Liên Hiệp Châu Âuchuẩn bị công bố chiến lược về Bắc Cực Chín tháng sau những lời đe dọa của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Groenland, hôm nay, 20/10/2026, Liên Hiệp Châu Âu công bố chiến lược lớn về Bắc Cực. Theo tài liệu mà hãng tin Pháp AFP tham khảo, Liên Hiệp Châu Âu đề ra các mục tiêu, bao gồm : Tăng cường hạm đội tàu phá băng thiết yếu cho châu Âu để di chuyển trên tuyến đường ngày càng mang tính chiến lược ; Nâng cao hệ thống giám sát để phát hiện tốt hơn các tầu trong « hạm đội tầu ma » ; và Kết nối châu Âu với Nhật Bản về lâu dài thông qua một cáp biển ngầm đi qua Groenland và Canada (nhưng không nhắc đến Hoa Kỳ).
<!>
Tài liệu không đề cập đến vấn đề cấp thêm kinh phí. Vào đầu tháng 9/2026, nhân chuyến thăm Groenland, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula Von Der Leyen đã thông báo tài trợ 200 triệu euro cho quần đảo. Vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này dự tính sử dụng những nguồn quỹ mới của châu Âu để phát triển các dự án cụ thể, như cải thiện khả năng truy cập Internet.
Bruxelles kỳ vọng có thể tận dụng chương trình hợp tác này để đa dạng hóa việc tiếp cận các nguồn nguyên nhiên liệu cho Liên Âu mà cho đến này vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Dự thảo chiến lược Bắc Cực của EU cũng khuyến khích tăng cường hợp tác với các nước ngoài Liên Âu nhưng có chung các mục tiêu, như Canada, Anh Quốc và Na Uy. Khối này cũng đề xuất tổ chức thường xuyên cuộc họp cấp cao, tập hợp các đối tác từ « khu vực lân cận Bắc Âu ».
Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia có khả năng tham gia. AFP lưu ý, chính quyền Washington, từ lâu là đồng minh chủ chốt trong khu vực, nhưng dưới thời Donald Trump lại vắng mặt trong phần còn lại của văn kiện.
Châu Âu công bố chiến lược Bắc Cực vào thời điểm quan hệ giữa Liên Âu và Hoa Kỳ đang căng thẳng trở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ý muốn kiểm soát Groenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Vào tháng 9/2026, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Groenland đã ký kết một thỏa thuận ở New York, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Liên Hiệp Châu Âu cũng thực sự lo lắng về các mối đe dọa từ đầu năm nay, và hiện muốn hợp tác để tăng cường sự hiện diện châu Âu ở Bắc Cực, và nhất là để đối phó với thái độ thù địch của Nga trong vùng.
Pháp ban hành lệnh giới nghiêm ở nhiều thành phố, mạnh tay truy bắt những kẻ gây bạo loạn
Kể từ tối qua, 19/10/2026, chính phủ Pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm cục bộ tại nhiều thành phố lớn như Paris, Lyon, Lille, Nice và Bordeaux, sau các cuộc bạo loạn hôm 17 và 18/10. Biện pháp này chỉ áp dụng với những người ở tuổi vị thành niên không có người lớn đi cùng. Tại thủ đô Paris, các cuộc biểu tình cũng bị cấm ở một số khu phố kể từ 20 giờ.
Lệnh giới nghiêm được đưa ra trong bối cảnh nhiều thanh thiếu niên đã lợi dụng các cuộc biểu tình ôn hòa đòi quyền lợi của học sinh trung học, để đập phá và cướp bóc. Bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin hôm qua thông báo đã có 2.513 trường hợp bị tạm giữ để thẩm vấn và 67 người đã bị bắt.
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh TF1, ông Darmanin cũng cho biết đã gửi chỉ thị đến tất cả các viện công tố trên toàn nước Pháp, yêu cầu chuyển những cá nhân này sang diện « tội phạm có tổ chức ». Tội danh này cho phép kéo dài thời gian tạm giữ để thẩm vấn từ 48 giờ lên 72 giờ, đồng thời « thực hiện việc định vị và theo dõi điện thoại, để xác định xem những người này đã ở đâu vào thời điểm các cửa hàng bị cướp phá và các tòa thị chính bị tấn công ».
Sau khi khoảng 3.000 cửa hàng bị cướp phá, các tin rao bán những mặt hàng, có thể là đồ bị đánh cắp, hôi của, đang xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mua bán trực tuyến. Tối thứ Hai, chính phủ đã yêu cầu gỡ bỏ những tin rao này « ngay lập tức » và các nền tảng đã đồng ý hợp tác với cảnh sát để truy tìm thủ phạm của các vụ trộm cắp và những kẻ tiêu thụ tài sản phạm pháp.
Thượng Viện Pháp cũng đang đẩy nhanh việc thông qua một dự luật mới, nhằm buộc các nhóm bạo lực trong các cuộc biểu tình phải trực tiếp bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra. Dự luật này bao gồm bồi thường thiệt hại cá nhân, tịch thu các loại trợ cấp xã hội...
Tổng thống Ukraina cáo buộc bộ Quốc Phòng Mỹ trì hoãn chuyển giao tên lửa phòng không Patriot
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, trong cuộc đối thoại trực tuyến với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua, 19/10/2026, đã cáo buộc "bộ Quốc Phòng Mỹ đang trì hoãn cung cấp tên lửa phòng không Patriot" trong chương trình PURL (Priority Ukraine Requirements List), do NATO chủ trì, "đã được các nước châu Âu trả tiền".
Tổng thống Ukraina nhấn mạnh việc chuyển giao ''chỉ còn đợi chữ ký của (bộ trưởng) Hegsth’’, và một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng cung cấp tên lửa Patriot, nhưng vẫn đang phải chờ đợi "sự cho phép của Mỹ". Theo tổng thống Ukraina, "tất cả những điều này cho thấy ắt phải có một chỉ đạo chính trị nhằm làm chậm lại sự hỗ trợ dành cho chúng tôi".
Việc thiếu Patriot, loại tên lửa có khả năng bắn hạ các loại vũ khí tân tiến nhất của Nga, cùng với việc mạng dịch vụ vệ tinh Starlink bị hạn chế, đang gây nhiều khó khăn cho các hoạt động phòng thủ và phản công của Ukraina. Thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình từ Kiev :
"Volodymyr Zelensky cho biết các hạn chế về tốc độ đối với dịch vụ Starlink, cũng như Starshield, phiên bản dành cho lĩnh vực quân sự, vẫn đang được áp dụng tại một số khu vực dọc theo tiền tuyến. Tổng thống Ukraina nói thêm rằng phía Hoa Kỳ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về vấn đề này.
Khi các dịch vụ trên không thể vận hành trọn vẹn và thông suốt, các hoạt động của drone tấn công tầm trung cũng như công tác hậu cần dọc tiền tuyến đều bị cản trở. Điều này cũng ảnh hưởng đến các drone đánh chặn, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Ukraina vốn phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ Starshield.
Một thách thức khác mà Kiev phải đối mặt là tình trạng thiếu hụt năng lực đánh chặn để đối phó với tên lửa Nga. Mặc dù Washington và Kiev đã đạt được thỏa thuận mua tên lửa Patriot trong khuôn khổ sáng kiến PURL, nhưng theo các quan chức, được tờ Kyiv Independent dẫn lời, việc chậm trễ bàn giao từ phía Mỹ, được cho là xuất phát từ một chính sách có chủ đích, nhằm gây áp lực buộc Ukraina phải đầu hàng Nga".
Hôm nay 20/10, trên Telegram, tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc thảo luận "thực chất" với ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc khôi phục hoàn toàn hệ thống Starlink và cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraina. Tổng thống Ukraina nhấn mạnh "khẩn cấp nhất và quan trọng nhất là các tên lửa đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo".
Tổng thống Ukraina hôm qua đã tiếp đại diện tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin, cơ sở sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và chiến đấu cơ F-16. Kiev hy vọng "việc bảo trì và sửa chữa máy bay F-16 có thể được thực hiện ngay tại Ukraina".
Thượng Viện Pháp thông qua dự luật bồi thường cho người hồi hương từ Đông Dương
Sau 70 năm, những người hồi hương từ Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, được Nhà nước Pháp công nhận và có thể được bồi thường. Ngày 19/10/2026, dự luật Tổ quốc ghi công những người hồi hương Đông Dương và bồi thường thiệt hại do dân biểu đảng Xã Hội Olivier Faure đệ trình, đã được Thượng Viện Pháp thông qua với số phiếu tuyệt đối. Dự luật đã được Hạ Viện thông qua ngày 03/06/2024.
Sau thất bại tại Điện Biên Phủ năm 1954, khoảng 44.000 người thân của binh sĩ và nhân viên phục vụ cho Pháp tại Đông Dương được hồi hương về Pháp. Trong đó, khoảng 6.000 người không có điều kiện kinh tế, không có người thân tại Pháp, bị đưa vào các Trung tâm tiếp nhận CAFI, như ở Sainte-Livrade-sur-Lot, Bias, Noyant d’Allier.
Bị Nhà nước Pháp « bỏ quên », các khu này dần trở thành nơi cư trú lâu dài với điều kiện sống thiếu thốn và bị hạn chế tự do. Đáng chú ý, những người hồi hương từ Đông Dương chưa bao giờ được công nhận quy chế « hồi hương », khiến họ không được hưởng các quyền lợi dành cho công dân tái định cư hay người tị nạn theo các đạo luật của Pháp.
Trả lời RFI Tiếng Việt ngày 20/10, ông Daniel Frèche, sống 17 năm ở CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot (tỉnh Lot-et-Garonne) cho đến năm 1977, hiện là chủ tịch hội CEP-CAFI, cho biết dự luật được thông qua ở Nghị Viện có ý nghĩa rất lớn cho những người hồi hương từ Đông Dương :
« Hôm qua ngày 19 tháng Mười là ngày rất quan trọng cho chúng tôi, những người hồi hương từ Đông Dương. Tại vì chúng tôi đã đợi 70 năm, lâu lắm rồi. Có 343 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cho dự luật về người hồi hương từ Đông Dương do dân biểu Olivier Faure đệ trình. Chúng tôi mừng lắm, có người khóc. Chúng tôi tiếc là cha mẹ chúng tôi mất hết rồi, có mỗi mình chúng tôi hiện còn đây, nhiều người còn đau ốm.
Trước tiên, luật này là dành cho cha mẹ của chúng tôi. Tại vì cha mẹ chúng tôi đã không thể lên tiếng về vấn đề này. Đến thế hệ chúng tôi, được ăn học, nên lên tiếng được về chuyện này. Bây giờ chúng tôi muốn chính phủ trước tiên phải đền ơn cha mẹ chúng tôi và cho chúng tôi, những người đã ở trong trại đó, đến cả 70 năm.
Luật này có ý nghĩa rất lớn cho chúng tôi nhưng đồng thời cũng cho người Pháp biết là ở trong trại đó, nhiều người sống cực khổ mà không nói được, không đòi hỏi gì hết. Cha mẹ chúng tôi là người Việt Nam mà người Việt Nam mình thì không đòi hỏi gì, chỉ lo cho con ăn học tới lớn để sau này có việc làm.
Chúng tôi cảm ơn trước tiên là ông Olivier Faure, tiếp theo là chính phủ. Bởi vì bây giờ chính phủ biết lỗi là đã để cho những người trong trại bị thiệt. Bây giờ đền thực ra không có bao nhiều tiền, cũng không bù được những thiệt thòi, cực khổ mà họ đã phải chịu. Nhưng luật đó có ý nghĩa rất lớn cho chúng tôi ».




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét