Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2026

Xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz đã trở lại mức trước chiến tranh, nhưng hoạt động vận chuyển nhiên liệu vẫn bị hạn chế - Lion Nguyễn

Theo dữ liệu từ Kpler, tính đến thứ Hai, lưu lượng dầu thô qua eo biển Hormuz đã quay trở lại mức ghi nhận trước khi chiến tranh nổ ra.- Tuy nhiên, sự phục hồi này không đồng đều do hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu đã qua tinh chế từ Trung Đông vẫn bị hạn chế.- Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu khi giá dầu diesel ở mức hoặc gần mức cao kỷ lục, gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của nền kinh tế.động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz về cơ bản đã trở lại mức bình thường như trước cuộc chiến tranh liên quan đến Iran, nhờ vào việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu vận chuyển và các đường ống dẫn dầu được điều hướng dòng chảy.
<!>
Tính đến thứ Hai, lượng dầu thô vận chuyển qua Hormuz đạt mức trung bình 13,5 triệu thùng/ngày trong vòng 7 ngày, ngang bằng với mức cơ sở trước chiến tranh đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển này.
Thông tin trên dựa theo dữ liệu được công bố vào thứ Tư bởi Kpler, một công ty chuyên theo dõi tàu chở dầu và các luồng thương mại toàn cầuTrong suốt cuộc chiến, Iran luôn khẳng định quyền kiểm soát đối với Hormuz và nhiều lần tuyên bố đóng cửa eo biển này. Tuy nhiên, Tehran đang dần mất đi tầm ảnh hưởng khi khối lượng lớn dầu vẫn được vận chuyển qua Hormuz, theo nhận định của Matt Smith, giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Kpler.

Hoạt động vận chuyển dầu thô từ khu vực Trung Đông, bao gồm Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ, đôi khi còn vượt mức trước chiến tranh. Dữ liệu của Kpler cho thấy khu vực này đạt mức trung bình 19,5 triệu thùng/ngày trong vòng 7 ngày tính đến thứ Hai, vượt qua mức cơ sở khoảng 17 triệu thùng/ngày ghi nhận trước chiến tranh.
nhiên, sự phục hồi này không đồng đều, theo bà Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan. Bà Kaneva cho biết: "Thị trường dầu thô phần lớn đã trở lại bình thường, trong khi nguồn cung các sản phẩm dầu đã qua tinh chế vẫn bị hạn chế".

Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu do nguồn cung từ Trung Đông bị hạn chế và các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo dữ liệu từ Kpler, tính đến thứ Hai, khối lượng sản phẩm dầu đã qua chế biến vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt mức trung bình 7 ngày là 677.000 thùng/ngày, so với mức 3,6 triệu thùng/ngày trước khi chiến tranh nổ ra.

Dữ liệu cũng cho thấy tổng khối lượng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu đạt mức trung bình 7 ngày là 14,2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 80% mức cơ sở trước chiến tranh tại eo biển Hormuz (khoảng 17 triệu thùng/ngày).
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đã đẩy giá dầu diesel tại Mỹ lên mức cao kỷ lục, gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe nền kinh tế. Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu trong bối cảnh ông phải đối mặt với áp lực chính trị từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
"Thị trường dầu diesel chính là nguồn cơn gây ra những khó khăn lớn nhất", ông Francisco Blanch, Giám đốc bộ phận hàng hóa toàn cầu tại Bank of America, chia sẻ trong chương trình "Squawk on the Street" của đài CNBC vào ngày 8 tháng 9.

Xuất khẩu của Iran sụt giảm nghiêm trọng
Trong khi đó, theo dữ liệu của Kpler, hoạt động xuất khẩu dầu thô của chính Iran đã sụt giảm nghiêm trọng do Hải quân Mỹ thực hiện phong tỏa quốc gia Hồi giáo này. Ông Trump đang nỗ lực ép Tehran phải đi đến một thỏa thuận bằng cách cắt đứt nguồn thu nhập chính của họ. Mỹ cũng đã tăng cường chiến dịch trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trên kênh Fox News hôm Chủ nhật rằng Iran sẽ thực hiện các đợt giao dầu thô cuối cùng cho Trung Quốc trong khoảng hai tuần tới, khiến họ "không còn gì để trao đổi lấy bất cứ thứ gì khác".
"Tại Washington, có những ý kiến ​​cho rằng hãy để lệnh phong tỏa phát huy tác dụng — chúng ta có thể chờ đợi cho đến khi Iran phải nhượng bộ", bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, nhận định trong chương trình "Power Lunch" của CNBC vào ngày 25 tháng 9.

Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy áp lực kinh tế từ Mỹ sẽ làm thay đổi căn bản lập trường của Iran, ông Scott Modell - Giám đốc điều hành (CEO) của Rapidan Energy và là cựu sĩ quan CIA - chia sẻ với chương trình "Squawk on The Street" của đài CNBC vào thứ Hai.
Tuần trước, Iran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ quay lại thực hiện bản ghi nhớ (MOU) đã thất bại từ tháng 6. Theo bản MOU này, Mỹ đã đưa ra những nhượng bộ lớn, bao gồm việc đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho phép Iran đàm phán với Oman về cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.

Bản MOU đã đổ vỡ vào mùa hè khi xung đột tái diễn. Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ The Wall Street Journal rằng Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran và nói với các trợ lý rằng ông dự định nối lại các cuộc oanh tạc nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Cách khu vực Vịnh thích ứng
Mặc dù sản lượng xuất khẩu đã quay về hoặc tiệm cận mức trước chiến tranh, tình hình an ninh tại eo biển này vẫn chưa thể trở lại bình thường. Iran vẫn tiếp tục nã pháo vào các tàu chở dầu trong những cuộc tấn công đôi khi gây chết người.

Theo dữ liệu từ Kpler, để đối phó với tình hình này, hơn 70% lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz trong tháng 8 đã được chuyển tải giữa các tàu ở vùng biển ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoặc Oman. Các tàu trung chuyển sẽ vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để đến Vịnh Oman; tại đây, hàng hóa được chuyển sang một tàu khác để tiếp tục hành trình đến châu Á.

Hệ thống trung chuyển này được quân đội Mỹ bảo vệ, giúp giảm thiểu nguy cơ bị Iran tấn công. Tuy nhiên, chưa rõ hệ thống này có thể duy trì được bao lâu do sự phụ thuộc vào sự bảo vệ của quân đội Mỹ.
"Chi phí cho hoạt động này rất lớn và đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ quân đội Mỹ", bà Croft nhận định.
CEO Rapidan Energy: Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel chỉ mang lại hiệu quả tạm thời (XEM NGAY)
VIDEO 04:55
CEO Rapidan Energy: Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel chỉ mang lại hiệu quả tạm thời
Bà cũng cho biết thêm rằng các quốc gia vùng Vịnh không coi "giải pháp chắp vá" – bao gồm việc chuyển tải dầu giữa các tàu và hộ tống quân sự – là sự thay thế thỏa đáng cho việc eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn.

Các đường ống dẫn dầu do Ả Rập Xê Út và UAE vận hành cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng chảy dầu khí. Theo dữ liệu từ Kpler, hiện có khoảng 40% lượng dầu thô từ vùng Vịnh được vận chuyển qua các đường ống này thay vì đi qua eo biển Hormuz, so với mức 17% trước khi chiến tranh nổ ra.
Tuy nhiên, các đường ống dẫn dầu cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công. Ả Rập Xê Út đã tạm ngừng hoạt động đường ống Đông-Tây vào đầu tháng này sau khi nó bị hư hại trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq. Hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ của nước này đã gia tăng trở lại, cho thấy đường ống đã hoạt động bình thường.

Dòng chảy dầu thô vẫn duy trì ổn định trong thời gian đường ống ngừng hoạt động nhờ việc Riyadh có thể chuyển hướng xuất khẩu trở lại qua eo biển Hormuz, tận dụng hệ thống vận chuyển con thoi được quân đội Mỹ bảo vệ.
Dù vậy, nguồn cung dầu của khu vực có thể lại đối mặt với nguy cơ gián đoạn khi bế tắc ngoại giao làm gia tăng khả năng tái bùng phát xung đột.
"Tôi cho rằng Tổng thống sẽ đẩy mạnh leo thang căng thẳng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; chúng tôi cũng liên tục nghe tin phía Iran sẽ gia tăng hành động khi tiến gần đến cuộc bầu cử này," ông Modell từ công ty Rapidan nhận định. "Tình hình đang diễn biến theo chiều hướng leo thang căng thẳng."
Oil exports through Hormuz hit prewar levels, but fuel shipments constrained

Ông Kashkari (Fed) nhận định lạm phát "vẫn quá cao" bất chấp dữ liệu PCE thấp hơn dự kiến, thị trường lao động "khá tốt"

WED, SEP 30 20266
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, hôm thứ Tư cho biết đà tăng giá cả vẫn là vấn đề đáng lo ngại, mặc dù dữ liệu mới nhất cho thấy mức tăng thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế.
"Lạm phát vẫn còn quá cao," ông Kashkari chia sẻ với Steve Liesman của đài CNBC trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York.

Những bình luận của ông Kashkari được đưa ra sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – được công bố vào sáng thứ Tư. Chỉ số PCE lõi (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh) ghi nhận mức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia kinh tế.
"Có nhiều thước đo lạm phát khác nhau, nhưng nhìn chung mức lạm phát đang dao động quanh ngưỡng 3%," ông Kashkari nói. "Mức lạm phát này đã duy trì ở mức cao trong hơn 5 năm qua. Tôi không cho rằng dữ liệu lạm phát hôm nay thực sự làm thay đổi đáng kể nhận định của tôi về tình hình này."

Ông Kashkari cho biết các dữ liệu kinh tế khác được công bố cùng ngày về chi tiêu tiêu dùng và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho thấy nền kinh tế vẫn có sức chống chịu tốt.
Tại một cuộc thảo luận bàn tròn cách đây vài năm, ông Kashkari từng nghe một lãnh đạo công đoàn chia sẻ rằng đối với các thành viên của họ, lạm phát còn "tồi tệ" hơn cả suy thoái kinh tế. Ông cho biết cuộc trò chuyện đó đã ảnh hưởng đến cách ông nhìn nhận sự đánh đổi giữa ổn định giá cả và việc làm.

Trong tháng này, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau ba năm nhằm kiềm chế đà tăng giá đang ở mức cao hơn mong muốn. Ngân hàng trung ương cũng phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian tới.
Ông nhận định thị trường lao động hiện ở mức "khá tốt" nhưng chưa đến mức "xuất sắc". Trước đó cùng ngày, công ty dịch vụ quản lý nhân sự ADP thông báo rằng số lượng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng mạnh hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế trong tháng 9.

Những lo ngại về AI
Ông Kashkari cho biết sức mạnh của nền kinh tế trước các cú sốc trong những năm gần đây đã khiến ông nâng mức ước tính cho lãi suất trung tính lên 3,25%. Ông cho rằng lãi suất trung tính có thể đang tăng tạm thời do nhu cầu về vốn đầu tư trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ông Kashkari nhận định rằng nếu việc phát triển cơ sở hạ tầng AI thành công, nó có thể thúc đẩy năng suất của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các khoản đầu tư của doanh nghiệp có thể không mang lại kết quả như mong đợi hoặc diễn ra chậm hơn dự kiến ​​— cả hai kịch bản này đều có thể gây áp lực lên nền kinh tế nói chung.
"Thành quả vẫn chưa lộ diện," ông Kashkari nói. "Nếu đây rốt cuộc là những khoản đầu tư khổng lồ nhưng không mang lại hiệu quả tăng năng suất như chúng ta kỳ vọng, thì đó sẽ là sự đầu tư sai lầm, và nền kinh tế có thể phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng."

Ông Kashkari cho rằng ngành công nghiệp AI có thể cần học cách sử dụng tiền và nguồn lực một cách "hiệu quả" hơn. Cựu quan chức Bộ Tài chính này nhận định đây có thể là bài học cần thiết trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang bị thắt chặt.
Dù vậy, ông Kashkari thừa nhận rằng việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất có thể không kìm hãm đáng kể đà phát triển của các công ty công nghệ quy mô lớn (hyperscalers). Tuy nhiên, cựu nhân sự của Goldman Sachs và Pimco này cho rằng những thay đổi về chi phí vay vốn như vậy có thể tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Fed's Kashkari says inflation is 'still too high' even after softer-than-expected PCE data

Vua Tây Ban Nha: EU cần cùng gánh trách nhiệm sau vụ vượt biên vào Ceuta

Thứ Năm, 01/10/2026  A A
Hôm thứ Ba (29/9), Vua Tây Ban Nha Felipe VI nói các nước ở biên giới ngoài của EU không thể một mình gánh trách nhiệm, hai tháng sau khi khoảng 72 nghìn người di cư vượt biên vào Ceuta.

Madrid, Tây Ban Nha – 12 tháng 10 năm 2025: Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha và các con gái của họ, Công chúa Leonor của Asturias và Infanta Sofia, chủ trì cuộc diễu hành được tổ chức tại Madrid cho Ngày Quốc khánh. (Ảnh: Shutterstock)
“Những nước châu Âu nằm ở biên giới ngoài của Liên minh châu Âu, và vì thế chịu sức ép lớn nhất, không thể một mình gánh một trách nhiệm cũng thuộc về tất cả”, nhà vua nói. Ông phát biểu trong bữa quốc yến tại Hoàng cung Madrid chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

The Epoch Times nhận xét đây là bài phát biểu thẳng thắn hiếm thấy của nhà vua, và câu nói trên dường như là lời kêu gọi gửi tới Brussels.
Nhà vua gọi những gì xảy ra ở Ceuta hai tháng trước là “không thể chấp nhận”. Theo ông, sự việc đặt ra thách thức chưa từng có về an ninh, trật tự công cộng và nhân đạo.
“Tình huống này cần dẫn tới sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước thành viên, cả về nguồn lực lẫn phối hợp”, ông nói về dòng người di cư, phần lớn là nam thanh niên.
Ceuta, vùng lãnh thổ tách rời của Tây Ban Nha trên bờ biển Bắc Phi, cùng Melilla là hai nơi duy nhất EU có đường biên giới trên bộ với châu Phi. Hai nơi này thường xuyên hứng chịu các đợt người di cư từ Morocco tìm cách vào châu Âu, dù nhiều người trong số đó đến từ các nước châu Phi khác.

Ông Juan Jesús Vivas, thị trưởng kiêm chủ tịch thành phố tự trị Ceuta, cho biết khi tiếp ông tại cung điện ở Palma hồi tháng 8, nhà vua đã hứa sẽ đến thăm Ceuta. Trong 12 năm trị vì, Vua Felipe VI chưa lần nào đến đây.
Chuyến thăm chưa được ấn định ngày. Đây sẽ là chuyến đi nhạy cảm về ngoại giao, vì Morocco tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này.
Madrid cân nhắc sửa quy định tị nạn

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, thuộc Đảng Xã hội, cũng dự bữa quốc yến. The Epoch Times mô tả ông là một trong những lãnh đạo ủng hộ nhập cư mạnh mẽ nhất trong EU.
Tuy nhiên, ông Sánchez đã nêu khả năng sửa quy định tị nạn để trả người nhập cư bất hợp pháp về nhanh hơn. Các nhà hoạt động nhân quyền và một số luật sư cho rằng thay đổi này sẽ vi phạm các công ước nhân quyền.

Được hỏi về kế hoạch này, Bộ trưởng Chính sách Lãnh thổ Ángel Víctor Torres nói với báo giới rằng Chính phủ Tây Ban Nha đang “phân tích khả năng”sửa quy định này, song việc này “không dễ” vì còn vướng các vấn đề về luật pháp quốc tế.
Ý tạm ngừng Schengen với Tây Ban Nha, EU đề xuất tăng cường Frontex
Vụ vượt biên ồ ạt xảy ra hôm 30/7. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khen Madrid đã nhanh chóng đưa phần lớn người di cư trở về Morocco, Asharq Al-Awsat cho biết.

Ý thì tạm ngừng cơ chế đi lại tự do trong khối Schengen với Tây Ban Nha, trước mắt là một tháng. Chính phủ Ý cho biết không muốn người dân nước mình gặp rủi ro từ những người nhập cảnh không rõ lai lịch.
Cũng hôm thứ Ba, Ủy viên châu Âu phụ trách di cư Magnus Brunner công bố đề xuất siết kiểm soát biên giới EU sau cuộc khủng hoảng.
Kế hoạch sẽ mở rộng quyền hạn của Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới của EU, và lập cho cơ quan này một lực lượng biên phòng thường trực, sẵn sàng triển khai ngay. Đề xuất cần cả 27 nước thành viên thông qua.1000 cư dân Ceuta tuần hành phản đối nhập cư bất hợp pháp, yêu cầu siết biên giới
Lý Ngọc (t/h)

Thủ tướng Anh Burnham: Có “dấu hiệu mạnh mẽ” cho thấy Iran liên quan vụ căn cứ Fairford

Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm thứ Tư (30/9) nói với BBC rằng có “dấu hiệu mạnh mẽ” cho thấy Iran liên quan đến vụ việc gần căn cứ RAF Fairford, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.
Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Nguồn: Shutterstock)
“Có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Iran đã có vai trò trong sự việc xảy ra cuối tuần qua tại căn cứ RAF Fairford,” ông Burnham nói.

Ông cũng lưu ý đây vẫn là “một cuộc điều tra của cảnh sát đang tiếp diễn, phức tạp và nghiêm trọng”.
Theo The Epoch Times, Thủ tướng Anh cho biết Cảnh sát hạt Gloucestershire và Cảnh sát Chống khủng bố Anh đang phối hợp với phía Mỹ điều tra vụ này. “Chúng tôi sẽ nói thêm vào thời điểm thích hợp, nhưng có thể xác nhận chúng tôi tin rằng Iran đã có vai trò,” ông nói.
Đây là lần đầu giới chức Anh công khai nêu khả năng Iran có liên quan, theo AFP.

Được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng khi Anh cho 5 nghi phạm tại ngoại, ông Burnham trả lời BBC: “Các cơ quan chức năng đang nắm vững tình hình nhất và kiểm soát chặt chẽ nhất, tôi có thể cam đoan với quý vị điều đó”.
Trên Sky News, ông nói sẽ “không ngần ngại” triệu tập Quốc hội họp lại nếu cần. Đầu tuần này, ông đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp Cobra (cơ chế họp ứng phó khủng hoảng của Chính phủ Anh) ngay giữa hội nghị thường niên của Công đảng, The Independent đưa tin.

Cảnh sát: Không tìm thấy thiết bị nổ
Cảnh sát Chống khủng bố Anh hôm thứ Ba (29/9) cho biết đã khám xét những chiếc xe tải do các nghi phạm lái nhưng không tìm thấy bom.
“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ những chiếc xe này, với sự hỗ trợ của quân đội và các chuyên gia giám định. Chúng tôi có thể xác nhận không tìm thấy thiết bị nổ tự chế nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã thu giữ một lượng xăng,” cơ quan này thông báo.

Giới chức Anh chưa giải thích mối đe dọa cụ thể là gì.
Rạng sáng Chủ nhật (27/9), cảnh sát nhận tin báo về 3 chiếc xe tải trắng đang hướng về căn cứ. Người báo tin là một nữ nông dân địa phương. Bà kể với một phóng viên rằng đã thấy “một nhóm đông đàn ông” bắt đầu chạy qua cánh đồng về phía căn cứ. Nhóm này có hơn 5 người, có thể đến 10 người, ăn mặc giống nhau và che mặt.
Cảnh sát bắt 5 người đàn ông gần căn cứ vì tình nghi phạm các tội liên quan đến chất nổ và khủng bố, sau đó cho họ tại ngoại hôm thứ Hai (28/9). Cả 5 đều là công dân Anh sống tại London: một người 24 tuổi ở quận Camden, 4 người còn lại 23, 24, 24 và 25 tuổi ở quận Westminster. Cảnh sát chưa công bố danh tính và không cho biết khi nào họ phải trình diện trở lại.

Trợ lý Ủy viên Laurence Taylor, người đứng đầu Cảnh sát Chống khủng bố Anh, cho biết lực lượng này hành động rạng sáng Chủ nhật dựa trên “nhiều thông tin” mà cảnh sát nhận được. Ông nói 5 người “vẫn đang bị điều tra” và “phải tuân thủ những điều kiện rất nghiêm ngặt”.
Cảnh sát đã khám xét xong nhà của 5 nghi phạm tại London. Theo kế hoạch, hàng rào phong tỏa gần căn cứ được dỡ bỏ hoàn toàn hôm thứ Tư (30/9).

Iran bác bỏ
Đại sứ quán Iran tại London trước đó tuyên bố “bác bỏ dứt khoát và lên án mạnh mẽ” những suy đoán rằng Iran liên quan đến vụ việc.
“Cộng hòa Hồi giáo Iran bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp pháp lý thích hợp khi cần thiết,” Đại sứ quán viết trên mạng xã hội X. Tuyên bố cho biết các biện pháp này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước và người dân Iran trước những luận điệu “sai lệch, gây tổn hại” của truyền thông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng viết trên X rằng ông Burnham đang “nhắm sai đối tượng”.
Hồi tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố RAF Fairford là một trong những căn cứ không quân tại Anh mà họ coi là mục tiêu hợp pháp.
Căn cứ này nằm ở tây nam nước Anh. Quân đội Mỹ đã sử dụng nơi đây nhiều thập niên, kể cả trong cuộc xung đột với Iran năm nay. Anh cho phép Mỹ dùng căn cứ cho các cuộc không kích “phòng thủ” nhằm vào Iran.

Ông Trump: “Chúng tôi đang xem xét rất kỹ”
Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, khi được hỏi Mỹ có dự tính phản ứng nào với Tehran hay không, ông Trump hỏi lại: “Họ nói Iran đã có vai trò sao?”, rồi nói: “Chúng tôi đang xem xét việc này. Chúng tôi đang xem xét rất kỹ. Iran hiện có rất nhiều vấn đề”.
Ông cho rằng Iran đã hết tiền, đồng tiền và nền kinh tế “đã chết”, còn giới lãnh đạo đang tranh giành quyền kiểm soát. “Nhưng chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời,” ông nói.
Ông Trump một lần nữa đặt câu hỏi về việc Anh thả các nghi phạm. Ông nói đang “cố tìm hiểu xem việc đó có thật hay không”, và nói thêm: “Có thể họ làm vậy là có lý do”.
Hôm thứ Ba (29/9), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với Fox News rằng vụ việc “rõ ràng có bàn tay của một tác nhân nước ngoài”, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

Vụ căn cứ Fairford: 5 nghi phạm được tại ngoại, cảnh sát nói điều tra chưa kết thúc
Anh bắt 5 người tình nghi chuẩn bị khủng bố gần căn cứ Fairford do Mỹ sử dụng
Bảo Minh (t/h)

Không có nhận xét nào: