọ

Trong đêm 2 rạng sáng 3/1/2026, Hoa Kỳ oanh tạc thủ đô Caracas của Venezuela, bắt cóc Tổng thống Maduro và phu nhân. Một ngày sau, Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Thịnh Ðốn “điều hành” Venezuela trong giai đoạn “chuyển tiếp”, dọa quyền Tổng thống Delcy Rodriguez “phải trả giá đắt” nếu không nghe theo Hoa Kỳ. Tòa án liên bang Mỹ tại New York chuẩn bị xét xử một nguyên thủ quốc gia và phu nhân vì 4 tội danh, trong đó có tội “khủng bố ma túy” và “tàng trữ vũ khí chiến tranh”.
Trên nhật báo Le Monde, Luật sư Clara GérarđRodirguez, chuyên về Công pháp Quốc tế, đưa ra ít nhất 4 điểm chứng minh rằng, qua việc can thiệp quân sự vào Venezuela, Hoa Kỳ vi phạm “những nguyên tắc cơ bản về luật pháp quốc tế đương đại”. Theo Karen Alter, Giáo sư về Quan hệ Quốc tế Đại học Northwestern, Chicago, “thế giới trở nên nguy hiểm hơn” sau hành động quân sự của Hoa Kỳ. Lý dó là chính quyền trong tay ông Nicolás Maduro vẫn đang được Nga, Trung Quốc và cả Cuba, Iran yểm trợ. Caracas hiện là một trong những đối tác quan trọng bậc nhất của Bắc Kinh cũng như Mạc Tư Khoa cả về kinh tế thương mại lẫn chiến lược. Tập Cận Bình không thể để mất đi nguồn cung cấp dầu hỏa từ Venezuela, vốn rất cần thiết cho tăng trưởng của Trung Quốc. Nga không thể để mất một “đồng minh” quan trọng trong vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Cựu Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin từng kịch liệt chống đối Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003 lật đổ chế độ độc tài Sadam Hussein, nói đến một “bước ngoặt lớn về địa-chính trị”. Ông cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đã “đứng ra ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế, khi vi phạm Công ước và tinh thần của Liên Hiệp Quốc”. Không ai bênh vực hay muốn kéo dài sự tồn tại của một chế độ độc tài, nhưng nhà ngoại giao Pháp này nhắc lại lịch sử gần đây cho thấy lật đổ những tên bạo chúa “không cho phép mang lại dân chủ hay hòa bình, mà chỉ dẫn tới hỗn loạn, nội chiến... như ở Iraq hay Libya”. Nhận định phản ảnh thái độ “khó xử” của khối phương Tây tự do và dân chủ, đứng đầu là Âu Châu, vẫn được coi là những đồng minh của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ Củng Cố “Sân Sau” ở Mỹ Châu Latinh
Bên cạnh những nghi vấn về tính “hợp pháp” của việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, trên thực tế, Tổng thống Trump trong gần 1 năm trở lại cầm quyền đã ra lệnh cho “637 cuộc oanh kích”, con số cao hơn nhiều so với toàn bộ quyết định của người tiền nhiệm Joe Biden trong 4 năm ở Tòa Bạch Ốc.
Việc can thiệp vào Venezuela cũng là thông điệp Hoa Thịnh Ðốn gửi tới toàn thế giới, mà trước hết là tới Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa: Hoa Kỳ đang khẳng định lại vai trò tại Mỹ Châu Latinh, “sân sau” của mình. Đây cũng là bước kế tiếp từ khi Ngũ Giác Đài công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, cập nhật hóa thuyết Monroe trong bang giao quốc tế.

Điểm thứ nhì đáng chú ý: Đây không là lần đầu Hoa Kỳ đơn phương hành động, can thiệp vào công việc của một quốc gia có chủ quyền, hay đưa một nguyên thủ quốc gia về Mỹ để xét xử, nhưng trong các phát biểu từ 2 ngày qua, những từ như “dân chủ”, “hòa bình” cho người dân Venezuela hoàn toàn không được nhắc tớị Ông Trump không biện minh cho sự can thiệp này vì “lợi ích chung” của người dân Venezuela, mà chỉ tập trung vào “lợi ích” của người Mỹ, của các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ....
Hoa Kỳ Vẽ Đường Cho Nga và Trung Quốc
Điểm thứ ba ở đây là “quyền lực trong tay kẻ mạnh”.
Hoa Kỳ can thiệp vì biết rõ các phương tiện quân sự của Venezuela do Nga cung cấp không đủ sức để bảo vệ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.

Nguy hiểm ở đây, như nhận định của Luật sư Clémence Bectarte, thuộc Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH), được báo Libération trích dẫn, là một khi Hoa Kỳ đã mở đường cho các hành vi can thiệp quân sự tại một quốc gia có chủ quyền, thì những quốc gia khác, chỉ cần có đủ mạnh và đủ phương tiện, cũng có thể noi theo, cũng tự phép “đứng trên công pháp quốc tế”. Trong trường hợp này, ở Bắc Kinh, chắc chắn là ông Tập Cận Bình cũng đang “cân nhắc” lại những tham vọng về địa-chính trị của Trung Quốc với Á Châụ
Ryan Hass, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Centre John L. Thornton, tại viện Brookings, Hoa Thịnh Ðốn, được báo tài chánh Nhật Bản Nikkei Asia trích dẫn, nhận định những “diễn biến tại Venezuela đã làm thay đổi triệt để chiến lược của Bắc Kinh về Đài Loan” và cả ở Biển Đông: Trung Quốc hoàn toàn có thể đòi Hoa Kỳ “kiềm chế” hơn trong những hành động nhân danh tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Vụ Hỏa Hoạn ở Thụy Sĩ: Cảnh Sát Đã Xác Định Được Danh Tính Toàn Bộ Nạn Nhân


(Hình AP - Baz Ratner: Người dân thắp nến gần quán bar Le Constellation ở Crans-Montana, dãy núi Alpes của Thụy Sĩ, ngày 2/1/2026.)
-Hôm 4/1/2026, Cảnh sát Thụy Sĩ thông báo đã xác định được danh tính của toàn bộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trong quán bar ở trạm trượt tuyết Crans-Montana đêm Giao thừạ Một nửa trong số nạn nhân là vị thành niên.
Thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Geneva:
“Một nửa số nạn nhân là dưới 18 tuổị Cụ thể là 2 bé gái 14 tuổi, 6 em 15 tuổi, 9 em 16 tuổi và 3 em 17 tuổị Cái chết của nhiều nạn nhân nhỏ tuổi đã góp phần làm gia tăng nỗi đau buồn hiện vẫn còn rất lớn ở Thụy Sĩ, 5 ngày sau thảm kịch.

Một số trường học trong khu vực đã thành lập các điểm hỗ trợ tâm lý, ngay cả khi chưa xác định được danh tính của tất cả các nạn nhân. Niên học bắt đầu trở lại vào hôm nay, thứ Hai (5/1), trong không khí lo lắng.
Về phía những người bị thương, gần 40 trong số 119 nạn nhân bị thương đã hoặc sẽ được chuyển ra ngoại quốc điều trị. Về mặt pháp lý, cuộc điều tra hình sự vẫn đang tiếp tục đối với 2 công dân Pháp quản lý quán bar, để xác định xem cơ sở kinh doanh có tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hay không.
Hiện tại, 2 người quản lý này được coi là vô tội và vẫn được tự dọ Theo Tư pháp Thụy Sĩ, không có lý do gì để tạm giữ 2 đương sự”.
Chính quyền Thụy Sĩ sẽ tổ chức quốc tang cho các nạn nhân vào ngày 9/1. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tới Thụy Sĩ dự tang lễ. Tổng cộng có 9 người Pháp thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Bắc Hàn: “Khủng Hoảng Địa-Chính Trị Chứng Minh Sự Cần Thiết của Răn Đe Nguyên Tử”


(Hình REUTERS - KCNA: Cuộc tập trận phóng phi đạn hành trình chiến lược tầm xa của Bắc Hàn, tại một địa điểm không xác định. Ảnh do KCNA công bố ngày 29/12/2025.)
-Sau loạt bắn thử phi đạn siêu thanh hôm 4/1/2026, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un khẳng định “tình hình khủng hoảng địa-chính trị hiện nay” chứng minh sự cần thiết của việc phát triển sức mạnh răn đe nguyên tử.
Bắc Hàn thử nghiệm “phi đạn siêu thanh” một ngày sau vụ Mỹ đột kích bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela. Hôm 4/1, Bộ Ngoại giao Cộng sản Bắc Hàn lên án cuộc can thiệp quân sự “một lần nữa cho thấy cách hành xử lưu manh và tàn bạo của Mỹ”, “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền” của Venezuela. Thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn:
“Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn (KCNA), các phi đạn siêu thanh (hypersonic) được phóng từ quận Yeokpo (Bình Nhưỡng) theo hướng Đông-Bắc đã đánh trúng các mục tiêu giả định được thiết lập trên tuyến cự ly khoảng 1.000 cây số ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định mục tiêu của các hoạt động quân sự này là “từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực răn đe nguyên tử”, đồng thời nhấn mạnh: “Các cuộc khủng hoảng địa-chính trị gần đây và nhiều sự kiện quốc tế phức tạp đã giải thích vì sao điều này là cần thiết”. Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn không nói rõ đó là khủng hoảng nào, nhưng theo một số nhà phân tích, có lẽ ông Kim Jong Un muốn nói đến vụ Hoa Kỳ tập kích vào thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Madurọ
Theo Diễn đàn An ninh Quốc phòng Nam Hàn (KODEF), nếu như cuộc thử nghiệm lần thứ nhất (năm 2025) chủ yếu nhằm kiểm tra đường bay ngắn và độ chính xác, thì lần thử nghiệm này được cho là nhằm kiểm chứng năng lực bay lượn ở độ cao thấp và xác nhận tầm bắn thực tế của hệ thống vũ khí.
Trong khi đó, Hong Min, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Thống nhất Nam Hàn, nhận định quỹ đạo được công bố không hoàn toàn phù hợp với hình thái điển hình của một phi đạn siêu thanh, mà có thể được xem là một “phương tiện bay bán siêu thanh”.
Về phía Nam Hàn, quân đội đang thúc đẩy phát triển L-SAM-Ⅱ (hệ thống đánh chặn tầm cao) nhằm tăng khả năng đối phó với các mối đe dọa phi đạn thế hệ mới, tuy nhiên dự kiến sớm nhất phải từ năm sau, hệ thống này mới có thể bắt đầu được khai triển”.

Hoa Kỳ-Venezuela: Nicolas Maduro Trình Diện Tư Pháp Mỹ


(Hình AP - Yuki Iwamura: Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài Trung tâm Giam giữ Metropolitan, chờ đón Tổng thống Venezuela, Nicolas Madurọ Ảnh chụp tại New York, Hoa Kỳ, ngày 3/1/2025.)
-Sau chiến dịch “bắt cóc” lãnh đạo Venezuela, Hoa Kỳ chuẩn bị đưa Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân ra trước vành móng ngựạ

Tổng thống Venezuela và vợ phải trình diện tòa án liên bang New York vào lúc 12 giờ trưa ngày 5/1/2026, để trả lời về 4 tội danh, trong đó có tội “khủng bố ma túy”. Cả hai đang bị tạm giam tại một nhà tù ở khu Brooklyn, New York, từ tối thứ Bảy (3/1). Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Sonia Ghezali của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích thêm:
“Nicolas Maduro phải ra trình diện tòa án lần đầu tiên vào trưa thứ Hai (5/1), đối mặt với Thẩm phán Alvin K. Hellerstein, một người giàu kinh nghiệm của tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Vị Thẩm phán này nổi tiếng do đã từng giải quyết nhiều hồ sơ nhạy cảm và thu hút chú ý của truyền thông, như những vụ án liên quan đến các hành vi khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Một bản cáo trạng của tòa án liên bang 25 trang, với 4 tội danh đang nhắm vào ông Nicolás Madurọ Trong số này có các tội khủng bố ma túy, âm mưu nhập cảng ma túy (vào Hoa Kỳ) và tàng trữ vũ khí chiến tranh.
Sự việc thực ra không phải là mới, bởi từ 2020, lãnh đạo Venezuela đã bị truy tố lần đầu tiên. Cáo trạng lần này chỉ là một phiên bản được cập nhật từ bản cáo trạng lần trước với những chi tiết bổ sung, đặc biệt liên quan đến bà Cilia Flores, vợ của Nicolas Madurọ Bà cũng trình diện tòa án cùng chồng.
Trong phiên xử, tòa án New York sẽ xác nhận hai ông bà Maduro có Luật sư hay chưa, hoặc là họ có được chỉ định Luật sư để bào chữa hay không. Ở giai đoạn hiện tại trong thủ tục pháp lý, Tổng thống Venezuela và phu nhân không bắt buộc phải nhận tộị Thẩm phán Hoa Kỳ chắc chắn sẽ ra lệnh tạm giam cả hai trong khi chờ mở phiên tòạ
Các bước tiếp theo được báo trước là sẽ kéo dài và phức tạp. Có thể là phiên tòa sẽ chỉ được mở ra trong nhiều tháng nữa, thậm chí là hơn cả năm nữạ Mọi người chờ đợi bên bào chữa cho cặp vợ chồng ông Maduro sẽ phản đối những cáo buộc phía Mỹ đưa ra và phản đối cả cách thức mà thân chủ của họ bị bắt giữ, bị dẫn dộ sang Hoa Kỳ”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Phi Luật Tân bắt giữ một cựu tướng lãnh vì nổi loạn. Hôm 5/1/2026, Bộ trưởng Nội vụ Phi Luật Tân Jonvic Remulla thông báo ông Romeo Poquiz, cựu Tướng Không quân (67 tuổi) đã bị bắt tại phi trường Manila, vì bị cáo buộc đã xúi giục quân nhân không ủng hộ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.. Ông bị bắt giữ ngay khi vừa đi nghỉ tại Thái Lan về. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo Cảnh sát Phi Luật Tân Jose Nartatez cho biết ông Poquiz bị bắt giữ theo lệnh phát đi từ hôm 5/12/2025. Poquiz cũng xác nhận trên Facebook ông đã bị bắt. Hồi tháng 10/2025, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Phi Luật Tân, Tướng Romeo Brawner, đã thông báo có nhiều sĩ quan về hưu đã tiếp cận các sĩ quan trẻ nhằm chuẩn bị một “cuộc đảo chính”, tuy nhiên ông không nêu đích danh.
(AFP/RFI) – Bầu cử Miến Điện đợt đầu: Đảng thân quân đội thắng gần như tuyệt đốị Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội Miến Điện đã giành gần 90% số ghế Hạ viện trong đợt đầu của cuộc bầu cử, theo kết quả chính thức được công bố hôm 5/1/2026. Cuộc bầu cử này diễn ra dưới sự giám sát của quân đội, sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyị Các nhà ngoại giao phương Tây và tổ chức ủng hộ dân chủ cho rằng cuộc bầu cử chỉ là chiêu trò nhằm hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của quân đội khi, vì hầu hết các đảng đối lập đã bị giải thể. Đợt cuối của bầu cử dự kiến diễn ra ngày 25/1, nhưng dù kết quả thế nào, quân đội vẫn chiếm một phần tư ghế Hạ viện và nhiều vị trí then chốt trong Nội các theo Hiến pháp do chính họ soạn thảọ

(Reuters/RFI) – Đài Loan chính thức khởi kiện một tập đoàn Nhật Bản đánh cắp bí mật thương mại của công ty sản xuất chip điện tử TSMC. Sáng 5/1/2026, Công tố viên Đài Loan giải thích chi nhánh của Tokyo Electron hoạt động tại Đài Loan bị kiện vì vi phạm Luật An ninh Quốc gia và Luật Bảo vệ Bí mật Thương mạị Tháng 8/2025, một cựu nhân viên Nhật Bản bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của tập đoàn TSMC. Mức phạt có thể lên tới 120 triệu Mỹ kim Đài Loan, tương đương với gần 4 triệu Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Mã Lai Á dự trù giới hạn thời gian cầm quyền của một Thủ tướng. Hôm 5/1/2026, Thủ tướng Anwar Ibrahim thông báo đang chuẩn bị một Dự luật hạn chế thời gian của nhiệm kỳ Thủ tướng. Thời hạn tối đa là 10 năm. Dự luật này sẽ được trình lên Quốc hội vào cuối năm 2026. Trong lịch sử cận đại, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad phá kỷ lục điều hành đất nước trong 22 năm.

(AFP/RFI) – Hy Lạp điều tra về “những trục trặc kỹ thuật” làm xáo trộn lưu thông hàng không tại thủ đô Athens hôm 4/1/2026. Hiện tại các giới chức liên quan chưa thể thẩm định những trục trặc kỹ thuật nói trên bắt nguồn từ đâu, nhưng đây là những “sự việc rất nghiêm trọng”, khiến nhiều chuyến bay đến và từ thủ đô Athens đã bị trễ. Sự cố diễn ra vào lúc nhiều hành khách cần đáp máy bay trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ.
(AFP/RFI) – Một bộ phận nhân viên y tế tại Pháp bắt đầu đợt đình công nhiều ngàỵ Trong 10 ngày, kể từ hôm 5/1/2026, nhiều Bác sĩ tại các bệnh viện bắt đầu bãi công để phản đối chính phủ vẫn chưa có ngân sách hỗ trợ cho bệnh nhân. Do tê liệt chính trị, ngân sách của quỹ bảo hiểm y tế xã hội cho tài khóa 2026 vẫn chưa được thông qua

Không có nhận xét nào: