Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2026

Giá dầu tăng khi lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi vào Ả Rập Xê Út lấn át đà phục hồi nguồn cung - Lion Nguyên


Theo cơ quan hàng không Ả Rập Xê Út, các sân bay của nước này tại Jazan và Najran đã trở thành mục tiêu của hai vụ tấn công, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tại Yemen và vương quốc này.- Các cuộc tấn công gia tăng nhắm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã làm dấy lên lo ngại mới về nguồn cung dầu. Giá dầu đã tăng vào thứ Tư khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tại Yemen nhắm vào Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về dòng chảy dầu thô từ Trung Đông, ngay cả khi nguồn cung đang trên đà phục hồi.
<!>
Giá dầu thô Brent (chuẩn quốc tế) giao tháng 12 tăng 0.93%, đạt mức 101.52 USD/thùng. Giá dầu thô WTI (chuẩn Mỹ) giao tháng 11 tăng 0.81%, đạt mức 90.16 USD/thùng. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, tính đến sáng thứ Ba, lượng dầu được vận chuyển qua Đường ống Đông-Tây đã đạt mức 5.8 triệu thùng.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi những lo ngại về khả năng tiếp tục gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Cơ quan hàng không Ả Rập Xê Út cho biết vào thứ Ba rằng các sân bay của nước này tại Jazan và Najran đã bị tấn công hai lần, trong bối cảnh xung đột leo thang giữa lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tại Yemen và vương quốc này.

Động thái gia tăng tấn công vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz của Iran cũng khiến giới giao dịch lo ngại trở lại về nguồn cung dầu, do hành động này đe dọa làm gián đoạn đà phục hồi còn mong manh của hoạt động xuất khẩu dầu qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định vào thứ Ba rằng giá dầu vẫn đang "giằng co giữa nguồn cung thực tế đang cải thiện và rủi ro địa chính trị dai dẳng". “Việc lực lượng Houthi tại Yemen liên tục có khả năng tấn công các cơ sở dầu khí nằm cách biên giới hàng trăm km khiến nguy cơ tái diễn tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô quy mô lớn luôn ở mức cao; rủi ro này có thể trở nên trầm trọng hơn nếu Houthi cảm thấy cần gia tăng áp lực do bị mất thêm lãnh thổ,” ông Samer Hasn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch ngoại hối XS.com, nhận định.
Concerns over Houthis' attacks on Saudi Arabia drive oil prices higher

Biểu đồ: Nhìn lại hành trình ấn tượng và đầy bản lĩnh của chỉ số S&P 500 để thiết lập kỷ lục mới

Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026 - Deena Zaid Sean Conlon
- Chỉ số S&P 500 đã vượt qua mức đỉnh tháng 8 vào thứ Ba.
- Thị trường chứng khoán phục hồi bất chấp cú sốc giá dầu do cuộc chiến tại Iran, chi phí vay vốn gia tăng và đợt tăng lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
- Đà tăng của thị trường cũng được thúc đẩy bởi một số cổ phiếu gắn liền với cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ đầy tham vọng.

Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chạm mốc 7.844,52 điểm và vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13 tháng 8 (khi đó chỉ số đạt 7.830 điểm). Chỉ số chuẩn này cũng lần đầu tiên đóng cửa ở mức trên 7.800 điểm.
Sự phục hồi này diễn ra sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng bởi cú sốc giá dầu, chi phí vay vốn tăng cao và khả năng bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Đợt tăng kỷ lục này diễn ra chỉ một ngày sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5,3% – mức cao nhất kể từ năm 2002. Vào giữa tháng 9, Fed đã tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau hơn ba năm và báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa.
Giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng vào đầu tháng 3 – lần đầu tiên kể từ năm 2022 – do xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz. Sau khi giảm xuống dưới 70 USD/thùng, giá dầu đã bật tăng trở lại mức trên 100 USD vào đầu tháng 9.
"Xét cho cùng, giá dầu và lợi suất trái phiếu có thể có mối tương quan với nhau, nhưng thị trường chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp cũng vậy. Và nếu lợi nhuận vẫn được đảm bảo – điều thực tế đã diễn ra – thì thị trường chứng khoán sẽ vẫn vững vàng, ngay cả khi bức tranh kinh tế có phần trái chiều," Shawn Snyder, chiến lược gia kinh tế tại Potomac Fund Management, chia sẻ với CNBC.

Khác với các kỷ lục trước đó trong năm nay, đợt tăng điểm mới nhất này chủ yếu được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu gắn liền với cơn sốt AI – những cổ phiếu được cho là không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô bất lợi. “Khi các nhà giao dịch tạm gác lại những ồn ào xung quanh — phần lớn là tin tiêu cực trong những tháng gần đây — và quan sát kỹ hơn diễn biến thị trường, họ sẽ thấy rõ rằng thị trường chứng khoán Mỹ là nơi tốt nhất để rót vốn so với các kênh đầu tư khác. Thật khó để phủ nhận tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đầy hứa hẹn mà chúng ta đã chứng kiến ​​trong suốt nhiều thập kỷ qua,” ông JJ Kinahan, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng đầu tư cá nhân và đầu tư thay thế tại Cboe Global Markets, nhận định.

Nhóm cổ phiếu được mệnh danh là “Magnificent 7” (7 ông lớn công nghệ) — bao gồm Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và Tesla — hiện chiếm hơn 34% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500.
“Khi xét đến quy mô khổng lồ của nhóm cổ phiếu này, có thể thấy rõ biến động hàng ngày của chúng chi phối mạnh mẽ xu hướng của cả S&P 500 và Nasdaq; cả hai chỉ số này hôm nay đều đang thiết lập những mức cao kỷ lục mới,” ông Kinahan nói.

Việc các công ty công nghệ mạnh tay đầu tư vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng điện toán đã thúc đẩy nhu cầu về chip và thiết bị. Hồi đầu năm nay, Amazon cho biết họ dự kiến ​​chi khoảng 200 tỷ USD cho đầu tư cơ bản (CAPEX) trên toàn bộ các mảng kinh doanh vào năm 2026, với các cơ hội tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), chip và công nghệ robot.

Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các thương vụ công nghệ đầy tham vọng cũng được thể hiện rõ nét vào tháng 6, khi SpaceX huy động được 75 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ ​​trước đến nay và bắt đầu giao dịch vào ngày 12/6. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy nhà đầu tư vẫn tiếp tục ủng hộ các công ty tăng trưởng bất chấp giá năng lượng và chi phí vay vốn leo thang.

Tuy nhiên, nhìn về phía trước, ông Snyder từ Potomac Fund Management cảnh báo rằng tình trạng “suy yếu” về độ rộng thị trường có thể kéo dài nếu lạm phát không có dấu hiệu hạ nhiệt, hoặc nếu không có tín hiệu rõ ràng cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đạt được các mục tiêu chính sách của mình. Dự kiến, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9 vào thứ Tư tuần này.

“Thị trường có vẻ khá yên ắng, nhưng bên dưới bề mặt vẫn đang diễn ra những biến động không hề êm ả,” ông Snyder nhận định. Đính chính: Vào thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 5,3%, chạm mức cao nhất kể từ năm 2002. Một phiên bản trước đó đã nêu sai năm.
Chart:%20A%20look%20at%20the%20S&P%20500's%20remarkable%20and%20defiant%20trip%20to%20a%20new%20record

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Chống đàn áp xuyên quốc gia liên quan Trung Quốc là “ưu tiên lớn”

Thứ Tư, 07/10/2026  A A

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trả lời phỏng vấn tại Washington hôm 5/10 (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết chống đàn áp xuyên quốc gia liên quan Bắc Kinh là “ưu tiên lớn”, và cam kết điều tra, truy tố chừng nào hành vi còn tiếp diễn.Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trả lời phỏng vấn tại Washington hôm 5/10 (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Ông Blanche đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với biên tập viên cấp cao Jan Jekielek của Epoch Times cho chương trình “American Thought Leaders”, dự kiến phát sóng lúc 21h tối thứ Ba (6/10), giờ miền Đông nước Mỹ.

Ông cho biết trong năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố nhiều người trong các vụ đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc, kể cả những vụ hành hung người bất đồng chính kiến.
“Đây là ưu tiên lớn của chúng tôi, và đúng là phải như vậy”, ông nói.
Ông cảnh báo đàn áp xuyên quốc gia là “vấn đề rất nghiêm trọng”, bất kể Bắc Kinh lợi dụng mạng xã hội như một “công cụ rất mạnh” hay trực tiếp trả tiền cho người khác để áp bức, sách nhiễu và tấn công những người bị nhắm tới.
“Đã có rất nhiều vụ án và vụ bắt giữ trong lĩnh vực này”, ông Blanche nói, và cam kết Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục xử lý những vụ việc như vậy “chừng nào hành vi đó còn tiếp diễn”.

Ngoài bạo lực, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn dùng nhiều thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia khác, theo báo cáo mà Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc công bố hồi tháng 6. Các thủ đoạn này gồm quấy rối tình dục bằng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, kiểm duyệt, lợi dụng pháp luật để nhắm vào cá nhân, gây sức ép buộc người bị nhắm tới trở về Trung Quốc và đe dọa người thân của họ ở Trung Quốc.
FBI nêu các vụ án điển hình

Ông Roman Rozhavsky, Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách Ban Phản gián và Gián điệp, đã nêu hai vụ án gần đây làm ví dụ về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền ĐCSTQ.
Hôm Chủ nhật (4/10), một phụ nữ ở California bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles với cáo buộc làm đặc vụ cho chính phủ nước ngoài mà không đăng ký. Bà bị cáo buộc theo dõi người con trai đang sống tại Mỹ của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức.

Hồi tháng 5, một người đàn ông ở quận Bronx bị tuyên có tội với cùng tội danh. Người này bị cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát ngầm tại thành phố New York cho Bộ Công an Trung Quốc.
Các vụ hành hung cũng đã được ghi nhận. Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc (HRIC) có trụ sở tại New York vừa công bố báo cáo, cáo buộc đặc vụ ĐCSTQ tổ chức bạo lực nhằm vào người biểu tình ôn hòa trên đường phố Washington. Các vụ việc xảy ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25/9.

Báo cáo nêu tên bà Xin Qin, một học viên Pháp Luân Công bị thương sau khi bị một số người biểu tình thân Bắc Kinh tấn công hôm 24/9.
Trong bản tin tuần hôm thứ Ba (29/9), HRIC kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ điều tra danh tính những kẻ tấn công, cùng “mối liên hệ có thể có”của họ với các cơ quan ngoại giao Trung Quốc.
Các nhóm được gọi là “mặt trận thống nhất” của ĐCSTQ gắn chặt với hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của đảng này.

Những vụ bạo lực đường phố tương tự từng xảy ra khi ông Tập đến San Francisco dự hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2023. Năm 2024, hai tổ chức vận động có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo, kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra các nhóm mặt trận thống nhất của Trung Quốc trên đất Mỹ.
Một báo cáo của Quỹ Jamestown công bố hồi tháng 2 cho thấy Mỹ có hơn 900 nhóm như vậy của Trung Quốc.

Hồi tháng 8, Giám đốc FBI Kash Patel cũng nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “American Thought Leaders” rằng cơ quan của ông đã triệt phá nhiều mạng lưới tội phạm tham gia đàn áp xuyên quốc gia tại Mỹ.
Khó truy tố vì phải chứng minh động cơ

Ông Blanche nhấn mạnh rằng không phải vụ đàn áp xuyên quốc gia nào cũng rõ ràng như vụ đồn cảnh sát ngầm ở New York.
“Một số vụ rất khó truy tố hình sự”, ông nói. “Không dễ nhận ra người làm việc đó đang vi phạm pháp luật hay chỉ đang thực hiện những quyền mà chúng tôi trân trọng ở đất nước này”.
Bộ Tư pháp vì vậy phải phân định đâu là quyền được pháp luật bảo vệ, đâu là hành vi nhằm gây hại. Theo ông Blanche, khi ai đó hành động với động cơ thực sự là gây hại, gây ảnh hưởng không chính đáng hoặc vận động hành lang chính phủ mà không đăng ký, “thì đó là việc chúng tôi cần điều tra và truy tố”.

Khi được hỏi Bộ Tư pháp có đủ công cụ pháp lý để xử lý các vụ đàn áp xuyên quốc gia hay không, ông Blanche cho rằng luật hiện hành, cùng các công cụ như biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại, là “quá đủ”.
“Đây là lĩnh vực phức tạp, vì không chỉ phải biết động cơ đằng sau, mà còn khó bắt, bởi bắt được một người thì vẫn còn rất nhiều người khác”, ông nói.Mỹ: Tổ chức nhân quyền cáo buộc “đặc vụ ĐCSTQ” tấn công người biểu tình chống ông Tập
Theo Frank Fang và Jan Jekielek / The Epoch Times

Vợ chồng gốc Hoa ở California bị bắt vì cáo buộc ngược đãi 21 trẻ mang thai hộ

Thứ Tư, 07/10/2026  A A
Vợ chồng gốc Hoa Guojun Xuan và Silvia Zhang bị bắt tại Arcadia, bang California (Mỹ) hôm thứ Ba (6/10), bị cáo buộc âm mưu ngược đãi trẻ em trong vụ mang thai hộ liên quan đến 21 trẻ.

Căn biệt thự ở thành phố Arcadia, quận Los Angeles, California, nơi xảy ra vụ án lạm dụng trẻ em liên quan đến mang thai hộ, đồng thời là nơi ở của ông Guojun Xuan và bà Silvia Zhang. (Ảnh: Han Bing / Epoch Times)
Tại cuộc họp báo cùng ngày, Biện lý quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết 2 người đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu ngược đãi trẻ em và ngăn cản nhân chứng, theo CBS News.
“Nội dung đơn khởi tố công bố hôm nay vô cùng đáng lo ngại. Đó là những hình phạt, những trận đánh đập khủng khiếp và hành vi ngược đãi trẻ em”, ông Hochman nói.

Ông Hochman đề nghị mức tiền bảo lãnh 100 triệu USD, Epoch Times đưa tin. Theo CBS News, một thẩm phán xác nhận mỗi người bị tạm giam với mức bảo lãnh 20 triệu USD.
Sáng thứ Ba, các điều tra viên của Sở Cảnh sát trưởng quận Los Angeles bắt 2 vợ chồng tại nhà riêng. Cảnh sát trưởng Robert Luna cho biết sau đó họ được chuyển đến tòa án ở Pasadena để ra hầu tòa lần đầu.
Một người hàng xóm kể rằng trực thăng và xe cảnh sát xuất hiện quanh căn biệt thự, cả dãy phố bị phong tỏa. Người phát ngôn FBI tại Los Angeles xác nhận cơ quan này đã khám xét nhà ông Xuan theo lệnh khám, tách biệt với cuộc khám xét của Sở Cảnh sát trưởng
.

Ảnh chụp các nghi phạm được Sở Cảnh sát Arcadia thả tự do, từ trái sang phải: Guojun Xuan, Silvia Zhang và người giúp việc Chunmei Li. (Ảnh do Sở Cảnh sát Arcadia cung cấp)
Bắt đầu từ một bé trai 2 tháng tuổi bị chấn thương đầu
Ông Xuan (Tuyên Quốc Quân), 67 tuổi, và bà Zhang, 39 tuổi, sống trong một căn biệt thự trị giá khoảng 4 triệu USD ở Arcadia, thành phố người Hoa giàu có nhất miền Nam California. Epoch Times mô tả ông Xuan là một thủ lĩnh cộng đồng người Hoa thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoạt động tích cực tại địa phương.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 5/2025, khi bà Zhang đưa một bé trai 2 tháng tuổi bị chấn thương đầu đến bệnh viện, giới chức cho biết tại cuộc họp báo.
“Bà ấy có vẻ không trung thực với nhân viên bệnh viện về nguyên nhân gây chấn thương, và bệnh viện đã báo cho cơ quan thực thi pháp luật”, ông Luna nói. Ông cho biết khi cảnh sát Arcadia đến căn nhà, “những gì họ phát hiện càng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng hơn”.
Cảnh sát Arcadia cho rằng chấn thương là do một bảo mẫu lắc mạnh em bé, The Guardian cho hay. Hai vợ chồng bị bắt lần đầu khi đó, nhưng cảnh sát chưa khởi tố vì muốn điều tra đầy đủ.

Bản tin của Epoch Times nêu thêm rằng em bé bị xuất huyết não, còn người bị nghi gây ra là một trong 6 bảo mẫu sống tại nhà. Một báo cáo trước đó của cảnh sát cho biết 2 vợ chồng chần chừ 2 ngày mới đưa bé đi khám.
Tháng 7/2025, nhà chức trách khám xét căn biệt thự và đưa 21 trẻ, phần lớn sinh ra nhờ mang thai hộ, vào diện giám hộ của bang.
Trong số này, 15 trẻ sống tại căn biệt thự, 6 trẻ còn lại sống ở nơi khác. Các em từ 2 tháng đến 13 tuổi, phần lớn từ 1 đến 3 tuổi. Cảnh sát tin rằng bà Zhang chỉ tự sinh một hoặc hai trẻ, số còn lại do người mang thai hộ sinh ra, The Guardian đưa tin.

Hai vợ chồng nói với cảnh sát rằng họ “muốn có một gia đình đông con”. Họ xuất trình các giấy khai sinh trông có vẻ hợp lệ, trong đó có một số giấy cấp ngoài California, ghi bà Zhang là mẹ của các em. Ông Xuan đứng tên cha trên ít nhất một số giấy trong đó.
Biện lý: Hai vợ chồng dùng 32 camera theo dõi bảo mẫu phạt trẻ
Ông Hochman gọi căn biệt thự là “ngôi nhà kinh hoàng”. Theo lời ông, mỗi ngày các em phải ngồi hàng giờ trong 3 căn phòng gọi là “Trung tâm học tập”, dưới sự trông coi của các bảo mẫu.

Ông Hochman cho biết hai vợ chồng lắp 32 camera cảm biến chuyển động trong các phòng. Hình ảnh truyền về một chiếc tivi đặt gần bàn làm việc để họ theo dõi việc bảo mẫu phạt trẻ.
Các đoạn video, theo ông, ghi lại cảnh các bảo mẫu phát vào mông, tát hoặc đánh các em. Một bảo mẫu tên Chunmei Li bị cáo buộc đã đánh vào đầu bé trai 2 tháng tuổi. Người này đã bị phát lệnh bắt với mức bảo lãnh 105 nghìn USD nhưng vẫn đang lẩn trốn.

Đầu tháng 9, Sở Cảnh sát Arcadia đề nghị Sở Cảnh sát trưởng quận Los Angeles hỗ trợ điều tra.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để đòi công lý cho cả 21 trẻ trong vụ án này”, ông Luna nói.
Luật sư: “Thân chủ tôi vô tội”
Luật sư Mitchell Krems, người đại diện cho ông Xuan, bác bỏ cáo buộc.
“Thân chủ tôi vô tội. Sai phạm là của người bảo mẫu đã bỏ trốn. Ông ấy đang bị nhắm tới vì thực hiện quyền được có một gia đình đông con theo Hiến pháp”, ông Krems nói.

Trong bản tuyên bố mà Epoch Times đăng tải, luật sư cho rằng ông Xuan không thể thực hiện mong muốn có gia đình đông con tại Trung Quốc vì những hạn chế của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ).
Sau khi vụ việc bị phanh phui năm ngoái, nhiều phụ nữ mang thai hộ từ Texas đến Florida lên tiếng. Họ tưởng mình đang giúp một cặp vợ chồng ở Arcadia bị hiếm muộn, khó có con thứ 2. Giờ họ mới biết tất cả cùng mang thai cho một cặp vợ chồng, có người còn mang thai cùng lúc với người khác.

Luật sư Melissa Brisman, đại diện cho 2 người mang thai hộ trong vụ án, nói với CBS News: “Thật tuyệt khi biết người ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, và ai lạm dụng hệ thống mang thai hộ sẽ phải chịu hậu quả”.
Bà Maria Castellanos, người từng mang thai hộ 2 trẻ cho vợ chồng ông Xuan, lên tiếng sau khi biết tin họ bị bắt.
“Tôi giận vì tất cả những người liên quan đã không ngăn được chuyện này, để các em khỏi phải chịu đựng những gì đã trải qua. Tôi giận cả quá trình này, giận mọi thứ. Không chỉ riêng họ,” bà nói. “Tôi đã tin Silvia”.Người Hoa giam giữ 21 trẻ ở California, có thể liên quan đến buôn người
Lý Ngọc (t/h)

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Blanche: “Chúng tôi giám sát bầu cử ở mọi bang”

Thứ Tư, 07/10/2026  A A
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết Bộ Tư pháp sẽ giám sát bầu cử giữa kỳ tại mọi bang, bác cáo buộc nhân viên liên bang mang vũ khí sẽ có mặt để đe dọa cử tri.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche (phải) trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình “American Thought Leaders” Jan Jekielek tại Washington ngày 5/10/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Ông Blanche trả lời phỏng vấn ông Jan Jekielek, người dẫn chương trình “American Thought Leaders” của The Epoch Times. Cuộc phỏng vấn được ghi hình tại Washington hôm thứ Hai (5/10), phát sóng lúc 21h thứ Ba (6/10), giờ miền Đông nước Mỹ.

Ông cho biết Bộ Tư pháp sẽ giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, như Bộ vẫn làm từ những năm 1960.
“Cuộc bầu cử nào Bộ Tư pháp cũng giám sát. Chúng tôi không giám sát đảng Cộng hòa, cũng không giám sát đảng Dân chủ. Chúng tôi giám sát bầu cử ở mọi bang. Chúng tôi làm gì ở đó? Chúng tôi có mặt để bảo đảm mọi người tuân thủ luật liên bang.”

Ông Blanche bác bỏ cáo buộc rằng nhân viên liên bang mang vũ khí sẽ có mặt để đe dọa cử tri và thu giữ những lá phiếu chưa kiểm. Ông nói cáo buộc đó “xuất phát từ một nhóm người, phần lớn thuộc cánh tả, đang tìm cách làm người Mỹ sợ hãi”.
Hồi tháng 9, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Harmeet Dhillon cho biết Bộ Tư pháp dự định cử 1.000 giám sát viên bầu cử đến một số địa điểm trên khắp nước Mỹ, đánh dấu “đợt giám sát lớn nhất” trong lịch sử Bộ.
Lỗ hổng lớn nhất: Ai được quyền bỏ phiếu
Bộ Tư pháp để mắt đến điều gì? Ông Blanche nói lỗ hổng lớn nhất trong bầu cử Mỹ đã quá rõ ràng.
“Đó là bảo đảm chỉ những người đủ điều kiện mới được bỏ phiếu, và bảo đảm chúng ta có cơ sở để tin chắc điều đó đang diễn ra.”

Gần đây, Bộ Tư pháp đã truy tố gần 100 người trong khuôn khổ một nỗ lực rộng lớn nhằm ngăn người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu. Ông Blanche lưu ý các vụ bắt giữ diễn ra tại 15 bang, nên đây không phải vấn đề cá biệt.
Ông cũng phản bác ý kiến chỉ trích cho rằng số vụ truy tố còn ít chứng tỏ đây không phải vấn đề thật. “Đến một lúc nào đó, ngay cả những người chỉ trích cũng phải nói ‘Được rồi’,” ông nói.

Ông nói thêm: “Suốt nhiều tháng, họ nói ‘Không có bằng chứng nào cho thấy có ai bỏ phiếu bất hợp pháp’. Sau đó họ nói ‘Thôi được, có một chút bằng chứng’. Rồi chúng tôi liên tục tìm ra ngày càng nhiều trường hợp như vậy”.
“Sớm muộn gì những người chỉ trích cũng phải chấp nhận thực tế là chúng ta có vấn đề và phải khắc phục… Đây không phải việc khó sửa.”

Ông Blanche cho rằng chỉ cần một đạo luật đơn giản yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân cũng sẽ góp phần lớn vào việc giải quyết vấn đề. Khi đã có một quy trình tối thiểu để kiểm tra cử tri có đủ điều kiện hay không, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa sẽ có “ít việc phải điều tra hơn nhiều”.
“Điều đó khá cơ bản,” ông nói.
Sẵn sàng đối mặt với các vụ kiện
Ông Blanche cho biết Bộ Tư pháp đã lường trước các thách thức pháp lý, dù cuộc bầu cử giữa kỳ đầy cạnh tranh năm nay có kết quả ra sao. Theo ông, điều này không có gì mới.
“Ít nhất từ những năm 1960 đến nay, chưa có cuộc bầu cử nào mà không có vụ kiện ở một địa phương nào đó. Có thể là một điểm bỏ phiếu đóng cửa sớm, hay một nơi không đủ nhân viên… Điều đó không sao cả. Đó là nền dân chủ. Đó là lý do chúng tôi có mặt.”Bầu cử giữa kỳ Mỹ đến gần: Kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri
Theo Stacy Robinson và Jan Jekielek / The Epoch Times

Không có nhận xét nào: