Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2026

Đặc phái viên của ông Trump sẽ thảo luận đề xuất thống nhất mới với Ukraine - Lion Nguyên


Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp các quan chức Ukraine hôm thứ Sáu (9/10) để bàn một “đề xuất thống nhất”mới nhằm chấm dứt chiến tranh, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết. Hôm Chủ nhật (14/12/2025), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại Berlin, Đức, với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Cơ quan Báo chí Tổng thống Ukraine) Quan chức này nói với The Epoch Times hôm thứ Năm (8/10) rằng đề xuất mới “tập trung vào mọi khía cạnh của cuộc xung đột”, và cố vấn an ninh quốc gia của các nước nhóm E3 cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) và NATO cũng sẽ tham dự.
<!>
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận lịch làm việc với các nhà đàm phán của chính quyền Trump.
“Các cuộc gặp dự kiến kéo dài hai ngày. Chúng tôi trông đợi một đội ngũ châu Âu tham gia cùng nhóm đàm phán của chúng tôi và nhóm đàm phán Mỹ”,ông nói với các phóng viên, theo The Kyiv Independent.

Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi ông Witkoff và ông Kushner đến Moscow và Kiev, lần lượt gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky.
Ông Rubio: Thế giằng co “rất nguy hiểm”
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Năm cho biết Mỹ vẫn đang tìm cách giúp Nga và Ukraine đạt một thỏa thuận qua đàm phán. Ông cảnh báo cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022 dường như đang rơi vào thế giằng co “rất nguy hiểm”.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel, ông Rubio nói nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, cuộc chiến có thể leo thang thành một “xung đột khu vực rộng hơn và nguy hiểm hơn nhiều”.
“Đây là một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm, bởi thẳng thắn mà nói, hiện nay nó có vẻ đang giằng co, mà thế giằng co thì rất nguy hiểm”, ông nói với các phóng viên.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, tình thế này chỉ có hai lối ra: một thỏa thuận hòa bình qua đàm phán, hoặc giao tranh leo thang.
“Rốt cuộc, chúng tôi không tin cuộc xung đột này, cuộc chiến này, có giải pháp quân sự. Chúng tôi cho rằng cuộc chiến cần kết thúc bằng một thỏa thuận qua đàm phán, càng sớm càng tốt”, ông Rubio nói. “Mỹ sẵn sàng hỗ trợ việc đó”.

Ông cho biết thêm Mỹ muốn thấy một thỏa thuận “lâu dài, bền vững và công bằng” để chấm dứt xung đột.
Mục tiêu kết thúc chiến tranh trước mùa đông
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9. Tại cuộc họp báo chung, cả hai đều nói điều quan trọng là phải kết thúc chiến tranh trước khi mùa đông đến.

Tháng trước, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông tin cả ông Putin lẫn ông Zelensky đều muốn chiến tranh kết thúc, và Tổng thống Nga sẵn sàng gặp để bàn một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông cũng cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc sớm hơn mọi người nghĩ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai (5/10), ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng Mỹ có thể sắp xếp một cuộc gặp ba bên giữa Moscow, Kiev và Washington ngay trong tháng này.
Ông Zelensky: Ít nhất 30 người thiệt mạng tại Kramatorsk

Trên thực địa, một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kramatorsk của Ukraine hôm thứ Năm đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng, theo ông Zelensky. Ông cho biết một quả bom của Nga đã đánh trúng hai xe buýt nhỏ chạy trong thành phố.
Thêm 18 người bị thương.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn gần 900 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều khu vực của Nga trong đêm thứ Ba (6/10).Ông Zelensky: Phái đoàn đàm phán Ukraine sẽ sang Mỹ hội đàm ngày 9–10/10
Theo Timothy Frudd / The Epoch Times

Chính phủ Úc soạn luật buộc công ty AI chứng minh hệ thống an toàn hoạt động hiệu quả

Thứ Sáu, 09/10/2026  A A
Chính phủ Úc đang soạn luật buộc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) chứng minh rằng các hệ thống an toàn của họ hoạt động hiệu quả, lấy quy định trong ngành ngân hàng và hàng không làm khuôn mẫu.


