Vào thứ Hai, ông chủ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng năm tới ông sẽ tặng một cổ phiếu của công ty cho mỗi trẻ em tại Mỹ.- Điều này đồng nghĩa với việc vị CEO sẽ trao đi số cổ phiếu trị giá khoảng 10,5 tỷ USD. - Ông Musk không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức thực hiện việc tặng cổ phiếu này. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào tháng 8, ông Musk hiện sở hữu khoảng 4.8 tỷ cổ phiếu SpaceX. Con số này lên tới 6.4 tỷ nếu tính cả các khoản thưởng cổ phiếu chưa được quyền sở hữu (unvested awards) và các quyền chọn mua cổ phiếu, tương đương với 48.4% cổ phần tại công ty.
<!>
Dựa trên dữ liệu điều tra dân số chính thức, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, Mỹ có 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi.
Với mức giá đóng cửa của cổ phiếu SpaceX vào thứ Sáu là 146.03 USD, tổng giá trị số cổ phiếu mà vị CEO dự định trao tặng lên tới khoảng 10.5 tỷ USD.
"Đây sẽ là món quà đầu tiên trong chuỗi nhiều món quà khác," ông Musk viết trên nền tảng X, nhưng không nêu rõ chi tiết về cách thức thực hiện việc tặng cổ phiếu này.
CNBC đã liên hệ với SpaceX và văn phòng quản lý tài sản cá nhân (family office) của ông Musk để tìm hiểu thêm thông tin.
Brad Gerstner, nhà sáng lập của Invest America, Trump Accounts và Altimeter Capital, đã ca ngợi động thái này. Trong một bài đăng trên X, ông gợi ý rằng các cổ phiếu SpaceX có thể được phân phối thông qua các tài khoản "Trump Accounts".
"Thật đáng kinh ngạc, Elon!" ông viết. "Đây sẽ là món quà từ thiện lớn nhất trong lịch sử! 70 triệu tài khoản – mỗi công dân dưới 18 tuổi và mọi đứa trẻ chào đời từ nay về sau sẽ có một tài khoản đầu tư miễn phí, trọn đời. Điều này biến các em thành những người sở hữu, được hưởng lợi từ sự phát triển của nước Mỹ và các công ty vĩ đại nhất của chúng ta!" Trong những tuần gần đây, các hoạt động tài trợ của Musk đã trở thành tâm điểm chú ý, chủ yếu là do những khoản đóng góp cho mục đích chính trị của ông.
Kể từ tháng 7, vị CEO của Tesla đã chi hơn 276 triệu USD cho các nhóm ủng hộ Đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ lớn nhất được biết đến trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Vào tháng 9, người giàu nhất thế giới này đã rót 158 triệu USD vào Senate Leadership Fund – siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện – thông qua một tổ chức liên kết tại Texas vốn được thành lập để hỗ trợ chính trị gia Đảng Cộng hòa Ken Paxton. Hai khoản đóng góp của Musk, lần lượt là 75 triệu USD và 83 triệu USD, nằm trong số những khoản quyên góp chính trị lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, xét về việc thực hiện các cam kết từ thiện, hồ sơ của Musk lại không mấy suôn sẻ.
Chẳng hạn, từ năm 2016 đến 2020, CEO của Tesla và SpaceX đã đóng góp khoảng 38 triệu USD cho OpenAI – tổ chức mà ông đồng sáng lập dưới hình thức một phòng thí nghiệm nghiên cứu phi lợi nhuận. Dù từng cam kết sẽ đóng góp lên tới 1 tỷ USD, ông đã ngừng tài trợ cho tổ chức này trong bối cảnh xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát công ty với các nhà đồng sáng lập khác.
Năm 2021, Musk tuyên bố sẽ quyên góp 6 tỷ USD cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc nếu họ có thể đưa ra kế hoạch cụ thể về cách sử dụng số tiền đó để “giải quyết nạn đói trên toàn cầu”. Dù WFP đã công bố kế hoạch, Musk cuối cùng vẫn không thực hiện khoản quyên góp này.
Quỹ từ thiện của vị tỷ phú công nghệ này cũng nhiều lần không đạt mức quyên góp tối thiểu theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, như tờ New York Times từng đưa tin, các khoản đóng góp từ quỹ này thường hướng đến những tổ chức từ thiện mang lại lợi ích trực tiếp cho chính Musk và các công ty của ông.
Thông điệp mới đây của Musk xuất hiện ngay sau khi công ty Anthropic công bố kế hoạch dành 5% cổ phần cho một quỹ vì lợi ích công cộng mới; tỷ lệ này có thể tăng lên khi định giá của công ty tăng trưởng.
Phản hồi lại bài đăng của Anthropic trên nền tảng X vào Chủ nhật, Musk viết: “Tôi đề nghị hãy trao số cổ phiếu đó trực tiếp cho công chúng”, đồng thời cho biết ông cũng sẽ thực hiện theo cách tương tự. Với điều kiện được các cổ đông thông qua, quỹ của Anthropic sẽ cam kết dành ngay 5% cổ phần của công ty. Ngoài ra, hội đồng quản trị có quyền quyết định bổ sung thêm 2% cổ phần cho mỗi mức tăng 50% trong giá trị công ty so với một mốc cơ sở (hiện chưa được công bố).
Theo công ty, quỹ này có thể được sử dụng để “thực hiện các khoản quyên góp lớn” — bao gồm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận truyền thống hoặc phân phối trực tiếp cho những nhóm đối tượng cụ thể — hoặc áp dụng “các phương pháp táo bạo hơn” nhằm nghiên cứu và giải quyết vấn đề AI gây gián đoạn và thay thế việc làm.
— Jennifer Liu từ CNBC đã đóng góp cho bản tin này.
Elon Musk says he'll give a SpaceX share to every child in America next year
Ông Putin được cho là đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Trump và ông Tập Cận Bình để định đoạt số phận Ukraine
Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2026 Lim Hui Jie
- Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng ông Vladimir Putin đã đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
- Hội nghị này hiện chưa được xác nhận; nếu diễn ra, sự kiện sẽ không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
- Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Ukraine và Mỹ – quốc gia hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine.
Theo The Wall Street Journal hôm thứ Hai, đề xuất về cuộc gặp này đã được nêu ra trong một cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9 tháng 10. Thông tin này được dẫn lời từ một cựu sĩ quan tình báo Nga – người nắm rõ về vấn đề trên. Cuộc điện đàm cũng dẫn đến một thỏa thuận cho phép Moscow bán dầu diesel trên thị trường toàn cầu.
Hội nghị thượng đỉnh này vẫn chưa được xác nhận. Nếu diễn ra, sự kiện sẽ không bao gồm sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và có thể được tổ chức bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Ukraine và Mỹ, quốc gia vốn là bên hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Những động thái gần đây của chính quyền ông Trump – vốn có vẻ nghiêng về phía Nga – đã gây lo ngại cho các đồng minh châu Âu, đồng thời vấp phải sự chỉ trích ngay cả từ một số thành viên trong chính Đảng Cộng hòa của ông Trump tại Mỹ.
Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga. Ông cũng ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày 18 tháng 10 nhằm miễn trừ các lệnh trừng phạt mới đối với Nga – vốn nằm trong một dự luật do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất.
Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Zelenskyy cho rằng: "Quyết định hủy bỏ tất cả những điều này, ngăn chặn tất cả những điều này, đối với tôi là một quyết định sai lầm".
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc ông Zelenskyy không muốn chấm dứt cuộc chiến này. Ông Trump cũng giải thích rằng quyết định nới lỏng trừng phạt đối với Nga là nhằm tránh việc "một cách dại dột đẩy Nga rời xa bàn đàm phán". “Sắc lệnh hành pháp ngày 16 tháng 10 của ông Trump không hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại mà chính ông đã đề ra — đó là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thay vào đó, sắc lệnh này chỉ tạo điều kiện cho Nga tiếp tục duy trì nguồn tài chính và kéo dài cuộc chiến, mà không đưa ra bất kỳ động lực thỏa đáng nào có thể buộc Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực chất,” Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War) nhận định trong một báo cáo.
Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng
Động thái mới nhất này diễn ra sau khi ông Trump yêu cầu Ukraine ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, với lý do rằng các cuộc tấn công đó đang đẩy giá dầu diesel tăng cao.
Dù ông Trump từng công bố một cái gọi là “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” vào ngày 11 tháng 10, phía Moscow vẫn tiếp tục các đợt tập kích vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ukraine đã tạm dừng các cuộc tấn công trong ba ngày, nhưng sau đó tiếp tục thực hiện trở lại vào thứ Năm tuần trước.
“Phía Mỹ cần nhìn nhận rằng Nga không hề có bất kỳ động thái đáp trả tương xứng nào trước việc được nới lỏng trừng phạt hay các thỏa thuận đạt được. Ngược lại, họ coi mọi tín hiệu về cơ hội kiếm tiền là minh chứng cho thấy canh bạc chiến tranh của họ đang mang lại hiệu quả, và họ hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu,” Tổng thống Ukraine viết vào Chủ nhật.
Cũng trong ngày Chủ nhật, ông chia sẻ với Bloomberg rằng “đã có những bước đi nhằm thuyết phục Ukraine phải đầu hàng.”
“Tôi không khẳng định rằng đây là mục tiêu mà các đối tác của chúng ta đang theo đuổi. Tôi không muốn tin rằng các đối tác Mỹ cho rằng cuộc chiến” chống lại Nga “có thể kết thúc sớm hơn bằng cách hy sinh lợi ích của Ukraine. Nhưng thực tế thì mọi chuyện lại đang diễn ra theo hướng đó.” Trong suốt cuối tuần qua, cả Kyiv và Moscow đều thực hiện các đợt tấn công lẫn nhau. Ukraine đã triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (drone) tấn công vào lãnh thổ Nga, gây ra các vụ hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu và một trạm xuất khẩu dầu ở thành phố St. Petersburg; trong khi đó, Moscow cũng dội tên lửa đạn đạo vào Kyiv.
Starlink và Starshield
Tuần trước, Kyiv cáo buộc Washington đã ra lệnh áp đặt các hạn chế đối với mạng lưới Starshield — phiên bản dành cho quân sự của hệ thống Starlink (thuộc SpaceX) mà Ukraine đang sử dụng để điều hành lực lượng quân sự và phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Nga.
Hôm thứ Sáu, ông Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng Nhà Trắng từng ra lệnh hạn chế các dịch vụ internet vệ tinh Starlink cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Giám đốc điều hành SpaceX, ông Elon Musk, lại cho rằng chính phủ Mỹ và ông Trump mới là những bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ hạn chế nào. Trên nền tảng X, ông viết: “Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ”.
Các hạn chế này đồng nghĩa với việc những thiết bị di chuyển với tốc độ trên 160 km/h (100 dặm/giờ) — chẳng hạn như các máy bay không người lái đánh chặn — đã bị mất kết nối.
Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelenskyy cho biết các hạn chế này là một “chiến dịch đã được lên kế hoạch từ trước”. Phía Ukraine đã thử nghiệm kết nối Starlink trên các phương tiện di chuyển tại một số quốc gia EU và phát hiện rằng không hề có các hạn chế tương tự ở những nước đó.
Hôm thứ Năm, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết yêu cầu hạn chế Starlink tại Ukraine xuất phát từ Nhà Trắng, tuy nhiên không nêu rõ cá nhân nào đã đưa ra mệnh lệnh này.
Putin reportedly suggests summit with Trump and Xi to decide fate of Ukraine
Ông Musk: AI và robot mới có thể giải quyết nợ công Mỹ, cắt chi tiêu không đủ
Tỷ phú Elon Musk cho rằng Chính phủ Mỹ không thể tự giải quyết thâm hụt ngân sách, vì gần như không ai thật sự muốn cắt chi tiêu. Ông nói chỉ AI và robot mới giải quyết được nợ công Mỹ
Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc họp báo cùng cố vấn DOGE sắp rời nhiệm sở Elon Musk tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu, ngày 30/5/2025. (Ảnh: Molly Riley/Nhà Trắng)
Ông Musk đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn và nhắc lại thời gian ông lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).
Chặn chi tiêu lãng phí là gây thù chuốc oán
Ông Musk cho biết gần như không ai nắm quyền tại Nhà Trắng, hai viện Quốc hội hay tòa án thực sự muốn cắt giảm chi tiêu, ngoại trừ một số ít người như Thượng nghị sĩ Rand Paul. Trang tin Mỹ Axiosđăng độc quyền nội dung này hôm thứ Bảy (17/10).
Ông nói rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump coi cắt giảm chi tiêu là mục tiêu hàng đầu, thì có lẽ vẫn có thể thực hiện được. Có điều, ai chặn các khoản chi lãng phí sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều người.
“Tổng thống Trump thích được người khác quý mến. Ông ấy không thích người ta gọi điện đến phàn nàn… [rằng] khoản tiền nào đó bị ngừng cấp,”ông Musk nói.
Ông Musk chia sẻ những điều trên khi làm khách mời trong chương trình podcast mới “The Builders with Walter Isaacson” của nhà viết tiểu sử Walter Isaacson.
Tập đầu tiên của chương trình sẽ phát vào thứ Ba (20/10).
“Cách duy nhất để giải quyết nợ công Mỹ là dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Chúng ta không thể giải quyết nợ công bằng cách cố gắng tiết kiệm,” ông Musk nói trong chương trình.
Axios nhận định phát biểu này chẳng khác nào lời thừa nhận rằng nỗ lực cắt giảm chi tiêu của DOGE đã không thành công.
Ông Musk nói về thời gian ở DOGE
Ông Musk thừa nhận mình đã “hơi quá đà” khi làm việc tại DOGE và đã dành quá nhiều thời gian cho công việc này, khiến ông ít có thời gian điều hành các công ty của mình.
Ông nói lẽ ra mình không nên giữ chức vụ chính thức ở Nhà Trắng suốt 4 tháng, mà chỉ nên lặng lẽ tham gia từ hậu trường trong một, hai tháng, rồi “rời đi sớm hơn, quay về tập trung phát triển AI”.
Ông Isaacson hỏi công việc ở Cánh Tây Nhà Trắng có quá cuốn hút hay không. Ông Musk đáp là có một chút, vì ông được ngồi trong Phòng Bầu dục khi Nhà Trắng đưa ra những quyết định lớn.
Về lần vung chiếc cưa máy tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hồi tháng 2/2025, ông Musk chỉ gọi đó là “một cuối tuần kỳ lạ”.
Khi được hỏi kỹ hơn, ông đáp: “Cứ để chuyện cũ qua đi thôi”.
Ông Isaacson nhận xét về ông Musk
Ông Isaacson nói với Axios rằng ông Musk là một kỹ sư xuất sắc, đang thúc đẩy công nghệ của nhân loại tiến lên với Starship, Starlink, Neuralink và xe điện tự lái.
Tuy nhiên, ông cho rằng trong chính trị và các mối quan hệ với người khác, ông Musk quá dễ sa vào lối suy nghĩ u ám và các thuyết âm mưu.
Trang tin này cũng lưu ý ảnh hưởng của DOGE, cơ quan do ông Trump lập ra, vẫn còn kéo dài tại Thung lũng Silicon. Một số cựu nhân viên DOGE đã thành lập các công ty khởi nghiệp, trong đó có Special, chuyên giúp cắt giảm lãng phí, và Cathedral, hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng quốc phòng.
Khách mời của chương trình
Ông Isaacson là tác giả cuốn tiểu sử “Elon Musk”xuất bản năm 2023.
Ông cho biết mình lập chương trình này để đặt những câu hỏi gai góc với chính những người đang dựng nên kỷ nguyên AI mới về những mối nguy mà kỷ nguyên ấy có thể mang lại.
Chương trình do công ty truyền thông Kaleidoscope và iHeartPodcasts sản xuất. Ngoài ông Musk, khách mời còn có Peter Thiel, Alex Karp, Fei-Fei Li (Lý Phi Phi), cùng Dario Amodei và Daniela Amodei của công ty AI Anthropic.
Phần giới thiệu loạt chương trình cho biết các huyền thoại công nghệ này sẽ mở lòng nói về hoài bão, nỗi sợ, cách họ nhìn nhận con người và điều gì thúc đẩy họ sáng tạo ở quy mô lớn, với tốc độ đáng kinh ngạc đến vậy. “Những cuộc trò chuyện này gần gũi, cuốn hút và đôi khi khiến người nghe rùng mình.”Ông Trump nói về sự cố Starshield ở Ukraine: “Không phải tôi làm, cũng không phải Elon”
Theo Cao Sam / Epoch Times
Bắc Kinh dự kiến thành xã hội “siêu già” năm 2035, một phần ba dân từ 60 tuổi
Bắc Kinh dự kiến thành xã hội “siêu già” vào năm 2035, khi cứ 3 người dân thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên, Nhật báo Bắc Kinh đưa tin hôm thứ Bảy (17/10).

Ảnh minh họa: Một người đàn ông đang đi xe đạp chở hàng, chất đầy các vật liệu tái chế, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/4/2017. (Nguồn: testing/Shutterstock)
Tính đến cuối năm 2025, thủ đô Trung Quốc có 5.288.000 người thường trú từ 60 tuổi trở lên, chiếm 24,3% dân số thường trú. Thành phố công bố số liệu này tại diễn đàn ngành dịch vụ dưỡng lão năm 2026, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước Tết Trùng Cửu.
Đến năm 2035, người cao tuổi dự kiến chiếm hơn 33% dân số Bắc Kinh. Tờ báo nhận định quá trình già hóa dân số ở siêu đô thị này “đang tăng tốc” và gọi đây là xã hội “già hóa nặng”. Trong tin tiếng Anh, tờ báo nhà nước Thời báo Hoàn Cầu và hãng tin Reuters đều gọi là xã hội “siêu già”.
Số liệu chính thức mà Thời báo Hoàn Cầu đăng hôm Chủ nhật (18/10) cho thấy cả nước có 323,38 triệu người từ 60 tuổi trở lên vào cuối năm 2025, chiếm 23% dân số.
Giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã đưa kế hoạch dân số thành một phần then chốt trong chiến lược kinh tế.
Năm nay, Chính phủ Trung Quốc có thể phải chi tổng cộng khoảng 180 tỷ nhân dân tệ (26,92 tỷ USD) để khuyến khích sinh con, Reuters ước tính.
Hơn 3,5 tỷ nhân dân tệ trợ cấp dưỡng lão trong một năm
Tháng 1 năm nay, Bắc Kinh ban hành “Điều lệ Dịch vụ Dưỡng lão thành phố Bắc Kinh”, văn bản pháp quy địa phương đầu tiên của thành phố có tính nền tảng và toàn diện về lĩnh vực này. Nhật báo Bắc Kinh cho biết đây là lần đầu tiên tại Trung Quốc một địa phương dùng văn bản pháp quy để xác lập mạng lưới dịch vụ dưỡng lão ba cấp: quận, phường (xã, thị trấn) và khu dân cư (thôn).
Thành phố nhiều năm liền nâng mức lương hưu cơ bản cho khoảng một triệu người cao tuổi ở thành thị và nông thôn, lập thêm chế độ trợ cấp dịch vụ dưỡng lão. Năm 2025, thành phố chi khoảng 3,51 tỷ nhân dân tệ trợ cấp cho khoảng 11.958.000 lượt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mất khả năng tự chăm sóc hoặc tuổi rất cao.
Từ tháng 9, cách chi trả trợ cấp tuổi cao thay đổi. Người 80–89 tuổi đang hưởng mức 100 nhân dân tệ mỗi tháng chỉ cần kích hoạt tài khoản tài chính trong thẻ “Bắc Kinh Thông – thẻ hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật” là nhận được tiền mặt, rút hay chuyển khoản tùy ý.
Hiện Bắc Kinh có 620 cơ sở dưỡng lão đã đăng ký hoạt động, 168 trung tâm dịch vụ dưỡng lão khu vực, hơn 1.500 trạm dưỡng lão cộng đồng và tổng cộng 155 nghìn giường dưỡng lão các loại.
Nhóm cao tuổi nhất được ưu tiên phục vụ, giảm hoặc miễn phí, được thăm hỏi thường xuyên và cứu trợ khi khẩn cấp.
Hầu hết người cao tuổi chọn dưỡng lão tại nhà. Vì vậy, Bắc Kinh tiếp tục xây dựng “vòng dịch vụ dưỡng lão 15 phút”, với gần 3.000 điểm cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi, phủ 90% khu dân cư thành thị và nông thôn. Trong 3 năm tới, thành phố sẽ lập thêm 30 nghìn “giường dưỡng lão tại nhà”.
Mục tiêu 2030: Hơn 95% bệnh viện đa khoa từ cấp 2 trở lên có khoa lão khoa
Tờ báo cho biết mọi cơ sở dưỡng lão tại Bắc Kinh nay đều có dịch vụ y tế nhờ hợp tác với các cơ sở y tế. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15, thành phố dự kiến phát triển và công nhận 60 nghìn giường dưỡng lão giá phải chăng, nâng tỷ lệ giường chăm sóc điều dưỡng trong các cơ sở dưỡng lão lên 73% và mở thêm khu chăm sóc riêng cho người sa sút trí tuệ.
Bắc Kinh cũng sẽ củng cố hệ thống bảo hiểm hưu trí nhiều tầng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế trong 5 năm tới. Đến năm 2030, hơn 95% bệnh viện đa khoa từ cấp 2 trở lên sẽ có khoa lão khoa.
Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi khuyết tật, sa sút trí tuệ và sống một mình đang tăng, trong khi tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp vẫn là một thách thức chính, Nhật báo Pháp trị nhận định trong bài được Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại.Trung Quốc rộ dịch vụ “con cái thuê” thăm nom người cao tuổi, từ 200 tệ/lần
Lý Ngọc (t/h)
Ông Vance: Xoay chuyển kinh tế Mỹ cần hơn 18 tháng
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Bảy (17/10) cho biết cần hơn 18 tháng để xoay chuyển kinh tế Mỹ, bởi nước Mỹ không rơi vào tình trạng khó khăn chỉ trong một nhiệm kỳ tổng thống.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo của Lực lượng Đặc nhiệm Chống gian lận của Nhà Trắng ở Washington ngày 8/10/2026. (Ảnh: Travis Gillmore/The Epoch Times)
Ông Vance đưa ra nhận định này tại buổi đối thoại với cử tri do đài CBS News tổ chức tại bang Michigan, khi trả lời câu hỏi của một nữ chủ doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong kinh doanh.
Những khó khăn của nền kinh tế Mỹ hiện nay bắt nguồn từ tình trạng thiếu đầu tư kéo dài, trong khi nhiều việc làm tốt đã dịch chuyển ra nước ngoài, ông phân tích. Theo ông, tình trạng này là hệ quả của các chính sách do cả hai đảng theo đuổi trong nhiều năm.
Ông Vance cho rằng những khó khăn của Mỹ không xuất hiện chỉ trong một nhiệm kỳ tổng thống, nên việc giải quyết chúng và xoay chuyển tình thế cũng cần hơn 18 tháng.
Để mô tả nỗ lực của chính quyền nhằm vực dậy ngành sản xuất đang sa sút, ông dùng một hình ảnh: “Chúng tôi đang xoay chuyển con tàu.” Ông cũng cho biết đã có một số tín hiệu tích cực.
Giải thích về những đánh giá lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nền kinh tế, Phó Tổng thống cho biết ông Trump muốn nhấn mạnh rằng dòng vốn đầu tư mới đang đổ mạnh vào Mỹ, nhưng các khoản đầu tư này không thể lập tức tạo ra việc làm.
Theo ông, doanh nghiệp phải xây nhà máy trước rồi mới tuyển được công nhân.
Phát biểu này phản ánh hướng đi của chính quyền Trump: thu hút đầu tư, mở rộng xây dựng nhà máy để tạo thêm việc làm. Từ lúc dự án đầu tư được triển khai đến khi việc làm thực sự tăng lên vẫn cần một khoảng thời gian.
Vốn đầu tư mới đổ vào nhiều ngành
Cục Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Sáu (16/10) công bố số liệu về chương trình xúc tiến đầu tư SelectUSA. Dưới thời chính quyền Trump, chương trình đã giúp thu hút hơn 280 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua hơn 345 dự án, dự kiến tạo khoảng 55.000 việc làm tại Mỹ.
Con số này vượt tổng 255 tỷ USD mà chương trình thu hút được từ khi ra đời năm 2011 cho đến trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Các khoản đầu tư mới trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bán dẫn, thép và thiết bị y tế. Hồi tháng 7, TSMC công bố rót thêm 100 tỷ USD, nâng tổng vốn dự kiến đầu tư tại Mỹ lên 265 tỷ USD. Các dự án mới của hãng bao gồm các cơ sở sản xuất và đóng gói chip tiên tiến tại bang Arizona.
Danh sách dự án mà Nhà Trắng công bố hôm 8/10 còn có kế hoạch của Mesabi Metallics, một doanh nghiệp khai khoáng Mỹ thuộc tập đoàn Essar của Ấn Độ. Công ty dự định đầu tư 15 tỷ USD xây khu liên hợp thép tại bang Iowa, tạo 1.750 việc làm lâu dài và tối đa 6.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng.
Hãng thiết bị y tế Becton Dickinson cũng công bố đầu tư 19 tỷ USD tại Mỹ, trong đó 3 tỷ USD dành để mở rộng sản xuất trong nước.
Giá cả, chi phí sinh hoạt vẫn là mối lo
Kinh tế và chi phí sinh hoạt đã trở thành vấn đề chính trị lớn mà chính quyền Trump phải đối mặt.
Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm thứ Tư (14/10) công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 3,4% trong tháng 8. Giá xăng trong tháng tăng 9,1%, là một trong những yếu tố chính đẩy mặt bằng giá đi lên. Tình hình Trung Đông và biến động giá năng lượng cũng khiến diễn biến giá cả tại Mỹ khó lường hơn.
Trung tâm Nghiên cứu Pew hôm 8/10 công bố kết quả khảo sát đối với 5.062 người trưởng thành tại Mỹ, được thực hiện từ ngày 28/9 đến 4/10. Chỉ 21% đánh giá nền kinh tế Mỹ ở mức tốt hoặc rất tốt, trong khi 42% cho rằng tình hình kinh tế ở mức kém.
Có tới 74% người được hỏi rất lo về giá xăng và năng lượng, 73% lo ngại về giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Có 65% cho rằng chính sách kinh tế của ông Trump khiến kinh tế Mỹ xấu đi, trong khi 19% thấy các chính sách này giúp kinh tế khá lên.
Chính quyền Trump đặt trọng tâm chính sách kinh tế vào giảm thuế, thu hút doanh nghiệp đầu tư và đưa sản xuất trở về Mỹ, nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, các dự án lớn thường cần thời gian từ lúc xây dựng đến khi vận hành và tạo việc làm, nên lợi ích kinh tế khó thấy hết trong ngắn hạn.
Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11, với tâm điểm là quyền kiểm soát Quốc hội. Lạm phát, chi phí sinh hoạt và việc làm đều là những vấn đề cử tri quan tâm.
Chính sách kinh tế của chính quyền Trump có giúp người dân thấy đời sống thực sự khá lên hay không vẫn là điều được theo dõi sát.Bầu cử giữa kỳ Mỹ đến gần: Kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri
Theo Vương Quân Nghi / Epoch Times
Cơ trưởng Flydubai kể lại: Đỡ nhát rìu của cơ phó, ngất khi cố mở cửa buồng lái
Cơ trưởng Flydubai Smit Machchhar, đang nằm viện tại Abu Dhabi, kể ông đã đỡ những nhát rìu của cơ phó, vừa gào gọi đồng nghiệp vừa với tay mở cửa buồng lái rồi ngất đi.
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Phi công người Ấn Độ này được ca ngợi là người hùng vì góp phần ngăn một thảm họa trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv hôm 30/9. Tổng chưởng lý Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết cơ phó đã định tấn công liều chết, lao máy bay xuống sân bay Ben Gurion của Israel.
Ông Machchhar kể lại vụ việc trong cuộc phỏng vấn mà tờ The National của UAE giới thiệu là độc quyền, thực hiện tại Bệnh viện Quân y Zayed, nơi ông đang điều trị. Bài phỏng vấn đăng hôm thứ Bảy (17/10). Tối cùng ngày, kênh Sky News Arabia cũng đã phát cuộc phỏng vấn riêng với ông.
Nhát rìu đầu tiên: Cơ trưởng tưởng kết cấu máy bay hỏng nặng
Trên sóng Sky News Arabia, ông kể chuyến bay ban đầu diễn ra bình thường như mọi chuyến khác. Khoảng hai giờ sau khi cất cánh, cơ phó đề nghị một cơ trưởng khác ra khỏi buồng lái để mình cầu nguyện. Vị cơ trưởng này có mặt trên máy bay để lái chặng về từ Tel Aviv.
Ông Machchhar nói đó là một người bạn tốt, và cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng trước đó, người này đã vào buồng lái trò chuyện với ông về lịch bay, trong lúc cơ phó ra ngoài đi vệ sinh. Câu chuyện mới được vài phút thì cơ phó đưa ra đề nghị trên. Khi cơ trưởng kia bước ra, cơ phó cầu nguyện ngay sau lưng ông Machchhar.
Ông đang mải theo dõi giờ hạ cánh dự kiến, kiểm tra lượng nhiên liệu còn lại và thời tiết. Trong buồng lái chỉ còn hai người.
“Trong lúc tôi đang xem máy tính để kiểm giờ giấc và các thứ khác, bỗng nhiên tôi bị đánh một cú rất mạnh vào sau đầu. Tôi cảm giác đó là một vật sắc và rất cứng. Lúc ấy tôi không biết thứ gì vừa giáng vào mình,” ông kể với Sky News Arabia.
Cú đánh khiến ông ngã chúi về phía trước. Sau này bác sĩ cho ông biết, chỉ trong vài giây, tầm nhìn của ông đã thu hẹp lại còn vài cm.
“Lúc bị đánh lần đầu… tôi nghĩ kết cấu máy bay đã hỏng nặng, có thứ gì đó rơi trúng đầu tôi,” ông nói với The National. “Cú đánh suýt làm tôi ngã đè lên cần lái. Vài giây sau, khi những cú đánh vẫn tiếp tục, [tôi nhận ra] đó là người mà tôi vẫn nghĩ là đồng đội của mình.”
Lúc ấy ông chỉ còn thấy lờ mờ các đường nét. “Việc đầu tiên tôi làm là tháo dây an toàn. Rồi tôi cố hết sức đỡ những cú đánh, vì chúng cứ giáng vào đầu,” ông kể.
Trong video của cuộc phỏng vấn này, đầu và cánh tay trái của ông vẫn quấn băng.
Ông chỉ còn nghĩ phải gọi người vào giúp. “Tôi lập tức vừa với tay tới núm mở cửa, vừa gào gọi các đồng nghiệp. Tôi nghĩ đó là lần đầu tôi bất tỉnh. Tôi ngã úp mặt trong buồng lái.”
“Điều đáng sợ nhất”: Động cơ giảm vòng tua, máy bay chúi mũi lao xuống
Chuyến bay FZ1073 đang bay trong không phận Ả Rập Xê Út khi cơ phó dùng rìu tấn công ông Machchhar. Loại rìu này thường đặt sẵn trong buồng lái, dùng khi khẩn cấp.
Ông nhớ đã nghe thấy cửa buồng lái mở ra và tiếng la hét. Cửa lập tức đóng lại vì kẻ tấn công dọa đánh cả những người bên ngoài, ông kể với Sky News Arabia.
Trả lời The National, ông kể mỗi lần phải gắng sức là lại mất máu và ngất đi. Ông nghĩ mình tỉnh lại khi máy bay đang bổ nhào, lúc tổ bay và hành khách bắt đầu đập cửa buồng lái từ bên ngoài.
“Điều đáng sợ nhất mà tôi nghe và cảm nhận được là tiếng động cơ nhỏ dần. Tôi cảm thấy máy bay đang chúi mũi lao xuống rất dốc. Lúc đó tôi nhận ra mình sẽ không qua khỏi,” ông nói.
Với nhiều năm cầm lái, ông không cần nhìn đồng hồ cũng biết động cơ đang giảm vòng tua và máy bay đang lao xuống. Máy bay đã tụt 16 nghìn feet (4.900 m) trong 30 giây trước khi kẻ tấn công bị khống chế, The Guardian và hãng tin Reuters đưa tin.
Suốt thời gian đó, ông lúc tỉnh lúc mê. “Tôi không ngừng tìm cánh cửa. Tôi đã nhào tới, đã đẩy cửa,”ông kể.
Trong các cuộc phỏng vấn, ông nhớ lại có lúc đã tự nhủ: “Smit, làm gì đi chứ. Không thể chết như thế này được”.
Hành khách, tổ bay cùng khống chế cơ phó
“Điều tiếp theo tôi nhớ là mình nằm úp mặt, và ơn Chúa, cửa buồng lái đã mở. Tôi nằm giữa buồng lái và khu bếp.”
Xung quanh là cảnh hỗn loạn, tiếng la hét. “Nếu phải nói có bao nhiêu người cố kiểm soát tình hình, tôi sẽ nói là cả triệu người,” ông nói.
Ông kể lại khoảnh khắc được cứu: “Một hành khách kéo tôi ra. Ngay sau đó, may sao tiếp viên trưởng đến được chỗ tôi và làm nên phép màu. Nhờ vậy mà hôm nay tôi mới có thể ngồi đây nói chuyện”.
Ông nhớ mình đã cầu nguyện khi tiếp viên trưởng và những người khác cố cầm máu cho ông. “Tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi nghĩ đến con trai, con gái mình và cầu nguyện. Tôi có thể nói đó là lúc mình không bỏ cuộc.”
“Tôi có bỏ cuộc không? Không. Tôi dám chắc 100% là tôi không bỏ cuộc. Nhưng tôi có chắc mình sẽ sống sót không? Không.”
Cơ phó bị hành khách và tổ bay khống chế. Hai phi công của Flydubai đi cùng chuyến với tư cách hành khách đã tiếp quản buồng lái và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út. Toàn bộ 172 người trên máy bay, gồm hành khách và tổ bay, đều sống sót.
Nghi phạm mang quốc tịch Oman đã bị chuyển sang UAE, nơi Flydubai đặt trụ sở. Kết quả cuộc điều tra hình sự mở từ ngày 1/10 cho thấy kế hoạch tấn công này lấy cảm hứng từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, công tố viên UAE cho biết.
Lần đầu bay cùng, không thấy điều gì bất thường
Ông Machchhar gặp cơ phó lần đầu vào sáng hôm đó. Suốt hai giờ ngồi cạnh ông, người này không có biểu hiện gì lạ.
“Đó là chuyến bay buổi sáng. Chúng tôi có nói vài câu xã giao, nhưng không thật sự trò chuyện sâu,”ông nói. “Cho đến lúc ấy, không có gì khiến tôi phải nghĩ: ‘Khoan đã, có điều gì không ổn’.”
Trong các cuộc phỏng vấn, ông gọi tổ bay là những người “rất, rất, rất giỏi, đã cứu mạng tôi” và cảm ơn hành khách.
Ông dành lời khen cho vị cơ trưởng đã tiếp quản cần lái và cứu vãn tình thế. “Đó là điều đáng ca ngợi, và tôi sẽ mang theo nó đến ngày cuối cùng của đời mình,” ông nói với Sky News Arabia. Ông cũng kể rằng mình không thể diễn tả bằng lời sự chăm sóc y tế đã nhận được, và cảm ơn Chính phủ UAE về điều đó.
“Tôi được báo rằng theo lệnh của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed, tôi sẽ được đưa về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười,” ông kể với The National.
Sau vụ tấn công, việc để sẵn rìu trong buồng lái đang bị xem xét kỹ. Được hỏi an ninh hàng không có thay đổi hay không, ông Machchhar đáp: “Tôi nghĩ là có. Và sẽ thay đổi hẳn”.
Ông không đổ lỗi cho ai mà cho rằng cần “rút ra bài học từ những gì đã xảy ra, rồi bảo đảm chuyện này không bao giờ lặp lại”.
Dù còn phải hồi phục lâu dài, ông muốn trở lại buồng lái. “Tình yêu của tôi với ngành hàng không có mất đi không? Hoàn toàn không,” ông mỉm cười nói. “Tôi chỉ mừng vì đã làm được phần việc của mình.”Điều tra của UAE: Cơ phó Flydubai định tấn công liều chết sân bay Ben Gurion theo kiểu 11/9
Bảo Minh (t/h)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét