Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Bản tin Newsletter ngày 30/11/2020 - NV Online


Wisconsin xác nhận ông Joe Biden chiến thắng sau khi tái kiểm phiếu

Tiểu bang Wisconsin xác nhận ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân Chủ, chiến thắng tại đây sau khi tái kiểm phiếu.

Ở Đây Mưa Lập Đông- Thơ HTNX-Nhạc Ngô Hữu Hùng- ca sĩ Thái Hòa- video ACT

Ông ngoại có bồ - Ý Ngôn

Chú Năm cùng cô Sáu mở cửa bước vô tay xách bịch đồ ăn mới mua ở chợ về, bữa nay thằng con đi công tác xa, chú Năm tự nhiên dẫn “người yêu” về nhà nấu nướng mà không sợ nó dòm ngó. Thật ra hai đứa con của chú không hề phản đối việc chú có bồ, nó nói “ba còn yêu thì cứ việc yêu”.Chú Năm goá vợ một hôm đi chợ quen cô Sáu là gái “lỡ thì”. Chú mới có sáu mươi chín tuổi chớ mấy, còn cô mới có sáu mươi ngoài. Anh em cô khen hai người xứng đôi vừa lứa (và cứ mong chú Năm nếu thấy được thì rước cô về để cô có dịp cơm nước săn sóc hầu hạ chú). Cô Sáu là người thích nấu nướng, món chay món mặn gì cô cũng biết làm, chưa kể các món chè xôi bánh ngọt các thứ

CSW lên tiếng về việc ông Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực - VOA




Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu vừa lên tiếng về việc tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực ở trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, ngày 27/11/2020.

Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu vừa lên tiếng về việc tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực ở trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam

Lý giải ám ảnh tâm lý khiến ông Trump nhất định không chịu nhận thua - Soha

Lý giải ám ảnh tâm lý khiến ông Trump nhất định không chịu nhận thua


Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT.

Phản ứng của ông Trump đối với sự thất bại đã đạt tới đỉnh điểm ở thời điểm kết thúc cuộc bầu cử tổng thống. Những lần trút bực dọc sau thất bại Trong cuộc đua giành vị trí ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hoà vào năm 2016, Thượng Nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã giành chiến thắng tại bang Iowa. Một trong những người thất cử tại Iowa lúc đó là ông Donald Trump, đã ngay lập tức cáo buộc ông Cruz với hành vi lấy trộm phiếu bầu. Ông Trump sau đó đã “trút” bực dọc của mình lên mạng xã hội Twitter:”Dựa trên sự gian lận mà Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã thực hiện tại cuộc bỏ phiếu ở Iowa, cần thiết phải có một cuộc bầu cử mới hoặc hủy bỏ kết quả trước đó”.

Bộ trưởng Y tế: Dân Mỹ có thể có vaccine chống COVID trước Giáng sinh

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar.

Người dân Mỹ có thể có hai vaccine đầu tiên chống COVID trước Giáng Sinh năm nay, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar tuyên bố ngày 30/11, sau khi công ty Moderna trở thành nhà bào chế vaccine thứ hai có thể được cấp phép khẩn cấp của Hoa Kỳ.Các cố vấn ngoài Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA sẽ gặp nhau vào ngày 10/12 để cứu xét việc cho phép vaccine chống COVID của công ty Pfizer.

Những món ăn cay nhất trên thế giới Thanh Nhàn

  Mỗi một quốc gia trên thế giới đều có một nền ẩm thực cho riêng mình. Văn hóa ẩm thực ghi nhận nhiều món ăn ngon với vị cay xé lưỡi và màu sắc bắt mắt. Vị cay của món ăn thu hút sự tò mò của rất nhiều tín đồ ẩm thực tuy nhiên không phải ai cũng có gan thử sức với những món ăn cay xé lưỡi này 

Không chỉ thách thức những người can đảm, các món ăn dưới đây sẽ khiến bạn phải "hét ra lửa" bởi vị cay đặc biệt. 

Huyền thoại TPP: Đừng “chính trị hóa” thương mại. - Nguyễn Quang Duy

 

Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.Như vậy về mặt đối ngoại, chiến lược Xoay trục Châu Á Thái Bình Dương sử dụng TPP như đòn bẫy kinh tế gia tăng hợp tác giữa Hoa Kỳ với 11 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao vây và giảm ảnh hưởng của Bắc Kinh đã thất bại ngay trong trứng nước. Mỗi quốc gia có lý do khác nhau để một mặt thương lượng với Hoa Kỳ còn mặt khác thương thuyết với Trung cộng, bài viết này về trường hợp của Úc một quốc gia đồng minh chiến lược vào bậc nhất của Hoa Kỳ.

10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.

(Theo 24/7 Wall Street) Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm.

Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

Mai Hương - Như Ngọn Buồn Rơi | Tuyển Tập Tình Ca Hải Ngoại Từ Công Phụng, Phạm Duy

Ca sĩ Mai Hương, ban Tiếng Tơ Đồng, qua đời ở tuổi 79

 

IRVINE, California (NV) – Ca sĩ Mai Hương, gương mặt quen thuộc của ca nhạc miền Nam Việt Nam trước 1975 và hải ngoại, vừa qua đời lúc 2 giờ 50 phút chiều 29 Tháng Mười Một, 2020, tại nhà riêng ở thành phố Irvine, miền Nam California. Ông Trương Dục, chồng ca sĩ Mai Hương, xác nhận tin này với nhật báo Người Việt, và cho biết, “nhà tôi mất trước khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 79.” Ca sĩ Mai Hương trên sân khấu hải ngoại. (Hình: Gia đình ca sĩ Mai Hương cung cấp) Theo lời ông Trương Dục, ca sĩ Mai Hương tên thật là Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày 8 Tháng Mười Hai năm 1941 tại Đà Nẵng. Bà ra đi, để lại chồng và bốn người con (hai trai, hai gái) và 6 người cháu nội, ngoại.

Chân dung tân Hoa hậu Việt Nam XHCN 2020 - PV Đứt Phanh

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.
Đỗ Thị Hà, 19 tuổi, đến từ Thanh Hóa vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp từng rất tự ti vì vóc dáng quá cao và gầy. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam XHCN 2020 vừa diễn ra tại TP.Cáo Già tối 20/11. Ngôi vị cao nhất đã gọi tên cô gái số báo danh 245 - Đỗ Thị Hà. Với chiến thắng của mình, Đỗ Thị Hà nhận giải thưởng 350 triệu đồng, vương miện, đả cẩu bổng và ghế cái bang. Tân hoa hậu sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa, có chiều cao 1m75 và số đo ba vòng: 80 - 60 – 90, đang là sinh viên Đại học Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nữ sinh 19 tuổi được đánh giá cao bởi gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối cùng đôi chân dài 1,11 m.

Thử phiêu lưu một lần cho biết HOA SƠN cao thấp...

Bản tin ngày Thứ hai 30 tháng 11 năm 2020 - Hà Trung Liêm

 

Tưởng Năng Tiến – Nói Nhăng & Hứa Cuội

https://drive.google.com/file/d/1jXqqyo3SQH6DmmzgZLR7x6yALV5rAsTO/view?usp=sharing

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin

Thứ rẻ nhất lại là lời hứa

Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa

Có ngại gì mà không phản bội nhau?

GIA HIỀN

Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng …  Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.

Thông cáo báo chí - Thêm nhiều hạn chế được ban hành - Nam Phạm


Tóm tắt buổi họp báo bằng Tiếng Việt
Ngày 28 tháng 11, 2020
Liên lạc:          Media Relations         
Emergency Operations Center
408.808.6873
pio@eoc.sccgov.org
Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara Thông báo Sửa đổi một số Chỉ thị Bắt buộc
Khi các Trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và nhập viện Gia tăng
Những thay đổi để làm chậm gia tăng số người nhập viện
và bảo đảm bệnh viện có đủ khả năng y tế cho cộng đồng

TIN HOT: ÔNG D.TRUMP VỪA HỌP GIA ĐÌNH - ST

 

Tối nay ông Trump họp gia đình.

- Tình hình kết quả bầu cử đến giờ phút này là tôi hết hi vọng nắm quyền thêm một nhiệm kì nữa. Qua bầu cử thì thấy rõ là gia đình ta có nhiều thế lực thù địch. Vì vậy hôm nay tôi họp để cùng bàn bạc xem ta sẽ định cư ở nước nào.
Cả nhà lặng phăng phắc. Mọi người cùng suy nghĩ.
Bà vợ lên tiếng:
- Định cư ở châu Âu thì không thể. Vì châu Âu khi hết chức vụ quyền hạn là coi như hết sạch. Ở Trung Đông chiến tranh liên miên. Nga, Trung quốc & Cu Ba là đối thủ. Các nước khác đa nguyên đa đảng cãi nhau chí choé không ổn định chính trị.

ĐIẾU THUỐC LÁ... BA TÔI LEN LÉN HÚT....! - TQĐ ST

 Mấy em tôi gọi điện thoại qua mét, giọng bực bội: “ Chị nói với Ba. Ổng bệnh vậy mà cứ lén hút thuốc hoài.” Ba tôi đã trên chín mươi và đang bị ung thư gan. Ai cũng nói ung thư gan sẽ đi rất nhanh. Ba tôi đã chuẩn bị tinh thần. Má tôi và chị em tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng ba vẫn kiên cường trụ được hơn ba năm dù lâu lâu phải cấp cứu. Bản thân tôi đã hơn ba lần bay về để tiễn biệt ba. Tụi nó mét tôi vì nghĩ rằng tôi là chị lớn, lại là người cung cấp tài chánh cho ông cụ mấy chục năm nay. Chúng tin là tôi có uy tín với ông nhất.

BẢN TIN VOA TIẾNG VIỆT HẰNG NGÀY 30.11.2020

 


Đảng viên Cộng hòa chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống của BidenĐảng viên Cộng hòa chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống của Biden
Một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa hôm 29/11 nói rằng một cuộc chuyển tiếp sang nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden là điều không thể tránh khỏi, trong khi Tổng thống Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng Tòa án Tối cao sẽ nghe vụ kiện bầu cử của ông, theo Reuters. Xem thêm
 
Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng đưa vụ kiện bầu cử lên Tòa án Tối caoTrump bày tỏ nghi ngờ về khả năng đưa vụ kiện bầu cử lên Tòa án Tối cao
Tổng thống Trump hôm 29/11 nói rằng có thể sẽ khó để đưa các cáo buộc của ông về gian lận bầu cử ra trước Tòa án Tối cao Mỹ, theo Reuters. Xem thêm

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

BỐ VỢ TÔI - ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY - Phan Hoàng

Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và vợ 

Vẫn nhớ hồi Tết năm 2006, vì cưa cẩm con gái ông nên năm đấy mình cũng chuẩn bị quà Tết gọi là lo lót dần, có gì còn được bảo hành hàng hoá. Bà xã dẫn về nhà, mình chúc tết này nọ xong xuôi bảo cháu có chút quà tết chúc Tết hai bác, nói dăm ba câu chuyện đại khái nhà bác xây lâu chưa, chỗ ngói kia hình như bị dột... Ông hỏi han sức khoẻ và công việc của ông bà nhà mình trong quê rồi bảo: Cảm ơn cháu, xem như bác đã nhận quà Tết của cháu rồi, cho phép bác gửi về quê chúc Tết ông bà trong nhà. Lúc đấy mới ớ người ra, bảo cháu (chúng cháu) đã chuẩn bị quà cho cả hai bên rồi ạ. Rồi tìm cách chuồn lẹ. Ấn tượng về bố vợ lần đầu tiên là vậy. Cứ nghĩ ông làm sang cho con gái (biết đâu con gái đã quyết bỏ tất cả mọi thứ theo giai rồi), sau này gần ông nhiều hơn mới biết ông dí dỏm hay đùa nhưng cũng qua đấy giáo dục bảo ban con cháu.

DÁNG HOA - Mạc Phương Đình - Lý Kiến Trung - Diễm Liên

Người phụ nữ lấy chồng mới để kêu oan cho chồng cũ - Vy Trang

 

TRUNG QUỐC  Để có chỗ dựa cho các con và tiếp tục đi kêu oan cho chồng, Tống Tiểu Nữ đã cưới người khác.  24 năm sau, nỗ lực của chị được đền đáp. Vào ngày 24/10/1993, thi thể hai cậu bé, một 6 tuổi và 4 tuổi ở làng Trương Gia, huyện Tiến Hiền, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây được vớt lên từ một hồ nước. Các bác sỹ pháp y nhận định hai bé chết không phải do đuối nước mà bị bóp cổ. Sau khi điều tra, người hàng xóm tên Trương Ngọc Hoàn khi đó 26 tuổi, là thợ mộc được xác định là thủ phạm. Tháng 1/1995, Trương bị kết án tử hình vì tội giết người và hoãn thi hành án 2 năm. Trong những năm qua, Trương cùng gia đình liên tục kháng cáo. Những phiên tòa tiếp theo vào các năm 2001, 2018 vẫn giữ nguyên bản án tử hình nhưng tạm hoãn thi hành án. 

Giọng nói người Sài Gòn - TQĐ

 
Vào đề :

Giọng nói người Sài Gòn không sang trọng, điệu đà như giọng người dân đất Bắc, cũng chẳng trầm lắng, thanh thanh như tiếng Huế Thần Kinh, cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm, và nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác bằng sự ngọt ngào của sông nước Nam Bộ, bằng cái chân chất thật thà của truyền thống xa xưa, và bằng cả cái “chất Sài Gòn” chảy mạnh trong từng mạch máu người dân Sài Gòn. Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương.

Bản tin Newsletter ngày 29/11/2020 - NV Online

COVID-19 sẽ trầm trọng hơn thời gian tới, trước khi vaccine ra thị trường


Hiện có thêm các chuyên gia y tế lên tiếng khuyến cáo rằng đại dịch COVID-19 sẽ trở nên trầm trọng hơn trong những tuần lễ tới đây.

Những tên Việt cộng, bị đồng đảng thanh trừng, hay giết chết, thì kệ cha chúng! - Phan Nhân (hon-viet.co.uk)

 

Không phải cho tới bây giờ, mà kể từ lúc Hồ Chí Minh và những tên khác, đã tiếp tục lên làm “Chủ tịch nước, cũng như những tên đảng viên Cộng sản khác, từ “Trung ương” cho đến các địa phương, đã mấy chục năm rồi, vẫn không có gì thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn tàn ác, bất nhân, chúng không bao giờ nghĩ đến người dân. Chúng chỉ biết cùng nhau chia chác quyền hành, để thủ lợi, ngay cả việc bán nước, buôn dân, gom tiền bỏ vào túi riêng của chúng. Nhưng khi thấy một tên nào đó trong bọn, có những hành vi “nghi ngờ” có thể “bất lợi” cho chúng, thì chúng liền ra tay từ thanh trừng, trừ khử cho đến giết chết.

Vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran: Tehran bùng lửa giận, ông Biden rơi vào thế khó

Chiếc xe chở ông Fakhrizadeh bị găm nhiều vết đạn sau vụ tấn công. Ảnh: AP. Vụ ám sát nhà khoa học dẫn đầu chương trình hạt nhân Iran không chỉ gây gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn có nguy cơ làm tê liệt các nỗ lực của ông Joe Biden nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân và thúc đẩy chính sách ngoại giao của Mỹ với Iran. Mục đích của vụ ám sát ông Fakhrizadeh Iran cáo buộc Israel đang tìm cách gieo rắc sự hỗn loạn bằng việc ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, 59 tuổi, nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng của Iran. Một số chuyên gia suy đoán lực lượng tình báo Mossad của Israel có thể đã được trao quyền nhắm mục tiêu vào các nhà khoa học hàng đầu của Iran.

LK Viễn Du & Đàn Chim Tha Phương - Đỗ Sisters at DHTV 2017

Bản tin ngày Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020 - Hà Trung Liêm

 

Sổ Tay Thượng Dân – Đồng Bào Thượng & Đồng Bào Thiệt    

https://drive.google.com/file/d/1agb0rY-Q7IKfRFbsi6P2dSA0OfaoKrY6/view?usp=sharing

“Chúng tôi bây giờ chỉ cầu mong tất cả cộng đồng người Việt ở Hải ngoại và các tổ chức hãy quan tâm đến sự sống của người Thượng tỵ nạn. Đây là lời nói chân thành từ đáy lòng.”

May nhờ có rượu nên những người ngồi chung bàn không biết rằng “lời nói chân thành từ đáy lòng” của họ đã khiến tôi đỏ mặt. Tôi xấu hổ vì biết chắc rằng chưa hề bao giờ có bất cứ tổ chức nào bận tâm đến số phận đến những người Thượng đang sống vất vưởng ở Phnom Penh hay Bangkok. Dù ở trong hay ngoài nước, đối với đám người Kinh – nói chung – đồng bào Thượng có lẽ chưa bao giờ là đồng bào thiệt cả. Với tâm thức hẹp hòi này thì dân Việt sẽ còn gặp nhiều thảm kịch lớn về vấn đề chủng tộc, cho dù chế độ hiện hành không còn tồn tại.

-Phòng ngừa và chữa trị Corona Virus

Theo lời kể của một số người Việt sau khi đi thử nghiệm China Virus (Covid19 testing) với kết quả là đã bị nhiễm bịnh (positive). Về nhà, họ uống thuốc Tylenol Extra Strength 500 mg, ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên cùng với 1 viên Zinc 50 mg ngày 1 lần. Song song với việc dùng thuốc, họ còn áp dụng thêm phương pháp cổ truyền của người Việt Nam để trị cảm cúm: đó là xông hơi (steam). Kết quả cho thấy những người áp dụng cả 2 phương pháp, là: uống thuốc và xông hơi, đều khỏi bịnh (negative) sau 14 ngày. Những người không tin xông hơi có thể giúp cho việc chửa trị China Virus (thường là giới trẻ) nên chỉ dùng thuốc mà thôi. Sau 14 ngày, họ đi tái xét nghiệm thì vẫn còn dương tính và tiếp tục uống thêm thuốc.

Đừng nạp đạn cho kẻ khác bắn vào mình - Nhã Duy (bao Tiếng Dân)

“Tiên hạ thủ vi cường”, ra tay phủ đòn trước để né tội là thượng sách, là cách Trump sử dụng đến bây giờ. Trump cho các nhân viên mình phản cung, bảo rằng họ bị các công tố viên ép cung, phải khai man để khỏi bị án tù.  Các luật sư lão luyện của Trump kiện ngược lại Bộ Tư Pháp và các công tố viên vì cho rằng họ đã ngụy tạo bằng chứng, còn Trump là “nạn nhân”. Tòa bác bỏ các cáo buộc và đơn kiện của Trump, tuy nhiên vụ kiện đã kết thúc với các thoả thuận mà tập đoàn của Trump sẽ phải thực hiện thay vì bị phạt. Trump cũng từng nhắc lại vụ kiện này nhưng bảo rằng nó là “chuyện nhỏ” và thắng được liên bang.  Vụ kiện mang hồ sơ số 73C-1529, tại tòa liên bang New York cho những ai muốn tìm hiểu thêm.

Nén Hương Lòng Tưởng Nhớ Mẹ Thơ: Ngọc Quyên - Nhạc Thiên Anh - Thư-pháp: Hoàng Tiến Học - CS Tâm Thư

Tin buồn thầy Quỳnh Nam đã mất tại Huế - Lương Quang Bình



Nghe tin thầy Tôn Thất Quỳnh Nam (Cựu Giáo sư TH TCV)

Pháp danh: Tâm Huệ

Vừa thất lộc tại Huế

Hưởng đại thọ 89 tuổi

Là một cựu học sinh TCV của thầy.  Xin thành kính phân ưu cùng đại tang quyến. Nguyện cầu hương linh thầy Tôn Thất Quỳnh Nam.  Pháp danh Tâm Huệ sớm về miền cực lạc.

Chuẩn bị đi tù - Fb Loc Duong


*Sơ lược tiểu sử Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1954 tại Ninh Bình.
– Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
– Năm 2011, ông được thăng quân hàm Đô đốc (nên biết tính tới ngày 5 thánh 12 năm 2011, Nguyễn Văn Hiến là người thứ hai mang quân hàm Đô Đốc của Hải quân Việt cộng – người đầu tiên là Đô Đốc Giáp Văn Cương);
– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân;
– Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới - Nguyễn Thị Bích Hậu

Những phụ nữ xinh đẹp này là những người đang nắm trong tay vận mệnh đất nước Phần Lan. Bà thủ tướng Santa Marin xinh đẹp 34 tuổi trẻ nhất thế giới chụp hình cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội an. Nhưng chưa hết bất ngờ, Phần Lan hiện có tới 12 Bộ trưởng là phụ nữ và chỉ có 7 nam giới. Dân xứ này giàu, GDP đầu người 1 năm là 43 ngàn USD. Và dù nước ít dân (5,5 triệu) với diện tích rộng hơn Việt Nam, nhưng Phần Lan có tới 8 chính đảng và 5 ở trong liên minh chính phủ với 5 chủ tịch đảng hiện nay đều là phụ nữ.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Nhiều hãng chuyển sang Việt Nam, các tỉnh Trung Quốc cầu cứu Bắc Kinh - VOA


Apple của Mỹ đề nghị các hãng chế tạo chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

Việt Nam đang rút ruột khu vực xuất khẩu của Trung Quốc, làm cho các quan chức địa phương nước này phải cầu cứu Bắc Kinh đưa các chính sách mới nhằm giữ chân doanh nghiệp và việc làm giữa lúc các nhà sản xuất nối đuôi nhau ra đi, còn nguồn thu từ thuế thì sụt giảm, một phóng sự của Asia Times cho hay hôm 26/11.Samsung đã lần lượt đóng cửa hai nhà máy lắp ráp điện thoại lớn nhất của hãng tại các thành phố Thiên Tân và Huệ Châu ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, vào cuối năm 2018 và 2019.

"Ta Nhớ Em" -- Thơ Phan Khâm; Phan Anh Dũng phổ nhạc; Tiếng hát: Đèo Văn Sách

Những phương thuốc có thể hữu ích cho sức khỏe

 

Không có loại dược liệu nào trên đời này đem lại hiệu quả tốt hơn cho con người và không tốn kém như THUỐC THIÊN NHIÊN Trong cuộc sống hàng ngày, con người không thể tránh khỏi mắc các loại bệnh từ bệnh nhẹ cho đến bệnh nặng. Tuy nhiên, khi bị bệnh mọi người đều nghĩ đến việc uống thuốc và hy vọng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, mà không bao giờ biết thay đổi thói quen sống của mình. Thực tế có rất nhiều loại “thuốc” dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, so với việc uống các loại thuốc Đông, Tây,… thì loại “thuốc” này không hề có tác dụng phụ, và quan trọng là không mất bất cứ một đồng tiền nào.

TRẠI TÙ SÓNG THẦN NƠI CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC TẠM HOÃN CẢI TẠO - HỒI KÝ BS. NGUYỄN DUY CUNG Nguyên Giám đốc BV. Nguyễn Văn HọcGia Định

Trại Sóng Thần trước kia là căn cứcủa Thủy Quân Lục Chiến đóng trong khu rừng Cấm-Dĩ An, thuộc địa phận Thủ Đức.Đây là một trong những đơn vị trẻ trung, hào hùng của Quân Lực VNCH, nhưngkhông may, cũng là đơn vị có nhiều bác sĩ Q. Y tử trận ngoài chiến trường kể từnăm 1964 như bác sĩ Trương Bá Hân tại Bình Giả, Bác sĩ Lê Hữu Anh tại QuảngNgải, Bác sĩ Trần Ngọc Minh tại Quảng Tín. Vào mùa thu năm 1960, có những trậnđánh dữ dội đầu tiên trên vùng biên giới cực Bắc tỉnh Kon Tum. Quân đội chínhquy Bắc Việt theo đường mòn Trường Sơn Tây tràn qua biên giới VN, với mưu toanđánh chiếm thành phố hẻo lánh Kon Tum nhân ngày lễ Quốc Khánh 26 tháng 10 năm1960. Nhưng âm mưu bại lộ nên xoay qua tấn công cùng một lúc năm tiền đồn MangKhiêng, Mang Búc, Toumerong, Dakrotah, Dakha. Lúc này tôi đang xử lý thường vụchức vụ Y sĩ trưởng Sư đoàn 22BB và đang tham gia cuộc hành quân tái chiếm đồnDakrotah. Một tiểu đoàn TQLC cùng một tiểu đoàn Nhảy Dù-tiểu đoàn 6 của Thiếutá Đỗ Kế Giai đã lên tăng cường trung đoàn 40 để giải toả áp lực và chận đườngtiến quân của địch.

VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ “BẠN QUAN” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Do Huy Tan

 

BẠN QUAN

Bạn cũ lâu ngày gặp lại

Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần

Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn

Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền

Tài Trợ Mổ Mắt Ngày 24/11/2020 - Thích Chơn Tịnh

Dung Mạo Song Hành Cùng Tâm Niệm - Như Nhiên TTT

Trong cuộc sống thường có hiện tượng rằng: Một người lướt qua thì thấy dung mạo vô cùng tuyệt vời, song nhìn lâu lại thấy bình thường. Một người thoáng nhìn thấy bình thường, nhưng sau này càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng lại thấy cuốn hút. Sở dĩ như thế phần lớn là vì trên khuôn mặt đã thể hiện tâm hồn của người đó. Tâm hồn cũng ảnh hưởng tới dung mạo. Tính cách của một người được viết trên khuôn mặt của họ. Tính cách qua ngày rộng tháng dài sẽ dần thay đổi dung mạo của chúng ta. Người xưa có câu rằng “Tướng do tâm sinh”, ý muốn nói với chúng ta rằng, dung mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm niệm của họ.

TÓC THỀ - Nguyễn Khôi

Bố mẹ tôi lấy nhau từ lúc hai người còn rất trẻ.
Mẹ kể: ngày trước, trong đám sinh viên trường Mỹ Thuật mẹ chỉ để ý đến bố vì bố có mái tóc rất đẹp. Mối tình của hai người cũng lắm trắc trở. Bà tôi bảo: "Con yêu gì thằng đó, chân yếu tay mềm, rồi cũng khổ thân mày". Mẹ cười nói với bà: "Con yêu vì anh ấy có mái tóc đẹp. Cái tóc là gốc con người mà mẹ!" Cả họ ngoại tôi đều bảo mẹ gàn. Riêng bạn bè của mẹ thì khuyên ngăn: "Chẳng lẽ mày yêu hắn chỉ vì mái tóc?" Mẹ triết lý: "Nhưng ít ra cũng còn có cái để yêu".

10 điều thú vị về tháp Eiffel nhân kỷ niệm 125 tuổi - Tổng hợp

Tháp Eiffel được chiếu sáng bằng đèn xanh năm 2008 khi Pháp là chủ tịch Liên minh châu Âu

    Khánh thành ngày 31/3/1889, tháp Eiffel thắp 125 ngọn nến sinh nhật của mình vào cuối tháng 3/2014 vừa rồi. Nhân dịp này, tuần báo Grazia (Pháp) giới thiệu mười điều thú vị về ngọn tháp được xem là biểu tượng của Paris:

LK Ở Trọ Với Thơ & Ở Đây Anh Có Lều Thơ-Thơ Như Thương & Đặng Hoàng Sơn-Nhạc Nguyễn Hữu Tân

Donald Trump, nạn nhân của chính mình - Võ Ngọc Ánh 27-11-2020

Donald Trump, người đặt cái tôi cá nhân trên hết, gây chia rẽ để lãnh đạo. Đặc biệt qua việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và phong trào “Black Lives Matter”, thường xuyên nói dối, sỉ nhục người khác, đã khiến Donald Trump phải rời Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ. Việc kiểm phiếu đến tuần này cơ bản đã hoàn tất, phần thắng thuộc về Joe Biden đã rõ ràng.  Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại, dù ông đã có mở lối cho việc chuyển giao.Việc kiện tụng của đội ngũ đương kim Tổng thống về bầu cử vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhưng nhiều người sống ở Mỹ chẳng ngạc nhiên về điều này, vì trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố, ông chỉ thua khi bầu cử có gian lận.

Trump còn mắc nợ 331 triệu công dân HK về: “Một lời hứa công khai hồ sơ thuế vụ của Trump” - Đông Thiên Triết

 

Luận bàn đến hiện tượng Trump, thì thật ra, không giấu giếm gì các bạn, trong 2 năm đầu, từ khi Trump mới lên ngôi, vào thời điểm đó, tôi rất ngưỡng mộ Trump, có thể nói rằng tôi cũng thuộc trong diện được “vinh hạnh” khoác lên chiếc áo với nhãn hiệu “cuồng Trump”, vì lúc nào tôi cũng đội Trump lên tận mây xanh, y như những con vện vàng xà mâu, ghẻ lác, mà hiện nay, những con vện ấy vẫn còn đang điên cuồng, khóc than, kể lể (khi nghe Trump thua cuộc) rồi vênh váo, y như bầy chó dại, bạ ai nấy táp, nấy cắn, hết thuốc chữa. .

10 NĂM TẠO RA “TRÁI TÁO DIỆU KỲ” CỦA LÃO NÔNG KIMURA AKINORI


Ông Kimura và "Trái táo Diệu kỳ"
   Hiện nay trái táo của ông không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà còn được người dân rất nhiều nước khác mơ ước được một lần thưởng thức nó. Trái táo của ông đem bổ làm 2 nửa để trong vòng 2 năm thì cũng không có chuyện bị thối, biến dạng màu sắc như các loại táo khác mà nó chỉ héo, teo nhỏ đi và màu đỏ của vỏ táo chỉ hơi nhạt đi một chút còn vẫn giữ được mùi thơm ngọt tựa như kẹo nên được gọi là “Trái táo phép màu”.  
   Trái táo đó cũng không được bán thông dụng như các loại táo khác thì nhu cầu mua quá lớn so với lượng thu hoạch được. Và ông Kimura cũng được mời tới rất nhiều quốc gia để dạy về nông nghiệp.

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ (Thơ Vũ Hữu Định - Nhạc Phạm Duy) Khánh Ly _Mỹ Võ Creator

Nhà thơ Vũ Hữu Định: “May mà có em đời còn dễ thương” - Trương Đình Tuấn

Thi sĩ Vũ Hữu Định làm bài thơ “Còn Chút Gì Để Nhớ” vào năm 1970 khi bị đày lên Pleiku để làm Lao công đào binh. Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Phạm Duy – “ông vua” phổ nhạc của Việt Nam đã lấy nguyên bài thơ làm ca từ không bỏ hoặc thêm bớt một từ nào cả. Bản nhạc nhanh chóng được công chúng đón nhận:

phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương

CÔ GÁI VỚI NHỮNG TRÁI TÁO - Nguyễn Trần lược dịch

 
Tháng 8 năm 1942. Piotrkow, Ba Lan . Bầu trời ảm đạm sáng hôm đó khi chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở khu phố ổ chuột Do Thái  Piotrkow đã bị dồn vào một quảng trường. Tin đã nhận được rằng chúng tôi sẽ phải di chuyển. Cha tôi vừa mới chết vì bệnh ban sốt. Cơn bệnh nầy đã tràn lan qua khu ổ chuột đông đúc. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là gia đình chúng tôi sẽ bị chia cách. - “Dù em có làm gì đi nữa”, Isidore, anh cả của tôi, thì thầm với tôi, “ thì cũng đừng nói với họ tuổi thật của em. Cứ nói rằng em đã 16  tuổi.” Thực ra, tôi hơi cao với số tuổi 11, vì vậy tôi có thể nói lớn hơn con số đó. Như vậy,  tôi có thể được như là một công nhân.

Vietface Tonight | Friday, November 27, 2020

Bài tập 5 phút đánh bay cơn đau cổ, đau vai gáy nhanh chóng - Thu Hương - Sống khoẻ

Ngồi trước máy tính làm việc hàng giờ, xem TV ở nhà và sử dụng điện thoại khi đi làm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là gây ra những cơn đau cổ, đau vai gáy kéo dài. Hãy tập thể dục để khắc phục tình trạng này.Chỉ với 5 phút mỗi ngày, bài tập sau sẽ giúp bạn giãn cơ, không bị căng cơ cổ và vai gáy gây ra những cơn đau khó chịu:

Bản tin ngày Thứ bảy 28 tháng 11 năm 2020 - Hà Trung Liêm

Mỹ mang thông điệp gì tới Việt Nam về mối đe dọa từ Trung Cộng?

27/11/2020

https://vietquoc.org/my-mang-thong-diep-gi-toi-viet-nam-ve-moi-de-doa-den-tu-trung-cong/#more-33936

Lời người post: bài viết liên quan đến chuyến đi của Cố vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam từ ngày 19-22/11/2020

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, trả lời câu hỏi của Zing News tại buổi họp báo trực tuyến từ Manila hôm 23/11, được đăng trên website Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert C. O’Brien cho biết: “Thông điệp của chúng tôi là sẽ tiếp tục hiện diện ở đây, chúng tôi đã hỗ trợ các bạn và chúng tôi sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ không bị đẩy ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng với tất cả bạn bè và đối tác của chúng tôi. Và tôi nghĩ khi chúng tôi gửi đi thông điệp đó – thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh – là cách để răn đe Trung Cộng. Đó là một cách để đảm bảo hòa bình, và là một cách để đảm bảo rằng không có chiến tranh trong khu vực.”

Bên nhau... một thời ! - Du Vũ Minh

 

Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã. Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe. Bạn ấy ngăn cản tôi: "Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt" Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé." Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy. Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác. Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người đi cùng một đoạn đường.

Bao Thoi Luan - Ngay 28 Thang 11, 2020

 https://www.dropbox.com/s/5ygu3j1ztrikxk7/TL_11282020.pdf?dl=0

Trận đấu Nữ Vật Nam cực hay, gay cấn từ đầu đến cuối và cái kết....

SỰ KIỆN TRƯỜNG SA 1988 KHÔNG PHẢI LÀ HẢI CHIẾN - Nguyễn Nhơn ST

 

Cuộc chiến tại Hoàng Sa năm 1974 mới là một trận hải chiến đích thực, dù VNCH có thất bại vì hải lực yếu hơn và không được đồng minh (Mỹ) hỗ trợ, nhưng QLVNCH đã anh dũng chiến đấu, bắn chìm một soái hạm của TQ và tiêu diệt nhiều sĩ quan cao cấp Tàu. Không như năm 1988 ở Gạc Ma (Trường Sa) đã không có một trận hải chiến nào, mà chỉ có một cuộc tập bắn đạn thật của quân TQ, vào bia sống là bộ đội CS, như chính tướng CS Lê Mã Lương đã xác nhận, cũng bị mất đảo, mà sau này lễ tưởng niệm những bộ đội bi giết, cũng bị nhà nước CS cấm hay phá thối.

Ông Già Sài Gòn – bình giả trên Danlambao