Các ứng dụng AI trên màn hình điện thoại. (Ảnh minh họa: Samuel Boivin / Shutterstock)
Luật mới nhằm ngăn AI gây hại. Epoch Times dẫn tin đài ABC cho biết Chính phủ Liên bang đang hoàn tất kế hoạch quản lý các công nghệ AI tiên tiến nhất bằng một bộ tiêu chuẩn quốc gia, dự kiến ra đời trước cuối năm nay.
Gần đây, trong một đợt kiểm tra an toàn nội bộ của OpenAI, các tác nhân AI của công ty này đã xâm nhập trái phép một số trang web của Chính phủ Úc, trong đó có cổng thống kê Medicare. Sự cố cho thấy những rủi ro của công nghệ đang phát triển nhanh chóng này, đồng thời làm gia tăng lời kêu gọi siết chặt quản lý AI.

Trong bài phát biểu tại Sydney hôm thứ Năm (8/10), Trợ lý Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số Andrew Charlton cho biết Chính phủ muốn buộc các công ty AI chứng minh hệ thống an toàn của họ thực sự hiệu quả. Chính phủ sẽ không quy định họ phải xử lý từng rủi ro ra sao.
Theo ông Charlton, thị trường không thể tự giải quyết các rủi ro này; cần đặt trách nhiệm vào đúng nơi rủi ro phát sinh.
“AI cần được quản lý, vì tác hại nó gây ra rất nghiêm trọng, khó khắc phục, và người gánh chịu lại là những người chưa bao giờ chủ động lựa chọn công nghệ này. Có khi không ai nhận ra cho đến lúc tác hại đã xảy ra,” ông nói.
“Thị trường không thể tự giải quyết vấn đề này, vì động lực hiện nay đang thúc đẩy cuộc đua về tốc độ và sức mạnh tính toán. Ngay cả những công ty dẫn đầu ngành cũng không thể một mình giảm tốc.”

Ông cho rằng, trước rủi ro từ các mô hình AI tiên tiến nhất, doanh nghiệp không có đủ động lực để tuân thủ những quy định hay hướng dẫn mang tính “tự nguyện”.
Học cách quản lý của ngân hàng, hàng không
Ông Charlton giải thích, để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, Úc sẽ không cấm từng hành vi nguy hiểm cụ thể. Thay vào đó, các công ty AI phải liên tục đánh giá rủi ro và chứng minh họ ngăn được tác hại.

Theo ông, công nghệ thay đổi quá nhanh, nên những quy định chi tiết, cứng nhắc có thể “lỗi thời khi mực còn chưa khô”.
“Chính vì vậy, Úc có thể học hỏi nhiều từ ‘cách quản lý dựa trên hệ thống’. Cách này buộc công ty phải chịu trách nhiệm, phải giải trình, và tự kiểm soát việc phát triển sản phẩm, dịch vụ sao cho an toàn,” ông nói.

Cách làm này đã được áp dụng trong các lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giám sát ngân hàng và an toàn hàng không, ông Charlton cho biết.
“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm các công ty AI đáp ứng kỳ vọng về an toàn, chứ không cố liệt kê chi tiết từng rủi ro,” ông Charlton nhấn mạnh. “Câu hỏi không chỉ là ‘có sai sót hay không’, mà là đã có một hệ thống hoàn chỉnh để nhận diện rủi ro và ngăn sự cố hay chưa.”
Phe đối lập: “Chi tiết là điều then chốt”
Bộ trưởng Quốc phòng đối lập James Paterson cho rằng Úc nên quản lý AI theo cách “rất thực tế và sáng suốt”, và nhận định lập trường ông Charlton vừa nêu đang đi đúng hướng.
“Chi tiết là điều then chốt. Chúng tôi chờ xem cụ thể Chính phủ đề xuất những gì,” ông Paterson nói khi trả lời phỏng vấn trong một chương trình của đài ABC.

Ông Paterson cho biết Liên minh đối lập sẽ không trao cho Công đảng “tấm séc khống” về AI, nhưng sẽ ủng hộ những chính sách “hợp tình hợp lý”.
“AI mở ra cho Úc một cơ hội mà cả một thế hệ mới gặp một lần, nhưng đi kèm là những rủi ro rất thực. Điều quan trọng là đảng cầm quyền phải hành động vì lợi ích quốc gia và bằng thiện chí, thay mặt đất nước cố gắng làm tốt việc này,” ông nói thêm.
Bộ trưởng Ngoại giao đối lập Ted O’Brien kêu gọi Úc đạt thỏa thuận với Mỹ để được ưu tiên tiếp cận những mô hình AI tiên tiến nhất và tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.OpenAI xin lỗi Chính phủ Úc, lập nhóm đặc nhiệm; Canberra muốn trình luật AI trước cuối năm
Theo Trần Quang / Epoch Times

Không có nhận xét nào: