Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Vụ chìm ca nô 17 người chết và mất tích ở Cửa Đại Hội An: Lời kể của nhân chứng


Người dân tập trung tại cảng Cửa Đại chờ đợi tin tức của các nạn nhân.
Khi còn cách bờ khoảng 2km, chiếc ca nô gặp vùng nước cạn và bị sóng đánh chìm, lật úp. Dù tất cả đều mặc áo phao nhưng vụ chìm ca nô đã làm 17 người chết và mất tích. Là người tham gia cứu hộ, ông Trần Văn Cư (47 tuổi, máy trưởng tàu du lịch Dũng Hiếu) cho hay, khoảng 13h45, ca nô ông xuất phát sau ca nô mang số hiệu QNa-1152 của Công ty Phương Đông từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
<!>

Khi cả hai ca nô còn cách bờ khoảng 2km thì gặp vùng nước cạn, sóng lớn. Lúc này, ca nô của Công ty Phương Đông bất ngờ bị lật úp.

Ngay lập tức, ông Cư liền gọi điện cho Bộ đội Biên phòng xin ứng cứu. Tức tốc đưa khách trên tàu mình vào bờ, ông Cư cùng một số người khác nhanh chóng quay lại hiện trường để cứu hộ tàu QNa-1152.


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tàu của ông Cư vớt được 3 người (2 nam, 1 nữ). "Cả ba đều mặc áo phao và đang kêu cứu. Sau khi đưa 3 nạn nhân vào bờ cấp cứu, chuyến thứ 2 cứu hộ, tàu tôi không tìm thêm được thêm người nào nữa", ông Cư thuật lại.

Nói về nguyên nhân vụ chìm tàu, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, qua lời kể của các nhân chứng, tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng do tàu lật úp nên có người mắc kẹt không ra được.

Khi tàu từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn tại bãi cát và bị sóng đánh lật úp. Do loại tàu này thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng, TP Hội An hỗ trợ 5 triệu đồng. Với các trường hợp bị thương, TP Hội An hỗ trợ 2 triệu đồng.

Được biết, đây là đoàn khách lẻ đến từ nhiều nơi trong cả nước. Đến tối 26/2, vụ chìm ca nô đã làm 13 người chết, 4 nạn nhân đang mất tích và mới chỉ có 22 người được cứu sống.

Như đã đưa tin, đầu giờ chiều 26/2, canô QNa-1152 chở 39 người (có 2 thuyền viên) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại. Khi đến cách cảng khoảng 2km, chiếc canô bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, lật úp.

Không có nhận xét nào: