Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên - Hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp hôm nay, 06/10/2026, trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
<!>
Theo hãng tin AFP, tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành, do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh.
Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17/09 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Bên phía cảnh sát và hiến binh, có hơn 700 người bị thương. Ngoài ra có gần một trăm nhân viên ngành giáo dục bị thương.
Theo bộ Giáo Dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589, so với con số gần 800 vào thứ Sáu (02/10) tuần trước. Tuy nhiên, bộ trưởng Giáo Dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay, vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua, đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa.
Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực và quy trách nhiệm cho đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (La France Insoumise - LFI). Đảng này tuyên bố "lấy làm tiếc" về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã "đánh đồng" toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
Giới trẻ mất tin tưởng vào chính giới
Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm nay, gần 8 trong số 10 người trẻ (78%) tin rằng các lãnh đạo chính trị "làm chưa tốt việc chuẩn bị cho tương lai của họ" và 64% "không tin tưởng" các ứng cử viên tổng thống sẽ quan tâm đến những vấn đề của họ. Trong cuộc khảo sát trực tuyến do viện thăm dò Ipsos/BVA thực hiện từ ngày 23/07 đến 05/08, chỉ có một phần tư số người trẻ cảm thấy "các lãnh đạo chính trị gia thấu hiểu những khó khăn thường nhật của họ" và "đưa ra các quyết định mang lại lợi ích tốt nhất cho giới trẻ". Tuy vậy, 80% người trẻ cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 04/2027.
Lãnh đạo Pháp, Đứcmuốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu (EU) trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
Trong một bức thư gửi chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua 05/10/2026, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, "nếu cần thiết", loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu.
Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Bruxelles, trong bối cảnh Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc.
Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. AFP trích một nguồn tin trong chính phủ Đức cho rằng Liên Âu phải có đủ khả năng "gây ra thiệt hại tương đương với những gì chúng ta phải gánh chịu".
Văn phòng tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin đang kêu gọi Bruxelles kích hoạt ngay lập tức các "biện pháp tự vệ" trong "bộ công cụ" hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và yếu kém so với các "vũ khí" thương mại mà Trung Quốc hay Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp, Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles vào giữa tháng Mười.
Các biện pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại, theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc đã lên đến khoảng một tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái. Tháng 9 vừa qua, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo mức thâm hụt thương mại "đã chạm tới điểm không thể đảo ngược được", đồng thời cáo buộc "cú sốc Trung Quốc" này đang thúc đẩy quá trình "phi công nghiệp hóa" tại châu Âu.
Xung đột với quân Houthi : Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út
Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan hôm qua, 05/10/2026, thông báo triển khai binh sĩ đến vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông, hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen, thân Iran, tấn công.
Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyad, ba quốc gia đã nhất trí ‘‘triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung’’, được ký kết tại Mecca vào tháng 8/2026, cũng như ‘‘thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc’’.
Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng ‘‘cực lực lên án’’ các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng Medina và Mecca của đạo Hồi, mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do lực lượng Houthi thực hiện, cũng như ‘‘các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này’’
Xung đột giữa lực lượng Houthi, nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua, với lực lượng chính phủ Yemen, được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, bùng phát từ tháng 7/2026, sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng.
Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyad, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco, bằng drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, để đáp trả hành động ‘‘xâm lược’’ của Ả Rập Xê Út chống Yemen.
Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen, nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi, cho đến nay không đạt kết quả.
Liên Âu và Mỹ theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại SiberiA
Sau cái chết của một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chuyên phòng chống dịch hạch tại Irkutskn SiberiA, Liên Âu và Mỹ cho biết theo dõi sát sao tình hình để sẵn sàng ứng phó.
Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 02/10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ.
Tuy nhiên, thống đốc tỉnh Irkutsk, Igor Kobzev, trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ là ‘‘viêm phổi’’, do tác nhân ‘‘chưa xác định’’. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ‘‘ổn định’’ và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch cần được chăm sóc y tế sau vụ tử vong gây lo ngại này.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan y tế quốc gia Rospotrebnadzor, ‘‘không phát hiện vi sinh vật nào liên quan đến công việc chuyên môn của nhân viên này’’. Hôm qua, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã kêu gọi các nhà báo ‘‘tham khảo các tuyên bố chính thức từ Cơ quan y tế quốc gia Nga thay vì tin vào những lời đồn đoán và suy diễn’’.
Ủy Ban Châu Âu đang chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraina. Hiện tại, Liên Âu chưa có kế hoạch triệu tập một cuộc họp hay áp dụng các biện pháp khẩn cấp nào về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố đang theo dõi tình hình ‘‘sát sao’’ và kêu gọi Matxcơva cung cấp thông tin ‘‘chính xác’’ một cách ‘‘nhanh chóng và minh bạch’’.
Theo WHO : ''Rủi ro thấp với Liên bang Nga'' và ''rất thấp'' với châu Âu
Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga sau cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm Viện Kiểm soát Dịch hạch ở vùng Irkutsk. Người phát ngôn của WHO, ông Christian Lindmeier, trong một cuộc họp báo tại Geneva, cho biết, ‘‘theo đánh giá rủi ro ban đầu của WHO, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu.’’




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét