Qua ba email của LS Nguyễn Bích, ông Trần Chánh Tùy và ông Hải Huỳnh liên quan đến cuộc bầu cử và những tranh chấp nhân sự trong Cộng Đồng Đoàn Kết Việt Mỹ Bắc California nhiệm kỳ 2026–2029, chúng tôi là một độc gỉa có một số nhận xét và thắc mắc muốn được nêu ra.Trước hết, cần xác định rõ rằng The United Vietnamese American Community of Northern California (Cộng Đồng Đoàn Kết Việt Mỹ Bắc California) là tên riêng của một hội đoàn, cũng như nhiều hội đoàn người Việt khác đang sinh hoạt tại San Jose và các vùng lân cận, có rất nhiều hội đoàn người Việt đang hoạt động độc lập.
Quý hội cũng chỉ là một hội đoàn như mọi hội đoàn khác, không hơn, không kém.
Việc sử dụng chữ Community trong tên gọi không mặc nhiên trao cho quý hội quyền đại diện cho tất cả người Việt sinh sống tại Bắc California.
Một thí dụ rất đơn giản là Bank of America. Mặc dù mang tên "Ngân hàng Mỹ", Bank of America vẫn chỉ là một ngân hàng thương mại trong số nhiều ngân hàng tại Hoa Kỳ. Tên gọi ấy không có nghĩa ngân hàng này đại diện cho toàn thể nước Mỹ hay tất cả người dân Mỹ.
Tương tự, The United Vietnamese American Community of Northern California là tên riêng của một tổ chức, còn Vietnamese American community là cộng đồng người Việt nói chung, bao gồm mọi cá nhân, gia đình và hội đoàn, bất kể có tham gia tổ chức của quý vị hay không.
Tên gọi là quyền của quý hội, nhưng quyền đại diện cho ai lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Không ai phủ nhận quyền thành lập hội đoàn, sinh hoạt, bầu cử hay lựa chọn ban lãnh đạo của quý vị. Nội quy, việc bầu bán, bổ nhiệm nhân sự và những tranh chấp nội bộ là công việc của chính quý hội. Những người không phải hội viên không có nghĩa vụ phải tham gia hoặc bị lôi kéo vào các tranh chấp ấy.
Ngay cả khi cuộc bầu cử được tổ chức đúng nội quy của quý hội và liên danh Hải Huỳnh – Đặng Long thực sự đạt đa số phiếu hợp lệ, kết quả ấy cũng chỉ xác lập quyền lãnh đạo trong phạm vi tổ chức, chứ không tự động trao quyền đại diện cho toàn thể người Việt Bắc California.
Tuy nhiên, khi quý vị muốn nhân danh toàn thể cộng đồng người Việt Bắc California, thì không tránh khỏi năm vấn đề căn bản cần được giải thích rõ ràng từ bản thông báo kết quả bầu cử của LS Nguyễn Bích.
1. Tư cách đại diện và phạm vi cử tri
Ai trao cho quý hội quyền đại diện cho toàn thể cộng đồng người Việt Bắc California? Tổng số hội viên chính thức là bao nhiêu, những ai đủ điều kiện bỏ phiếu và danh sách cử tri được lập theo tiêu chuẩn nào?
Theo thông báo, phiếu bầu được gửi đến người Việt tại bốn quận hạt Santa Clara, Sacramento, Fresno và San Joaquin. Vậy những người nhận phiếu có phải là hội viên của quý hội hay chỉ là những người được Ban Tổ chức lựa chọn?
Khi đây là cuộc bầu cử của hội viên, thì kết quả chỉ phản ánh sự lựa chọn của những người tham gia theo thể lệ của hội, chứ không thể mặc nhiên được xem là ý nguyện của toàn thể cộng đồng người Việt tại bốn quận hạt.
2. Quy trình phát phiếu, thu nhận và kiểm soát
Một cuộc bầu cử trải rộng trên nhiều quận hạt cần có quy trình rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch.
Tổng cộng có bao nhiêu phiếu được phát ra, bao nhiêu phiếu được thu về và phân bổ tại từng quận hạt như thế nào? Ai chịu trách nhiệm lập danh sách cử tri, phát phiếu, thu nhận và giám sát phiếu? Có biện pháp nào để ngăn ngừa việc bỏ phiếu trùng lặp hoặc sử dụng phiếu không hợp lệ?
Đây không phải những câu hỏi nhằm cáo buộc gian lận, mà là những thông tin căn bản để đánh giá quy trình bầu cử minh bạch.
3. Kết quả kiểm phiếu và trách nhiệm công bố
Trong thông báo, LS Nguyễn Bích viết:
"Liên Danh của Ông Hải Huỳnh và Đặng Long đạt được đa số phiếu, và đề nghị tu chính Nội Quy Sinh Hoạt được chấp thuận."
Nhưng "đa số phiếu" là bao nhiêu? Đa số trên tổng số bao nhiêu phiếu hợp lệ? Có bao nhiêu liên danh tranh cử, mỗi liên danh nhận được bao nhiêu phiếu và tỷ lệ tham gia bầu cử là bao nhiêu?
Ai trực tiếp kiểm phiếu, ai giám sát và có biên bản kiểm phiếu được ký xác nhận hay không?
Thông báo còn cho biết đề nghị tu chính Nội Quy Sinh Hoạt đã được chấp thuận, nhưng không nêu nội dung tu chính, số phiếu thuận, số phiếu chống hay tỷ lệ chấp thuận.
Một cuộc bầu cử mà kết quả chỉ được công bố bằng mấy chữ "đạt đa số phiếu", không kèm theo bất kỳ con số cụ thể nào, thì chưa cung cấp đủ thông tin để người đọc kiểm chứng kết quả.
4. Những điểm chưa rõ về thời gian bầu cử
Thông báo cho biết cuộc bầu cử đã kết thúc vào cuối tháng 7/2026, nhưng các phiếu bầu lại được thu nhận trong tháng 8.
Vậy cuộc bầu cử thực sự kết thúc vào ngày nào? Cuối tháng 7 là thời điểm kết thúc việc phát phiếu, vận động tranh cử hay bỏ phiếu? Hạn cuối nhận phiếu được quy định ra sao và việc thu nhận phiếu trong tháng 8 có phù hợp với thể lệ đã công bố hay không?
Những mốc thời gian này cần được giải thích rõ, thay vì chỉ tuyên bố chung chung rằng cuộc bầu cử đã diễn tiến tốt đẹp.
5. Liên danh đắc cử và việc bổ nhiệm nhân sự
LS Nguyễn Bích chính thức thông báo liên danh Hải Huỳnh – Đặng Long đắc cử.
Theo cách hiểu thông thường về một liên danh tranh cử gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch, cử tri bỏ phiếu lựa chọn cả hai người cho những chức vụ đã được giới thiệu.
Thế nhưng, trong email giải thích việc bổ nhiệm nhân sự, ông Hải Huỳnh lại cho biết đã chọn ông Harrison Phạm làm Phó Chủ tịch Ngoại vụ và bà Maria Phạm làm Thư ký, ban đầu kiêm Thủ quỹ, trong khi không giải thích rõ ông Đặng Long, người cùng liên danh đắc cử, hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch nào.
Vậy cơ cấu nhân sự chính thức của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra sao? Việc bổ nhiệm được thực hiện theo điều khoản nào của Nội Quy và có cần sự phê chuẩn của các cơ quan liên quan hay không?
Đây là những vấn đề cần được giải đáp bằng Nội Quy Sinh Hoạt và biên bản họp, thay vì những tranh cãi về năng lực, công lao hay tính tình của từng cá nhân.
Tuy nhiên nói cho cùng không ai phủ nhận quyền thành lập hội đoàn, sinh hoạt, bầu cử hay lựa chọn ban lãnh đạo của quý vị. Nội quy, việc bầu bán, bổ nhiệm nhân sự và những tranh chấp nội bộ là công việc của chính quý hội. Những người không phải hội viên không có nghĩa vụ phải tham gia hoặc bị lôi kéo vào các tranh chấp ấy.
Kết luận
Khi đây chỉ là cuộc bầu cử nội bộ của quý hội, thì việc bầu bán, bổ nhiệm nhân sự và giải quyết tranh chấp trước hết thuộc trách nhiệm của quý hội theo Nội Quy Sinh Hoạt. Những người không phải hội viên không nhất thiết phải can dự vào công việc nội bộ ấy.
Nhưng khi quý vị muốn nhân danh toàn thể cộng đồng người Việt Bắc California, thì quý vị cần chứng minh tư cách đại diện và phạm vi những người đã trao cho quý vị quyền đại diện ấy.
Xin nhắc lại: The United Vietnamese American Community of Northern California cũng chỉ là một hội đoàn như mọi hội đoàn khác, không hơn, không kém.
San Jose có rất nhiều hội đoàn người Việt đang sinh hoạt và đóng góp cho xã hội. Mỗi hội đoàn đều có quyền tự tổ chức, bầu chọn lãnh đạo và phục vụ cộng đồng theo khả năng của mình. Không một hội đoàn nào mặc nhiên có quyền đứng trên hoặc nhân danh tất cả những hội đoàn khác.
Tên gọi của một hội đoàn không thể thay thế cho sự ủy nhiệm của toàn thể cộng đồng. Một cuộc bầu cử nội bộ, dù hợp lệ, cũng không tự động trở thành cuộc bầu cử đại diện cho tất cả người Việt Bắc California.
Một hội đoàn vẫn chỉ là một hội đoàn, dù tên gọi có lớn đến đâu. Quý vị có quyền điều hành hội đoàn của mình, nhưng xin đừng nhầm lẫn quyền ấy với quyền đại diện cho toàn thể cộng đồng người Việt. OK!
DHL
On Thursday, October 8, 2026 at 11:58:45 AM PDT, Hai Q. Huynh <lebailbonds@gmail.com> wrote:
Kính thưa quý vị đồng hương,
Trước hết tôi xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng chọn tôi vào chức vụ chủ tịch ủy Ban Chấp hành CĐVMBCA. Kính thưa đồng hương, tôi chọn anh Harrison Phạm làm phó chủ tịch ngoại vụ và cô Maria Phạm làm thư ký kiêm thủ qũy vì tôi thấy 2 người đã làm việc tích cực và có kinh nghiệm khi làm việc với anh chủ tịch Triệu Hà trong mấy năm qua. Khi bàn luận về chức vụ của cô Maria Phạm, tôi đã đồng ý lấy chức vụ thủ qũy ra vì thật sự cơ quan nắm về tài chính là bên Foundation chứ không phải Ban chấp hành(chắc lúc đó ông Trần chánh Tuỳ lo nói, múa tay, xỉa tay vào mặt người khác nên không để ý).Tôi thấy cô Maria Phạm có kinh nghiệm về vấn đề liên lạc với những vị dân cử và làm việc tận tụy, theo dõi, báo cáo những thông tin liên quan đến ban chấp hành và những cơ quan khác cùng báo chí và đồng hương. Đây là một công việc làm tình nguyện không lương,không vụ lợi và đôi khi phải bỏ bao nhiêu tiền túi,thời gian từ đi đứng, bảo trợ....Sau buổi họp tôi có nhờ anh Long Đặng liên lạc với ông Tuỳ là nếu ông không đồng ý để cô Maria làm thư ký thì ông có thể kiếm cho tôi một người có trình độ và chịu làm việc tình nguyện không lương như cô Maria được không?Ông Tuỳ hứa sẽ cho biết thứ ba nhưng sau đó lại xin từ chức.
Mục đích của chúng tôi là làm lợi cho cộng đồng người Việt chúng ta chứ không phải là những chức vụ. Xin nhắc lại cho quý vị đồng hương biết là chức vụ của cô Maria Phạm dưới thời anh chủ tịch Triệu Hà là Chánh văn phòng, một chức vụ lớn hơn chức vụ thư ký mà cô ta tạm thời nắm giữ.
Anh Harrison Phạm đã phụ giúp anh Triệu Hà trong mấy năm qua về vấn đề ngoại giao, thông dịch trong những dịp lễ liên quan đến cộng đồng người Việt chúng ta. Theo ông Tuỳ thì một trong 2 người, anh Harrison hoặc cô Maria có thể phụ giúp tôi trong việc cộng đồng mà không thể nắm chức vụ nào và đều đó tôi không đồng ý, theo tôi nếu người ta làm tốt công việc nào tại sao người ta không thể giữ chức vụ đó và nhất là những việc tình nguyện không lương.
Cô Maria có nói chuyện với tôi hôm qua là cô sẽ không giữ chức vụ thư ký nếu tôi kiếm được người nào thay thế và cô cũng đang giúp tôi trong buổi lễ nhậm chức rất gần kề. Tổ chức một buổi lễ có nhiều vị dân cử, quý vị lãnh đạo tinh thần, đoàn thể và nhiều đồng hương với thời gian không còn bao nhiêu không phải là một chuyện dễ. Theo tôi, trong một buổi họp mình nên phát biểu vừa đủ nghe, không nên lớn tiếng hoặc múa tay múa chân, dùng tay xỉa vào mặt người khác.
Kỳ họp 2 năm về trước, ông Tuỳ đã nóng tính rũ tôi ra ngoài đánh lộn nhưng tôi cười và nói"tôi không ăn thua với những người lớn tuổi", và sau vài ngày ông ta đã lên văn phòng tôi xin lỗi.
Buổi họp tuần vừa rồi, ông Tuỳ đã rất là lớn tiếng và chỉa vào mặt tôi 3 lần trước mặt mọi người và 2 phụ nữ, tôi yêu cầu ông ta bỏ tay xuống nhưng ông ta vẫn lo hét mà không để ý. Ông ta la lối, múa tay làm cô Bạch Mai sợ quá phải xin rút ra. Tôi phải nhờ anh Long Đặng nan nĩ chồng của cô ta để cô ta quay lại giúp chúng tôi. Tôi chỉ xin 2 điều trong buổi họp:
1/khi nói chuyện không nên lớn tiếng, xỉa tay vào mặt người khác và
2/ không nên viết báo, hoặc lên mạng xã hội đánh phá với nhau khi mình cùng làm việc chung, chuyện gì cũng có thể giải quyết được nhất là đây là một công việc tình nguyện không lương, mất giờ, tốn tiền, gánh vác rất là nặng nhọc. Nói thì dễ nhưng làm thì khó nhất là những việc tình nguyện.
Chủ trương của tôi sau khi nhậm chức ban chấp hành là giúp những vị cao niên điền đơn, thông dịch giấy tờ và sẽ giúp làm thuế miễn phí vì tôi là tax preparer.
Và sẽ giúp có những phần thưởng cho học sinh học giỏi để khuyến khích con cháu mình có một tương lai tươi sáng. Một câu hỏi nên được nêu ra, tại sao thế hệ trẻ không muốn tham gia những công việc trong cộng đồng? Những hành động nói năng lớn tiếng, múa tay múa chân đã làm họ sợ, ngần ngại thì làm sao dám tham gia.
Xin kính chào
Hải Huỳnh
Best Regards
Hai Q Huynh
President/Owner
LE BAIL BONDS
License No BA 1844264
Bus: (408) 292-4444
Direct:(408) 313-3766
EFax: (408) 228-5189
The information contained in this e-mail message may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not the addressee, or the person responsible for delivery to the addressee, any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you think that you have received this e-mail message in error, please reply to the sender at the above e-mail address.
On Thu, Oct 8, 2026, 9:59 AM Tuy tran <tranchanhtuy88@yahoo.com> wrote:
Kính thưa LS Nguyễn Bích và Toàn thể Quý vị có tên trong List Emial naỳ:
Sau khi Thư Thông Báo của LS Nguyễn Bích được gởi ra Cộng Đồng, một số Qúy vị Đại diện các Hội Đoàn, Đoàn thể có gọi phone cho tôi với một số câu hỏi . Để bổ túc thêm một số thiếu sót Rất Quan Trọng trong 2 cuộc họp của Ban Bầu cử, tôi xin gởi kèm theo đây Hai ( 2 ) Văn bản có liên quan đến những sự việc vừa xảy ra. Xin Qúy vị mở 2 Files đính kèm dưới đây để xem đầy đủ mọi chi tiết. Cám ơn Qúy vị.
On Tuesday, October 6, 2026 at 11:01:30 PM PDT, Bich Nguyen <election.committee.tuva@gmail.com> wrote:
Kính Gửi Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Các Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Hội Cựu Quân Nhân, Quý Hội Đoàn, Hội Đồng Hương, Các Cơ Quan Báo Chí và Truyền Thông, và Quý Anh Chị Em Sinh Viên.
CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
The United Vietnamese American Community of Northern California
BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ
2570 SOUTH WHITE RD STE 175
SAN JOSE, CA 95148
Thông Cáo
Tháng 9, 2026
Kính gửi Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Các Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Hội Cựu Quân Nhân, Quý Hội Đoàn, Hội Đồng Hương, Các Cơ Quan Báo Chí và Truyền Thông, và Quý Anh Chị Em Sinh Viên.
Theo Nội Quy Sinh Hoạt Cộng Đồng, cuộc Bầu Cử của cộng đồng Người Việt Quốc Gia năm 2026 đã diễn tiến tốt đẹp và kết thúc vào cuối tháng 7 vừa qua. Các phiếu bầu đã được gửi đến tập thể người Việt Quốc Gia các Quận Hạt Santa Clara, Quận Hạt Sacramento, Quận Hạt Fresno, Quận Hạt San Joaquin và được thu nhận vào tháng 8.
Liên Danh của Ông Hải Huỳnh và Đặng Long đạt được đa số phiếu, và đề nghị tu chính Nội Quy Sinh Hoạt được chấp thuận. Ngoài ra Hội Đồng Đại Biểu cũng chọn Bác Sĩ Phạm Đức Vượng làm chủ tịch và cựu Thiếu Úy Biệt Động Quân Trần Song Nguyên làm Thư Ký. Thành phần Hội Đồng Quản Trị của Community Foundation gồm cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Phan Quang Nghiệp và Nhân Sĩ Tony Đinh. Tiểu Ban Giám Sát gổm cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Trần Đức Túc và cựu Trung Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trương Hàm. Xin xem website congdongvietmyca.org để có chi tiết các chức vụ khác.
Chúng tôi chân thành cảm tạ tập thể Người Việt Quốc Gia vùng Bắc California đã tham dự vào cuộc bầu cử này và cũng đã ủng hộ Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California trong nhiều năm qua. Đặc biệt nữa, chúng tôi cũng cảm tạ những quý vị đã đồng quan điểm duy trì tinh thần quốc gia dân tộc phi cộng sản, bảo toàn các giá trị cổ truyền và truyền thống, và sự trân quý và tôn trọng quốc gia Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, và sát cánh trong các công tác bảo vệ và xây dựng cộng đồng Người Việt vùng vịnh.
Chúng tôi mong mỏi có sự cộng tác của quý vị trong các công tác trong tương lai của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California. Thân chúc quý vị và gia đình sức khỏe và bình an.
Kính chào
nguyễn bich
trưởng ban, Ban Tổ Chức Bầu Cử

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét