Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :20/10/2022 - DHL


Anh : Thủ tướng Liz Truss từ chức, lãnh đạo đối lập kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu tại số 10, phố Downing, Luân Đôn, Anh, ngày 20/10/2022. AP - Alberto Pezzali Thanh Hà | Thùy Dương
Trưa 20/10/2022, thủ tướng Anh, Liz Truss thông báo từ chức, sau chưa đầy 6 tuần lãnh đạo đất nước. Bà cho biết trong hoàn cảnh hiện nay, không thể thực hiện sứ mệnh mà đảng Bảo Thủ đã giao phó cho bà. Bà Liz Truss cho biết thêm nội bộ đảng Bảo Thủ sẽ tổ chức bầu lại lãnh đạo từ nay đến tuần sau. Tân chủ tịch đảng sẽ là người thay thế bà.
<!>
Trong khi đó, Keir Starmer lãnh đạo Công Đảng phe đối lập kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn và đòi bầu lại Nghị Viện ngay từ « bây giờ ».

Với 44 ngày tại chức, Liz Truss, 47 tuổi, là người giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian ngắn ngủi nhất. Trong thời gian qua bà phải vượt qua nhiều thách thức. Từ việc phối hợp với hoàng gia Anh tổ chức quốc tang nữ hoàng Elizabeth II, đến vụ hai thành viên trong nội các từ chức. Trong đó có bộ trưởng Tài Chính Kwasi Kwarteng. Ông này dự trù giảm « hàng chục tỷ bảng Anh tiền thuế » cho dân và doanh nghiệp nhưng không cho biết chính phủ sẽ tài trợ cho ngân sách bằng cách nào. Liền sau đó, thị trường chứng khoán mất giá, đồng bảng Anh sụt giá so với đô la và chính phủ phải đi vay với lãi suất cao. Ngân Hàng Trung Ương Anh phải can thiệp.

Bộ trưởng Nội Vụ Anh từ chức
Hôm qua 19/10, đến lượt bộ trưởng Nội Vụ Anh, Suella Braverman từ chức. Thủ tướng Anh ngay sau đó đã có lựa chọn bất ngờ : ông Grant Shapps, từng là bộ trưởng Giao Thông, nhân vật thân cận với Rishi Sunak, đối thủ của bà Liz Truss trong chiến dịch tranh cử vừa qua, được bổ nhiệm làm bộ trưởng Nội Vụ.

Bà Braverman nêu lý do từ chức bộ trưởng Nội Vụ là vì bà vi phạm quy tắc bảo mật, nhưng theo giới quan sát, đó là cách để bà gián tiếp kêu gọi thủ tướng Liz Truss từ chức.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin cho biết thêm chi tiết :

Khi gửi một thư điện tử cá nhân (về mặt chính thức là vô tình) chứa đựng thông tin mật, bà Suella Braverman đã vi phạm quy định của bộ. Bà viết trong đơn từ chức : « Tôi phải từ chức. Chúng ta phải nhận trách nhiệm của mình để chính phủ vận hành ».

Một số nhà quan sát chính trị cho rằng câu trên là một lời kêu gọi từ chức mà bà tế nhị gửi đến thủ tướng, người thừa nhận đã sai lầm kể từ khi lên nắm quyền. Nhất là vì Suella Braverman, một nhân vật rất thiên hữu, đã nói thêm : Tôi lo ngại về đường hướng của chính phủ . Kể từ khi ông Jeremy Hunt, một chính trị gia cánh trung rõ rệt nhất làm bộ trưởng Tài Chính hồi tuần trước, chính phủ đã từ bỏ nhiều lời hứa trong chiến dịch tranh cử, trong đó có kế hoạch thuế khóa. Và thủ tướng Liz Truss dường như đã mất uy quyền đối với các bộ trưởng.

Vả lại, thủ tướng đã tìm người kế nhiệm bộ trưởng Suella Braverman trong số những người không phải đồng minh của bà. Đó là Grant Shapps, người ủng hộ ông Rishi Sunak (đối thủ của bà Liz Truss) trong chiến dịch tranh cử vừa qua, được xem là người xử lý thông tin tốt nhất của chính phủ Boris Johnson vào thời điểm xảy ra vụ bê bối Partygate tệ hại.

Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về vấn đề năng lượng


Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen (P) đón thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tham dự cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles, Bỉ, ngày 20/10/2022. AP - Geert Vanden Wijngaert
Phan Minh
Lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần, các nhà lãnh đạo của 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) họp trong vòng hai ngày, hôm nay 20/10/2022 và ngày mai, để tìm những biện pháp đối phó với giá năng lượng tăng cao.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ phải tìm ra những giải pháp nhất định, như đề xuất lập giá tham khảo cho khí hóa lỏng (LNG) và mua chung khí đốt.

Tuy nhiên, các thành viên Liên Âu vẫn còn bất đồng trong vấn đề áp giá trần đối với khí đốt nhằm ngăn chặn lạm phát và tránh suy thoái, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina và ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu.

15 quốc gia, trong đó có Pháp và Ba Lan, kêu gọi áp giá trần, tuy nhiên, Đức hay Hà Lan kiên quyết phản đối việc áp dụng biện pháp này.

Các nước Liên Âu cũng thảo luận các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng. Một số quốc gia đã kêu gọi Liên Âu lập khoản nợ chung mới. Tuy nhiên, nhiều nước khác cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng hàng trăm tỷ euro đã được huy động trong khuôn khổ các chương trình khác mà khối này vẫn chưa sử dụng.

Liên Âu cũng đang phân vân trong việc nên trợ cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp hay là đầu tư vào năng lượng tái tạo để giúp khối này có nhiều khả năng chống chọi hơn với khủng hoảng năng lượng trong tương lai.

Drone vũ trang : Liên Hiệp Châu Âu đồng thuận trừng phạt Iran


Quân đội Iran thử drone trong một cuộc tập trận tại Iran ngày 25/08/2022. AP
Thùy Dương
Phủ tổng thống Cộng Hòa Séc, nước chủ tịch luân phiên Liên Âu, hôm nay 20/10/2022 thông báo trên Twitter là 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã đồng ý về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran do nước này đã giao drone vũ trang cho Nga bắn phá Ukraina.

Reuters trích dẫn thông báo của phủ tổng thống CH Séc, theo đó « các nước Liên Âu đã quyết định phong tỏa tài sản của 3 người và một thực thể chịu trách nhiệm về việc chuyển giao drone. Liên Hiệp Châu Âu cũng đã sẵn sàng mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào 4 thực thể khác của Iran vốn dĩ đã có tên trong một danh sách trừng phạt ».

Thông báo của nước chủ tịch luân phiên Liên Âu được đưa ra sau khi bà Nabila Massrali, phát ngôn viên của lãnh đạo ngoại giao châu Âu, Josep Borrell, hôm qua 19/10 tuyên bố Bruxelles có « đủ bằng chứng » cho thấy các drone mà quân Nga sử dụng để bắn phá Ukraina có xuất xứ từ Iran, cho dù cho đến nay cả Nga và Iran vẫn bác bỏ các cáo buộc Nga sử dụng drone do Iran chế tạo để tấn công Ukraina. Liên Âu đã hứa có « biện pháp đáp trả rõ ràng, nhanh chóng và cứng rắn » ngaytrong tuần này.

Trong khi đó, AFP trích dẫn một nguồn tin ngoại giao, cho biết theo đề xuất của Pháp và Mêhicô, Hội Đồng Bảo An vào thứ Sáu 21/10 sẽ tổ chức một cuộc họp về việc bảo vệ thường dân và xem xét việc coi các cuộc oanh kích nhắm vào thường dân là « tội ác chiến tranh ».

Chiến tranh Ukraina : Hội Đồng Bảo An họp kín về hồ sơ drone Iran


Ảnh minh họa do quân đội Iran đăng ngày 25/08/2022 cho thấy drone được phóng từ một tầu chiến trong một cuộc tập trận tại Iran. AP
Thùy Dương
Thứ Tư 19/10/2022, theo đề xuất của Pháp, Mỹ và Anh, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tổ chức họp kín, bàn về việc Nga sử dụng drone của Iran để tấn công Ukraina, trong bối cảnh quân đội Ukraina khẳng định là tính từ giữa tháng 09 tới nay họ đã bắn hạ được tổng cộng 233 drone do Iran chế tạo. Tổng thống Ukraina Zelensky cho biết các drone của Iran nhắm vào Kiev hôm qua giết hại 4 người, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Cuộc họp kín của Hội Đồng Bảo An kéo dài 2 giờ đồng hồ. Theo phương Tây, việc Nga sử dụng drone của Iran vi phạm nghị quyết 2.231 được phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Mặc dù Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân, nhưng theo Ukaina và phương Tây, các quy định hạn chế Iran xuất khẩu tên lửa và các công nghệ tiên tiến như drone vẫn phải được duy trì đến tháng 10/2023.

Trên Twitter, sau cuộc họp, phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, James Kariuki, khẳng định « Iran không được xuất khẩu những vũ khí như vậy (…) Là thành viên Liên Hiệp Quốc, Iran có trách nhiệm không hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược »Ukraina.

Về phía Nga và Iran, sau cuộc họp kín, phát biểu trước báo giới, đại diện cả hai nước đều kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Đại sứ Iran bên cạnh Liên Hiệp Quốc khẳng định Teheran muốn xung đột Nga - Ukraina được giải quyết « hòa bình ».Trong khi đó, phó đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Dmitri Polianski gọi đó là những « cáo buộc vô căn cứ », « thuyết âm mưu » và cho rằng « không có bằng chứng nào » được đệ trình lên Hội Đồng Bảo An. Quan chức Nga khẳng định các loại drone mà quân Nga dùng để oanh kích Ukraina được chế tạo tại Nga chứ không có nguồn gốc từ Iran.

Phó đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc còn có những lời đe dọa nhắm vào ban thư ký Liên Hiệp Quốc và tổng thư ký Antonio Guterres, khẳng định nếu Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra « hoàn toàn không chuyên nghiệp và mang tính chính trị » để xác định nguồn gốc drone được sử dụng để bắn phá Ukraina, Matxcơva sẽ buộc phải xem xét lại việc hợp tác với ban thư ký Liên Hiệp Quốc và điều đó « chẳng có lợi cho bất cứ ai ».

Giải nhân quyền Sakharov được trao cho « Nhân dân Ukraina »


Giải thưởng Sakharov năm 2022 được Nghị Viện Châu Âu trong cho "Nhân dân Ukraina". Ảnh minh họa : Người tình nguyện dọn dẹp đống đổ nát nơi nhiều ngôi nhà bị phá hủy sau khi Nga oanh kích một khu vực dân cư ở Zaporijjia, Ukraina, ngày 09/10/2022. AP - Leo Correa
Thanh Hà
Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Roberta Metsola hôm 19/10/2022 thông báo Giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2022 được trao tặng cho « nhân dân Ukraina », những con người « can đảm » phải đối mặt với chiến tranh Matxcơva khởi động.

« Phần thưởng này được trao tặng cho những người Ukraina trên chiến trận, cho những người phải chạy trốn chiến tranh, cho những người đã bị mất người thân, bằng hữu (…) Không ai xứng đáng hơn nhân dân Ukraina » để nhận giải thưởng Sakharov năm nay. Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Roberta Metsola đã mở đầu như trên khi thông báo kết quả. Là một trong những lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đến Kiev sau khi Matxcơva xâm chiếm Ukraina, bà Metsola mạnh mẽ lên án nước Nga « có những hành vi gieo rắc kinh hoàng »cho hàng chục triệu dân cư nước láng giềng.

Nghị viên châu Âu người Bồ Đào Nha Pedro Marques nhắc lại ý nghĩa giải thưởng Sakharov và nhấn mạnh đây là một biểu tượng mạnh khi phần thưởng này được dành cho Ukraina vào thời điểm quốc gia này và người dân Ukraina phải « đương đầu với cuộc xâm lăng do tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động ». Nghị sĩ Pháp, Stéphane Séjourné cũng cho rằng « không ai xứng đáng hơn người dân Ukraina để bảo vệ những giá trị dân chủ trong thời đại hiện tại ».

Vào ngày 14/12, Nghị Viện Châu Âu tổ chức lễ trao giải tại trụ sở ở thành phố Strasbourg, Pháp. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ « đại diện cho nhân dân Ukraina » đến nhận giải.

Năm 1988, Nghị Viện Châu Âu lập ra Giải thưởng Tự Do Tư Tưởng Sakharov, tên nhà khoa học và cũng là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Andrei Sakharov, để hàng năm vinh danh những cá nhân hay tổ chức bảo vệ nhân quyền, bảo vệ những quyền tự do cơ bản, trong đó có quyền « tự do tư tưởng ». Phần thưởng trị giá 50.000 euro. Năm 2021, giải thưởng Sakharov đã được trao tặng cho nhà đối lập Nga Alexeï Navalny.

Mỹ phải sẵn sàng đối phó với việc Đài Loan bị Trung Quốc xâm lược


Ảnh minh họa : Đô đốc Michael Gilday (T) chỉ huy các hoạt động tác chiến hải quân Mỹ trong chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/10/2022. AP - Manish Swarup
Phan Minh
« Quân đội Mỹ phải sẵn sàng đối phó với việc Trung Quốc có thể tiến hành xâm lược Đài Loan ngay trong năm nay », đó là nhận định của đô đốc Michael Gilday vào hôm qua 19/10/2022.

Tướng Michael Gilday, đứng đầu các hoạt động tác chiến của hải quân Hoa Kỳ, là quan chức cấp cao, gần đây nhất, đã bày tỏ quan ngại về việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẵn sàng chiếm Đài Loan sớm hơn dự kiến.

Theo AFP, trong một cuộc trò chuyện với một tổ chức tư vấn, Hội Đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), khi được hỏi ý kiến về phát biểu của một viên tướng Mỹ khác cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng chiếm Đài Loan vào năm 2027, đô đốc Gilday cho rằng ngoài việc nghe những gì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, còn phải nhìn cách hành xử thật sự của Trung Quốc.

Tướng Gilday nói : « Những gì chúng ta thấy trong 20 năm qua là họ đã thực hiện mọi « lời hứa » của họ sớm hơn dự kiến. Vì vậy, khi chúng ta nói về năm 2027 thì theo tôi, điều đó sẽ xảy ra vào năm 2022 hoặc 2023, tôi không thể loại trừ khả năng đó ».

 

Không có nhận xét nào: