Ngay cho dù chính quyền Mỹ phủ nhận cuộc đánh nhau với IRAN không phải là " CHIẾN TRANH " cũng đã cho thấy phía MỸ thiệt hại khá nặng nề về tài chính lẫn khí tài Thiệt hại 3,3 tỷ đô la, 81 máy bay bị hư hại: đó là tổn thất vật chất nặng nề mà quân đội Mỹ phải gánh chịu kể từ cuộc chiến tranh Iran. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 81 máy bay quân sự và chịu tổng thiệt hại 3,3 tỷ đô la, theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, được tờ New York Post đăng tải .
<!>
Con số này bao gồm một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, trong đó có một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II và 12 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle.
Ba máy bay Mỹ, mỗi chiếc trị giá hơn 30 triệu đô la, đã bị bắn rơi do hỏa lực đồng minh trên không phận Kuwait vào ngày 2 tháng 3. Một chiếc khác bị bắn rơi ở Iran vào tháng sau. Tám chiếc F-15E bị hư hại nhẹ trong các cuộc không kích của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti, Jordan, vào ngày 9 và 10 tháng 9. Các máy bay bị hư hại sau đó đã được đưa trở lại hoạt động.
Giảm số lượng máy bay không người lái của Mỹ.
Một tổn thất đáng kể khác đã được ghi nhận sau khi 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trị giá từ 30 triệu đến 50 triệu đô la mỗi chiếc, bị hư hại.
Điều này đã làm giảm số lượng máy bay loại này xuống còn 135 chiếc. Theo tờ Air Force Times, Không quân Hoa Kỳ lẽ ra phải duy trì ít nhất 189 máy bay không người lái mọi lúc để phục vụ mục đích giám sát và tấn công bằng tên lửa.
Báo cáo cũng nêu bật thiệt hại mà chiếc F-34A thế hệ thứ năm, một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ, trị giá 92 triệu đô la, phải gánh chịu khi bị Iran tấn công vào ngày 19 tháng 3.
Điều này chưa kể đến những tổn thất của máy bay trinh sát E-3 Sentry trị giá 270 triệu đô la mỗi chiếc .
và máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II trong cuộc tấn công vào Jordan hồi tháng 9
THMK






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét