Tổng thống Donald Trump cho biết ông và ủy ban hành động chính trị (PAC) của mình sẽ chi trả cho các quảng cáo truyền hình gây tranh cãi có nội dung ca ngợi ông, vốn trước đó được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.- Sau đó, Nhà Trắng làm rõ rằng siêu PAC này — MAGA Inc. — sẽ chi trả cho các quảng cáo được gọi là "quảng cáo dịch vụ công" trong thời gian tới, chứ không phải cho những quảng cáo đã được phát sóng.- Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi các quảng cáo này liên tục vấp phải sự chỉ trích; chúng đã được phát sóng trong những tuần trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
<!>
- Các cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu các thành viên cùng đảng Cộng hòa của ông Trump có duy trì được thế đa số tại cả hai viện của Quốc hội hay không.
Tổng thống Donald Trump cho biết vào tối thứ Hai rằng ông và ủy ban hành động chính trị của mình sẽ chi trả cho các quảng cáo truyền hình gây tranh cãi ca ngợi ông; các quảng cáo này được cho là sử dụng nguồn kinh phí lên tới 20 triệu đô la do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ dành riêng cho mục đích này.
Sau đó, Nhà Trắng làm rõ rằng siêu PAC này — MAGA Inc. — sẽ chi trả cho các quảng cáo được gọi là "quảng cáo dịch vụ công" trong thời gian tới, chứ không phải cho những quảng cáo đã được phát sóng.
Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi các quảng cáo này liên tục vấp phải sự chỉ trích; chúng đã được phát sóng trong những tuần trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Các cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu các thành viên cùng đảng Cộng hòa của ông Trump có duy trì được thế đa số tại cả hai viện của Quốc hội hay không.
Những người chỉ trích cho rằng các quảng cáo này phản ánh đúng các luận điểm vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Một trong số các quảng cáo có hình ảnh ông Trump phát biểu: "Nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia cộng sản."
"Phe Cánh tả Cực đoan đang khó chịu trước việc tôi sử dụng các quảng cáo — vốn được tôi coi là sự quảng bá tích cực cho nước Mỹ vĩ đại của chúng ta — và chi trả cho chúng bằng tiền của nước Mỹ," ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Hai.
"Đây là một việc làm khá bình thường, nhưng thay vì tiếp tục như vậy — mặc dù chẳng điều gì có thể làm họ hài lòng — tôi đã quyết định thực hiện các quảng cáo mang tinh thần yêu nước (cùng các quảng cáo khác) và tự mình chi trả bằng số tiền tôi đã gây quỹ cho MAGA Inc.," ông Trump nói. Theo dữ liệu của AdImpact, tính đến ngày 5 tháng 10, đã có khoảng 9,7 triệu đô la được chi để phát sóng ba quảng cáo có sự xuất hiện của ông Trump; chi phí này được chi trả bằng tiền thuế của người dân.
Thông báo của ông Trump được đưa ra ba ngày sau khi tờ *The New York Times* – dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề – đưa tin rằng "ông Trump đã đích thân chỉ đạo giám đốc ngân sách sử dụng tiền thuế để thực hiện các quảng cáo truyền hình ca ngợi cá nhân ông và nhiệm kỳ tổng thống của ông."
Tờ *Times* cho biết nguồn ngân sách liên bang để chi trả cho các quảng cáo này đã có sẵn từ ngày 19 tháng 9, "khi Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) chuyển 20 triệu đô la từ quỹ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới sang một hạng mục ngân sách có tên là 'Các sự kiện kỷ niệm Dự luật Lớn và Tuyệt đẹp' (One Big Beautiful Bill Commemorative Events)." Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới là một bộ phận thuộc Bộ An ninh Nội địa.
Trong bức thư gửi Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles vào ngày 24 tháng 9, Thượng nghị sĩ Maggie Hassan (đảng Dân chủ, bang New Hampshire) viết: "Quảng cáo này không có mục đích chính thức rõ ràng của chính phủ và dường như vi phạm các quy định cấm của liên bang về việc sử dụng ngân sách được phân bổ cho 'một nỗ lực tuyên truyền chung nhằm hỗ trợ một đảng phái chính trị hoặc các ứng cử viên'."
Trong một tuyên bố vào tối thứ Hai, bà Hassan nói: "Ngay từ đầu, lẽ ra những quảng cáo mang tính vận động tranh cử này không bao giờ được phép sử dụng tiền thuế của người dân để thực hiện."
"Chúng rõ ràng là sai trái và bất hợp pháp; đó là lý do tại sao Tổng thống cũng cần phải hoàn trả ngay lập tức cho người nộp thuế khoản tiền đã chi cho các quảng cáo này," bà Hassan nói. "Có một bài học ở đây: Chúng ta không thể xem nhẹ sự khác biệt mà người dân có thể tạo ra cho đất nước khi họ lên tiếng và yêu cầu các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm."
Tuần trước, tổ chức vận động chính sách Public Citizen đã đệ đơn khiếu nại, kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và các đài truyền hình ngừng phát sóng các quảng cáo này. Trước đó, Public Citizen đã đề nghị Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) và Văn phòng Cố vấn Đặc biệt (OSC) điều tra xem liệu các quảng cáo này có vi phạm các quy định hạn chế tuyên truyền của liên bang và Đạo luật Hatch hay không. Đạo luật này hạn chế sự tham gia của nhân viên chính phủ liên bang vào các chiến dịch vận động chính trị.
Trong một tuyên bố gửi tới CNBC vào cuối tháng 9, một người phát ngôn của Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ các quảng cáo này, gọi chúng là "các thông báo dịch vụ công" nhằm nhắc nhở "người dân Mỹ hãy yêu đất nước mình và hiểu rõ những điều khiến đất nước xứng đáng được bảo vệ – dù là ở trong nước, tại biên giới hay ở nước ngoài." “Đoạn quảng cáo mang tính giáo dục và thể hiện lòng yêu nước một cách đầy tự hào, không chút e ngại. Chúng ta nên tự hào về đất nước mình,” người phát ngôn cho biết.
Theo báo cáo mới nhất gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), MAGA Inc. đã huy động được 424,4 triệu USD và chi 32,4 triệu USD trong chu kỳ bầu cử 2025-2026 tính đến ngày 31 tháng 8, qua đó để lại cho siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) ủng hộ ông Trump khoản tiền mặt còn lại là 415,8 triệu USD.
Dựa trên phân tích của CNBC về các hồ sơ gửi FEC, MAGA Inc. đã chi ít nhất 57 triệu USD trong chu kỳ bầu cử này, bao gồm 25 triệu USD cho các khoản chi tiêu độc lập được ghi nhận kể từ cuối tháng 8.
— Luke Fountain của CNBC đã đóng góp cho bài viết này.
Trump says MAGA Inc. PAC will pay for controversial TV ads that government funded
Trung Quốc đóng cửa hàng trăm ngân hàng trong nỗ lực củng cố hệ thống tài chính
Đăng ngày Thứ Hai, 5 tháng 10 năm 2026, 6:20 sáng EDT Hugh Leask
Trung Quốc đã đóng cửa khoảng một phần tư số ngân hàng của mình khi Bắc Kinh đẩy nhanh nỗ lực tạo ra các tổ chức cho vay ít hơn nhưng có nguồn vốn mạnh hơn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang tăng trưởng chậm lại.
Fitch Ratings cho biết các ngân hàng nhỏ ở nông thôn vẫn là điểm yếu của hệ thống tài chính Trung Quốc, viện dẫn các vấn đề như chất lượng tài sản suy giảm, bộ đệm vốn mỏng và những thiếu sót trong quản trị.
Trung Quốc đang đẩy mạnh việc hợp nhất các ngân hàng nhỏ — chủ yếu là ngân hàng nông thôn — nhằm củng cố hệ thống tài chính, trong bối cảnh vẫn còn những lo ngại về tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại tại nước này.
Theo phân tích của Fitch Ratings, quá trình hợp nhất do chính sách của Bắc Kinh dẫn dắt đã chứng kiến con số kỷ lục 670 tổ chức cho vay bị đóng cửa trong năm 2025 — chiếm khoảng một phần tư tổng số ngân hàng trong nước — khi các cơ quan chức năng tăng cường sáp nhập và giải thể để tạo ra các định chế tài chính ít hơn về số lượng nhưng quy mô lớn hơn và có nguồn vốn vững chắc hơn.
Trong một báo cáo, Fitch nhận định các ngân hàng thương mại nhỏ và ngân hàng nông thôn "vẫn là mắt xích yếu nhất của hệ thống" tại Trung Quốc, đồng thời chỉ ra các vấn đề như "chất lượng tài sản kém, mức vốn hóa thấp và thiếu sót trong quản trị", đặc biệt là tại các khu vực kém phát triển hơn của đất nước.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cho biết tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của các ngân hàng nông thôn đã giảm xuống còn 0,45% trong nửa đầu năm, so với mức 0,56% vào năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu tại các tổ chức này tăng lên 2,8% trong cùng kỳ — cao hơn mức trung bình 1,5% của toàn ngành — do họ có mức độ tiếp xúc rủi ro lớn hơn với các doanh nghiệp nhỏ, các nhà phát triển bất động sản và các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương.
Fitch cho biết nỗ lực hợp nhất này nhằm mục đích tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng lợi dụng kẽ hở quy định và cải thiện tính minh bạch. Tổ chức này cũng lưu ý rằng những khó khăn tại các ngân hàng nhỏ khó có khả năng dẫn đến rủi ro lây lan trên toàn hệ thống, do phạm vi hoạt động của chúng chủ yếu mang tính địa phương và mức độ liên kết trên thị trường liên ngân hàng còn hạn chế.
Các biện pháp này có thể "cuối cùng sẽ định hình lại cục diện cạnh tranh giữa các tổ chức cho vay nhỏ, mặc dù những điểm yếu về mặt cấu trúc của chúng có thể vẫn tồn tại trong ngắn hạn", tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cho biết thêm.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng kéo dài. GDP của Trung Quốc tăng trưởng 4,3% trong quý II – tốc độ chậm nhất kể từ năm 2022 – trong khi lợi nhuận ngành công nghiệp trong tháng 8 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong năm nay.
Hãy chọn loại CNBC làm kênh ưu tiên của bạn
3 nhà khoa học nhận Giải Nobel Y học 2026 vì khám phá về quang di truyền học
Hội đồng Nobel tại Stockholm hôm thứ Hai (5/10) trao giải Nobel Y học 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel nhờ những khám phá giúp điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng.
Huy chương giải Nobel Y học, Thụy Điển, năm 1945, được trao cho Ngài Alexander Fleming (1881–1955) – người đã phát hiện ra penicillin. Hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Scotland ở Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh. (Ảnh: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons)
Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm nay được trao chung cho 3 người “vì các khám phá về kênh ion đóng mở bằng ánh sáng và quang di truyền học”, theo thông cáo báo chí của Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska.
Ông Deisseroth làm việc tại Viện Y khoa Howard Hughes và Đại học Stanford (Mỹ). Ông Hegemann thuộc Đại học Humboldt Berlin, còn ông Nagel thuộc Đại học Würzburg, cùng ở Đức.
Quang di truyền học (optogenetics) là phương pháp giúp các nhà khoa học thấy được cách tế bào thần kinh định hình trí nhớ, cảm xúc và hành vi ngay trong bộ não đang sống.
“Quang di truyền học mở ra cơ hội lập bản đồ bộ não theo cách mà trước đây chúng ta chỉ dám mơ,”ông Per Svenningsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Sinh lý học hoặc Y học, nói.
Lâu nay, cách bộ não chi phối cảm xúc, hành vi và các chức năng của cơ thể vẫn là một bí ẩn. Trong thế kỷ 20, giới nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu vùng não nào ảnh hưởng đến chức năng nào, nhưng phương pháp thời đó không chứng minh được quan hệ nhân quả. Hội đồng Nobel ví bức tranh về bộ não khi ấy như một tấm bản đồ phác thảo, đầy dấu hỏi.
Từ tảo đơn bào đến “công tắc” bật tắt tế bào thần kinh
Công trình bắt đầu từ một câu hỏi của ông Hegemann: vì sao Chlamydomonas, một loài tảo đơn bào, biết bơi về phía nguồn sáng.
Đầu những năm 2000, ông và ông Nagel phát hiện channelrhodopsin, một loại protein nằm trên bề mặt tế bào tảo. Khi gặp ánh sáng xanh lam, protein này mở ra một kênh. Các ion theo kênh đó đi vào tế bào và tạo ra một xung điện.
Hai nhà khoa học còn nhận thấy gắn protein này vào loại tế bào nào thì tế bào đó cũng trở nên nhạy sáng.
Ông Deisseroth sau đó đưa gen mã hóa channelrhodopsin vào tế bào thần kinh của chuột cống. Khi chiếu ánh sáng xanh lam, ông kích hoạt được tín hiệu thần kinh trong các tế bào này và công bố đột phá này vào năm 2005.
Hai năm sau, ông làm cho chiếc “công tắc” bằng ánh sáng này hoạt động trong não chuột nhắt còn sống.
Phương pháp dùng ánh sáng điều khiển tín hiệu thần kinh từ đó mang tên quang di truyền học và nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Nhờ đó, giới nghiên cứu đã tìm ra những mạch thần kinh chi phối từng loại trí nhớ, cảm xúc và hành vi có liên quan đến các bệnh thần kinh, tâm thần.
Trong y học lâm sàng, các nhà nghiên cứu đang thử dùng phương pháp này để giúp người khiếm thị lấy lại thị lực.
Theo AP, Hội đồng Nobel viết trên mạng xã hội X rằng quang di truyền học “đang được sử dụng tại các phòng thí nghiệm khắp thế giới để khám phá những bí ẩn của bộ não”.
Giải thưởng 12 triệu krona chia đều cho 3 người
Ông Deisseroth năm nay 54 tuổi, ông Hegemann 71 tuổi và ông Nagel 73 tuổi. Ông Thomas Perlmann, Tổng thư ký Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, cho biết đã liên lạc được với cả 3 người trong ngày thứ Hai, theo AP.
Ông Deisseroth nhận bằng tiến sĩ năm 1998 và bằng bác sĩ y khoa năm 2000 tại Đại học Stanford, nơi ông hiện là giáo sư kỹ thuật sinh học, tâm thần học và khoa học hành vi. Ông Hegemann lấy bằng tiến sĩ năm 1984 tại Viện Hóa sinh Max Planck ở Martinsried (Đức), cũng là nơi ông thực hiện khám phá được trao giải. Ông Nagel lấy bằng tiến sĩ năm 1988 tại Đại học Frankfurt và thực hiện khám phá của mình tại Viện Lý sinh Max Planck ở Frankfurt.
Tiền thưởng năm nay là 12 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD), chia đều cho 3 người. Năm ngoái, giải Nobel Y học thuộc về 3 nhà khoa học nghiên cứu hệ miễn dịch.
Giải Nobel Y học mở đầu tuần lễ công bố các giải Nobel. Tiếp theo là giải Vật lý vào thứ Ba (6/10), Hóa học vào thứ Tư, Văn học vào thứ Năm và Hòa bình vào thứ Sáu. Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 12/10.3 nhà khoa học nhận Giải Nobel Y học 2025 vì khám phá tế bào điều hòa miễn dịch
Trí Đạt (t/h)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét