Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

Lá Cờ Vàng Dân Tộc - Tuệ Vân

 

Sự kiện một toán du học sinh Việt Nam tại New South Wales, Úc Châu, quay video tên đầu đảng Dương đức Thịnh kéo cờ vàng VNCH đang treo nhân ngày 30 tháng 4/2021 xuống, dẫm đạp, và sỉ nhục người Việt hải ngoại bằng những lời lẽ thô bỉ tục tĩu, sau đó tung lên mạng để thăm dò phản ứng của cộng đồng người Việt hải ngoại đã gây sôi nổi trong các cộng đồng người Việt hải ngoại vào các ngày qua. Cộng Đồng Người Việt NSW ngay sau đó đã có phản ứng nhanh chóng. Kết qủa là nhóm du học sinh Việt Nam đã bị đuổi khỏi trường trung học Marrickville, ngoài ra trường cũng đã thông báo cho cảnh sát về sự việc phá hoại và gây rối nói trên của nhóm du học sinh.
<!>

Sau khi lên tiếng, Cộng đồng Người Việt Tự do NSW cho biết trên trang Facebook của Cộng Đồng đã nhận được khoảng 5.000 bình luận chửi rủa, quy chụp Cộng đồng Người Việt NSW là tổ chức khủng bố, phản động chống lại nhà nước Việt Nam. Riêng Chủ tịch Pau Huy Nguyễn và phó chủ tịch là bà Kate Hoàng thì bị hăm dọa tới tính mạng.

Bất kể những sự hăm dọa, Cộng đồng người Việt NSW Úc Châu dựa theo luật pháp Úc, cho tới nay đã có những bước đáp trả cụ thể sự khiêu khích của nhóm du học sinh Việt Nam, với sự ủng hộ từ các cộng đồng người Việt Tự Do khắp nơi. Những hành động này gồm có:

1. Báo cáo sự việc ngay lập tức tới trường Marrickville là nơi các du học sinh Việt Nam gây rối đang theo học. Kết quả là trường đã có hành động kỷ luật thích ứng bằng sự đuổi học đối với nhóm du học sinh thực hiện hành động gây rối, phá hoại sự yên bình của cộng đồng.

2. Gởi video hủy hoại cờ vàng và những bằng chứng hăm dọa cá nhân đến cho cảnh sát để có hướng điều tra cụ thể. Qua đó cảnh sát đã cho biết: “Nếu đây chỉ là hành vi tự phát cá nhân, theo sự vô ý thức của cá nhân thì cảnh sát có thể đưa ra hình phạt tương xứng, tức làm mất trật tự an ninh nơi công cộng và làm hư hại tài sản của người khác.” Tuy nhiên nếu sự việc điều tra thấy được những lời lẽ của video mà học sinh sử dụng là ngôn ngữ khiêu khích, mạ lị cả cộng đồng và có tổ chức đằng sau xúi giục, gây nhiễu loạn trong xã hội thì hình phạt sẽ nặng hơn nếu bị kết tội.

3. Tường trình sự phá hoại đoàn kết của Cộng Đồng đến chính giới địa phương và liên bang cũng như các dân cử để có sự cảm thông và hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu cho biết ngoài việc người du học sinh này đã bị trường đình chỉ việc học, Bộ Giáo dục đã thông báo sẽ có biện pháp cứng rắn.

Những bước kế tiếp mà Cộng Đồng Người Việt NSW cần tiến tới là vận động chữ ký ủng hộ việc trục xuất du sinh gây rối vì đã vi phạm điều khoản 8303 của visa đến Úc. Quy định này ghi rõ: ' Không được tham gia vào các hoạt động gây rối đối với, hoặc trong bạo lực mà đe dọa gây hại cho, cộng đồng Úc hoặc một nhóm người trong cộng đồng Úc'.

Ngày 6/5, trả lời phỏng vấn trên BBC News Tiếng Việt luật sư Trần Kiều Ngọc đã nêu lên sự “băn khoăn” với BBC rằng liệu việc đẩy mạnh vấn đề đến mức độ khiến cho du học sinh Dương Đức Thịnh có thể bị trục xuất ra khỏi nước Úc có phải là cách giải quyết tốt nhất hay không. Bà đề nghị Cộng Đồng nên chấp nhận hòa giải vấn đề trong một buổi họp mặt giữa Cộng Đồng, nhà trường và các du học sinh tham gia trong vụ việc giật cờ vàng.

Những chia xẻ trên của luật sư Trần Kiều Ngọc đã cho nhiều người đọc thấy rằng bà luật sư này ngây thơ nếu không muốn nói là có dụng ý chính trị ẩn dấu. Ngây thơ vì không biết rằng một tên gọi là học sinh mà dùng ngôn từ thô bỉ tục tĩu vô học thì không phải là hạng biết nói lời xin lỗi, nhất là khi đàng sau hắn còn một lũ phát biểu cổ vũ cùng kiểu côn đồ. Thái độ này chỉ có thể tính toán bằng những biện pháp đúng mức thích ứng. Thích ứng như thế nào thì tùy cá nhân, tổ chức, tư thế và khả năng thực hiện. Bởi vì cộng đồng Sydney là một cộng đồng đa dạng đa năng, tuy cùng chung mẫu số là chống chế độ độc tài VC. Chúng ta đã thấy một số những phản ứng đó rồi.

Đề nghị họp giữa Cộng đồng với nhà trường và các du học sinh là một chuyện tầm phào. Bởi vì nhà trường chỉ là nơi truyền đạt hiểu biết, cho nên theo nguyên tắc không có trách nhiệm gì về hành động của một học sinh ở ngoài nhà trường. Những biện pháp trường Marrickville đã ra đối với Dương đức Thịnh và đồng bọn có những lý do của trường mà chúng ta sẽ không bàn ở đây.

Lá cờ vàng đã trở thành biểu tượng Tự Do của cộng đồng người Việt hải ngoại hình thành kể từ sau biến cố 30 tháng 4, 1975. Lá cờ máu trong khi đó là biểu tượng của chế độ độc tài Việt Cộng trong nước. Sỉ nhục lá cờ vàng là sỉ nhục tập thể người Việt Tự Do tại hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt quốc gia Sydney nói riêng.

Chế độ VC đã và đang tìm đủ cách để lũng đoạn khống chế cộng đồng người Việt hải ngoại. Hiện tượng Dương đức Thịnh là một hòn đất ném ra dò đường. Không đủ sức đối phó hiệu quả và dứt khoát chuyện này thì không thể nói chuyện đấu tranh cho Tự do dân chủ tại Việt Nam. Những phản ứng của cộng đồng đã cho thấy có một số kết quả khả chấp, mà quan trọng nhất là sự nhận ra được toan tính “giành dân lấn đất” của VC và sự hiểu rõ bản chất của cuộc đấu tranh quần chúng đa dạng đa diện, mang tính chính trị, để mà bỏ ngoài tai những ý kiến tủn mủn dưới chiêu bài pháp luật mất công mất sức vô hiệu.

Tuệ Vân
Ngày 11 tháng 5, 2021.

Không có nhận xét nào: