Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Bản tin ngày Thứ tư 31 tháng 8 năm 2022 - Hà Trung Liêm

 Tiếng Việt trong trường đại học Mỹ: ‘Nó giúp tôi kết nối với gia đình và văn hóa của mình’

31/8/2022

VOA Tiếng Việt

https://docs.google.com/document/d/1KfnoCcA2NnfcnUBWeVBaIlYQ7A70AZl3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Jennifer Tran sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Mặc dù nói tiếng Việt với bố mẹ trong gia đình nhưng cô không thể đọc và viết tiếng Việt cho tới gần đây khi vào đại học.

“Khi lớn lên, bố mẹ và ông bà tôi chỉ nói tiếng Việt với tôi nên đó là vì sao tôi có thể nghe và hiểu được tiếng Việt,” Jennifer, sinh ra ở Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina ở miền Đông Hoa Kỳ, nói. “Nhưng tôi lớn lên mà chưa bao giờ học cách đọc hay viết tiếng Việt và đó là điều mà tôi muốn theo đuổi.”

<!>

Trần Hiếu Chân -Cam Ranh: con chốt quan trọng trong thế trận đối ngoại mới

Gửi tới BBC Tiếng Việt từ TP HCM

30/8/2022

https://docs.google.com/document/d/1Lv13S8gLNEj8RJgs7gf4Cw2zVGHw_-wZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kịch bản có thể diễn ra theo như nhà nghiên cứu Iskander Rehman từ Viện Brookings: "Việt Nam có thể duy trì sự linh động chiến lược tốt hơn nếu tiếp tục giữ cân bằng giữa Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc bằng cách cho quyền cập cảng theo nguyên tắc tạm thời và ngắn hạn".

Chuyên gia người Úc về Việt Nam Carlyle Thayer cũng bày tỏ, hiện Mỹ quan tâm đến "địa điểm hơn là căn cứ", nghĩa là Mỹ sẽ không thuê Cam Ranh, nhưng muốn được tiếp cận các hải cảng khi cần thiết.

Hàn Lam - Mặt trời dần tắt nắng ở Việt Nam

31/8/2022

https://docs.google.com/document/d/1uAwNWG1w0ldBOuDghGffQVF73Z1leGEQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Mặt trời tắt nắng lâu rồi trong nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa

Đảng CSVN chưa sực tỉnh với tình trạng người Việt Nam làm thuê, làm mướn ở đáy của chuỗi giá trị nên nhiều người vẫn nghiện FDI mà lơ là phát triển doanh nghiệp dân tộc, thờ ơ với cải cách giáo dục.

“Họ lơ là cung cấp lao động có chất lượng cho doanh nghiệp trong nước, cả FDI lẫn quốc nội, nhưng lại bắt đầu say sưa với “chiến lược xuất khẩu lao động chất lượng cao “ cho thị trường ngoài nước. Chán!” – một ý kiến nhận xét.

Gió lốc – hồi ký chính trị, kỳ 11

26 tháng 8, 2022

https://docs.google.com/document/d/15-cSuim-GvEh4ngu4XPo3cHJSvIH7WEi/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Ngay trận đầu ngày 5-11-1945, hai đại đội 8 và 12, nhờ am hiểu địa hình, địa vật và được đồng bào thiểu số người Mường giúp đỡ dẫn đường, đã anh dũng đánh tan Tiểu đoàn 5 Bộ binh thuộc địa Pháp gồm vừa lính Pháp vừa lính Sénégalais do tên thiếu tá Carpentier chỉ huy.

Thế mà mỉa mai thay, trong khi tờ nhật báo Việt Nam của Việt Nam Quốc Dân Đảng xuất bản tại Hà Nội hàng ngày loan tin chiến sự tại biên giới Bắc Việt giữa quân Pháp và Quốc Dân Quân do điện tín của Bộ tư lệnh phân khu Yên Bái đánh về thì tờ báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng Bộ Việt Minh trơ tráo “cải chính” là không hề có việc quân Pháp vượt biên giới vào Việt Nam!

Không những thế, bọn cộng sản còn tăng viện cho các đơn vị Vệ Quốc Quân của chúng bao vây, tấn công Vĩnh Yên và Yên Bái mục đích cầm chân Quốc Dân Quân, không cho các chiến sĩ Quốc gia tập trung lực lượng đánh Pháp. Bởi thế suốt từ Tháng Mười 1945 đến Tháng Mười Hai 1948, Quốc Dân Quân không những phải đơn phương kháng Pháp mà còn luôn bị Việt Minh đánh tập hậu phía sau.

Thời sự đó đây ngày Thứ tư 31 tháng 8 năm 2022

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/1S6Dtt_AEkJt-d98mqa2C02X3Wjhyvsit/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Bông Lau - Ukraine Tổng phản công ???

31/8/2022

https://docs.google.com/document/d/1UBA2r8yyfk4Bg-FTLj8OPgoBqH57obrb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Ngày thứ Sáu 19/08, Hoa Kỳ công bố viện trợ cho Ukraine gần 800 triệu đô la. Danh sách chiến cụ trong đợt viện trợ này làm chúng ta lưu ý vì mục đích của nó.

Trong gói viện trợ này Ukraine nhận được như sau: 40 xe thiết giáp mở đường phá mìn MRAP có gắn các trục lăn phía trước để cán và làm mìn nổ. Mỗi chiếc giá từ 500 ngàn cho đến 1 triệu đô la. Xe này được chế tạo cho chiến trường Iraq và cũng đang sửa soạn dìa hưu non. Chiến cụ Hoa Kỳ thường chỉ được xài trong giai đoạn ngắn rồi thay thế bởi những món hàng nóng bỏng mới mẻ hơn.

Joseph Stiglitz*: Nước Mỹ có thể đang trên con đường tiến tới chủ nghĩa phát xít

Nguồn: Anja Ettel, Holger Zschäpitz, “Atomkraft zurückholen, Fracking starten – Deutschland muss pragmatisch handeln”, WELT, 25/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

31/8/2022

https://docs.google.com/document/d/1cBZAplB0tJU2KaarX-NKBO5Xo0wCjc0x/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Stiglitz là nhà kinh tế có ảnh hưởng đứng thứ 4 thế giới hiện nay dựa trên các trích dẫn hàn lâm,  vào năm 2011 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.  Các công trình của Stiglitz tập trung vào phân phối thu nhập, quản lý tài sản rủi ro, quản trị doanh nghiệp và thương mại quốc tế. Ông cũng là tác giả của 10 cuốn sách, cuốn mới nhất mang tựa đề Cái giá của sự bất bình đẳng (2012), được The New York Times đưa vào danh sách các cuốn sách bán chạy nhất.

Từ năm 2001, ông là giáo sư tại đại học Columbia, và  đồng chủ tịch của Ủy ban tư tưởng toàn cầu

Nguyễn Kim – Truyền thông, Big Tech đã thao túng chính trị Hoa Kỳ ra sao?

31/8/2022

https://docs.google.com/document/d/1xnHbEasi3-9npyTelEjoi1C2hYrnE1tP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Theo lệnh của Chánh Án Reinhart, Bộ Tư Pháp đã phổ biến bản Affidavit 32 trang, xác nhận lý do cho phép FBI khám xét tư dinh của cựu TT Trump vào trưa Thứ Sáu ngày 26/8/2022.  Bản Affidavit này đã bị xóa bỏ nhiều đoạn, có khi nguyên cả một trang.  Theo nhận định của những nhà chuyên môn hàng đầu trong lãnh vực luật học thì việc bôi xóa quá nhiều như vậy chứng tỏ Bộ Tư Pháp rất lúng túng, không có lý do chính đáng trong việc ra lệnh cho FBI khám xét tư gia của cựu TT Trump.  Giáo Sư nổi tiếng Alan Dershowitz của trường luật Harvard cho biết “Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland không có đủ yếu tố để truy tố cựu TT Donald Trump, và rồi đây nhiều tranh tụng sẽ tiếp tục xảy ra.”  

Nhìn lại con người và di sản của Mikhail Gorbachev

Nguồn: “Mikhail Gorbachev has died,” The Economist, 30/08/2022.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

https://docs.google.com/document/d/1p4nY7jyh2og8tiozgbXibubN5UzoElMH/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Mikhail Gorbachev có hai người hùng trong suy nghĩ, đều là những nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 19: Alexander Herzen và Vissarion Belinsky. Các tác phẩm của hai ông tập trung vào phẩm giá cá nhân, và Gorbachev hầu như thuộc lòng tất cả những cuốn sách của họ. Khi chúng được chuyển thể lên sân khấu Nga trong vở kịch ba phần “The Coast of Utopia” [Bờ biển xứ Không tưởng] của Tom Stoppard vào năm 2002, đích thân ông đã đến xem. Và khi buổi diễn kết thúc, ông được mời lên sân khấu để nhận một tràng pháo tay nhiệt liệt, từ những khán giả mà có lẽ vẫn chưa ra đời khi ông nhậm chức tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô vào năm 1985.

Nguồn:

Bản tin Điểm Nhấn

Báo Quốc Dân

Không có nhận xét nào: