Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Bản tin ngày Thứ tư 29 tháng 9 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Giải Lasker cho 2 người sáng chế vaccine mRNA

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1Hqq7jfLO5-BDVr_pUhO3QR5o0yVjDkkw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hổm rày hai cái note của tôi (về con số 150,000 ca chưa đếm và 'vaccine và phân biệt xã hội') bị fb hạn chế không cho xem ở Việt Nam. Hôm nay, xin chia sẻ với các bạn một tin vui trong khoa học: Tiến sĩ Katalin Kariko và Giáo sư Drew Weissman mới được trao giải thưởng danh giá Lasker năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy hai người này có thể được trao giải Nobel trong tương lai gần.

<!>

Giải Lasker

Giải thưởng Lasker Awards là một trong những giải thưởng danh giá nhứt trong y khoa. Nó được xem là 'Giải Nobel của Mĩ'. Giải này do Albert Lasker và phu nhân Mary Woodard Lasker sáng lập, và trao lần đầu vào năm 1945. Tiêu chí của giải là trao cho những người có đóng góp lớn vào y học. Nhiều người được trao giải Lasker sau này được trao giải Nobel.

Đỗ Duy Ngọc – Lan man lắm chuyện 13

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1p5oB0OwubLOR-Zmr3xv7jGgi00EoOssq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Người phụ nữ bị khoá tay đưa xuống sân, ép ngồi xuống ghế để thọc mũi. Cô ta cũng không có một kháng cự nào vì người cô nhỏ nhắn làm sao gỡ được hai cánh tay của người cảnh sát cơ động lực lưỡng. Đọc trên các báo tường thuật chuyện này thấy báo ghi lại chuyện có vẻ nhẹ nhàng và hợp lý quá. Nào là thuyết phục, nào là đề nghị, nào là khuyên nhủ. Nhưng xem clip mới thấy sự thật, đúng với nghĩa cưỡng bức. Chẳng thấy khuyên nhủ, giải thích gì ráo, phá cửa xông vào là khoá tay ngay. Khi phá được cửa, cả đám xông vào bẻ tay người phụ nữ, giải đi mặc cô gái phân trần nhưng không phản ứng hay có hành động chống đối lực lượng chức năng. Hành động của đám người này dưới sự chỉ đạo của Bí thư phường cho thấy đây là lối xử sự của một đám lộng quyền với lạm quyền, trái pháp luật.

Việt Nam lôi kéo Campuchia, Lào từ Trung Quốc

Vietnam bids to woo Cambodia, Laos from China

Recent meeting of Southeast Asian nations' leaders underlined Hanoi's push to restore strong ties with its old neighboring allies

by David Hutt September 27, 2021

Anh Khoa dịch

https://docs.google.com/document/d/1aV_5ABXjuWpUpBj7nBrUc_vam-DtisC4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tương tự, Lào và Campuchia hiện cũng đang rào cản giữa đồng minh lịch sử Việt Nam với đối tác siêu cường mới Trung Quốc.

Ông Hiệp nói: “Họ có thể làm việc với Việt Nam trong một số vấn đề để giải quyết các mối quan tâm của Việt Nam trong khi vẫn cởi mở với các hoạt động kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc để phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia của họ. Suy cho cùng, cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Việt Nam-Trung Quốc ở hai nước này mang lại lợi ích nhiều hơn tác hại”.

Đối với Việt Nam, ông Thayer cho rằng Việt Nam hiểu các đồng minh lịch sử của mình đang tham gia cuộc chơi. Ông nói: “Việt Nam không coi quan hệ với Lào và Campuchia là trò chơi được mất với Trung Quốc.”

Tin tức thế giới ngày Thứ tư 29 tháng 9 năm 2021

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/10dxZdXJmRkLR-xCKp67N3hDz9idyDwDQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tướng Mỹ ra Quốc hội: Các tiết lộ chính về Afghanistan và Trung Quốc

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1MP8Glw4PxasUqh_txoKcx39xHbdSNbGM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Bất ngờ vì Afghanistan sụp đổ

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cho biết "chúng tôi hoàn toàn không ngờ" sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội và chính phủ Afghanistan.

"Chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng vì sự sụp đổ nhanh chóng trong 11 ngày của quân đội Afghanistan và sự sụp đổ chính phủ của họ."

"Có rất nhiều thông tin tình báo chỉ ra rằng sau khi chúng tôi rút quân, có thể sẽ có sự sụp đổ của quân đội, sự sụp đổ của chính phủ."

Chiến lược cứng rắn của Mỹ tại Ấn Độ -Thái Bình Dương thách thức Nhật Bản

Thanh Hà /RFI

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/15hohx2gD-p7kpmHHYhHcohyDGNsxyj-H/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) và thủ tướng Yoshihide Suga họp báo tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ. Ảnh tháng 4/2021. MANDEL NGAN AFP

Nhật Bản cần một chính phủ ổn định và vững chắc để đương đầu với một nước Trung Quốc càng lúc càng hung hăng và đối phó với chiến lược cứng rắn của Mỹ để kềm tỏa Trung Quốc trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tokyo tán đồng hiệp định Anh, Úc, Mỹ nhưng không hoàn toàn thoải mái với viễn cảnh bị Washington lôi kéo vào liên minh quân sự, trực diện đối đầu với Bắc Kinh.

RFI xin giới thiệu bài viết : « Nhật Bản trước những sáng kiến cứng rắn của Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương » của nhà nghiên cứu Marianne Péron – Doise, đăng trên trang mạng của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Trường Quân Sự Pháp IRSEM, ngày 24/09/2021.

Hiếu Chân - Cuộc đổi chác Mạnh Vãn Chu và ngoại giao con tin của Trung Quốc

28/9/2021

https://docs.google.com/document/d/11_Fl43vO2PxI7LirfLh1u-ETc0OtmGLf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Vụ bà Mạnh một lần nữa xác nhận Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết – bất chấp luật pháp và đạo lý – để đạt được ý đồ của mình. Và đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới doanh nhân và công dân các nước đã hoặc có ý định đến Trung Quốc làm ăn, du lịch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo công dân Mỹ nên thận trọng tối đa khi đến Trung Quốc và tránh những chuyến đi không thật cần thiết. Những ai có ý định đi xem Vạn Lý Trường Thành hoặc thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh chính hiệu sẽ phải suy nghĩ kỹ. Không ai biết trước liệu mình có trở thành nạn nhân của “ngoại giao con tin” của Bắc Kinh hay không. “Mặc dù xác suất bị bắt giam là rất thấp, nhưng nếu nó xảy ra, thì hậu quả là hết sức khủng khiếp… Nếu bạn là một người suy tính hợp lý, bạn sẽ rất lo lắng [khi định đến Trung Quốc],” giáo sư Donald C. Clarke ở Trường Luật Đại học George Washington, nói. 

Nguyễn  Kim - Joe Biden Là Một Tổng Thống Quá Ư Tệ Hại

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/18ZySr7mRpC9xJpcWM8uFJeBftUz3Z2is/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Chính quyền Biden đã thực sự thất bại trong lãnh vực ngoại giao.  Tháng Tư vừa qua, người dân Hoa Kỳ đã sửng sốt khi nghe truyền thông báo chí cũng như New York Post loan tin về phát biểu của bà Thomas-Greenfield, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà ta nói:  “Vấn đề thiếu công bằng và thiếu công lý đã xảy ra tại Hoa Kỳ.  Chúng tôi phải cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn hảo hơn.  Chúng tôi cần học hỏi từ quốc gia của quý vị.”  Cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại Trưởng Antony Blinken đã tố cáo Hoa Kỳ có vấn đề vi phạm nhân quyền, và ông ta đã mời các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc tới Hoa Kỳ để điều tra về vấn đề này.  Hoa Kỳ, một quốc gia dẫn đầu thế giới về bảo vệ nhân quyền, đã đóng góp biết bao xương máu và tài chánh trong việc chiến đấu giành tự do độc lập cho nhiều quốc gia trên thế giới, giờ đây bị Ngoại Trưởng Antony Blinken và Đại Sứ Thomas-Greenfield tố cáo là một quốc gia không tôn trọng nhân quyền.  Thật là một sự sỉ nhục cho đất nước này. 

Bản tin Điểm Nhấn

Báo Quốc Dân

Không có nhận xét nào: