Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

COVID-19 tới 6h sáng 1/10: Mỹ đứng đầu về ca mắc mới; Ca tử vong mới ở Nga cao kỷ lục


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 457.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 234,4 triệu ca, trong đó trên 4,79 triệu ca tử vong.Tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế tại New York, Mỹ, ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN - Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 97.000 ca), Anh (36.480 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.104 ca).Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.399 ca), Nga (867 ca) và Mexico (596 ca).Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc ở Mỹ từ đầu đại dịch là trên 44,2 triệu ca, trong đó 716.341 ca tử vong.
<!>
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy mạnh tiêm vaccine, hãng AstraZeneca đã công bố kết qua cuộc nghiên cứu lâm sàng tiến hành tại Mỹ cho thấy vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả 74 % trong ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh và tỷ lệ này là 83,5% đối với những người từ 65 tuổi trở lên.

Tiến sĩ Anna Durbin, nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Johns Hopkins và là một trong những giám sát viên của nghiên cứu nói trên, nhấn mạnh vaccine có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ tình trạng bệnh trở nặng và nguy cơ phải nhập viện. Ngoài ra, không có trường hợp nào xảy ra tác dụng phụ đông máu hay còn gọi là huyết khối với việc giảm tiểu cầu xảy ra sau khi tiêm chủng.

Nga ghi nhận 867 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga ngày 30/9 thông báo trong 24 giờ qua nước này có thêm 867 ca tử vong do COVID-19, một con số cao kỷ lục mới, trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng.

Nhà chức trách Nga ghi nhận 23.883 ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, so với 22.430 ca ghi nhận ngày 29/9.

Số ca mắc mới tại Ukraine tăng mạnh

Chuyển bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19 tới nhà xác bệnh viện ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Ukraine ngày 30/9 cho biết số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày tại nước này đã tăng lên mức gần 12.000 lần đầu tiên kể từ tháng 4 vừa qua.

Ukraine cũng ghi nhận thêm 194 ca tử vong. Số ca mắc mới tại nước này đã gia tăng trong vài tuần qua và chính phủ đã siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Ukraine đã dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa khi số ca mắc mới giảm trong mùa Hè này, tuy nhiên tuần trước đã áp đặt phong tỏa mã "vàng" trên toàn quốc, theo đó hạn chế các sự kiện đông người và tỉ lệ người tập tại các phòng tập thể dục, phòng chiếu phim và các địa điểm tụ tập đông người khác.

Ukraine, với dân số 41 triệu người, nằm trong số các nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với khoảng 2,42 triệu ca mắc và 56.274 ca tử vọng kể từ đầu dịch./.

Pháp mở rộng đối tượng thực hiện quy định trình chứng nhận y tế


Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Saint-Camille ở Paris, Pháp ngày 15/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Pháp thông báo nước này bắt đầu áp dụng quy định yêu cầu thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên trình chứng nhận y tế khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng, câu lạc bộ thể thao và rạp chiếu phim. Trong 2 tháng qua, người trưởng thành tại Pháp đã phải thực hiện quy định này.

Pháp ban hành quy định nói trên nhằm bảo vệ các kết quả phòng chống dịch COVID-19 mà nước này đạt được trong bối cảnh có nhiều lo ngại khả năng số ca nhiễm mới gia tăng khi thời tiết lạnh hơn và có nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời hơn.

Hiện chứng nhận y tế tại Pháp tồn tại dưới dạng giấy hoặc mã QR trên điện thoại, trong đó sẽ có các thông tin như xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tình trạng tiêm chủng, hoặc xác minh về tình trạng miễn dịch với COVID-19.

Sau khi Pháp áp dụng quy định bắt buộc người trưởng thành trình chứng nhận y tế khi tới các địa điểm công cộng từ tháng 7/2021, hàng triệu người đã đi tiêm chủng sau nhiều tháng chần chừ. Nhờ đó, Pháp đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Hiện Chính phủ Pháp đang cân nhắc cho ra đời luật duy trì quy định này cho đến mùa Hè năm sau nếu cần thiết, cho đây là giải pháp mấu chốt để tránh việc phải tái áp đặt lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế.

Tính đến nay, có khoảng 2/3 thanh thiếu niên tại Pháp đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine và có tới 70% dân số Pháp đã hoàn thành tiêm chủng.

Tây Ban Nha cho phép địa điểm thể thao ngoài trời hoạt động hết công suất

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 1/10 tới, các địa điểm thể thao ngoài trời được phép hoạt động hết công suất, trong khi các địa điểm thể thao trong nhà được phép phủ kín 80% khán đài.

Theo thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, người hâm mộ thể thao sẽ cần giữ khoảng cách 1,5 mét và đeo khẩu trang khi đến xem thi đấu, được phép uống nước nhưng không được mang đồ ăn hoặc hút thuốc lá.

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ 5 nhanh chóng qua đi trong khi tỷ lệ người tiêm chủng vaccine đạt hơn 77% dân số, chính quyền trung ương và các địa phương của Tây Ban Nha đã nhất trí cho phép các trung tâm thể thao ngoài trời được tăng số lượng người tham gia trong tháng 9 này.

Đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 4,95 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 86.397 ca tử vong

Slovenia tạm ngừng sử dụng vaccine của Johnson&Johnson


Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Slovenia quyết định đình chỉ việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson&Johnson do ghi nhận một trường hợp tử vong sau khi tiêm vacicne của hãng này. Theo đó, trường hợp tử vong là một phụ nữ 20 tuổi. Người này đã tiêm vaccine của Johnson&Johnson vào ngày 27/9 và đã tử vong vào rạng sáng 29/9 do xuất huyết não và đông máu.

Bộ trưởng Y tế Slovenia Janez Poklukar cho biết sẽ đình chỉ việc sử dụng vaccine này cho đến khi làm rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ trên tử vong. Trước đó, các chuyên gia đã khuyến nghị chính phủ dừng sử dụng vaccine của hãng Johnson & Johnson vì cho rằng có sự liên hệ "không mong muốn" giữa trường hợp tử vong trên với việc tiêm vaccine. Cho tới nay, khoảng 47% trong tổng số 2 triệu dân tại Slovenia đã tiêm đủ liều và đây là một trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Nhiều bang tại Đức bỏ quy định đeo khẩu trang trong trường học


Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Potsdam, gần Berlin, Đức ngày 27/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Đức đạt tới gần 65%, ngày 30/9, chính quyền 3 bang Bayern, Saarland và Berlin thông báo thay đổi quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học đối với học sinh. Tuy nhiên, tất cả các trường học tại những bang còn lại ở Đức vẫn áp dụng quy định đeo khẩu trang khi tới trường.

Thủ hiến bang Bayern Markus Söder cho biết tại bang miền Nam này, học sinh sẽ không phải đeo khẩu trang trong lớp từ tuần tới. Bộ trưởng Giáo dục bang Saarland, bà Christine Streichert-Clivot cũng thông báo các trường học ở bang Tây Nam này cũng không bắt buộc đeo khẩu trang kể từ ngày 1/10 - cả trong lớp học và tất cả các khu vực khác của trường. Tại các trường học ở Berlin, yêu cầu đeo khẩu trang cũng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 4/10.

Trong khi đó, hiện có nhiều khu vực đang xem xét điều chỉnh các quy định về đeo khẩu trang trong trường học. Chính quyền bang Nordrhein-Westfalen sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần tới về quy định đeo khẩu trang trong trường học sau kỳ nghỉ mùa Thu khi có những đánh giá cụ thể. Tại bang Baden-Württemberg, việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học cũng đang được xem xét.

Trẻ em và trẻ vị thành niên Luxembourg có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất nước

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Luxembourg công bố cho thấy trẻ em và trẻ vị thành niên có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Tỷ lệ mắc COVID-19 hiện nay ở nước này là 93/100.000 dân so với 85 trường hợp của tuần trước.

Tỷ lệ mắc bệnh đã tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi ngoại trừ nhóm 15-29 tuổi. Nhóm trẻ 0-14 tuổi ghi nhận tỷ lệ mắc COVID-19 là 166/100.000 dân, gần gấp đôi so với mức trung bình của cả nước, cao hơn nhiều so với nhóm tuổi 30-44 là độ tuổi lao động, đứng ở vị trí thứ hai với 112/100.000 dân. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân là vì đây là nhóm đối tượng duy nhất chưa được tiêm chủng. Bên cạnh đó, các em cũng thường không chú ý tới việc tuân thủ giãn cách và việc đi học trở lại làm gia tăng sự tiếp xúc.

Cũng theo Bộ Y tế Luxembourg, nhóm tuổi có sức đề kháng kém, từ 75 tuổi trở lên và những người từ 60-74 tuổi lại có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất. Đây cũng là những người được tiêm chủng nhiều nhất, với tỷ lệ trên 80%. Trong khi đó, nhóm trẻ 12-17 tuổi là đối tượng được tiêm chủng ít nhất (51,1%). Bên cạnh đó, Bộ Y tế Luxembourg cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi có tới 75% số bệnh nhân nhập viện chưa được tiêm chủng đầy đủ và tất cả bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đều chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm liều thứ hai.

Ba Lan cảnh báo nguy cơ gia tăng ca mắc COVID-19

Hãng thông tấn Ba Lan (PAP) dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Adam Niedzielski cho rằng quốc gia Trung Âu đã bước sang ngưỡng của làn sóng lây nhiễm thứ 4, sau khi ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Giới chức Y tế Ba Lan cảnh báo số ca nhiễm mới có thể sẽ tăng lên mức 5.000 ca/ngày vào cuối tháng 10 tới do sự lây lan nhanh hơn của biến thế Delta. Tính đến nay, quốc gia Trung Âu có hơn 1.500 ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó hơn 170 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Hàn Quốc kêu gọi người dân hạn chế tụ tập trong 2 ngày nghỉ lễ sắp tới


Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/9/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng mạnh sau Trung thu, Chính phủ nước này đã kêu gọi người dân nên hạn chế đi du lịch và tụ tập trong 2 ngày lễ sắp tới là Ngày lập nước (3/10) và Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10).

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc công bố mức giãn cách xã hội áp dụng từ tuần tới, sau cuộc họp Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương ngày 1/10. Nhiều khả năng nước này sẽ gia hạn mức giãn cách xã hội hiện nay, do quy mô lây nhiễm vẫn đang ở mức cao sau đợt nghỉ lễ Tết Trung thu và khó để điều chỉnh mức độ phòng dịch một cách vội vàng trước thềm chuyển đổi hệ thống phòng dịch, khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân vào đầu tháng 11 tới.

Mặt khác, cơ quan phòng dịch một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bởi việc tiêm chủng đang chứng minh hiệu quả lớn trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong bất chấp số ca nhiễm mới tăng. Số bệnh nhân nguy kịch và tỷ lệ tử vong tháng 8 đã giảm 0,35% so với tỷ lệ tử vong vào thời điểm làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái (2,7%).

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định duy trì hoạt động của các trạm xét nghiệm tạm thời đang đặt tại 17 nút giao thông trên cả nước đến cuối tháng 10. Cân nhắc đến tỷ lệ người nước ngoài nhiễm bệnh chiếm tới 16,2% số ca nhiễm mới trong 2 tuần gần đây, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ nơi làm việc có tuyển dụng lao động người nước ngoài. Những người nước ngoài chưa đăng ký cư trú sẽ được cấp số quản lý tạm thời nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia tiêm chủng vaccin phòng COVID-19.

Singapore ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay


Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Singapore ngày 30/9 thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.268 ca mắc mới COVID-19, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó 32 ca. Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore liên tục lập mốc cao nhất từ trước tới nay.

Trong số các ca mắc mới, có 1.810 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 448 ca lây nhiễm trong khu nhà tập thể dành cho lao động nhập cư và 10 ca nhập cảnh. Tình hình dịch bệnh tại Singapore diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các hạn chế sau khi được ghi nhận là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước tình hình trên, từ tuần này, Singapore đã phải siết chặt lại một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá 2 người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Cuba: Thủ đô La Habana mở cửa lại bãi biển và bể bơi


Du khách tại bãi biển ở Varadero, Cuba ngày 3/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/9, các bãi biển và bể bơi ở thủ đô La Habana của Cuba, cũng như đại lộ El Malecon nổi tiếng ven biển, đã mở cửa trở lại sau 9 tháng đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Truyền thông nhà nước Cuba dẫn thông báo chính thức của Thống đốc La Habana, ông Reynaldo Garcia, cho biết các bãi biển và bể bơi được phép hoạt động 50% công suất nhưng phải đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, tại các bể bơi và khu vực bãi biển, việc đeo khẩu trang là bắt buộc trừ khi bơi lội. Ngoài ra, chính quyền La Habana cũng cho phép người dân tập thể dục ở những nơi công cộng.

Tuần trước, các nhà hàng, quán bar và địa điểm công cộng khác đã được phép mở cửa trở lại ở 8/15 tỉnh của Cuba nhưng vẫn bị giới hạn công suất hoạt động.

Giới chức Cuba cho biết nước này sẽ mở lại biên giới cho khách du lịch quốc tế từ ngày 15/11 và từng bước mở cửa lại trường học trong tháng 10 và tháng 11. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Cuba, nước này đã có thể mở cửa trở lại sau khi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 liên tục giảm trong 8 tháng qua cũng như những tiến bộ trong chiến dịch tiêm chủng.

Cuba đang nỗ lực tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm phòng cho hơn 90% dân số vào giữa tháng 11 tới, sử dụng các vaccine nội địa. Hiện có hơn 70% cư dân thủ đô La Habana, nơi đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm phòng trên cả nước, đã được tiêm. Hồi đầu tháng này, Cuba đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu đánh giá cấp phép cho các vaccine mà nước này phát triển.

Không có nhận xét nào: