Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Bản tin ngày Thứ hai 26 tháng 4 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 Cảm nhận dòng sức mạnh của người dân

(Feel the people's power flow)

Vasana Chinvarakorn and Piyanan Jitjang – Bình Yên Đông lược dịch

Bangkok Post – 14 April 2021

https://drive.google.com/file/d/15dXdiaApHSNP650JCVinP4feVDkOc_Cg/view?usp=sharing

Vào năm 2018, chánh phủ Thái, đối mặt với sự chống đối mãnh liệt của cộng đồng Boon Rueang, đã thối lui trong một kế hoạch sử dụng một phần của 483 hectares đất ngập nước cho chương trình kỹ nghệ hóa đại qui mô.  Thành quả như thế của một nhóm người dân thường cuối cùng được UNDP công nhận, và đã chọn Boon Rueang trong số 583 đề nghị từ trên 120 quốc gia để trao Giải Xích đạo có danh tiếng.

Nhưng ½ thập niên trước, không khí trong làng của Pimpun hoàn toàn u ám.  “Tôi không thể nào ngủ được,” bà nhớ lại.  “Tôi sửng sờ khi nghe nói họ sắp giật lấy rừng của chúng tôi.  Tôi đã tuyên bố rằng tôi sẽ không buông dù chỉ ½ mẫu!”

Vào năm 2015, một loạt chương trình Đặc Khu Kinh tế (Special Economic Zone (SEZ)) được phát động trên cả nước được loan báo.  Rừng đất ngập nước Boon Rueang, với tình trạng chánh thức là “đồng cỏ công cộng” từ năm 1997, được nhắm đến như bất động sản chánh, thu hút các nhà đầu tư đến thị trấn Chiang Khong, tỉnh Chiang Rai ở kế cận.

<!>

Việt Nam: Tỷ lệ trẻ em béo phì tăng nhanh một cách đáng ngại

Thanh Phương  RFI

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1ZTwaYNSSwkfviry5Ze-ksuAPOUvRpNlf/view?usp=sharing

Thừa cân, béo phì có nguy cơ gây ra các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp, bệnh tiểu đường…Hiện nay Việt Nam đang chịu một gánh nặng về các bệnh không lây nhiễm với 77% số ca tử vong hiện nay là liên quan đến các bệnh không lây nhiễm. Việt Nam có đến 12,5 triệu người cao huyết áp, 3,5 triệu người bị đái tháo đường và hàng năm có đến 75 ngàn ca ung thư bị tử vong. Hiện nay các bệnh không lây nhiễm này ngày càng trẻ hóa.

Đó là vấn nạn cho cả kinh tế và cả ngành y tế. Bên cạnh đó là nó ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, bởi vì những đứa trẻ thừa cân, béo phì khi đi học sẽ thiếu tự tin, mặc cảm. Khả năng tiếp nhận của các em ở trường học cũng bị hạn chế, do đó nó cũng ảnh hưởng đến của các em sau này khi lớn lên.

Ts. Nguyễn Hồng Vũ - Bài học COVID-19 ở Ấn Độ

25/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1mlzg6mvQfggKq-cr0oGL9q6tFZ4nLKMa/view?usp=sharing

Thiết nghĩ, đây có lẽ là một bài học không những cho Ấn Độ mà còn cho tất cả các nước khác trong đại dịch này. Khi mà tỉ lệ chích ngừa trong dân số vẫn còn thấp thì chúng ta vẫn còn như ngồi trên đống rơm, những chủng virus mới với các đặc điểm lây lan nhanh, né tránh kháng thể luôn chực chờ một đốm lửa để thổi bùng lên. Lúc bùng dịch thì số người chết tăng vượt tầm kiểm soát vì không chỉ do chính căn bệnh mà còn do hệ thống y tế bị quá tải nghiêm trọng!

Mong là bà con vẫn giữ tinh thần “cẩn trọng” cho đến cuối dịch, lúc mà vaccine đã đủ cho nhu cầu người dân và hầu hết các nước khác đã bắt đầu kiểm soát dịch được một cách chắc chắn.

Nếu nhìn vào biểu đồ tình hình chích vaccine COVID-19 hiện nay, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có lẽ cũng đang ngồi trên một đống rơm lớn, rất lớn… hãy đừng làm nó cháy!

Điệp Mỹ Linh – 46 mùa Bluebonnets

Hồi ký

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1YF_vf8yg9JQpveW0xMmAQpyZsZEZHUT7/view?usp=sharing

Vào khoảng tháng Tư, dọc theo xa lộ của tiểu bang Texas, hoa Bluebonnet nở rộ, màu xanh thẫm, pha một tý tim tím. Nhìn từ xa lộ, sẽ không thể thấy những viền trắng ly ty trên đài hoa mà chỉ thấy toàn màu xanh tím, trông đẹp và buồn. Màu Bluebonnet buồn hiu hắt này gợi trong tôi hình ảnh những rừng sim tím xa tít tắp nơi giãi đất hình chữ “S” thân thương mà lúc nào hồn tôi cũng quyến luyến!

Giải đất hình chữ “S” rất nghèo nàn và khốn khổ; vì ông Hồ Chí Minh đã du nhập chủ nghĩa cộng sản và khơi động hai cuộc chiến tranh tàn khốc/dai dẳng để người Việt giết người Việt!

Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 26 tháng 4 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1KibLsLOH0LfCSCfbw1-nj1CcEccokyBW/view?usp=sharing

Oscar 2021: Nữ đạo diễn Triệu Đình đi vào lịch sử

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1vIP-Bg78xV8GsUGxg4ATiZGTivi-HfNn/view?usp=sharing

Phim Nomadland của đạo diễn Triệu Đình (Chloe Zhao) thắng liền ba giải Oscar, trong lúc các gương mặt nghệ sĩ Anh là Huân tước Anthony Hopkins và Daniel Kaluuya được trao giải diễn viên xuất sắc nhất.

Với Nomadland, Triệu Đình đi vào lịch sử với việc trở thành nữ đạo diễn đầu tiên không phải là người da trắng, và là người phụ nữ thứ nhì được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Nguyễn Kim - Chính Sách Nội Trị và Ngoại Giao của Joe Biden Sẽ Đưa Đất Nước Này Đi Về Đâu?

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1OVV3W9FMG99PwUCLrkAo_KtvRXQN7_OE/view?usp=sharing

Theo Newsmax, cựu Bộ Trưởng Tài Chánh Lawrence Summers thời TT Bill Clinton đã phê bình đạo luật Cứu Nguy Kinh Tế chi ra 1 tỷ 900 triệu dollars là rủi ro lớn nhất, là “chính sách kinh tế tệ hại nhất trong 40 năm qua.”  Ông Summers gay gắt chỉ trính cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, ông ta nói “Về cơ bản, chính sách kinh tế này đã được thúc đẩy do sự thiếu kiên định và hoàn toàn vô trách nhiệm của các nhà lập pháp đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.  Một phần ba rủi ro lạm phát sẽ nhanh chóng xảy ra trong những năm tới, và kinh tế sẽ bị trì trệ.”

Học giả Trung Quốc: Quan hệ Mỹ – Nga bước vào thời kỳ ‘tối như hũ nút’

Tác giả: Ngô Đại Huy (Trung Quốc)* | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1n2rK69yxCcvI5ik-WeYgIi7F8brP9-AZ/view?usp=sharing

Gần đây, Mỹ và các nước châu Âu ngày càng tăng cường gây sức ép chính trị và trừng phạt kinh tế lên Nga. Việc Mỹ dẫn đầu gây ra vụ trục xuất các quan chức ngoại giao Nga đã dẫn đến tình trạng phương Tây và Nga trục xuất lẫn nhau các quan chức ngoại giao của mỗi bên. Điều đó làm cho thế giới cảm nhận được mùi vị bầu không khí của cuộc chiến trục xuất với quy mô lớn các nhà ngoại giao giữa phương Đông và phương Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Một ngày trước đó, Sứ quán Mỹ tại Nga tuyên bố rằng Đại sứ Sullivan sẽ không rời Nga [để về Mỹ báo cáo tình hình], thế nhưng ngày 20 giờ địa phương, Sứ quán Mỹ bất ngờ ra thông báo cho biết ông Sullivan sẽ về Mỹ trong tuần này để trực tiếp trao đổi về mối quan hệ Mỹ – Nga với các lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Biden. Cho đến nay, đại sứ của hai bên đều đã về tới nước mình.

Hoàng Việt  - Một số vấn đề chính trị nội bộ Philippines ẩn giấu đằng sau sự kiện đá Ba Đầu

26/4/2021

https://drive.google.com/file/d/1C2IqQtfUZiBVIfds_Z1pQCWw00gHCjcB/view?usp=sharing

Bản thân Tổng thống Duterte đã nhiều lần nhắc đến nguy cơ đảo chính quân sự chống lại ông kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Hai năm sau, ông cáo buộc một số sỹ quan giấu tên cấu kết với các chính trị gia đối lập hòng lật đổ ông bằng âm mưu “Tháng Mười Đỏ”. Cũng trong năm 2018, Duterte tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết Bắc Kinh sẽ không cho để khả năng đảo chính lật đổ ông.

Trung Quốc dùng chiến thuật vùng xám để mở rộng việc kiểm soát các thực thể trên biển Đông, bằng cách cử tàu dân quân Trung Quốc “tập trung tránh bão” tại khu vực Đá Ba Đầu. Thông tin Trung Quốc tập trung tại Ba Đầu được quân đội Philippines đưa ra cũng có liên quan đến chính trị nội bộ của nước này, trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Sự kiện này nằm trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa các nhóm chính trị khác nhau, với các xu hướng thân Mỹ hoặc thân Trung Quốc, trong nội bộ Philippines.

Nguồn Bản tin ngày Thứ hai 26 tháng 4 năm 2021

https://diemnhan.blogspot.com/2021/04/ban-tin-ngay-thu-hai-26-thang-4-nam-2021.html

Không có nhận xét nào: