Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

HÔM NAY 15/3/2017 THẨM PHÁN LIÊN BANG Ở HAWAII RA PHÁN QUYẾT...

Thẩm phán Liên bang Derrick Kahala Watson của quận Hawaii vừa phán quyết tạm thới cấm 
thi hành Sắc lệnh Hành pháp mới của TT Donald Trump về cấm nhập cư và di dân vào Hoa Kỳ<!>
VietPress USA (15/3/2017): Hôm nay Thứ Tư ngày 15/3/2017, Thẩm phán Liên Bang Derrick Kahala Watson của Tòa án Quận hạt ở Haiwaii đã vừa ra phán quyết đình chỉ thi hành Sắc lệnh mới về cấm nhập cảnh và định cư vào Hoa Kỳ đối với công dân của 6 nước Hòi giáo mà Tổng thống Donald Trump mới ký ban hành ngày 06/3/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2017 tức vào ngày mai.

Phán quyết cấm thi hành Sắc lệnh mới của TT Trump có hiệu lực trên toàn Hoa Kỳ kể từ lúc 12:01AM ngày Thứ Năm 16/3/2017 (tức bắt đầu lúc 00:01 phút nửa khuya Thứ Tư 15/3 bước qua ngày Tứ Năm 16/3/2017).

Vào ngày 27/01/2017, TT Donald Trump đã ký ban hành Sắc lệnh Hành pháp đầu tiên cấm công dân 7 nước Hồi giáo du hành đến Hoa Kỳ trong thời hạn 90 ngày gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen với tổng số 218 Triệu dân theo tài liệu dân số của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2015. Sắc lệnh nầy cấm hoàn toàn không cho di dân của Syria vào định cư tại Hoa Kỳ; nhưng cho phép người theo Thiên Chúa giáo tại các nước Hồi giáo bị cấm được vào Hoa Kỳ vì họ đang bị Khủng bố Hồi giáo truy diệt. Sắc lệnh nầy đã gây xáo trộn lớn tại các phi trường quốc tế ở Hoa Kỳ và nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn trên khắp Hoa Kỳ cũng như tại một số các quốc gia khác.

Thế nhưng đến ngày 03/02/2017Thẩm phán Liên bang James Robart của Tiểu bang Washington đã ra Phán quyết cấm thi hành Sắc lệnh đầu tiên nầy của TT Trump vì cho rằng Vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ và có tính cách kỳ thị tôn giáo đối với Hồi giáo. Nội các Donald Trump đã đưa vụ cấm nầy ra khiếu nạn với Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ nhưng đã bị Tòa nầy bác bỏ.

Vì vậy, ngày 06/3/2017TT Donald Trump đã ký ban hành Sắc lệnh Hành pháp mới sửa đổi lại một số điều chỉnh, trong đó lấy tên Iraq ra khỏi danh sách 7 quốc gia Hồi giáo bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Nay chỉ còn lại 6 quốc gia vẫn tiếp tục bị cấm trong thời hạn 90 ngày để chờ cứu xét gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Không nhắc đến Syria, và không còn cho những người theo Thiên Chúa giáo tại các quốc gia Hồi giáo được ưu tiên. Những ai đã có hồ sơ hợp lệ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận sẽ được phép vào Mỹ bình thường. Những ai đã có Thẻ Xanh hợp lệ sẽ không bị ảnh hưởng. Sắc lệnh mới nầy có hiệu lực thi hành kể từ Thứ Năm ngày 16/3/2017. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc tin tưởng rằng Sắc lệnh mới sẽ thắng vì chắc chắn khó có ai đủ lý lẻ để kiện lại (http://www.vietpressusa.us/2017/03/tt-donald-trump-ky-sac-lenh-moi-ve-di.html).

TT Donald Trump ký ban hành Sắc lệnh Mới về cấm du hành và nhập cư vào Hoa Kỳ ngày 06/3/2017
Vào ngày 07/3/2017  các Tiểu bang Hoa Kỳ gồm New York. Washington, Oregon. Massacusetts và Minnesota đã liên kết kiện lại Sắc lệnh mới nầy của TT TrumpRiêng Tiểu bang Hawaii đã lập thủ tục kiện trong một vụ riêng biệt  theo công bố của bang nầy (http://www.vietpressusa.us/2017/03/nhieu-tieu-bang-hoa-ky-lien-ket-kien.html).

Thế nhưng bất ngờ ngày hôm nay Thứ Tư 15/3/2017Thẩm phán Liên bang Derrick K. Watson của Quận hạt Hawaii đã ban hành phán quyết số CV-No. 17-00050 DKW-KSC ra lệnh tạm ngưng thi hành trên toàn Hoa Kỳ sắc lệnh mới cấm du hành và di dân vào Hoa Kỳ của TT Donald Trump vừa ký ngày 06/3/2017 và có hiệu lực ngày mai Thứ Năm 16/3/2017.

Lệnh cấm thi hành nầy của Thẩm phán Liên bang Derrick K. Watson có hiệu lực từ lúc 12:01AM ngày Thứ Năm 16/3/2017 (tức khuya Thứ Tư 15/3/2017 bước qua 00:01 phút ngày Thứ Năm 16/3/2017).

Ngày 10/3/2017Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã gởi văn thư yêu cầu 46 Trưởng Công tố Liên Bang (Biện lý) khắp Hoa Kỳ từ thời cựu TT Barack Obama và trước đó trong ngành Tư pháp Mỹ phải đồng loạt từ chức theo lệnh của TT Donald Trump. Theo bình luận của báo chí Hoa Kỳ cho rằng Nội các của TT Trump dùng biện pháp cất chức đồng loạt nầy để đưa ngành Tư Pháp vào dưới quyền lực của TT Trump thay vì 3 ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp là độc lập theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ngày 11/3/2017 ông Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ James Robart là người đã ra lệnh ngưng thi hành Sắc Lệnh Hành pháp đầu tiên của TT Donald Trump về du hành và nhập cư ký ban hành ngày 27/01/2017, nay đã từ chối việc ra phán quyết chống lại sắc lệnh mới về du hành và nhập cư Hoa Kỳ vừa do TT Donald Trump ký ban hành ngày 06/3/2017 (http://www.vietpressusa.us/2017/03/bo-truong-tu-phap-jeff-sessions-yeu-cau.html). Thế nên Tòa Bạch Ốc tin tưởng rằng Sắc lệnh mới sẽ không ai chống lại được và bắt đầu hiệu lực thi hành kể từ ngày mai Thứ Năm 16/3/2017 trên toàn Hoa Kỳ.

Đáng ngạc nhiên rằng chỉ vài giờ trước khi Sắc lệnh mới của TT Trump có hiệu lực, hôm nay Thẩm phán Liên bang  Derrick K. Watson của Tòa án Quận Hawaii đã ra lệnh tạm ngưng thi hành Sắc lệnh mới nầy của TT Trump sau khi xem xét đơn kiện của bang Hawaii kiện rằng Sắc lệnh mới nầy làm hại đến cư dân cộng đồng Hồi giáo của bang nầy, hại ngành du lịch và sinh viên ngoại quốc đến học tại Hawaii là Tiểu bang tứ 50 về du lịch biển của Hoa Kỳ.

Các luật sư của bang Hawaii đã lập luận rằng Sắc lệnh mới vi phạm Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ về cấm phân biệt tôn giáo, bởi vì dù có sửa chữa đôi chút nhưng thực chất vẫn là lệnh cấm đối với người Hồi giáo, làm tổn thương đến khả năng tuyển dụng những nhân tài hàng đầu cho Hawaii và gây tổn hại đến ngành công nghiệp du lịch của bang nầy.

Báo chí Truyền thông Hoa Kỳ cho hay TT Donald Trump vô cùng phẩn nộ trước phán quyết tạm thời cấm thi hành Sắc lệnh mới của TT Donald Trump mới ban hành ngày 06/3/2017 và cho biết Nội các của TT Trump họp khẩn để sẽ có biện pháp mới.

Theo WikipediaThẩm phán Liên bang Derrick Kahala Watson sinh năm 1966 tại HonoluluHawaii. Ông tốt nghiệp trung học tại trường Kamehameha Schools năm 1984 và nhận bằng Cử nhân Bachelor of Arts năm 1988 tại Đại học Harvard. Tiếp đến ông nhận bằng Tiến sĩ Luật Juris Doctor năm 1991 tại Đại học Luật Harvard Law School và bắt đầu sự nghiệp Luật sư tại Công ty Luật  Landels, Ripley & Diamond ở San FranciscoCalifornia, từ 1991 đến 1995. Ông giữ chức vụ Assistant United States Attorney tại Quận phía bắc bang California từ 1995 đến 2000, sau đó giữ chức Phó trưởng phòng về Dân sự từ năm 1999 đến 2000. Ông  vào làm việc cho công ty Luật Farella Braun + Martel LLP ở San Francisco từ năm 2000 và trở thành cổ đông vào năm 2003 và phụ trách về trách nhiệm sản phẩm, các vụ kiện tụng về độc hại, môi trường.


Năm 2007 ông giữ chức Phụ tá Chưởng lý Hoa Kỳ tại quận hạt của Hawaii cho đến năm 2013 kiêm phụ trách Trưởng Phòng Dân sự từ 2009 đến 2013.

Ngày 14/11/2012TT Barack Obama bổ nhiệm ông Derrick Kahala Watson làm Thẩm phám Liên bang Hoa Kỳ cho Tòa án quận Hawaii để thay thế Thẩm phán David Alan Ezra giữ chức vụ cao hơn vào ngày 27/6/2012. Ngày 02/01/2013 vì Thượng viện hoãn kỳ họp nên việc bổ nhiệm ông được chuyển trở lại Tòa Bạch Ốc. Một ngày sau đó, TT Obama tái bổ nhiệm ông và được Thượng viện phê chuẩn bằng xướng tên với 94 thuận và 0 có chống đối vào ngày 18/4/2013.

Ngày Thứ Tư 15/3/2017 Thẩm phán Liên bang Derrick Kahala Watson đã ra phán quyết tạm ngưng thi hành trên toàn quốc Hoa Kỳ Sắc lệnh Hành pháp mới của TT Donald Trump ký ban hành ngày 06/3/2017 về luật cấm nhập cảnh và định cư Hoa Kỳ đối với công dân 6 nước Hồi giáo. Lệnh tạm câm nầy có hiệu lực  kể từ 00:01AM ngày Thứ Năm 16/3/2017.

Nội dung Phán quyết nầy của Thẩm phán Liên bang Derrick Kahala Watson gồm 43 trang được phổ biến tại Link sau đây (http://www.politico.com/f/?id=0000015a-d421-db68-a97b-d5e934210000và VietPress USA trích ra trang đầu và trang cuối đính kèm để đọc giả theo dõi. 

Không có nhận xét nào: