Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

FBI Đang xiết gọng dần đám đông Maga tấn công Điện Capitol - Minh Phượng lược dịch

Cho đến hôm nay, một cuộc điều tra khổng lồ đã bắt giữ 235 người, gồm có những người mang vũ trang, bạo loạn cực hữu, một số từng phục vụ trong quân đội- và cả những người hâm mộ Trump, nhưng không có điểm gì đặc biệt....Trong khi các công tố viên từ Hạ viện chuẩn bị để buộc tội Donald Trump tại phiên tòa vào tuần tới với tội kích động sự xâm phạm, nổi dậy tại toà nhà Quốc Hội, những người ủng hộ và nghe lời DT tham gia cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1, muốn lật ngược quyết định của Quốc Hội, đã "quyết chiến"  xông vào Tòa nhà Quốc Hội (QH), giờ đang phải đối diện với những tội trạng to lớn hơn nhiều.
<!>

Phiên tòa bắt đầu tại Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Ba tuần tới có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu tiếp theo khiến Trump vĩnh viễn không còn có cơ hội ứng cử cho bất cứ chức vụ nào trong tương lai. Thế nhưng, đám đông gồm những thành viên nhiệt thành của MAGA, sau một cuộc bạo động do chính Trump đề xướng, lại có thể phải lãnh án tù lên đến 20 năm.

Một tháng sau sự kiện khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát của toà nhà Quốc Hội, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bộ Tư pháp và FBI ngừng truy lùng những kẻ nổi dậy. Trong tuần qua họ đã bắt giữ những kẻ bị xem là bạo loạn, đến từ khắp nơi, kể cả những cư dân từ Seattle, Washington; Las Vegas, Nevada; Corinth, Texas; Garner, Bắc Carolina; và Marion, Illinois.

Tất cả 56 văn phòng của FBI đang tham gia vào một cuộc điều tra khổng lồ được xem là quy mô, bao rộng nhất từ trước đến giờ, trong toàn quá trình, lịch sử về việc điều tra của toàn nước Mỹ

David Gomez, cựu giám đốc an ninh quốc gia của FBI, người có trách nhiệm trong việc ngăn chặn và  đập tan những mầm mống phản loạn, khủng bố nội địa, nói rằng văn phòng xem việc truy lùng này là một trong những cuộc điều tra lớn nhất kể từ ngày 11/9.

Hiện số người bị FBI, cảnh sát ngay Quốc Hội, hoặc cảnh sát địa phương của Washington DC bắt giữ, đã lên tới 235 người, đến từ hơn 40 tiểu bang. Khi cuộc điều tra ngày càng mở rộng và đi sâu vào chi tiết, họ đặc biệt chú ý đến những ai có vai trò chủ động, khởi xướng, điều khiển, để triệt hạ những kẻ cầm đầu.

FBI đã thành lập một lực lượng tấn công đặc biệt gồm các công tố viên liên bang đầy kinh nghiệm, những người đã  nhận được chỉ thị rất rõ để truy lùng những người xách động phản loạn lại chính quyền, hoạc tuyên truyền tung tin thất thiệt, theo thuyết âm mưu, cố ý gây hấn,bạo loạn. Đã có ít nhất 26 người bị buộc tội âm mưu hoặc hành hung.

Gomez nói: “Xách động, kêu gọi lật đổ chính phủ là tội hình trọng đại nhất mà bất cứ ai cũng có thể bị buộc tội kể từ ngày 6 tháng 1. “Đó là tội muốn lật đổ chính phủ Hoa Kỳ. Việc này bao gồm  những lời nói, sự kêu gọi về việc lật đổ nền dân chủ cũng như những phương sách và sự cố gắng thực hiện những hành động đó ”.

Khi các chi tiết về những người bị bắt  trong ngày đó dần dà hiện ra, người ta cũng dâǹ dà thấy được cung cách truy lùng  người của FBI. Có một số trường hợp,  người có mặt hôm đó QH chỉ bị bắt và buộc vào các tội tương đối nhẹ nhàng như là tội "xâm nhập bất hợp pháp hoặc đánh cắp thư", nhưng rồi sau đó, họ đã dần dà bị buộc thêm nhiều tội khác.

Hình thức buộc tội leo thang đó có thể thấy trong trường hợp của Nicholas DeCarlo, từ Texas và Nicholas Ochs, đến  từ Hawaii.

Ban đầu, hai tên này bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp vào chỗ làm của chính phủ liên bang. Nhưng sau đó họ bị gán thêm tội, nặng hơn, là  đã có tính toán, hẹn hò cùng đến DC, quyên góp tiền  làm lộ phí, và sau đó đã thực hiện chuyến đi Washington DC với mưu toan, tính toán trước rằng sẽ cản trở việc QH chứng nhận Joe Biden là tổng thống Hoa Kỳ.

Nếu bị kết tội, mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Các công tố viên nói rõ rằng họ đang tăng cường các cáo buộc chống lại một số cá nhân được chọn như một biện pháp ngăn chặn bạo lực tiếp tục từ những người ủng hộ Trump và các đồng minh cực hữu và theo thuyết thượng tôn da trắng. Sherwin nói: “Chúng tôi sẽ tập trung vào những kẻ đã vi phạm với mưu đồ trầm trọng nhất như một biện pháp răn đe, bởi vì bất kể rằng họ đã chỉ bước chân vào toà nhà QH, hay đã đặt bom, họ sẽ không trốn thoát được, và sẽ bị buộc tội.

Công việc của FBI đã được hỗ trợ rất nhiều bởi vô số thông tin được chuyển đến từ khắp nơi trên mạng- có khi do chính các nghi phạm tự đăng tải. Giống như trường hợp của  DeCarlo và Ochs.

Một bức ảnh ghi lại họ đang giơ ngón tay cái trước cửa đài tưởng niệm, trên đó họ viết nguệch ngoạc dòng chữ “MURDER THE MEDIA” "GIẾT GIỚI TRUYỀN THÔNG", thấy ngay trên mạng. Dòng chữ đó  đã được đưa vào biên bản buộc tội họ, và được sự chú ý đặc biệt của lực lượng truy lùng những kẻ muốn sát hại giới truyền thông do các công tố viên liên bang thành lập để điều tra các mối đe dọa bằng vũ  lực đến các thành viên của giới truyền thông.

Bức ảnh đó là một trong số hơn 200.000 những hình ảnh, những "mối tin" được dân chúng trên toàn quốc nhanh chóng cung cấp qua internet cho FBI, có khi từ bạn bè và thậm chí cả người thân trong gia đình, khi người dân nhận diện được những kẻ bạo loạn từ video, và cảnh quay được đăng trên internet.

Khi các nhân viên đặc trách của FBI nhận được rất nhiều những "tip" thông tin, chất chồng như núi, họ bắt đầu hiểu rõ thêm được những người có mặt trong ngày định mệnh đó. Như đã được cảnh cáo và theo như mối lo ngại trước đây, những kẻ chủ mưu cuộc nổi loạn rõ ràng đã thành hình từ các nhóm cực hữu và thượng tôn  da trắng.

Ít nhất 10 thành viên của nhóm cực đoan Proud Boys nằm trong số ngày càng tăng của những người bị bắt, bao gồm cả Ochs, người tự khoe là đã thành lập một nhóm PB ngay tại Honolulu. Người bị bắt tại Washington tuần này cũng tự khoe là thủ lĩnh nhóm Proud Boys tại Seattle - Ethan Nordean. Hắn bị buộc tội đã dẫn đầu một nhóm bạo loạn vào toà nhà QH.

Với những bằng chứng về vai trò lãnh đạo của Proud Boys trong vụ tấn công, chính phủ Canada tuần qua đã liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, một số thành viên của nhóm cực hữu, "The Oath Keepers", ("Những người giữ lời thề"), một trong những nhóm vũ trang, bạo động cực hữu lớn nhất ở Mỹ, cũng đã bị bắt.

Một chi tiết đáng rùng mình từ các bản cáo trạng là con số những cảnh sát và quân nhân tại ngũ, hoặc đã về hưu. Một bảng phân tích của CNN về 150 người đầu tiên bị bắt cho thấy đã có ít nhất 21 người từng phục vụ trong quân đội, một số trong số này còn tại ngũ .

Trong số đó, tám người từng là TQLC. Sự kiện này cho ta thấy sự nguy hiểm của việc huấn luyện những quân nhân sự tinh nhuệ để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa quốc tế, nhưng rồi giờ đây, họ lại phản bội, quay lưng, và tấn công ngay vào nền dân chủ Hoa Kỳ.

Có ít nhất 4 cảnh sát vẫn còn tại ngũ khi  xảy ra vụ tấn công ngày 6 tháng 1; họ đã bị buộc tội và đã mất việc.Trong số này có một đến từ Houston, Texas, và một từ New Jersey.

Cái mẫu số chung tụ họp nhóm người này không phải là bất kỳ nhóm cực đoan, trang web hay phương tiện truyền thông nào, mà là một cá nhân - Donald Trump. Đây là lý do tại sao cuộc điều tra các nghi phạm của FBI được xem là rất quan trọng trong phiên tòa luận tội DT thứ ba tuần tới. 

Sự liên hệ này được công khai bởi các luật sư nhận bào chữa cho những kẻ bạo loạn đã bị bắt. Ví dụ như  Jacob Chansley từ Arizona, người tự phong là “QAnon Shaman”, người đã cởi trần và đội chiếc mũ lông có sừng khi tấn công vào toà nhà QH.

Các luật sư của Jacob Chansley đã đề nghị nên cho anh chàng làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử Trump. Họ nói rằng Chansley, người phải bị ghép sáu tội, từng mê Trump "khủng khiếp" nhưng giờ anh chàng cảm thấy bị phản bội. Họ lập luận rằng Chansley đã bị DT đánh lừa  để biện hộ cho thân chủ của họ.

MP lược dịch

Xin xem bản gốc tiếng Anh sau đây:

 

Không có nhận xét nào: