Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Những điều có thể Bạn chưa biết về Toà Bạch Ốc.


Bạch Cung là nơi làm việc chính thức của của Tổng thống – người quyền lực nhất nước Mỹ, đồng thời đây cũng là nơi ở của ông và gia đình. Tòa nhà này đã có lịch hàng thế kỷ và trở thành biểu tượng quyền lực của người đứng đầu nước Mỹ. Và tất nhiên bản thân nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết.
Top 14 điều không phải ai cũng biết về Toà Bạch Ốc
<!>
1. Toà Bạch ốc đáng giá bao nhiêu?
2. Cần 570 lít sơn để sơn trắng toàn bộ dinh thự
3. Khu vườn dành cho trẻ em
4. Tổng thống phải trả tiền thức ăn và đồ uống
5. Trong tầng hầm Bạch Cung có một cửa hàng tiện lợi
6. Sử dụng những công nghệ lỗi thời
7. Bục “Blue Goose”
8. Hội trường Chính phủ Hoa Kỳ
9. Tổng Thống có thể tổ chức tiệc
10. Mã bưu chính bí mật
11. Bảo tàng trong Bạch Cung
12. Nhà Trắng được xây dựng bởi tầng lớp nô lệ
13. Tổng thống đầu tiên sống tại Bạch Cung không phải là George Washington
14. Tòa nhà được gọi là Bạch Cung từ khi nào?
1. Toà Bạch Ốc đáng giá bao nhiêu?

Giá trị của Toà Bạch Ốc khoảng 287 triệu USD.

Dựa vào tình hình thị trường, mức độ quan trọng, diện tích, số phòng của căn nhà, trang bất động sản nổi tiếng Zillow ước tính, giá trị của Bạch Cung khoảng 287 triệu USD.

Tọa lạc trên 72.843 m2 đất “vàng” ở trung tâm thủ đô Washington, diện tích trong nhà của Bạch Cunglà hơn 5.100 m2 gồm 132 phòng trong đó có 35 phòng tắm, 16 phòng ngủ, 3 bếp. Ngoài ra BC còn có một khu để xe, lò sưởi bên trong, hệ thống làm mát và một tầng hầm bí mật dưới lòng đất.
2. Cần 570 lít sơn để sơn trắng toàn bộ dinh thự

Ngày 13/10/1792, BC chính thức được khởi công xây dựng. Ban đầu, Nhà Trắng có màu xám của những viên đá lấy từ Virginia và được mang nhiều cái tên khác nhau như “Cung điện tổng thống”, “Dinh thự tổng thống” hoặc “Tòa hành pháp”.

Mãi tới năm 1901, tòa nhà bị bom đạn làm hư hỏng nên phải tu sửa. Để sơn toàn bộ ngôi nhà, người ta phải dùng tới 570 lít sơn trắng. Và khi đó, cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã chính thức đặt tên tòa dinh thự là Bạch Cung
3. Khu vườn dành cho trẻ em

Khu vườn cho trẻ em được xây dựng vào năm 1968.

Ở phía Nam BC có một khu vườn nhỏ dành riêng cho trẻ em, là con và cháu của những vị Tổng thống qua các nhiệm kỳ khác nhau.

Khu vườn là quà chia tay của cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và vợ của ông khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Nó được xây dựng vào năm 1968, phía trên những tấm đá có những miếng đồng được in hình bàn tay và bàn chân của những đứa trẻ đã từng sống tại BC trong gần 50 năm qua.
4. Tổng thống phải trả tiền thức ăn và đồ uống

Tổng thống người chi trả những hóa đơn bao gồm chi phí thực phẩm, chi phí giặt là, sinh hoạt của gia đình vào cuối mỗi tháng. Theo cựu tổng giám đốc Harry Walters – người từng làm việc tại BC tiết lộ, tất cả các gia đình tổng thống đều đã từng phàn nàn về chi phí cao.

Ngoài ra, tất cả rượu vang phục vụ trong mọi bữa ăn ở BC sẽ chỉ được dùng bởi loại rượu được sản xuất tại Mỹ.
5. Trong tầng hầm BC có một cửa hàng tiện lợi

Ở dưới cánh phía Bắc của BC có một khu vực bao gồm các cửa hàng, phòng khám nha khoa, cửa hàng bánh kẹo, đồ dùng văn phòng, cửa hàng hoa và thậm chí có cả khu giải trí như bowling. Các thành viên trong gia đình Tổng thống sẽ phải xuống tầng hầm nều muốn gặp nha sĩ, nhu yếu hẩm hoặc đồ ăn.
6. Sử dụng những công nghệ lỗi thời

Cho đến nay, BC vẫn sử dụng công nghệ lỗi thời và đều có từ rất lâu.

Cho đến nay, BC vẫn sử dụng công nghệ lỗi thời và đều có từ rất lâu như internet chậm mà không có hỗ trợ Wi-Fi, đĩa mềm thời cổ, máy in đen trắng không thể in hai mặt và dòng điện thoại BlackBerry cũ. Mặc dù đôi khi chúng khiến công việc của Tổng thống bị chậm trễ nhưng lại có thể làm hạn chế tiếp cận với những thiết bị, mạng lưới có thể gây ra lỗ hổng làm thất thoát thông tin và đề phòng xâm nhập bởi sự tấn công của những hacker tân tiến.
7. Bục “Blue Goose”

Một trong hai bục đặt trong phòng họp của Nhà Trắng được gọi là Blue Goose. Blue Goose chỉ được sử dụng khi Tổng thống phát biểu trong những sự kiện có nhiều người tham dự. Nó được thiết kế bằng vật liệu chống đạn, hình dạng có chiều cao tăng lên phía trước nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống. Trước mỗi bài phát biểu, các nhân viên sẽ kiểm tra kỹ lưỡng bục và gắn một logo đặc biệt của tổng thống vào đó.

8. Hội trường Chính phủ Hoa Kỳ

Đây là một phòng họp đặc biệt và chỉ có Tổng thống mới có quyền tổ chức các cuộc họp tại đây. Ghế của Tổng thống cao hơn 5cm so với những chiếc ghế còn lại, điều này thể hiện quyền lực của người đứng đầu nước Mỹ. Ngoài ra, khi có bất kì sự cố nào xảy ra, Tổng thống có thể bấm một nút đặc biệt ở dưới bàn của mình để gọi những mật vụ.
9. Tổng Thống có thể tổ chức tiệc

Trong lịch sử, đã có 17 đám cưới xa hoa được tổ chức tại Bạch Cung
Chỉ cần có lý do chính đáng, các Tổng thống có quyền tổ chức những bữa tiệc hay tổ chức ngày lễ một cách thoải mái.

Trong lịch sử, đã có 17 đám cưới xa hoa được tổ chức tại BC. Vào năm 1835, hơn 10.000 người đã tham gia vào một bữa tiệc của Tổng thống Andrew Johnson tại BC Và vào năm 1975, lễ tốt nghiệp của con gái của tổng thống thứ 38 Syuzan Ford cũng được tổ chức tại đây.

10. Mã bưu chính bí mật

Tổng thống Mỹ có một mã bưu chính cá nhân, địa chỉ riêng để người dân có thể viết thư hoặc gửi quà tặng đến ông. Tất nhiên, những bức thư phải được các nhân viên an ninh kiểm tra và chứng minh không có sự nguy hiểm trước khi được chuyển tới tay của Tổng thống.

11. Bảo tàng trong Nhà Trắng


TrongBC có một bảo tàng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật và quà của các nước.

Trong BC có một bảo tàng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật và quà của các nước cũng như của người dân gửi tặng đến BC. Quỹ để giúp bảo vệ bộ sưu tập và giữ gìn nội thất trong BC được hỗ trợ bởi các khoản đóng góp cho Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận được thành lập bởi Jacqueline Kennedy, phu nhân của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1961.

Mọi người đều có thể vào tham quan bảo tàng trong những ngày thứ thứ ba đến thứ năm (7h30-11h30), thứ sáu và thứ bảy (7h30-13h30).
12. BC được xây dựng bởi tầng lớp nô lệ

Bạch Cung là công trình được khởi công xây dựng vào năm 1792 và mất 8 năm để hoàn thành. Nhưng một điều ít người biết, nó được xây dựng chủ yếu bởi tầng lớp nô lệ. Thực tế, chính phủ Mỹ không sở hữu nô lệ, nhưng đã chi tiền cho các chủ nô sử dụng nô lệ của họ để hoàn tất công trình này.

Theo Hiệp hội lịch sử BC, các ủy viên của Washington ban đầu lên kế hoạch huy động các công nhân từ châu Âu cho việc xây dựng, nhưng lại có quá ít người.

Cuối cùng, họ phải huy động thêm cả lao động tự do và nô lệ người Mỹ gốc Phi làm việc cùng với các lao động da trắng bản địa và các thợ thủ công cùng với một nhóm lao động châu Âu để xây dựng không chỉ nơi ở của tổng thống mà còn cả các tòa nhà chính phủ khác như Điện Capitol.

Người được đích thân Tổng thống Washington lựa chọn để thiết kế Bạch Cung là James Hoban (người Ireland), sau khi tòa nhà bị đốt vào năm 1814, chính ông này chỉ đạo công việc khôi phục kiến trúc của tòa nhà.
13. Tổng thống đầu tiên sống tại BC không phải là George Washington

John Adams mới là Tổng thống đầu tiên sống trong Bạch Cung

Đúng là George Washington là người lựa chọn địa điểm và thiết kế, nhưng ông lại là Tổng thống duy nhất cho tới nay chưa bao giờ sinh sống tại BC

John Adams mới là Tổng thống đầu tiên sống trong BC vào năm 1800 khi việc xây dựng hoàn tất. Kể từ đó, các gia đình tổng thống đều sống tại 1600 Đại lộ Pennsylvania.

Hai Tổng thống đã qua đời trong BC là William Henry Harrison năm 1841 và Zachary Taylor năm 1850 trong khi có 3 đệ nhất phu nhân qua đời tại đây là Letitia Tyler, Caroline Harrison và Ellen Wilson.
14. Tòa nhà được gọi là Bạch Cung từ khi nào?

Ban đầu, tòa nhà này được gọi là Dinh Tổng thống, Nhà Tổng thống, Phủ Tổng thống và cũng không có màu sơn trắng như hiện tại.

Mặt ngoài bằng đá của công trình này lần đầu tiên được quét vôi trắng vào năm 1798, nhằm bảo vệ khỏi nhiệt độ quá lạnh. Biệt danh “Bạch Cung” đã bắt đầu xuất hiện trên báo chí trước Chiến tranh vào năm 1812. Đến năm 1901, Tổng thống Theodore Roosevelt chỉ định tên chính thức nơi ở của người lãnh đạo nước Mỹ là Toà Bạch Ốc.

Không có nhận xét nào: