Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Quốc phòng: Nhật đẩy mạnh trợ giúp Việt Nam kháng lại Trung Quốc - AFP


Ảnh minh họa : Hai khu trục hạm Nhật Bản Ariake và Setogiri trong một lần ghế Vịnh Cam Ranh, Việt Nam. AFP/Ted Algibe - Trọng Nghĩa Nhân chuyến công du Việt Nam trong hai ngày 11 và 12/09/2021, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản đã liên tiếp tái khẳng định quyết tâm của Tokyo trong việc giúp Hà Nội nâng cao năng lực đối phó với các hành vi chèn ép của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ bằng lời nói suông, mà cả thông qua những hành động cụ thể. Động thái mới nhất của chính quyền Nhật Bản là tuyên bố vào hôm qua, 12/09 của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Nobuo Kishi ngay tại Hà Nội, khi ông khẳng định rằng Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ “cùng một vận mệnh” và nên thúc đẩy hợp tác quốc phòng để bảo vệ sự ổn định khu vực dựa trên nền tảng luật pháp.
<!>

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, một thông cáo của Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết: Trong bài phát biểu tại Hà Nội, ông Kishi xác nhận một lần nữa rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh rằng hai bên cần phải làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề an ninh khu vực khác nhau trong bối cảnh “thực tế khắc nghiệt” hiện nay.

Theo giới phân tích, dù không nói trắng ra, nhưng khái niệm “thực tế khắc nghiệt” được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản đề cập tới chính là những hành vi lấn lướt của Trung Quốc nhắm vào cả Việt Nam, trong trường hợp Biển Đông, lẫn Nhật Bản, trong trường hợp Biển Hoa Đông. Tokyo thường xuyên phản đối sự hiện diện của Hải Cảnh Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật Bản xung quanh các đảo, đôi khi đe dọa cả tàu cá.

Như để minh họa cho mối quan ngại của ông Kishi, bộ Quốc Phòng Nhật Bản hôm qua cho biết vừa phát hiện một tàu ngầm tình nghi là của Trung Quốc ngoài khơi một hòn đảo Nhật ở phía nam. Con tàu được thấy ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Amami-Oshima vào sáng 10/09, di chuyển theo hướng tây bắc, và đã đến vùng phía tây Biển Hoa Đông vào sáng hôm qua 12/09. Hiện diện gần tàu ngầm là một khu trục hạm có tên lửa dẫn đường của Trung Quốc.

Nếu Nhật Bản được cho là có đủ phương tiện để theo dõi và giám sát tàu Trung Quốc và canh phòng vùng biển của mình, thì đó không phải là trường hợp của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Nhật Bản bắt đầu cung cấp cho Việt Nam những loại tàu tuần tra đã kinh qua sử dụng, ký hợp đồng đóng tàu mới.

Một bước ngoặt mới đã được vượt qua ngày 11/09 khi tại Hà Nội, hai nước chính thức ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng giữa hai bên, một sự kiện mà theo chính bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, phản ánh việc hợp tác quốc phòng Việt-Nhật Bản đã bắt đầu tiến lên một “cấp độ mới”.

Gọi đây là một cấp độ mới không sai vì trước Việt Nam, Nhật Bản chỉ mới chấp nhận chuyển giao công nghệ quốc phòng cho 10 nước, từ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc… cho đến Indonesia, Philippines…

Phát biểu hôm qua về thỏa thuận Quốc Phòng mới giữa Tokyo và Hà Nội, ông Kishi cho biết phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực khác, bao gồm an ninh mạng và xử lý đại dịch Covid. Nhìn chung, bài phát biểu ở Hà Nội của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản xác định trở lại lập trường của Tokyo chống lại các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, mang tinh chất cưỡng ép, “dựa trên những khẳng định một chiều không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hữu” – tức là coi thường luật pháp - của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Nhật Bản, Việt Nam ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng

Đăng ngày: 12/09/2021 - 13:04

Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phan Văn Giang ( thứ 2 từ trái) và đồng nhiệm Nhật Bản Nobuo Kishi (thứ 3) trong lễ ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ,
thiết bị Quốc Phòng cho Việt Nam, tại Hà Nội, ngày 12/09/2021. AP - Nguyen Trong Duc - Trọng Thành
Quan hệ quốc phòng Nhật – Việt siết chặt thêm một nấc. Trong chuyến công du Việt Nam của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản từ ngày 10 đến 12/09/2021, hôm qua, 11/09, hai bên đã ký kết thỏa thuận về chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng. An ninh trên biển là một chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước.

Chiều hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Đây là lần đầu tiên bộ trưởng Quốc Phòng Nhật công du nước ngoài, kể từ khi ông nhậm chức cách nay một năm. Việt Nam được chọn làm điểm đến đầu tiên của lãnh đạo quốc phòng Nhật.

Theo báo Nhật Japan News, thỏa thuận ký kết hôm qua cho phép Tokyo xuất khẩu thiết bị quốc phòng, công nghệ, trong đó có các tàu chiến do Nhật Bản sản xuất sang Việt Nam.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng Kishi Nobua cho biết Nhật Bản sẽ đẩy nhanh đàm phán với Việt Nam để bán các tàu của Lực lượng Phòng vệ. Thỏa thuận về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng Nhật – Việt đã được chính phủ hai nước đạt được đồng thuận về cơ bản từ hồi tháng 10/2020.

Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Theo một quan chức bộ Quốc Phòng Nhật, thỏa thuận này được thông qua trong bối cảnh « Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn thiết bị quốc phòng của mình ». Hà Nội vốn có quan hệ hợp chặt chẽ vớiMatxcơva trong lĩnh vực này và chủ yếu dựa vào Nga, quốc gia đàn anh cũ trong khối Cộng sản, về hầu hết các trang thiết bị tối tân, bao gồm tàu ngầm và chiến đấu cơ. 

Biển Đông : mối lo chung của hai nước

Trong cuộc hội đàm song phương, lãnh đạo quốc phòng hai nước nhất trí phối hợp vì một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không. Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật phản đối mạnh mẽ « bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng hoặc bất kỳ hoạt động nào làm leo thang căng thẳng »,ám chỉ hoạt động ngày càng hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, tuy không nêu đích danh Bắc Kinh. Hai bên cũng thảo luận về khả năng đẩy mạnh hợp tác song phương, ví dụ như thông qua các chuyến tàu và máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ghé cảng Việt Nam, hay trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo báo chí trong nước, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã « đánh giá cao lập trường của Nhật Bản về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông ; giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ».

Nhật Bản và Việt Nam đều đối mặt với các đe dọa của Trung Quốc trên biển. Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc về tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Hà Nội cũng thường xuyên bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên gần trọn Biển Đông. Về phía Nhật Bản, đó là quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền quốc gia, với tên gọi quần đảo Điếu Ngư. Cũng trong buổi hội đàm nói trên, bộ trưởng Quốc Phòng cho biết đã khẳng định với người đồng cấp Việt Nam về tầm quan trọng của « sự ổn định của Đài Loan » đối với an ninh Nhật Bản.

Giới quan sát đặc biệt chú ý là chuyến công du của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Kishi Nobuo đến Việt Nam trùng với thời gian chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Trung Quốc, cũng từ ngày 10 đến ngày 12/09. Báo Nga Sputnik ghi nhận sự kiện ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo « cùng lúc bất ngờ thăm Việt Nam ».

Không có nhận xét nào: