Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

Tin Nóng, Được Chú Ý Nhất Hôm Nay -Anh Quốc: Khủng Hoảng Lãnh Đạo! - Lê Văn Hải


Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố sẽ từ chức, bên ngoài số 10 phố Downing, London, 20/10/2022.
Tin Nóng, Được Chú Ý Nhất Hôm Nay: Sau Mới Hơn Một Tháng Cầm Quyền, Nữ Thủ Tướng Vương Quốc Anh, Bà Truss Tuyên Bố Từ Chức! Trở Thành Người Giữ Chức Vụ Thủ Tướng, Ngắn Nhất Trong Lịch Sử Nước Anh!
Bà Liz Truss hôm nay, thứ Năm 20/10, tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh, do thất bại trong chương trình kinh tế của bà. Chương trình này đã gây ra sóng gió trên các thị trường và chia rẽ đảng Bảo thủ của bà, chỉ 6 tuần sau khi bà được bổ nhiệm.
<!>
Một cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ được hoàn tất trong vòng tuần tới để có người thay thế bà Truss, người giữ chức vụ Thủ tướng ngắn nhất trong lịch sử nước Anh! Ông George Canning đã giữ kỷ lục này trước đây, ông tại nhiệm 119 ngày vào năm 1827, cũng là năm ông qua đời.

Phát biểu trước cửa văn phòng và tư dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing, bà Truss thừa nhận rằng bà không thể thực hiện những lời hứa khi tranh cử làm lãnh đạo đảng Bảo thủ, vì để mất niềm tin của đảng dành cho bà.

"Xét tình hình như vậy, tôi nhìn nhận rằng tôi không thể thực hiện được nhiệm vụ mà tôi đã được giao phó, khi đảng Bảo thủ bầu tôi. Do đó, tôi đã nói chuyện với Bệ hạ để thông báo với ngài rằng, tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ", bà nói .

"Sáng nay, tôi đã gặp chủ tịch Ủy ban 1922, Ngài Graham Brady. Chúng tôi đồng ý rằng sẽ có cuộc bầu cử lãnh đạo được hoàn thành trong tuần tới. Điều này sẽ bảo đảm rằng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch tài khóa của mình và duy trì ổn định kinh tế, cũng như an ninh quốc gia của nước ta".

"Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi chọn được người kế nhiệm. Xin cảm ơn".

Gần đây, các nhà lập pháp bảo thủ ngày càng lớn tiếng kêu gọi bà Truss từ chức, sau khi bà buộc phải vứt bỏ phần lớn chương trình kinh tế của bà.

Khi được công bố hôm 23/9, chương trình này đã làm cho đồng bảng Anh và thị trường trái phiếu chính phủ lao xuống dốc.

Bà Truss đã đưa cựu bộ trưởng y tế Jeremy Hunt làm bộ trưởng tài chính mới, để cố vãn hồi nội các của bà, nhưng hôm 19/10, các nhà lập pháp cùng đảng của bà đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau và một bộ trưởng cấp cao nữa từ chức, khiến quyền lực của bà Truss trở nên suy yếu.

Các nhà lập pháp bảo thủ nói rằng, những người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm bà, bao gồm đối thủ từng cạnh tranh vị trí lãnh đạo của bà, là cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak; hoặc là Penny Mordaunt, người đứng thứ ba trong cuộc đua đến chức thủ tướng, đã diễn ra mới chỉ sáu tuần trước.

Hoa Kỳ: Sôi Nổi! Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ Vào Chặng Đường Nước Rút!


Riêng Thành Phố San Jose, Nơi Có Đông Người Việt Tị Nạn Nhất, Cư Ngụ Trong Một TP. (Trên 1 Trăm 30 Ngàn Người!) Chỉ Còn Một Ứng Cử Viên Người Việt Duy Nhất, Tranh Chức Nghị Viên Khu Vực 7, Nên Tất Cả Chúng Ta Cùng Dồn Phiếu Cho: Biên Đoàn!...Biên Đoàn! Biên Đoàn Thắng Khu Vực 7! Để Có Tiếng Nói, Mang Quyền Lợi Về Cho Cộng Đồng!


- Ngày 19/10/2022, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay còn chưa đầy 3 tuần nữa tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11.

Quy trình bỏ phiếu sớm đã bắt đầu được tiến hành ở một số tiểu bang, và một trong những chủ đề được đảng Dân chủ quan tâm để chinh phục cử tri là đạo luật nạo phá thai. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình:

Cuối tuần trước, Joe Biden đã tới Colorado, California và Oregon. Thoạt nhìn, đó là những tiểu bang ủng hộ ông. Mục tiêu của ông là huy động cử tri, bảo vệ thành quả của mình và huy động tài chánh cho các chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ ở nhiều địa phương khác nhau. Trong những ngày tới, ông dự định sẽ làm tương tự ở nơi ông sinh ra là tiểu bang Pennsylvania và sau đó là Florida. Đây là những tiểu bang ông có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Joe Biden biết rằng uy tín thấp của mình ở những tiểu bang này sẽ không phải là một lợi thế. Nhưng ông không đơn độc trong cuộc chiến này.

Trong cuộc chạy đua vận động sát sao này, trong số các thành viên của chính quyền, thì chính đệ nhất phu nhân, Jill Biden, là người được các ứng viên mời gọi tới nhiều nhất. Nội trong cuối tuần qua, bà đã tới Georgia và Florida, nơi bà đã trả lời phỏng vấn một kênh truyền thông bảo thủ.

Cựu Tổng thống Barack Obama trù tính đi vận động ở Georgia, Michigan và Wisconsin. Đó là những chuyến đi vận động mang tính chiến lược, quyết định phe đa số tương lai ở Quốc hội. Ông cũng hỗ trợ trong việc chuẩn bị nội dung cho các diễn văn vận động tranh cử. Ví dụ, như khuyên các cộng sự nói ít về Donald Trump mà hãy tập trung vào các chủ đề lôi kéo được nhiều cử tri Dân chủ hơn. Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề nạo phá thai vẫn là một trong những chủ đề được Tòa Bạch Ốc nhắc tới nhiều nhất.

Tình Hình Chiến Sự Nga & Ukraine Vẫn Gây Cấn!

Bất Ngờ, Tổng Thống Putin Ra Lệnh Thiết Quân Luật! Ở Các Vùng Mới Sáp Nhập, Gia Tăng Nỗ Lực Chiến Tranh!


(Hình AP: Tổng thống Nga Vladimir Putin.)

Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay hôm 19/10/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông sắp áp dụng thiết quân luật tại 4 khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine mà tháng trước Mạc Tư Khoa tuyên bố là lãnh thổ của Nga nhưng đang phải chật vật phòng ngự trước những bước tiến của Ukraine.

Đáp lại việc tuyên bố thiết quân luật này của Nga, phía Ukraine cho rằng đây “hành vi hợp pháp hóa giả hiệu để cướp bóc tài sản của người Ukraine”.

Trong phát biểu trên truyền hình với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, ông Putin cũng chỉ thị chính phủ thành lập một hội đồng điều phối đặc biệt dưới quyền của Thủ tướng Mikhail Mishustin để làm việc với các khu vực của Nga nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

Hàng loạt các động thái này, sau gần 8 tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, đánh dấu bước leo thang mới nhất của ông Putin nhằm khắc phục một loạt thất bại lớn trước các lực lượng Ukraine kể từ đầu tháng 9.

Bằng cách áp dụng rộng ra đến các khu vực bên ngoài Ukraine, các biện pháp này bảo đảm rằng có thêm nhiều người Nga hơn nữa - vốn đã bị ảnh hưởng vì lệnh động viên quân một phần như công bố vào tháng trước - sẽ cảm thấy hậu quả của cuộc chiến trong cuộc sống của chính họ.

Sắc lệnh, do Ðiện Cẩm Linh công bố, ra lệnh “động viên kinh tế” tại 8 khu vực tiếp giáp với Ukraine, bao gồm cả Crimea mà Nga đã xâm lược và sáp nhập vào năm 2014, đồng thời cho biết việc di chuyển ra vào các khu vực này sẽ bị hạn chế.

Ông Putin cho biết ông đang trao thêm quyền hạn cho các nhà lãnh đạo của tất cả hơn 80 khu vực của Nga để bảo vệ các cơ sở quan trọng, duy trì trật tự công cộng và tăng cường sản xuất nhằm hỗ trợ “hoạt động quân sự đặc biệt” của Mạc Tư Khoa.

Các biện pháp này được đưa ra cùng ngày khi các viên chức do Nga dựng lên ở Kherson, một trong 4 khu vực bị chiếm đóng, yêu cầu dân thường rời khỏi một số khu vực càng sớm càng tốt để đề phòng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine.

Ông Putin cho rằng các bước mà ông đang thực hiện sẽ tăng cường sự ổn định của nền kinh tế và ngành công nghiệp và thúc đẩy sản xuất để hỗ trợ nỗ lực quân sự.

Ông nói: “Chúng ta đang tiến hành giải quyết các nhiệm vụ rất phức tạp, quy mô lớn để bảo đảm một tương lai đáng tin cậy cho nước Nga, tương lai của nhân dân chúng ta”.

Một Cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm 19/10 bác bỏ việc Tổng thống Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, cho rằng đó là “hành vi hợp pháp hóa giả hiệu để cướp bóc tài sản của người Ukraine”.

Cố vấn Mykhailo Podolyak viết trên Twitter: “Việc thực thi ‘thiết quân luật’ trên các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng chỉ nên được coi là hành vi hợp pháp hóa giả hiệu cho việc cướp bóc tài sản của người Ukraine bằng cách ‘tái hợp’”.

Ông Podolyak viết thêm: “Điều này không thay đổi bất cứ điều gì đối với Ukraine: chúng tôi tiếp tục giải phóng và xóa bỏ sự chiếm đóng các lãnh thổ của chúng tôi”.

Do Thái Đề Nghị Trợ Giúp Báo Động Không Kích, Nhưng Ukraine Lại Muốn Có Phi Đạn Đánh Chặn!

*

(Hình: Hệ thống Iron Dome chống phi đạn của Do Thái ngăn chặn rốc-két bắn từ dải Gaza.)

Ngày 19/10/2022, Do Thái đề nghị giúp Ukraine phát triển báo động không kích cho thường dân. Hành động này là chỉ dấu cho thấy Do Thái giảm nhẹ chính sách can thiệp Không quân sự vào cuộc chiến ở Ukraine sau khi Kyiv cầu cứu hỗ trợ chống lại các máy bay không người lái do Iran sản xuất mà Nga đang sử dụng.

Đại sứ Ukraine yêu cầu cấp cho Ukraine các hệ thống có thể bắn hạ máy bay không người lái, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, Benny Gantz, nói Do Thái giữ vững lập trường không cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Mặc dù lên án cuộc xâm lược của Nga, Do Thái hạn chế hỗ trợ Ukraine chỉ trong khuôn khổ cứu trợ nhân đạo, với lý do mong muốn tiếp tục hợp tác với Mạc Tư Khoa về vấn đề Syria và bảo đảm sự yên bình cho người Do Thái ở Nga.

Ngày 18/10, Ukraine tăng cường kêu gọi sự giúp đỡ của Do Thái sau khi báo cáo nhiều cuộc tấn công của Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 ‘kamikaze’ của Iran. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Ðiện Cẩm Linh chưa đưa ra bình luận.

Thông tấn xã Reuters ngày 18/10 loan tin Iran cũng đã hứa cung cấp cho Nga các phi đạn đất đối đất.

Do Thái yêu cầu Ukraine “chia sẻ thông tin về nhu cầu báo động phòng không”, ông Gantz nói với các Ðại sứ EU, theo một tuyên bố của văn phòng ông.

Sau đó, Do Thái sẽ có thể “hỗ trợ phát triển một hệ thống báo động dân sự sớm có thể cứu được mạng sống”.

Văn phòng của ông Gantz cho biết ông sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov vào ngày 20/10, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tư Lệnh Nga Thừa Nhận Tình Hình ‘Rất Căng Thẳng!’ Đối Với Lực Lượng của Ông ở Ukraine


(Hình: Tướng Không quân Nga Sergei Surovikin.)

Thông tấn xã Reuters loan tin hôm 19/10/2022 cho hay tân chỉ huy của các lực lượng Nga ở Ukraine lên tiếng thừa nhận hiếm hoi về những áp lực mà họ phải chịu từ các cuộc tấn công của Ukraine để chiếm lại các khu vực ở miền Nam và miền Đông mà Mạc Tư Khoa nói họ đã sáp nhập chỉ vài tuần trước.

Trong một dấu hiệu nữa về mối quan ngại của Nga, người đứng đầu khu vực chiến lược Kherson ở miền Nam, do Ðiện Cẩm Linh dựng lên, hôm 18/10 đã thông báo về một cuộc “di dời dân thường có tổ chức, dần dần” khỏi 4 thị trấn trên sông Dnipro.

“Tình hình trong khu vực ‘Chiến dịch quân sự đặc biệt’ có thể được mô tả là căng thẳng”, ông Sergei Surovikin, tướng Không quân Nga hiện chỉ huy các lực lượng xâm lược của Nga, nói với kênh tin tức Rossiya 24 thuộc sở hữu nhà nước.

Tại chiến trường Kherson, ông Surovikin nói: “Tình hình ở khu vực này rất khó khăn. Kẻ địch đang cố tình tấn công cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư”.

Các lực lượng Nga ở khu vực Kherson đã bị đẩy lùi 20-30 cây số trong vài tuần qua và có nguy cơ bị dồn vào bờ phía Tây của sông Dnipro dài 2.200 cây số, chia cắt Ukraine.

Ông Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng do Nga thành lập quản lý Zaporizhzhia, cũng ở miền Nam, cho biết các lực lượng của Ukraine đã tăng cường pháo kích trong đêm vào Enerhodar do Nga nắm giữ - thị trấn nơi có nhiều nhân viên của nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia sinh sống.

Mỹ Ra Tay Ngăn Chặn, Sẽ Khiến Iran Khó Mà Bán Võ Khí Cho Nga!


(Hình: Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel.)

- Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có các bước “thiết thực, mạnh mẽ” để gây khó khăn hơn cho Iran trong việc bán máy bay không người lái và phi đạn cho Nga, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel tuyên bố hôm 18/10/2022 và nói thêm rằng Hoa Thịnh Ðốn đã có một số công cụ để buộc cả Mạc Tư Khoa và Tehran phải chịu trách nhiệm.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, ông Patel nói các biện pháp đó có thể bao gồm các chế tài và kiểm soát xuất cảng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước thiết thực, mạnh mẽ để khiến việc bán vũ khí này trở nên khó khăn hơn, bao gồm các chế tài, các hành động kiểm soát xuất cảng đối với bất kỳ thực thể nào liên quan”.

“Việc Nga làm sâu sắc thêm mối quan hệ đồng minh với Iran là điều mà toàn thế giới - đặc biệt là các nước trong khu vực - nên coi là một mối đe dọa sâu sắc”.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công mấy tuần gần đây. Iran phủ nhận việc cung cấp và hôm 18/10 Ðiện Cẩm Linh cũng phủ nhận việc sử dụng chúng.

Thông tấn xã Reuters ngày 18/10 loan tin Iran hứa với Nga rằng họ sẽ cung cấp phi đạn đất đối đất và nhiều máy bay không người lái hơn.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá rằng máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng hôm 17/10 trong một cuộc tấn công vào giờ cao điểm tại thủ đô Kyiv của Ukraine, một viên chức Mỹ nói. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karinne Jean-Pierre cũng cáo buộc Tehran nói dối khi nói rằng máy bay không người lái của Iran không được Nga sử dụng ở Ukraine.

Vào tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ đã áp đặt các chế tài đối với một công ty Iran mà họ cáo buộc điều phối các chuyến bay quân sự để vận chuyển máy bay không người lái của Iran đến Nga cùng với ba công ty khác mà họ cho là có liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái của Iran.


EU Trừng Phạt 8 Cá Nhân, Pháp Nhân Liên Quan Đến Việc Nga Dùng Máy Bay Không Người Lái của Iran


(Hình: Hôm 19/10/2022, EU nhất trí sơ bộ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 người và pháp nhân liên quan đến việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Ảnh trụ sở EU ở Brussels, thủ đô của Bỉ.)

BRUSSELS (VOA) - Hôm 19/10/2022, thông tấn xã Reuters dẫn nguồn từ 3 nhà ngoại giao cho biết Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhất trí sơ bộ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 người và pháp nhân liên quan đến việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ukraine báo cáo có một loạt các cuộc tấn công của Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Ðiện Cẩm Linh không bình luận.

Các chuyên gia trừng phạt thuộc 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý về danh sách này trong một cuộc họp hôm 19/10. Bản danh sách sẽ được trao cho các Ðại sứ của các nước thành viên tại một cuộc họp dự kiến vào buổi chiều.

Từ nay đến sáng ngày 20/10, các chính phủ sẽ quyết định xem có thông qua các lệnh trừng phạt này hay không, mục tiêu là để thống nhất danh sách này trước khi các nhà lãnh đạo triệu tập tại Brussels cho một hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào cuối ngày 20/10.

Phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu cho biết đã có sự nhất trí chính trị chung trên bình diện rộng từ cuộc họp Ngoại trưởng ở Luxembourg hôm 17/10 rằng EU nên phản ứng nhanh chóng.

“Trên cơ sở là chính chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, nay, Hội đồng đang làm việc nhằm đưa ra phản ứng rõ ràng, nhanh chóng và chắc chắn”, phát ngôn viên nói trong cuộc họp báo hàng ngày của cơ quan điều hành EU. Hội đồng là nhóm các chính phủ EU.

Hôm 18/10, thông tấn xã Reuters đưa tin rằng Iran hứa cung cấp cho Nga phi đạn đất đối đất cùng với thêm nhiều máy bay không người lái.


Kherson: Ukraine Sắp Tấn Công, Giới Chức Thân Nga Nói “Không Đầu Hàng”, Khuyên Dân Đi Lánh Nạn


(Hình: Làng Vysokopillya, vùng Kherson.)

- Các viên chức do Nga dựng lên tại thành phố Kherson của Ukraine bị Nga chiếm đóng cho biết hôm 19/10/2022 rằng họ đang chuẩn bị phòng ngự cho thành phố này trước cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine và kêu gọi dân thường đi lánh nạn càng sớm càng tốt, thông tấn xã Reuters loan tin.

Ông Vladimir Saldo, Thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: “Không ai sắp ra đầu hàng ở Kherson nhưng cư dân không nên lưu lại trong một thành phố sẽ có các hoạt động quân sự”.

“Chúng tôi dự báo sẽ có một cuộc tấn công, và phía Ukraine không che giấu điều đó”, ông Saldo nói.

Ông Kirill Stremousov, cấp phó của ông Saldo, cho rằng một cuộc tấn công của Ukraine sắp diễn ra. “Tôi đề nghị quý vị tiếp nhận lời nói của tôi một cách nghiêm túc và hãy hiểu điều đó nghĩa là: một cuộc di tản nhanh nhất có thể”, ông nói trong một bài đăng tối qua trên mạng Telegram.

Ông Saldo nói trên kênh truyền hình Nga: “Hiện tại, chúng tôi có đủ khả năng để đẩy lùi các cuộc tấn công và sau đó sẽ phản công, nếu như tình hình chiến thuật đòi hỏi như vậy. Thành phố sẽ kháng cự, chúng ta đơn thuần cần bảo vệ những cư dân ôn hòa. Những người lính biết họ phải làm gì, họ sẽ giữ vững trận địa đến cùng”.

Hơn 5.000 người đã rời đi trong 2 ngày qua và ước tính khoảng 10.000 người mỗi ngày sẽ được di tản trong 6 ngày tới, ông Saldo nói.

Các viên chức do Nga dựng lên tại khu vực Kherson của Ukraine bị Nga chiếm đóng cho biết hôm 19/10 rằng họ có kế hoạch di tản khoảng 50.000-60.000 người trong sáu ngày tới, vẫn theo thông tấn xã Reuters.

Ông Saldo cho biết chính quyền đang di chuyển dân thường sang bờ trái (phía Đông) của sông Dnipro để “giữ an toàn cho người dân” và cho phép quân đội “hành động kiên quyết”.

Nga đã giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine ngay sau khi xâm lược nước này vào tháng 2 và vào tháng 9, Nga tuyên bố sáp nhập các khu vực này trong một động thái mà Kyiv và phương Tây cáo buộc là bất hợp pháp.

Chiến Tranh Ukraine: Nga Di Tản Thường Dân Khỏi Kherson

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 18/10/2022, Quân đội Nga thừa nhận phải đối mặt với đà phản công dữ dội của quân đội Ukraine, và tình hình ở nhiều nơi giờ đây rất căng thẳng. Điển hình là thành phố Kherson, nơi quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành di tản thường dân.

Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài RFI tường trình:

Chưa bao giờ trong lịch sử đương đại Nga, một vị tướng chỉ huy một cuộc can thiệp quân sự lại phải đối mặt với công chúng nhiều như vậy. Tướng Sergei Surovikin, chính thức chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ vài ngày nay và ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Nga.

Tối hôm qua, với vẻ mặt nghiêm trọng, chính ông đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên truyền hình. Ông nói tình hình rất khó khăn, đặc biệt ở Kherson và khẳng định rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, gây xáo trộn việc cung cấp điện, nước và lương thực cho thành phố, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, quân đội sẽ tiến hành di tản họ.

Đối với Thống đốc khu vực thân Nga, điều này cũng sẽ cho phép, xin trích dẫn, “quân đội thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và gây ít tổn thất hơn cho thường dân”. Tình hình bi quan đối với Nga trong khu vực này, nơi các phóng viên quân sự tác nghiệp. Một trong số họ đã nói vào tối hôm qua: Kherson sẽ ra sao? Tình hình rồi sẽ rõ. Lãnh thổ luôn có thể lấy lại được, nhưng những người lính đã hy sinh thì không.

Cũng hôm 18/10, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov trả lời báo chí rằng Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa ký Sắc lệnh ngừng động viên bán phần lực lượng dự bị Nga, mặc dù nhiều khu vực trong nước đã hoàn tất quá trình này.


Giám Đốc An Ninh Mạng của Đức, Bị Sa Thải Sau Tin Có Quan Hệ Mật Thiết Với Nga


(Hình: Giám đốc An ninh mạng của Đức Arne Schoenbohm bị sa thải sau tin có quan hệ khả dĩ với Nga.)

- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay hôm 18/10/2022, Bộ Nội vụ Đức sa thải Giám đốc An ninh mạng của Đức và mở cuộc điều tra về hành vi của ông này sau khi báo chí phanh phui ông có thể đã liên lạc với giới an ninh Nga thông qua một công ty tư vấn do ông đồng sáng lập.

Ông Arne Schoenbohm mấy tuần gần đây bị chú ý sau khi một chương trình truyền hình nêu bật mối quan hệ của ông với một công ty tư vấn an ninh mạng được xem là một thành viên, một chi nhánh ở Đức của một công ty Nga do một cựu nhân viên KGB thành lập.

Schoenbohm đồng sáng lập Hội đồng An ninh Mạng Đức để tư vấn cho các công ty và chính quyền về các vấn đề an ninh mạng vào năm 2012 trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu BSI, cơ quan an ninh thông tin liên bang Đức, bởi Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là Thomas de Maiziere, một người bảo thủ.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết ông Schoenbohm đã bị cách chức vì các cáo buộc làm tổn hại vĩnh viễn niềm tin của công chúng đối với tính trung lập và không thiên vị của ông với tư cách là Chủ tịch cơ quan an ninh mạng quan trọng nhất của Đức.

Ông Schoenbohm nói bản thân ông đã yêu cầu Bộ mở một cuộc điều tra.

“Tôi vẫn chưa rõ Bộ đã kiểm tra những gì và những cáo buộc cụ thể chống lại tôi là gì”, ông nói.

Ông nói với thông tấn xã Reuters rằng ông không còn hoạt động trong hội đồng và chỉ có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 9 như một ngoại lệ sau khi được Bộ Nội vụ bật đèn xanh.

Nhà Lập pháp Konstantin von Notz, người đứng đầu ủy ban Quốc hội giám sát các cơ quan tình báo Đức, kêu gọi Bộ công bố rõ ràng các cáo buộc chống lại ông Schoenbohm.

Ông nói với tờ Handelsblatt: “Chúng tôi cần sự rõ ràng về việc có hay không hoạt động gián điệp của Nga xung quanh BSI. Chúng tôi không thể cho phép tính toàn vẹn của cơ quan này bị tổn hại thêm”.

Bản Tính “Ta Đây! Con Của Trời!” Trung Quốc Hành Xử Côn Đồ! Coi Nơi Nào Cũng Là Đất Của Tầu!


Ngoại Trưởng Anh: “Không Thể Chấp Nhận Được!” Việc Đánh Hội Đồng Người Biểu Tình Dã Man Tại Tòa Lãnh Sự Trung Quốc!


(Hình: Ngoại trưởng Anh James Cleverly.)

Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 19/10/2022, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói rằng “không thể chấp nhận được” sự hành xử trong sự việc mà nhiều người đã thấy một người biểu tình bị kéo vào khuôn viên của Tòa Lãnh sự Trung Quốc và bị đánh đập, trong khi đó, viên Tổng Lãnh sự nói rằng những người biểu tình đã xông vào khuôn viên của phái bộ Trung Quốc.

Vụ xô xát xảy ra hôm 16/10 trong cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên ngoài Tòa Lãnh sự Trung Quốc tại Manchester, miền Bắc nước Anh.

Hôm 18/10, Anh triệu tập Đại biện Lâm thời của Trung Quốc ở Luân Đôn, đề nghị giải thích về chuyện đã xảy ra. Khi đó, ông Cleverly nói rằng các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và hợp pháp.

Ông Cleverly nói với các đài truyền hình hôm 19/10: “Họ đã ở trên đất Anh và hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách nói rằng họ đã gửi công hàm ngoại giao với Anh “về vụ quấy rối ác ý”.

Cuộc biểu tình, với sự tham gia của khoảng 30 đến 40 người, bao gồm cả công dân Hồng Kông hiện đang cư trú tại Anh, diễn ra khi bắt đầu đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại kỳ đại hội này, ông Tập được cho là sẽ giành được nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba.

Đoạn ghi hình trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen và buộc tóc đuôi ngựa bị lôi qua cổng vào khuôn viên Lãnh sự, nơi ông bị 5 người đàn ông đấm đá khi ông nằm trên mặt đất.

Thông cáo của cảnh sát Anh cho biết: “Một nhóm vài người đàn ông bước ra khỏi tòa nhà và một người đàn ông bị lôi vào khuôn viên Tòa Lãnh sự và bị hành hung”. Thông cáo cho biết một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã bị thương và cần được điều trị tại bệnh viện.

Ông Zheng Xiyuan, Tổng Lãnh sự Trung Quốc, đã viết thư cho cảnh sát, nói rằng ông thất vọng với cách họ giải quyết cuộc biểu tình.

Ông Zheng viết trong một bức thư gửi cho truyền thông: “Vào lúc ấy khuôn viên Tòa Lãnh sự đã bị một nhóm người biểu tình xông vào và các nhân viên Lãnh sự buộc phải dùng cơ thể để đẩy bật việc xâm nhập trái phép và các cuộc tấn công theo sau”.

Trong một cuộc ẩu đả, một người biểu tình đã túm lấy một nhân viên và không chịu buông ra, ông Zheng nói thêm. Các đồng nghiệp đã lôi họ vào bên trong và “bất chấp việc một số nhân viên của chúng tôi cố gắng kéo ông ấy ra, kẻ tấn công vẫn tiếp tục hành hung nhân viên của chúng tôi và vì vậy nhân viên của chúng tôi buộc phải gỡ tay ông ấy”.

Ông cho biết những người biểu tình đã trưng bày những hình ảnh phản cảm bao gồm một tấm trong số đó với hình ông Tập trong chiếc thòng lọng quanh cổ và khẩu hiệu viết bằng tiếng Trung Quốc là “God Kill CPC” (tạm dịch: Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Tuy nhiên, Anh đe dọa sẽ có thêm hành động thêm nữa.

Ông Cleverly nói: “Tôi hiểu là Cảnh sát Greater Manchester sẽ tiến hành một cuộc điều tra về việc này và khi tôi xem được chi tiết của cuộc điều tra đó, tôi sẽ quyết định xem chúng tôi có thể cần phải làm gì thêm nữa”.

Dưới Chế Độ Độc Tài Trung Quốc: Người Đàn Ông Treo Hai Biểu Ngữ Trên Cầu Tứ Thông, Kêu Gọi Lật Đổ Tập Cẩm Bình! Đã… “Mất Tích!”

- Ngày 19/10/2022, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 13/9, một người đàn ông ăn mặc như công nhân đã treo 2 biểu ngữ phản đối chính sách y tế và đặc biệt là kêu gọi lật đổ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cầu Tứ Thông ở thủ đô Bắc Kinh.

Người này đã bị bắt và sau đó “mất tích”. An ninh xung quanh khu vực này đã được thắt chặt hơn bao giờ hết. Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Stéphane Lagarde của Đài RFI tường trình:

Về mặt chính thức, không có gì xảy ra vào thứ Năm tuần trước trên cầu Tứ Thông. Cũng giống như 33 năm trước, nam sinh viên tìm cách chặn xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn, Bành Lập Phát với bí danh Bành Tái Chu đã biến mất kể từ khi bị bắt. Lần này, chính quyền đang làm mọi cách để bưng bít sự việc.

Các tài khoản WeChat đang bị đóng hàng loạt, chưa kể những lời đe dọa được gửi tới bất kỳ ai chia sẻ bức ảnh chụp cây cầu. Một loại nghề mới cũng đã xuất hiện, đó là nghề bảo vệ cầu. Và ở khu vực, chưa bao giờ lực lượng an ninh lại được huy động đông đảo đến thế.

Một người làm bánh kể: Có rất nhiều lính canh gác tuần trước. Số lượng lính gác đông hơn nhiều so với các kỳ Đại hội Đảng trước đây. Ông thấy không, phía sau cây cột đó có một cái lều và có một lính gác thường trực ở trong đó. Nhưng tôi không quá chú ý đến những gì đã xảy ra trên cầu. Tôi đã đọc những tin nhắn trong một cuộc trò chuyện nhóm.

Nếu không có gì xảy ra, tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Đi bộ lên đại lộ Trung Quan Thôn (Zhonguancun), có hàng chục cảnh sát mặc thường phục và sắc phục, chưa kể tổ tuần tra nhân dân. Cờ đỏ của các ủy ban phường được treo trên các cột điện, trên cây, với biểu ngữ “an ninh của quận Hải Điến”, nơi có thường dân làm bảo vệ.

Anh Wang, tài xế taxi nói: “Những tình nguyện viên này đều là những người lao động bị sa thải hoặc về hưu. Chúng tôi gọi đó là đội quân chân đất. Mỗi tháng, họ nhận được từ 450 đến 700 Euro. Họ cử người gác trên các cây cầu, giống như trên tuyến đường sắt giữa Bắc Kinh và Thiên Kinh. Cá nhân tôi, tôi sẽ tránh làm những việc như thế này. Ngay cả khi tôi rất muốn chỉ trích chính quyền, tôi sợ bị tước mất lương hưu”.

Một mối quan tâm được chia sẻ bởi các hiệp hội nhân quyền về “Tankman 2022”. Giờ viết tên, chia sẻ ảnh của người này trên cầu hoặc đăng bình luận về chủ đề này có thể sẽ bị bắt.

Bắc Hàn Vẫn Hung Hăng!
Quân Đội Bắc Hàn Ra Lệnh Pháo Kích Đồn Dập, Nhiều Hơn Để Đáp Trả Nam Hàn!


(Hình: Một bản tin về Bắc Hàn tập trận quân sự.)

PYONGYANG (VOA) - Quân đội Bắc Hàn cho biết họ đã ra lệnh cho binh sĩ của họ bắn thêm nhiều phát đạn pháo ra vùng biển ngoài khơi ở phía Đông và phía Tây của nước này hôm 19/10 để đáp trả việc Nam Hàn bắn nhiều loạt đạn từ các dàn pháo phản lực, thông tấn xã Reuters dẫn Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA đưa tin.

Lệnh khai hỏa được đưa ra sau khi Bắc Hàn bắn khoảng 100 quả đạn ra vùng biển ngoài khơi ở phía Tây vào khoảng 10 giờ tối, giờ địa phương, và bắn thêm 150 viên đạn ra ngoài khơi ở phía Đông của nước này, theo Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn.

Hôm 19/10, quân đội Nam Hàn và Mỹ tập trận xây cầu phao để đưa xe tăng và các phương tiện bọc thép khác sang sông, một phần của cuộc tập trận chung lớn hơn khiến Bắc Hàn tức giận, vẫn theo thông tấn xã Reuters.

Máy bay trực thăng tấn công của Nam Hàn đã thả pháo sáng và xe bọc thép tung hỏa mù màu trắng ra không khí khi xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và các phương tiện quân sự khác vượt qua cầu phao qua sông Namhan gần Yeoju, phía Nam Hán Thành.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng bọc thép “tấn công” thuộc Sư đoàn cơ động số 11 của quân đội Nam Hàn, đang tham gia cuộc diễn tập thực địa Hoguk 22 kéo dài 12 ngày, băng qua các cây cầu do các đơn vị công binh của Nam Hàn và Mỹ lắp ráp.

Bắc Hàn đã lên án cuộc tập trận này vì làm gia tăng căng thẳng. Nam Hàn và Mỹ nói rằng các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và cần thiết để răn đe Bắc Hàn.

Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, khoảng 1.000 binh sĩ Nam Hàn và Hoa Kỳ tham gia tập trận hôm 19/10, với khoảng 50 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, máy bay chiến đấu KF-16, trực thăng tấn công Apache và Cobra, và hơn 140 khí tài kỹ thuật như các nhịp cầu phao.

Không có nhận xét nào: