Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Tin Việt Nam ngày 26/9: Hơn 10,000 ca mắc mới - Epoch Times


Tính đến sáng 26/9, số mắc ở Việt Nam vượt 746,000 ca, số ca thở máy và ECMO giảm mạnh. (Ảnh: Báo Hà Nam)
Tin Việt Nam ngày 26/9: Hơn 10,000 ca mắc mới, 184 ca tử vong, sẽ làm việc với các nước để công nhận lẫn nhau về ‘hộ chiếu vaccine’, Sài Gòn giữ lại 3 bệnh viện dã chiến có ICU
<!>

BTV Epoch Times Tiếng Việt
Chủ nhật, 26/09/2021
Báo lỗi
Mục lục
Nội dung tối 26/9
Hơn 10,000 ca mắc mới, 184 ca tử vong
Sẽ làm việc với các nước để công nhận lẫn nhau về ‘hộ chiếu vaccine’
Sài Gòn giữ lại 3 bệnh viện dã chiến có ICU
Bến Tre áp dụng Chỉ thị 19 từ ngày mai
Số ca tử vong tại Sài Gòn thấp nhất trong nhiều tháng, Hà Nội lần đầu không ghi nhận F0
Nội dung chiều 26/9
Hoa Kỳ cam kết viện trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine COVID-19
Sài Gòn kiến nghị được ‘mở cửa’ theo quy định riêng
Doanh nghiệp phản hồi về quy định ‘sống chung với dịch’ của Bộ Y tế
Đồng Nai phát hiện 50 F0 tại 1 phường, hướng dẫn DN hoán đổi người
Bắc Giang tiếp tục đón gần 1,000 công dân về từ vùng dịch
Nội dung sáng 26/9
Vượt 746,000 ca nhiễm, số ca thở máy và ECMO giảm mạnh
Hơn 1 triệu liều vaccine Abdala đã về tới Việt Nam
Quảng Ngãi thay đổi việc cách ly với người đã chích đủ vaccine COVID-19
Tiếp tục xuất cấp hơn 75,000 tấn gạo tại 9 tỉnh/thành phía Nam
Bà Rịa-Vũng Tàu hủy gói thầu 210 tỉ đồng mua kit test nhanh COVID-19
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh
Nội dung tối 26/9
Hơn 10,000 ca mắc mới, 184 ca tử vong

17h ngày 26/9, Bộ Y tế thông báo về 10,011 ca mắc mới trong nước tại 35 tỉnh/thành phố, trong đó có 5,313 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới ghi nhận chủ yếu tại Tp HCM (5,121), Bình Dương (3,332), Đồng Nai (746), Long An (171), Kiên Giang (99), An Giang (81), Tiền Giang (63), Cần Thơ (52), Đắk Lắk (49), Hà Nam (49)…

So với ngày 25/9, số mắc tại Việt Nam ngày 26/9 tăng 329 ca, trong đó, Tp HCM tăng 1,075 ca, Đắk Lắk tăng 40 ca, Gia Lai tăng 17 ca, Bình Dương giảm 297 ca, Đồng Nai giảm 250 ca, Bình Phước giảm 120 ca.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 756,689 ca nhiễm, trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4) đến nay, số ca nhiễm là 752,185 ca. Có 527,926 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh/thành có số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Tp HCM (371,660), Bình Dương (200,196), Đồng Nai (45,667), Long An (31,789), Tiền Giang (13,787).

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 184 ca tử vong tại 12 tỉnh/thành, trong đó nhiều nhất vẫn là Tp HCM (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4)…

Tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18,584 ca, chiếm tỷ lệ 2.5% so với tổng số ca mắc. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4,321 ca, trong đó, số thở oxy là 3,451 ca, số thở máy và ECMO là 870 ca.
Sẽ làm việc với các nước để công nhận lẫn nhau về ‘hộ chiếu vaccine’

Trong thông báo ngày 26/9, Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về “Hộ chiếu vaccine”.

Hiện trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng ‘hộ chiếu vaccine’ để ‘mở cửa’, đưa hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường mới.
Sài Gòn giữ lại 3 bệnh viện dã chiến có ICU

Chiều 26/9, Sở Y tế Tp HCM cho biết, trong kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến từ nay đến hết tháng 12 để trả công năng ban đầu là khám chữa bệnh không COVID-19, thành phố giữ lại 3 bệnh viện dã chiến 13, 14, 16 có trung tâm hồi sức cấp cứu (ICU).

Cũng đến hết tháng 12, các bệnh viện dã chiến từng được tận dụng từ các cơ sở giáo dục như trường học, ký túc xá… sẽ trả lại công năng cho nhà trường.

Trước mắt, đến cuối tháng 9, các bệnh viện ở ‘vùng xanh’ sẽ trả lại công năng để điều trị cho những bệnh nhân không phải COVID-19. Ở nhóm này, Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đang chuyển đổi trả lại công năng ban đầu.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 22/9, Sở Y tế cho hay, thành phố đang xây dựng lộ trình chuyển đổi công năng của 80 bệnh viện tầng 1 và 2 về chức năng ban đầu. Riêng 10 bệnh viện ở tầng 3 được giữ nguyên vì các ca COVID-19 nặng cần điều trị kéo dài.

Chia sẻ thêm về số giường hồi sức tích cực ICU đang có, Sở Y tế cho biết thêm, theo cấp độ 4 trong Dự thảo ‘thích ứng an toàn với dịch’ của Bộ y tế, hiện thành phố có 3,286 giường ICU bảo đảm sử dụng cấp cứu ở cấp độ cao nhất.
Bến Tre áp dụng Chỉ thị 19 từ ngày mai

Từ 0h ngày mai (27/9), toàn tỉnh Bến Tre áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ. Theo đó, người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 21h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Người dân, phương tiện trên địa bàn được đi lại trong tỉnh. Người vào tỉnh hoặc người đi khỏi tỉnh trở về phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, khai báo y tế và cách ly theo quy định. Người ra khỏi tỉnh cần có lý do chính đáng và có giấy xác nhận của chính quyền cấp huyện.

Các tuyến xe bus công cộng nội tỉnh được hoạt động với số người 50% trong từng chuyến, các tuyến xe cố định liên tỉnh tiếp tục dừng.

Người dân được tập thể dục thể thao tại nơi công cộng nhưng không quá 4 người. Được mở hàng, quán có phục vụ rượu, bia nhưng phải giữ khoảng cách.

Các cơ sở giáo dục bảo đảm được các biện pháp phòng dịch thì được giảng dạy và học tập trung, kết hợp với dạy – học trực tuyến.
Số ca tử vong tại Sài Gòn thấp nhất trong nhiều tháng, Hà Nội lần đầu không ghi nhận F0

Trong ngày 26/9, Việt Nam ghi nhận 184 ca tử vong trong đó Tp HCM có 131 ca. Đây cũng là số ca tử vong thấp nhất ghi nhận trong ngày của thành phố trong nhiều tháng qua.

Chiều 26/9, tại buổi họp báo định kỳ, ông Phạm Đức Hải, Ban Chỉ đạo phòng COVID-19 Tp HCM cho biết, những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân ghi nhận mỗi ngày đã giảm mạnh, số ca COVID-19 xuất viện đã tiệm cận với số người nhập viện. Đây là dấu hiệu tích cực đối với thành phố.

Hiện thành phố có 39,208 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó, 3,751 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi; 1,918 bệnh nhân nặng đang thở máy; 23 người cần can thiệp ECMO.

Tại Hà Nội, hôm nay (26/9), lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đến nay là 3,965 ca, trong đó có 1,601 ca cộng đồng.

Không có nhận xét nào: