Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2026

Vài Tin Cần Chú Ý, Liên Quan Đến Đời Sống Quanh Ta! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


CẢNH BÁO CỘNG ĐỒNG: NGƯỢC ĐÃI THÚ NUÔI CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ, TỘI HÌNH SỰ! LÃNH ÁN TÙ! *Bà gốc Việt 75 tuổi tại Anaheim bị cáo buộc dụ chó bằng thức ăn rồi lái xe cán chết! (SANTA ANA, California) – Một phụ nữ gốc Việt, 75 tuổi, cư ngụ tại Anaheim, đang đối diện hai cáo buộc đại hình, về hành vi tàn ác với thú vật sau khi bị nghi cố ý lái xe, cán chết con chó do mình nuôi.
<!>
Theo bản tin MyNewsLA ngày 2 Tháng Mười, bà Hahn Nguyen bị truy tố hai tội đại hình, kèm tình tiết tăng hình phạt, vì bị cáo buộc sử dụng xe như một vũ khí nguy hiểm. Bà được tại ngoại với mức bảo lãnh $20,000 và dự trù ra tòa ngày 2 Tháng Mười Một. Đây là các cáo buộc; việc xác định có tội thuộc thẩm quyền của tòa án.
Vụ việc xảy ra sáng 8 Tháng Chín trên đường West Park Lane, Santa Ana. Theo cảnh sát, hình ảnh từ máy quay an ninh, cho thấy nữ tài xế đưa con chó lai Pitbull chín tháng tuổi, tên Blackey, ra khỏi chiếc Honda Odyssey, đặt thức ăn gần xe, rồi lái xe cán qua con vật!
Cảnh sát cho biết, hệ thống tự động đọc bảng số xe, giúp các điều tra viên truy tìm chiếc minivan, đến nhà bà tại Anaheim. Bà bị bắt ngày 1 Tháng Mười; chiếc xe được tìm thấy trong nhà để xe.
Không thể xem nhẹ việc hành hạ thú nuôi

Vụ án là lời nhắc nhở đối với đồng hương: tại California, cố ý hành hạ hoặc giết thú vật, có thể dẫn đến truy tố hình sự. Người nuôi vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đối với cách đối xử với con vật của mình.
Điều 597 Bộ Luật Hình Sự California quy định, hành vi cố ý và ác ý làm bị thương, hành hạ hoặc giết thú vật, có thể bị xử như tội đại hình hoặc tiểu hình. Hình phạt có thể gồm tù giam, tiền phạt đến $20,000, hoặc cả hai. Vì vậy, không thể khẳng định mọi trường hợp chỉ bị phạt nhẹ, hay tối đa sáu tháng tù.
Nếu không còn khả năng chăm sóc chó mèo, người nuôi nên liên lạc cơ quan phụ trách thú vật, trại tiếp nhận, hoặc tổ chức cứu giúp thú nuôi để hỏi thủ tục chuyển giao.
Xin quý đồng hương lưu ý: Nuôi thú vật là nhận trách nhiệm chăm sóc. Một hành động cố ý gây đau đớn, hoặc sát hại thú nuôi, có thể khiến người thực hiện bị bắt, truy tố và lãnh án tù!

CALIFORNIA: THỜI OANH LIỆT, NAY CÒN ĐÂU? HẾT THÀNH TIỂU BANG GIẦU CÓ NHẤT NƯỚC MỸ! TIỀN NHÀ QUÁ ĐẮT ĐỎ, ĐẨY TỶ LỆ NGƯỜI NGHÈO, ĐỨNG THỨ NHÌ TOÀN QUỐC!

*Danh xưng “Tiểu Bang Vàng” đang tương phản với gánh nặng sinh hoạt của nhiều gia đình, khi tiền nhà chiếm phần lớn ngân sách hằng tháng!


(SACRAMENTO, California) – Chi phí nhà ở cao đang khiến nhiều người dân California khó trang trải những nhu cầu căn bản, ngay cả khi vẫn có việc làm. Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, tỷ lệ người nghèo của California tính theo thước đo nghèo bổ sung, gọi tắt là SPM, đạt 17.8%, đứng thứ nhì toàn quốc, sau Louisiana với 19%.
Đây là số liệu trung bình trong ba năm 2023–2025, không phải tỷ lệ riêng của năm 2026 và cũng không phải tỷ lệ hộ gia đình nghèo. Trong cùng thời gian, tỷ lệ toàn quốc theo SPM là 13%.
Có việc làm vẫn khó đủ sống
Khác với cách đo nghèo chính thức dựa chủ yếu vào thu nhập bằng tiền trước thuế, SPM tính thêm các khoản trợ giúp, thuế và những chi phí thiết yếu như y tế, đi làm, giữ trẻ. Ngưỡng nghèo còn được điều chỉnh theo chi phí nhà ở từng địa phương và hoàn cảnh thuê hoặc sở hữu nhà.
Vì vậy, cùng một mức thu nhập, người sống tại nơi tiền nhà đắt đỏ có thể gặp khó khăn nhiều hơn người ở địa phương có chi phí thấp. Một gia đình vượt ngưỡng nghèo theo cách tính chính thức vẫn có thể thuộc diện nghèo khi xét đầy đủ gánh nặng sinh hoạt.
Giảm tiền thuê có thể giúp giảm nghèo
Phân tích của The Pew Charitable Trusts công bố ngày 29 Tháng Chín cho thấy nhà ở đắt đỏ là một nguyên nhân quan trọng của tình trạng nghèo. Theo nghiên cứu được Pew phân tích, nếu tiền thuê tại California giảm về mức trung bình toàn quốc, tỷ lệ nghèo có thể giảm khoảng 30%, còn tỷ lệ nghèo trẻ em có thể giảm khoảng 36%.


Đó là mức giảm tương đối so với tỷ lệ ban đầu, không phải giảm 30 hoặc 36 điểm phần trăm. Các con số là kết quả tính toán theo giả định, không phải mức giảm đã xảy ra hay lời dự báo rằng giá thuê sắp xuống.
Pew nhận định tiền thuê tăng có thể làm hao hụt lợi ích từ việc tăng lương và các chương trình trợ giúp thực phẩm. Gia đình nhận thêm hỗ trợ nhưng vẫn khó cải thiện đời sống nếu khoản tiền dành cho chỗ ở tăng nhanh hơn.
Áp lực lan từ duyên hải vào nội địa
Theo các bài báo được tổng hợp trong tài liệu, Inland Empire – khu vực Riverside và San Bernardino từng được nhiều gia đình chọn vì giá nhà thấp hơn vùng duyên hải Nam California – cũng đang mất dần lợi thế về chi phí.
Tài liệu dẫn tin của Los Angeles Times cho biết giá trị nhà trung vị từ năm 2020 tăng khoảng 48% tại San Bernardino và 50% tại Riverside. Tiền thuê căn hộ một phòng ngủ trong vùng cũng tăng mạnh, khiến người dân lâu năm khó tìm được chỗ ở vừa túi tiền.
Ở Bắc California, sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo đang góp phần tăng nhu cầu thuê nhà tại San Francisco. Theo San Francisco Chronicle, dữ liệu Apartment List ghi nhận giá thuê chào trung vị căn hộ một phòng ngủ trong Tháng Chín 2026 đạt khoảng $3,920 mỗi tháng, tăng 26% so với một năm trước.
Điều người thuê nhà cần tính kỹ
Với các gia đình đang tìm chỗ ở, giá thuê chỉ là một phần của ngân sách. Cần tính chung tiền điện, nước, chỗ đậu xe, bảo hiểm, đi lại và giữ trẻ. Chuyển đến nơi thuê rẻ hơn chưa chắc tiết kiệm nếu phải lái xe xa mỗi ngày hoặc mất nhiều giờ di chuyển.
Chẳng hạn, gia đình có thu nhập trước thuế $6,000 mỗi tháng nhưng trả $3,000 tiền nhà đã dành một nửa thu nhập cho chỗ ở, trước khi thanh toán những khoản còn lại.
Theo Pew, tăng nguồn cung nhà ở và giảm những trở ngại trong việc xây dựng có thể giúp hạ áp lực giá thuê. Tuy nhiên, những gia đình có thu nhập thấp nhất vẫn cần trợ giúp tiền nhà, ngay cả khi thị trường bớt đắt đỏ.
Đối với nhiều người dân California, câu hỏi thiết thực mỗi tháng vẫn là: Sau khi trả tiền nhà, gia đình còn đủ bao nhiêu để sống?

TIN KHÔNG VUI CHO NHỮNG ÔNG “SÁNG XỈN, CHIỀU SAY!” ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA, THÌ ĐỪNG LÁI XE: THỐNG ĐỐC CALIFORNIA, VỪA KÝ THÊM BỐN LUẬT SIẾT CHẶT “DUI!” SAY RƯỢU LÁI XE!

*Người tái phạm có thể đối diện tội đại hình, mất bằng lái nhiều năm; gây chết người có thể bị truy tố tội giết người!


(SACRAMENTO, California) — Thống Đốc Gavin Newsom ngày 25 Tháng Chín, 2026, công bố việc ký ban hành bốn đạo luật nhằm tăng hình phạt đối với người lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc chất gây suy giảm khả năng điều khiển xe, thường gọi là DUI. Những thay đổi tập trung vào người tái phạm và các vụ gây thương vong. Governor of California
Đây là lời cảnh báo đáng chú ý đối với cộng đồng, nhất là những người thường tự lái xe về sau các buổi tiệc: một quyết định cầm tay lái sau khi uống rượu có thể gây hậu quả không thể cứu vãn cho bản thân, gia đình và những người vô tội.
Bốn đạo luật thay đổi những gì?
•SB 907, mang tên “Braun’s Law”: Tăng cường việc cảnh cáo về nguy cơ chết người do DUI, kể cả khi cáo buộc trước đó được thương lượng giảm xuống tội nhẹ hơn. Điều này giúp củng cố căn cứ truy tố tội giết người nếu người vi phạm tiếp tục lái xe trong tình trạng say và gây chết người. Luật cũng tăng hình phạt trong một số trường hợp gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy có tiền sử DUI.
•AB 1546: Cho phép công tố viên truy tố lần DUI thứ ba trong vòng 10 năm là tội đại hình, thay vì phải chờ đến lần thứ tư theo ngưỡng tái phạm thông thường trước đây. Việc truy tố còn tùy hoàn cảnh và điều kiện của từng vụ án. calmatters.org
•AB 1685: Tăng điểm vi phạm DMV từ hai lên ba đối với các trường hợp bị kết án ngộ sát bằng xe thuộc diện luật quy định, trong đó có ngộ sát nghiêm trọng khi lái xe say.
•AB 1687: Mở rộng việc thu hồi bằng lái, với thời hạn có thể lên tới sáu năm đối với những người có nhiều lần bị kết án thuộc diện luật quy định trong vòng 10 năm. Governor of California

Đằng sau đạo luật là nỗi đau mất con
“Braun’s Law” được đặt theo tên Braun Levi, một thanh niên 18 tuổi thiệt mạng khi đang đi bộ tại Manhattan Beach vào Tháng Năm, 2025. Người lái xe bị nghi gây tai nạn từng bị bắt vì DUI.
Sau cái chết của con, bà Jennifer Levi vận động các nhà lập pháp tăng cường biện pháp bảo vệ người đi đường. Thượng Nghị Sĩ Bob Archuleta, tác giả SB 907, cũng từng mất cháu gái vì một tài xế say rượu tái phạm. Governor of California
Theo CalMatters, số người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông liên quan đến rượu tại California đã tăng hơn 50% trong một thập niên. Những gia đình nạn nhân tiếp tục yêu cầu cải tổ, trong đó có việc mở rộng yêu cầu lắp máy kiểm tra hơi thở trước khi xe có thể khởi động. calmatters.org
Lời nhắc dành cho cộng đồng
Trước khi dự tiệc, hãy sắp xếp người không uống rượu đưa về, gọi taxi hoặc dùng dịch vụ xe đưa đón. Chủ nhà và bạn bè cũng nên giúp người đã uống có phương tiện về an toàn.
Đừng lấy cảm giác “tôi còn tỉnh” làm lý do cầm tay lái. Một cuộc vui chỉ trọn vẹn khi mọi người trở về nhà bình an.

Đây mới đúng là “đỉnh cao trí tuệ!” Sài Gòn chi gần $5.5 tỷ! lấy từ tiền thuế người dân! để chống ngập, nhưng người dân vẫn khổ, vì nước tràn vào nhà…như sông!


(SÀI GÒN, Việt Nam)– Giữa lúc nhiều khu dân cư tiếp tục ngập sau những trận mưa lớn, chính quyền Sài Gòn công bố kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026–2030, gồm 87 dự án, với tổng vốn dự kiến khoảng 142.341 tỷ đồng, tương đương gần 5,5 tỷ Mỹ kim. Mục tiêu là giải quyết 50 vị trí ngập. Đây là khoản đầu tư dự trù, chưa phải số tiền đã chi.
Theo báo Thanh Niên ngày 4 tháng 10, kinh phí dự kiến đến từ ngân sách, nguồn viện trợ và tín dụng phát triển quốc tế, vốn tư nhân cùng các dự án hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp. Vì vậy, chưa có căn cứ để nói toàn bộ gần 5,5 tỷ Mỹ kim đều lấy trực tiếp từ tiền thuế dân. Chính quyền cũng đang nghiên cứu thu phí thoát nước căn cứ vào mức hưởng lợi; bản tin chưa nêu mức phí cụ thể.
Trong khi đó, theo phần tin Người Việt dẫn lại báo chí trong nước, ngày 4 tháng 10, nhiều đường tại Phú Thạnh, Bình Hưng Hòa và An Lạc vẫn ngập nặng. Tại Tân Vĩnh Lộc, một số gia đình phải kê đồ đạc lên cao, có người thuê khách sạn ở tạm vì nước chưa rút sau nhiều ngày.


Kế hoạch mới bao gồm sửa chữa hệ thống thoát nước, xây hồ tạm chứa nước mưa và dùng dữ liệu mưa, thủy triều để điều hành cống, trạm bơm. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đang được nghiên cứu.
Dự án hơn 304 triệu Mỹ kim tại Tây Sài Gòn
Một công trình đáng chú ý là dự án cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Tây Sài Gòn, gọi tắt là CRUS2, được phê duyệt trong tháng 9. Tổng vốn khoảng 7.688 tỷ đồng, tương đương hơn 304 triệu Mỹ kim.
Dự án trải qua tám phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa. Khoảng 200 triệu Mỹ kim là tiền vay từ Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB); phần còn lại là kinh phí phía Việt Nam đóng góp. Thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2029. Khoản vay này là nguồn tài trợ có nghĩa vụ hoàn trả, không phải tiền viện trợ cho không.
Bài toán chống ngập đã kéo dài nhiều năm
Trước kế hoạch mới, Sài Gòn từng tính cần 100.000 tỷ đồng chống ngập trong giai đoạn 2016–2020. Con số này thuộc kế hoạch cũ, cần phân biệt với khoản 142.341 tỷ đồng vừa được công bố.


Trong bài viết về kế hoạch trước đây, VnExpress dẫn ý kiến Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc cho rằng việc san lấp ao hồ, kênh rạch và vùng đất thấp đã làm mất nơi chứa, thoát nước tự nhiên. Theo ông, xây thêm cống hoặc một số hồ chứa khó giải quyết tận gốc nếu những sai lầm trong quy hoạch không được sửa chữa.
Tiến sĩ Hồ Long Phi cũng nhận định hồ chứa nước có thể giúp giảm ngập, nhưng cần thực hiện lâu dài và phải có kinh phí tương xứng.
Kế hoạch gần 5,5 tỷ Mỹ kim đặt ra yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm sử dụng công quỹ: từng công trình cần công khai kinh phí, thời hạn hoàn thành và kết quả giảm ngập. Nếu nghiên cứu thu thêm phí thoát nước, chính quyền cũng cần giải thích cách tính và dịch vụ người dân được hưởng.
Đối với những gia đình đang phải sống giữa nước ngập, hiệu quả của kế hoạch sẽ được đo bằng điều rất cụ thể: sau mỗi trận mưa, đường có còn ngập, nước có còn tràn vào nhà và sinh hoạt có sớm trở lại bình thường hay không.

KINH HOÀNG! CHUYỆN KHÓ TIN, NHƯNG CÓ THẬT! NỮ TỬ TÙ TENNESSEE, SỐNG SÓT SAU TIÊM HAI LIỀU THUỐC ĐỘC! CHỈ BẤT TỈNH VÀ ĐANG DÙNG MÁY TRỢ THỞ!

*Nữ tử tù Christa Pike sống sót sau 2 cuộc hành quyết bất thành, khiến Tennessee đình chỉ hành quyết, trong phần còn lại của năm và mở cuộc điều tra độc lập!


(NASHVILLE, Tennessee) – Bà Christa Pike, 50 tuổi, vẫn bất tỉnh và phải dùng máy trợ thở sau cuộc hành quyết bằng thuốc độc bất thành hôm 30 Tháng Chín tại nhà tù Riverbend ở Nashville. Theo luật sư Stephen Ferrell, đến hôm 4 Tháng Mười, bà vẫn trong tình trạng nguy kịch; khả năng hồi phục lâu dài chưa thể xác định. Nhóm luật sư tiếp tục kêu gọi giảm án tử hình xuống tù chung thân.
Trong cuộc hành quyết, nhân viên nhà tù đã sử dụng hai liều pentobarbital nhưng bà Pike vẫn còn thở. Sau khi thủ tục không đạt kết quả, bà được đưa ra khỏi nhà tù để điều trị. Cơ Quan Cải Huấn Tennessee khẳng định nhân viên đã thực hiện đúng quy trình được phê chuẩn.


Theo phía bào chữa, nhân viên đã nhiều lần tìm cách đặt đường truyền tĩnh mạch. Khi vào bệnh viện, hai cánh tay bà Pike bị sưng, bỏng và phồng rộp. Các luật sư nghi ngờ thuốc đã đi vào mô quanh cánh tay thay vì vào dòng máu. Đây là nhận định của phía bào chữa; nguyên nhân chính xác vẫn cần được điều tra làm rõ.
Sau sự việc, Thống Đốc Bill Lee đình chỉ những cuộc hành quyết còn lại trong năm 2026 và yêu cầu điều tra độc lập. Hôm 3 Tháng Mười, ông cũng loan báo người đứng đầu Cơ Quan Cải Huấn Tennessee, ông Frank Strada, sẽ từ chức trong tháng.
Bà Pike bị kết án tử hình vì vụ tra tấn và sát hại cô Colleen Slemmer, 19 tuổi, năm 1995 tại Knoxville. Khi gây án, bà Pike mới 18 tuổi. Nếu cuộc hành quyết hoàn tất, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên bị Tennessee xử tử trong hơn hai thế kỷ.
Vụ việc tiếp tục gây tranh luận về cách thi hành án tử hình. Một số nhà lập pháp Cộng Hòa tại Tennessee muốn xem xét thêm phương pháp hành quyết, kể cả ghế điện, đồng thời rà soát nhân sự và thủ tục thực hiện.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
G7 Huy Động 100 Triệu Thùng Dầu Từ Kho Dự Trữ Để Hạ Nhiệt Căng Thẳng Trên Thị Trường Năng Lượng


(Hình REUTERS - Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7, tại điện Elysée ở Paris, thủ đô của Pháp, ngày 2/10/2026.)
-Trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các thành viên G7 xuất cảng năng lượng là hai quyết định quan trọng được lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới đưa ra hôm 2/10/2026 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này nhằm làm giảm áp lực về giá xăng dầu toàn khối đang phải đối mặt.
Đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các bên đồng ý trích xuất tối đa 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược. Trong vòng 20 ngày sắp tới, một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường. Các bên đồng thời để ngỏ khả năng sẵn sàng huy động thêm một lượng dầu trong các kho dự trữ chiến lược nếu cần.
Một quyết định quan trọng thứ nhì được thông báo hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác (Anh, Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Nhật Bản và Gia Nã Ðại) cam kết không cấm xuất cảng dầu diesel cho các thành viên của khối này. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc rất hài lòng với quyết định này. Một tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, bất lợi cho đảng Cộng hòa là kịch bản mà Tổng thống Donald Trump không muốn xảy ra.
Theo các thống kê của IEA, mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Mỗi quốc gia trong số 32 thành viên IEA bắt buộc "phải có một kho dự trữ chiến lược" tương đương với ít nhất 90 ngày lượng dầu cần có để bảo đảm các nhu cầu tiêu thụ. Kho dự trữ này được dùng trong trường hợp "khẩn cấp".
Tháng 3/2026, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, IEA đã quyết định trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên. Đợt trích xuất thứ nhì liên quan đến gần 300 triệu thùng. Quyết định G7 vừa đưa ra hôm 2/10 chỉ liên quan đến các khoản dự trữ dầu của 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Houthi Tấn Công Cơ Sở Dầu Mỏ Ả Rập Saudi, Chiến Sự Leo Thang ở Yemen


(Hình AP /STR: Khói lửa tại Nam thủ đô Riyadh: Cơ sở của tập đoàn năng lượng quốc gia Ả Rập Saudi bị tấn công hôm 3/10/2026.)
-Hôm 3/10/2026, lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và phi đạn-đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi. Một phóng viên thông tấn xã AFP tại hiện trường đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía Nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được khai triển tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận.
Phát ngôn viên của Houthi, ông Yahya Saree cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại mục tiêu nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Saudi đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát.
Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này.

Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền Tây bắc Yemen, đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab al-Mandeb. Giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Saudi đã leo thang từ tháng 7 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ.
Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Ả Rập Saudi được cho là đã đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ. Theo truyền thông Hoa Kỳ, các viên chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã họp để thảo luận về tình hình Yemen và xung đột với Iran, nhưng chi tiết cuộc họp không được công bố.

Chiến Tranh Ukraine: Nga Oanh Kích Thêm Một Cây Cầu Lớn Tại Kiev



(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Một drone Nga tấn công cầu Nam ở Kiev, thủ đô của Ukraine, ngày 2/10/2026.)
-Hôm 3/10/2026, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev của Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, mặt đường của cây cầu Bắc (Pivnitchny) và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại, giao thông giữa hai bờ sông Dniepr bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cầu Nam (Pivdenny) vừa bị drone đánh trúng.
Đây là lần đầu tiên các cây cầu lớn tại Kiev bị Nga tấn công ồ ạt kể từ đầu cuộc xâm lược, tháng 2/2022. Theo báo Le Monde, chính quyền thành phố cũng đã hạn chế giao thông trên hai cây cầu lớn khác còn lại, cầu Paton và cầu Metro, dù các công trình này không bị tấn công. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Kiev:
"Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dniepr, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng: Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng các cây cầu khác. Ông Yevhen, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ: "Cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng nay. Cả xe điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động; mọi thứ đều ngưng trệ, và việc di chuyển từ bờ này sang bờ kia rất khó khăn. Nhưng nếu giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều thương vong".
Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng ba triệu cư dân Kiev. Thị trưởng thành phố, Vitali Klitschko, cảnh báo: "Thủ đô đang đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa".

Trước tình trạng hỗn loạn này cộng thêm các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, những cư dân Kiev có điều kiện đang chuyển sang làm việc từ xa, với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa Đông đang đến gần".
Trong bài trả lời báo Anh Financial Times hôm 2/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án lãnh đạo Nga Putin hành động "hoàn toàn bất chấp mọi quy tắc", nhắm vào các mục tiêu dân sự, "các cây cầu, trung tâm dữ liệu, hệ thống internet, mạng điện thoại di động, bệnh viện, nhà trẻ, trường học và các trường Đại học của chúng tôi. Họ muốn ép người dân phải rời bỏ các thành phố".
Quân đội Ukraine ghi nhận 194 cuộc đụng độ với Nga trong 24 tiếng đồng hồ qua. Theo thông báo trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, số lượng các cuộc tấn công của Nga cao nhất được ghi nhận tại các mặt trận Kostiantynivka và Pokrovsk, tỉnh Donetsk, vùng Donbass. Quân đội Ukraine cho biết 1.560 binh sĩ Nga thương vong trong 1 ngày.
Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Ðiện Cẩm Linh cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc diễn tập "chỉ huy – tham mưu chiến lược" mang tên "Center-2026" tại Chelyabinsk, miền Tây Siberi, hôm 2/10. Hơn 47.000 quân nhân tham gia các cuộc diễn tập, diễn ra từ ngày 28/9, đến 3/10, với mục tiêu "trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy và tham mưu ở mọi cấp trong việc điều hành binh lực và ứng phó với hành động xâm lược". Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan đã cử lực lượng tham gia.
Phủ Tổng thống Nga cho biết thêm rằng binh sĩ nước này đang sử dụng "các loại vũ khí và trang thiết bị mới" với những kinh nghiệm thu được từ mặt trận Ukraine. Trong số 33 nước tham gia với tư cách quan sát viên, có Ấn Độ, Việt Nam hay Thái Lan. Theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Nga, được Interfax dẫn lại, đây là lần đầu tiên ghi nhận số lượng quốc gia tham gia đông đảo như vậy.

Tổng Thống Ukraine Tuyên Bố Gia Tăng Oanh Kích Các Nhà Máy Lọc Dầu Nga


(Hình Ігор Сьомко / RFI Українською: Thủ tướng Đức Friedrich Merz bất ngờ đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 4/10/2026.)
-Hôm 3/10/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga, để đáp trả những cuộc tấn công dồn dập mà Mạc Tư Khoa tiến hành nhắm vào Kiev. Mục tiêu của quân đội Nga là gây sức ép buộc người dân rời khỏi thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác.
Theo Volodymyr Zelensky, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraine đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một "học thuyết mới", theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công khi mùa Đông đến. Tổng thống Ukraine phát biểu: "Chúng tôi đã xem những tài liệu này và biết rằng họ có thể tấn công cơ sở hạ tầng, hệ thống hậu cần, đường sá, trường học, bệnh viện".
Ðiện Cẩm Linh chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mạc Tư Khoa sẽ tiếp tục tấn công Kiev và các thành phố khác của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân ngoại quốc và các nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraine. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó đã được khôi phục.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, Bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Mykola Kalashnyk cho biết sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro. Mỗi ngày, hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn sông Dnipro.
Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có, trong bối cảnh Ukraine đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh chặn drone Nga. Về lâu dài, Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn bên ngoài.
Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, để đáp trả những cuộc oanh kích Kiev của Mạc Tư Khoa.
Bất chấp việc Nga kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân ngoại quốc rời khỏi Kiev, hôm 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bất ngờ đến thủ đô của Ukraine, để thể hiện sự ủng hộ đối với nước này trong cuộc chiến chống Nga. Thủ tướng Merz dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế.

Cựu Thủ Tướng Nga: Putin Vẫn Tin Sẽ Thắng Trong Cuộc Chiến Chống Ukraine Mà Không Phải Nhượng Bộ


(Hình REUTERS: Cựu Thủ tướng Nga Mikhaïl Kassyanov. Ảnh tư liệu ngày 22/1/2008.)
-Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP hôm 3/10/2026, cựu Thủ tướng đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, ông Mikhail Kassyanov (68 tuổi) cung cấp nhiều thông tin về nội tình nước Nga, về tính cách và sách lược của Tổng thống Nga. Ông kêu gọi Âu Châu "không nên quá sợ" Putin và khẩn trương tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Cựu Thủ tướng Nga khẳng định "sai lầm lớn nhất mà người phương Tây và người Âu Châu mắc phải là quá sợ hãi Putin", trong khi trên thực tế, ông Putin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tổng thống Nga "sợ nút bấm nguyên tử hơn nhiều so với người Âu Châu". Ông Putin muốn người ngoại quốc tin rằng mình là một kẻ "tâm thần", trong khi ông ấy là một kẻ "hành động đầy tính toán, bất chấp đạo lý".
Ông Mikhail Kassyanov, người từng giữ chức Thủ tướng đầu tiên dưới quyền Putin nhấn mạnh là, bất chấp những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong người dân Nga do cuộc chiến với Ukraine, ông Putin cho đến nay vẫn không thể thừa nhận đã "sai lầm" khi phát động cuộc xâm lược Ukraine, khi "tin rằng Ukraine là một quốc gia yếu" do dựa vào các báo cáo của ngành an ninh.
Ông Mikhail Kassyanov dự báo Mạc Tư Khoa sẽ gia tăng các hành động chiến tranh hỗn hợp, và Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan KGB, đang tìm cách khiêu khích phương Tây phản ứng theo cách mà ông ta sau đó có thể lợi dụng với việc tuyên truyền rằng đó là một cuộc tấn công nhắm vào nước Nga, tuy nhiên, Ðiện Cẩm Linh không sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với Âu Châu.

Theo cựu Thủ tướng Mikhail Kassyanov, trong hiện tại ông Putin đang cảm thấy tự tin hơn nhờ giá dầu tăng cao, hệ quả của xung đột Mỹ-Iran, cũng như những bất đồng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu về cách ứng phó với Ðiện Cẩm Linh, và tin tưởng "chắc chắn đang thắng trong cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần phải nhượng bộ bất cứ điều gì".
Ông Kasyanov, dự báo một mùa Đông đặc biệt khắc nghiệt tại Ukraine và chiến tranh sẽ không kết thúc trong năm 2027, kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết để gây "áp lực tâm lý lên Ðiện Cẩm Linh" và khẩn trương cung cấp phi đạn đánh chặn Patriot cho Ukraine, quốc gia đang phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Ông Kassyanov, từng giữ chức Thủ tướng từ năm 2000 đến 2004, là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian đương nhiệm. Theo thông tấn xã AFP, cựu Thủ tướng đã trở thành một trong những người chỉ trích Ðiện Cẩm Linh gay gắt nhất sau khi bị cách chức. Ông rời Nga năm 2022, hiện đang sống lưu vong tại Riga. Năm 2023, Nga đã liệt ông vào danh sách "nhân viên ngoại quốc". Ông Mikhail Kasyanov cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên thuộc giới cầm quyền Nga.
Cựu Thủ tướng Nga trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị do hiệp hội mang tên Diễn đàn Nước Nga - Các quyền Tự do (Forum Russie-Libertés) của Pháp tổ chức tại Tòa thị chính Quận 11 ở Paris. Tại hội nghị này, cựu Thủ tướng Kasyanov đưa ra những phân tích về "các kịch bản tiềm năng cho nước Nga và Âu Châu trong những năm tới, dư địa hành động hiện có, cũng như những rủi ro và hệ quả gắn liền với từng phương án".

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Mỹ Châu Latinh tin tưởng vào Trung Quốc hơn là vào Hoa Kỳ. Theo kết quả một cuộc khảo sát thực hiện tại 17 quốc gia trong khu vực này được công bố hôm 2/10/2026, Trung Quốc có uy tín hơn Hoa Kỳ: 65% người được hỏi có quan điểm "tích cực" về Trung Quốc. Chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Thăm dò do viện Latinobarometro thực hiện. Từ cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên năm 1995, đây là lần đầu tiên tỷ lệ người có quan điểm tích cực về Trung Quốc cao hơn so với Hoa Kỳ. Thiện cảm của người dân ở Mỹ Châu Latinh dành cho Hoa Kỳ đang từ 73% dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, nay rơi xuống còn 57%.
(WSJ/RFI) – Trong chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc đã cần "nhiều thời gian để nghỉ ngơi". Báo tài chánh Mỹ The Wall Street Journal hôm 2/10/2026 tiết lộ phái đoàn của ông Tập Cận Bình được cho là đã yêu cầu phía Hoa Kỳ thu xếp thời gian để Chủ tịch Trung Quốc có thể "nghỉ ngơi" trong chuyến thăm Hoa Thịnh Ðốn 4 ngày vào tuần trước. Cụ thể là Tòa Bạch Ốc đã dành một phong riêng tại phía Tây của phủ Tổng thống Hoa Kỳ cho lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đã từ chối 1 buổi ăn trưa giữa các ông Tập và Trump. Một số nhà quan sát nói tới những "sự điều chỉnh bất thường" trong chương trình làm việc của lãnh đạo Trung Quốc.

(AFP/RFI) – Nga chuẩn bị tăng hỏa lực nhắm vào thủ đô Ukraine? Hôm 3/10/2026, một lần nữa Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân ngoại quốc rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Kèm theo đó là lời cảnh báo "các lực lượng của Nga tiếp tục tiến hành các đợt oanh kích ở quy mô lớn, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev và nhiều thành phố khác".
(Reuters/RFI) – Vụ phi cơ Flydubai: Phó phi công chuyến bay có ý định "tấn công khủng bố". Hôm 3/10/2026, Cơ quan Công tố Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết Phó phi công của chuyến bay FZ1073 thuộc hãng hàng không Flydubai, đã cố gắng thực hiện một "vụ tấn công khủng bố" trong chuyến bay, bằng cách sử dụng chiếc rìu tìm thấy trong buồng lái. Chiếc máy bay chở hơn 170 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong đó phần lớn là công dân Do Thái, đã thoát hiểm, sau khi hành khách và phi hành đoàn khống chế được viên Phó phi công, người đã tấn công Phi công trưởng, và cố gắng giành quyền điều khiển máy bay.
(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn tuyên bố thử nghiệm phi đạn tầm trung chiến lược tích hợp AI. Hôm 3/10/2026, chỉ vài giờ sau khi Hán Thành thông báo rằng Bình Nhưỡng đã phóng một phi đạn-đạn đạo, bà Kim Yo-jong – em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un – cho biết phi đạn vừa được phóng "có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở tầm thấp và đã được tích hợp kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo".

(Reuters/RFI) – Nepal chủ động xả nước từ 4 hồ băng trên núi cao để giảm nguy cơ đại thảm họa lũ. Hôm 2/10/2026, thông tấn xã Reuters cho biết Nepal có kế hoạch bắt đầu khai triển một chiến dịch quy mô lớn này, ngay trong năm tài chánh 2026, để hạn chế rủi ro lũ lụt cho vùng hạ lưu. Bốn hồ nằm ở độ cao từ 4.050 đến 5.483 mét, được xếp vào nhóm nguy hiểm nhất tại Nepal, theo một báo cáo năm 2020 của Liên Hiệp Quốc Dự án trị giá 50 triệu Mỹ kim này có thể kéo dài tới 6 năm, sẽ được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), UNDP cùng chính phủ. Các đội cấp cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích tại khu vực giáp biên giới Trung Quốc, sau khi vụ sập sông băng

Không có nhận xét nào: