Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á - Viết TuệNguyên Khang - Zing


Cú đánh đầu của Trần Bảo Toàn giúp U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 để giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam lần đầu vô địch ở giải U23 Đông Nam Á. Trước đó, sân chơi này chỉ tổ chức 2 lần, và Thái Lan và Indonesia là 2 đội đã giành chức vô địch. Cú đánh đầu của Trần Bảo Toàn là bước ngoặt của trận này. Bàn thắng mở tỷ số diễn ra ở phút bù giờ hiệp một, sau tình huống Bảo Toàn di chuyển và đánh đầu trong vùng cấm. Thủ môn U23 Thái Lan bị bất ngờ, dẫn đến pha phản ứng chậm khi đường bóng từ từ rót xuống.
<!>
Thầy trò HLV Đinh Thế Nam chơi một trận không quá áp đảo Thái Lan. Số cơ hội nguy hiểm của U23 Việt Nam cũng không nhỉnh hơn. Nhưng điều U23 Việt Nam có là bàn thắng và chỉ một là đủ để vô dịch.

U23 Thái Lan sẽ tiếc nuối ở khoảnh khắc Thanawat sút dội cột vào hiệp một. Sau đó, tài năng của Tuấn Hưng giúp U23 Việt Nam trụ vững trong những tình huống U23 Thái Lan dứt điểm bất ngờ từ ngoài vùng cấm.

U23 Việt Nam cũng có cơ hội chốt hạ trận đấu trong khoảnh khắc Nguyên Hoàng đối mặt thủ môn Narongsak ở phút 65. Dù vậy, pha lao ra nhanh và quyết đoán của Narongsak khiến góc sút của Nguyên Hoàng bị hẹp và cơ hội cho U23 Việt Nam trôi qua.

Ngoại trừ tình huống dẫn tới bàn thắng, và pha bỏ lỡ của Nguyên Hoàng, U23 Việt Nam không tạo quá nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Từ giữa hiệp 2, các học trò của HLV Đinh Thế Nam xuống sức. Nguyên Hoàng, Hồ Khắc Lương, Tuấn Hưng đã lần lượt nằm sân. Nhưng may mắn là U23 Việt Nam vẫn đảm bảo cầu thủ ở ghế dự bị để tung vào sân và chống cự U23 Thái Lan đến phút cuối.

Màn trình diễn quả cảm là điểm sáng của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Từ trận bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam phải chiến đấu tới cầu thủ cuối cùng, thậm chí thủ môn Liêm Điểu phải vào sân đá tiền đạo.

Cho đến chung kết, nỗi lo hiện hữu khi đội ngũ bác sĩ liên tục đưa cáng vào sân. Nhưng Nguyên Hoàng, Tuấn Hưng đã nén đau chơi đến phút cuối.

BLV Quang Tùng đánh giá U23 Việt Nam phải trải qua trận đấu thật sự vất vả trước U23 Thái Lan khỏe hơn và có lực lượng ổn định hơn. Tuy nhiên, thứ U23 Việt Nam có là tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ đã va vấp qua nhiều đấu trường, so với lứa cầu thủ U19 của Thái Lan.

Chiến thắng của U23 Việt Nam theo BLV Quang Tùng là sự khắc nghiệt ở các trận chung kết. Cụ thể là đội chơi hay hơn chưa chắc chiến thắng, mà đội tận dụng được thời cơ sẽ ăn mừng ở cuộc chơi được định đoạt trong 90 phút.

00:03/02:12
HD
Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan Trần Bảo Toàn ghi bàn duy nhất, giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào tối 26/2 (giờ Hà Nội).
281Cũ nhất

U23 Thái Lan vắng 6 cầu thủ ở trận gặp U23 Việt Nam

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá (FAT) Thái Lan cho biết toàn đội U23 Thái Lan được xét nghiệm Covid-19 trước trận. Kết quả cho thấy 6 cầu thủ U23 Thái Lan dương tính.

Gần 5 tiếng trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, FAT khẳng định đội hình U23 Thái Lan vẫn còn đủ cầu thủ sẵn sàng đối đầu U23 Việt Nam. FAT không triệu tập bổ sung cầu thủ vì lo ngại có thể khiến "bong bóng" của U23 Thái Lan rối loạn khi trận đấu sắp diễn ra. . Ảnh: FAT.


Hủy trận tranh hạng ba giữa U23 Lào và U23 Timor-Leste

AFF đưa tin nhiều cầu thủ U23 Lào dương tính với Covid-19 trước trận. U23 Lào không đủ cầu thủ ra sân theo điều lệ giải đấu, do đó trận tranh hạng ba bắt buộc hủy ngay trước giờ bóng lăn (16h ngày 26/2).

Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trong hôm nay (26/2), ban tổ chức theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các cầu thủ đã mắc Covid-19 ở 4 đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Lào và U23 Timor-Leste.

Các cầu thủ từng mắc Covid-19 được xét nghiệm trước trận, nếu âm tính sẽ ra sân thi đấu và ngược lại. U23 Việt Nam không test nhanh trong hôm nay. Trong khi U23 Thái Lan chủ động tiến hành xét nghiệm cả đội.


BLV Quang Huy: 'U23 Việt Nam có hành trình đáng tự hào'

U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết sau hơn 120 phút đối đầu Timor Leste, với chỉ 13 con người. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ tái đấu Thái Lan. Tại vòng bảng, "Voi chiến" thất bại 0-1 và đây có thể coi là trận đấu quyết định để phân tài cao thấp.

"Tôi đánh giá thực lực của 2 đội lúc này là cân bằng. Cả U23 Việt Nam cũng như Thái Lan đều không có lực lượng mạnh nhất ở lứa tuổi này và dù sao đây vẫn là giải đấu trẻ, vì thế còn rất nhiều biến số khó lường. Chưa kể, diễn biến ảnh hưởng của dịch Covid-19 càng khiến trận đấu khó dự đoán hơn", bình luận viên (BLV) Quang Huy nêu quan điểm. Ảnh: Nguyên Khang.


Tiền đạo U23 Thái Lan: 'Chúng tôi sẽ sửa sai trước U23 Việt Nam'

Tiền đạo Kroekphon Arbram cho biết cả đội U23 Thái Lan đang mệt mỏi, nhưng đã sẵn sàng chơi trận chung kết U23 Đông Nam Á tối 26/2.

"U23 Thái Lan mắc một số lỗi khi gặp U23 Việt Nam ở vòng bảng. Lần này, chúng tôi sẽ sửa sai trước U23 Việt Nam. U23 Thái Lan tin đội bóng có thể đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết", Siamrath dẫn lời tiền đạo Kroekphon .

"Các trận đấu liên tục và thời gian hồi phục ít khiến sức khỏe của toàn đội U23 Thái Lan bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi biết cách chăm sóc cơ thể để hoàn toàn sẵn sàng cho trận chung kết. Cá nhân tôi sẽ chơi hết mình để giúp U23 Thái Lan vô địch", Kroekphon nhấn mạnh.


HLV U23 Thái Lan: 'Hãy chờ sự thay đổi của chúng tôi'

HLV Salvador Garcia của U23 Thái Lan tuyên bố lần gặp U23 Việt Nam rất khác so với trận vòng bảng. Một trong những yếu tố để ông tin tưởng chuyện đó là các cầu thủ U23 Thái Lan dần tiến bộ sau từng trận.

"Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thứ trước trận. Hãy xem trận chung kết giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam để thấy sự thay đổi của chúng tôi. Tuổi trung bình của U23 Thái Lan tại giải lần này thấp hơn các đối thủ. Dù sao, mục tiêu của chúng tôi vẫn là cọt xát để hướng tới sân chơi khác, nên vô địch hay không cũng chẳng sao cả. Sau trận chung kết, mọi thứ vẫn tiếp diễn với U23 Thái Lan", Salvador nhấn mạnh. Ảnh: Nguyên Khang.


U23 Việt Nam có thêm 2 cầu thủ để đấu Thái Lan

Lúc 15h15, kết quả RT-PCR của các cầu thủ U23 Việt Nam đã được công bố. Theo đó, Văn Toản và Văn Cường âm tính, có thể ra sân ở cuộc đối đầu Thái Lan. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của 2 cầu thủ này ở giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Văn Toản và Văn Cường mắc Covid-19 đợt đầu tiên của U23 Việt Nam sau khi đến Campuchia. Họ có kết quả âm tính khi thực hiện test nhanh và tiếp tục được xét nghiệm RT-PCR từ ban tổ chức.

Ngoài Văn Toản và Văn Cường, 2 cầu thủ khác cũng âm tính khi test nhanh là Nguyễn Văn Tùng và Phạm Văn Hữu. Tuy nhiên, Văn Tùng và Văn Hữu lại dương tính khi xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: Nguyên Khang.


U23 Việt Nam tập trung luyện chiến thuật trước trận chung kết
U23 Việt Nam tập trung luyện chiến thuật trước trận chung kết Thầy trò HLV Đinh Thế Nam luyện thêm khả năng triển khai bóng trong buổi tập chiều 25/2.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam: Tuấn Hưng, Tuấn Tài, Anh Việt, Khắc Lương, Thanh Nhân, Trung Thành, Quang Nho, Đình Quý, Tiến Đạt, Bảo Toàn, Nguyên Hoàng.

Quang Nho trở lại

Đội trưởng Dụng Quang Nho tái xuất là điểm nhấn trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Trước đó, Quang Nho có kết quả âm tính Covid-19 sau khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Quang Nho chơi vị trí tiền vệ trung tâm và là người giữ vai trò cầm nhịp chính của U23 Việt Nam.


U23 Timor-Leste giành hạng ba giải U23 Đông Nam Á

Ban tổ chức giải đấu quyết định U23 Timor-Leste là đội giành hạng ba. Trước đó, U23 Lào mắc nhiều ca dương tính Covid-19 trước trận, do đó không thể chơi trận đấu.

U23 Thái Lan đến sân




U23 Việt Nam chuẩn bị khởi động

U23 Việt Nam di chuyển đến sân từ lúc 17h40. Lúc này, các trợ lý đang chuẩn bị để cả đội bước ra sân khởi động trước khi đối đầu U23 Thái Lan. Ảnh: Nguyên Khang.



Các cầu thủ U23 Việt Nam được đo thân nhiệt khi vào sân

Ảnh: AFF.




Mặt sân trước trận chung kết

Mặt cỏ sân Morodok Techo được tưới ở thời điểm gần một tiếng trước giờ bóng lăn. Đây là thủ tục thường thấy ở các sân để làm mềm mặt cỏ trước khi thi đấu. Ảnh: Nguyên Khang.


Hai bác sĩ Campuchia chi viện cho U23 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn, bác sĩ Dương Tiến Cần và một trợ lý bác sĩ mắc Covid-19. U23 Việt Nam không còn bác sĩ cho trận chung kết, do đó Campuchia chi viện 2 bác sĩ để các học trò của HLV Đinh Thế Nam được chăm sóc ở trận chung kết.

Bác sĩ Dương Tiến Cần mắc Covid-19 từ đợt đầu của U23 Việt Nam. Còn trợ lý bác sĩ còn lại mắc Covid-19 sau trận bán kết. Cho đến chiều 26/2, kết quả xét nghiệm RT-PCR xác định 2 bác sĩ của U23 Việt Nam vẫn dương tính, do đó không đủ điều kiện làm nhiệm vụ.


U23 Việt Nam khởi động trước trận
Ảnh: Nguyên Khang.



Ngọc Thắng, Tiến Long, Minh Trọng, Anh Thống "tiếp lửa" cho đồng đội

Bốn tuyển thủ đã âm tính Covid-19, do đó được đến sân cổ vũ. Tuy nhiên, do cả 4 đã đổi suất cho viện binh nên không được thi đấu ở chung kết giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: Nguyên Khang.


Quang Nho và đồng đội khởi động
Sự trở lại của Quang Nho (số 6) là điểm nhấn trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Ảnh: Nguyên Khang.




CĐV Việt Nam khuấy động không khí ở sân Morodok Techo
Ảnh: Nguyên Khang.

Không có nhận xét nào: