Các quan chức Mỹ tiết lộ với tờ The Wall Street Journal rằng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ đến khu vực này vào cuối tháng 11.- Việc triển khai này có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị leo thang cuộc chiến chống lại Iran.Giá dầu thô đã tăng mạnh vào thứ Năm sau khi có thông tin Mỹ đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông.Dầu thô Brent - loại dầu chuẩn quốc tế - đã tăng 4.4% và đóng cửa ở mức 102.31 USD/thùng, trong khi giá dầu kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,7%, chốt phiên ở mức 92.87 USD/thùng.
<!>
Các quan chức Mỹ chia sẻ với tờ The Wall Street Journal rằng các tàu của Thủy quân Lục chiến cùng với lực lượng bổ sung lên tới 10,000 quân cũng đang được triển khai tới khu vực này. Theo các quan chức, lực lượng này dự kiến sẽ đến nơi vào cuối tháng 11.
Tờ Journal đưa tin, tàu USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego vào Chủ nhật theo kế hoạch triển khai định kỳ. Hiện tại, hai tàu USS George H.W. Bush và USS George Washington cũng đang có mặt tại Trung Đông.
Việc triển khai này có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị leo thang cuộc chiến chống lại Iran. Tuần trước, các quan chức Mỹ tiết lộ với The Wall Street Journal rằng Tổng thống Donald Trump đã nói với các trợ lý của mình về ý định nối lại các cuộc oanh tạc Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.
"Tôi cho rằng Tổng thống sẽ đẩy mạnh leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; chúng tôi liên tục nghe tin rằng phía Iran cũng sẽ gia tăng căng thẳng trước thềm cuộc bầu cử này," Scott Modell, Giám đốc điều hành của Rapidan Energy kiêm cựu sĩ quan CIA, phát biểu trong chương trình "Squawk on the Street" của đài CNBC vào thứ Hai. "Xu hướng chung đang là sự leo thang."
Giá dầu vẫn đang tăng bất chấp việc nguồn cung dầu thô từ Trung Đông về cơ bản đã phục hồi trở lại mức trước chiến tranh. Tuy nhiên, sự phục hồi này vẫn rất mong manh; theo các cơ quan an ninh hàng hải giám sát khu vực, ít nhất ba tàu chở dầu đã bị tấn công trong tuần này khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
Thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn lớn về nguồn cung nhiên liệu sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow phải cấm xuất khẩu dầu diesel. Iran và các đồng minh Houthi cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông.
Giá dầu diesel tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục vào tháng trước và vẫn duy trì ở mức cao vào thứ Năm, với giá trung bình là 6,40 USD/gallon. Tổng thống Trump từng cho biết ông đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhưng dường như đã từ bỏ ý định này trong những phát biểu công khai gần đây.
Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters rằng các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng xuất khẩu xăng và nhiên liệu máy bay dự kiến thực hiện trong tháng 10; đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung trong nước.
Brent oil jumps more than 4% as U.S. reportedly sends third carrier to Middle East

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét